Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho GS.TS Phạm Hồng Quang và chúc mừng GS.TS Đặng Kim Vui. Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho GS.TS Phạm Hồng Quang và chúc mừng GS.TS Đặng Kim Vui.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đã trao Quyết định số 2458/QĐ-BGDĐT ngày 3/7/2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bổ nhiệm GS.TS Phạm Hồng Quang, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên giữ chức vụ Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018 – 2023, thay GS.TS Đặng Kim Vui nghỉ hưu theo chế độ. 
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng chúc mừng và bày tỏ tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, với năng lực và kinh nghiệm quản lý, tân Giám đốc Đại học Thái Nguyên Phạm Hồng Quang sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Đại học Thái Nguyên nhanh chóng thông qua và triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học, trong đó cần đặc biệt lưu ý tới quan hệ giữa quy mô và chất lượng giáo dục đào tạo;
Vấn đề gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và thị trường lao động; đa dạng hóa loại hình đại học, cải thiện vị trí xã hội và pháp lý của đại học, giao quyền tự chủ cho các trường, đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục đại học…  
Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Thái Nguyên ảnh 1

 Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng GS.TS Phạm Hồng Quang và GS.TS Đặng Kim Vui.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Xuân Hòa đề nghị Đại học Thái Nguyên tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực để đào tạo đội ngũ sinh viên chất lượng cao phục vụ nhu cầu lao động trên địa bàn tỉnh; tăng cường nghiên cứu khoa học ứng dụng, nhất là vấn đề mà tỉnh đang quan tâm phát triển trong các lĩnh vực như:

Công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ du lịch… qua đó gắn kết nghiên cứu khoa học với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Đại học Thái Nguyên sẽ có những khuyến nghị để cùng với Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phồn thịnh.


Theo VGP

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục