Còn dư địa duy trì EPS khả quan

(ĐTCK-online) Một năm 2009 "khởi đầu nan" nhưng lại kết thúc có hậu với đa số DN niêm yết. Hầu hết DN mà nhóm phóng viên ĐTCK tiếp xúc đều cho rằng, thành công ngoài mong đợi này sẽ là bệ đỡ để công ty vươn đến những kế hoạch cao hơn trong năm nay.
Thành công ngoài mong đợi của năm 2009 đầy khó khăn được kỳ vọng sẽ là bệ đỡ giúp nhiều DN đạt được những kế hoạch cao hơn trong năm 2010. Thành công ngoài mong đợi của năm 2009 đầy khó khăn được kỳ vọng sẽ là bệ đỡ giúp nhiều DN đạt được những kế hoạch cao hơn trong năm 2010.

Ông Nguyễn Văn Kha

Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL)

Năm 2009 là năm thành công lớn của NTL với lợi nhuận sau thuế đạt 519 tỷ đồng; trong đó, phần lợi nhuận thuộc về Công ty sau khi chia lãi liên doanh là 408 tỷ đồng. Nguồn thu năm qua của NTL chủ yếu từ dự án Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 và dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng.

Năm 2010, chúng tôi tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng và xây dựng các khu đô thị với các dự án trọng điểm là: Khu đô thị mới Dịch Vọng và Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32. Ngoài ra, từ năm 2010 trở đi, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai gối đầu các dự án mới như dự án X3 Từ Liêm, dự án Hòa Sơn - Lương Sơn, Tây Đô…

Năm 2010, với những dự án quy mô lớn trong tay, NTL sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ lên gấp đôi mức hiện tại thông qua hình thức chia thưởng. Trong bất kể dự án nào, Công ty đều đặt trọng tâm giữ ổn định hoạt động và đảm bảo quyền lợi cổ đông. Duy trì mức EPS khả quan là mục tiêu của ban điều hành, song sự ổn định của DN là cơ sở quan trọng để tạo đà khi kinh tế hồi phục hoàn toàn trở lại.

 

Ông Trần Ngọc Lan

Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà 10.1 (SNG)

Năm 2009, Công ty đạt 262,733 tỷ đồng doanh thu và 22,663 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, EPS là 11.928 đồng. Đây là kết quả  rất đáng khích lệ đối với Công ty trong bối cảnh nền kinh tế, đặc biệt là thị trường xây lắp chưa hết khó khăn. Năm 2010, ngoài các công trình hiện có, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm các công trình phù hợp để tham gia đấu thầu.

Hiện nay, ngoài nguồn thu chính là hoạt động xây lắp, Công ty đang đầu tư vào các dự án bất động sản và góp vốn vào một số DN hoạt động trong lĩnh vực thuỷ điện… Năm 2010, Công ty dự kiến hoàn tất việc tăng vốn từ 19 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng. Dù EPS năm 2010 có thể không cao như năm 2009 nhưng với tiềm lực DN, trong mắt đối tác và cổ đông, SNG vẫn là DN hoạt động hiệu quả. Vài ngày nữa, chúng tôi sẽ công bố rộng rãi con số dự kiến tăng trưởng năm 2010 của SNG. Đó sẽ con số tiếp tục tăng trưởng so với 2009 bởi theo đánh giá, thị trường xây lắp trong năm 2010 vẫn đầy tiềm năng.

 

Ông Phan Đức Trung

Phó tổng giám đốc CTCP FPT (FPT)

Dựa trên nguyên tắc FPT là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, thông qua điều hành các công ty thành viên, chúng tôi đã liên tục đưa ra các dự báo bức tranh ngành ở từng thời điểm và cùng từng đơn vị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp nhất. Đầu năm 2009, khi thông qua kế hoạch ĐHCĐ, chúng tôi khá thận trọng. Tuy nhiên, ngay giữa năm 2009, với các chính sách kích cầu của Chính phủ, tất cả các công ty thành viên FPT đã xây dựng lại kế hoạch kinh doanh. Nhờ đó, kết quả là lợi nhuận bình quân trên cổ phiếu FPT đạt 7.486 đồng, tăng 25,6% so với năm 2008 và vượt 18% so với kế hoạch. Lợi nhuận công ty mẹ đạt 1.062 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2008 và vượt 17% so với kế hoạch.

Năm 2010, các vấn đề kinh tế vĩ mô của Việt Nam phức tạp hơn. Chính sách tiền tệ về lãi suất và tỷ giá đều gặp nhiều áp lực. Với các ngành nghề sử dụng vốn lớn như phân phối sản phẩm công nghệ thông tin, chúng tôi sẽ phải theo sát các biến động này. Ngành viễn thông với sự bùng nổ 3G ở các mạng di động sẽ buộc chúng tôi phải tăng tốc hơn nữa ở các sản phẩm nội dung số và cơ sở hạ tầng. Riêng về thị trường tích hợp giải pháp cho các cơ quan nhà nước và DN, chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng vào vị thế số 1 của FPT và sự tăng trưởng của thị trường. Tương tự như vậy, với thị trường xuất khẩu phần mềm, FPT chắc chắn vẫn giữ vị thế số 1 tại Việt Nam.  Năm 2010, FPT sẽ tăng cường vào các sản phẩm hướng tới người tiêu dùng cá nhân, đặc biệt là lớp khách hàng trẻ tuổi.

FPT sẽ tiếp tục tìm kiếm những người tài trên các ngành nghề cốt lõi với chính sách "cầu hiền". Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục chương trình tái cấu trúc hệ thống quản trị DN và tài chính. Hy vọng đây là nền tảng để FPT có những bước phát triển dài và thành công hơn nữa ở những năm tiếp theo. Chắc chắn rằng, kết quả lợi nhuận năm 2010 của FPT còn tiếp tục tăng trưởng cao.

 

Ông Vũ Khắc Tiệp

Chủ tịch HĐQT SD5 (SD5)

Năm 2009, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế gần 68,3 tỷ đồng (EPS trên 11.000 đồng). Công ty cũng vừa phát hành thành công hơn 2,9 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 60,94 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng. Tôi cho rằng, năm 2010 tương đối thuận lợi đối với Công ty, mặc dù chi phí lãi vay trong năm 2010 của SD5 có thể cao hơn một chút so với năm 2009 nhưng nhìn chung, Công ty sẽ vẫn duy trì được kết quả kinh doanh bằng, thậm chí là sẽ đạt được mức tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2009.

Cũng trong năm 2010, SD5 dự kiến đạt tổng giá trị sản lượng xây lắp trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến đạt gần 70 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty vẫn đang bám sát việc thực hiện thi công Công trình Thủy điện Hủa Na (Nghệ An) và Công trình thủy điện Sơn La, tiếp tục xúc tiến đầu tư một số dự án như Dự án Thủy điện Sông Chảy 5 (Hà Giang), Thủy điện Trung Sơn (Thanh Hóa)…

Nhóm phóng viên thực hiện
Nhóm phóng viên thực hiện

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,244.7 -3.94 -0.32% 162,835 tỷ
HNX 235.68 1.1 0.47% 1,903 tỷ
UPCOM 91.71 -0.2 -0.22% 824 tỷ