Việt Nam - Ấn Độ: Đưa kim ngạch thương mại lên 2 tỷ USD năm 2010

Sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ và hợp tác toàn diện Việt Nam - Ấn Độ không ngừng được thúc đẩy và mở rộng.

Về thương mại, kim ngạch buôn bán hai chiều Việt Nam - Ấn Độ thời gian gần đây phát triển khá nhanh, đạt tốc độ khoảng 20%/năm: từ 375 triệu USD (năm 2002) đã tăng gấp đôi vào năm 2005 và đạt 1,005 tỷ USD vào năm 2006, dự định đạt 2 tỷ USD vào năm 2010.

Tính đến năm 2006, Ấn Độ đã có 12 dự án đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với số vốn đăng ký 46,4 triệu USD. Trong năm 2007, hai dự án lớn về thép của hai tập đoàn Ấn Độ đầu tư với số vốn hơn 3 tỷ USD đã đưa Ấn Độ trở thành 1 trong 10 nước đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Chính phủ Ấn Độ đã dành cho Chính phủ Việt Nam nhiều khoản tín dụng ưu đãi với tổng số vốn là 46,77 triệu USD. Ấn Độ cũng đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thông tin....

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cho biết, trong "chính sách hướng Đông" của Ấn Độ nhằm thúc đẩy hội nhập khu vực, Ấn Độ đặc biệt chú trọng tới Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Ấn Độ coi sự hợp tác với Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập với toàn khu vực.

Chính sách đổi mới, mở cửa của Việt Nam và chính sách "hướng Đông" của Ấn Độ có mục đích tương đồng, có thể chia sẻ bài học với nhau, giúp tăng cường quan hệ hợp tác mọi mặt giữa hai nước, góp phần cho sự phát triển hoà bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực và trên thế giới.


Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,284.09 -6.09 -0.47% 232,038 tỷ
HNX 242.58 -1.33 -0.55% 1,769 tỷ
UPCOM 91.57 0.09 0.09% 657 tỷ