Cơn bão mùa Đông đẩy giá khí đốt của Mỹ lên mức cao nhất kể từ năm 2022

(ĐTCK) Hôm thứ Hai (26/1), giá khí đốt tự nhiên của Mỹ tăng vọt gần 20% khi thời tiết lạnh giá bao trùm, làm tăng nhu cầu sưởi ấm và gây gián đoạn nguồn cung.

Giá hợp đồng tương lai giao tháng 2 đã vượt mốc 6 USD/1 triệu BTU lần đầu tiên kể từ năm 2022. Điều này diễn ra sau đợt tăng 70% vào tuần trước - mức tăng hàng tuần lớn nhất trong lịch sử kể từ năm 1990.

Ước tính cơn bão mùa đông đã làm ngừng hoạt động gần 10% sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ, đúng lúc nhu cầu về nhiên liệu sưởi ấm và sản xuất điện tăng vọt. Đợt rét đậm đã gây áp lực lên lưới điện và làm tê liệt các tuyến giao thông, khiến hàng nghìn chuyến bay phải hủy bỏ.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), đợt đóng băng diện rộng được gọi là bão mùa Đông Fern, được dự báo sẽ mang theo tuyết rơi dày trên diện rộng và “tích tụ băng ở mức thảm họa” từ khu vực phía Nam dãy núi Rocky đến vùng New England trong suốt cuối tuần. Hiện tượng này sẽ ảnh hưởng đến ít nhất 180 triệu người tại 37 bang.

NWS cho biết, nhiệt độ cảm nhận do gió lạnh có thể xuống thấp tới -50 độ F (-45,56 độ C) và sẽ tiếp diễn trên hai phần ba phía Đông của nước Mỹ trong tuần này, với nhiệt độ thấp hơn nhiều so với mức bình thường dự kiến còn kéo dài đến đầu tháng 2.

Nhà điều hành lưới điện lớn nhất của Mỹ đang thúc đẩy các nhà máy điện đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên trong suốt tuần này do dự đoán rằng nhiệt độ cực lạnh sẽ đẩy mức tiêu thụ điện lên mức kỷ lục mùa Đông. Dòng khí đốt đến các nhà máy xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm do cơn bão mùa Đông làm gián đoạn sản lượng.

Giá khí đốt tự nhiên hiện đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 12/2022, khi nhu cầu của châu Âu đối với nguồn cung khí đốt hóa lỏng (LNG) của Mỹ bùng nổ sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra.

“Sự biến động giá khí đốt của Mỹ dự kiến ​​sẽ trở thành động lực lớn hơn nhiều đối với giá trị và rủi ro của thị trường LNG trong 5 năm tới”, các nhà phân tích của Timera Energy cho biết.

“Khi cơn bão mùa Đông Fern đem lại cái lạnh khắc nghiệt và điều kiện nguy hiểm trên khắp đất nước, việc duy trì nguồn điện giá cả phải chăng, đáng tin cậy và an toàn là điều không thể thiếu”, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết.

Theo dữ liệu từ các phòng thí nghiệm quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), mất điện ước tính gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ khoảng 44 tỷ USD mỗi năm.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục