Tham vọng trở thành thương hiệu Việt trên toàn cầu
Ngày 20/9/2025, Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) đã tổ chức đối thoại cổ đông với nội dung chủ yếu trả lời các câu hỏi được cổ đông, nhà đầu tư đặt ra.
Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons đã chia sẻ góc nhìn về thị trường xây dựng Việt Nam và tầm nhìn dài hạn cho Coteccons trong thời gian tới. Cụ thể, có 3 vấn đề trọng tâm được chia sẻ.
Thứ nhất, đô thị hoá. Xu hướng đô thị hoá đang diễn ra rất nhanh chóng ở Việt Nam, số liệu mới nhất cho thấy năm 2024, 40% diện tích Việt Nam đã được đô thị hoá. Theo đó, Việt Nam đang có tỷ lệ đô thị hoá tương đồng với Trung Quốc năm 2004, tức là đang có khoảng cách 20 năm. Tuy có khoảng cách thời gian nhưng xu hướng, tốc độ đô thị hoá tại Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc, có thể xem là Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng trưởng đô thị hoá rất nhanh trong 20 năm tới.
Về đô thị hoá, nhìn rộng và đầy đủ, đây không chỉ là việc hình thành các khu đô thị mà còn bao gồm sự phát triển hạ tầng, sẽ có thêm nhiều đường xá, cầu, sân bay, đường sắt… và các công trình tiện ích đô thị như trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim… được xây dựng.
“Chúng ta hoàn toàn có thể lạc quan 10-20 năm nữa sẽ có rất nhiều công trình cần các công ty xây dựng. Tôi và các kỹ sư của Coteccons thấy rất hào hứng với đa dạng các loại công trình, nhiều thử thách mới và thú vị”, ông Bolat Duisenov chia sẻ.
|
Ông Bolat Duisenov ,Chủ tịch HĐQT Coteccons chia sẻ tại buổi Đối thoại cổ đông |
Thứ hai, công nghiệp hoá. Nhiều năm trước, có một thuật ngữ chỉ các nền kinh tế mới nổi tại châu Á như Đài Loan, Malaysia là “những con hổ châu Á”, đây là các thị trường thu hút mạnh mẽ với đầu tư nước ngoài, đặc biệt là đầu tư công nghiệp, công nghệ cao. Hiện tại, Việt Nam chính là quốc gia như vậy.
Việt Nam có lợi thế về vị trí địa lý, ngành logistic và tiếp cận cảng biển là lợi thế lớn. Chính phủ Việt Nam có sự thấu hiểu và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là đầu tư vào công nghệ cao.
“Trong bối cảnh này, những công ty xây dựng có năng lực, có sự chuẩn bị để đón đầu làn sóng đầu tư vào công nghiệp, sẵn sàng phục vụ các dự án phát triển mới chắc chắn sẽ thành công”, Chủ tịch Coteccons nhấn mạnh.
Thứ ba, vị thế trên bức tranh toàn cầu. Nếu như 10-15 năm trước, vị thế của Việt Nam chưa rõ nét trên bức tranh toàn cầu thì hiện tại đã thay đổi. Việt Nam ngày càng có vị thế lớn hơn trên bức tranh kinh tế toàn cầu và sẽ còn tiếp tục phát triển vai trò này.
“Chúng tôi tìm hiểu về các công ty xây dựng đang hiện diện trên toàn cầu, trong đó có những công ty xây dựng lớn của Trung Quốc, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ… Giữa chúng ta và các công ty này có khá nhiều điểm tương đồng. Tôi có thể khẳng định 2 điều. Trình độ, chất lượng xây dựng của kỹ sư Việt Nam không thua kém các công ty xây dựng lớn kể trên và hệ thống quản lý của Coteccons, cũng như ngành xây dựng Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng các yêu cầu và cạnh tranh được trên thị trường toàn cầu”, ông Bolat Duisenov cho biết.
Coteccons đã hoàn thành một số dự án tại thị trường nước ngoài, trong đó mới đây mới bàn giao một dự án tại Ấn Độ. Công ty cũng nhận thầu 3 dự án lớn tại Đài Loan, bao gồm 1 khu ký túc xá trường đại học, một toà nhà mang tính biểu tượng và một trung tâm thương mại.
“Công ty hiện đã có giấy phép tại thị trường Hoa Kỳ và đã thực hiện một số dự án quy mô nhỏ, kỳ vọng sẽ tiếp tục có những dự án lớn hơn. Việc thực hiện dự án tại các thị trường nước ngoài có nhiều thách thức, nhưng tôi có thể đảm bảo các thách thức nằm trong tầm kiểm soát và có thể vượt qua được. Đây sẽ là khởi đầu thú vị trên hành trình trở thành một công ty toàn cầu thực sự”, đại diện Coteccons cho biết.
Đa dạng danh mục dự án, mục tiêu không trích lập dự phòng năm 2026
Cổ đông, nhà đầu tư tham gia buổi gặp gỡ đã gửi nhiều câu hỏi tới ban lãnh đạo Coteccons, tập trung vào các chiến lược phát triển, tình hình triển khai dự án và các khó khăn của ngành xây dựng nói chung, cũng như của Coteccons nói riêng.
Trong đó, một cổ đông đặt câu hỏi về chiến lược “go global” đã được Coteccons đề cập thời gian gần đây, nhưng chưa thấy được kết quả đáng kể, liệu đây có phải lý do cổ phiếu CTD chưa bao giờ nhảy vọt?
Trả lời câu hỏi này, ông Bolat Duisenov cho biết, trước tiên cần xác định “lằn ranh” giữa một công ty nội địa và một công ty toàn cầu. Thực tế, Coteccons đã thực hiện, bàn giao một số dự án tại các thị trường lân cận và đây đều là các dự án thành công. Như vậy, Coteccons đã là một doanh nghiệp có sự hiện diện quốc tế.
“Chúng tôi đã có lịch trình, sự chuẩn bị và đã có các dự án được đưa vào kế hoạch trước mắt, tuy chưa thể công bố nhưng rất nhanh thôi các dự án này sẽ trở thành backlog (các hợp đồng đã ký và chưa thực hiện) của Công ty. Để tiến hành dự án tại nước ngoài, thời gian chuẩn bị khá công phu và lâu dài, nhất là các vấn đề pháp lý, quản lý rủi ro. Ví dụ dự án tại Đài Loan tôi chia sẻ ở trên cần tới 15 tháng để chuẩn bị trước khi nhận được dự án này. Khi làm việc với chính quyền địa phương ở Đài Loan, họ cho biết Coteccons là công ty xây dựng đầu tiên của Việt Nam tiến hành thủ tục xin giấy phép hoạt động và thực hiện dự án tại Đài Loan. Việt Nam có câu nói là “nói trước bước không qua”, vì vậy có nhiều thông tin chúng tôi không thể nói trước được”, ông Bolat cho biết.
Theo lãnh đạo Coteccons, việc chuẩn bị nền tảng cho hoạt động tại thị trường nước ngoài không phải chỉ để nhận một dự án đơn lẻ, mà là kỳ vọng cho nguồn doanh thu lớn hơn tại thị trường mới.
“Hiện giá cổ phiếu CTD đang khá ổn định và tôi dự báo trong tương lai sẽ có sự tăng trưởng. Nhiệm vụ của công ty là tạo ra kết quả kinh doanh tích cực để giá cổ phiếu ổn định và đi lên. Tôi muốn đặt vấn đề, chúng ta mua cổ phiếu là mua phần sở hữu của một công ty. Thị trường chứng khoán là dòng chảy dịch chuyển tài sản từ những người luôn hối hả sang giá trị thực sự cho những người kiên nhẫn. Đây là thông điệp cho những cổ đông theo đuổi giá trị dài hạn của Coteccons: chúng tôi đã có những kế hoạch, nền tảng vững chắc để tăng trưởng dài hạn và mang lại giá trị cho cổ đông”, ông Bolat cho biết.
Về tình hình kinh doanh mới nhất, Coteccons đã kết thúc năm tài chính 2025 (kéo dài từ 1/7/2024 đến 30/6/2025) với kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực. Doanh thu hợp nhất cả năm đạt 24.867 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 454 tỷ đồng, tăng 47% và giúp công ty hoàn thành kế hoạch năm.
Riêng trong quý IV của năm tài chính (từ 1/4/2025 đến 30/6/2025), Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.351 tỷ đồng, tăng 27% và là mức doanh thu theo quý cao nhất kể từ quý 1/2018. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp trong quý thu hẹp còn 2,59% so với mức 3,37% của cùng kỳ năm trước. Nhờ việc hoàn nhập 160 tỷ đồng từ khoản dự phòng phải thu khó đòi, lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý đạt 196 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ quý 1/2020.
|
Ông Võ Hoàng Lâm, Phó Tổng giám đốc Coteccons |
Chia sẻ thêm về thị trường xây dựng và hoạt động của Coteccons, ông Võ Hoàng Lâm, Phó Tổng giám đốc Coteccons cho biết, thị trường xây dựng ngày càng cạnh tranh khốc liệt, biên lợi nhuận giảm đi, yêu cầu đối với doanh nghiệp rất cao. Coteccons xác định gia tăng hiệu quả chính là lợi thế khác biệt.
Hiện tại, câu chuyện giá cả nguyên vật liệu đầu vào gia tăng, ăn mòn lợi nhuận của các công ty xây dựng là vấn đề nóng. Theo ông Lâm, Coteccons có hệ thống tính toán kỹ lưỡng các rủi ro, đảm bảo cân đối nguồn cung nguyên vật liệu và giá cả, không đẩy hết mọi rủi ro sang các chủ đầu tư, cũng như những khách hàng cuối.
“Chúng tôi chọn giải pháp win - win cùng chủ đầu tư và các đối tác trong chuỗi cung ứng của Coteccons”, ông Lâm cho biết.
Một vấn đề khác được nhà đầu tư quan tâm là việc hoàn nhập dự phòng của Coteccons trong thời gian tới. Ông Nguyễn Chí Thiện, Phó tổng giám đốc Coteccons cho biết, tại đại hội năm trước, Công ty cam kết không tăng trích lập dự phòng, cũng như tập trung thu hồi các khoản phải thu. Mục tiêu năm 2026 là không trích lập thêm dự phòng và không có thêm các khoản nợ xấu.
“Các công ty xây dựng luôn phải ứng phó với câu chuyện tiến độ, chất lượng, an toàn, phải biết kiểm soát dòng tiền, chi phí, quản lý nợ xấu và trích lập dự phòng. Hiện tại, chúng tôi chưa ghi nhận rủi ro phát sinh.”, ông Thiện cho biết.
|
Ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Tổng giám đốc Coteccons |
Chia sẻ thêm về các khoản trích lập dự phòng, ông Bolat Duisenov cho biết, thông thường, các khoản nợ xấu chủ yếu đến từ lĩnh vực xây dựng dân dụng, hiện tại lĩnh vực này đã có sự phục hồi và phát triển, từ đó, rủi ro nợ xấu từ phân khúc này giảm đi. Đây là tin tốt với Coteccons. Bên cạnh đó, Coteccons đang hướng tới danh mục các dự án rất đa dạng, từ các dự án công nghiệp, hạ tầng, thị trường quốc tế… điều này giúp quản trị rủi ro tốt hơn và là nền tảng cho Công ty phát triển bền vững.