Trao đổi với chúng tôi chiều 8/1, ông Nguyễn Vũ Quang Trung - Phó giám đốc TTGDCK Hà Nội cho biết:
Việc chuyển sàn đã có tiền lệ với một số công ty xin chuyển từ HASTC sang HOSE. Điều quan trọng là phải bảo vệ quyền lợi NĐT. Làm thế nào để thời gian gián đoạn giao dịch là ít nhất. Nếu thị trường tốt như 2007, những DN này đã phát hành tăng vốn một cách êm đẹp. Chuyện này không phải là do công ty không muốn mà là do thị trường xấu, DN không phát hành tăng vốn điều lệ (VĐL) được. Trước mắt, việc yêu cầu các DN chuyển sàn thì phải rất cẩn trọng. Bởi theo quan điểm cá nhân tôi, cái quan trọng nhất là ổn định thị trường, nhất là trong điều kiện như hiện nay.
Những DN có vốn "dưới chuẩn" tại HASTC sẽ phải chuyển xuống sàn đăng ký công ty đại chúng (UPCoM) nếu sàn này đi vào vận hành. Vậy khi nào sàn này có thể hoạt động, thưa ông?
Sàn UPCoM theo chủ trương của Chính phủ và của Bộ Tài chính là đưa vào tổ chức được càng sớm càng tốt. Bởi việc quản lý thị trường OTC thời gian qua rất phức tạp. Tính tới thời điểm này đã được tới 90% và có thể đưa vào vận hành. 10% còn lại là việc nâng cấp, đổi mới, hoàn thiện trong quá trình vận hành. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề như khung pháp lý.
Hiện nay Bộ Tài chính đã ban hành quy chế giao dịch. Trung tâm tới đây cũng phải ban hành quy chế ở cấp thấp hơn để hướng dẫn các thành viên tham gia. Theo chỉ đạo của UBCK, các CTCK phải tiến hành ký kết thỏa thuận chung bởi sàn UPCoM không có quỹ thanh toán hay hợp đồng tín dụng để xử lý việc thanh toán. Nếu xảy ra vấn đề trong quá trình hoạt động, các công ty phải tự điều chỉnh với nhau. Nhưng vấn đề này hiện đang xin ý kiến. Bên cạnh đó là chờ chủ trương của Chính phủ về tỷ lệ tham gia của NĐTNN.
Còn một vướng mắc nữa là mặt hàng hóa. Với điều kiện thị trường hiện nay, có rất nhiều công ty mặc dù có quyết định chấp thuận lên sàn rồi nhưng còn cân nhắc thời điểm phù hợp. Mục tiêu là trong quý I/20009 sẽ đưa sàn UPCoM vào hoạt động, nhưng do vướng Tết Nguyên đán nên việc vận hành có thể lùi lại một chút. Còn thời điểm được coi là chín, theo tôi, là khi nền kinh tế thế giới phục hồi, TTCK có những tín hiệu lạc quan.
Nhưng theo quy định thì những DN tham gia sàn UPCoM cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn là có VĐL không dưới 10 tỷ đồng?
Trên HASTC, một số DN có vốn dưới 10 tỷ đồng trong đó Vigracera đã thực hiện tăng vốn lên 10 tỷ đồng. Phương án tăng vốn lên 10 tỷ đồng sẽ không khó khăn như tăng lên 80 tỷ đồng. HaSTC cũng khuyến cáo các công ty tăng vốn từ rất sớm. Nếu anh không đáp ứng được, khi tới hạn, anh phải chuyển xuống thị trường đăng ký niêm yết. Nhưng bản thân các công ty này cũng không đáp ứng được tiêu chuẩn của sàn này bởi yêu cầu VĐL của thị trường này cũng là 10 tỷ đồng. Trong trường hợp buộc phải hủy niêm yết cũng là chuyện bình thường. Thị trường cũng phải làm quen với chuyện hủy niêm yết.
Chuyển xuống sàn UPCoM, vậy có thay đổi nào về hình thức hay quy định giao dịch không, thưa ông?
Nếu chuyển xuống UPCoM, những công ty này sẽ trở thành một công ty đăng ký giao dịch với các điều kiện công bố thông tin như thị trường niêm yết. Còn về giao dịch, NĐT có CP thì vẫn giữ nguyên trong tài khoản, đảm bảo NĐT không cần phải mở tài khoản mới mà vẫn giữ nguyên CK và lưu ký. Năng lực giao dịch của NĐT cũng vẫn được giữ nguyên. Sau này, khi các thị trường chạy song song, chuyện DN trên UPCoM đủ điều kiện chuyển lên HOSE hay HASTC là bình thường. NĐT phải làm quen với chuyện ấy.
Với HASTC, DN nào chuyển xuống cũng hoàn toàn hoan nghênh. Điều quan trọng là tính toán thế nào để không gây ra sự sáo trộn trên thị trường. Không nên chuyển đồng loạt 50 công ty ra Hà Nội để đảm bảo HASTC vẫn hoạt động bình thường. Bản thân các DN trên HOSE cũng rất cố gắng tăng VĐL để ở lại sàn này. Do đó, nếu được dãn hạn, thêm thời gian để tạo điều kiện cho các DN này.