Cơn sốt AI châu Á hạ nhiệt khi dòng vốn ngoại rút ròng

(ĐTCK) Các nhà đầu tư toàn cầu đang rút vốn khỏi các thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất châu Á với tốc độ nhanh nhất trong ít nhất bảy tháng qua do định giá cao và tâm lý ngại rủi ro làm giảm niềm tin.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra gần 4,6 tỷ USD cổ phiếu Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc trong tháng này, khiến hai thị trường này đang hướng đến đợt rút vốn lớn nhất trong tháng kể từ tháng 3 và tháng 4. Đây là những thị trường bị bán mạnh nhất trong khu vực.

Sự sụt giảm này đánh dấu dấu hiệu mới nhất cho thấy sự hào hứng với đà tăng trưởng ngoạn mục của thị trường AI tại châu Á đang suy yếu khi những lo ngại về đà tăng định giá và kỳ vọng lợi nhuận không tương xứng ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, kỳ vọng mờ nhạt về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 cũng đã làm giảm tâm lý e ngại rủi ro trên toàn cầu.

Mặc dù các yếu tố cơ bản dài hạn của thị trường AI toàn cầu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sự kết hợp các yếu tố gần đây đã kích hoạt "hoạt động chốt lời và sự thoái lui tâm lý trong ngắn hạn", Anna Wu, chiến lược gia tài sản chéo tại Van Eck Associates Corp. cho biết.

Trong nhiều tháng qua, các nhà đầu tư tin rằng những công ty “pick-and-shovel” châu Á - các nhà cung cấp chip và phần cứng chủ lực của khu vực, đóng vai trò then chốt trong cuộc đua AI toàn cầu - sẽ không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường, nhờ vào chi tiêu cho đầu tư không ngừng của các tập đoàn công nghệ lớn.

Tuy nhiên, tình hình đang bắt đầu thay đổi khi các nhà đầu tư ngày càng hoài nghi liệu “cơn sốt AI” có đang vượt quá mức hợp lý hay không. Một làn sóng các giao dịch vòng tròn gần đây, trong đó người mua và người bán giao dịch lẫn nhau cũng làm dấy lên lo ngại rằng doanh thu và định giá đang bị thổi phồng.

Một số lo ngại đó đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán toàn cầu từ tuần trước. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã giảm từ mức cao nhất vào đầu tháng 11 sau khi tăng 84% kể từ tháng 4. Chỉ số Taiex của Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã giảm điểm trong tháng này.

Diễn biến này cũng đang lan sang Nhật Bản, khi nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2,3 tỷ USD cổ phiếu trong tuần đến ngày 7/11, đánh dấu đợt bán ròng đầu tiên sau sáu tuần. Nếu tính cả thị trường tương lai, con số này đã tăng lên 7,3 tỷ USD.

Dữ liệu quỹ đầu tư nước ngoài không có sẵn cho cổ phiếu Trung Quốc, mặc dù Chỉ số Công nghệ Hang Seng - chỉ số theo dõi các công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc - đang bước vào vùng điều chỉnh kỹ thuật. Việc Tencent hạ dự báo chi tiêu vốn cho năm 2025 và Baidu giới thiệu mô hình AI mới nhất nhưng không gây ấn tượng với các nhà đầu tư đã khiến các nhà đầu tư e dè về mức định giá của hai cổ phiếu này.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục