Chuyên gia dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu giai đoạn 2019-2024

0:00 / 0:00
0:00
Do ảnh hưởng từ mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung và đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tình hình đầu tư toàn cầu đang ngày càng suy giảm nghiêm trọng.
Cảng hóa ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 12/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN). Cảng hóa ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 12/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN).

Ngày 12/8, Trung tâm Tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) cho biết, Ngân hàng Citibank và cơ quan phân tích kinh tế của Anh Capital Economics (CE) mới đây đã dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng bình quân 2,63%/năm trong giai đoạn 2019-2024, giảm 0,7% so với dự báo trước đó.

Theo đánh giá của hai tổ chức trên, đối với 3 yếu tố sản xuất là lao động, vốn và năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP), tỷ lệ đóng góp của vốn vào tăng trưởng kinh tế thế giới giảm từ 0,26% trong năm ngoái xuống -0,39% trong tháng 6 năm nay, kéo dự báo tỷ lệ tăng trưởng toàn cầu đi xuống.

Cùng với đó, TFP là khoản tăng giá trị gia tăng của các yếu tố không được giải thích bằng lao động và vốn, có liên quan mật thiết tới đổi mới quá trình sản xuất.

Đối với yếu tố này, do ảnh hưởng từ mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung và đại dịch COVID-19, tình hình đầu tư toàn cầu đang ngày càng suy giảm nghiêm trọng.

Chính vì vậy, đầu tư thực tế của Mỹ trong năm nay được dự báo giảm 10% so với năm ngoái, của Anh và châu Âu giảm 25%.

Trong đánh giá của mình, hai tổ chức trên đã chia các nước trên toàn thế giới thành 4 nhóm, trong đó Hàn Quốc được xếp vào nhóm "10 quốc gia phát triển tăng trưởng cao" bên cạnh Hong Kong (Trung Quốc).

Trung Quốc và Ấn Độ nằm trong nhóm "65 quốc gia mới nổi tăng trưởng cao" với tỷ lệ tăng trưởng dự báo đạt 3,47%.

Mỹ và Anh thuộc nhóm "24 nước phát triển tăng trưởng thấp," tỷ lệ tăng trưởng bình quân là 1,07%.

Cuối cùng, 10 nước được xếp vào nhóm "các nước mới nổi tăng trưởng thấp" như Brazil, Argentina... có tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt 0,62%.

Chuyên gia kinh tế hàng đầu KCIF Kim Ki-bong cho biết triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới có khả năng sẽ tiếp tục giảm do tác động của đại dịch COVID-19.

Đối với Hàn Quốc, chính phủ nước này cần triển khai hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ và thúc đẩy đầu tư tư nhân để tăng dòng vốn nhằm tiếp tục vực dậy nền kinh tế.

Cùng ngày, số liệu của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng Bảy tăng mạnh do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 kết hợp với tình trạng mưa lũ kéo dài.

Cụ thể, trong tháng qua, khoảng 277.000 lao động Hàn Quốc đã mất việc làm, và đánh dấu tháng thứ năm liên tiếp ghi nhận số việc làm sụt giảm.

Kết quả này đã đưa tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4% trong tháng Bảy, với tổng số lao động thất nghiệp lên tới 1,13 triệu người, trong khi số lao động có việc làm giảm còn 27,1 triệu người - là chuỗi giảm dài nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009 với kỷ lục 8 tháng giảm liên tiếp.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục