Xu hướng mới trong thiết kế mặt bếp hiện đại

(ĐTCK) Mặt bàn bếp là điểm nhấn quan trọng trong không gian bếp. Không chỉ là nơi chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, mặt bàn bếp còn đóng vai trò chủ đạo tạo nên tông màu và tính mỹ thuật của cả không gian.
Thiết kế Calacatta – nữ hoàng của đá. Thiết kế Calacatta – nữ hoàng của đá.

Đá thạch anh đang khẳng định vị thế

Trái với xu hướng của nhiều năm trước, đá thạch anh đang dần được biết đến là một sự lựa chọn thay thế cao cấp cho vật liệu đá ốp lát tự nhiên.

Được chế tác trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Breton (Italy), với bí quyết công nghệ riêng, đá thạch anh Vicostone sở hữu độ đặc chắc và chống thấm tuyệt đối, hạn chế bám bẩn và ngăn ngừa vi khuẩn, do đó khắc phục hoàn toàn yếu điểm của đá tự nhiên.

Ngoài ra, ưu thế khiến đá Vicostone trở thành xu hướng thiết kế nội thất chính nhờ mẫu mã đa dạng với hơn 100 thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên, hài hòa với mọi không gian và đáp ứng gu thẩm mỹ của gia chủ.

Khác với nhiều vật liệu ốp lát khác, đá Vicostone sở hữu những đường vân xuyên tấm, chân thực như tấm đá tự nhiên trải qua hàng triệu năm kiến tạo. Đặc biệt, Vicostone tự hào chế tác thành công nhiều mẫu đá có khả năng ghép nối đường vân, tạo hiệu ứng thẩm mỹ ấn tượng cho không gian.

Sự đa dạng trên bề mặt

Bề mặt là một yếu tố quan trọng trong thiết kế ứng dụng nội thất, tạo nên những gu thẩm mỹ khác nhau về không gian và hình khối. Ngoài đá có bề mặt bóng, người tiêu dùng có thể lựa chọn bề mặt mờ thể hiện sự chắc chắn, bền bỉ, trong khi bề mặt sần có khả năng bắt sáng mềm mại, mang lại vẻ hiện đại cho không gian.

Hiểu được điều này, các mẫu thiết kế của đá thạch anh Vicostone cung cấp bề mặt đá bóng, mờ và sần đáp ứng gu riêng của từng khách hàng. 

Mặt bếp có vân đá chiếm cảm tình lớn

Mặt đá có vân thường rất được ưa chuộng cho những không gian sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, những tấm đá tự nhiên với những đường vân độc nhất thường có chi phí quá đắt đỏ do số lượng ngày càng hạn chế.

Điều này lý giải vì sao người tiêu dùng chuyển hướng sang vật liệu đá nhân tạo, mô phỏng trọn vẹn vẻ đẹp đá tự nhiên với chi phí hợp lý mà lại khắc phục được các yếu điểm về độ bền, độ thấm hút nước của đá tự nhiên.

Có thể kể đến những thiết kế đá thạch anh Vicostone rất được ưa chuộng tại thị trường Bắc Mỹ như Venatino, lấy cảm hứng từ những cành phượng khẳng khiu bên bờ Hồ Gươm trong mùa đông Hà Nội.

Hay thiết kế Calacatta “nữ hoàng của các loại đá” nổi tiếng thế giới được Vicostone khắc họa thành công trong tấm đá thạch anh, với những đường vân xám khỏe khoắn trên nền trắng muốt, tạo nên sự tương phản, nhưng giao hòa đầy nghệ thuật.

Vicostone (thuộc Tập đoàn Phenikaa) nằm trong Top 4 thế giới về sản xuất đá thạch anh cao cấp. Sản phẩm của Công ty đạt tiêu chuẩn kiểm định khắt khe và được cấp các chứng chỉ quốc tế bao gồm NSF, Greenguard Gold, dấu CE về độ an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người dùng, đảm bảo ngừa vi khuẩn, chống bám bẩn vượt trội. Đá Vicostone đã có mặt tại hơn 40 quốc gia, chinh phục các thị trường khó tính nhất như Mỹ, Canada, Úc, châu Âu...

Vicostone bảo hành 15 năm cho sản phẩm chính hãng, tham khảo tại: 

 https://vicostone.com/vi-vn       Hotline: 18006766

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục