Cú hích cho tăng trưởng GRDP

0:00 / 0:00
0:00
Mức “khoán tăng trưởng” GRDP cho các địa phương trong nửa cuối năm 2025 nhằm đưa nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm nay đã chính thức được chốt. Giờ là lúc các địa phương phải bắt tay hành động để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Các công trình, dự án được khánh thành, khởi công trên cả nước sẽ tạo cú hích quan trọng cho tăng trưởng GRDP của các địa phương và nền kinh tế. Trong ảnh: Khánh thành cầu Máy Chai và đường dẫn 2 đầu cầu thuộc Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (Hải Phòng). Ảnh: Thanh Sơn Các công trình, dự án được khánh thành, khởi công trên cả nước sẽ tạo cú hích quan trọng cho tăng trưởng GRDP của các địa phương và nền kinh tế. Trong ảnh: Khánh thành cầu Máy Chai và đường dẫn 2 đầu cầu thuộc Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (Hải Phòng). Ảnh: Thanh Sơn

Cấp tập xây kịch bản tăng trưởng mới

Mức “khoán tăng trưởng” mới cho các địa phương đã chính thức được chốt. Và dễ hiểu, khi các mức khoán mới mà Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 226/2025/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đảm bảo tăng trưởng cả nước đạt 8,3 - 8,5% đều cao hơn so với con số được đưa ra tại Nghị quyết số 25/NQ-CP. Mục tiêu đặt ra cao hơn, nỗ lực cũng cần lớn hơn.

“Các địa phương cần đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn mục tiêu tại Nghị quyết số 25/NQ-CP, nhất là các địa phương đóng vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của cả nước”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã khẳng định như vậy.

Nhìn vào các mức khoán tăng trưởng GRDP mới, có thể thấy rất rõ điều này. Chẳng hạn, TP.HCM phải tăng trưởng cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với trước; Hà Nội cao hơn 0,5 điểm phần trăm; Quảng Ninh cao hơn 1 điểm phần trăm; Thái Nguyên cao hơn 0,5 điểm phần trăm…

Trong 34 địa phương sau sáp nhập, có 8 địa phương được giao phải đạt mức tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2025, cao nhất là Quảng Ninh (12,5%), tiếp đó là Hải Phòng (12,2%), Bắc Ninh (11,5%), Ninh Bình (10,6%); còn Phú Thọ, Huế, Quảng Ngãi và Cần Thơ đều phải đạt mức tăng trưởng 10%.

Các địa phương còn lại, phần lớn đều phải tăng trưởng 8 - 9%. Trong đó, hai đầu tàu kinh tế TP.HCM và Hà Nội phải tăng trưởng 8,5%; còn Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng đều phải tăng trưởng 9%; Tây Ninh phải tăng 9,3%; Khánh Hòa phải tăng 8,5%; Hà Tĩnh phải tăng 8,7%; Hưng Yên phải tăng 9%... Chỉ có 3 địa phương được giao mức tăng trưởng dưới 8% là Lai Châu, Điện Biên và Lâm Đồng, với mức giao khoán cùng là 7,5%.

Đây là một áp lực không nhỏ, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các địa phương sớm xây dựng kịch bản tăng trưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo tính toán, để đạt được mức khoán tăng trưởng mới, các địa phương đều phải tăng tốc tăng trưởng GRDP trong 6 tháng cuối năm. Kịch bản bước đầu đã được tính, đó là để cả năm tăng trưởng 8,5%, trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội phải tăng trưởng 9,3%, trong khi TP.HCM phải đạt mức cao hơn, là 10,3%.

Đặc biệt, với các địa phương phải tăng trưởng 2 con số, nhiệm vụ còn nặng nề hơn. Cụ thể, Quảng Ninh phải tăng trưởng 13,9%; trong khi Hải Phòng là 13,1%; Ninh Bình là 10,4%; Bắc Ninh là 12,4%; Cần Thơ là 11,9%...

Được giao nhiệm vụ tăng trưởng 8% trong năm nay, nhưng Thái Nguyên - sau sáp nhập - đang quyết tâm đạt mức tăng trưởng 8,5%. Theo đó, kịch bản tăng trưởng đã được tỉnh này xây dựng cụ thể, với tăng trưởng GRDP quý III là 10,2%; quý IV là 10,4%; để đưa tăng trưởng 6 tháng cuối năm đạt mức 10,3%.

“Để thúc đẩy tăng trưởng, Thái Nguyên xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, đến hết quý III giải ngân tối thiểu 75%, phấn đấu 80%; đến hết quý IV, giải ngân tối thiểu 95%, phấn đấu đạt 100%”, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết.

Cùng với giải ngân đầu tư công, Thái Nguyên còn đặt trọng tâm vào thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài, với mục tiêu thu hút 4,6 tỷ USD, qua đó tăng tốc tăng trưởng sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Đây chính là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của địa phương.

Hải Phòng cũng đang nỗ lực để đạt nhiệm vụ được giao. Theo Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Ngọc Châu, dự kiến, tốc độ tăng trưởng GRDP quý III của Hải Phòng đạt 13,92%, cả năm có thể đạt 12,35%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Nếu đạt con số này, Hải Phòng sẽ vượt nhiệm vụ được Chính phủ giao (12,2%).

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gọi chỉ tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% của Thành phố là “pháp lệnh” và đã chỉ đạo các sở, ngành phải đưa ra các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để hoàn thành.

Cú hích cho tăng trưởng

Các địa phương cần đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn mục tiêu tại Nghị quyết số 25/NQ-CP, nhất là các địa phương đóng vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của cả nước.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Không chỉ Thái Nguyên hay Hải Phòng, nhiều địa phương trong cả nước cũng đang tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công luôn được coi là một trong những giải pháp hàng đầu.

Quảng Ninh là một ví dụ. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện, Quảng Ninh đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay. Tỉnh phấn đấu triển khai và hoàn thành một loạt dự án trọng điểm, như tuyến đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều (đoạn từ đường tỉnh 338 đến Đông Triều; đoạn từ nút giao đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338); cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279, đoạn từ Km0+00 - Km8+600…

Hôm qua (19/8) là một ngày đặc biệt, khi đồng loạt 250 công trình, dự án được khánh thành, khởi công ở 34 tỉnh, thành phố, với tổng vốn đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng. Theo như khẳng định trước đó của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, thì 250 dự án được khánh thành, khởi công trong dịp này sẽ đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo.

Nhìn từ góc độ này, có thể thấy, đây sẽ là một cú hích quan trọng cho tăng trưởng GRDP của các địa phương nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung.

Chào mừng 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân, hôm qua (19/8), tỉnh Quảng Ninh tổ chức khánh thành, khởi công và trao quyết định đầu tư cho 50 dự án, công trình, với tổng vốn đầu tư trên 135.000 tỷ đồng. Trong đó, khởi công, khánh thành 14 công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư khoảng 13.307 tỷ đồng; trao các quyết định đầu tư cho 22 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, với tổng vốn đầu tư hơn 110.800 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đây đều là những dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chẳng hạn, Dự án Khai thác hầm lò phần mở rộng Hà Ráng; Nhà máy Sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh tại Khu công nghiệp Đông Mai; Dự án Khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai (2,7 triệu tấn/năm); Dự án Khai thác hầm lò khu Tân Yên - mỏ Đông Tràng Bạch (0,45 triệu tấn/năm); Nhà máy Sàng tuyển than Nam Mẫu (2,5 triệu tấn/năm)…

Trong khi đó, Hải Phòng cũng đồng loạt khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án trọng điểm thuộc nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn, khánh thành cầu Máy Chai, đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37; khởi công các dự án tuyến giao thông kết nối Quốc lộ 17B với cầu Dinh, cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn, đường tránh Quốc lộ 37 qua Gia Lộc...; khởi công Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, để nâng công suất lên 5 triệu lượt hành khách/năm.

“Những công trình, dự án này không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, hàng không, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, mà còn tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”, lãnh đạo TP. Hải Phòng bày tỏ.

Ở Hà Nội và TP.HCM, nhiều dự án quan trọng cũng đã được đồng loạt khánh thành, khởi công. Có mặt tại sự kiện khởi công cầu Ngọc Hồi, quy mô 11.800 tỷ đồng, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có những khẳng định tương tự.

“Dự án cầu Ngọc Hồi sẽ góp phần tăng cường kết nối Hà Nội với các địa phương trong vùng, trong đó có Hưng Yên, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo”, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Khi các công trình, dự án được đồng loạt khánh thành, triển khai có hiệu quả, chắc chắn sẽ góp phần quan trọng thúc tăng trưởng GRDP của các địa phương nói riêng, của cả nước nói chung. Bên cạnh động lực quan trọng này, thì các địa phương cũng cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ đã đề ra, đặc biệt tại các chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm Nghị quyết số 226/2025/NQ-CP, các công điện số 128/CĐ-TTg và 133/CĐ-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Hà Nguyễn
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục