Cựu nhân viên Oceanbank mượn ô tô đồng nghiệp rồi bán, chiếm đoạt tiền tỷ

(ĐTCK) Ngày 24/2, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Việt (SN 1987, ở phường Kim Liên, Đống Đa, cựu nhân viên Ngân hàng TMCP Đại Dương - Oceanbank) mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xét hỏi làm rõ, đầu tháng 3/2016, Việt mượn anh Nguyễn Hoàng Tr. chiếc xe ô tô Huyndai Tucson 5 chỗ ngồi.

Tin tưởng đồng nghiệp, anh Tr. giao xe cho Việt kèm toàn bộ giấy tờ. Nhận xe, Việt đi xe ô tô đến nhà Đỗ Thị Mai Phương (ở quận Hà Đông) bán với giá 550 triệu đồng.

Cựu nhân viên Oceanbank mượn ô tô đồng nghiệp rồi bán, chiếm đoạt tiền tỷ ảnh 1

 Bị cáo tại tòa

Mặc dù viết giấy bán ô tô, song Việt vẫn thỏa thuận miệng với chị Phương khi nào có tiền sẽ chuộc lại xe.

Quá thời hạn mượn xe, bị anh Tr. thúc giục trả xe, Việt nói dối nạn nhân rằng trong quá trình đi lại đã bị lực lượng công an tạm giữ phương tiện vì vi phạm tốc độ. Sau đó, đối tượng cắt đứt liên lạc, trốn tránh.

Cùng thủ đoạn trên, Việt tiếp tục lừa anh Đặng Hồ Đ. (đồng nghiệp) chiếm đoạt chiếc xe ô tô Kia Forte. Lấy lý do cần mượn xe ô tô để giải quyết việc xe ô tô của anh Tr. đang bị tạm giữ, Việt cầm giấy tờ ô tô của anh Đ. để đi đường. Có giấy tờ trong tay, Việt lập tức mang xe bán cho người phụ nữ ở quận Long Biên, lấy số tiền 350 triệu đồng.

Trong thời gian này, Việt còn thực hiện hành vi phạm tội với nạn nhân khác. Do nợ nần, Việt mượn xe ô tô Mazda6 của anh Trần Hoàng H. để thế chấp gán món nợ cũ.

Tổng giá trị tài sản mà Việt lừa đảo chiếm đoạt của 3 bị hại là hơn 2,3 tỷ đồng. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Những người bị hại cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

H.Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục