
Sau 2 phiên giảm liên tiếp cuối tuần trước, thị trường đã nhanh chóng hồi phục và thử thách quanh vùng giá 1.330 điểm trong phiên sáng 17/3. Trong đó, lực cầu tham gia khá mạnh với điểm đến là các cổ phiếu ngân hàng, giúp nhóm này trở thành “leader” của thị trường.
Bước sang phiên giao dịch chiều, tâm lý hưng phấn tiếp tục được duy trì giúp dòng tiền tham gia sôi động và lan rộng ra các nhóm ngành. Bên cạnh đà tăng khá tốt từ nhóm trụ cột ngân hàng, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng đã hồi phục nhẹ, đặc biệt là sự “nổi dậy” của nhóm cổ phiếu bất động sản, đã giúp VN-Index nới rộng biên độ tăng.
Thị trường khép lại phiên giao dịch đầu tuần tăng hơn 10 điểm lên mức cao nhất trong gần 3 năm (từ phiên 5/5/2022 đóng cửa tại mức 1.360 điểm) với thanh khoản sôi động, đạt giá trị giao dịch trên 20.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường vẫn tích cực với kỳ vọng xu hướng tăng điểm sẽ còn tiếp diễn.
Đóng cửa, sàn HOSE có 270 mã tăng và 185 mã giảm, VN-Index tăng 10,11 điểm (+0,76%) lên 1.336,26 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 971,3 triệu đơn vị, giá trị 20.675 tỷ đồng, giảm 5,2% về khối lượng và 9,9% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 14/3. Giao dịch thỏa thuận có thêm gần 133,8 triệu đơn vị, giá trị 2.657 tỷ đồng.
Như đã nói ở trên, dòng bank vẫn đóng vai trò điểm tựa khá tốt cho thị trường. Trong đó, SHB tiếp tục thử thách và đã không giữ được sắc tím trong phiên chiều, đóng cửa ghi nhận mức tăng 5,1% lên mức 11.250 đồng/CP với thanh khoản dẫn đầu thị trường, đạt gần 94,6 triệu đơn vị và nhà đầu tư ngoại vẫn mua ròng hơn 3,5 triệu đơn vị.
Tuy nhiên, bộ đôi VCB và VPB vẫn đóng góp lớn nhất cho thị trường, đạt tổng hơn 3 điểm, trong đó, VCB kết phiên tăng 2% lên mức giá cao nhất 67.300 đồng/CP và khớp lệnh gần 5 triệu đơn vị; còn VPB đóng cửa tăng 3,1% lên mức 20.200 đồng/CP với thanh khoản chỉ thua SHB, đạt hơn 71,5 triệu đơn vị.
Ở nhóm bank chỉ còn BID và LPB giảm nhẹ trên dưới 0,5%, cùng MBB và STB đứng giá tham chiếu, còn lại đều khởi sắc. Ngoài SHB, một vài điểm sáng khác như MSB tăng hơn 4,3%, NAB tăng hơn 6,5%, còn lại chủ yếu tăng quanh mức 1%.
Trong khi nhóm ngân hàng một số mã như NAB và SHB “lỗi hẹn” với sắc tím, thì trong phiên chiều, một số mã bất động sản và xây dựng đã kéo trần thành công. Điển hình là HDC tăng 7% lên mức 26.850 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 7,44 triệu đơn vị và dư mua trần hơn 2,65 triệu đơn vị. Ngoài ra, DTA, DC4, FIR, LGC cũng đều đóng cửa tăng kịch trần.
Bên cạnh đó, lực cầu sôi động đã giúp nhiều mã bất động sản tăng vọt như NLG và NBB cùng tăng 5,5%, trong đó NLG khớp lệnh tới hơn 10 triệu đơn vị; ITC tăng 4,1%, TCH tăng 4% và khớp gần 9,6 triệu đơn vị, DXG tăng 4% và khớp 16,15 triệu đơn vị, PDR tăng 3% và khớp gần 14,5 triệu đơn vị, DIG tăng 1,9% và khớp 21,6 triệu đơn vị…
Theo đó, nhóm cổ phiếu bất động sản đã vươn lên dẫn đầu đà tăng của thị trường, dù bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup điều chỉnh nhẹ sau tuần tăng tốc trước đó, với VIC, VHM và VRE chỉ giảm 0,1-0,2%.
Nhóm cổ phiếu thép cũng khởi sắc, với HPG đóng cửa tăng 1,1% lên mức 27.850 đồng/CP và khớp lệnh 19,72 triệu đơn vị, NKG tăng 1,6% và khớp gần 7,9 triệu đơn vị, HSG cũng tăng nhẹ 0,8%.
Mặt khác, nhóm cổ phiếu viễn thông vẫn ngược dòng thị trường và tiếp tục điều chỉnh, với FPT, CMG, ELC đều giảm trên dưới 1%.
Trên sàn HNX, thị trường cũng giao dịch khởi sắc và tiếp tục tăng tốc trong phiên chiều.
Chốt phiên, sàn HNX có 115 mã tăng và 64 mã giảm, HNX-Index tăng 4,05 điểm (+1,67%) lên 246,77 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 56,45 triệu đơn vị, giá trị 1.009 đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm gần 2,4 triệu đơn vị, giá trị 37,2 tỷ đồng.
Nhóm HNX30 tăng gần 5,5 điểm khi có tới 20 mã tăng và chỉ còn 9 mã giao dịch trong sắc đỏ, trong đó, LAS và PLC giảm sâu nhất khi mất hơn 1%, còn lại chỉ điều chỉnh nhẹ; trái lại, L14 tăng tốt nhất khi đóng cửa tại mức giá trần, tiếp theo là TVD tăng 8,1%.
Xét về nhóm ngành, các cổ phiếu chứng khoán trên HNX giao dịch tích cực hơn trong phiên sáng, với SHS tăng 0,7% và khớp lệnh 9,88 triệu đơn vị, VFS tăng 1,2% và khớp 2,43 triệu đơn vị, MBS tăng 0,7% và khớp 2,26 triệu đơn vị; ngoài ra, BVS tăng nhẹ, PSI tăng 1,3%, EVS tăng 1,6%...
Cổ phiếu bất động sản CEO là điểm sáng khi đóng cửa tăng 4,7% lên mức giá cao nhất trong ngày 15.600 đồng/CP và thanh khoản sôi động nhất thị trường với 11,85 triệu đơn vị khớp lệnh.
Ngoài ra, một vài mã cũng giao dịch khởi sắc như PVS, THD, HUT, VC7 đều có thanh khoản trên 1 triệu đơn vị.
Trên UPCoM, thị trường nới nhẹ biên độ tăng.
Đóng cửa, UPCoM-Index tăng 1,05 điểm (+1,06%) lên 100,43 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 45 triệu đơn vị, giá trị 557,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 4,12 triệu đơn vị, giá trị đạt 28,87 tỷ đồng.
Các cổ phiếu ngân hàng vẫn là điểm sáng trên UPCoM, trong đó, ABB đóng cửa tăng 5% lên mức giá cao nhất ngày 8.400 đồng/CP và thanh khoản tiếp tục dẫn đầu thị trường với xấp xỉ 5,4 triệu đơn vị, BVB tăng 2,2% và thanh khoản đứng ở vị trí thứ 3 với 3,77 triệu đơn vị, KLB tăng 1,6% và khớp 1,35 triệu đơn vị, VAB tăng 3% và khớp lệnh 1,22 triệu đơn vị.
Bên cạnh đó, một mã đáng chú ý khác thuộc nhóm bất động sản là TAL. Đóng cửa, TAL tăng 10,2% lên mức giá 28.200 đồng/CP với giao dịch sôi động khi có xấp xỉ 1,2 triệu đơn vị được chuyển nhượng thành công.
Trên thị trường phái sinh, cả 4 hợp đồng tương lai đều tăng nhẹ trên dưới 5 điểm, trong đó VN30F2503 sẽ đáo hạn ngày 20/3 tới đây, đóng cửa tăng 5,3 điểm, tương ứng +0,4% lên 1.390,3 điểm, khớp lệnh 129.550 đơn vị, khối lượng mở hơn 44.440 đơn vị.
Trên thị trường chứng quyền, CACB2504 tiếp tục có giao dịch lớn nhất, đạt hơn 3,1 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 19,7% lên mức 850 đồng/cq. Tiếp theo là CMBB2405 khớp 2,98 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 7,6% xuống 850 đồng/cq.