Công khai số điện thoại của lực lượng chống dịch để dân liên lạc

0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý ngoài việc tổ chức đường dây nóng cần công khai cho dân số điện thoại của cán bộ, lực lượng chức năng tại từng khu vực dân cư để người dân biết, liên lạc khi có nhu cầu.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi chiến sỹ quân đội làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân tại khu vực cách ly phong tỏa Phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN). Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi chiến sỹ quân đội làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân tại khu vực cách ly phong tỏa Phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN).

Ngày 25/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với lãnh đạo quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 cho biết trên địa bàn quận có 7.756 ca mắc COVID-19; trong đó 2.001 người đã xuất viện.

Về bản đồ dịch COVID-19, trên địa bàn quận có 155 vùng đỏ, 136 vùng cam, 177 vùng vàng, 121 vùng cận xanh, 427 vùng xanh; 8 khu cách ly tập trung với 1.470 giường, đang cách ly điều trị 967 người và 1.712 F0 cách ly tại nhà.

“Trong 2 ngày 23-24/8, lực lượng chức năng quận 12 tổ chức lấy mẫu tại 171 khu vực vùng đỏ, vùng cam, qua đó phát hiện 835 trường hợp dương tính. Dự kiến trong 10 ngày tới khi xét nghiệm trên diện rộng, quận 12 sẽ phát hiện khoảng 10.000 ca dương tính.

Thông qua sàng lọc, quận 12 sẽ tổ chức 20% trong số đó để đưa vào các bệnh viện tuyến trên của thành phố, 30% đưa vào cơ sở tập trung cách ly của quận, còn lại cách ly tại nhà. Từ nay đến hết ngày 31/8, quận sẽ tổ chức lấy mẫu ở các khu vực còn lại, kết hợp tiêm vaccine, bảo vệ vùng xanh," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 Nguyễn Văn Đức cho biết.

Trao đổi với lãnh đạo quận 12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý ngoài việc tổ chức đường dây nóng cần công khai cho người dân số điện thoại của cán bộ, lực lượng chức năng tại từng khu vực dân cư để người dân biết, liên lạc khi có nhu cầu.

Đối với công tác chăm sóc, điều trị F0, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cùng với việc điều trị bằng thuốc, chính quyền cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng trong bữa ăn, khẩu phần ăn cũng như ổn định tâm lý bệnh nhân trong quá trình điều trị.

“Cứu F0 là phải cứu ngay từ đầu, người bệnh cần có thuốc, chế độ dinh dưỡng hợp lý và tinh thần thoải mái. Có như vậy mới hạn chế các ca F0 diễn tiến nặng, điều trị F0 hiệu quả,” Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Trong công tác xét nghiệm, Phó Thủ tướng lưu ý việc lấy mẫu xét nghiệm cần nhanh nhưng an toàn, tránh lây nhiễm chéo, hướng dẫn người dân tự lấy mẫu; đồng thời tổ chức nghiêm ngặt giãn cách các khu vực đã lấy xét nghiệm cho kết quả an toàn, tránh tâm lý chủ quan, nếu không kết quả sẽ “đổ sông, đổ biển." Việc tiêm vaccine cũng phải làm nhanh, tổ chức xe lưu động đến từng vùng, trên tinh thần chặt chẽ và khẩn trương.

Cùng ngày (25/8), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm hỏi, động viên người dân, đội ngũ y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm và lực lượng Công an, Quân đội đang làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân trong khu phong tỏa phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu, lực lượng Công an, Quân đội kiên trì và quyết liệt bám cơ sở, chăm lo đời sống người dân. Lực lượng y tế hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm để tránh lây nhiễm chéo cũng như giảm nhân lực để tập trung cho những khu vực khác.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục