Cuộc sống mới ở Khu đô thị Thanh Hà

(ĐTCK) Đến Khu đô thị Thanh Hà (quận Hà Đông, Hà Nội) dịp cận Tết Kỷ Hợi, nhiều người không khỏi ngạc nhiên về sự “lột xác” ngoạn mục của khu đô thị này.
Cuộc sống mới ở Khu đô thị Thanh Hà

Từ một dự án nằm bất động 8 năm, kể từ sau khi về tay Tập đoàn Mường Thanh, Dự án Thanh Hà đã "thay da đổi thịt".

Chỉ trong hơn 2 năm, từ một “dự án chết”, Khu đô thị Thanh Hà đã “lột xác” với 20 tòa nhà chung cư lần lượt mọc lên, hạ tầng khu đô thị được đẩy nhanh triển khai, sự dang dở của tuyến đường trục phía Nam cũng nhanh chóng được hoàn thành khang trang, hiện đại.

Dịp cận Tết Kỷ Hợi, Mường Thanh thực hiện bàn giao 6 tòa nhà với xấp xỉ 2.000 căn hộ để người dân kịp hoàn thiện về đón Tết tại nhà mới.

Với giá bán trung bình 10,5 - 11 triệu đồng/m2, được ngân hàng hỗ trợ tài chính, chung cư Mường Thanh Thanh Hà được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ giá hợp lý, tiến độ nhanh và đầy đủ tiện ích. Chưa dừng lại tại đó, tin từ Tập đoàn Mường Thanh cho biết, Tập đoàn đang và sẽ triển khai nhiều hạng mục tại Khu đô thị Thanh Hà, trong đó có một công viên nước quy mô lớn, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong dịp 30/4 - 1/5/2019.

Cạnh đó, Tập đoàn sẽ đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể thao và Trung tâm dưỡng lão chất lượng cao. Cũng trong năm 2019, Tập đoàn dự kiện sẽ triển khai đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại đây.

Với quy mô 416 ha, Khu đô thị Thanh Hà có diện tích lớn để tạo thành khu đô thị phức hợp, đa chức năng. Theo Mường Thanh, Tập đoàn sẽ triển khai xây dựng 100 tòa chung cư tại khu đô thị này.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com


Báo Đầu tư Bất động sản

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục