Cuba hoàn thành việc thi công giếng dầu lớn nhất nước

0:00 / 0:00
0:00
Liên minh Dầu khí Cuba (Cupet) và doanh nghiệp Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc mới đây hoàn thành công trình giếng dầu dài 8.047 mét ở phía Bắc tỉnh miền Tây Matanzas.
Giếng khoan dầu mỏ theo công nghệ trục ngang tại Boca de Jaruco, tỉnh Mayabeque, Cuba, ngày 4/10/2019. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/ TTXVN Giếng khoan dầu mỏ theo công nghệ trục ngang tại Boca de Jaruco, tỉnh Mayabeque, Cuba, ngày 4/10/2019. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn nhật báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba - nhấn mạnh đây là giếng dầu lớn nhất đất nước và có thời gian thi công là 546 ngày. Giếng Varadero 1012 do kỹ sư và chuyên gia Cuba thiết kế đi vào hoạt động sẽ góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược tự cung cấp năng lượng của đảo quốc Caribe này.

Trưởng nhóm thi công, ông Juan Carlos de la Concepción, cho biết công trình này nằm ở khu vực có triển vọng lớn nhất ở mỏ Tây Varadero, cách thủ đô La Habana khoảng 120 km về phía Đông, giữa hai giếng dầu có năng suất cao nhất ở Vành đai dầu thô nặng phía Bắc.

Trước đó, Cuba đã hoàn thành giếng dầu Varadero 1011 vào năm 2021 với chiều dài 7.710 mét. Đến thời điểm hiện tại, Varadero 1012 là dự án lớn nhất của Cuba nhằm thăm dò và khoan giếng dầu.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục