Cộng hòa Séc gia hạn tình trạng khẩn cấp kiểm soát dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00

Sau hơn 8 giờ tranh luận, ngày 19/11, Hạ viện Séc đã đồng ý kéo dài tình trạng khẩn cấp theo đề xuất của chính phủ cho đến ngày 12/12.

Các thành viên của Hạ viện quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp tới ngày 12/12. Ảnh minh họa: Expats. Các thành viên của Hạ viện quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp tới ngày 12/12. Ảnh minh họa: Expats.

Theo dự kiến, tình trạng khẩn cấp được ban bố trước đó sẽ kết thúc vào ngày 20/11. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, từ đầu tuần, chính phủ Séc đã đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng cho đến ngày 20/12.

Tại cuộc họp, các nghị sĩ của Đảng Cộng sản (KSCM) đã đề nghị kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 22 ngày. Chính phủ Liên minh của Thủ tướng Andrej Babis (ANO) và đảng Dân chủ Xã hội (CSSD) đã yêu cầu kéo dài thời gian hoạt động thêm 30 ngày.

Các đảng đối lập như Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (KDU-CSL) và TOP 09 chỉ muốn kéo dài tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 4/12; trong khi Đảng Dân chủ Công dân (ODS) đề xuất đến ngày 27/11 và Đảng Cướp biển chỉ đến ngày 24/11.

Tuy nhiên, sau thời gian dài tranh luận hơn 8 giờ đồng hồ giữa các thành viên của Hạ viện, quyết định cuối cùng được thống nhất là tình trạng khẩn cấp sẽ được kéo dài tới ngày 12/12. Tình trạng khẩn cấp cũng được yêu cầu triển khai đồng thời tương ứng với năm mức độ rủi ro của hệ thống chống dịch (PES) của Bộ Y tế Séc.

Tính đến nay, Cộng hòa Séc ghi nhận khoảng 480.000 trường hợp nhiễm Covid-19 trong đó có gần 6900 ca tử vong. Trước đó, trong thời điểm đầu dịch Covid-19, Cộng hòa Séc đã ban bố tình trạng khẩn cấp và được gia hạn hai lần kéo dài trong 66 ngày (từ ngày 12/3 đến 17/5).

Tình trạng khẩn cấp đã từng được ban bố ở Cộng hòa Séc để đối phó với các thảm họa thiên nhiên, chẳng hạn như lũ lụt vào tháng 8/2002, tháng 4/2006 và tháng 6/2013.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục