Bởi lẽ, theo thông tư hướng dẫn, để được cấp phép lập ngân hàng ngoại 100%, các ứng viên phải đáp ứng những quy định rất khắt khe. Một trong những điều kiện tiên quyết là ngân hàng trung ương (hoặc cơ quan giám sát) của nước nguyên xứ phải ký cam kết về hợp tác quản lý, giám sát hoạt động và trao đổi thông tin với Ngân hàng Nhà nước Việt Hiện tại, 6 tổ chức tín dụng nước ngoài đã đánh tiếng với Ngân hàng Nhà nước về vấn đề lập ngân hàng con 100% vốn ngoại. Trong đó có HSBC của Hồng Kông; ANZ của Về mặt thủ tục, Ngân hàng Nhà nước chỉ cấp phép thành lập loại hình ngân hàng này khi không có ý kiến phản đối của Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) và một số cơ quan liên quan. Hồ sơ xin cấp phép sẽ được tiếp nhận sau khi thông tư nêu trên có hiệu lực. Theo thủ tục, quy trình đề ra thì nhiều khả năng phải mất tới 6 tháng để cơ quan quản lý xem xét, lấy kiến kiến các bên liên quan và ra quyết định cấp phép hay không. Khi đã được cấp phép, ngân hàng 100% vốn ngoại sẽ được đối xử bình đẳng trong hoạt động như các nhà băng trong nước. Tuy nhiên, chậm nhất 30 ngày trước khi khai trương hoạt động, ngân hàng phải có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước về ngày khai trương và việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được khai trương. Nếu xét thấy chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết, Ngân hàng Nhà nước có thể yêu cầu tạm ngừng khai trương hoạt động. Hiện tại, trừ loại hình ngân hàng con 100% vốn ngoại, các ngân hàng nước ngoài đang hiện diện ở Việt Nam dưới các hình thức liên doanh, mở văn phòng đại diện, chi nhánh... Trong thông tư nêu trên, quy định về tổ chức và hoạt động của các loại hình này hầu như không thay đổi so với quy định hiện hành, mà tinh thần chung vẫn thận trọng với việc mở rộng sự hiện diện. Theo VNE Các tin liên quan:
Cuối năm 2007 mới có ngân hàng ngoại 100%
Thông tư hướng dẫn việc thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước ban hành chiều qua (6/6) và có hiệu lực 15 ngày sau khi đăng công báo. Tuy nhiên, nhiều khả năng 6 tháng nữa, loại hình ngân hàng này mới có thể xuất hiện.