Sau phiên giảm mạnh hơn 64 điểm hôm qua, thị trường đã nhanh chóng lấy lại sự cân bằng trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch sáng nay. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư hiện này đã vững vàng hơn giai đoạn trước rất nhiều. Tuy nhiên, nỗi lo về lượng hàng hơn 4,4 tỷ cổ phiếu trong 2 phiên giao dịch vừa qua sắp về tài khoản khiến nhiều nhà đầu tư rụt tay trong nửa cuối phiên. Số khác tận dụng nhịp hồi trở lại của thị trường để hiện thực hóa lợi nhuận và quan sát tiếp, cùng với áp lực lớn từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup khiến VN-Index đột ngột giảm theo phương thẳng đứng trong ít phút cuối phiên sáng, về dưới tham chiếu.
Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư đã nghĩ tới kịch bản bản thị trường sẽ tiếp tục có phiên điều chỉnh, thậm chí điều chỉnh sâu vùng 1.470 điểm. Tuy nhiên, diễn biến trong phiên chiều lại tích cực hơn nhiều.
Mở đầu phiên giằng co nhẹ quanh tham chiếu, sau 14h, lực cầu bất ngờ nhập cuộc, hướng tới nhóm cổ phiếu ngân hàng, kéo nhiều mã tăng mạnh, trong đó có SHB, CTG, VPB được kéo lên mức kịch trần. Dòng tiền sau đó lan tỏa ra các mã, nhóm ngành khác như chứng khoán, bất động sản, kéo hàng trăm mã quay đầu tăng giá, đã đó giúp VN-Index bứt lên, lấy lại ngưỡng 1.500 điểm. Thanh khoản dù thấp hơn 2 phiên gần đây, nhưng cao hơn các phiên còn lại trong tháng, cho thấy nhà đầu tư khá tự tin vào sóng tăng của thị trường, bất chấp lượng hàng hơn 4,4 tỷ cổ phiếu sẽ lần lượt được giải phóng trong 2 phiên cuối tuần. Nếu đứng vững trong 2 phiên cuối tuần, thị trường đã cho thấy sự trưởng thành và các đỉnh lịch sử tiếp theo sẽ dễ dàng được chinh phục.
Chốt phiên, VN-Index tăng 14,22 điểm (+0,95%), lên 1.507,63 điểm với 223 mã tăng (nhiều hơn phiên sáng 101 mã) và 111 mã giảm (ít hơn phiên sáng 76 mã). Tổng khối lượng giao dịch đạt 1,66 tỷ đơn vị, giá trị 41.653,6 tỷ đồng, giảm 40,5% về khối lượng và gần 41,5% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đóng góp 93,6 triệu đơn vị, giá trị 2.716 tỷ đồng.
Nhóm ngân hàng có lúc đã có 3 sắc tím, nhưng chốt phiên chỉ còn SHB và VPB giữ được mức trần lần lượt là 16.100 đồng và 25.250 đồng. Trong khi CTG tăng 5,48% lên 46.200 đồng.
Ngoài 3 mã này, một số mã khác cũng tăng mạnh như VIB tăng 4,31% lên 19.350 đồng, TPB tăng 3,92% lên 15.900 đồng, OCB tăng 3,10% lên 13.300 đồng, STB tăng 2,71% lên 49.300 đồng, MBB tăng 2,05% lên 27.400 đồng; BID, TCB, NAB tăng từ 1,7% đến gần 1,9%... Ở chiều ngược lại, vẫn còn 4 mã giảm, trong đó SSB giảm mạnh nhất 3,27% xuống 19.250 đồng, EIB giảm 2,56% xuống 26.600 đồng; 2 mã giảm nhẹ là VCB giảm 0,16% xuống 60.900 đồng, LPB giảm 0,29% xuống 34.200 đồng. Tính ra, nhóm ngân hàng hôm nay đã đóng góp cho VN-Index khoảng 10 điểm.
Về thanh khoản, SHB là mã có thanh khoản tốt nhất nhóm cũng như cả thị trường với 142,53 triệu đơn vị. VPB khớp 70,97 triệu đơn vị, đứng thứ 3 thị trường và thứ 2 trong nhóm.
Nhóm chứng khoán cũng có VIX tăng kịch trần lên 25.600 đồng, khớp chỉ đứng sau SHB với 72,98 triệu đơn vị. Tiếp theo là VND tăng 5,94% lên 22.300 đồng. Các mã còn lại tăng không quá mạnh. Trong khi đó, có 3 mã giảm nhẹ là BSI, FTS và VDS.
Nhóm bất động sản ngoài SJS và SCR trong phiên sáng, có thêm LDG và AGG cũng đóng cửa ở mức kịch trần chiều nay. Ngoài ra, có 2 mã tăng hơn 4% là HAR và NLG; VCG tăng hơn 3%; có 8 mã tăng hơn 2%. Số còn lại tăng khiêm tốn.
Ở chiều ngược lại, nhóm Vingroup tiếp tục gây áp lực lớn với thị trường khi VIC giảm tới 3,27% xuống 109.500 đồng, VHM giảm 0,65% xuống 91.500 đồng, VPL giảm 0,81% xuống 85.300 đồng, trong khi VRE đã đảo chiều tăng nhẹ.
Tương tự, HNX cũng có phiên giao dịch tích cực trong phiên chiều, thậm chí còn phá đỉnh của phiên sáng.
Chốt phiên, HNX-Index tăng 6,15 điểm (+2,41%), lên 261,51 điểm với 112 mã tăng và 50 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 183,4 triệu đơn vị, giá trị 3.815,4 tỷ đồng, giảm 42,5% về khối lượng và 43% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đóng góp 4,9 triệu đơn vị, giá trị 83,8 tỷ đồng.
Trên sàn này, các mã có thanh khoản trên 3 triệu đơn vị chỉ duy nhất HUT giảm 2,94% xuống 16.500 đồng, còn lại đều tăng. Trong đó, có tới 4 mã tăng kịch trần là SHS lên 21.700 đồng, IDJ lên 7.000 đồng, APS lên 12.100 đồng và VFS lên 21.400 đồng.
SHS, CEO và MBS vẫn là 3 mã có thanh khoản cao nhất, lần lượt là 60 triệu đơn vị, 26,9 triệu đơn vị và 11,2 triệu đơn vị.
UPCoM cũng nỗ lực hồi phục trở lại trong phiên chiều theo đà tăng của 2 sàn niêm yết, nhưng không đủ sức để tiến về tham chiếu, mà chỉ hãm bớt đà giảm.
Trong khi đó, UPCoM-Index giảm 0,96 điểm (-0,91%), xuống 105,11 điểm với 120 mã tăng, trong khi có 157 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 87,1 triệu đơn vị, giá trị 1.061,6 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 7,9 triệu đơn vị, giá trị 85,6 tỷ đồng.
Trái ngược với 2 sàn niêm yết, các mã có thanh khoản tốt nhất trên UPCoM lại có diễn biến giá trái ngược nhau, cứ đan xen 1 mã tăng là 1 mã giảm khi đóng cửa. Trong đó, ABB thanh khoản nhất với 13,98 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 6,19% lên 12.000 đồng. Tiếp theo cũng là 1 mã ngân hàng là BVB với 10,37 triệu đơn vị, nhưng đóng cửa giảm 2,72% xuống 14.300 đồng. Tiếp đến là HNG khớp 6,97 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 1,64% lên 6.200 đồng. SBS khớp 6,22 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 2,94% xuống 6.600 đồng. VHG khớp 4,89 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 4,35% lên 2.400 đồng, trái ngược hoàn toàn so với phiên sáng...
Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có 1 mã giảm, còn lại đều tăng nhẹ hơn thị trường cơ sở. Trong đó, hợp đồng đáo hạn tháng 8 tăng 2,3 điểm (+0,14%), lên 1.623,3 điểm với 369.441 hợp đồng được giao dịch, tổng giá trị 59.899 tỷ đồng; khối lượng mở 51.569 hợp đồng.
Trên thị trường chứng quyền, có 4 mã có thanh khoản trên 3 triệu đơn vị, tất cả đều do SSI phát hành, trong đó có 3 mã giảm (CLPB2502, CFPT2514, CVRE2514) và 1 mã tăng mạnh (CVPB2501 tăng 33,88% lên 3.280 đồng).
Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, hôm nay có tổng khối lượng giao dịch 2,4 triệu đơn vị, giá trị 6.689,2 tỷ đồng. Trong đó, mã có giá trị giao dịch tốt nhất là VDI12101 của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức với 1.954,3 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 12.000 đơn vị.