Sáng 25/9, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xét kháng cáo của 10 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều cấp dưới bị cáo buộc đã có nhiều vi phạm, gây thất thoát, lãng phí gần 804 tỷ đồng khi triển khai đầu tư, xây dựng dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Hội đồng xét xử do Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa phiên tòa. Dự kiến phiên xét xử diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/9.
| |
Có 8 bị cáo đến phiên tòa phúc thẩm. |
Tại phần thủ tục, Hội đồng xét xử cho biết có 2 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt, trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra lý do “đang điều trị nội trú” tại một bệnh viện ở TP.HCM.
Một bị cáo khác là Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) cũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Bên cạnh đó, một số luật sư và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng không tham dự phiên tòa vì lý do khác nhau.
Theo đánh giá của đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội, việc 2 bị cáo và một số cá nhân trên vắng mặt không ảnh hưởng đến phiên tòa, do đó đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.
| |
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và các đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5/2026. |
Sau khi Hội đồng xét xử hội ý, Chủ tọa Võ Hồng Sơn công bố, việc các bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Doãn Tú và một số luật sư, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên tiếp tục phiên tòa.
Trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo và giảm số tiền phải khắc phục, sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù, buộc phải bồi thường 108 tỷ đồng; còn cựu Phó vụ trưởng Nguyễn Doãn Tú bị tuyên phạt 3 năm tù, buộc liên đới bồi thường 29,5 tỷ đồng.
Tất cả các bị cáo còn lại trong vụ án đều kháng cáo xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo, giảm số tiền phải liên đới khắc phục, trong tổng số gần 804 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, khi triển khai đầu tư xây dựng hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Hà Nam cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), các bị cáo đã hợp thức hóa chỉ định thầu, áp dụng công thức không có căn cứ pháp lý để nâng chi phí tư vấn, gây thất thoát hơn 70,2 tỷ đồng.
Không những thế, các gói thầu còn được chủ đầu tư chia nhỏ theo hướng có lợi cho nhà thầu được ưu tiên; Bộ Y tế phê duyệt “giá gói thầu ước tính” khi dự án chưa có dự toán được duyệt, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công chưa hoàn chỉnh, khiến dự án phải dừng thi công trong thời gian dài.
Sau khi nhà thầu được tạm ứng hoặc thanh toán, phải trích lại cho Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm 5%, qua đó bị cáo này nhận tổng cộng 88,465 tỷ đồng tiền hối lộ.
Nguyễn Chiến Thắng khai, sau khi nhận tiền đã chia cho một số cá nhân khác, trong đó đưa 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.