Cơ hội đang đến rất gần

(ĐTCK-online) Mục đích của đầu tư là lợi nhuận, nhưng để có được lợi nhuận thì không phải dễ. Dùng đồng vốn đầu tư vào đâu để có hiệu quả nhất luôn là câu hỏi trăn trở đối với mọi người.
Hiện tại, không ít mã cổ phiếu có giá giảm 50 - 70% so với một vài tháng trước - Ảnh: Hoài Nam Hiện tại, không ít mã cổ phiếu có giá giảm 50 - 70% so với một vài tháng trước - Ảnh: Hoài Nam

Có rất nhiều "phương tiện" (kênh) đầu tư khác nhau mà mọi người có thể "sử dụng" (tham gia), chẳng hạn như gửi tiền tiết kiệm ngân hàng, mua vàng, mua USD, đầu tư chứng khoán… với khả năng mang lại lợi nhuận và nguy cơ rủi ro khác nhau. Tùy theo từng giai đoạn, phương tiện nào hiệu quả thì chúng ta sẽ sử dụng phương tiện đó.

Đương nhiên, chúng ta phải biết cách sử dụng. Khi TTCK bùng nổ, giá chứng khoán gia tăng liên tục, có rất nhiều người đã coi chứng khoán là số một, là mỏ vàng cần khai thác, là cơ hội trời cho có một không hai. Không ít người đã dùng toàn bộ số tiền tích lũy bấy lâu dành dụm được, thậm chí dùng tiền vay ngân hàng, mượn bạn bè đổ xô đi mua chứng khoán, với tham vọng kiếm tiền nhanh chóng.

Rồi đến giai đoạn thị trường sụt giảm, giấc mộng giàu có của họ tan thành mây khói, nợ nần chồng chất, tinh thần suy sụp. Không biết sử dụng phương tiện mà lại thích thú sử dụng phương tiện thì thất bại là điều không thể tránh khỏi. Điều gì có thể đảm bảo họ không lặp lại sai lầm ở các phương tiện đầu tư khác?

Trong những tháng vừa qua, TTCK giao dịch lình xình, gần đây liên tục sụt giảm, làm NĐT vô cùng chán nản. Phần lớn NĐT chán nản là những người muốn đánh nhanh thắng nhanh. NĐT dài hạn, những người luôn kiên trì có chán nản không? Có chứ, đầu tư mà, ai chẳng muốn thấy tiền của mình sinh sôi, nảy nở. Thị trường giảm dẫn đến tiền mỗi ngày mỗi hao hụt thì cũng bị hụt hẫng thôi.

Nhưng điểm khác nhau giữa NĐT ngắn hạn và NĐT dài hạn là: NĐT ngắn hạn chán nản theo kiểu bi quan, thất vọng, còn NĐT dài hạn chán nản ở trạng thái tạm thời, chứ vẫn tin tưởng con đường ở phía trước, vẫn thấy được những cơ hội tốt trong tình hình biến động hiện tại.

Đây là thời gian thích hợp để NĐT nhìn nhận lại các khoản đầu tư, cách thức thực hiện các khoản đầu tư. Các khoản đầu tư được thực hiện theo hai cách: Cách 1 là nghe theo sự mách bảo của người khác. Cách 2 là nghiên cứu, phân tích cẩn thận trước khi đầu tư. Nếu thực hiện theo cách 1 thì bạn đang thực hiện trò chơi đỏ đen đầy rủi ro, không thể kiểm soát. Còn nếu thực hiện theo cách 2 thì bạn mới thực sự là NĐT, khoản đầu tư vẫn có nhiều rủi ro, nhưng đã được kiểm soát.

Trên TTCK hiện tại, không ít mã cổ phiếu có giá giảm 50 - 70% so với một vài tháng trước.

Tuy nhiên, rẻ hay đắt chỉ mang tính thời điểm. Nếu thị trường tiếp tục giảm thì mức giá hôm nay vẫn còn đắt. Nhưng tôi cho rằng, triển vọng của thị trường, của DN không thể xấu đến nỗi bị chiết khấu thêm quá nhiều. Cơ hội đang đến rất gần.

Nguyễn Đức Toàn, 42/6 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q.10, TP. HCM
Nguyễn Đức Toàn, 42/6 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q.10, TP. HCM