Kể từ khi mở trung tâm mua sắm đầu tiên vào năm 2014 đến nay, AEON đã đầu tư vào Việt Nam 1,5 tỷ USD. Ảnh: Đ.T
Nhiều cơ hội đón vốn từ G20
Tập đoàn Haeco, thành viên của Swire (tập đoàn đa ngành có trụ sở ở Anh) vừa tới Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Trong cuộc gặp Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mới đây, ông Richard Sell, Tổng giám đốc Haeco cho biết, Haeco dự kiến hợp tác cùng Sun Group và các đối tác khác để đầu tư một tổ hợp bảo dưỡng máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), với vốn đầu tư 360 triệu USD.
Theo chia sẻ của ông Richard Sell, Haeco vừa ký hợp đồng với một đối tác Mỹ để bảo dưỡng, sửa chữa máy bay cho đối tác này trong thời hạn 15 năm tại Vân Đồn. Triển vọng để triển khai dự án 360 triệu USD nói trên vì thế ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Trong khi đó, AEON - “ông lớn” bán lẻ Nhật Bản vừa nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư AEON MALL Biên Hòa, với tổng vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng (261 triệu USD). Như vậy, AEON đã dấn thêm một bước nữa trong hành trình mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhằm tăng gấp 3 quy mô vào năm 2030.
Trong cuộc trao đổi gần đây với báo giới, ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam cho biết, từ khi mở trung tâm mua sắm đầu tiên năm 2014 đến nay, AEON đã đầu tư vào Việt Nam 1,5 tỷ USD. Một khoản vốn tương tự sẽ được AEON đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới. “Việt Nam là thị trường trọng điểm bên cạnh Nhật Bản, nên AEON sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược mở rộng hoạt động tại đây”, ông Tezuka Daisuke nói.
Không chỉ hai tập đoàn này, thông tin cho biết, Tập đoàn Luxshare-ICT, chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho các thương hiệu lớn như Apple, Samsung, Lenovo, Sony, Asus, Huawei…, cũng lên kế hoạch đầu tư mở rộng tại Việt Nam, sau khi đã đầu tư 1,8 tỷ USD vào các nhà máy ở Bắc Ninh, Nghệ An trong 10 năm qua.
Trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây, ông Vương Lai Thắng, Phó chủ tịch Tập đoàn Luxshare-ICT cho biết, quy mô doanh số của dự án mới không dưới 10 tỷ USD, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi ngành nghề công nghệ cao ở khu vực và thế giới. “Chúng tôi luôn coi Việt Nam là trung tâm sản xuất quan trọng nhất trong số 29 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Tập đoàn đầu tư ở nước ngoài”, ông Vương Lai Thắng nói.
Cả ba nhà đầu tư lớn trên đều đến từ các nền kinh tế thành viên G20, nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới, bởi trong đó có nhóm G7 và mới đây, thêm Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU). Điều đáng nói là, hầu hết các thành viên của G20, như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Pháp, Anh, Indonesia… đều là các đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc, với tổng vốn đăng ký đến cuối tháng 10/2025 đạt 94,3 tỷ USD; tiếp đó là Nhật Bản 78,87 tỷ USD; Trung Quốc 34,2 tỷ USD; Mỹ 12,28 tỷ USD; Anh 4,66 tỷ USD…
Thúc đẩy dòng vốn xanh
Cơ hội để Việt Nam đón dòng vốn từ G20 là rất lớn, nhất là khi các thành viên G20 đều đánh giá cao nền kinh tế Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã lên đường tới Nam Phi để dự Hội nghị G20. Đây là lần thứ 6 và là lần thứ hai liên tiếp, Việt Nam được mời tham dự sự kiện quan trọng này của nhóm nền kinh tế hiện chiếm tới 67% dân số thế giới, 85% GDP toàn cầu và 75% thương mại quốc tế.
Với chủ đề “Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững”, Hội nghị tập trung vào 4 trọng tâm, bao gồm tăng cường khả năng chống chịu và ứng phó với thiên tai; thúc đẩy quản lý nợ bền vững đối với các quốc gia thu nhập thấp; huy động tài chính cho chuyển đổi năng lượng công bằng; tận dụng khoáng sản thiết yếu phục vụ tăng trưởng bao trùm, bền vững.
Đây là những lĩnh vực mà Việt Nam rất quan tâm, nhất là trong huy động nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp 2025 (VBF) mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài tiên phong, dẫn dắt trong việc thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh; đồng thời kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong quá trình thực hiện mục tiêu đó.
Thu hút đầu tư xanh là một trong những nỗ lực mà Việt Nam đang thực hiện để có thể thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Dấu ấn quan trọng trong thu hút đầu tư xanh được ghi nhận bởi dự án hơn 1,3 tỷ USD của Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) tại Bình Dương (nay thuộc TP.HCM). Đây chính là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của LEGO ở châu Á.
Trong khi đó, Tập đoàn Syre (Thụy Điển) cũng đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng Tổ hợp Sản xuất tái chế vải Polyeste tại Bình Định (nay thuộc Gia Lai), đồng thời hướng đến xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm dệt may tuần hoàn toàn cầu.
Các khoản đầu tư xanh từ các nền kinh tế thành viên EU, có thể nói, đã “đánh thức” tiềm năng thu hút đầu tư xanh của Việt Nam. Các cam kết của các nhà đầu tư nước ngoài cũng đều là sẽ đồng hành với Việt Nam trong hành trình này.
Tuy vậy, để thu hút đầu tư lĩnh vực này, còn nhiều vấn đề cần cải cách, đặc biệt trong các cơ chế ưu đãi đầu tư cho dự án xanh, trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi về đất đai, hạ tầng, năng lượng, nhân lực chất lượng cao…
Một ví dụ cụ thể, đó là để chuyển dịch năng lượng cho mục tiêu Net Zero vào năm 2050, Việt Nam cần huy động một lượng vốn đầu tư rất lớn, hơn 136 tỷ USD cho hạ tầng điện và truyền tải giai đoạn 2026-2030. Nhiều nhà đầu tư có vẻ đã sẵn sàng, nhưng theo ông Denzel Eades, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam, Thành viên sáng lập, kiểm Tổng giám đốc Pioneer International Consulting cho rằng, vẫn còn nhiều thách thức đối với Việt Nam, như chưa có hệ thống phân loại tài chính xanh toàn diện, yêu cầu báo cáo ESG (môi trường, xã hội và quản trị) còn hạn chế và thiếu chính sách ưu đãi cho tín dụng xanh…
“Cần mở rộng ưu đãi cho các dự án kinh tế tuần hoàn và tín dụng xanh”, ông Denzel Eades nói.
Các doanh nghiệp đến từ G20 chính là những nhà đầu tư có nhiều tiềm năng và kinh nghiệm nhất trong thúc đẩy đầu tư xanh vào Việt Nam. Có cơ chế thuận lợi, dòng vốn xanh này sẽ tiếp tục tăng tốc.