Cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM vận áo mới ngày nhận án

(ĐTCK) Ngày 31/12,Tòa án nhân dân TP.HCM đã đưa ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng các đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sáng nay, Bị cáo Nguyễn Hữu Tín đã vận chiếc áo mới vẫn còn nếp gấp ra tòa và bị tuyên phạt 7 năm tù. Các đồng phạm là bị cáo Đào Anh Kiệt, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường TP.HCM, bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trương Văn Út, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất - Sở Tài nguyên & Môi trường bị phạt 5 năm tù. Thời gian áp dụng đối với các bị cáo ở trên là tính từ ngày 19/11/2018.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín bị áp giải vào lối sau tòa.

Chiếc áo mới vẫn còn nguyên nếp gấp.

Đại diễn Viện Kiểm sát chuẩn bị làm việc.

Khuôn mặt bị cáo khá bình thản khi bị áp giải vào tòa.

Đồng phạm trong vụ án.

Các bị cáo ngồi trong phòng xử án.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Các bị cáo nghe tuyên án.

Các bị cáo bị áp giải sau khi tòa tuyên án, lối vào nhà giam.

Các bị cáo bị áp giải sau khi tòa tuyên án, lối vào nhà giam.

Người thân của các bị cáo đã bật khóc.

Trên đường rời tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Tín đã cúi đầu chào mọi người.

Lê Toàn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục