Eurowindow triển lãm hệ vách kính phức tạp nhất Việt Nam tại Vietbuild 2014

(ĐTCK) Đã thành thông lệ, thời điểm tháng 3 hàng năm là dịp diễn ra triển lãm Vietbuild  - ngày hội của các doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng và bất động sản.
Eurowindow triển lãm hệ vách kính phức tạp nhất Việt Nam tại Vietbuild 2014

Tại triển lãm này, các doanh nghiệp đều mang đến cho tới đối tác, khách hàng của mình những dòng sản phẩm mới ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang lại lợi ích cao hơn cho đời sống của con người.

Là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất cửa cao cấp, nhiều năm qua, mỗi dịp Triển lãm Vietbuild, khách hàng đã quen với việc Eurowindow sẽ giới thiệu ra thị trường những sản phẩm mới có tính ứng dụng cao. Vietbuild 2014 cũng không ngoại lệ.

Tham gia triển lãm năm nay, Eurowindow sẽ giới thiệu tới khách tham quan những dòng sản phẩm có những tính năng hữu ích. Trong đó đặc biệt đang chú ý là  sản phẩm hệ vách kính phức tạp và độc đáo mà Eurowwindow đang thi công cho Dự án Vietcombank Tower tại TP. HCM.

Eurowindow được biết đến là đơn vị cung cấp giải pháp hệ vách nhôm kính lớn chuyên nghiệp nhất Việt Nam hiện nay, với nhiều công trình có quy mô lớn như Nhà Quốc Hội, Văn phòng Quốc Hội, Cung triển lãm quy hoạch quốc gia, Càng hàng không quốc tế Cần Thơ và Buôn Mê Thuột, Trụ sở Bộ Công An và hàng trăm dự án tầm cỡ khác, trong đó có Vietcombank Tower.

Vietcombank Tower được thiết kế bởi một trong những kiến trúc sư hàng đầu thế giới Fred Clarke - Giám đốc cao cấp của Công ty Pelli Clarke Pelli Architects (Mỹ).

Ông Fred Clarke là “cha đẻ” của nhiều công trình cao tầng nổi tiếng như Petronas Tower, International Financial Center, Liverrpool one, Yale University…

Điểm đặc biệt của Dự án Vietcombank Tower nằm ở chỗ, hệ vách kính không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa khung nhôm và hộp kính, mà còn gắn cả đá. Những vật liệu này được kết hợp hoàn hảo trong một tác phẩm kiến trúc rất đẹp và hiện đại. Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế gắn đá cho hệ thống khung xương nhôm nhằm nâng cao tính thẩm mỹ cho tòa nhà.

Ông Ngô Thế Khải, Tổng giám đốc Vietcombank Bonday Bến Thành, chủ đầu tư Dự án Vietcombank Tower nhấn mạnh: “Đối với ngân hàng, tường bao bên ngoài không chỉ thể hiện vẻ đẹp, sự hoành tráng của tòa nhà, mà còn phải thể hiện được sự vững chắc. Bởi vậy, hệ façade không chỉ có kính, nhôm mà còn bao gồm cả đá. Đây là một thử thách rất lớn và chúng tôi thấy Eurowindow đã vượt qua được, đã thuyết phục được chúng tôi là họ làm được, làm tốt. Không phải chỉ riêng Ban quản lý tòa nhà, mà các chuyên gia nước ngoài cũng đồng ý sản phẩm của Eurowindow là tốt về chất lượng, tiến độ”.

Còn ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc Dự án Vietcombank Tower của Apave – Đơn vị quản lý và giám sát thi công dự án Vietcombank Tower đánh giá: “Hệ thống treo đá áp dụng cho hệ façade hiện gần như chưa công trình nào tại Việt Nam áp dụng. Hệ treo đá Fisher đòi hỏi cao đối với việc khoan cấy những cái bulong với mức độ chính xác cao và sử dụng loại máy chuyên biệt. Ngoài ra, hệ façade này còn phải kết hợp giữa kính và đá, nên dẫn tới việc làm thế nào để kiểm soát được những chi tiết giữa đá và kính rất quan trọng. Chúng tôi hiểu được từ giai đoạn đầu đến giai đoạn này của dự án, thì Eurowindow đã trải qua rất nhiều khó khăn và rất nhiều ý tưởng, phương án để đưa ra nhằm đảm bảo chất lượng cho việc lắp đặt đá trên công trường. Eurowindow cũng đã làm rất tốt nhiều công đoạn từ visual mock up, đến công đoạn test visual mock up tại Singapo để đưa hệ thống này vào họat động trên công trình một cách có chất lượng”.

Đoàn kiểm tra đánh gia cao mẫu thiết kế, kỹ thuật, mỹ thuật ngoại quan của Eurowindow

Việc Eurowindow đưa sản phẩm mẫu vách nhôm kính lớn của Vietcombank Tower đến Vietbuild để triển lãm những thành tựu của mình trong vai trò là nhà cung cấp giải pháp hệ vách kính cho các công trình kiến trúc hiện đại.

Cũng trong những năm qua, bằng kinh nghiệm và năng lực của mình, Eurowindow đã được tin tưởng lựa chọn trở thành nhà thầu thi công hệ thống vách nhôm kính lớn cho rất nhiều công trình có quy mô lớn mang tầm vóc quốc gia như Nhà Quốc Hội, Cảng hàng không Cần Thơ, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương… Những công trình này đều có những đòi hỏi rất khắt khe về thiết kế cũng như kỹ thuật thi công, song Eurowindow luôn nỗ lực để hoàn thành tốt hạng mục công việc của mình và được chủ đầu tư đánh giá cao.

Ngoài ra, trong triển lãm năm nay, tại khu trưng bày với diện tích gần 300 m2 ở sảnh chính nhà A1, Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ, khách hàng sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về các dòng sản phẩm lần đầu tiên được Eurowindow giới thiệu ra thị trường như cửa sổ trượt thẳng đứng, cửa mở quay lật tự động, cửa sổ mở tạo ô thoáng sử dụng động cơ, cửa sổ mở trượt thẳng đứng, cửa đi mở trượt thế hệ mới của Roto, cửa sổ mở hất và mở lật điều khiển từ xa, cửa trượt tự động thoát hiểm rất phù hợp làm cửa cho những khu vực công cộng như tòa nhà văn phòng, khách sạn, bệnh viện hay sân bay, ga tàu....

Những sản phẩm mới mà Eurowindow mang đến triển lãm lần này chính là minh chứng cho những nỗ lực của Eurowindow trong việc không ngừng nghiên cứu, ứng dụng và đầu tư công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe về cửa của người tiêu dùng Việt Nam.

Cũng nhân dịp triển lãm Vietbuild Hà Nội 2014, Công ty Eurowindow đã tổ chức chương trình khuyến mãi giảm giá 7% dành cho các công trình nhà riêng từ Quảng Bình trở ra. Chương trình khuyến mãi diễn ra từ 26/3 đến 31/5/2014.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục