Thanh niên Agribank khu vực TP.HCM: Xung kích, tình nguyện, sáng tạo

(ĐTCK) Tiểu ban chỉ đạo Chương trình Phát triển thanh niên Agribank khu vực TP.HCM (Tiểu ban chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị giao ban chương trình phát triển thanh niên 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018.

Với vai trò, vị trí và hoạt động của tổ chức Đoàn, cùng sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Agribank khu vực miền Nam và Đoàn khối Ngân hàng TP.HCM,… với tinh thần đoàn kết, nhất trí, phối hợp chặt chẽ trong triển khai chỉ đạo của Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016-2020, Tiểu ban chỉ đạo đã xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên với những tiêu chí cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Agribank, Đảng ủy khối ngân ngân hàng TP.HCM, các cơ sở Đoàn cũng đã chú trọng triển khai chương trình công tác phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

Thanh niên Agribank khu vực TP.HCM: Xung kích, tình nguyện, sáng tạo ảnh 1

Ông Trần Ngọc Hải, Trưởng tiểu ban chỉ đạo, Trưởng Văn phòng địa diện Khu vực miền Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Theo đó, Tiểu Ban chỉ đạo đã chủ động tuyên truyền phát động toàn Đoàn thi đua lập thành tích thiết thực hưởng ứng triển khai phong trào với phương châm hành động “ Tuổi trẻ Agribank xung kích, sáng tạo vì sự phát triển bền vũng của Agribank”, triển khai các hoạt động giáo dục chính trị đoàn viên thanh niên tới từng cấp cơ sở, tập trung vào xây dựng chương trình hành động năm 2018; phổ biến và triển khai việc học tập chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đến nay, Tiểu ban chỉ đạo đã thành lập Tổ giúp việc cho Tiểu ban gồm 11 đồng chí với nòng cốt là Đoàn thanh niên Văn phòng đại diện khu vực phía Nam và Bí thư của 07 chi nhánh trên địa bàn, qua đó, bám sát các chương trình kế hoạch của tiểu Ban chỉ đạo triển khai sâu rộng tới từng chi đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia góp phần hoàn thành chỉ tiêu hoạt động kinh doanh.

Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi động viên, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, các gia đình chính sách, trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh... xây dựng phong trào thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh, giao dịch.

Đến 30/6/2018, Tiểu ban chỉ đạo đã tổ chức trao tặng 400 phần quà (trị giá 70 triệu đồng) cho các bệnh nhân không có điều kiện về quê đón tết tại bệnh viện Nhân dân Gia Định – TP.HCM, tham dự cuộc thi ảnh “Nụ cười Agribank” (đạt 01 giải nhì và 01 giải ba), đạt thành tích xuất sắc trong chương trình “Mở tài khoản, nhận quà lớn cùng Agribank” (có 10 cá nhân/tập thể)…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị, Tiểu ban chỉ đạo đã đánh giá những ưu điểm, tồn tại và bài học kinh nghiệm, qua đó đưa ra nhiều ý tưởng để triển khai kế hoạch, giúp cho hoạt động của Tiểu ban chỉ đạo thiết thực hơn, lan tỏa trong khu vực và đóng góp cho sự phát triển chung của Agribank.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Hải – Trưởng tiểu ban chỉ đạo, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực miền Nam đã đánh giá cao về những hoạt động 06 tháng đầu năm vừa qua, đồng thời cũng chỉ đạo tiểu ban phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2016-2020 khu vực TP.HCM cần đẩy mạnh các phong trào hoạt động Đoàn thanh niên gắn với các chủ trương của Đoàn khối Ngân hàng Tp.HCM, chỉ đạo của Đảng ủy Khối ngân hàng và Agribank; triển khai kịp thời chương trình giới thiệu và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ Agribank; đồng thời bám sát tiến độ cổ phấn hóa Agribank theo chỉ đạo của Chính phủ để triển khai và thực hiện có hiệu quả và trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân/tập thể đạt thành tích xuất sắc trong chương trình “Mở tài khoản, nhận quà lớn cùng Agribank”.

Thanh niên Agribank khu vực TP.HCM: Xung kích, tình nguyện, sáng tạo ảnh 2

Ông Hải trao khen thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao

Cũng tại Hội nghị, Bí thư các chi đoàn của 46 đơn vị trực thuộc Tiểu ban đã cam kết và ký thỏa ước thi đua tập thể để triển khai thực hiện các hoạt động của chương trình phát triển thanh niên những tháng cuối năm 2018  đạt kết quả tốt.

Ngọc Hải

Tin cùng chuyên mục