Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011

(ĐTCK-online) Để tạo cầu nối thông tin giữa các DN lớn và chuyên gia trên TTCK với nhà đầu tư và các thành viên thị trường, Báo Đầu tư Chứng khoán đã tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề “Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011”.
Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011
Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 1

Nguyễn Minh Tuấn - Huỳnh văn Bách, quận Phú Nhuận, TP.HCM

gần đây thấy SacomReal thông bao giải thể nhiều chi nhánh của công ty. Cụ thể như giải thể chi nhánh Công ty tại Cần Thơ; giải thể Công ty TNHH MTV Thương Tín Chín; Giải thể chi nhánh trên đường Lũy Bán Bích. Phải chăng SacomReal đang co cụm lại hay vì mục tiêu nào khác

(Xin được hỏi ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Công ty Sacom Real)

 Ông Bùi Tiến Thắng: Hoạt động của doanh nghiệp là một quá trình vận động cho phù hợp với điều kiện, môi trường kinh doanh và định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, với chính sách tái cấu trúc để đảm bảo hiệu quả hoạt động tốt nhất cho Công ty nên việc sắp sếp bố trí lại cũng là việc bình thường. Ngoài ra, SCR còn thành lập các công ty con về chuyên ngành xây dựng, thiết kế và các công ty con khác để chuyên thực hiện các dự án cũng như hoạt động niêm yết trên sàn chứng khoán chính thức của SCR trong năm 2010.

Cùng với hiệu quả hoạt động năm 2010, với lợi nhuận trước thuế là 670 tỷ đồng, tăng 375% so với năm 2009 là một minh chứng của sự phát triển của SCR, chứ không phải co cụm.

 

Nguyễn Thị Yến -

Xin được hỏi ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc của Sacom Real

Hiện thị trường bất động sản tại khu vực phía Nam trầm lắng. NHiều doanh nghiệp đã tung ra nhiều hình thức khuyến mại, giảm giá để thui hút khách hàng. Với Sacom Real, kế hoạch kinh doanh sắp tới có giảm giá cho sản phẩm bất động sản hay không?

 Ông Bùi Tiến Thắng: Với SRC, kế hoạch kinh doanh sắp tới sẽ không giảm giá vì hiện nay giá bất động sản đã được định khá thấp so với mặt bằng chung, chưa kể các chi phí đầu vào làm tăng giá thành.

 

Nguyễn Thị Nhung - 420 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tôi xin được đặt câu hỏi với ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cotec:

Được biết, kế hoạch kinh doanh năm 2010, cotec đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả công bố lợi nhuận năm 2010 của công ty mới đây chỉ đạt hơn 39 tỷ đồng sau thuế. Vì sao có sự giảm sút lợi nhuận khá lớn này?

 Ông Đào Đức Nghĩa: Tuy giảm chỉ tiêu lợi nhuận nhưng Công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ cổ tức chia cho các cổ đông, dự kiến thông qua tại đại hội cổ đông sắp tới là 20%. Việc giảm chỉ tiêu lợi nhuận nhằm đạt mục đích cân bằng tỷ lệ lợi nhuận cho các năm tiếp theo.

 

Bùi Thị Thủy - Võ Văn tần, quận 3, TP.HCM

Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch HĐQT công ty Cotec:

Ông có thể cho biết cụ thể về kế hoạch kinh doanh của Công ty Cotec Land trong năm 2011. Mức lợi nhuận dự kiến? Trong bối cảnh thị trường Bất động sản gặp nhiều khó khăn, công ty đề ra chiến lược như thế nào để đạt được mục tiêu?

 Ông Đào Đức Nghĩa: Trước mắt, HĐQT phê duyệt kế hoạch năm 2011 bao gồm doanh thu 300 tỷ và lợi nhuận từ 45 - 50 tỷ đồng. Chiến lược của công ty trong năm nay là đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, giảm giá thành sản phẩm, giảm giá bán, tăng doanh thu, tiết kiệm tối đa chi phí quản trị doanh nghiệp.

 

Trần Thị Minh tâm - Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM

Xin được hỏi ông Bùi Tiến Thắng, Phó tổng giám đốc của Sacomreal:

Tôi được biết, hiện SacomReal đang triển khai dự án Khu dân Cư Tân Thắng ở quận tân Phú với quy mô hơn 93 hec ta, dự kiến cho hơn 11.000 người ở và tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. vậy xin hỏi ông, kế hoạch sử dụng nguồn vốn cho dự án này ra sao? tại khu vực này đang có nhiều bức bách về ách tắc giao thông, vậy phương án giải quyết vấn đề giao thông ra sao khi dự án được triển khai?
 Ông Bùi Tiến Thắng: Xin xác nhận lại một số thông tin đối với dự án Khu dân cư Tân Thắng (Celadon City) có quy mô 82 hecta, với tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 24.500 tỷ đồng. Dự án đã được đảm bảo cung cấp vốn từ tổ hợp tín dụng các ngân hàng gồm: Sacombank, LienViet Bank và một số tổ chức tín dụng khác. Nguồn vốn đầu tư sẽ được phân bổ sử dụng theo tiến độ xây dựng dự án từ năm 2010 đến năm 2017.

Với tỷ lệ mật độ xây dựng rất thấp khoảng 12% đối với nhà ở và diện tích cây xanh, mặt nước, đường giao thông chiếm diện tích rất cao. Do vậy, việc an cư và giao thông ở khu vực dự án là rất lý tưởng. Hiện nay, việc kết nối giao thông từ bên ngoài vào dự án cũng rất thuận lợi, từ đường Cộng Hòa qua Lê Trọng Tấn vào Dự án có lộ dưới từ 30 m - 60 m, rất thông thoáng và thuận lợi cho việc giao thông cùng với các con đường kết nối khác rất rộng mở. Bên cạnh đó, kế hoạch triển khai dự án Metro Tham Lương sẽ cũng rất thuận lợi cho việc giao thông kết nối dự án.

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 2
 

Lê Thị Hương - đường Minh Phụng, quận 6, TP.HCM

Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch HĐQT Công ty Cotec

Nếu ông là một nhà đầu tư chứng khoán, theo ông với giá cổ phiếu của CLG hiện nay, ông có nên mua vào hoặc không? Vì sao?

 Ông Đào Đức Nghĩa: Có thể nói, do những tác động ban đầu của chính sách tiền tệ hiện nay nên thị trường chứng khoán đang giảm điểm sâu. Chính vì vậy, không những chỉ cổ phiếu CLG mà rất nhiều cổ phiếu có uy tín khác cũng đang trở lại với mức giá hấp dẫn. Rất mong bạn sáng suốt để tìm phương án đầu tư sáng suốt cho mình.

 

Nguyễn Ngọc Quang - đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, TP.HCM

xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch HĐQT công ty Cotec

Nhiều người cho rằng, giá bất động sản tại TP.HCM đã giảm sâu. Theo ông, với tình hình như hiện nay, đâu là cơ hội và rủi ro khi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản?

 Ông Đào Đức Nghĩa: Có thể nói, giá cả thị trường bất động sản hiện nay tại TP.HCM đang ở mức rất an toàn. Các nhà đầu tư đã tiết giảm đến mức tối đa và mức lợi nhuận thấp nhất. So với giá cả thị trường bất động sản tại Hà Nội thì giá cả bất động sản tại TP.HCM chỉ bằng 50 - 70%. Đặc biệt là giá cả chung cư tiêu chuẩn trung bình, đó là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư, đặc biệt với những người có nhu cầu sử dụng đích thực.

 

Đặng Thị Minh Châu - 426 lê Thị Hoa, Thủ Đức, TP.HCM

Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch HĐQT Công ty Cotec Land

Được biết hiện nay và thời gian tới, khả năng nguồn vốn ngân hàng dành cho bất động sản sẽ siết lại. vậy với Cotec land, phương án tìm vốn để triển khai dự án sẽ như thế nào?

 Ông Đào Đức Nghĩa: Trong kế hoạch phát triển của mình, Cotecland luôn tận dụng các nguồn vốn khác nhau để đầu tư các dự án. Đó là nguồn vốn từ ngân hàng, nguồn vốn phát hành cho các cổ đông, nguồn vốn hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài. Cho đến thời điểm hiện nay, Cotecland đã chuẩn bị xong nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư năm 2011.

 

Bùi Trọng Phước - Trảng Bom, Đồng Nai

Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cotec

Được biết, gần đây, nhiều doanh nghiệp địa ốc phía Nam ở rộng kinh doanh ra phía bắc. trong kế hoạch phát triển của mình, Cotec group có kế hoạch năm 2010 sẽ mở Công ty Cotec miền Bắc. Vậy việc thành lập công ty này thế nào, đồng thờ ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của thị trường bất động sản phía Bắc?
 Ông Đào Đức Nghĩa: Có thể nói thị trường phía Bắc là một thị trường đầy tiềm năng, bởi vì lượng cầu luôn cao hơn khu vực phía Nam và giá cả cũng khá ổn định. Chính vì vậy, dự kiến kế hoạch 2011 - 2015 CotecLand sẽ triển khai các dự án bất động sản tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.


Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 3
 

Dương Quốc Bảo - Tp.Tân An, Long An

Chào anh Hiếu,
Tôi được biết là TDH đang có kế hoạch đầu tư theo hướng quốc tế hóa, vậy không rõ TDH sẽ tăng cường liên doanh với các đối tác nước ngoài để thực hiện các dự án trong nước hay sẽ xúc tiến đầu tư ra nước ngoài? Mong anh cho thêm thông tin!

 Ông Lê Chí Hiếu: Trong chiến lược quốc tế hóa của công ty, hiện nay TDH đã có 4 công ty liên doanh với nước ngòai ở tại Việt Nam. Một công ty đầu tư qua Mỹ. Tất cả đều nhằm thực hiện các dự án bất động sản, chẳng hạn dự án Cantavil An Phú giai đoạn 1 và 2. Dự án Bách Phú Thịnh Centum Wealth. Dự án Minh Khai - Hà Nội liên doanh với VInatex Land, Tổng công ty Phong Phú và Deawon Hàn Quốc. Một số khu biệt thự ở California.
Chiến lược quốc tế hóa không chỉ bao gồm việc liên doanh với các nhà đầu tư nước ngòai mà chúng tôi còn chủ trương quốc tế hóa về vốn, về quản trị và nguồn nhân lực. Có như thế thì mới nâng cao được khả năng điều hành công ty trong điều kiện hội nhập cao với quốc tế và tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay.

 

Trần Nguyên Hà Minh - (Xóm 8, Xã Thượng Hiền, Kiến Xương, Thái Bình).

Gần đây các quỹ đầu tư chỉ số ETF hoạt động khá mạnh tại TTCK Việt Nam. Tôi để ý PVD cũng là cổ phiếu có trong danh mục của họ. Tuy nhiên khác với các cổ phiếu BVH biến động giá khá mạnh, PVD chưa chạy. Thời gian tới nếu các quỹ ETF đẩy giá PVD như BVH lên 100 ngàn, Ban lãnh đạo Tổng Công ty có cảm thấy áp lực trước kỳ vọng của thị trường không?
Theo quý vị giá PVD hiện nay đầu tư (trên 1 năm) ở khoảng giá nào là an toàn? Dự kiến vài năm tới tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của PVD ra sao?
 Bà Hồ Ngọc Yến Phương

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 4

Bà Hồ Ngọc Yến Phương
Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PVD)

PV Drilling luôn chú trọng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định và phát triển, nhằm giữ gìn và gia tăng giá trị nội tại của Tổng công ty, từ đó nâng cao giá trị cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu của PVD trên thị trường hiện nay không chỉ phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty mà còn phụ thuộc vào tình hình chung của thị trường và chịu ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam. Đặc biệt, thị trường Việt Nam còn ảnh hưởng nhiều bởi tâm lý và xu hướng đầu tư ngắn hạn. Vì vậy rất khó có thể nói khoảng giá nào là an toàn như câu hỏi của bạn.
Tổng công ty kỳ vọng vài năm tới tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của PV Drilling bình quân khoảng 15% - 20%.
 

Dương Thiên Nga - 134 Lê Đại Hành, Q.10, HCMC

TDH là đơn vị kinh doanh BĐS đầu tiên trong nước liên doanh với nước ngoài thông qua sở hữu đất và đã khá thành công, vậy với việc quỹ đất trong các thành phố lớn hạn hẹp hơn và sự lớn mạnh hơn của các DN Việt Nam nói chung gần đây, ông có nghĩ TDH sắp tới sẽ liên doanh với nước ngoài không phải tư cách người góp đất? Cảm ơn ông!

 Ông Lê Chí Hiếu: Việc liên doanh với đối tác trong nước hay nước ngoài là tùy thuộc vào từng thời điểm và thế mạnh của các bên, cách đây 7 năm TDH vẫn là một công ty nhỏ với số vốn hạn chế và chưa có thương hiệu mạnh. Do đó chúng tôi đã sử dụng quỹ đất của mình để liên doanh với đối tác Hàn Quốc, một đối tác có thế mạnh về vốn, công nghệ và thương hiệu. Từ đó phát triển lên các dự án chung cư cao cấp với thương hiệu Cantavil và đã rất thành công ở Việt Nam, mang lại lợi ích cho các bên tham gia liên doanh. Hiện nay, TDH đã trở thành một công ty lớn với tổng tài sản gần 100 triệu đô la với những thương hiệu riêng như TDH apartment, Centum Wealth. Do đó, chúng tôi đã có những dự án liên doanh với đối tác nước ngoài, không phải với tư cách người góp đất mà góp bằng vốn công nghệ và thương hiệu như dự án Minh Khai Hà Nội. Ngay cả đối với những dự án góp bằng đất ban đầu cũng vẫn phải tiếp tục góp thêm bằng tiền mặt và cả hai bên đều tham gia quản trị một cách bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau để đạt được hiệu quả cao nhất . Vị thế của bên Viêt Nam cũng ngày càng đựợc nâng cao hơn thông qua uy tín thương hiệu của mình.

 

Trương Duy Khánh - Công ty chứng khoán ACB - ACBS

Anh Nghĩa cho em hỏi, công ty đã xin ý kiến cổ đông thông qua việc hợp tác đầu tư vào một số dự án mà chủ yếu liên doanh với các đối tác khác. Vậy vai trò của CLG ở những dự án này như thế nào và tỷ lệ góp vốn cụ thể là bao nhiêu, phương thức hợp tác đầu tư có bình đẳng để CLG không bị phụ thuộc quá nhiều vào đối tác có đất trong phát triển dự án một cách có hiệu quả?

 Ông Đào Đức Nghĩa: Cho đến thời điểm hiện nay, Cotecland đã ký kết hợp đồng hợp tác với một số đối tác chiến lược để thực hiện các dự án đầu tư bất động sản. Do lợi thế lớn nhất của Cotecland là hệ thống nhân sự điều hành các dự án có kinh nghiệm và trình độ cao. Chính vì vậy, ở tất cả các dự án hợp tác đầu tư, Cotecland là người điều hành chính nên chủ động trong việc điều hành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

 

Ngô Thanh Xuân - P201, E3 Tập thể Thịnh Quang, Hà Nội

Xin lãnh đạo Tổng công ty khoan và dịch vụ dầu khí cho biết cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của PVD trong năm 2010?
Mới đây PVD đã chuyển đổi hinh thức kế toán sang USD. Việc không nhất quán đơn vị tiền tệ có thể gây khó khăn cho các NĐT truy xuất dữ liệu, so sánh số liệu của PVD đầu năm cuối năm đặc biệt tỷ giá điều chỉnh. Tôi thắc mắc tại sao công ty không tiếp tục duy trì báo cáo tài chính bằng VND song song với báo cáo USD cho hết năm 2010?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Trong tổng doanh thu và lợi nhuận của Pv Drilling, doanh thu và lợi nhuận dịch vụ vận hành giàn khoan chiếm khoảng 50%, dịch vụ kỹ thuật giếng khoan khoảng trên 30%, phần còn lại là các dịch vụ liên quan đến khoan
Báo cáo tài chính của PV Drilling luôn có hai báo cáo song song, một bằng tiền USD, một bằng tiền VND, đúng theo Chuẩn mực kế toán quy định. Bạn có thể vào website của PV Drilling để tải file Báo cáo tài chính về và xem nội dung trong file.

 

Nguyễn Thu Thủy - Chung cư Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN

Kính chào ông Bích, SSI

Tôi đang làm việc cho 1 tổ chức nước ngoài và tổ chức của chúng tôi đang rất quan tâm đến cơ hội đầu tư trên TTCK. Tôi được biết SSI là nhà tư vấn số 1 với khối nhà đầu tư nước ngoài, nên cũng muốn hỏi ông về những hỗ trợ mà SSI dành cho nhà đầu tư mới là gì? Chúng tôi có phải trả phí cho những tư vấn ban đầu của SSI không? Nếu chúng tôi muốn nhờ SSI quản lý danh mục đầu tư để sinh lợi đồng vốn cho Công ty có được không? Công ty có cam kết về tỷ lệ sinh lợi trên đồng vốn của công ty chúng tôi không?

Xin cảm ơn ông đã tham gia giao lưu,
 Ông Phạm Ngọc Bích: Cảm ơn chị Thu Thủy đã quan tâm

-Bộ phận dịch vụ chứng khoán của SSI có nhiều dịch vụ để hỗ trợ các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước. Đặc biệt, SSI có lợi thế là CTCK hàng đầu có thị phần cao nhất trong việc giao dịch chứng khoán cho nhà ĐTNN trên sàn Hose. Để phục vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài một cách đầy đủ SSI đang cung cấp rất nhiều dịch vụ để hỗ trợ và hướng dẫn nhà DTNN trong việc đầu tư trên thị trường mạo hiểm cao như VIệt Nam. NHững dịch vụ này bao gồm: những báo cáo và thuyết trình về kinh tế vĩ mô, hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán, phân tích và khuyến nghị chiến lược đầu tư, chiến lược phân bổ tài sản, chiến lược đầu tư ngành nghề, khảo sát ngành nghề, hướng dẫn các nhà đầu tư đi tham quan và gặp gỡ lãnh đâọ các công ty niêm yết, phân tích và chọn lọc chứng khoán và tư vấn quản lý danh mục đầu tư nhẳm mục đích giúp nhà đầu tư thành công trong nghiệp vụ đầu và quản lý Quỹ tại Việt Nam.
Nhà đầu chỉ phải trả phí giao dịch chứng khoán sau khi mở tài khoản và giao dịch tại SSI.

-Ngoài ra, SSI có công ty con là Công ty quản lý quỹ SSI có dịch vụ quản lý Quỹ và quản lý danh mục đầu tư cho những những nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Nhà đầu tư chỉ trả phí quản lý tùy thuộc vào giá trị của tài sản mà nhà đầu tư ủy thác đầu tư cho công ty quản lý quỹ.

-Về vấn đề cam kết lợi nhuận, Luật Chứng khoán VN không cho phép các CTCK và các Công ty quản lý Quỹ cam kết lợi nhuận dưới mọi hình thức.

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 5
 

Hoàng Diệu Thúy - 15, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Tôi là cổ đông của SSI từ lâu và luôn tin vào người đứng đầu Công ty cũng như các lãnh đạo bộ phận. Tuy nhiên, cổ phiếu SSI thực sự không vững giá như tôi mong đợi. Vừa qua, tôi buộc phải bán đi một nửa số cổ phiếu SSI để giảm lỗ và cũng muốn lấy tiền mua cổ phiếu ngân hàng. Ông từng nhà quản lý quỹ, chắc có quan điểm đầu tư thận trọng, xin cho tôi hỏi thực sự cổ phiếu SSI có triển vọng tăng giá hay không? Tôi thấy có quá nhiều CTCK đang hoạt động và rất sợ sự cạnh tranh quá mức của khối công ty này sẽ làm SSI điêu đứng...

Xin cảm ơn ông và lãnh đạo SSI,

 Ông Phạm Ngọc Bích: Cảm ơn câu hỏi của anh.

-Với tính cách độc lập Bộ phận phân tích của SSI không thể bình luận về chính cổ phiếu của Công ty mình. Tuy nhiên, trên thị trường nhà đầu tư đều biết SSI là một CTCK hàng đầu tại Việt Nam với thị phần giao dịch cao nhất trên sàn Hose. Đặc biệt, SSI là CTCK Việt Nam mà các nhà đầu tư nước ngoài ưu thích nhất, điều này phản ảnh thị phần 40% của SSI trong việc giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trên sàn Hose.
Vì SSI hoạt động trong ngành chứng khoán kết quả kinh doanh của SSI khá lệ thuộc vào TTCK. Nếu TTCK ổn định và tăng trưởng tốt thì SSI và đa số các công ty chứng khoán khác đều có kết quả kinh doanh tốt. Cho nên giá cổ phiếu của SSI cũng như cổ phiếu của các công ty chứng khoán khác sẽ biến động theo thị trường.

-Các nhà đầu tư trên thị trường cũng đều biết cổ phiếu SSI có tính thanh khoản cao và là cổ phiếu mà rất nhiều nhà đầu tư cá nhân sử dụng để lướt sóng. Vì lý do đó giá của mã cổ phiếu SSI rất biến động mỗi khi TTCK biến động mạnh.

-Về dài hạn SSI có kế hoạch phát triển kinh doanh bền vững và đủ khả năng để cạnh tranh trong ngành chứng khoán nhằm mục đích tiếp tục đem lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.

 

Đinh Phương Anh - Phường Phạm ĐInh Hổ, Quận Hoàn Kiêm, Hà Nội

Xin hỏi Ông Huỳnh,đây có phải là thời điểm thuận lợi để đầu tư vào cổ phiếu Blue-chip?

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Quan điểm của cá nhân tôi về TTCK Việt Nam hiện tại còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa có xu hướng rõ ràng cho thời gian tới. Lúc này NĐT cần có sự kiên nhẫn. Theo tôi, sẽ có 1 xu hướng rõ ràng hơn về TTCK vào cuối quí II, đầu quí III/2011.
Do vây, trong thơi gian tới, các NĐT nên quan tâm tới các CP thuộc ngành BĐS, Cao su, Dầu khí và một số mã cổ phiếu thuộc ngành xuất khẩu nông, thủy sản.

 

Hoang Hoa - 67 Ham Nghi

Xin hỏi Bà Nguyễn Dự Hương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB)

1. Bà nhận định thế nào về triển vọng ngành ngân hàng trong năm 2011 khi các biện pháp thắt chặt tín dụng và thắt chặt cung tiền được chính phủ công bố sẽ quyết liệt thực hiện nhằm kiềm chế lạm phát.

2. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng lợi nhuận của HBB trong năm 2011 là như thế nào? Nếu so với mức tăng trưởng tín dụng bình quân của ngành ở dưới 20% theo như Ngân hàng nhà nước yêu cầu thì HBB có khả năng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận 2011 hay không?
 Bà Nguyễn Dự Hương: Câu 1: Ngân hàng là một ngành kinh doanh có điều kiện và hoạt động kinh doanh của các ngân hàng gắn chặt với tình hình kinh tế vĩ mô và các chính sách tiền tệ. Trong năm qua và trong thời gian sắp tới, tình hình kinh tế của VIệt Nam vẫn còn những bất ổn, đặc biệt là vấn đề lạm phát, tỷ giá biến động mạnh nên việc thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt là cần thiết để hướng tới sự ổn định tổng thể. Việc NHNN công bố giảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng, giảm cung tiền trong ngắn hạn sẽ có ảnh hưởng không tốt cho hệ thống ngân hàng. Lãi suất cho vay vẫn đang rất cao cũng là một rủi ro lớn cho hoạt động ngân hàng. Huy động từ dân cư khó khăn, giá vốn cao mà nguồn vốn không ổn định cũng là một khó khăn nữa. Việc giảm chỉ tiêu tín dụng, giảm cung tiền sẽ hạn chế tăng trưởng của các ngân hàng. Tuy nhiên tôi cũng đánh giá rằng hệ thống ngân hàng đã tăng trưởng tín dụng mạnh liên tục trong nhiều năm qua nên việc giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng về dài hạn lại là điều tốt cho các ngân hàng khi phần lớn trong số họ vẫn đang trong quá trình xây dựng và củng cố hệ thống quản trị rủi ro.

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 6

Bà Nguyễn Dự Hương
Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB)

Ngay Thông tư 13 (và sau đó là Thông tư 19) ra đời quy định chặt chẽ tỷ lệ an toàn vốn, khả năng thanh khoản, dự phòng rủi ro và hạn mức tín dụng của các tổ chức tín dụng, xét về ngắn hạn có thể làm giảm khả năng sinh lời của các ngân hàng, nhưng xét về dài hạn sẽ có ích trong việc hạn chế rủi ro trong họat động của ngân hàng.
Chúng tôi cho rằng, trong thời gian ngắn sắp tới, hoạt động của các ngân hàng vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt tiền tệ cũng như các bất cập trong nội bộ ngành vẫn còn đang cần chỉnh đốn. Nhưng xét về dài hạn, ngành ngân hàng vẫn là một ngành có tốc độ tăng trưởng cao đang trong quá trình chuyển biến mạnh. Giá cổ phiếu ngân hàng hiện nay đang ở mức PE là 8,2x, PB là 1,3x, khá thấp so với mức chung của thị trường là 9,9x (Hose).
Do vậy chúng tôi cho rằng nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc, lựa chọn các ngân hàng có nền tảng cơ bản tốt, chiến lược kinh doanh rõ ràng đề đầu tư lâu dài.
 

Mai Hoàng Lan - Thủ Đức, TP.HCM

Tôi e rằng, với tình hình tín dụng hiện nay, các dự án chung cư cho người thu nhập vừa của TDH đang bán hàng sẽ không đảm bảo đem lại dòng tiền, lợi nhuận nhu công ty mong muốn. Lợi nhuận năm nay có thể sẽ không tăng trưởng so với năm trước. TDH có dịch chuyển đầu tư nhiều hơn sang phân khúc bất động sản thương mại bán lẻ không?

 Ông Lê Chí Hiếu: Tình hình nhà nước đang siết chặt tín dụng đang ảnh hưởng đến các nhà đầu tư bất động sản trong cả nước. Riêng ngành này đòi hỏi rất nhiều vốn để tham gia đầu tư. Mặt khác lãi suất tín dụng quá cao đẩy chi phí sử dụng vốn lên cao. Bên cạnh đó tình hình lạm phát và việc tăng giá điện, xăng cũng làm tăng giá đầu vào của các dự án. Trong khi đó giá bán đầu ra khó có thể tăng thêm vì sức mua của người dân vẫn chưa đáp ứng nổi.

 

Quang Huy - dautudaihan1980@yahoo.com

Tôi muốn hỏi anh Nghĩa, CLG vừa nhận chuyển nhượng tòa nhà văn phòng tại 14 Nguyễn Trường Tộ với giá 100 tỷ đồng từ một công ty thành viên trong tập đoàn Cotec. Vậy mức giá này được tính toán trên cơ sở nào thưa ông? Có đơn vị thẩm định giá độc lập không?

 Ông Đào Đức Nghĩa: Việc chuyển nhượng tòa nhà Cotecbuilding nhằm tạo cho Cotecland giá trị tài sản lớn cho việc đảm bảo các nguồn vốn đầu tư các dự án. Giá cả đã được thẩm định, và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

 

Trần Cao Sơn - 236 Lạch Tray Hải Phòng, email: crazyMU1985@gmail.com

Vừa qua Chính phủ đã điều chỉnh tỷ giá. Xin lãnh đạo Công ty cho biết điều này tác đông tích cực hay tiêu cực đến tình hình kinh doanh của công ty? Hiện tại số vay nợ ngoại tệ của PVD còn bao nhiêu, năm 2010 trả bao nhiêu, năm 2011 phải trả bao nhiêu, khi nào hết hạn? Sắp tới PVD có kế hoạch tăng vốn hay đầu tư giàn mới? Nguồn vốn sử dụng ra sao?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Việc thay đổi tỷ giá tác động đến nền kinh tế và chắc chắn có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. PV Drilling cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, PV Drilling có nguồn doanh thu bằng ngoại tệ khoảng 90% nên Tổng Công ty chủ động và linh hoạt trong việc thanh toán chi phí bằng USD và thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro tài chính.
Đối với chi tiết các khoản nợ vay và kế hoạch trả nợ, bạn có thể tham khảo trong báo cáo tài chính của PV Drilling trên website.
Hiện tại, PV Drilling đang xem xét kế hoạch đầu tư thêm một giàn khoan và sẽ cần thêm vốn trong trường hợp đầu tư giàn khoan này. Nguồn vốn sẽ được cân nhắc lựa chọn nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất cho dự án đầu tư.

 

Phạm Cao Biền - ĐH Ngoại Thương TP. HCM

Chào đại diện của Tổng Công ty khoan Dầu khí.
Cháu ở Vũng Tàu, sắp ra trường vào tháng 6 tới đây, chuyên ngành xuất nhập khẩu. Cháu có nguyện vọng vào làm việc tại công ty, xin cho biết các điều kiện tuyển dụng của quý công ty? Liệu cháu thích hợp ở vị trí công tác nào?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Bạn có thể liên lạc trực tiếp với phòng Nhân sự của Tổng công ty hoặc gửi email đến địa chỉ recruitment@pvdrilling.com.vn để biết thêm chi tiết nhu cầu tuyển dụng.

 

Lê Phùng Hưng - NDT tại CTCK Vincom

Gửi ông Bích,

Nhóm chúng tôi đang đầu tư tại CTCK Vincom, nhưng năm qua lỗ quá, nên đang có nhu cầu tìm 1 nhà tư vấn mới. Xin hỏi ông Bích những hỗ trợ của bộ phận Phân tích và Tư vấn đầu tư mà ông đang quản lý cho các khách hàng của SSI là như thế nào? Liệu chúng tôi có thể tiếp cận với những thông tin nguồn mà bộ phận ông khai thác trực tiếp từ các DN hay không?

Tại SSI có những ưu đãi hay tư vấn riêng cho khách VIP không, thưa ông?

Xin cảm ơn và mong được hợp tác,

Lê Hưng
 Ông Phạm Ngọc Bích

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 7

Ông Phạm Ngọc Bích
Giám Đốc Khối Phân tích & Tư Vấn Đầu Tư CTCP chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Cảm ơn ông đã quan tâm đến dịch vụ chứng khoán của SSI cho những nhà đầu tư cá nhân.

-Khách hàng nhà đầu tư cá nhân của SSI đều nhận được những Bản tin do bộ phận phân tích và tư vấn đầu tư phổ biến mỗi ngày. Hơn nữa, thông qua các môi giới, nhà đầu tư có thể hỏi tất cả những câu hỏi liên quan đến thị trường và các công ty niêm yết. Đặc biệt các môi giới có thể cung cấp cho nhà đầu tư những Báo cáo phân tích chi tiết bao gồm các thông tin nguồn mà bộ phận nhận được trực tiếp từ lãnh đạo các công ty niêm yết.

-SSI có dịch vụ đặc biệt ưu đãi cho các khách VIP, ông có thể liên lạc với Giám đốc chi nhánh SSI tại địa phương.
 

Phùng Cơ - Quận 2, HCMC

Tôi được biết, ông Đào Đức Nghĩa cugx là đồng Chủ tịch và CEO của Cotec Group. Xin ông cho biết, khi nào Cotec Group sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán và sự khác biết về ngành nghề kinh doanh của CLG và Cotec Group như thế nào? Cotec Group sở hữu bao nhiêu phần trăm ở CLG?

 Ông Đào Đức Nghĩa: Cotec Group phát triển trên ba ngành nghề chính: Bất động sản, xây dựng, thương mại dịch vụ. Tùy theo từng dự án Cotec Group có thể đầu tư độc lập hoặc triển khai cùng các công ty thành viên. Trước mắt, Cotec Group sở hữu 51% tại CLG, tuy nhiên trong các năm tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển nhượng phần sở hữu này cho các đối tác chiến lược có lợi thế và khả năng tài chính cao, đầu tư dài hạn để cùng phát triển công ty.

 

Châu Kỳ - 624/3G Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM

Xin được hỏi ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Công ty SacomReal:

Được biết, trong các dự án do Sacomreal đầu tư có du án Khu Liên hợp thể thao Dân cư Tân Thắng ở quận Tân Phú có quy mô đầu tư khá lớn với vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng. Hiện việc triển khai dự án này đến đâu? Tôi nghe nói dự án này đang bị ách tắc do vướng đền bù giải tỏa, đồng thời gặp trở ngại lớn từ quy định đóng tiền sử dụng đất theo giá thị trường được quy định tại Nghị định 69 của Chính phủ. Thực hư của việc này ra sao?

 Ông Bùi Tiến Thắng: Tiếp theo nội dung tôi đã trả lời cho độc giả Trần Thị Minh Tâm, hiện nay dự án Tân Thắng đang triển khai thi công hạ tầng toàn dự án, với các trục đường đã hoàn tất nền hạ tầng. Khu vực công viên đã hoàn tất giai đoạn 1. Bên cạnh đó, dự án đang được thi công phần cọc, móng của khu A7 và A1. Theo kế hoạch, dự án sẽ chính thức được công bố và triển khai bán hàng vào nửa cuối quý II/2011.

Hiện công tác đền bù, giải tỏa của dự án đã hoàn tất. Việc nộp tiền sử dụng đất đang được tiến hành, nhìn chung không có gì vướng mắc.

 

Lê Trọng Văn - Hà Nội

Xin hỏi ông Phan Quốc Huỳnh, đâu là các lý do để Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam đề nghị Ủy ban Chứng khoán trào lại công tác đào tạo và cấp phép hành nghề chứng khoán cho Hiệp hội? Được biết, trước đây Hiệp hội có khởi động một số chương trình như Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của người làm nghề chứng khoán, lập bản danh sách đen các cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán..., nhưng tác dụng thực tế khá thấp. Đến nay, Hiệp hội có ý định tiếp tục theo đuổi các chương trình này?
 Ông Phan Quốc Huỳnh

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 8

Ông Phan Quốc Huỳnh
Phó Chủ tịch Hiệp hội chứng khoán Việt Nam

Lý do để Hiệp hội kinh doanh chứng khoán (VASB) đề nghị UBCK trao lại công tác đào tạo và công tác hành nghề trước hết là theo thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, nó tạo nên tiếng nói và địa vị của Hiệp hội, đồng thời tạo nên sự chuyên môn hóa cao, sự gán kết giữa Hiệp hội và UBCK cũng như các CTCK thành viên. Theo chúng tôi được biết, để xử lý một vấn đề nào đó với thành viên thị trường, hoặc đề nghị xử lý thì tiếng nói của Hiệp hội là một điều kiện bắt buộc.
Hiện nay, VASB vẫn đang theo đuổi chương trình thực hiện Bộ qui tắc nghề nghiệp của người làm chứng khoán, lập danh sách đen của các cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán nhằm mục đích tạo nên sự bình đẳng của các thành viên tham gia thị trường và tính minh bạch. Chương trình này nếu được sự đồng thuận của các cấp quản lý nhà nước thì sẽ phát huy tác dụng, thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh và bền vững hơn.
 

Nguyễn Phú Trường - Đồng Nai

Thưa ông Hiệp,

Hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đòi hỏi huy động vốn rất nhiều. Trong năm nay, tình hình lãi suất vẫn chưa bớt căng thẳng. Vậy Vincom có kế hoạch gì trong việc chủ động nguồn vốn phục vụ dự án? Việc lãi suất tăng cao có khi nào ảnh hưởng đến việc lỗ - lãi của Công ty không?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Các dự án bất động sản của Vincom đều được chuẩn bị rất kỹ về mọi mặt ngay từ đầu, trong đó có vấn đề tài chính, nên chúng tôi không bất ngờ với việc lãi suất tăng cao. Vincom có chiến lược triển khai nhanh các dự án để sớm thu hồi vốn. Do đó, một dự án trung bình chỉ kéo dài từ 1,5 - 3 năm. Thời gian thực hiện dự án thường không kéo dài và có hiệu quả nên tác động từ việc lãi suất tăng cao không nhiều. Chúng tôi huy động vốn từ nhiều nguồn, như huy động vốn qua TTCK, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu quốc tế. Các dự án của chúng tôi được đánh giá cao về tính khả thi nên DN không gặp khó khăn gì lớn trong việc huy động vốn.

Nguyễn Minh Tuấn - Huỳnh văn Bách, quận Phú Nhuận, TP.HCM gần đây thấy SacomReal thông bao giải thể nhiều chi nhánh của công ty. Cụ thể như giải thể chi nhánh Công ty tại Cần Thơ; giải thể Công ty TNHH MTV Thương Tín Chín; Giải thể chi nhánh trên đường Lũy Bán Bích. Phải chăng SacomReal đang co cụm lại hay vì mục tiêu nào khác (Xin được hỏi ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Công ty Sacom Real) Ông Bùi Tiến Thắng: Hoạt động của doanh nghiệp là một quá trình vận động cho phù hợp với điều kiện, môi trường kinh doanh và định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, với chính sách tái cấu trúc để đảm bảo hiệu quả hoạt động tốt nhất cho Công ty nên việc sắp sếp bố trí lại cũng là việc bình thường. Ngoài ra, SCR còn thành lập các công ty con về chuyên ngành xây dựng, thiết kế và các công ty con khác để chuyên thực hiện các dự án cũng như hoạt động niêm yết trên sàn chứng khoán chính thức của SCR trong năm 2010. Cùng với hiệu quả hoạt động năm 2010, với lợi nhuận trước thuế là 670 tỷ đồng, tăng 375% so với năm 2009 là một minh chứng của sự phát triển của SCR, chứ không phải co cụm. Nguyễn Thị Yến - Xin được hỏi ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc của Sacom Real Hiện thị trường bất động sản tại khu vực phía Nam trầm lắng. NHiều doanh nghiệp đã tung ra nhiều hình thức khuyến mại, giảm giá để thui hút khách hàng. Với Sacom Real, kế hoạch kinh doanh sắp tới có giảm giá cho sản phẩm bất động sản hay không? Ông Bùi Tiến Thắng: Với SRC, kế hoạch kinh doanh sắp tới sẽ không giảm giá vì hiện nay giá bất động sản đã được định khá thấp so với mặt bằng chung, chưa kể các chi phí đầu vào làm tăng giá thành. Nguyễn Thị Nhung - 420 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM Tôi xin được đặt câu hỏi với ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cotec: Được biết, kế hoạch kinh doanh năm 2010, cotec đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả công bố lợi nhuận năm 2010 của công ty mới đây chỉ đạt hơn 39 tỷ đồng sau thuế. Vì sao có sự giảm sút lợi nhuận khá lớn này? Ông Đào Đức Nghĩa: Tuy giảm chỉ tiêu lợi nhuận nhưng Công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ cổ tức chia cho các cổ đông, dự kiến thông qua tại đại hội cổ đông sắp tới là 20%. Việc giảm chỉ tiêu lợi nhuận nhằm đạt mục đích cân bằng tỷ lệ lợi nhuận cho các năm tiếp theo. Bùi Thị Thủy - Võ Văn tần, quận 3, TP.HCM Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch HĐQT công ty Cotec: Ông có thể cho biết cụ thể về kế hoạch kinh doanh của Công ty Cotec Land trong năm 2011. Mức lợi nhuận dự kiến? Trong bối cảnh thị trường Bất động sản gặp nhiều khó khăn, công ty đề ra chiến lược như thế nào để đạt được mục tiêu? Ông Đào Đức Nghĩa: Trước mắt, HĐQT phê duyệt kế hoạch năm 2011 bao gồm doanh thu 300 tỷ và lợi nhuận từ 45 - 50 tỷ đồng. Chiến lược của công ty trong năm nay là đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, giảm giá thành sản phẩm, giảm giá bán, tăng doanh thu, tiết kiệm tối đa chi phí quản trị doanh nghiệp. Trần Thị Minh tâm - Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM Xin được hỏi ông Bùi Tiến Thắng, Phó tổng giám đốc của Sacomreal: Tôi được biết, hiện SacomReal đang triển khai dự án Khu dân Cư Tân Thắng ở quận tân Phú với quy mô hơn 93 hec ta, dự kiến cho hơn 11.000 người ở và tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. vậy xin hỏi ông, kế hoạch sử dụng nguồn vốn cho dự án này ra sao? tại khu vực này đang có nhiều bức bách về ách tắc giao thông, vậy phương án giải quyết vấn đề giao thông ra sao khi dự án được triển khai? Ông Bùi Tiến Thắng: Xin xác nhận lại một số thông tin đối với dự án Khu dân cư Tân Thắng (Celadon City) có quy mô 82 hecta, với tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 24.500 tỷ đồng. Dự án đã được đảm bảo cung cấp vốn từ tổ hợp tín dụng các ngân hàng gồm: Sacombank, LienViet Bank và một số tổ chức tín dụng khác. Nguồn vốn đầu tư sẽ được phân bổ sử dụng theo tiến độ xây dựng dự án từ năm 2010 đến năm 2017. Với tỷ lệ mật độ xây dựng rất thấp khoảng 12% đối với nhà ở và diện tích cây xanh, mặt nước, đường giao thông chiếm diện tích rất cao. Do vậy, việc an cư và giao thông ở khu vực dự án là rất lý tưởng. Hiện nay, việc kết nối giao thông từ bên ngoài vào dự án cũng rất thuận lợi, từ đường Cộng Hòa qua Lê Trọng Tấn vào Dự án có lộ dưới từ 30 m - 60 m, rất thông thoáng và thuận lợi cho việc giao thông cùng với các con đường kết nối khác rất rộng mở. Bên cạnh đó, kế hoạch triển khai dự án Metro Tham Lương sẽ cũng rất thuận lợi cho việc giao thông kết nối dự án. Lê Thị Hương - đường Minh Phụng, quận 6, TP.HCM Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch HĐQT Công ty Cotec Nếu ông là một nhà đầu tư chứng khoán, theo ông với giá cổ phiếu của CLG hiện nay, ông có nên mua vào hoặc không? Vì sao? Ông Đào Đức Nghĩa: Có thể nói, do những tác động ban đầu của chính sách tiền tệ hiện nay nên thị trường chứng khoán đang giảm điểm sâu. Chính vì vậy, không những chỉ cổ phiếu CLG mà rất nhiều cổ phiếu có uy tín khác cũng đang trở lại với mức giá hấp dẫn. Rất mong bạn sáng suốt để tìm phương án đầu tư sáng suốt cho mình. Nguyễn Ngọc Quang - đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, TP.HCM xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch HĐQT công ty Cotec Nhiều người cho rằng, giá bất động sản tại TP.HCM đã giảm sâu. Theo ông, với tình hình như hiện nay, đâu là cơ hội và rủi ro khi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản? Ông Đào Đức Nghĩa: Có thể nói, giá cả thị trường bất động sản hiện nay tại TP.HCM đang ở mức rất an toàn. Các nhà đầu tư đã tiết giảm đến mức tối đa và mức lợi nhuận thấp nhất. So với giá cả thị trường bất động sản tại Hà Nội thì giá cả bất động sản tại TP.HCM chỉ bằng 50 - 70%. Đặc biệt là giá cả chung cư tiêu chuẩn trung bình, đó là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư, đặc biệt với những người có nhu cầu sử dụng đích thực. Đặng Thị Minh Châu - 426 lê Thị Hoa, Thủ Đức, TP.HCM Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch HĐQT Công ty Cotec Land Được biết hiện nay và thời gian tới, khả năng nguồn vốn ngân hàng dành cho bất động sản sẽ siết lại. vậy với Cotec land, phương án tìm vốn để triển khai dự án sẽ như thế nào? Ông Đào Đức Nghĩa: Trong kế hoạch phát triển của mình, Cotecland luôn tận dụng các nguồn vốn khác nhau để đầu tư các dự án. Đó là nguồn vốn từ ngân hàng, nguồn vốn phát hành cho các cổ đông, nguồn vốn hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài. Cho đến thời điểm hiện nay, Cotecland đã chuẩn bị xong nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư năm 2011. Bùi Trọng Phước - Trảng Bom, Đồng Nai Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cotec Được biết, gần đây, nhiều doanh nghiệp địa ốc phía Nam ở rộng kinh doanh ra phía bắc. trong kế hoạch phát triển của mình, Cotec group có kế hoạch năm 2010 sẽ mở Công ty Cotec miền Bắc. Vậy việc thành lập công ty này thế nào, đồng thờ ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của thị trường bất động sản phía Bắc? Ông Đào Đức Nghĩa: Có thể nói thị trường phía Bắc là một thị trường đầy tiềm năng, bởi vì lượng cầu luôn cao hơn khu vực phía Nam và giá cả cũng khá ổn định. Chính vì vậy, dự kiến kế hoạch 2011 - 2015 CotecLand sẽ triển khai các dự án bất động sản tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Dương Quốc Bảo - Tp.Tân An, Long An Chào anh Hiếu, Tôi được biết là TDH đang có kế hoạch đầu tư theo hướng quốc tế hóa, vậy không rõ TDH sẽ tăng cường liên doanh với các đối tác nước ngoài để thực hiện các dự án trong nước hay sẽ xúc tiến đầu tư ra nước ngoài? Mong anh cho thêm thông tin! Ông Lê Chí Hiếu: Trong chiến lược quốc tế hóa của công ty, hiện nay TDH đã có 4 công ty liên doanh với nước ngòai ở tại Việt Nam. Một công ty đầu tư qua Mỹ. Tất cả đều nhằm thực hiện các dự án bất động sản, chẳng hạn dự án Cantavil An Phú giai đoạn 1 và 2. Dự án Bách Phú Thịnh Centum Wealth. Dự án Minh Khai - Hà Nội liên doanh với VInatex Land, Tổng công ty Phong Phú và Deawon Hàn Quốc. Một số khu biệt thự ở California. Chiến lược quốc tế hóa không chỉ bao gồm việc liên doanh với các nhà đầu tư nước ngòai mà chúng tôi còn chủ trương quốc tế hóa về vốn, về quản trị và nguồn nhân lực. Có như thế thì mới nâng cao được khả năng điều hành công ty trong điều kiện hội nhập cao với quốc tế và tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay. Trần Nguyên Hà Minh - (Xóm 8, Xã Thượng Hiền, Kiến Xương, Thái Bình). Gần đây các quỹ đầu tư chỉ số ETF hoạt động khá mạnh tại TTCK Việt Nam. Tôi để ý PVD cũng là cổ phiếu có trong danh mục của họ. Tuy nhiên khác với các cổ phiếu BVH biến động giá khá mạnh, PVD chưa chạy. Thời gian tới nếu các quỹ ETF đẩy giá PVD như BVH lên 100 ngàn, Ban lãnh đạo Tổng Công ty có cảm thấy áp lực trước kỳ vọng của thị trường không? Theo quý vị giá PVD hiện nay đầu tư (trên 1 năm) ở khoảng giá nào là an toàn? Dự kiến vài năm tới tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của PVD ra sao? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Bà Hồ Ngọc Yến Phương Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PVD) PV Drilling luôn chú trọng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định và phát triển, nhằm giữ gìn và gia tăng giá trị nội tại của Tổng công ty, từ đó nâng cao giá trị cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu của PVD trên thị trường hiện nay không chỉ phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty mà còn phụ thuộc vào tình hình chung của thị trường và chịu ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam. Đặc biệt, thị trường Việt Nam còn ảnh hưởng nhiều bởi tâm lý và xu hướng đầu tư ngắn hạn. Vì vậy rất khó có thể nói khoảng giá nào là an toàn như câu hỏi của bạn. Tổng công ty kỳ vọng vài năm tới tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của PV Drilling bình quân khoảng 15% - 20%. Dương Thiên Nga - 134 Lê Đại Hành, Q.10, HCMC TDH là đơn vị kinh doanh BĐS đầu tiên trong nước liên doanh với nước ngoài thông qua sở hữu đất và đã khá thành công, vậy với việc quỹ đất trong các thành phố lớn hạn hẹp hơn và sự lớn mạnh hơn của các DN Việt Nam nói chung gần đây, ông có nghĩ TDH sắp tới sẽ liên doanh với nước ngoài không phải tư cách người góp đất? Cảm ơn ông! Ông Lê Chí Hiếu: Việc liên doanh với đối tác trong nước hay nước ngoài là tùy thuộc vào từng thời điểm và thế mạnh của các bên, cách đây 7 năm TDH vẫn là một công ty nhỏ với số vốn hạn chế và chưa có thương hiệu mạnh. Do đó chúng tôi đã sử dụng quỹ đất của mình để liên doanh với đối tác Hàn Quốc, một đối tác có thế mạnh về vốn, công nghệ và thương hiệu. Từ đó phát triển lên các dự án chung cư cao cấp với thương hiệu Cantavil và đã rất thành công ở Việt Nam, mang lại lợi ích cho các bên tham gia liên doanh. Hiện nay, TDH đã trở thành một công ty lớn với tổng tài sản gần 100 triệu đô la với những thương hiệu riêng như TDH apartment, Centum Wealth. Do đó, chúng tôi đã có những dự án liên doanh với đối tác nước ngoài, không phải với tư cách người góp đất mà góp bằng vốn công nghệ và thương hiệu như dự án Minh Khai Hà Nội. Ngay cả đối với những dự án góp bằng đất ban đầu cũng vẫn phải tiếp tục góp thêm bằng tiền mặt và cả hai bên đều tham gia quản trị một cách bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau để đạt được hiệu quả cao nhất . Vị thế của bên Viêt Nam cũng ngày càng đựợc nâng cao hơn thông qua uy tín thương hiệu của mình. Trương Duy Khánh - Công ty chứng khoán ACB - ACBS Anh Nghĩa cho em hỏi, công ty đã xin ý kiến cổ đông thông qua việc hợp tác đầu tư vào một số dự án mà chủ yếu liên doanh với các đối tác khác. Vậy vai trò của CLG ở những dự án này như thế nào và tỷ lệ góp vốn cụ thể là bao nhiêu, phương thức hợp tác đầu tư có bình đẳng để CLG không bị phụ thuộc quá nhiều vào đối tác có đất trong phát triển dự án một cách có hiệu quả? Ông Đào Đức Nghĩa: Cho đến thời điểm hiện nay, Cotecland đã ký kết hợp đồng hợp tác với một số đối tác chiến lược để thực hiện các dự án đầu tư bất động sản. Do lợi thế lớn nhất của Cotecland là hệ thống nhân sự điều hành các dự án có kinh nghiệm và trình độ cao. Chính vì vậy, ở tất cả các dự án hợp tác đầu tư, Cotecland là người điều hành chính nên chủ động trong việc điều hành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Ngô Thanh Xuân - P201, E3 Tập thể Thịnh Quang, Hà Nội Xin lãnh đạo Tổng công ty khoan và dịch vụ dầu khí cho biết cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của PVD trong năm 2010? Mới đây PVD đã chuyển đổi hinh thức kế toán sang USD. Việc không nhất quán đơn vị tiền tệ có thể gây khó khăn cho các NĐT truy xuất dữ liệu, so sánh số liệu của PVD đầu năm cuối năm đặc biệt tỷ giá điều chỉnh. Tôi thắc mắc tại sao công ty không tiếp tục duy trì báo cáo tài chính bằng VND song song với báo cáo USD cho hết năm 2010? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Trong tổng doanh thu và lợi nhuận của Pv Drilling, doanh thu và lợi nhuận dịch vụ vận hành giàn khoan chiếm khoảng 50%, dịch vụ kỹ thuật giếng khoan khoảng trên 30%, phần còn lại là các dịch vụ liên quan đến khoan Báo cáo tài chính của PV Drilling luôn có hai báo cáo song song, một bằng tiền USD, một bằng tiền VND, đúng theo Chuẩn mực kế toán quy định. Bạn có thể vào website của PV Drilling để tải file Báo cáo tài chính về và xem nội dung trong file. Nguyễn Thu Thủy - Chung cư Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN Kính chào ông Bích, SSI Tôi đang làm việc cho 1 tổ chức nước ngoài và tổ chức của chúng tôi đang rất quan tâm đến cơ hội đầu tư trên TTCK. Tôi được biết SSI là nhà tư vấn số 1 với khối nhà đầu tư nước ngoài, nên cũng muốn hỏi ông về những hỗ trợ mà SSI dành cho nhà đầu tư mới là gì? Chúng tôi có phải trả phí cho những tư vấn ban đầu của SSI không? Nếu chúng tôi muốn nhờ SSI quản lý danh mục đầu tư để sinh lợi đồng vốn cho Công ty có được không? Công ty có cam kết về tỷ lệ sinh lợi trên đồng vốn của công ty chúng tôi không? Xin cảm ơn ông đã tham gia giao lưu, Ông Phạm Ngọc Bích: Cảm ơn chị Thu Thủy đã quan tâm -Bộ phận dịch vụ chứng khoán của SSI có nhiều dịch vụ để hỗ trợ các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước. Đặc biệt, SSI có lợi thế là CTCK hàng đầu có thị phần cao nhất trong việc giao dịch chứng khoán cho nhà ĐTNN trên sàn Hose. Để phục vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài một cách đầy đủ SSI đang cung cấp rất nhiều dịch vụ để hỗ trợ và hướng dẫn nhà DTNN trong việc đầu tư trên thị trường mạo hiểm cao như VIệt Nam. NHững dịch vụ này bao gồm: những báo cáo và thuyết trình về kinh tế vĩ mô, hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán, phân tích và khuyến nghị chiến lược đầu tư, chiến lược phân bổ tài sản, chiến lược đầu tư ngành nghề, khảo sát ngành nghề, hướng dẫn các nhà đầu tư đi tham quan và gặp gỡ lãnh đâọ các công ty niêm yết, phân tích và chọn lọc chứng khoán và tư vấn quản lý danh mục đầu tư nhẳm mục đích giúp nhà đầu tư thành công trong nghiệp vụ đầu và quản lý Quỹ tại Việt Nam. Nhà đầu chỉ phải trả phí giao dịch chứng khoán sau khi mở tài khoản và giao dịch tại SSI. -Ngoài ra, SSI có công ty con là Công ty quản lý quỹ SSI có dịch vụ quản lý Quỹ và quản lý danh mục đầu tư cho những những nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Nhà đầu tư chỉ trả phí quản lý tùy thuộc vào giá trị của tài sản mà nhà đầu tư ủy thác đầu tư cho công ty quản lý quỹ. -Về vấn đề cam kết lợi nhuận, Luật Chứng khoán VN không cho phép các CTCK và các Công ty quản lý Quỹ cam kết lợi nhuận dưới mọi hình thức. Hoàng Diệu Thúy - 15, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội Tôi là cổ đông của SSI từ lâu và luôn tin vào người đứng đầu Công ty cũng như các lãnh đạo bộ phận. Tuy nhiên, cổ phiếu SSI thực sự không vững giá như tôi mong đợi. Vừa qua, tôi buộc phải bán đi một nửa số cổ phiếu SSI để giảm lỗ và cũng muốn lấy tiền mua cổ phiếu ngân hàng. Ông từng nhà quản lý quỹ, chắc có quan điểm đầu tư thận trọng, xin cho tôi hỏi thực sự cổ phiếu SSI có triển vọng tăng giá hay không? Tôi thấy có quá nhiều CTCK đang hoạt động và rất sợ sự cạnh tranh quá mức của khối công ty này sẽ làm SSI điêu đứng... Xin cảm ơn ông và lãnh đạo SSI, Ông Phạm Ngọc Bích: Cảm ơn câu hỏi của anh. -Với tính cách độc lập Bộ phận phân tích của SSI không thể bình luận về chính cổ phiếu của Công ty mình. Tuy nhiên, trên thị trường nhà đầu tư đều biết SSI là một CTCK hàng đầu tại Việt Nam với thị phần giao dịch cao nhất trên sàn Hose. Đặc biệt, SSI là CTCK Việt Nam mà các nhà đầu tư nước ngoài ưu thích nhất, điều này phản ảnh thị phần 40% của SSI trong việc giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trên sàn Hose. Vì SSI hoạt động trong ngành chứng khoán kết quả kinh doanh của SSI khá lệ thuộc vào TTCK. Nếu TTCK ổn định và tăng trưởng tốt thì SSI và đa số các công ty chứng khoán khác đều có kết quả kinh doanh tốt. Cho nên giá cổ phiếu của SSI cũng như cổ phiếu của các công ty chứng khoán khác sẽ biến động theo thị trường. -Các nhà đầu tư trên thị trường cũng đều biết cổ phiếu SSI có tính thanh khoản cao và là cổ phiếu mà rất nhiều nhà đầu tư cá nhân sử dụng để lướt sóng. Vì lý do đó giá của mã cổ phiếu SSI rất biến động mỗi khi TTCK biến động mạnh. -Về dài hạn SSI có kế hoạch phát triển kinh doanh bền vững và đủ khả năng để cạnh tranh trong ngành chứng khoán nhằm mục đích tiếp tục đem lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Đinh Phương Anh - Phường Phạm ĐInh Hổ, Quận Hoàn Kiêm, Hà Nội Xin hỏi Ông Huỳnh,đây có phải là thời điểm thuận lợi để đầu tư vào cổ phiếu Blue-chip? Ông Phan Quốc Huỳnh: Quan điểm của cá nhân tôi về TTCK Việt Nam hiện tại còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa có xu hướng rõ ràng cho thời gian tới. Lúc này NĐT cần có sự kiên nhẫn. Theo tôi, sẽ có 1 xu hướng rõ ràng hơn về TTCK vào cuối quí II, đầu quí III/2011. Do vây, trong thơi gian tới, các NĐT nên quan tâm tới các CP thuộc ngành BĐS, Cao su, Dầu khí và một số mã cổ phiếu thuộc ngành xuất khẩu nông, thủy sản. Hoang Hoa - 67 Ham Nghi Xin hỏi Bà Nguyễn Dự Hương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB) 1. Bà nhận định thế nào về triển vọng ngành ngân hàng trong năm 2011 khi các biện pháp thắt chặt tín dụng và thắt chặt cung tiền được chính phủ công bố sẽ quyết liệt thực hiện nhằm kiềm chế lạm phát. 2. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng lợi nhuận của HBB trong năm 2011 là như thế nào? Nếu so với mức tăng trưởng tín dụng bình quân của ngành ở dưới 20% theo như Ngân hàng nhà nước yêu cầu thì HBB có khả năng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận 2011 hay không? Bà Nguyễn Dự Hương: Câu 1: Ngân hàng là một ngành kinh doanh có điều kiện và hoạt động kinh doanh của các ngân hàng gắn chặt với tình hình kinh tế vĩ mô và các chính sách tiền tệ. Trong năm qua và trong thời gian sắp tới, tình hình kinh tế của VIệt Nam vẫn còn những bất ổn, đặc biệt là vấn đề lạm phát, tỷ giá biến động mạnh nên việc thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt là cần thiết để hướng tới sự ổn định tổng thể. Việc NHNN công bố giảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng, giảm cung tiền trong ngắn hạn sẽ có ảnh hưởng không tốt cho hệ thống ngân hàng. Lãi suất cho vay vẫn đang rất cao cũng là một rủi ro lớn cho hoạt động ngân hàng. Huy động từ dân cư khó khăn, giá vốn cao mà nguồn vốn không ổn định cũng là một khó khăn nữa. Việc giảm chỉ tiêu tín dụng, giảm cung tiền sẽ hạn chế tăng trưởng của các ngân hàng. Tuy nhiên tôi cũng đánh giá rằng hệ thống ngân hàng đã tăng trưởng tín dụng mạnh liên tục trong nhiều năm qua nên việc giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng về dài hạn lại là điều tốt cho các ngân hàng khi phần lớn trong số họ vẫn đang trong quá trình xây dựng và củng cố hệ thống quản trị rủi ro. Bà Nguyễn Dự Hương Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB) Ngay Thông tư 13 (và sau đó là Thông tư 19) ra đời quy định chặt chẽ tỷ lệ an toàn vốn, khả năng thanh khoản, dự phòng rủi ro và hạn mức tín dụng của các tổ chức tín dụng, xét về ngắn hạn có thể làm giảm khả năng sinh lời của các ngân hàng, nhưng xét về dài hạn sẽ có ích trong việc hạn chế rủi ro trong họat động của ngân hàng. Chúng tôi cho rằng, trong thời gian ngắn sắp tới, hoạt động của các ngân hàng vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt tiền tệ cũng như các bất cập trong nội bộ ngành vẫn còn đang cần chỉnh đốn. Nhưng xét về dài hạn, ngành ngân hàng vẫn là một ngành có tốc độ tăng trưởng cao đang trong quá trình chuyển biến mạnh. Giá cổ phiếu ngân hàng hiện nay đang ở mức PE là 8,2x, PB là 1,3x, khá thấp so với mức chung của thị trường là 9,9x (Hose). Do vậy chúng tôi cho rằng nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc, lựa chọn các ngân hàng có nền tảng cơ bản tốt, chiến lược kinh doanh rõ ràng đề đầu tư lâu dài. Mai Hoàng Lan - Thủ Đức, TP.HCM Tôi e rằng, với tình hình tín dụng hiện nay, các dự án chung cư cho người thu nhập vừa của TDH đang bán hàng sẽ không đảm bảo đem lại dòng tiền, lợi nhuận nhu công ty mong muốn. Lợi nhuận năm nay có thể sẽ không tăng trưởng so với năm trước. TDH có dịch chuyển đầu tư nhiều hơn sang phân khúc bất động sản thương mại bán lẻ không? Ông Lê Chí Hiếu: Tình hình nhà nước đang siết chặt tín dụng đang ảnh hưởng đến các nhà đầu tư bất động sản trong cả nước. Riêng ngành này đòi hỏi rất nhiều vốn để tham gia đầu tư. Mặt khác lãi suất tín dụng quá cao đẩy chi phí sử dụng vốn lên cao. Bên cạnh đó tình hình lạm phát và việc tăng giá điện, xăng cũng làm tăng giá đầu vào của các dự án. Trong khi đó giá bán đầu ra khó có thể tăng thêm vì sức mua của người dân vẫn chưa đáp ứng nổi. Quang Huy - dautudaihan1980@yahoo.com Tôi muốn hỏi anh Nghĩa, CLG vừa nhận chuyển nhượng tòa nhà văn phòng tại 14 Nguyễn Trường Tộ với giá 100 tỷ đồng từ một công ty thành viên trong tập đoàn Cotec. Vậy mức giá này được tính toán trên cơ sở nào thưa ông? Có đơn vị thẩm định giá độc lập không? Ông Đào Đức Nghĩa: Việc chuyển nhượng tòa nhà Cotecbuilding nhằm tạo cho Cotecland giá trị tài sản lớn cho việc đảm bảo các nguồn vốn đầu tư các dự án. Giá cả đã được thẩm định, và tuân thủ theo các quy định hiện hành. Trần Cao Sơn - 236 Lạch Tray Hải Phòng, email: crazyMU1985@gmail.com Vừa qua Chính phủ đã điều chỉnh tỷ giá. Xin lãnh đạo Công ty cho biết điều này tác đông tích cực hay tiêu cực đến tình hình kinh doanh của công ty? Hiện tại số vay nợ ngoại tệ của PVD còn bao nhiêu, năm 2010 trả bao nhiêu, năm 2011 phải trả bao nhiêu, khi nào hết hạn? Sắp tới PVD có kế hoạch tăng vốn hay đầu tư giàn mới? Nguồn vốn sử dụng ra sao? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Việc thay đổi tỷ giá tác động đến nền kinh tế và chắc chắn có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. PV Drilling cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, PV Drilling có nguồn doanh thu bằng ngoại tệ khoảng 90% nên Tổng Công ty chủ động và linh hoạt trong việc thanh toán chi phí bằng USD và thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro tài chính. Đối với chi tiết các khoản nợ vay và kế hoạch trả nợ, bạn có thể tham khảo trong báo cáo tài chính của PV Drilling trên website. Hiện tại, PV Drilling đang xem xét kế hoạch đầu tư thêm một giàn khoan và sẽ cần thêm vốn trong trường hợp đầu tư giàn khoan này. Nguồn vốn sẽ được cân nhắc lựa chọn nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất cho dự án đầu tư. Phạm Cao Biền - ĐH Ngoại Thương TP. HCM Chào đại diện của Tổng Công ty khoan Dầu khí. Cháu ở Vũng Tàu, sắp ra trường vào tháng 6 tới đây, chuyên ngành xuất nhập khẩu. Cháu có nguyện vọng vào làm việc tại công ty, xin cho biết các điều kiện tuyển dụng của quý công ty? Liệu cháu thích hợp ở vị trí công tác nào? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Bạn có thể liên lạc trực tiếp với phòng Nhân sự của Tổng công ty hoặc gửi email đến địa chỉ recruitment@pvdrilling.com.vn để biết thêm chi tiết nhu cầu tuyển dụng. Lê Phùng Hưng - NDT tại CTCK Vincom Gửi ông Bích, Nhóm chúng tôi đang đầu tư tại CTCK Vincom, nhưng năm qua lỗ quá, nên đang có nhu cầu tìm 1 nhà tư vấn mới. Xin hỏi ông Bích những hỗ trợ của bộ phận Phân tích và Tư vấn đầu tư mà ông đang quản lý cho các khách hàng của SSI là như thế nào? Liệu chúng tôi có thể tiếp cận với những thông tin nguồn mà bộ phận ông khai thác trực tiếp từ các DN hay không? Tại SSI có những ưu đãi hay tư vấn riêng cho khách VIP không, thưa ông? Xin cảm ơn và mong được hợp tác, Lê Hưng Ông Phạm Ngọc Bích: Ông Phạm Ngọc Bích Giám Đốc Khối Phân tích & Tư Vấn Đầu Tư CTCP chứng khoán Sài Gòn (SSI) Cảm ơn ông đã quan tâm đến dịch vụ chứng khoán của SSI cho những nhà đầu tư cá nhân. -Khách hàng nhà đầu tư cá nhân của SSI đều nhận được những Bản tin do bộ phận phân tích và tư vấn đầu tư phổ biến mỗi ngày. Hơn nữa, thông qua các môi giới, nhà đầu tư có thể hỏi tất cả những câu hỏi liên quan đến thị trường và các công ty niêm yết. Đặc biệt các môi giới có thể cung cấp cho nhà đầu tư những Báo cáo phân tích chi tiết bao gồm các thông tin nguồn mà bộ phận nhận được trực tiếp từ lãnh đạo các công ty niêm yết. -SSI có dịch vụ đặc biệt ưu đãi cho các khách VIP, ông có thể liên lạc với Giám đốc chi nhánh SSI tại địa phương. Phùng Cơ - Quận 2, HCMC Tôi được biết, ông Đào Đức Nghĩa cugx là đồng Chủ tịch và CEO của Cotec Group. Xin ông cho biết, khi nào Cotec Group sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán và sự khác biết về ngành nghề kinh doanh của CLG và Cotec Group như thế nào? Cotec Group sở hữu bao nhiêu phần trăm ở CLG? Ông Đào Đức Nghĩa: Cotec Group phát triển trên ba ngành nghề chính: Bất động sản, xây dựng, thương mại dịch vụ. Tùy theo từng dự án Cotec Group có thể đầu tư độc lập hoặc triển khai cùng các công ty thành viên. Trước mắt, Cotec Group sở hữu 51% tại CLG, tuy nhiên trong các năm tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển nhượng phần sở hữu này cho các đối tác chiến lược có lợi thế và khả năng tài chính cao, đầu tư dài hạn để cùng phát triển công ty. Châu Kỳ - 624/3G Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM Xin được hỏi ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Công ty SacomReal: Được biết, trong các dự án do Sacomreal đầu tư có du án Khu Liên hợp thể thao Dân cư Tân Thắng ở quận Tân Phú có quy mô đầu tư khá lớn với vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng. Hiện việc triển khai dự án này đến đâu? Tôi nghe nói dự án này đang bị ách tắc do vướng đền bù giải tỏa, đồng thời gặp trở ngại lớn từ quy định đóng tiền sử dụng đất theo giá thị trường được quy định tại Nghị định 69 của Chính phủ. Thực hư của việc này ra sao? Ông Bùi Tiến Thắng: Tiếp theo nội dung tôi đã trả lời cho độc giả Trần Thị Minh Tâm, hiện nay dự án Tân Thắng đang triển khai thi công hạ tầng toàn dự án, với các trục đường đã hoàn tất nền hạ tầng. Khu vực công viên đã hoàn tất giai đoạn 1. Bên cạnh đó, dự án đang được thi công phần cọc, móng của khu A7 và A1. Theo kế hoạch, dự án sẽ chính thức được công bố và triển khai bán hàng vào nửa cuối quý II/2011. Hiện công tác đền bù, giải tỏa của dự án đã hoàn tất. Việc nộp tiền sử dụng đất đang được tiến hành, nhìn chung không có gì vướng mắc. Lê Trọng Văn - Hà Nội Xin hỏi ông Phan Quốc Huỳnh, đâu là các lý do để Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam đề nghị Ủy ban Chứng khoán trào lại công tác đào tạo và cấp phép hành nghề chứng khoán cho Hiệp hội? Được biết, trước đây Hiệp hội có khởi động một số chương trình như Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của người làm nghề chứng khoán, lập bản danh sách đen các cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán..., nhưng tác dụng thực tế khá thấp. Đến nay, Hiệp hội có ý định tiếp tục theo đuổi các chương trình này? Ông Phan Quốc Huỳnh: Ông Phan Quốc Huỳnh Phó Chủ tịch Hiệp hội chứng khoán Việt Nam Lý do để Hiệp hội kinh doanh chứng khoán (VASB) đề nghị UBCK trao lại công tác đào tạo và công tác hành nghề trước hết là theo thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, nó tạo nên tiếng nói và địa vị của Hiệp hội, đồng thời tạo nên sự chuyên môn hóa cao, sự gán kết giữa Hiệp hội và UBCK cũng như các CTCK thành viên. Theo chúng tôi được biết, để xử lý một vấn đề nào đó với thành viên thị trường, hoặc đề nghị xử lý thì tiếng nói của Hiệp hội là một điều kiện bắt buộc. Hiện nay, VASB vẫn đang theo đuổi chương trình thực hiện Bộ qui tắc nghề nghiệp của người làm chứng khoán, lập danh sách đen của các cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán nhằm mục đích tạo nên sự bình đẳng của các thành viên tham gia thị trường và tính minh bạch. Chương trình này nếu được sự đồng thuận của các cấp quản lý nhà nước thì sẽ phát huy tác dụng, thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh và bền vững hơn. Nguyễn Phú Trường - Đồng Nai Thưa ông Hiệp, Hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đòi hỏi huy động vốn rất nhiều. Trong năm nay, tình hình lãi suất vẫn chưa bớt căng thẳng. Vậy Vincom có kế hoạch gì trong việc chủ động nguồn vốn phục vụ dự án? Việc lãi suất tăng cao có khi nào ảnh hưởng đến việc lỗ - lãi của Công ty không? Ông Lê Khắc Hiệp: Các dự án bất động sản của Vincom đều được chuẩn bị rất kỹ về mọi mặt ngay từ đầu, trong đó có vấn đề tài chính, nên chúng tôi không bất ngờ với việc lãi suất tăng cao. Vincom có chiến lược triển khai nhanh các dự án để sớm thu hồi vốn. Do đó, một dự án trung bình chỉ kéo dài từ 1,5 - 3 năm. Thời gian thực hiện dự án thường không kéo dài và có hiệu quả nên tác động từ việc lãi suất tăng cao không nhiều. Chúng tôi huy động vốn từ nhiều nguồn, như huy động vốn qua TTCK, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu quốc tế. Các dự án của chúng tôi được đánh giá cao về tính khả thi nên DN không gặp khó khăn gì lớn trong việc huy động vốn. Lê Chiến Thắng - Chung cu DIG, Thành phố Vũng Tàu Thưa ông Nghĩa, tôi rất lo lắng về tình hình kinh doanh của các công ty bất động sản trong năm khi chính phủ chủ trương thắt chặt tín dụng? Ông có thể chia sẻ một vài thông tốt về hoạt động kinh doanh trong những tháng đầu năm này để cổ đông như tôi có thể yên tâm nắm giữ cổ phiếu? Ông Đào Đức Nghĩa: Cotecland đã chuẩn bị xong nguồn tài chính đầu tư năm 2011 do đã được một số quỹ tài chính, ngân hàng, đối tác nước ngoài tham gia góp vốn. Chính vì vậy, danh mục đầu tư của Cotecland đã được mở rộng thêm. Trần Thanh Tân - 23 Lê Hồng Phong, Vũng Tàu, email: thanhtan79@yahoo.com.vn Xin chào chị Phương đại diện của PVDrilling đã tới tham gia giao lưu. Tôi xin hỏi chi tiết hiện nay doanh thu các giàn khoan của Quý Công ty đang cho thuê ra sao? HỢp đồng đến khi nào hết hạn? Cộng với các mảng dịch vụ khác, doanh thu theo ngày của PV Drilling như thế nào? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, doanh thu của các giàn khoan dao động trong khoảng 115.000 đến 120.000 USD/ngày với các hợp đồng ngắn và dài hạn khác nhau, tùy theo chiến dịch khoan của các công ty dầu khí. Với thị trường giàn khoan vẫn đang tiếp tục sôi động ở Việt Nam, PVD đảm bảo tất cả các giàn khoan của PV Drilling đều có việc làm xuyên suốt trong năm 2011. Trong các năm qua, PV Drilling đã đạt được hiệu suất hoạt động cao, trên 98% và cố gắng duy trì hiệu suất này. Lan Nhung - Đống Đa, Hà Nội Tôi là cổ đông của Cotec land. Tôi mua CLG với giá 30.000 đồng/cổ phần, hiện đang bị lỗ nhưng tôi chưa muốn cắt lỗ. Ông Nghĩa có thể cho biết, cổ tức năm 2010 dự kiến chỉ trả là bao nhiêu và năm 2011 như thế nào? nếu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi thì công ty có khả năng trả cổ tức ở mức 15%/năm hay không thưa ông? Ông Đào Đức Nghĩa: Trong kế hoạch chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để mức cổ tức trong các năm đều đạt mức 20%. Vinh Nguyễn - Đồng Nai Tất cả những điều chỉnh giá như thắt chặt tiền tệ, điều chỉnh dự án đầu tư…đây chính là những thử thách lớn nhất đối với doanh nghiệp, đây có thể là một năm còn khó hơn so với năm 2009 đối với các doanh nhỏ, bởi chi phí cao, vốn ít, giá tăng… Và cũng là thách thách không nhỏ của thị trừng chứng khoán trong năm 2011 phải không thưa ông Bích? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Đúng thế, chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng nhà nước có mục đích chính là kiềm chế lạm phát bằng cách cắt giảm tăng trưởng trong nền kinh tế qua các hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng. Trong dài hạn sau khi lạm phát được kiềm chế xuống một mức hợp lý, chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước sẽ được nới lỏng trở lại và các ngân hàng và doanh nghiệp có thể có tăng trưởng kinh doanh trở lại. - Hiện nay, kinh tế vĩ mô Việt Nam đang trải qua nhiều khó khăn vì lạm phát đang xuất hiện trở lại sau khi lạm phát đạt kỷ lục năm 2008 và sau đó được kiềm chế trong năm 2009. Tương tự như trong năm 2008 TTCK Việt Nam đang điều chỉnh xuống một mức thấp. Sau khi lạm phát được kiềm chế, hy vọng cuối năm 2011 TTCK sẽ hồi phục. Trần Quốc Việt - TP. HCM Thưa ông Bùi Tiến Thắng, với hiện trạng khá trầm lắng của phân khúc bất động sản cao cấp, sắp tới Sacomreal có ý định đầu tư vào phân khúc nhà trung bình và thấp? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo kế hoạch kinh doanh năm 2011, SCR đang triển khai 7 dự án. Trong đó, có 2 dự án thuộc phân khúc trung bình là dự án Hùng Vương (quận 6) và dự án Carillon (Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình). Bên cạnh đó, có thể phát sinh vượt kế hoạch việc đầu tư một đến hai dự án thuộc phân khúc trung bình. Trần Như Tuấn - Tôi nghe nói giá CP BVH tăng mạnh trong thời gian vừa qua do CP này nằm trong rổ CP của các quỹ đầu tư chỉ số (ETF). Nếu đúng như vậy thì CP mang tính đầu tư rất cao. Phía Tập đoàn Bảo Việt có bình luận gì về vấn đề này? Ông Hoàng Việt Hà: Ông Hoàng Việt Hà Người phát ngôn của Tập đoàn Bảo Việt Tập đoàn Bảo Việt không tham gia vào việc tác động liên quan giá CP trên thị trường. Trong thời gian vừa qua, BVH tập trung vào việc nâng cao giá trị CP thông qua việc đổi mới quản trị DN, đầu tư công nghệ, quản lý rủi ro thực hiện chủ trương một Bảo Việt một nền tảng mới. Từ đó tạo ra sự tăng trưởng bền vững về doanh thu và hiệu quả kinh doanh góp phần nâng cao giá trị CP, đáp ứng nhu cầu của NĐT. Ngoài ra Tập đoàn BVH luôn chú trọng đến tính minh bạch và kịp thời trong việc thông tin ra thị trường kể cả việc công bố thông tin theo báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) đã được kiểm toán. Việc đầu tư của các NĐT nước ngoài thời gian qua tập trung vào một số DN trong đó có BVH là theo chiến lược và đánh giá độc lập của họ. Tôi cho rằng, các NĐT nước ngoài thường tập trung đầu tư vào các DN có giá trị, có tiềm năng tăng trưởng vững chắc, dài hạn có khả năng dẫn dắt thị trường. Việc các quỹ đầu tư chỉ số (ETF) đầu tư vào CP BVH là theo các chiến lược đầu tư riêng của họ và điều này đã có tác động nhất định đến việc tăng giá CP BVH trong thời gian qua. Đó là do cung cầu khách quan và chiến lược của nhà đầu tư trên thị trường. Xuân Mây - Hà Đông, Hà Nội Xin gửi ông Tùng, Chủ tịch Trí Việt, Tôi được biết ông đã mua lại 1 CTCK và đổi tên thành CTCK TRí Việt. Xin hỏi ông có cam kết phát triển CTCK Trí Việt dài hạn không? Công ty có dự định niêm yết hay không? Đầu tư vào bluechip toàn lỗ, tôi cũng muốn tìm những cơ hội mới ở cổ phiếu tiềm năng và có người đứng đầu toàn tâm vì Công ty. Ông Phạm Thanh Tùng: Tôi và một số cổ đông lớn, thành viên HĐQT có tiếp quản Công ty CP Chứng khoán Thái Bình Dương vào thời điểm đầu năm 2010. Tuy nhiên, tên Công ty Chứng khoán Thái Bình Dương gần giống với tên Công ty Chứng khoán Châu á- Thái Bình Dương, dễ tạo sự nhầm lẫn cho các nhà đầu tư. Đấy là một trong những lý do chính khiến chúng tôi tiến hành đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (TVSC). Những cổ đông lớn và HĐQT, đại diện là cá nhân tôi cam kết phát triển lâu dài, song hành cùng Công ty. Chúng tôi coi Công ty là sự nghiệp, là danh dự và là niềm tin để cùng phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai không xa, Công ty Chứng khoán Trí Việt sẽ phát triển thành một định chế tài chính - Chứng khoán hùng mạnh. Nếu không có gì thay đổi, Công ty Chứng khoán Trí Việt dự kiến sẽ được niêm yết trên sàn HNX vào cuối quý II/2011. Chúng tôi tin tưởng rằng cổ phiếu Công ty Chứng khoán Trí Việt sẽ mau chóng trở thành một bluechip trên sàn HNX. Với kế hoạch phát triển và sự tâm huyết đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên, tôi tin tưởng rằng, cổ phiếu TVSC sẽ không phụ lòng cổ đông. HĐQT gần như cam kết rằng tất cả cổ đông Công ty Chứng khoán Trí Việt sẽ đều có lợi ích khi sở hữu cổ phần của Công ty (cười). Tôi khuyến khích và động viên anh chị hãy đầu tư vào cổ phiếu TVSC như một cổ phiếu tiềm năng và sau một thời gian nếu chưa nhận được quyền lợi, thì xin mời liên lạc với tôi! (cười) Mai Trí Dũng - Cầu Giấy, Hà Nội Kính gửi ông Lân, TGD Coma18, Là DN hoạt động ngành xây dựng, xin ông chia sẻ thực lòng sức ép lãi suất tăng đến DN là như thế nào? Hiện Công ty đã xây dựng xong Bản cáo bạch chưa? Bao giờ thông tin trong Bản cáo bạch sẽ được công bố ra công chúng? Chúng tôi rất quan tâm đến cơ hội đầu tư vào COMA 18, vì thế rất muốn biết những số liệu tài chính đã kiểm toán của Công ty. Xin các ông chia sẻ thông tin về kết quả hoạt động năm 2010 và dự kiến 2011. Trân trọng, Ông Nguyễn Xuân Phong: Ông Nguyễn Xuân Phong Phó Tổng Giám đốc CTCP COMA 18 Coma 18 là một DN hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và kinh doanh BĐS, do vậy nhu cầu về vốn tín dụng là rất lớn. Với tỉnh hình biến động lãi suất như hiện nay là một sự khó khăn lớn cho các DN, trong đó có DN kinh doanh BĐS bởi DN rất khó tạo ra lợi nhuận từ 20% đến 25% để bù đắp chi phí lãi vay ngân hàng. HĐQT và Ban điều hành của Coma18 rất quan tâm đến vấn đề niêm yết cổ phiếu của công ty. Hiện tại, đơn vị đã ký hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty Chứng khoán Thăng Long. Tới nay bản cáo bạch đã cơ bản hoàn thành. Bản cáo bạch sẽ được công bố ra công chúng ngay khi nhận được chấp thuận niêm yết của UBCK. Kết quả kinh doanh năm 2010 của Coma18: doanh thu 119 tỷ đồng; LNST 16,54 tỷ đồng; quy mô tổng tài sản 409,46 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2009. Dự kiến năm 2011, tăng trưởng sẽ đạt 15% so với 2010. Mai Lan Thanh - Thành phố Đà Nẵng Chào anh Nghĩa. XIn anh cho biết với tình hình thị trường hiện nay, Cotec Land có tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn bằng bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2 mua 1 hay không hay kéo dài cho đến thời điểm thích hợp hơn. Vì sao Công ty không tiến hành sớm phương án phát hành và cho cổ đông chúng tôi được mua với giá bằng mệnh giá? Ông Đào Đức Nghĩa: Cotecland sẽ tăng vốn lên 200 tỷ trong năm 2011 và lên 500 tỷ đồng vào năm 2012. HĐQT đã tính toán đến phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/CP để đại hội thông qua. Huỳnh Văn Phúc - đường Lê Đại hành, quận 10, TP.HCM Xin được đặt vấn đề với ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Công ty Sacomreal Có người cho rằng, giá nhiều dự án bất động sản hiện đã quá thấp. Nếu là một doanh nghiệp mua đất lúc này để đầu tư dự án sẽ không có lời. Ông nghĩ sao? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, người đầu tư nhạy bén sẽ có quyết định phù hợp vào những thời điểm phù hợp. Việc quyết định đầu tư dự án vào thời điểm này có thể thu được thành công lớn, do chi phí đầu vào thấp. Tuy nhiên, việc xác định nguồn vốn, chi phí vốn và thời gian triển khai cần phải được cân nhắc khi quyết định. Nguyễn Hải Anh - Ngõ chợ Ngọc Hà, Hà Nội Giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% thậm chí ở mức 18% - 19% sẽ có những tác động cụ thể tới thị trường chứng khoán và hoạt động doanh nghiệp như thế nào? Bà Nguyễn Dự Hương: Chính phủ đặt ưu tiên ổn định nền kinh tế trong giai đoạn này lên hàng đầu bằng việc triển khai các nhóm giải pháp trong đó có giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20%. Việc này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ bị hạn chế cung cấp hạn mức tín dụng sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn bị ảnh hưởng bởi lạm phát và tỷ giá. Vấn đề này làm chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng cao, lợi nhuận giảm đi đồng thời các hoạt động đầu tư sẽ bị giảm xuống do giá vốn quá cao. Còn đối với thị trường chứng khoán sẽ bị hai tác động: Thứ nhất do các doanh nghiệp niêm yết có những khó khăn như trên. Thứ hai,nguồn vốn hỗ trợ cho các nhà đầu tư chứng khoán (các hoạt động repo, margin hoặc cầm cố chứng khoán) sẽ bị hạn chế. Pham Minh Loan - quận 1, TP.HCM Thưa ông Hiếu, dường như tăng trưởng vốn điều lệ của Nhà Thủ Đức trong hai năm qua nhanh hơn tăng trưởng lợi nhuận. Tức cổ phiếu bị pha loãng nhiều. Ông có ý kiến gì về nhân định này của giới phân tích. Trong chu kỳ phát triển 5 năm tới, khi nào tăng trưởng lợi nhuận của TDH sẽ ở mức bao nhiêu phần trăm? Ông Lê Chí Hiếu: Chỉ tiêu vốn điều lệ lớn hay nhỏ chỉ mang tính tương đối và không nói lên sức mạnh tài chính của công ty. Thông thường, để xem xét khả năng tài trợ các dự án của công ty từ vốn vay hay vốn chủ sơ hữu người ta phải để ý đến chỉ tiêu vốn chủ sở hữu. Ví dụ, một công ty vốn điều lệ 100 tỷ, vốn chủ sở hữu 1.000 tỷ sẽ khác với một công ty vốn điều lệ 100 tỷ và vốn chủ sở hữu cũng chỉ 100 tỷ. TDH hiện nay vốn điều lệ khoảng 378,750 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu đến 31/12/2010 là 1.359 tỷ đồng. Việc chúng tôi không tăng vốn điều lệ để cổ phiếu không bị pha loãng do phát hành quá nhiều. Trong chu kỳ phát triển 5 năm tới thì lợi nhuận của TDH có thể tăng gấp đôi, nhưng năm nay do tình hình khó khăn chung chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững lợi nhuận như các năm vừa qua. Năm nay, nguồn vốn công ty sẽ tập trung giải ngân các dự án dài hạn có tiềm năng lợi nhuận cao để đem tăng trưởng lợi nhuận cho trung hạn. Dương Mỹ - Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Chào anh Nghĩa. Anh đã trải qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 khá khó khăn, nhưng cũng đã vượt qua một cách ngoạn mục. Đứng trước khó khăn của nền kinh tế trong nước lần này, ông có thấy tự tin với tiềm lực tài chính của công ty mình, cụ thể là COtec Land, tình hình tài chính tại thời điểm này như thế nào thưa ông? có đảm bảo đầu tư dự án đúng tiến độ trong trường hợp bán hàng không như dự kiến? Ông Đào Đức Nghĩa: Ông Đào Đức Nghĩa (áo xanh) Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG) Có thể nói, vượt qua khó khăn luôn là kinh nghiệm của CotecGroup và Cotecland. Nhờ uy tín của thương hiệu và kinh nghiệm quản trị, chúng tôi luôn tìm ra những giải pháp, bí quyết riêng của mình để đảm bảo tiến độ đầu tư và doanh số bán hàng. Nguyễn Vũ Hồng - Khu Tập thể Nghĩa Tân, Hà Nội 1. Chính phủ vừa tuyên bố giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% thậm chí ở mức 18% - 19% sẽ có những tác động như thế nào tới HABUBANK? 2. Để vượt qua giai đoạn sóng gió trước mắt, HABUBANK sẽ hành động gì? Bà Nguyễn Dự Hương: Vui lòng xem câu trả lời trước. Phương Long - phuonglong15362@gmail.com Nhà Thủ Đức đã không phát hành hết trái phiếu chuyển đổi. Vậy công ty dự kiến bổ sung nguồn vốn thiếu từ những nguồn nào và số vốn cần bù đắp cho đợt phát hành trái phiếu này là bao nhiêu? Ông Lê Chí Hiếu: Do tình hình thị trường không thuận lợi hầu hết các công ty đã phải dừng kế hoạch phát hành. TDH cũng không phát hành hết TPCĐ, số lượng còn lại khỏang gần 400 tỷ đồng. Để giải quyết vấn đề này, HĐQT đã ra nghị quyết số 71/NQ-HĐQT/NQ- HĐQT ngày 17/1/2011 đề ra 4 phương án huy động vốn. Bạn có thể tham khảo tại website thuduchouse.com. Lê Minh Phương - Đường Hoàng Diệu, quận Thủ Đức, TP.HCM Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch Tập đoàn Cotec Group: Hiện các công ty tahn2h viên của cotec Group đã niên yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM. vậy với tập đ8oàn Cotec Group bao giờ sẽ nei6m yếu cổ phiếu? Ông Đào Đức Nghĩa: HĐQT Cotec Group đã xây dựng xong kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào quý 2 hoặc chậm nhất vào quý 3 năm 2011. Hoàng ANh Tuấn - Ba ĐÌnh, Hà Nội Tôi nghe nói nhiều đến các dự án nghỉ dưỡng của Cotec Land ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua tìm hiểu tôi thấy dự án được đầu tư khá bài bản từ đơn vị thiết kế đến đơn vị xây dựng nổi tiếng. Nhưng xin hỏi việc bán biệt thự nghỉ dưỡng của dự án này như thế nào? có chậm hơn so với dự kiến của công ty? Ông Đào Đức Nghĩa: Dự án Blue Saphia Resort tại Vũng Tàu đang được thị trường đánh giá là một dự án tốt tại khu vực phía Nam. Chính vì vậy, kế hoạch kinh doanh đang đảm bảo tiến độ đề ra của công ty. Trịnh Quỳnh Nga - meocon2266@yahoo.com Xin được hỏi Ông Phan Quốc Huỳnh 2 câu hỏi: 1. Ông đáng giá ra sao về chất lượng đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề chứng khoán tại các CTCK hiện nay? 2. Theo ông, đạo đức nghề nghiệp chứng khoán có nên trở thành một môn học thực sự, bài bản, được xây dựng áp dụng cho các CTCK thành viên và cần được cấp chứng chỉ như nhiều môn học khác hay không? Vì sao? Ông Phan Quốc Huỳnh: Tôi xin trả lời bạn như sau: 1, Nhìn chung, đội ngũ nhân sự trên TTCK hiện nay có trình độ và chuyên môn tương đối, có nền tảng đạo đức. Vì vậy, trong thời gian qua, việc vận hành trên TTCK cơ bản đã trôi chảy và thông suốt, có tác dụng hỗ trợ nhà đầu tư tương đối tích cực. Tuy nhiên, TTCK ngày càng phát triển nên đòi hỏi các nhân sự CK cần phải nâng cao trình độ, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp để góp phần xây dựng một TTCK Việt Nam minh bạch 2. Chứng khoán là một lĩnh vực hành nghề mang tính đặc thù. Ngoài vấn đề chuyên môn thì đạo đức nghề nghiệp là một yếu tố bắt buộc đối với người hành nghề trên TTCK. Vì vậy, theo tôi đạo đức nghề nghiệp nên xem là một môn học bắt buộc và phải được cấp chứng chỉ như các nghiệp vụ khác. Nguyễn Trọng Đức - TP. HCM Gửi lãnh đạo COMA18, Tôi đang làm việc tại một quỹ đầu tư của Nhật. Tôi rất quan tâm đến cơ hội đầu tư vào DN bất động sản quy mô vừa. Xin các ông cho biết một số thông tin ban đầu về COMA18 như vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, hiệu quả hoạt động, định hướng phát triển trong 3 năm tới? Ngoài ra, xin các ông cho biết Công ty có kế hoạch tăng vốn không và có nhu cầu bán cổ phần cho đối tác hay không? Trân trọng cảm ơn, Ông Nguyễn Xuân Phong: Xin chào ông! Cảm ơn ông đã quan tâm đến Coma18. Tôi xin giới thiệu một số thông tin chính liên quan đến Coma18 như sau: Vốn điều lệ 120 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông: nhà nước 51%; cổ đông trong và ngoài công ty 49% Sản xuất kinh doanh liên tục nhiều năm có lãi, quy mô tổng tài sản tăng trưởng bình quân qua các năm từ 25 đến 30%; chia cổ tức bình quân từ 8 đến 12%/năm. Định hướng phát triển trong 3 năm tới là: Tập trung phát triển lĩnh vực đầu tư và kinh doanh BĐS bao gồm nhà ở đô thị, BĐS nghỉ dưỡng, hạ tầng khu công nghiệp. Bên cạnh đó, duy trì ổn định các ngành nghề truyền thống như cơ khí, xây lắp và dịch vụ ăn uống. Để đáp ứng nhu cầu vốn điều lệ theo quy định của pháp luật cũng như yêu cầu vốn cho các dự án BĐS triển khai trong năm 2011 và các năm tiếp theo, năm 2011 công ty có kế hoạch phát hành bổ sung tăng vốn điều lệ lên khoảng 500 tỷ đồng và đang xem xét việc bán cổ phần cho một số đối tác chiến lược. Chúng tôi đánh giá cao các nội dung câu hỏi của ông. Là chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp và đô thị, chúng tôi rất quan tâm các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản và đề nghị các quý ông có thể trao đổi cụ thể hơn với ban lãnh đạo của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn ông. Ông Hoài Giang, Nhà đầu tư công ty chứng - Thái Văn Lung Quận 1, TP.HCM Nhà Thủ Đức đã từng công bố danh sách chi tiết danh mục đầu tư tài chính. XIn cho biết danh mục đầu tư chi tiết đến thời điểm này? TDH còn giữ bao nhiêu cổ phần của HSC? Ông Lê Chí Hiếu: Chúng tôi vẫn tiếp tục công bố danh mục đầu tư tài chính tại bản tin IR hàng quý. Số lượng cổ phiếu HSC , TDH còn nắm giữ là 420.000 cổ phiếu. Phạm Trung Quân - Nha Trang, Hà Nội Xin ông Hiệp vui lòng giới thiệu với nhà đầu tư chúng tôi các dự án và kế hoạch kinh doanh cụ thể của các dự án Công ty đang triển khai được không? Tôi rất bất ngờ với thông tin Vincom đóng cửa Vincomsc tại Hà Nội. Vậy Công ty có ý định rút hoàn toàn khỏi lĩnh vực chứng khoán? Kế hoạch này dự kiến diễn ra khi nào? Xin cảm ơn ông Hiệp! Ông Lê Khắc Hiệp: Ông Lê Khắc Hiệp Chủ tịch HĐQT CTCP VINCOM (VIC) Hiện nay, Vincom đang triển khai một số dự án như Royal City, Eco City... Đây là những dự án xây dựng các khu đô thị lớn tại Hà Nội. Dự án Royal City đã được khởi công từ tháng 1/2010, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2013. Tổng vốn đầu tư dự kiến 13.629 tỷ đồng. Diện tích khu đất hơn 13 héc-ta. Ngày 21/11/2010, các căn hộ mẫu tại dự án đã hoàn thành và đón khách tham quan. Các căn hộ tại Royal City đã được giới thiệu ra thị trường từ tháng 7/2010, tính đến cuối năm 2010 đã có 1.892 căn hộ (khoảng 44% toàn bộ số căn hộ) được khách hàng đăng ký mua và hơn 60% diện tích trung tâm thương mại được đăng ký thuê. Do đó, nguồn lợi nhuận của Royal City sẽ đến từ hoạt động bán căn hộ và cho thuê TTTM. Theo tiến độ triển khai, toàn bộ công trình sẽ được bàn giao và ghi nhận doanh thu vào cuối năm 2013. Dự án Eco City sẽ được khởi công trong quý I năm nay và hoàn thành vào quý IV/2014, vốn đầu tư 26.372 tỷ đồng; khu đất của dự án rộng hơn 36 héc-ta. Giai đoạn đầu dự kiến xây dựng khu bệnh viện và 4 tòa tháp căn hộ. Eco City có thể ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vào cuối năm 2012. Một số dự án lớn khác đang tích cực được triển khai như như Vincom Village (đã đền bù giải phóng mặt bằng), Eden A... Về câu hỏi thứ 2, HĐQT Vincom đã quyết định tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản cao cấp. Chính vì vậy, Vincom quyết định dừng đầu vào các dự án dịch vụ tài chính, trong đó có CTCK Vincom. Hà Văn Hậu - Thủ Dầu một, Bình Dương Thị trường chứng khoán và cả thị trường bất động sản đều có mức giá khá thấp. Theo ông, lúc này nên bỏ tiền vào chứng khoán hay bất động sản thì tốt hơn? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, nguyên tắc đầu tư là phải thấu hiểu và nắm rõ đối tượng đầu tư cũng như dự kiến được kết quả đạt được. Vì vậy, trong ngắn hạn tùy theo điều kiện, khả năng và một chút may mắn của mỗi người sẽ tạo ra những kết quả tốt đẹp vào lĩnh vực đầu tư. Nói cách khác, mình phải hiểu được công việc đầu tư mình đang đầu tư thì khả năng gặt hái được thành công sẽ cao hơn. Về dài hạn, cả 2 kênh đầu tư này đều tiềm năng như nhau. David Hung - 260 Tam Trinh, hai Bà Trưng, HN TT như thế này tôi đã nên giải ngân chưa? Thanks! Ông Bùi Tiến Thắng: Nếu sử dụng vốn tự có thời điểm này cũng có rất nhiều cơ hội đầu tư. Trần Bảo Ngọc - Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy Hà Nội Xin PVD cho biết các hợp đồng thuê giàn của Quý công ty hiện nay được đàm phán ra sao, giá cố định hay phụ thuộc vào diễn biến giá dầu? Theo dự báo của PVD giá dầu trong trung hạn diễn ra như thế nào. Điều này tác động ra sao đến giá thuê giàn của PVD? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Thông thường, PV Drilling sẽ tìm các hợp đồng mới trước khi hợp đồng hiện tại kết thúc, từ 3, 6 tháng đến 1 năm. Giá cho thuê giàn khoan thường cố định theo thời gian của hợp đồng. Theo thông tin của các tổ chức dự báo thì giá dầu sẽ có xu hướng tăng và thị trường khoan có xu hương ấm dần lên trong những năm tới. Vũ Minh Phượng - 359 Bà Hom, Quận 5, TP. HCM Tôi là cổ đông của PV Drilling. Gần đây stox.vn có bài bình luận về cổ phiếu PVD khoonng mấy tích cực, đặc biệt là tiêu đề. Tôi để ý ngay sau khi báo cáo được phát hành giá PVD đã đi xuống. Xin hỏi lãnh đạo PVD có đọc và biết về báo cáo này không? Với những bình luận không mang tính xây dựng để bảo vệ các cổ đông trung thành như tôi sao không bắt Stox.vn ngừng cung cấp báo cáo? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: PV Drilling có bộ phận Quan hệ cổ đông phục vụ công tác theo dõi và công bố thông tin nên chúng tôi đã biết bài viết này ngay từ khi mới được công bố. Đây là ý kiến của chuyên gia phân tích độc lập nên chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của người viết báo cáo. Chúng tôi luôn tin tưởng thông qua kết quả hoạt động kinh doanh thực tế và các thông tin đã công bố chính thức từ PV Drilling, hy vọng là các nhà đầu tư sẽ đánh giá được độ tin cậy và đúng đắn của các thông tin trên thị trường. Phan Ngọc Tùng - 27 Hàng Bạc Hoàn Kiếm Hà Nội Chào chị Yến Phương Tôi hỏi chị một số câu hỏi về tài chính: - Hiện nay vay nợ của PVD khoảng bao nhiêu? Lãi suất ra sao? Khoản tiền trả lãi hàng năm? - Doanh thu theo ngày các giàn đang hoạt động? - Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu năm 2011 là bao nhiêu? - Dự kiến chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận năm nay? Tăng trưởng bao nhiêu? - Cổ tức năm 2011? - Chi phí đầu vào của PVD là những yếu tố nào có bị ảnh hưởng của việc tăng giá điện, USD, xăng hay không? Xin cám ơn ! Bà Hồ Ngọc Yến Phương: - Hiện nay, vay nợ của PVD khoảng 350 triệu USD, lãi suất bình quân khoảng 5,5%, khoản tiền trả lãi hàng năm khoảng 15 triệu USD và sẽ giảm dần qua các năm. - Hiện nay, mức doanh thu trung bình của các giàn khoan vào khoảng 150.000 - 120.000 USD/ngày. - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu khoảng 18% - Dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 khoảng 950 tỷ, tăng trưởng khoảng 10%. - Cổ tức năm 2011: Chúng tôi đang trình HĐQT phê duyệt . - Chi phí đầu vào của PVD có ảnh hưởng về việc tăng giá điện, xăng dầu nhưng không lớn. Về tỷ giá tăng, Công ty không bị ảnh hưởng. Nguyễn Ngọc Tú - 624/3G Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM Tôi xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cotec Group 2 câu hỏi: Trên trang web của Cotecl land thấy giới thiệu nhiều dự án do Cotec landđang đầu tư. Ông có thể cho biết trong đó có bao nhiêu dự án do Cotec Land làm chủ đầu tư, bao nhiêu dự án hợp tác đầu tư? Được biết, hiện hoạt động chính của Cotec Land chủ yếu từ đầu tư kinh doanh bất động sản. Song thị trường bất động sản khu vực phía Nam hiện đang rất trầm lắng. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch kinh doanh của công ty? Ông Đào Đức Nghĩa: Để đảm bảo gia tăng doanh thu và lợi nhuận, Cotecland sẽ đầu tư tại Hà Nội do những lợi thế về cung cầu và giá bán, điều này đảm bảo cân bằng lợi nhuận chung cho công ty và không ảnh hưởng đến các dự án đang đầu tư hiện nay tại khu vực phía Nam. Đào Thị Hạnh - 137/3 lê văn Sĩ, quận Phú Nhuận, TP.HCM Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch Hội động quản trị Công ty Cotec Group: Lâu nay tôi rất quan xta6m đến cổ phiếu bất động sản. Tuy nhiên, hiện nay tình hình thị trường bất động sản có vẻ trầm lắng. Ông có thể cho lời khuyên, có nên đầu tư vào cổ phiếu bất động sản lúc này hnay không. Đâu là cơ hội và rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu bất động sản? Đơn cử như đối với cổ phiếu của Công ty CLG Ông Đào Đức Nghĩa: Việc đầu tư vào công ty bất động sản hay bất kỳ công ty kinh doanh lĩnh vực khác đều quan trọng ở mô hình quản trị hướng phát triển trong tương lai, mức cổ tức nhận hàng năm trung bình 20%. Chúng tôi luôn tin tưởng tính ổn định, định hướng phát triển vững chắc, tốc độ gia tăng giá trị của công ty để đảm bảo giá trị đầu tư của các cổ đông. Vũ Tùng Cường - Tôi xin hỏi mối quan hệ giữa Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con hiện nay. Tôi mua CP BVH sẽ được hưởng lợi nhuận do các công ty con làm ra như thế nào? Ông Hoàng Việt Hà: Ông Hoàng Việt Hà Người phát ngôn của Tập đoàn Bảo Việt Hiện nay BVH có các công ty con sau: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt , Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (100% vốn BVH), CTCK Bảo Việt (59,92%), NHTMCP Bảo Việt (52%), CTCP Đầu tư Bảo Việt (BVH và các Công ty con khác sở hữu 98%, Công ty TNHH Bảo Việt _ Âu Lạc sở hữu 60%). Mối quan hệ giữa BVH và các DN thành viên là mối quan hệ giữa chủ sở hữu và các đơn vị nhận đầu tư vốn. BVH cử người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn để thực hiện các quyền của chủ sở hữu theo điều lệ hoạt động của các đơn vị thành viên này. Tham gia vào việc quản lý DN theo quy định của Luật DN và điều lệ của các DN. Ngoài việc thưc hiện công tác quản lý với tư cách là chủ sở hữu thì Tập đoàn Bảo Việt có mối quan hệ hỗ trợ điều phối hoạt động kinh doanh của các công ty con để nâng cao sức mạnh tổng thể của Bảo Việt. Trên cơ sở đó Bảo Việt thu lợi nhuận từ các công ty con tương ứng với phần vốn Bảo Việt đầu tư vào. Đối với những công ty con được Bảo Việt đầu tư 100%vốn thì Bảo Việt trực tiếp quyết định phân chia lợi nhuận của các công ty con này. Đối với những công ty con tập đoàn đầu tư dưới 100% vốn điều lệ thì BVH tham gia việc quyết định phân phối lợi nhuận của các công ty này với tư cách là một cổ đông chi phối phù hợp với điều lệ của Công ty. Bản thân Bảo Việt cũng có những hoạt động trực tiếp kinh doanh để tạo ra lợi nhuận. Như vậy nếu một cổ đông của BVH sẽ được hưởng cổ tức của BVH, nguồn cổ tức đó từ việc thu lợi nhuận của các công ty con và lợi nhuận kinh doanh trực tiếp của BVH. Hà Hồng Quân - Hai Bà Trưng, Hà nội Năm 2010 Coma18 đã nâng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Ông Lân có thể cho biết Công ty đã sử dụng nguồn vốn này ra sao và trong năm tới 2011 có ý định tăng vốn điều lệ lên thêm nữa không bới theo tôi nghĩ với những dự án bất động sản mà Coma18 đang triển khai thì rất cần một lượng vốn lớn Ông Nguyễn Xuân Phong: Trong năm 2010, COMA18 đã thực hiện tăng vốn thành công từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm Công ty đã sử dụng chủ yếu cho dự án Toà nhà cao cấp WESTA, đến nay dự án đã thi công xong 3 tầng hầm và 2 tầng nổi của toà nhà và dự kiến dự án sẽ đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho COMA18. Năm 2011, Công ty cùng lúc thực hiện 3 dự án đầu tư BĐS lớn là: KCN Kim Thành với diện tích 168 ha, tổgn mức đầu tư dự kiến 1.300 tỷ đồng; KCN Nhuận Trạch với diện tích 213,68 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.700 tỷ đồng; KĐT Nam Dương có quy mô 168 ha tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam). Để đáp ứng quy định về quy mô vốn điều lệ theo Luật KD BĐS và tỷ lệ vốn chủ đối ứng tham gia khi vay các nguồn vốn tín dụng thì nhu cầu tăng vốn điều lệ trong năm 2011 là rất cần thiết. Theo tính toán, quy mô vốn điều lệ phải tăng tối thiểu 500 tỷ đồng mới có thể triển khai các dự án nêu trên trong năm 2011 Cảm ơn ông đã quan tâm đến hoạt động của Coma18. Nguyễn Trí Dũng - Hà Nội Thưa ông Nghĩa, vốn vay ngân hàng hiện tại có lãi suất rất cao, trong khi thị trường BĐS TP. HCM vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Cotec Land có dự định điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong năm 2011? Trong năm nay, Công ty kỳ vọng vào các dự án nào? Ông Đào Đức Nghĩa: Trong năm 2011, Cotecland trỉển khai nhanh dự án Blue Saphia Resort Vũng Tàu, Blue Saphia Resort Towers, Hưng Phước 2, và có thể một dự án tại Hà Nội. Chúng tôi không giảm chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2011. Phạm Thu Hằng - Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh Thưa chú Hiếu, cháu xin hỏi chú nếu có tiền chú có mua cổ phiếu TDH với giá dưới 30.000 đồng/cổ phiếu hay không và vì sao? Ông Lê Chí Hiếu: Việc đầu tư vào cổ phiếu hay bất cứ một sản phẩm đầu tư nào khác phụ thuộc vào khả năng tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi nhà đầu tư. Hiện nay, giá cổ phiếu của TDH là 27.000 đồng/cổ phiếu đã thấp hơn giá trị sổ sách rất nhiều. GIá trị sổ sách cổ phiếu TDH đến 31/12/2010 gần 36.000 đồng/cổ phiếu, P/E 2010 khỏang 4 lần. Mặt khác với một danh mục các dự án đầu tư bất động sản trên tất cả các phân khúc từ căn hộ trung, cao cấp, bất động sản du lịch và bất động sản bán lẻ... nhiều tiềm năng, có khả năng tạo ra dòng tiền và lợi nhuận cao trong trung hạn. Đầu tư cổ phiếu TDH tại thời điểm hiện nay là một việc đáng xem xét. Nguyễn Hồng Long - Hải Phòng Kính gửi ông Tùng, Trí Việt, Tôi biết đến Trí Việt thông qua việc đọc các bản tin của Công ty. Tuy nhiên, tôi tự đầu tư thì toàn thua lỗ. Xin hỏi ở Trí Việt có nhận tiền ủy thác đầu tư không? Nếu có, Công ty có cam kết gì về hiệu quả đầu tư không? Tôi thấy các phân tích khuyến cáo của Công ty khá rõ ràng nên cũng muốn thử xem liệu mình có thể nhờ Công ty sinh lợi đồng vốn được không? Xin cảm ơn Ông Phạm Thanh Tùng: Ông Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt Xin cảm ơn anh Long đã dành thời gian tham khảo bản tin của Công ty Chứng khoán Trí Việt. Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để đem tới những gì tinh túy nhất tới các nhà đầu tư. Sắp tới Luật Chứng khoán sửa đổi 2011 sẽ cho phép các CTCK nhận tiền gửi ủy thác đầu tư từ các nhà đầu tư. Công ty Chứng khoán Trí Việt với bộ phận phân tích đầu tư hùng hậu, nhiều kinh nghiệm sẽ tập trung các hoạt động kinh doanh để phục vụ tốt cho hoạt động nhận tiền gửi ủy thác đầu tư của các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân. TVSC đặt mục tiêu nằm trong top 5 các CTCK trong mảng thị phần về ủy thác đầu tư. Kim Anh - NDT tại CTCK Tràng An Gửi Habubank, Tôi đang tìm đọc Báo cáo thường niên của Ngân hàng mà chưa thấy. Trên website mới có báo cáo năm 2009. Vậy khi nào HBB mới công bố bản báo cáo này? Tôi muốn tìm một số thông tin tài chính chuyên sâu về ngân hàng trong niên bản này. Xin cảm ơn. Bà Nguyễn Dự Hương: Theo quy định của Báo cáo Thường niên sẽ được công bố sau khi kết thúc năm tài chính 90 ngày. Hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện công tác kiểm toán và dự định công bố thông tin vào cuối tháng 3 đầu tháng 4. Lê Hoài Thương - TP. HCM Thưa ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG). Công ty có tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng ngay trong quý I/2011. Tuy nhiên, TTCK đang rất suy trầm, liệu kế hoạch tăng vốn có thành công. Xin ông cho biết cụ thể đối tượng của đợt tăng vốn này? Ông Đào Đức Nghĩa: Việc tăng vốn từ 100 tỷ lên 200 tỷ là con số rất khiêm tốn trước khi tăng vốn lên 500 tỷ để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đầu tư. Chúng tôi tin tưởng việc tăng vốn này sẽ thành công. Phạm Bằng Lăng - langlangpb@gmail.com Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô mới, tín dụng thắt chặt, chiến lược phát triển của Nhà Thủ Đức như thế nào? Giữ thế thủ hay vẫn tiến lên thưa ông Chủ tịch? Ông Lê Chí Hiếu: Ông Lê Chí Hiếu Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô khó khăn hiện nay, việc huy động vốn cũng như vay vốn ngân hàng phải chịu chi phí tài chính rất lớn do đó TDH sẽ tập trung vào các dự án tiềm năng và có khả năng tạo ra dòng tiền. Không đầu tư dàn trải để bảo đảm nguồn vốn của công ty và nguồn vốn vay ngân hàng sẽ được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Bảo Ngọc - 82 Hoa Bằng Cầu Giấy Hà Nội Chào anh Bích, SSI là CTCK số 1 thị trường. Điều này không thể bàn cãi. Tiếp theo sau có thể kể đến Thăng Long, HSC, SBS... Tuy nhiên về phân tích SSI chưa bao giờ đạt được tầm vị thế của Công ty. THăng Long có anh Quách Mạnh Hào, HSC có Mac Cana... Còn SSI từ trước đến nay đang thiếu một thủ lĩnh xứng tầm. Bên ngoài người ta chỉ biết tới anh Hưng, anh Nam. Trong tương lai gần bộ phận phân tích SSI do anh lãnh đạo liệu có tiếng nói độc lập và xác định được vị thế tên tuổi không? Ông Phạm Ngọc Bích: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến SSI -SSI rất thành công trong việc phục vụ cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước. Điều này đã được phản ánh trong thị phần giao dịch cao nhất trên sàn Hose trong năm 2010. SSI tiếp tục phát triển dịch vụ phân tích và tư vấn đầu tư nhằm mục đích hỗ trợ cho các nhà đầu tư một cách hiệu quả và hoàn toàn độc lập đối với lãnh đạo và các hoạt động tự doanh của SSI. Trong năm 2010, anh Hưng và anh Nam đã mời tôi vào làm việc tại SSI để giúp xây dựng và nâng cao các dịch vụ phân tích và tư vấn để SSI có thể duy trì vị trí hàng đầu trong ngành chứng khoán. Lý Nam - 32 Nguyễn Sơn Long Biên Hà Nội Chào chị Hồ Ngọc Yến Phương đã dành thời gian tham gia giao lưu. Lãnh đạo công ty thì chỉ lo chuyện kinh doanh là chính. Nhung tôi muốn chị chia sẻ 1 chút ý kiến cá nhân về thị trường. Theo chị giá trị thực của cổ phiếu PVD hiện nay là bao nhiêu? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Cám ơn bạn đã tin tưởng. Đúng như bạn đã nói lãnh đạo công ty thì chỉ lo chuyện kinh doanh là chính nên sẽ rất khó đưa ra một nhận định chính xác về thị trường. Theo tính toán của Bộ phận phân tích tài chính của PVD thì giá trị thực của cổ phiếu PVD được tính toán cao hơn so với giá thị trường (ngày 25/2/2011) Ngô Bình Minh - 61 Tú Xương Quận 3 TP. HCM Xin chào chị Yến Phương Gần đây PVN đẩy mạnh hoạt động thăm dò ở Angieri, PVD có tham gia hoạt động hay hưởng lợi từ việc này không? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, PV Drilling đang có giàn khoan đất liền PV DRILLING 11 tại Angeria và đang chuẩn bị thực hiện hợp đồng 3 năm cung cấp giàn khoan đất liền cho Groupment Bir Seba, đơn vị liên doanh giữa PVEP với đối tác nước ngoài. Trong những năm đã hoạt động tại Angieria, PVD không có nhiều lợi nhuận nhưng tên tuổi của PVD đã được khẳng định ở Trung Đông và Bắc Phi. Mandy Giang - 112 Tuệ Tĩnh, P. 13, Q 11, TPHCM 1/ Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt các thông tin bất lợi cho thị trường chứng khoán dồn dập được công bố: tỷ giá, lạm phát, giá xăng, điện đồng loạt tăng. Theo ông/ bà, các yếu tố trên tác động như thế nào đến thị trường?. Nhà đầu tư nên làm gì trong thời điểm hiện tại? 2/ Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa có gì sáng sủa, nhà đầu tư nên chọn kênh giải ngân nào để sinh lời: vàng, ngoại tệ, bất động sản, chứng khoán…?. Ông/bà dự báo như thế nào về triển vọng của đồng Nhân dân tệ trong thời gian tới khi nền kinh tế Trung Quốc ngày càng lớn mạnh? Ông Phạm Ngọc Bích: Cảm ơn bạn -Ngay sau lễ Tết Tân Mão 2011 có rất nhiều thông tin bất lợi cho kinh tế vĩ mô của Việt Nam bắt đầu từ việc điều chỉnh tỷ giá, tăng lãi suất tái cấp vốn, tăng giá điện và tăng giá xăng... Những thông tin này đều liên quan đến một vấn đề chính là vấn đề lạm phát. Chính phủ đã mạnh tay đưa ra nhiều biện pháp với mục đích là kiềm chế lạm phát. Việc này sẽ làm ảnh hưởng xấu cho TTCK trong ngắn hạn. Trong thời điểm này nhà đầu tư nên giữ tiền mặt và chờ đợi TTCK xuống mức thấp trước khi giải ngân vào khoảng cuối năm. -Nói chung, nếu nhà đầu tư có tiền mặt hiện nay chỉ nên mua vàng hoặc gửi ngân hàng để có lãi suất cao và bảo toàn vốn. Vì TTCK và ngành bất động sản năm nay dự báo sẽ còn khó khăn. -Tiền đồng Nhân dân tệ có tiềm năng tăng trưởng tốt vì kinh tế vĩ mô của Trung Quốc rất tốt. Rất nhiều quốc gia muốn Trung Quốc nâng cao mức giá của đồng Nhân dân tệ. Nhưng Chính phủ Trung Quốc chỉ sẽ tăng dần giá trị đồng Nhân dân tệ để không tạo ra ảnh hưởng cho ngành xuất khẩu của Trung Quốc. money hunter - Gia Lam, Hà Nội Tại sao Vincom lại bán dự án Vincom Financial Center tại TP. HCM, lợi nhuận dự án này mang lại cho Vincom là bao nhiêu? Bao giờ Vincom sẽ hạch toán khoản lợi nhuận này? Ông Lê Khắc Hiệp: Vincom đã bán dự án này trong năm 2010, lợi nhuận là 363 tỷ đồng và đã được hạch toán hết trong năm 2010. son tran - Tu Liem, Ha Noi Gửi ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch Cotec Đã bắt đầu có những tiếng nói quan ngại về thị trường bất động sản du lịch do cung tăng mạnh trong khi nhu cầu có khả năng chi trả thấp, khiến cho nhiều dự án bất động sản du lịch bán hàng rất chậm. Ông có đồng tình với quan điểm này? Tình hình bán hàng của Dự án Blue Saphire có tiến triển gì không sau đợt chào bán thứ nhất cuối năm ngoái? Ông Đào Đức Nghĩa: Mỗi một sản phẩm tùy thuộc vào chất lượng, vị trí, giá cả, mô hình quản trị dự án. Chúng tôi tin tưởng vào dự án Blue Saphire của mình sẽ tiến triển tốt đẹp. Phan Hiệp Quốc - Tp.HCM Xin chào chị Hương. Em là sinh viên mới ra trường, học Tài chính Ngân hàng. Hiện em đang tìm kiếm một công việc trong lĩnh vực Ngân hàng. Chị có thể cho em hỏi thu nhập bình quân (cả thưởng) của nhân viên Habubank là bao nhiêu không? Điều này chắc không nằm trong bí mật không thể tiết lộ phải không chị? Ngoài lương, CBCNV của Ngân hàng còn được những ưu đãi gì khác không? Bà Nguyễn Dự Hương: Habubank rất hoan nghênh các ứng viên có nhu cầu và mong muốn làm việc lâu dài với Ngân hàng. Làm việc tại Habubank, bạn sẽ cảm nhận được sự thân thiện, cởi mở giữa lãnh đạo với nhân viên và giữa nhân viên với nhau. Tất nhiên, chính sách nhân sự của Habubank cũng luôn hướng đến mục tiêu là làm sao để nhân viên gắn bó lâu nhất và làm việc tận tuỵ nhất với Ngân hàng. Vì vậy, Habubank xây dựng một chế độ đãi ngộ công bằng, dân chủ, thúc đẩy năng lực và tạo động lực làm việc cho tất cả mọi người. Hiệu quả lao động và công sức lao động của từng cá nhân ở từng vị trí đều được ghi nhận, đánh giá một cách xứng đáng. Năm 2010 vừa qua, thu nhập bình quân trên mỗi nhân viên là 10,15 triệu đồng/tháng. Hồ Ngọc Phượng - Đà Nẵng Xin chào bà Hương (HBB). Hiện nay trên sàn có rất nhiều Ngân hàng và CTCK con cùng niêm yết. Xin hỏi CTCK Habubank có kế hoạch bao giờ niêm yết? Bà Nguyễn Dự Hương: Hiện nay công ty chứng khoán HBB là công ty TNHH Một thành viên thuộc HBB. Việc niêm yết HBBS nằm trong lộ trình phát triển của HBB và sẽ được thông qua tại đại hội cổ đông. Lê Ngọc Bích - Thủ Đức, Tp.HCM Xin chào bà Hương. Habubank hiện có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. Xin bà cho biết kế hoạch tăng vốn của HBB trong thời gian tới. HBB dự định sẽ phát hành cổ phiếu hay trái phiếu chuyển đổi (như đợt phát hành 10,5 triệu trái phiếu vào tháng 8/2010)? Bà Nguyễn Dự Hương: HBB có lộ trình tăng vốn cho giai đoạn 5 năm 2010 – 2014. Trong năm 2011, Habubank sẽ chuyển đổi 1.050 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Lúc đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 4.050 tỷ đồng. Trong tương lai, kế hoạch tăng vốn này sẽ phù hợp với kế hoạch phát triển. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ còn phải được thông qua tại đại hội cổ đông trong tháng 3 tới. Chúng tôi sẽ thông báo khi có kết quả của đại hội cổ đông. nnthu - My Dinh, Ha Noi Được biết năm 2010, Vincom lãi lớn chủ yếu từ bán căn hộ và văn phòng của dự án Vincom Center tại TP. HCM. Đây là dự án căn hộ và văn phòng cho thuê có thời hạn 50 năm, vậy làm thế nào để Vincom hạch toán lợi nhuận vào trong năm 2010? Xin ông cho biết thêm hiện Vincom đã bán được bao nhiêu căn hộ và văn phòng tại dự án này? Giá bán là bao nhiêu trên một m2 căn hộ và văn phòng, mức cao nhất và thấp nhất? Ông Lê Khắc Hiệp: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, Vincom được lựa chọn hạch toán lợi nhuận một lần hoặc rải theo vòng đời của dự án. Vincom đã bán được 98% căn hộ tại dự án này. Thái Hòa - Hà Nội Một số CP penny hiện nay đã có giá xuống dưới cả mức khi thị trường xuống thấp trong năm ngoái, vậy tôi có nên đầu tư vào nhóm CP này? Rủi ro khi đầu tư vào đây là gì? 15. Những so sánh của ông về tiềm năng lợi nhuận và rủi ro giữa chứng khoán, vàng, USD và bất động sản? Ông Phan Quốc Huỳnh: Như bạn vừa nêu, hiện nay, một số CP penny đang có mức giá xuống thấp hơn cả năm ngoái. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân tôi, thị trường vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa có hướng phục hồi rõ rệt. Vì vậy, không nên so sánh giá cổ phiếu cao thấp tại tường thời điểm khác nhau mà phải nhìn vào hướng đi của thị trường. Bởi vậy, đây là thời điểm nhà đầu tư nên thận trọng khi đầu tư vào cổ phiếu, kể cả cổ phiếu Penny lẫn Blue-chip. Tuy nhiên, xét về rủi ro thì đầu tư vào cổ phiếu Penny trong thời điểm hiện nay rủi ro không cao, nhưng sẽ khó thu được lợi nhuận như kỳ vọng. Viet Anh - Hai Ba Trung, HN Nhiều người nói SCR không phải là nhà đầu tư BDS gốc mà chuyên về thương mại vì thế lợi nhuận khó bền vững. Ông Thắng nghĩ sao? Thị trường BDS như hiện nay các ông có chịu áp lực gì từ các cổ đông chiến lược nước ngoài như DC. - Xin hỏi DC mua cổ phiếu SCR với giá bao nhiêu? Ông Bùi Tiến Thắng: Ông Bùi Tiến Thắng Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal Định hướng chiến lược của SCR hiện nay và đến năm 2020 tập trung vào hai lĩnh vực chủ yếu là Đầu tư phát triển dự án và Kinh doanh bất động sản. Hoạt động kinh doanh bất động sản của SCR hiện được đánh giá có quy mô hàng đầu của Việt Nam. SCR đã đầu tư, phát triển quỹ đất để thực hiện dự án rất dồi dào và hiệu quả mang lại trong hoạt động cũng rất khả dĩ. Với mức thực hiện doanh thu từ hoạt động bất động sản trong năm 2010 là 1.092 tỷ đồng doanh thu, chiếm 45% tổng doanh thu của Công ty. Theo kế hoạch kinh doanh bất động sản năm 2011 của SCR, doanh thu đạt 1.889 tỷ đồng, chiếm 78% tổng doanh thu. Với chủ lực là các sản phẩm do SCR đầu tư, phát triển. Điều này minh chứng, SCR là đơn vị đầu tư, phát triển bất động sản có tỷ trọng lớn. Các cổ đông chiến lược nước ngoài như DC đầu tư vào SCR, với tầm nhìn chiến lược dài hạn và họ tin tưởng vào sự phát triển ổn định, bền vững của SCR nên gần như không có việc tạo áp lực từ các cổ đông này. Ngược lại, SCR còn nhận được sự hỗ trợ từ các cổ đông này. Trịnh Văn Đô - Từ Sơn, Bắc Ninh Tôi đang quan tâm đến cổ phiếu của Coma18 sắp lên sàn nên mạn phép hỏi ông Lân rằng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011 ra sao, so với năm 2010 tăng trưởng bao nhiêu và lợi nhuận dự kiến như thế nào? Ông Nguyễn Xuân Phong: COMA18 là doanh nghiệp hoạt động chủt yếu trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh BĐS. Các dự án COMA18 triển khai trong năm 2011 sẽ đem lại hiệu quả kinh tế trong vòng 2-5 năm tiếp theo. Năm 2011, COMA18 đặt mục tiêu ổn định sản xuất, trong đó trọng tâm là việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng toà nhà cao cấp Westa tại KĐT Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội); khởi công xây dựng hạ tầng 2 dự án KCN Nhuận Trạch (Lương Sơn, Hoà Bình) và Kim Thành (Kim Thành, Hải Dương); duy trì tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận phù hợp với tăng trưởng vốn điều lệ và đặt kế hoạch chia cổ tức cho các cổ đông từ 12 đến 15%. Xin cảm ơn. Lê Khắc Hiếu - Tp.Buôn Mê Thuột Xin hỏi bà Hương, hiện nay chứng khoán đang gặp nhiều khó khăn. Giá vàng, giá USD liên tục leo thang. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thì ở mức thấp, trong khi lạm phát đe dọa 2 con số. Nếu bà là NĐT cá nhân, bà sẽ hành động như thế nào? Tôi muốn nghe một lời khuyên chân thành từ một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính như bà. Bà Nguyễn Dự Hương: Từ 9/2/11, thị trường tuột dốc, giao dịch cầm chừng. Thực tế thì từ trước đó rất nhiều nhà đầu tư đã tỏ ra thờ ơ với thị trường dù nó đang đà lên mạnh mẽ (từ 420 - 525 điểm trong một thời gian ngắn) do giao dịch chủ yếu tập trung vào một số mã Blue-chips. Thị trường vừa qua đã phải đón nhận nhiều tin xấu, như giá vàng, USD tăng mạnh, lạm phát cao, giá điện và giá xăng dầu cũng sẽ tăng. Đây là kết quả của nhiều yếu tố trong đó có giá vàng thế giới tăng cao, nhập siêu của Việt Nam 2010 lớn, dự trữ ngọai hối thấp, chúng ta đã chú trọng nhiều vào mục tiêu tăng trưởng hơn là kiềm chế lạm phát, khiến VND mất giá, lạm phát cao v.v. Tuy nhiên, sang năm 2011, Chính phủ đã đặt ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát lên hàng đầu. Cụ thể là NHNN đã công bố định hướng chính sách tiền tệ 2011 trong đó giảm tổng cầu bằng tăng thu ngân sách, giảm bội chi ngân sách không quá 5%, sắp xếp lại danh mục đầu tư của năm 2011, những dự án công trình nào thủ tục chưa xong sẽ chuyển sang năm sau, công trình nào hiệu quả không cao sẽ dừng lại và sẽ tiết kiệm chi thường xuyên 10% . NHNN chủ trương giảm cung tiền khoảng 100.000 tỷ VNĐ, đưa tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% so với kế họach 23% lúc trước. Các biện pháp này sẽ giúp giảm nhập siêu, kiềm giữ tỷ giá và lạm phát. Nếu các biện pháp này chính thức thông qua, trong thời gian ngắn thị trường sẽ có ảnh hưởng tiêu cực vì nó sẽ ảnh hưởng tới dòng tiền cũng như lãi suất sẽ không có khả năng giảm trong ngắn hạn khi kết quả của chính sách thắt chặt tiền tệ chưa nhìn thấy rõ. Nhưng xét về dài hạn thì chính sách này đi theo đúng chủ trương bình ổn kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Nhìn chung, trong dài hạn thị trường sẽ thấy khía cạnh tích cực của nó và phản ứng tốt hơn. Kết quả kinh doanh Q1 của các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí lãi vay cao. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ khởi sắc hơn từ giữa/cuối Q2/2011 khi chính sách tiền tệ được nới lỏng khi sau khi đã chứng minh được hiệu quả của nó, lãi suất hạ nhiệt và lạm phát giảm xuống theo chu kỳ thông thường và thị trường sẽ khả quan hơn về cuối năm 2011. Nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng thị trường thường đi trước tình hình kinh tế vĩ mô. Do vậy, trong thời điểm hiện tại, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nhỏ lẻ không chủ định đầu tư dài hạn nên quan sát thị trường. Thời điểm mua tốt tôi cho rằng sẽ vào giữa Q2/2011. Vì vậy, đây là thời điểm cho các nhà đầu tư dài hạn. Phạm Việt Tùng - Yên Viên, Gia Lâm Xin chào bà Hương. Theo quy định, các doanh nghiệm niêm yết phải lưu trữ và công bố BCTC đầy đủ trên website. Nhưng khi tôi truy cập vào web http://www.habubank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/bc-tai-chinh/ thì chỉ thấy BCTC quý IV/2010, không tìm thấy BCTC các quý trước/năm trước. Xin bà cho biết tôi có thể tìm được ở đâu? Việc công bố không đầy đủ này có vi phạm quy định hiện hành? Bà Nguyễn Dự Hương: Rất cảm ơn bạn đã nhắc nhở về quy định công bố thông tin. Habubank mới bắt đầu lên sàn từ ngày 23/9/2010, trước đó chúng tôi mới là công ty đại chúng, do đó, chúng tôi chỉ thực hiện theo quy định về công bố thông tin hàng năm. Bạn có thể tìm thấy trên website của chúng tôi đầu đủ các báo cáo từ năm 2007. Bạn có thể truy cập để tìm hiểu thêm về Habubank qua các kết quả hoạt động kinh doanh. Chúng tôi đã và đang luôn cố gắng công bố thông tin một cách đầy đủ, kịp thời và đúng thời gian quy định nhất theo yêu cầu của Bộ tài chính. Trần Việt Hà - Q1. TP.HCM Xin chào bà Hương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB). Là người lãnh đạo Ngân hàng, bà có nhận xét gì về những thông tin mới đây được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng Chính phủ sẽ thắt chặt tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát, hạ tăng trưởng tín dụng năm 2011 xuống dưới 20%. Những biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của HBB như thế nào? Bà Nguyễn Dự Hương: Xin vui lòng xem câu trả lời trước. Lê Quang Trường - Quảng Ninh Theo kết quả kinh doanh quý 4/2010 của HBB công bố, lợi nhuận của Ngân hàng đạt 90,36 tỷ đồng, giảm gần 23% so với cùng kỳ 2009. Trong đó, khoản lỗ đáng chú ý là 13,5 tỷ do hoạt động kinh doanh ngoại hối (quý IV/2009 lãi 0,6 tỷ). Xin bà Hương cho biết thêm chi tiết về khoản lỗ này. Liệu những biến động tỷ giá đầu năm 2011 có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của NH hay không? Bà Nguyễn Dự Hương: Đây là chiến lược kinh doanh của ngân hàng, chấp nhận lỗ ở tỷ giá để lãi về lãi suất. Khoản lỗ này là do chúng tôi để trạng thái ngoại hối của ngân hàng âm (-) để sử dụng tiền Việt cho vay với lãi suất cao hơn. Đứng trên tổng thể hoạt động kinh doanh thì vẫn có lãi. Phạm Việt Anh - Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Xin chào doanh nhân Lê Chí Hiếu!Cuối năm 2010, tôi thấy ông vẫn rất lạc quan khi trả lời trên VNExpress. Nhưng tình hình kinh tế vĩ mô năm nay đã khác. Một vài doanh nghiệp đã phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011, đặt ra từ năm ngoái. ông có phải điều chỉnh kế hoạch của TDH hay không? và cá nhân ông có còn giữ tinh thần lạc quan nữa hay không? Ông Lê Chí Hiếu: Tinh thần lạc quan là đặc điểm chung của người Việt Nam. Tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay có nhiều khó khăn nhưng vẫn nằm trong dự liệu của chúng tôi và chúng tôi tin tưởng Chính phủ sẽ có những biện pháp để ổn định nhanh chóng trong vòng vài tháng tới đây. Tuy nhiên, trong tình hình khó khăn trước mắt, không chỉ riêng TDH mà hầu hết các doanh nghiệp phải xem xét lại kế họach sản xuất kinh doanh dựa trên cơ sở nguồn vốn có khả năng huy động. Đối với TDH, chúng tôi luôn có giải pháp dự phòng để vượt qua mọi tình huống khó khăn. Chúng tôi tin tưởng rằng nếu tình hình 6 tháng cuối năm Chính phủ ổn định được kinh tế vĩ mô thì cả thị trường chứng khoán và bất động sản sẽ phục hồi nhanh chóng. Xuân Thắng - CHung cư Secret Quận 3, TP.HCM Thưa ông Nghĩa, chung cư Blue Sapphiare đã mở bán đợt cuối vào cuối năm 2010. Kết quả bán hàng như thế nào và dự án này khi nào giao nhà cho khách hàng, đóng góp vào lợi nhuận năm 2011 như thế nào? Ông Đào Đức Nghĩa: Nhà phân phối đốc quyền Savills đã xây dựng xong kế hoạch kinh doanh căn hộ nghỉ dưỡng Blue Sapphiare với kỳ vọng kết quả rất cao. Nhất là khi chủ đầu tư đã được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép chuyển hình thức từ thuê đất 50 năm sang hình thức trả tiền một lần tạo điều kiện cho các nhà đầu tư được cấp sở hữu căn hộ. Huy Lâm - Hà Nội Tôi là 1 nhà đầu tư tại CTCK Habubank. Được biết công ty vừa trang bị hệ thống phần mềm cốt lõi chứng khoán hiện đại, xin hỏi phần mềm này bao giờ đi vào hoạt động. NĐT có thể được hưởng những tiện ích gì khác biệt so với trước đây? Bà Nguyễn Dự Hương: Công ty chứng khoán Habubank (HBBS) đang triển khai phần mềm công nghệ lõi chứng khoán phiên bản mới nhất của TTL (Transaction Technologies Limited). Dự kiến phần mềm này sẽ chính thức hoạt động vào quý II năm 2011.Ưu điểm nổi trội của hệ thống phần mềm lõi này là tính linh hoạt cao, cho phép HBBS dễ dàng phát triển các dịch vụ khác biệt, vượt trội và bổ sung thêm các tiện ích mới cho nhà đầu tư. Nền tảng công nghệ này cũng cho phép HBBS tự động hoá hầu hết các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu các thủ tục giao dịch, tạo sự thuận tiện và tiết kiệm thời gian giao dịch cho khách hàng. Với đặc điểm rất thân thiện với người dùng, sử dụng phần mềm này, nhà đầu tư sẽ dễ dàng giao dịch chứng khoán trực tuyến, thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán, quản lý rủi ro và danh mục đầu tư, chuyển tiền tự động…tại bất kỳ nơi nào thông qua máy vi tính, các thiết bị cầm tay với tốc độ nhanh nhất. Lê Hiếu - Hải Phòng Habubank lên sàn đã lâu, nhưng giá cổ phiếu HBB vẫn loanh quanh mệnh giá. Xin hỏi bà Hương nghĩ gì về điều này? Nếu so sánh với giá cổ phiếu của các Ngân hàng khác, thì giá cổ phiếu HBB có được cho là rẻ? Bà có sẵn sàng mua cổ phiếu HBB tại mức giá này không? Bà Nguyễn Dự Hương: Với mức giá hiện nay PE của HBB là 6,3x và PB là 0,8x, khá thấp so với mặt bằng chung các cổ phiếu ngành ngân hàng đang niêm yết là 8,2x và 1,3x trong khi mức trả cổ tức năm 2010 vẫn đạt 12%. Do vậy, chúng tôi cho rằng cổ phiếu HBB đang được giao dịch dưới giá trị thực của nó. Ngoài ra, từ khi lên sàn cổ phiếu HBB luôn nằm trong top các cổ phiếu có tình thanh khoản tốt nhất thị trường. Do vậy, tôi nghĩ rằng HBB là một khoản đầu tư tốt về dài hạn. Cổ tức có thể thấp hơn tiền gửi tiết kiếm nhưng cơ hội tăng trưởng sẽ cao hơn rất nhiều. Bùi Chiến Thắng - Nghệ An Tôi được biết, kế hoạch cổ tức năm 2010 của HBB là 12%. Mức này khá thấp so với lãi suất ngân hàng 14% hiện nay. Xin hỏi bà Hương và ban lãnh đạo Ngân hàng có biện pháp gì để tăng lợi nhuận cho Ngân hàng, và đem lại thu nhập cho cổ đông. Bà Nguyễn Dự Hương: Với tình hình thị trường như hiện nay, tỷ trọng lợi nhuận từ mảng hoạt động truyền thống của ngân hàng là tín dụng đang bị thu hẹp dần. Habubank ý thức được điều đó và trong 2 năm trở lại đây, đặc biệt là từ năm 2010, Ngân hàng đã tập trung vào việc đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm mang lại thêm nhiều nguồn thu ngoài tín dụng cho ngân hàng, tổ chức lại việc bán hàng theo các khối mảng kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động. Bước đầu, các hoạt động này đã mang lại kết quả tốt. Mặc dù kinh tế có nhiều khó khăn nhưng năm 2010, lợi nhuận của Ngân hàng vẫn đạt kế hoạch do Đại hội cổ đông đề ra, tăng trưởng hơn 20% so với năm 2009. Phạm Thanh Bình - 280B Lạc Long Quân, Hà Nội 1. Bà có thể chia sẻ về kế hoạch tăng trưởng của HABUBANK trong năm 2011 và tiếp theo? 2. Để kế hoạch được thực hiện tốt nhất, HABUBANK đã chuẩn bị những bước đi cụ thể gì? Bà Nguyễn Dự Hương: Trong năm 2011, HBB đặt kế hoạch tăng trưởng các doanh số hoạt động từ 20 -30%. Để chuẩn bị cho việc triển khai kế hoạch tăng trưởng này, 2010 HBB đã cơ bản hoàn thành việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của ngân hàng theo khối, mảng, tổ chức lại hoạt động bán hàng, đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm mới nhằm đa dang họa các nguồn thu ngoài tín dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Lê Phong - KDC Trung Sơn, Quận 8 TP. HCM Chào các diễn giả tham gia giao lưu! Xin cho biết gần đây các cổ đông nội bộ và cổ đông lớn của Công ty PVD liên tục bán ra cổ phiếu. Lý do tái cơ cấu bình thường hay còn nguyên do nào khác? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Theo quan điểm cá nhân thì cổ phiếu PVD có tính thanh khoản cao nên các cổ đông nội bộ và cổ đông lớn bán ra cổ phiếu để giải quyết nhu cầu tài chính của họ. Đối với PV Drilling, hoạt động sản xuất kinh doanh hiện đang rất ổn định và phát triển theo chiến lược dài hạn của Tổng Công ty. Maihong, - Tập thể ĐHKT Quân sự, Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội Tôi đã đọc kỹ báo cáo tài chính quý IV của công ty. Tôi nghĩ có chút sai sót. Chẳng hạn con số nguồn vốn chủ sở hữu (410 triệu) đầu năm bằng USD và VND không phù hợp nếu qui đổi theo tỷ giá 18.932 theo báo cáo. Nhưng con số nguồn vốn cuối năm quy ra theo tỷ giá 18.932 thì phù hợp. Tôi nghĩ năm 2010 chính phủ đã hai lần điều chỉnh tỷ giá và báo cáo đầu năm nên tính theo tỷ giá cũ mới chính xác, còn cuối năm là tỷ giá mới. Xin hỏi báo cáo tài chính của PVD đã được kiểm toán chưa, họ có suy nghĩ như tôi đã trình bày không? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Trong báo cáo tài chính, tỷ giá sử dụng tại thời điểm đầu năm là 17.941 và thời điểm cuối năm là 18.932. Bạn có thể kiểm tra lại trong Báo cáo tài chính do PV Drilling công bố. Hiện nay báo cáo tài chính của PVD đang được kiểm toán. Nếu câu trả lời chưa thỏa đáng thì bạn có thể liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông của PVD. Địa chỉ và số điện thoại có trên website. Dương Văn Sung - 128 Nguyễn Thiện Thuật Quận 3 TP. HCM Chào lãnh đạo PVD tham gia giao lưu. Tôi thấy trước đây quan hệ cổ đông của nhóm các DN họ dầu khí rất tốt. Tuy nhiên gần đây PVD bắt đàu trễ hẹn nộp báo cáo tài chính. Xin cho biết lý do? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến PV Drilling. Thời gian gần đây, PV Drilling có trễ hạn trong việc nộp báo cáo tài chính do công ty thực hiện việc chuyển đổi báo cáo kế toán từ VND sang USD từ 1/1/2011, nên cần thời gian để thực hiện cũng như hoàn thiện hệ thống phần mềm. Chúng tôi sẽ cố gắng đúng hạn công bố trong những báo cáo tới. Thu Hồng - Đống Đa, HN Kính gửi ông Lân, COMA18 Tôi có sở hữu một lượng cổ phần tại Công ty ông. Xin ông cho biết kế hoạch lên sàn trong quý I của Công ty có chắc chắn không ạ? Tại sao COMA18 lại chọn niêm yết ở sàn Hà Nội mà không phải là sàn TP. HCM? Tôi thấy sàn TP. HCM nhiều DN lớn hơn và COMA18 cũng đủ điều kiện niêm yết trên sàn này. Xin cảm ơn ông, Ông Nguyễn Xuân Phong: Chào chị Hồng! Trước tiên xin cảm ơn câu hỏi của chị. Chúng tôi khẳng định là đang kết hợp cùng đơn vị tư vấn niêm yết là Công ty chứng khoán Thăng Long gấp rút hoàn thiện hồ sơ niêm yết và tin tưởng sớm nhận được Giấy phép của UBCK. Với quy mô vốn điều lệ 120 tỷ đồng, kết quả kinh doanh liên tục nhiều năm có lãi, không có lỗ luỹ kế nên COMA18 đủ điều kiện niêm yết trên HOSE. Song, sự lựa chọn sàn HNX là do chúng tôi nhận thấy phù hợp và thực tế rất nhiều doanh nghiệp quy mô như COMA18 đã rất thành công khi niêm yết trên HNX. Hơn nữa, triển vọng phát triển của COMA18 trong tương lai sẽ mang lại lợi ích thực sự cho các cổ đông. Trần Quang Phiệt - Bắc Ninh Thưa bà Hương, được biết Habubank là ngân hàng khá mạnh trong mảng tài chính cá nhân. Hiện tôi đang làm cho một DN FDI (có thể được xác nhận mức lương khoảng 800 USD/tháng) có nhu cầu mua nhà trả góp. Ngân hàng có gói sản phẩm nào hỗ trợ không và cụ thể là gì? Bà Nguyễn Dự Hương: Với nhu cầu của bạn, Habubank có thể cung cấp cho bạn giải pháp mua nhà trả góp với thời hạn lên tới 15 năm và bạn có thể vay được tối đa 70% giá trị căn nhà bạn chọn. Tuỳ vào nguồn thu nhập cũng như khả năng tài chính, bạn có thể lựa chọn phương thức trả gốc và lãi vay. Ngoài ra, với sản phẩm cho vay mua nhà có tên gọi “An cư nhà mới” mà Habubank đang triển khai, Habubank sẽ tặng bạn một hợp đồng bảo hiểm người vay với số tiền bảo hiểm lên tới 2,4 tỷ đồng. Chúng tôi rất mong sẽ được đón bạn tại Habubank trong thời gian sớm nhất. Quảng Văn Ba - Cao Bằng Thưa ông Huỳnh, ông có bình luận gì về việc khá nhiều CTCK vỏ nội nhưng ruột ngoại hiện nay. Với 105 CTCK hiện nay, có phải mảnh đất tác nghiệp đã rất chật chội? Ông Phan Quốc Huỳnh: Thưa bạn Quảng Văn Ba. Hiện nay, chúng tôi chưa thống kê chính xác có bao nhiều CTCK là vỏ nội, ruột ngoại. Nhưng tôi thấy rằng, với 105 CTCK được cấp phép hoạt động như hiện nay không phải là một con số quá lớn so với đất nước hơn 80 triệu dân và đang trên đà phát triển. Nhưng, để tồn tài và phát triển tốt, thì các CTCK phải có chiến lược và hướng đi riêng cho mình (vốn, nhân lực, hạ tầng công nghệ...) Lê Phúc - Hà Nội Chào anh Tùng. Xin anh cho biết, tuổi trẻ là lợi thế hay bất lợi trong việc đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo DN ngành chứng khoán? Ông Phạm Thanh Tùng: Thực ra điều gì cũng có tính hai mặt: tuổi trẻ có sự nhiệt huyết, sức khỏe, nhanh nhẹn, còn cứng tuổi lại có kinh nghiệm dày dạn và quan hệ. Tuy nhiên ở vị trí lãnh đạo một DN chứng khoán, tôi cho rằng trẻ tuổi (nhưng không non) là một lợi thế, vì những lý do sau: (1) Tuổi trẻ có cơ hội được đào tạo bài bản ở nước ngoài và dễ tiếp cận hơn với hoạt động chứng khoán toàn cầu và như vậy có cơ hội để phát triển dài và rộng hơn; (2) Tuổi trẻ có sức khỏe và lòng nhiệt tình cao, đặc biệt sức ép trong ngành công nghiệp chứng khoán rất cao và muốn đưa ra một quyết định, thì cần phải dựa trên một nền tảng sức khỏe tốt. Tuy nhiên, sự trải nghiệm cũng là một trong những điểm cần phủ đầy của những lãnh đạo DN trẻ. Hiện nay chúng ta đang thấy sự chuyển giao thế hệ trong các vị trí lãnh đạo quan trọng như: Tập đoàn FPT, CTCK VNDirect... Chính vì vậy những lãnh đạo DN trẻ hiện tại sẽ là có tuổi trong một thời gian ngắn tới. Lý A Sáng - 23/7 Hải Thượng lãn Ông Quận 5 TP. HCM Chào đại diện của SSI, Tôi được biết phòng phân tích của SSI trước đây đầu não nằm tại Hà Nội, tuy nhiên gần đây đã chuyển vào TP. HCM. Điều này có liên quan gì đến quá trình tái cơ cấu không? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -SSI có đầu não nằm cả ở Hà Nội và TP. HCM và có kế hoạch phát triển mạnh dịch vụ chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tại TP. HCM. Điều này đã nằm trong kế hoạch phát triển lâu dài của SSI để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư khách hàng của Công ty. Võ Tấn Thành - Khu phố 2 TX Sầm Sơn Thanh Hóa Chào chị Phương Theo cam kết vào WTO của Việt Nam, nhiều ngành sẽ mở cửa năm 2012. Xin cho biết lĩnh vực khoan của PVDrilling lộ trình mở cửa ra sao? Đối thủ cạnh tranh hiện nay của PVD là những ai? Những năm tới trung bình lĩnh vực khoan của PVD tăng trưởng bao nhiêu % nawm? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Lĩnh vực dầu khí, trong đó có dịch vụ khoan dầu khí, là một lĩnh vực đặc thù, có ý nghĩa chiến lược đối với từng quốc gia nên việc mở cửa tự do lĩnh vực này sẽ theo lộ trình của WTO. Hiện nay, với 3 giàn khoan biển sở hữu và các giàn khoan thuê từ nước ngoài, PV Drilling đang chiếm lĩnh khoảng 40 - 50% thị phần khoan. Số còn lại là các nhà thầu khoan nước ngoài khác như TransOcean, SeaDrill, Ensco... Bình quân, mức tăng trưởng dịch vụ khoan của PV Drilling khoảng 15 - 20% cho các năm tới. Trung Kiên - ĐHKT Quốc dân Hà Nội Chào chú Phạm Ngọc Bích, Không hiểu bộ phân phân tích của SSI tuyển dụng SV các trường DH khối kinh tế nào? Cám ơn chú! Ông Phạm Ngọc Bích: Bộ phận phân tích của SSI đang đăng báo tuyển dụng nhân viên phân tích vào làm việc tại Công ty. SSI khuyến khích các ứng viên có bằng Cử nhân hoặc Thạc sỹ trong ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kinh tế và thương mại làm đơn xin tuyển dụng. NHững ứng viên có kinh nghiệm phân tích, kiểm toán, môi giới chứng khoán và chuyên viên ngân hàng sẽ được ưu tiên xét tuyển. Việt Nguyễn - Hà Nội Xin hỏi ông Bích, ngay từ đầu năm, hầu như mọi giá cả của nền kinh tế đều “sẵn sàng”chờ tăng giá. Các chuyên gia đều đưa ra nhanạ định: Kinh tế năm nay là hết sức khó khăn, những tác động này là có thực và còn tác động tiếp. Với tình hình này TTCK có tăng nổi 20-25% như dự báo dadàu năm của SSI? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Ngay sau Tết năm 2011 có nhiều diễn biến mới liên quan đến lạm phát xuất hiện phản ánh xu hướng xấu của kinh tế vĩ mô Việt Nam. Đặc biệt, Chính phủ đã rất mạnh tay đưa ra một loạt biện pháp để kiềm chế lạm phát bao gồm việc điều chỉnh tỷ giá, tăng lãi suất tái cấp vốn, tăng giá điện và giá xăng, cắt giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% và cắt giảm mạnh chi tiêu ngân sách... Những biện pháp này đều nằm ngoài kế hoạch của Chính phủ đã đưa ra hồi cuối năm 2010. Do đó, tại SSI chúng tôi có xem lại những dự báo và khẳng định TTCK sẽ điều chỉnh xuống đến khi tình hình vĩ mô có dấu hiệu ổn định trở lại. Chúng tôi vẫn dự báo lạm phát sẽ xuống lại vào cuối năm 2011 và việc này sẽ giúp mặt bằng lãi suất xuống thấp hơn và TTCK sẽ hồi phục. TTCK sẽ vẫn tăng trưởng 20 - 25% nhưng với một độ trễ khoảng 3 - 6 tháng. Bùi Công Anh - anhanh1969@gmail.com Sacomreal là công ty con của Sacombank liệu có bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt tịn dúng với bất động sản và chứng khoán không thưa ông? Để đối phó với tình hình khó khăn của thị trường bất động sản, SCR có chiến lược gì? Ông Bùi Tiến Thắng: SCR là đơn vị thành viên trong Tập đoàn của Sacombank nên hoạt động như các doanh nghiệp bình thường khác. Vì thế, SCR cũng như các doanh nghiệp khác đều chịu tác động của các chính sách vĩ mô. Với những điều kiện khó khăn của thị trường bất động sản, SCR đã xây dựng kế hoạch, chiến lược và kế hoạch hoạt động cho năm 2011, với hệ thống nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung, chú trọng phát triển dự án cũng như tập trung tăng thu, giảm chi, tái cấu trúc phù hợp với điều kiện thị trường. Nguyễn Quốc Toản - TP Hải Dương UBND huyện Kim Thành và COMA 18 vừa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Kim Thành tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Vậy tiến độ triển khai đã thực hiện đến đâu và việc đền bù giair phóng mặt bằng tiến hành ra sao? Ông Nguyễn Xuân Phong: Coma18 được UBND tỉnh Hải Dương giao làm chủ đầu tư lập quy hoạch KCN Kim Thành với quy mô 168 ha và đã tổ chức công bố quy hoạch. Hiện tại chúng tôi đang lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, xây dựng phương án đền bù hỗ trợ và tái định cư. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được giao lập quy hoạch khu đất dịch vụ và tái định cư cho số hộ dân bị thu hồi đất nhằm đảm bảo vấn đề an sinh xã hội. Dự kiến việc đền bù giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện trong quý 4/2011. Phi Lâm Nhi - Thái Bình Được biết, ông Lê Chí Hiếu là một doanh nhân có nhiều triết lý kinh doanh rất thú vị. Xin hỏi, ông quan niệm thế nào về sự thành đạt. Bước chân vào thương trường đã lâu năm, xin ông có một vài lời khuyên cho lớp trẻ mới bước vào kinh doanh giữa lúc tình hình kinh tế vĩ mô khó khăn như hiện tại? Ông Lê Chí Hiếu: Thành đạt là một khái niệm tương đối, thay đổi theo quan điểm của từng người. Nó tùy theo ước vọng của mỗi người, có người thì muốn làm quan, có người muốn làm nhà buôn, có người lại chỉ muốn làm giáo viên. Tùy theo nghề nghiệp của từng người họ sẽ có mức độ thỏa mãn khác nhau tùy theo sự thành công của công việc của họ. Có người muốn có nhiều tiền nhưng cũng có nhiều người không cần tiền mà cần quyền. Có người không cần tiền lẫn quyền mà chỉ cần hạnh phúc. Theo tôi quan niệm, hạnh phúc cần thiết hơn là thành đạt. Vì có nhiều người rất thành đạt nhưng không có hạnh phúc. Các bạn trẻ mới bước vào kinh doanh mà gặp ngay lúc khó khăn này cần hết sức tỉnh táo. Hãy làm những gì mình thực sự yêu thích và dựa vào những gì mình thực sự có trong tay. Điều quan trọng nữa là phải học tính kiên trì và không bỏ cuộc ngay tức khắc khi gặp phải khó khăn. Hãy nghiên cứu tất cả các yếu tố liên quan đến công việc của mình để tìm ra giải pháp đúng đắn. Mặt khác, để đạt đến sự thành công trong kinh doanh một cách bền vững thì trung thực trong kinh doanh nên đặt lên hàng đầu. Hoàng Thạch Lam - NDT tại CTCK Rồng Việt Kính gửi Lãnh đạo Habubank, Với tình hình vĩ mô như hiện tại, liệu cổ phiếu ngân hàng có giảm thêm nữa không theo các ông? Tôi có nghe nói Ngân hàng Nhà nước sắp tăng lãi suất cơ bản. Xin được hỏi hành động này có tác động như thế nào đến các ngân hàng và hiệu quả hoạt động của ngân hàng? Trân trọng cảm ơn, Bà Nguyễn Dự Hương: Nếu NHNN tăng lãi suất cơ bản thì lãi suất huy động có thể tăng lên sẽ làm giảm bớt chênh lệch đầu ra đầu vào của các ngân hàng, nhất là trong bối cảnh thị trường cạnh tranh như hiện nay. Hoa Quốc Trưởng - Yên Bái Thưa bà Hương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội(HBB), năm 2010, cả ngành ngân hàng kêu khó khăn đủ bề, lãi suất huy động - cho vay tăng vọt. Tuy nhiên, đến cuối năm hầu hết ngân hàng thương mại vẫn công bố lãi vượt kế hoạch. Xin bà có đôi lời giải thích được không ạ? Bà Nguyễn Dự Hương: Trong năm 2010, HBB đã có rất nhiều cố gắng để đạt được kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đưa ra. Do ảnh hưởng của biến động lãi suất dẫn đến biên lợi nhuận từ mảng hoạt động truyền thống của ngân hàng là tín dụng bi giảm sút rất nhiều. Nhưng, để bù lại điều này, HBB đã tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ để đa dạng hóa nguồn thu, tổ chức lại việc bán hàng để nâng cao hoạt động. Đỗ Lê Toàn - TP. HCM Theo ông bà, nửa đầu năm nay, TTCK Việt Nam có cơ hội đi lên hay không? Bà Nguyễn Dự Hương: Năm 2011, Chính phủ đã đặt ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát lên hàng đầu. Cụ thể là NHNN đã công bố định hướng chính sách tiền tệ 2011 trong đó giảm tổng cầu bằng tăng thu ngân sách, giảm bội chi ngân sách không quá 5%, sắp xếp lại danh mục đầu tư của năm 2011, những dự án công trình nào thủ tục chưa xong sẽ chuyển sang năm sau, công trình nào hiệu quả không cao sẽ dừng lại và sẽ tiết kiệm chi thường xuyên 10% . NHNN chủ trương giảm cung tiền khoảng 100.000 tỷ VNĐ, đưa tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% so với kế họach 23% lúc trước. Các biện pháp này sẽ giúp giảm nhập siêu, kiềm giữ tỷ giá và lạm phát. Nếu các biện pháp này chính thức thông qua, trong thời gian ngắn thị trường sẽ có ảnh hưởng tiêu cực vì nó sẽ ảnh hưởng tới dòng tiền cũng như lãi suất sẽ không có khả năng giảm trong ngắn hạn khi kết quả của chính sách thắt chặt tiền tệ chưa nhìn thấy rõ. Nhưng xét về dài hạn thì chính sách này đi theo đúng chủ trương bình ổn kinh tế vĩ mô của Chính phủ, nhìn chung trong dài hạn thị trường sẽ thấy khía cạnh tích cực của nó và phản ứng tốt hơn. Kết quả kinh doanh Q1 của các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí lãi vay cao. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ khởi sắc hơn từ giữa/cuối Q2’11 khi chính sách tiền tệ được nới lỏng khi sau khi đã chứng minh được hiệu quả của nó, lãi suất hạ nhiệt và lạm phát giảm xuống theo chu kỳ thông thường và thị trường sẽ khả quan hơn vào cuối năm. Trần Phương Dung - Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội Thưa Ông Huỳnh. Theo ông, biến động của việc tăng giá xăng, giá điện sẽ có hệ lụy gì đến TTCK? Cơ quan quản lý cần có những giải pháp nào mang tính "đột phá" để bình ổn TTCK trong thời điểm hiện nay? Ông Phan Quốc Huỳnh: Trong thời gian qua, sau việc điều chỉnh tăng tỷ giá thì một số mặt hàng chủ chốt như xăng, điện, lương thực thực phẩm...đều tăng. Việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu này sẽ tác động tương đối sâu sắc đến thị trường chứng khoán bởi lý do sự tăng giá này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đang niêm yết, dĩ nhiên sẽ tác động đến giá cổ phiếu của Dn theo chiều hướng không tích cực. Hiện nay, chính phủ và các Bộ ngành đang quyết liệt đưa ra các biện pháp tháo gỡ. Tất nhiên, để hạn chế bớt sự tác động c ủa đợt tăng giá này thì cần phải có thời gian khi các giải pháp đó thực sự phát huy hiệu quả. Lê Xuân Bá - Hưng Yên Kính gửi lãnh đạo HBB, Tôi rất thích slogan của Habubank "Giá trị tích lũy niềm tin". Tôi hiểu rằng, trong slogan này, HBB muốn hướng đến khách hàng của mình, vậy xin hỏi với cổ đông, HBB sẽ tạo nên những giá trị gì để gìn giữ và tích lũy niềm tin cho chúng tôi? Tôi mới đầu tư cổ phiếu HBB và đánh giá rằng đây là ngân hàng làm ăn minh bạch, ổn định. Nhưng tôi cũng mong muốn HBB tăng trưởng mạnh hơn nữa, liệu có được không thưa bà? Trân trọng, Bà Nguyễn Dự Hương: Cảm ơn bạn đã đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào Habubank! Như bạn đã biết, kinh tế Việt Nam mấy năm trở lại đây chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Ngành ngân hàng cũng chịu nhiều ảnh hưởng nên việc đẩy mạnh tăng trưởng là điều được các ngân hàng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định kế hoạch phát triển. Habubank cũng vậy. Phương châm trong việc lập kế hoạch kinh doanh của Habubank là dựa trên đánh giá về tình hình kinh tế, tài chính ngân hàng trong nước cũng như trên thế giới, các dự báo về các vấn đề liên quan, ảnh hưởng trực tiếp như tỷ giá, lãi suất,….Có thể sự tăng trưởng của Habubank mà bạn thấy chưa được nổi bật hay có sự bứt phá mạnh mẽ nhưng tôi đảm bảo rằng nó vừa với quy mô của Habubank hiện nay và thể hiện đúng mong muốn của Ban lãnh đạo Habubank trong việc duy trì cơ cấu tài chính vững mạnh, không tăng trưởng nóng và đảm bảo cho Ngân hàng phát triển an toàn - ổn định và hiệu quả. Hoa Diên Vỹ - 27 Pháo Đài Láng Đống Đa Hà Nội Chào anh Phạm Ngọc Bích anh đã có một bài viết trên ĐTCK về các quỹ ETF. Xin anh vui lòng cho biết thêm một số thông tin: 1) Hiện nay đang có bao nhiêu ETF đang hoạt động ở Việt Nam? 2) Quan điểm cá nhân anh là nên hay không nên khuyến khích các ETF? Cám ơn anh! Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Hiện nay các Quỹ ETF lớn hoạt động tại Việt Nam bao gồm hai Quỹ: VN Market Vector ETF và Quỹ DB X-Tracker ETF. NGoài ra có lẽ còn một vài Quỹ ETF nhỏ khác cũng tham gia vào thị trường Việt Nam. -Tất cả các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các Quỹ ETF đều tự do tham gia vào thị trường Việt Nam và điều này rất cần thiết để có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong dài hạn. Chúng ta không nên kiểm soát việc hoạt động đầu tư của bất cứ Quỹ nào nếu những Quỹ đó tuân thủ pháp luật tại Việt Nam. Lê Anh Thi - 31/273 Kỳ Đồng Quận 3 TP. HCM Chào chị Phương, Xin chị cho biết chiến lược đi thuê giàn của PVD thay vì việc đầu tư mới có ưu điểm gì? Các giàn hiện nay được khấu hao ra sao, nhanh hay chậm? So với giá thị trường hiện nay việc đầu tư giàn PVD II và III có hợp lý hay không? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Chiến lược thuê giàn khoan thay vì đầu tư mới được PV Drilling thực hiện trong điều kiện cung giàn khoan tại khu vực còn lớn hơn cầu, tình hình kinh tế thế giới vừa mới hồi phục, kinh tế Việt Nam chưa ổn định chi phí vốn cao thì việc thuê giàn khoan cũng là một giải pháp tăng trưởng thị phần trong ngắn hạn nhưng vẫn đảm bảo cân đối các chỉ tiêu tài chính. Hiện tại, các giàn khoan của PV Drilling đang được khấu hao theo phương pháp đường thẳng với thời gian 20 năm. So với thế giới thời gian khấu hao của một giàn khoan trung bình là trên 30 năm. Cho đến nay, PV Drilling vẫn xem việc đầu tư vào 2 giàn khoan này là quyết định đúng đắn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và mục tiêu phát triển của công ty. Tôi nghĩ rằng giá trị của Tổng Công ty chính là việc DN không chỉ là một công ty cung cấp dịch vụ mà còn sở hữu nhiều tài sản có giá trị là các giàn khoan và các thiết bị với công nghệ hiện đại tiên tiến trên thế giới. Hoàng Nguyên - dat.vang@yahoo.com Tôi xin hỏi kế hoạch lợi nhuận 2011 của SCR là bao nhiêu và hạch toán từ những dự án cụ thể nào? Quan điểm xây dựng kế hoạch kinh doanh của SCR năm nay có đảm bảo đưa ra kế hoạch lợi nhuận tối thiểu nhất có sẽ đạt được có tính đến ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tín dung? Cổ đông sẽ rất thất vọng nếu kế hoạch đặt ra mà lại không đạt được. Ông Bùi Tiến Thắng: Kế hoạch lợi nhuận 2011 của SCR dự kiến sẽ thu từ việc kinh doanh của một số dự án: Belleza, Phú Thuận, Greenfield, Hùng Vương, Carillon, Phú Lợi... do SCR làm chủ đầu tư và các dự án đầu tư mua sĩ từ các chủ đầu tư khác. Phí Hiếu - Vĩnh Tuy, Hà Nội Vừa qua Thanh tra Chính phủ có công bố kết luận thanh tra tại Tập đoàn Bảo Việt. Tôi xin hỏi những kết quả thanh tra đó có ảnh hưởng gì đến hoạt động của Tập đoàn hay không? Xin cám ơn! Ông Hoàng Việt Hà: Việc thanh tra của các cơ quan nhà nước với các DN trong đó có Thanh tra Chính phủ là hoạt động thường kỳ. Kết luận thanh tra đã được ban hành và có ý kiến thông qua của Thủ tướng Chính phủ, BVH cũng đã thực hiện tốt những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Qua công tác thanh tra, thanh tra Chính phủ đã có những kiến nghị góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý điều hành DN. Về mặt tài chính chúng tôi cũng đã có những xử lý theo kiến nghị của thanh tra và đã thể hiện trong báo cáo tài chính của năm 2010 được công bố công khai. Tôi cho rằng những kết luận đó không ảnh hưởng đến hoạt động và có tác động tích cực đối với hoạt động kinh doanh của DN. NGuyễn Quang Thu - Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội Được biết Bảo Việt đang chuẩn bị cho việc tái cấu trúc tập đoàn.Việc tái cấu trúc tập trung vào những công việc gì. Tạp đoàn có ý định thoái vốn hoặc hạn chế góp vốn vào những DN không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính hay không? Ông Hoàng Việt Hà: Kể từ khi thực hiện CPH, cùng với sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ của cổ đông chiến lược HSBC, BVH tập trung vào việc đổi mới mạnh mẽ nhằm xây dựng một nền tảng mới hướng theo các chuẩn mực quốc tế trong đó tập trung vào các lĩnh vực: đổi mới quản trị, công nghệ thông tin thống nhất và xuyên suốt trong toàn Tập đoàn, phát triển thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Các chính sách này đang dần phát huy tác dụng trong thời gian qua và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hình ảnh của BVH trên thị trường. Trong chiến lược từ nay đến 2015, trên cơ sở nền tảng mới, chúng tôi tiếp tục đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng xây dựng siêu thị tài chính, nhằm cung cấp dịnh vụ tài chính đa dạng, trọn gói cho khách hàng. Những nỗ lực này sẽ tạo ra sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và hiệu quả vượt trội. Liên quan đến chiến lược đầu tư, đầu tư tài chính là một trong những mảng hoạt động kinh doanh quan trọng của BVH nên chúng tôi luôn chú trọng quản lý hiệu quả và quản lý rủi ro nhằm gia tăng hiệu quả cũng như đảm bảo sự an toàn đối với đồng vốn mà NĐT đã đầu tư vào BVH. Trong điều kiện nền kinh tế luôn có những biến động, BVH tăng cường tính chuyên nghiệp trong quản lý đầu tư và quản lý rủi ro. BVH đã thành lập Hội đồng quản lý rủi ro và Hội đồng đầu tư, Hội đồng quản lý cân đối tài sản nợ tài sản có (ALCO) có sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia HSBC nhằm xây dựng một cơ chế quản trị hoạt động đầu tư xuyên suốt từ Tập đoàn xuống các công ty thành viên. Do vậy danh mục đầu tư của BVH cũng thường xuyên được rà soát và tái cấu trúc để danh mục đó phát huy được hiệu quả tốt nhất trước sự biến động của nền kinh tế. Những thông tin về sự biến động và thay đổi trong danh mục đâu tư tài chính của BVH luôn được thể hiện đầy đủ trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán, soát xét công bố công khai. giá trị của các danh mục đầu tư này đều được đánh giá theo hai chuẩn mực kế toán VIệt Nam (VAS) và Chuẩn mực quốc tế (IFRS). Hoàng Thanh Hà - Ba Đình, Hà Nội Gửi Chủ tịch CTCK Trí Việt, Chúc mừng ông đã chuyển CTCP Tư vấn Trí Việt thành CTCK Trí Việt. Xin hỏi hoạt động này có phải là M&A không? Tôi cũng đang có nhu cầu mua lại 1 DN khác, nhưng thực sự không hiểu rõ về hoạt động này. Xin ông một vài lời khuyên. Xin cảm ơn Ông Phạm Thanh Tùng: Chúc mừng anh đã có ý định mua lại một DN khác, ít nhất là anh cũng có một ý định táo bạo và những hoạt động thành công đều phải xuất phát từ những ý tưởng táo bạo. Thông thường, để một DN phát triển tốt cần có 3 yếu tố sau: Tài chính, nhân sự và công nghệ. Anh nên rà soát lại các yếu tố trên khi tiếp quản DN xem tài chính đã đủ mạnh để DN phát triển chưa, đội ngũ cán bộ quản lý cao cấp và đông đảo nhân viên đã lành nghề chưa, có đoàn kết nhất trí không; công nghệ đã đủ hiện đại chưa, có cạnh tranh được với các DN khác không. Nếu trong 3 yếu tố trên mà anh có được 2, thì anh hoàn toàn có thể nên xúc tiến việc tiếp quản DN đó. Hoàng Hải Vân - Phương Liệt, Hà Nội Kính gửi lãnh đạo Habubank, Tên gọi của ngân hàng là phát triển nhà Hà Nội, vậy xin hỏi Ngân hàng có tham gia đầu tư bất động sản không? Ngân hàng có dự án bất động sản nào không và liệu cổ đông có thể chờ đợi gì ở sự phát triển mạnh hơn của HBB trong tương lai? Cổ phiếu HBB hiện chỉ loanh quanh mệnh giá, đây có phải là cơ hội đầu tư an toàn không, thưa bà? Xin cảm ơn đã dự giao lưu Bà Nguyễn Dự Hương: HBB là 1 trong 4 ngân hàng cổ phần được thành lập ở VN với mục tiêu để phát triển nhà, nhưng sau đó đã đi tiên phong chuyển đổi sang hoạt động đa năng. Sau đó khi khách hàng đã quen với tên gọi Habubank thì NH không đổi tên nữa. HBB sẽ có những mảng kinh doanh liên quan đến bất động sản, đầu tư bất động sản và cho vay mua nhà trả góp Từ khi thành lập, HBB chủ trương hoạt động AN TOÀN – HIỆU QUẢ và phấn đấu để trở thành 1 trong 3 ngân hàng được KH lựa chọn vì chất lượng phục vụ. Thực tế đã Habubank luôn nằm trong top 10 ngân hàng có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trên thị trường Võ Lam Trường - NDT tại CTCK Thăng Long Xin được hỏi lãnh đạo Habubank, TTCK Việt Nam đang rất tẻ nhạt kéo theo cổ phiếu của nhiều DN đi xuống mức thấp. Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cổ phiếu ngân hàng lại chỉ xấp xỉ giá 10.000 đồng. Tôi cũng định mua một lượng nhiều, nhưng rất lo là hoạt động của các ngân hàng không minh bạch và nợ xấu nhiều. Vậy xin hỏi ở HBB, tình hình an toàn tài chính của Ngân hàng có vững không? Nợ xấu năm 2010 là bao nhiêu và liệu tôi có thể chọn cổ phiếu HBB để đầu tư dài hạn hay không? Nếu so với các ngân hàng khác thì HBB định vị mình ở vị trí nào? Thực sự tôi không làm trong ngành ngân hàng nên cũng không hiểu lắm về thứ tự các ngân hàng tại VN. Xin cảm ơn Bà Nguyễn Dự Hương: Điều bạn băn khoăn cũng rất hợp lý khi mà nền kinh tế có nhiều biến động không tích cực, thị trường chứng khoán bất ổn. Mặc dù vậy, theo quan điểm của cá nhân tôi thì ngành ngân hàng là ngành có nhiều khả quan nhất khi nền kinh tế phục hồi. Về quản lý ngành, Ngân hàng là nhóm ngành được quản lý theo các thông lệ tốt nhất hiện nay trên thị trường. Phần lớn các ngân hàng đều thực hiện quản lý tập trung với sự hỗ trợ của các phần mềm theo tiêu chuẩn quốc tế. Các ngân hàng lại có hệ thống báo cáo NHNN online hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Các ngân hàng phần lớn đều công ty đại chúng, trong đó 1 số NH (trong đó có Habubank) đã niêm yết trên thị trường chứng khoán, nên đều phải thực hiện kiểm toán hàng năm công bố thông tin theo luật định rất chặt chẽ. Tôi đã nhiều lần trả lời thắc mắc này của các nhà đầu tư và cũng bày tỏ quan điểm rằng việc đầu tư vào cổ phiếu ngành ngân hàng nói chung và Habubank nói riêng đòi hỏi sự kiên trì chứ không phải là tâm lý lướt sóng. Cổ phiếu Habubank đã được các công ty chứng khoán có uy tín đánh giá là rất thích hợp để đầu tư dài hạn. Với mức giá như hiện nay, đầu tư vào cổ phiếu HBB nhiều cơ hội hơn gửi tiết kiệm. Năm 2010, tỷ lệ nợ quá hạn tại Habubank là 2,39% và đã được trích dự phòng đầy đủ. Nguyễn Phan - Hà Nội Thưa ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt, tôi là cử nhân Khoa Tài chính - doanh nghiệp, Học Viện Tài chính có kinh nghiệm công tác trên 3 năm trong ngành tài chính. Liệu tôi có cơ hội việc làm tại Công ty hay không và ở vị trí nào? Ông Phạm Thanh Tùng: Công ty chúng tôi luôn xác định nguồn nhân lực là một yếu tố quyết định tới sự thành công. Do đó, chúng tôi rất sẵn lòng làm việc với những nhân sự có khả năng và kinh nghiệm. Anh có thể nộp hồ sơ xin việc tới Phòng nhân sự của TVSC theo địa chỉ 142 Đội Cấn, Hà Nội. Một số vị trí có thể phù hợp với chuyên môn của anh là tư vấn tài chính hoặc chuyên viên phân tích đầu tư. Đoàn Văn Thái - Khu công nghệ cao TP.HCM CÔng ty SSI đưa ra nhận định các công ty bất động sản sẽ khó khăn đến hết giữa năm nay. Đối với các công ty hàng đầu như Nhà Thủ Đức, công ty Cotec Land, Sacomreal thì khó khăn sẽ ở mức độ nào thưa các ông? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Vì tình hình vĩ mô Vietj Nam đang trải qua một giai đoạn khó khăn nên tất cả những công ty niêm yết trong ngành bất động sản đều sẽ bị ảnh hưởng xấu vì sẽ gặp khó khăn trong việc huy động vốn trên TTCK và việc vay ngân hàng để phát triển các dự án bất động sản và phát triển kinh doanh những sản phẩm bất động sản. Truong Ming Chau - TAI CHUNG CITY ,TAI WAN .R.O.C Xin chào Ông Phạm Ngọc Bích! Xin ông cho biết chừng nào SSI mới có màu xanh trở lại và thị trường chứng khoán Việt Nam chừng nào mới khởi sắc trở lại. Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Cổ phiếu SSI là một trong những cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường cho nên nhiều nhà đầu tư sử dụng cổ phiếu SSI để lướt sóng. Thông thường khi thị trường tăng giá cổ phiếu SSI xanh và khi thị trường xuống cổ phiếu SSI dẫn đầu việc biến xanh thành đỏ. Khi quy trình kiềm chế lạm phát của Chính phủ có dấu hiệu thành công và mặt bằng lãi suất xuống đến mức thấp hơn TTCK sẽ hồi phục. Hy vọng vào cuối năm 2011 màu xanh xuất hiện những bảng giá của tất cả các CTCK. Nguyễn Hải Linh - Quận Hải An, Hải Phòng Tôi xin hỏi Bảo Việt có biện pháp gì để tạo thanh khoản cho CP Bảo Việt hay không. Vừa qua giá CP Bảo Việt tăng mạnh nhưng số CP giao dịch rất ít. Xin hỏi về lộ trình được phép bán CP của các cổ đông chiến lược (HSBC, SCIC)? Ông Hoàng Việt Hà: Liên quan đến việc tăng tính thanh khoản cho CP vừa qua BVH đã phát hành và hoàn tất các thủ tục niêm yết bổ sung 53 triệu CP mới cho cổ đông hiện hữu. Ngày 3/3/2011 sẽ niêm yết bổ sung số CP này. Việc này sẽ góp phần tăng tính thanh khoản trên thị trường. Với cổ đông chiến lược nước ngoài, HSBC đã cam kết nắm giữ CP trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ khi trở thành cổ đông chiến lược (năm 2007). Do vậy CP của HSBC vẫn đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên chúng tôi tin tưởng vào cam kết đầu tư chiến lược dài hạn của HSBC. Co gai ngheo - Nhà trọ Tôi thấy về yếu tố cơ bản hiện nay cổ phiếu PVD đang hấp dẫn nhưng các cổ đông lớn như Vietcombank, PVFC bán ra nhiều quá. Sao các cổ đông lớn thoái vốn PVD không mua làm cổ phiếu quỹ? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Rất cảm thông với tình hình tài chính hiện tại của bạn (cười). Vietcombank và PVFC là các định chế tài chính, là các cổ đông sáng lập của PVD. Vì thế khi họ góp vốn vào PVD theo mệnh giá, trong những năm qua cổ tức được chia bằng cổ phiếu và tiền mặt đã làm tăng số lượng cổ phiếu mà họ nắm giữ vì vậy họ cũng cần bán ra một phần để hiện thực hóa lợi nhuận và cơ cấu danh mục. Điều này là bình thường trên thị trường tài chính. Phạm Văn Thanh - thanhomaimo@yahoo.com GIá cổ phiếu SCR hôm nay đóng cửa là 21.100 đồng/cổ phiếu. Theo ông Thắng, mức giá này có quá thấp so với giá trị nội tại của công ty? Ông có tư vấn cho chúng tôi mua SCR ở mức giá này cho đầu tư dài hạn? Ông Bùi Tiến Thắng: Với mức giá đóng cửa trong phiên giao dịch hôm nay là 21.100 đồng/cổ phiếu hiện đang thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty. Theo tôi, đây là mức giá khá tốt để đầu tư dài hạn. Phùng Huy Hào - Hàng Gai, Hà Nội Tôi rất quan tâm đến cổ phiếu HBB nói riêng và cổ phiếu ngân hàng nói chung trên sàn. Xin hỏi tại sao các ngân hàng đều công bố lãi khá lớn mà giá cổ phiếu thì dao động rất nhỏ, xung quanh mệnh giá vậy? Phải chăng ngành ngân hàng có nhiều rủi ro khó lường? Năm nay, nhiều chuyên gia dự báo nền kinh tế sẽ dễ thở hơn năm 2010. Liệu các ngân hàng có hoạt động khả quan hơn được không? Bà Nguyễn Dự Hương: Tôi có thể khẳng định rằng, tại Việt Nam, ngân hàng là ngành được quản lý theo một thông lệ tốt nhất hiện nay trên thị trường. Việc giá cổ phiếu của Ngân hàng trên thị trường không cao, theo tôi chủ yếu là do yếu tố tâm lý chứ không phải dựa trên đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nếu các bạn quan sát, nhóm cổ phiếu của ngành NH luôn là nhóm có thanh khoản tốt nhất trên thị trường Thanh Thủy - ( Công ty FTM Việt Nam) Chào chị Phương. Trước hết tôi xin bày tỏ sự ngưỡng mộ người phụ nữ có nhan sắc và thành đạt như chị. Xin chị chia sẻ chút ít riêng tư, làm sếp ở một trong các DN niêm yết hàng đầu, điều này có cản trở chị thực hiện làm nghĩa vụ của mọt phụ nữ trong gia đình? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Cám ơn bạn đã tặng tôi một món quà Ngày 8-3 sớm. Xin chia sẻ với bạn làm sếp ở một trong các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu thì chắc chắn là rất bận rộn. Tôi cũng không thể là một người phụ nữ chu toàn các nghĩa vụ trong gia đình. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy có lỗi với ông xã và hai "công chúa" tuy nhiên có bí quyết đơn giản giúp tôi cân bằng giữa công việc và gia đình. Đó là bước qua ngưỡng cửa vào nhà, tôi để lại công việc tại Công ty. NGuyễn Hoàng Anh - Hoàn Kiếm, Hà Nội Cám ơn ông Hà đã tham gia trả lời câu hỏi của nhà đầu tư. Là người phát ngôn của Tập đoàn ông có thể công khai số điện thoại và email để khi có vấn đề cần quan tâm chúng tôi có thể hỏi trực tiếp được hay không. BVH có cơ chế cung cấp thông tin ra thị trường một cách nhanh nhất. Xin cám ơn ông. Ông Hoàng Việt Hà: Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu thông tin về BVH của NĐT nhằm cung cấp đầy đủ và công khai tới công chúng quan tâm. Xin liên hệ với Ban quan hệ công chúng Tập đoàn BVH 04.39289999 hoặc email: thongtin@baoviet.com.vn. Quang Sáng - Đô Nghĩa, Hà Nội Xin hỏi ông Hiệp, năm nay Vincom có phải vay thêm tiền (vay ngân hàng, phát hành trái phiếu) để triển khai các dự án hay không? Lợi nhuận và cổ tức năm nay dự kiến bao nhiêu? Ông Lê Khắc Hiệp: Năm nay, Vincom đã chuẩn bị đủ nguồn vốn cần thiết để triển khai các dự án của mình. Vincom dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2011 như sau: doanh thu thuần 5.151 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.057 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.293 tỷ đồng. Đây là kế hoạch ước tính trên những giả định thận trọng về các dự án và nguồn thu mang lại doanh thu và lợi nhuận năm 2011. Bùi Vân Anh - Việt Trì, Phú Thọ Coma18 có tiếp tục làm cơ khí mà trước đây là thế mạnh của Công ty không? Tỷ lệ đóng góp cho doanh thu cho Công ty của cơ khí và bất động sản ra sao? Ông Nguyễn Xuân Phong: Coma 18 tiền thân là DNNN trực thuộc Tổng công ty Cơ khí xây dựng với ngành nghề chính trước đây là cơ khí và xây lắp. Từ khi cổ phần hóa năm 2006, HĐQT và Ban điều hành nhận thấy trên lĩnh vực sản xuất cơ khí và xây lắp khó đem lại sự tăng trưởng và lợi nhuận cao. Trong vài năm gần đây, Công ty đã mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh sang các dự án BĐS và thực tế các dự án BĐS đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty và được xác định là lĩnh vực kinh doanh chiến lược của Công ty trong thời gian tới. Lĩnh vực cơ khí và xây dựng Công ty sẽ duy trì hoạt động và đóng góp khoảng 20% vào chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Võ Hùng - Cầu Giấy, Hà Nội Kính gửi lãnh đạo Habubank, Tôi là cổ đông của HBB, mua cổ phiếu trên sàn từ hồi mới niêm yết. Lúc đầu nghĩ là rẻ vì giá gần mệnh giá, nhưng thực tế thị trường không tăng, nên tôi cũng chẳng có đồng lãi nào. Hiện tôi rât cân nhắc việc giữ hay bán cổ phiếu HBB. Xin bà Hương cho tôi một lời khuyên. Xin cảm ơn, Bà Nguyễn Dự Hương: Hiện tại, hoạt động của ngành ngân hàng nói chung trong đó có cả HBB đang bị ảnh hưởng bởi các chính sách điều tiết vĩ mô, nhưng với triển vọng chung của ngành, cũng như tiềm năng của HBB gồm mạng lưới khách hàng rộng, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, chiến lược phát triển rõ ràng và nhất quán, lại vừa thực hiện tái cơ cấu dưới sự tư vấn của đối tác chiến lược là Deutsche Bank, tôi tin rằng trong vài năm sắp tới HBB sẽ có những bước tiến dài. Và tôi cho rằng, đầu tư vào cổ phiếu HBB là một khoản đầu tư tốt về dài hạn. Lan Ngọc - Tp HCM Được biết ông Bích đã có thời gian làm tại Công ty bảo hiểm nhân thọ theo nhận định của ông tại sao các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến đầu tư của các công ty bảo hiểm hiện nay chưa phát triển mạnh.Mặc dù các công ty bảo hiểm đều đã triển khai sảnn phẩm này? Yếu tố then chốt nào của thị trường tài chính có thể khiến đẩy nhanh tốc độ phát triển của những dòng sản phẩm này? Xin cảm ơn ông Bích. Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Mặc dù tôi không làm trong ngành bảo hiểm nữa nhưng theo tôi biết ngành bảo hiểm tại Việt Nam vẫn tăng trưởng khá tốt ở mức 25%/năm. Ngoài ra, các thống kê của các công ty bảo hiểm có báo cáo là 30% của các hợp đồng bảo hiểm khai thác mới là những sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Việc này chứng tỏ những sản phẩm này có được nhiều khách hàng quan tâm và trong dài hạn các sản phẩm này sẽ thành công tại Việt Nam cũng như đã thành công tại các nước trong khu vực. Vũ Thùy Trang - 230 hai Bà Trung Quận Nhứt TP. HCM Tôi là một cổ đông của PVDrilling. Hình như PVD chưa có lịch họp ĐHCĐ và chưa chốt danh sách? Sự chậm trễ này do đâu? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hàng năm, PV Drilling thường tổ chức ĐHĐCĐ vào khoảng trung tuần tháng 4. Vì thế, khoảng giữa đầu tháng 3 tới, Pv Drilling sẽ có thông báo chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ. Cong Phong - 28/3 Au Co, Quan Tan Binh Hiện tôi đang cần mua căn hộ để ở, song do giá cả nhà đất hiện nay vẫn quá cao so với thu nhập của 2 vợ chồng tôi. Vì thế,với tư cách là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Vậy xin cho hỏi SCR nhận định như thế nào về xu hướng của căn hộ trong thời gian tới? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, với xu hướng phát triển sản phẩm, phân khúc trung bình thấp, đồng thời trong thời gian tới giá các căn hộ sẽ khá ổn định, với việc đầu tư, gia công của chủ đầu tư về chất lượng, tiện ích sẽ tốt hơn. Trong khi, chi phí giá thành tăng cao thì vô hình trung, giá căn hộ sẽ dễ mua hơn hiện tại. Nguyễn Huyền Thương - Hà Nội Xin hỏi ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Trong vòng 1 - 2 năm tới, TDH có quỹ đất nào sẽ đưa vào đầu tư xây dựng địa ốc hay không? Và nó sẽ có khả năng đem lại lợi nhuận bao nhiêu cho Công ty trong thời gian tới? Ông Lê Chí Hiếu: Công ty hiện quản lý một danh mục khoảng 16 dự án bất động sản (tham khảo tại website thuduchouse.com). Các dự án này tập trung ở các Thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội hay Huế, Đà Lạt. Ngoài ra, công ty còn đang đàm phán để mua hoặc liên doanh đầu tư hàng loạt dự án khác. Quỹ đất hiện nay của công ty đủ để công ty phát triển trong vòng 5 - 10 năm tới. Nếu tình hình kinh tế vĩ mô ổn định công ty có thể đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận, doanh thu từ 10 đến 20% trong 5 năm sắp tới. Các dự án tiềm năng mang lại lợi nhuận cao là dự án Catavil quận 2, dự án Bách Phú Thịnh (Centum Wealth) quận 9, dự án Minh Khai - Hà Nội và dự án Khu đô thị mới Đồng Mai với quy mô 225 ha tại Hà Nội (TDH liên doanh với một số công ty bất động sản lớn khác). Gia Linh - TP HCM Ông Phạm Ngọc Bích: đã có một thời gian công tác tại Công ty quản lý quỹ Prudential theo nhận định của ông tại sao các quỹ này chưa thực sự phát triển ở Việt Nam. Ông có thể chia sẻ về xu hướng thành lập Công ty quản lý quỹ của các công ty bảo hiểm tại Việt Nam. Thời điểm này đã thích hợp để có thêm những Công ty quản lý quỹ nữa? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Luật Chứng khoán VN chỉ cho phép các quỹ đóng bao gồm các quỹ đại chúng và quỹ thành viên được sáng lập và hoạt động tại VN và đầu tư duy nhất tại VN mà thôi. Ủy ban chứng khoán vẫn đang trong quá trình soạn thảo một quy chế mới liên quan đến quỹ mở. Ngành quản lý quỹ tại VN sẽ chỉ thực sự phát triển tốt đẹp sau khi các công ty quản lý quỹ có thể sáng lập và cung cấp cho nhà đầu tư nhiều loại quỹ mở khác nhau nếu các quỹ này có thể đầu tư tại Việt Nam và tại những thị trường nước ngoài. Trường An - Quận 2, TP HCM - Các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô đang rất khó khăn. Xin hỏi lãnh đạo các doanh nghiệp, doanh nghiệp của các ông/bà đang và sẽ áp dụng những chính sách, giải pháp cụ thể nào để vượt qua giai đoạn này? - Bà Nguyễn Dự Hương: Vui lòng xem câu trả lời trước. Nhà đầu tư TDH - Thủ Đức Được biết lĩnh vực hoạt động chính của Thuduc House là đầu tư và kinh doanh BĐS, trong bối cảnh tình hình BĐS ảm đạm như hiện nay thì tình hình kinh doanh của Cty sẽ ảnh hưởng như thế nào trong năm 2011? Nhà đầu tư hiện nay có nên mua cổ phiếu TDH không? Và tại sao Thuduc House không mua cổ phiếu quỹ để bình ổn giá cổ phiếu? Ông Lê Chí Hiếu: Hai câu hỏi đầu của bạn tôi đã trả lời ở trên. Riêng về việc mua cổ phiếu quỹ, chúng tôi đang nghiên cứu và sẽ trình HĐQT quyết định trong thời gian tới nếu thị trường tiếp tục diễn biến không thuận lợi. Trước đây, TDH đã hai lần mua thực hiện mua cổ phiếu quỹ và lần nào cũng mang lại thặng dư rất lớn cho cổ đông đồng thời hỗ trợ giá cổ phiếu của công ty trên thị trường. Ví dụ, năm 2008 chúng tôi đã mua cổ phiếu quỹ và 6 tháng sau đã mang lại thặng dư trên 50 tỷ đồng cho cổ đông. Năm 2006 - 2007, việc mua - bán cổ phiếu quỹ cũng mang lại thặng dư gần 90 tỷ đồng. An Hoàng - Hàm Nghi, Q1 Xin hỏi bà Hồ Ngọc Yến Phương, Giá cho thuê 3 giàn khoan của PVD hiện là bao nhiêu? Khi giá dầu tăng như hiện nay có điều chỉnh giá cho thuê giàn không? Tiến độ đóng giàn TAD tới đâu rồi? Xin cám ơn bà, Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Giá cho thuê giàn khoan bình quân hiện nay trong khoảng từ 115.000 - 120.000 USD/ngày và là mức giá cố định trong thời hạn hợp đồng. Đối với giàn TAD, đến nay, tiến độ hoàn thành đạt trên 75%. Thủy Nguyên - Quận 4, TP HCM 1. Nghị quyết của Chính phủ vừa qua cho thấy quyết tâm ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát là ưu tiên số 1. Ông nghĩ điều này mang lại thông điệp gì cho TTCK? Nếu mang lại tích cực thì "tích cực" ấy sẽ thể hiện trên giá cổ phiếu và chỉ số VN-index, Hnx-index như thế nào? Ông Phan Quốc Huỳnh: Nghị quyết của Chính phủ để quyết tâm ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát là một quyết sách cần thiết. Dĩ nhiên, TTCK luôn bị tác động bởi các chính sách mới. Có thể trong ngắn hạn, do việc bình ổn kinh tế vĩ mô, chống làm phát sẽ kèm theo điều kiện chính sách thắt chặt tiền tệ, làm cho dòng tiền vào TTCK bị hạn chế trong ngắn hạn, song lại tạo hướng đi bền vững cho thị trường sau này. Nguyễn Thanh Tùng - Can Lộc, Hà Tĩnh Năm 2010 Coma18 đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện, trong đó tôi ấn tượng nhất là việc tham gia đóng góp xây dựng tháp chuông ngã ba Đồng Lộc. Sang năm 2011 này, lãnh đạo Công ty có kế hoạch gì để nối tiếp truyền thống tốt đẹp này? Ông Nguyễn Xuân Phong: Trong những năm qua, Coma 18 đã có truyền thống trong các hoạt động xã hội và từ thiện như ủng hộ đồng bào các vùng bị bão lụt, nạn nhân chất độc da cam, các gia đình chính sách... Năm 2011, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạc động như đã kể trên và coi đây là một hoạt động thường xuyên của đơn vị nhằm chia sẻ và tri ân đến các đối tượng chính sách. Hà Quốc Trường - Quán Nam, Hải Phòng Xin được hỏi về kế hoạch kinh doanh năm 2011 của BVH. Năm 2011 dự kiến kế hoạch lợi nhuận là bao nhiêu, tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả ra sao? Ông Hoàng Việt Hà: Kế hoạch kinh doanh chính thức của BVH do ĐHCĐ họp và quyết định, dự kiến vào tháng 4/2011. Tuy nhiên, kể từ nửa cuối 2010 đến nay HĐQT cũng như ban điều hành của BVH đã có những dự kiến về tình hình kế hoạch kinh doanh của năm 2011. Theo đó lợi nhuận, mức chi trả cổ tức dự kiến sẽ có sự tăng trưởng so với thực hiện năm 2010. Với nền tảng tạo dựng được trong thời gian qua và chiến lược từ nay đến 2015, Bảo Việt có sự tăng trưởng về doanh thu ở mức hai con số và tăng trưởng về lợi nhuận ở mức từ 1 đến 2 con số. Đặc biệt về tổng tài sản hợp nhất luôn có sự tăng trưởng khá cao và ổn định. Sau khi được ĐHCĐ chính thức thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011, chúng tôi sẽ công khai kế hoạch kinh doanh này. Bùi Nguyên Hưng - Đống Đa, Hà Nội Tôi gửi tiền tiết kiệm tại HBB, lúc đầu tôi thấy lãi suất ngân hàng trả khá ổn, nhưng thực tế hiện nay nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động cao hơn mà tốc độ tăng tại HBB không cao tương ứng. Xin hỏi vì sao HBB lại không đẩy lãi suất huy động lên cao như một số ngân hàng khác? Xin cảm ơn Bà Nguyễn Dự Hương: Lãi suất của HBB luôn ở mức hấp dẫn trên thị trường. Chính vì vậy, chúng tôi mới giữ được khách hàng cũ và tăng trưởng khách hàng mới. Trong năm 2010 tăng trưởng huy động của HBB đạt trên 30%, điều đó chứng minh lãi suất của HBB không thấp hơn các ngân hàng khác. Trần Thị Hường - Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Cổ phần COMA 18 và Công ty Cổ phần Phát triển Cảnh quan Sinh thái Đất Đỏ đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, lập dự án trồng rừng và khai thác du lịch sinh thái tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vậy xin hỏi Công ty đã triển khai dự án này đến đâu và hiệu quả dự kiến mang lại cho doanh nghiệp cũng như người dân ở khu vực này ra sao? Ông Nguyễn Xuân Phong: Đây là hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Coma18 và CTCP Phát triển cảnh quan sinh thái Đất Đỏ tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi dự án được triển khai sẽ tạo ra một khu du lịch sinh thái dưới tán rừng, góp phàn bảo vệ thiên nhiên, cải thiện môi trường sinh thái cho những người dân sống trong khu vực dự án và mang lại hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư. Hiện tại, Công ty đang tiến hành các thủ tục đầu tư, lập quy hoạch và dự án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nguyễn Thanh Liêm - Cầu Giấy, Hà Nội Đề nghị chuyên gia phân tích của CTCK Trí Việt cho biết, VN-index có dấu hiệu chạm đáy chưa. Cơ hội nào cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường hiện tại? Ông Phạm Thanh Tùng: Do thị trường trong xu thế điều chỉnh, việc xác định đáy của thị trường rất khó khăn. Xen kẽ những giai đoạn suy giảm mạnh sẽ có những đợt phục hồi tạm thời và đó cũng là cơ hội cho các NĐT. Mức giá nhiều cổ phiếu xuống thấp do bị bán ra bởi yếu tố tâm lý hoặc áp lực giải chấp và nhiều khi xuống dưới giá trị thực của công ty. Ngoài ra, một số cổ phiếu tốt vẫn có thể đi ngược lại xu hướng của thị trường dưới sự dẫn dắt của dòng tiền thông minh. Trần Văn Đức - Long Biên, Hà Nội Nhiều CTCK nội đang có nhu cầu bán cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong bối cảnh theo cam kết WTO, chỉ còn 10 tháng nữa Việt Nam phải mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài được thành lập CTCK 100% vốn ngoại tại Việt Nam. CTCK Trí Việt có kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh không. Nếu có, đề nghị cho biết kế hoạch chi tiết? Ông Phạm Thanh Tùng: Việc có thêm thành phần cổ đông là NĐT tổ chức nước ngoài là một trong những mục tiêu chiến lược của Công ty CP Chứng khoán Trí Việt nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển năng lực nội tại và khả năng quản trị công ty. Vốn điều lệ của TVSC hiện tại là 96 tỷ đồng và sắp tới TVSC sẽ tiến hành tăng vốn. Chúng tôi cũng đã tìm kiếm một số cổ đông tổ chức nước ngoài gắn bó lâu dài và có tiềm lực cho những đợt tăng vốn sắp tới. Chúng tôi luôn cố gắng làm tất cả vì mục tiêu đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông và NĐT. Thu Cúc - NDT tại CTCK Bảo Việt Tôi có nghe nói năm nay HBB sẽ không phát hành cổ phiếu để tăng vốn. Đây có phải là hành động chống pha loãng để giữ giá cho cổ phiếu HBB hay không? Năm 2011 HBB dự kiến sẽ trả cổ tức như thế nào? Xin cảm ơn đã quan tâm đến câu hỏi này Bà Nguyễn Dự Hương: Trong năm 2011 HBB sẽ chuyển đổi 1.050 tỷ trái phiếu để tăng vốn điều lệ lên 4.050 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến của HBB năm 2011 là không dưới 12% Thanh Tân - Đường Trần Văn Đang Q3-TP HCM SSI làm gì để giữ được vị trí số 1 trên thị trường chứng khoán “đất chật người đông” hiện nay? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Đúng thật ngành chứng khoán hiện nay đã "đất chật người đông" vì đã có trên 100 CTCK đang hoạt động trên thị trường. Nhưng trong số đó chỉ có khoảng 10 CTCK hoạt động thực sự có hiệu quả. Ngành chứng khoán còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai vì nhu cầu đầu tư của tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng rất cao. Hơn nữa nhà đầu tư nước ngoài liên tục tham quan Việt Nam để tìm kiếm những cơ hội đầu tư và họ cần các CTCK có khả năng tư vấn cao để phục vụ nhu cầu đầu tư của họ. Nguyễn Thị Mai - Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội Vincom lớn quá, nhiều dự án, nhiều công ty con, vay nợ nhiều... nên rất khó phân tích để đầu tư. Ông Hiệp có thể cho biết dự kiến lợi nhuận trong giai đoạn 2011-2013? Nếu Công ty chưa dự kiến được thì xin hỏi kế hoạch hạch toán lợi nhuận của các dự án đã đưa vào hoạt động, theo tôi được biết thì đó là 4 dự án Vincom City Towers (Hà Nội), Vincom Park Place (Hà Nội), Vincom Center (TPHCM), Vincom Financial Tower (TPHCM)? Ngoài ra, ông Hiệp có thể cho biết tiến độ triển khai các dự án khác như Eden A (TPHCM), Vincom Eco City (Hà Nội)...? Xin cảm ơn ông! Ông Lê Khắc Hiệp: Một số nội dung đã được chúng tôi trả lời ở các câu hỏi khác. Còn về dự án Eden A, chúng tôi có kế hoạch khai trương vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Tập đoàn VinGroup, 8/8/2012. Đối với dự án Eco City, đây là dự án lớn, trên khu đất có tổng diện tích hơn 36 héc-ta. Những hạng mục đầu tiên như Bệnh viện quốc tế... sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2012. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014. Hà Đức Nam - Hòa Bình Được biết, Vincom chuẩn bị triển khai song hành hai dự án lớn trong năm 2011 là khu Eco City và Vincom Villas tại Hà Nội và ông cho biết rằng, DN không có ý định chuyển sang phân khúc nhà trung cấp hoặc bình dân. Trong khi đó, tại TP. HCM, phân khúc nhà cao cấp hiện rất ế ẩm. Ông có nghĩ đến hiện trạng này lan ra Hà Nội? Ông Lê Khắc Hiệp: Theo tính toán của chúng tôi, phân khúc nhà cao cấp tại Hà Nội vẫn có nhu cầu lớn. Các dự án của Vincom có vị trí thuận lợi về giao thông, không xa trung tâm, được thiết kế đẹp, thân thiện với môi trường, có nhiều tiện ích gia tăng như TTTM, khu vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện, khu tập luyện thể thao... tạo ra môi trường tốt cho cư dân, đáp ứng nhu cầu nâng cấp điều kiện sống của người dân Thủ đô. Gia An - Hai Bà Trưng-TP HCM Hỏi ông Phạm NGọc Bích: Trong thông điệp đầu năm của mình SSI nhận định, Lạm phát vẫn là rủi ro lớn nhất cho 2011. Tốc độ lạm phát và vòng xoay vàng USD hiện tại đã vượt ra ngoài mức nhận định của SSI về tình hình lạm phát? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Trong dự báo cuối năm 2010 SSI có đưa ra 3 kịch bản. Trong kịch bản chính, lạm phát sẽ ổn định tại mức dưới 10% và tiền đồng sẽ điều chỉnh 5%, TTCK sẽ tăng trưởng khoảng 20 - 25%. Trong kịch bản xấu do SSI đưa ra, lạm phát có rủi ro lên cao hơn 10% và tiền đồng tuột giá nhiều hơn 5% TTCK sẽ giảm 20%. Trong kịch bản tốt, lạm phát trở lại tầm 6-7% thị TTCK có thể tăng trưởng 40%. Hiện nay những diễn biến của thị trường có vẻ theo kịch bản xấu. Trọng Khôi - 216 Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM Thưa ông HIếu, trong BCTC quý 4 của TDH có khoản vay 10 tỷ đồng cho chứng khoán Sen Vàng. Khoản vay này được sử dụng làm gì, nếu để cho khách hàng vay cầm cố chứng khoán, rủi ro thua lỗ thì sao khi nhiều nhà đầu tư đều đang bị lỗ và không dễ cắt lỗ với những cổ phiếu kém thanh khoản? Ông Lê Chí Hiếu: Sen Vàng cũng là một công ty nằm trong hệ thống TDH nên việc điều chuyển vốn và cho vay để tối ưu hóa tài chính tập đoàn là hoạt động rất bình thường. Khỏan vay 10 tỷ đồng này là khoản vay ngắn hạn và đã được thu hồi ngay trong tháng 1/2011. Ngọc Lan - Hai Bà TRưng, Hà Nội Thưa ông Hiếu, xin ông cho biết hoạt động kinh doanh của khách sạn ở Đà Lạt của TDH như thế nào và tiến độ các các resort khu nghĩ dưỡng khác ở Lăng Cô. Triển vọng của dự án này theo đánh giá của ông? các dự án bất động sản liên quan đến du lịch có ý nghĩa như thế nào trong chiến lược phát triển của Công ty , thưa ông? Ông Lê Chí Hiếu: Khách sạn La Sapinette Đà Lạt và Trung tâm thương mại Lang Biang Plaza do TDH liên doanh với TCT Phong Phú đầu tư đã hòan thành vào cuối năm 2009, đi vào hoạt động được hơn 1 năm. Riêng khu resort có quy mô 4,5 ha ở Lăng Cô, Huế thì mới nhận được giấy phép đầu tư vài tháng trước. Dự án đã bồi thường giải phóng mặt bằng xong. Biển Lăng Cô được đánh giá là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, hiện đang thu hút một số nhà đầu tư nước ngoài. Một nhà đầu tư lớn ở châu Á đã đầu tư vào đây dự án khu nghỉ dưỡng, sân golf, khách sạn với tổng vốn đầu tư trên 300 triệu USD. Mảng đầu tư bất động sản du lịch nằm trong chiến lược trung hạn và dài hạn của công ty. Chúng tôi quan niệm đây cũng là đầu tư bất động sản, sau một thời gian đầu tư và vận hành, có thể sẽ chuyển nhượng để thóai vốn và hiện thực hóa lợi nhuận. Trần Giáp - TPHCM Thưa ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT CTCK Trí Việt, ông dự báo ra sao về kết quả kinh doanh quý I/2011 của các DN niêm yết. Theo ông, nhóm ngành nào được dự báo là có kết quả kinh doanh khả quan, vì sao, cơ hội đầu tư vào nhóm ngành này ngay từ thời điểm này thế nào? Ông Phạm Thanh Tùng: Quý I thông thường là quý thấp điểm lợi nhuận của các DN. Tùy từng DN cụ thể sẽ có một số ít DN có lợi nhuận cao trong quý I. Trong bối cảnh năm nay thắt chặt tiền tệ, các DN sẽ thận trọng hơn trong việc hạch toán lợi nhuận quý I. Một số DN đang phải điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh. Một số DN trong các ngành xuất khẩu nguyên liệu thô sẽ gặp nhiều thuận lợi trong quý I/2011. Hoàng Mạnh Huy - Kim Liên, Hà Nội Tôi xin hỏi đại diện của cả ba công ty bất động sản là SCR, TDH và CLG. Các ông có nghĩ rằng siết tín dụng là hết đường cho bất động sản (phân khúc nhà ở nói chung). Với thu nhập của người dân hiện nay thì thị trường bất động sản có thể sôi động hay không, vì chúng ta không trông chờ tín dụng sẽ được nới lỏng trong hai - ba năm tới, khi mà cung tiền đã quá lớn, chỉ có giảm đi mà thôi? - Các ông có cho rằng, tín dụng cho người dân có nhu cầu mua nhà để ở như hiện nay là quá cao? Làm thế nào để giảm giá thành nhà ở xuống cho vừa với thu nhập của đại bộ phận người dân hơn? Ông Bùi Tiến Thắng: Lãi suất cho vay mua nhà như hiện nay đang ở mức khá cao, ít nhiều làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của người mua nhà có thu nhập bằng lương. Vì vậy, để giảm được giá thành nhà ở xuống phù hợp với thu nhập của đại bộ phận người dân ngoài những nỗ lực của các chủ đầu tư trong điều kiện tập trung phát triển các sản phẩm bất động sản phân khúc trung bình thấp, cũng cần các chính sách hỗ trợ từ quản lý nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa bàn giao mặt bằng, tiền sử dụng đất, định mức hiệu quả đầu tư và nguồn vốn xây dựng dự án... Trần Nam Sơn - 230 Giải Phóng Hà Nội Xin cho biết lợi nhuận của PVD bị ảnh hưởng ra sao từ các yếu tố: Lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng cao, giá dầu lửa, căng thẳng tại Ai Cập…? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện nay, trong tình hình kinh tế - tài chính có nhiều biến động, tình hình bất ổn chính trị tại các nước Trung Đông và Bắc Phi thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có PVD. Tuy nhiên các bất ổn chính trị sẽ đẩy giá dầu tăng dần kéo theo sự gia tăng hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí của các nhà thầu dầu tại các khu vực khác để bù đắp nhu cầu năng lượng của thế giới. Tại Việt Nam, lạm phát cũng đang gia tăng sau khi chính phủ điều chỉnh tỷ giá nhưng tôi nghĩ các khó khăn căng thẳng hiện nay chỉ là tạm thời, tình hình sẽ sớm ổn định, để đạt được kỳ vọng tăng trưởng và ổn định lạm phát của các nhà điều hành chính sách Việt Nam. Còn về lãi suất, PVD đang có các khoản vay dài hạn đã được ký kết SWAP lãi suất nhằm cố định lãi suất ở mức độ hợp lý. Các nhân tố còn lại bạn có thể tham khảo câu trả lời của tôi ở trên. Thanh Thuy - Lâm Đồng Tôi chỉ có vốn khoảng 300 triệu đồng. Mua chứng khoán giai đoạn này là phù hợp hay nên đầu tư bất động sản hoặc vàng, gửi tiết kiệm? Bà Nguyễn Dự Hương: Xin mời bạn đến gặp các chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân của HBB tại các điểm giao dịch của ngân hàng để được tư vấn trực tiếp. Bùi Văn Kiên - Hai Bà TRưng, Hà Nội Lạm phát và lãi suất hiện nay tác động lớn đến bảo hiểm đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ. Tập đoàn Bảo Việt đánh giá những tác động này như thế nào đến kết quả kinh doanh trong năm nay? Ông Hoàng Việt Hà: Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ bắt đầu từ năm 1965. Hoạt động bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt được bắt đầu từ năm 1996 (là DN BHNT đầu tiên trên thị trường bảo hiểm Việt Nam). Đến nay BVNT đã trải qua 15 năm. Trong suốt những năm qua, Bảo Việt có những thời kỳ phải đối mặt với thực tế của nền kinh tế như lạm phát và lãi suất cao. Bảo Việt luôn có những giải pháp phù hợp để tận dụng tốt nhất những cơ hội của nền kinh tế nhằm bù đắp những khó khăn do khách quan của nền kinh tế gây nên như: phát triển những sản phẩm mới, tăng cường công tác phục vụ, chia sẻ những khó khăn với khách hàng. Bên cạnh đó là tăng cường hiệu quả công tác đầu tư tài chính để bù đắp vào hiệu quả của hoạt động bảo hiểm, mở rộng mạng lưới và các kênh phân phối, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh... từ đó đem lại hiệu quả phát triển bền vững cho DN và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Đối với năm 2011, hiện có nhiều ý kiến đánh giá nền kinh tế có sự phát triển hơn năm 2010.Tuy nhiên đối với hoạt động quản lý và điều hành kinh doanh, Bảo Việt luôn đặt ra các tình huống khác nhau của nền kinh tế và ước lượng những tác động đó đối với hoạt động kinh doanh của Bảo Việt để lường trước và dự kiến trước các giải pháp phù hợp nếu những tình huống thực tế của nền kinh tế diễn ra. Như vậy có thể nói Bảo Việt luôn chủ động trước những biến động khác nhau của nền kinh tế. Quốc Thịnh - Hà Nam Liệu có thực sự sẽ có "làn sóng đầu tư Bluechip không? Căn cứ nào để đưa ra nhận định ấy? 4. Trong số những mã cổ phiếu được coi là Bluechip trên sàn hiện nay, những doanh nghiệp và công ty nào sẽ ít bị tác động nhất từ diễn biến tình hình kinh tế đã và đang diễn ra? Ông Phan Quốc Huỳnh: Theo quan điểm cá nhân tôi, sẽ khó có làn sóng đầu tư vào cổ phiếu blue-chip do dòng tiền tín dụng bị thắt chặt, để đầu tư vào nhóm cổ phiếu Blue- chip thì cần phải có một lượng tiền lớn nên điều này khó có thể xẩy ra trong năm 2011 bởi chính sách thắt chặt tiền tệ. Ngoài ra, các tổ chức đầu tư tài chính nước ngoài sau 10 năm đầu tư vào các cổ phiếu Blue- chip đã đến giai đoạn thoái trào bởi nguyên nhân không còn hấp dẫn về gia tăng lợi nhuận cũng như quy mô vốn. Tôi cho rằng, đối với các cổ phiéu blue-chip đang niêm yết trên sàn hiện nay, các cổ phiếu ít bị tác động bởi diễn biến của tình hình kinh tế là nhóm cổ phiếu thuộc ngành thủy sản và ngành cao su. Thanh Thuy - Nguyen Trai, Thanh XUan, Ha Noi Ông Hiệp vừa nói là khách hàng đã đăng ký mua 1.892 căn hộ Royal City, chiếm 44% tổng số căn hộ. Vậy thực tế, Royal City có tổng cộng bao nhiêu căn hộ vì hiện nay trên thị trường chỉ thấy nói Royal City có 2.000 căn hộ? Thông tin này rất quan trọng với nhà đầu tư như chúng tôi vì nó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Vincom. Chân thành cám ơn ông Hiệp. Ông Lê Khắc Hiệp: Thông tin 2.000 căn hộ của dự án Royal City mà bạn có được là không chính xác. Thực tế, dự án này có hơn 4.000 căn hộ. Võ Chí Nhân - 43/2H Phan Xích Long Thưa ông Bùi Tiến Thắng, tôi muốn hỏi trong năm 2011 này, Sacomreal có phát hành thêm cổ phiếu không? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo kế hoạch dự kiến, SCR sẽ có phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2011. Tuy nhiên, phương án phát hành cụ thể sẽ được trình cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên sắp tới, dự kiến tổ chức vào tháng 4/2011. Bảo Trân - Công Ty Samsung Việt Nam Chào chị Hồ Ngọc Yến Phương, Em là cổ đông của công ty từ năm 2007 lúc cổ phiếu PVD có mức giá 2xx. EM vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu 4 năm qua chờ thị trường phục hồi. Xin chị cho biết kết quả kinh doanh ước tính quý I của Công ty. Bao giờ công ty trr cổ tức năm 2010. Em cám ơn chị! Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Cám ơn bạn đã tin tưởng và đồng hành cung PVD suốt thời gian qua. Nhờ có các cổ đông trung thành như bạn mà Ban lãnh đạo và CB-CNV có thêm động lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với cổ tức năm 2010, PV Drilling sẽ chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% vào ngày 22/3/2011. Chúng tôi biết rằng mức chia này chưa đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông nhất là các cổ đông đã mua cổ phiếu trong lúc thị trường bùng nổ. Tuy nhiên tôi tin tưởng rằng, cùng với sự phát triển của PVD và sự phục hồi của TTCK, bạn sẽ sớm lấy lại được những gì đã mất. Trong kế hoạch tài chính dài hạn của PVD, khi mà dòng tiền mạnh mẽ Tổng Công ty sẽ xem xét việc chi trả cổ tức và thặng dư vốn ở mức cao hơn. Kết quả kinh doanh ước tính quý I/2011 ước đạt gần 2.000 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Hoạt động kinh doanh của PVD có tính chu kỳ với quý I thường xuyên có kết quả kinh doanh không cao cao so với các quý còn lại. Anh Phương - Hà Nội Gửi ông Hiệp - Chủ tịch Vincom. Cuối tháng 10/2010 CTCK Bảo Việt nhận định giá trị nội tại của cổ phiếu VIC là 104.000 đồng/CP. Hiện giá là 108.000 đồng/CP. Là người nắm rõ tình hình Vincom nhất, ông có thể cho biết cổ phiếu VIC có còn cơ hội để đầu tư? Ông Lê Khắc Hiệp: Giá cổ phiếu phụ thuộc vào giá trị nội tại của DN cũng như kỳ vọng của nhà đầu tư. Tôi chỉ có thể cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin về Vincom để nhà đầu tư tự quyết định. Lê Văn Quân - Thái Bình Thưa ông Bích, có ý kiến cho rằng, với việc tăng tỷ giá, tăng giá một loạt mặt hàng cơ bản trong gần như cùng một thời điểm, cơ quan quản lý đang muốn gói gọn để giải quyết các nút thắt vĩ mô trong quý I này. nếu đúng như vậy thì đây có phải là một giải pháp hay, thưa ông? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Tại VN chỉ số lạm phát CPI bao gồm 40% liên quan đến giá cả của lương thực và 60% liên quan đến những mặt hàng khác có liên quan đến tăng trưởng kinh tế. Chính phủ đang mạnh tay kiềm chế lạm phát. Ngoài ra, lạm phát lương thực là một vấn đề của tất cả các nước trên thế giới vì nhiều lý do khách quan khác nhau. Còn việc tăng giá điện và giá xăng là một việc cần thiết vì hiện nay giá điện và xăng ở VN quá thấp so với các nước láng giềng. Nhưng thời điểm tăng giá điện và xăng hiện nay có vẻ không phù hợp trong khi giá các mặt hàng lương thực cũng đang tăng mạnh. Hà Hoài Anh - Dốc Tam Đa, Hà Nội Kính gửi ông Hiệp, Tôi là một cổ đông khá gắn bó của VINCOM. Xin hỏi ông, trong thời gian tới, VINCOM có kế hoạch gì để tiếp tục bứt phá mạnh không? Liệu có kỳ vọng gì cho cổ phiếu VIC trong thời gian tới? Cảm ơn ông rất nhiều. Ông Lê Khắc Hiệp: Cám ơn bạn đã tin tưởng vào Vincom. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình để xây dựng Vincom trở thành một công ty kinh doanh bất động sản cao cấp hàng đầu tại Việt Nam. Với kinh nghiệm, nguồn lực cả về tài chính và nhân sự, cùng với những dự án lớn đang triển khai, chắc chắn Vincom sẽ bứt phá mạnh hơn nữa trong những năm tới, đem lại lợi ích lớn hơn cho cổ đông. Nguyễn Phúc Hiền Linh - Long Biên, Hà Nội Tôi được biết Tập đoàn Bảo Việt đang hướng đến mục tiêu được Quốc tế xếp hạng định mức tín nhiệm. Tại Việt Nam chưa có nhiều DN được quốc tế xếp hạng. BẢo Việt đã và đang làm những gì để đạt mục tiêu này? Ông Hoàng Việt Hà: Bảo Việt có chiến lược thực hiện đánh giá xếp hạng định mức tín nhiệm và niêm yết trên TTCK quốc tế. Để triển khai việc này, Tập đoàn đã tập trung vào hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp liên quan đến: quản lý rủi ro, tài chính, đầu tư, chiến lược và triển khai thực hiện hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế IFRS. Trong năm 2011, Bảo Việt sẽ thực hiện việc đánh giá xác hạng định mức tín nhiệm. Thanh tú - Sóc Sơn, Hà Nội Chào a Huỳnh! Vừa qua không ít NĐT trên thị trường bị mất phương hướng khi một số CP có thể thay đổi cả chỉ số thị trường. Vì sao lại có hiện tượng này? Theo ông những phân tích kỹ thuật và cơ bản cần được vận dụng như thế nào trong bối cảnh thị trường như hiện nay? Ông Phan Quốc Huỳnh: Theo tôi, trong thời gian qua, một số cổ phiếu có thể làm thay đổi cả chỉ số thị trường chỉ mang tính chất cơ học, việc thay đổi chỉ số này sẽ không phản ánh một cách toàn diện về thị trường. Vì vậy, việc phân tích cơ bản hay kỹ thuật là một trong các yếu tố cần thiết để đánh giá thị trường tại bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, chúng ta cần phải tính đến chất lượng của việc phân tích c ơ bản hay PTKT. Vấn đề ở đây là tính chính xác của các phương pháp này đạt đến mức độ nào. Thanh Minh - Quận 5 Nhận định của ông/bà về diễn biến thị trường trong vòng 3 và 6 tháng tới? 11. Thanh khoản trung bình của thị trường gần đây rất thấp, điều này có đáng lo không và nó cho nhà đầu tư chúng tôi gợi ý gì? Bà Nguyễn Dự Hương: Với các ưu tiên của Chính phủ về việc ổn định nền kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát có thể thấy trong ngắn hạn thị trường có những ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng TTCK Việt Nam sẽ có những khởi sắc vào cuối quý II/2011. Điều lo ngại nhất hiện nay là tính thanh khoản của thị trường, vì vậy các nhà đầu tư nên cân nhắc không sử dụng quá nhiều đòn bẩy tài chính và cân nhắc một danh mục đầu tư dài hạn. Trần Nhật Minh - Ba Đình, Hà Nội Tôi xin hỏi về thị phần của Bảo Việt Nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Bảo Việt có chiến lược như thế nào để củng cố vị thế trước sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà bảo hiểm quốc tế? Ông Hoàng Việt Hà: Về thị phần: hiện nay Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số 1 trên thị trường, chiếm 25% thị phần và đồng thời là doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ với 31% thị phần. Chúng tôi cũng phải đối phó với sự cạnh tranh gay gắt và mạnh mẽ từ các đối thủ trong và ngoài nước. Trong điều kiện đó, chúng tôi không còn con đường nào khác là phải nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ khách hàng và kinh doanh có hiệu quả để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Chiến lược của chúng tôi trong giai đoạn hiện nay là tập trung đầu tư để tạo nền tảng mới và một thương hiệu Bảo Việt thống nhất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ khách hàng. Nền tảng mới được xây dựng trên cơ sở của hệ thống quản trị tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế, công nghệ thông tin tập trung và nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo theo chuẩn mực; trình độ quản lý tiên tiến. Thu Hương - Khuất Duy Tiến -Hà Nội Trên một số diễn đàn các nhà đầu tư than thở dạo này SSI đầu tư mạnh vào mã nào là mã đó giảm điểm chẳng hạn như cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai. Ông Bích có chia sẻ gì không? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Tôi không thể bình luận về những hoạt động tự doanh của SSI vì bộ phận Phân tích và tư vấn hoạt động hoàn toàn độc lập tách rời khỏi Bộ phận tự doanh. Thanh Hà - Bình Thạnh Em xin phép được hỏi anh Bùi Tiến Thắng. Theo anh tình hình BĐS năm 2011 sẽ như thế nào? Phân khúc nào sẽ được giới đầu tư ưa chuộng? Cảm ơn anh. Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, tình hình thị trường bất động sản năm 2011 sẽ ấm dần lên từ cuối quý 3/2011. Phân khúc bất động sản được giới đầu tư ưa chuộng có lẽ là sản phẩm đất nền, do tính bảo toàn vốn tốt và căn hộ trung bình thấp, vì có tính thanh khoản cao, chi phí đầu tư vừa phải. Mr Minh - Cầu giấy - Hà nội Tôi xin hỏi BGĐ Công ty CP Coma18: Việc thực hiện cùng lúc nhiều dự án BĐS - Khu công nghiệp với một số vốn lớn như vậy (KCN Kim Thành với diện tích 168 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.300 tỷ đồng; KCN Nhuận Trạch với diện tích 213,68 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.700 tỷ đồng; KĐT Nam Dương có quy mô 168 ha tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam)và tòa nhà Westa) thì BGĐ Công ty làm thế nào có thể thu xếp được một lượng vốn lớn đến như vậy? Nhất là trong tình cảnh kinh tế rất khó khăn như hiện nay. Tôi xin cảm ơn Ông Nguyễn Xuân Phong: Là một nhà đầu tư BĐS, chúng tôi luôn tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Với các dự án đã được phế duyệt, chúng tôi sẽ có lộ trình thực hiện phù hợp dựa trên các yếu tố: Giấy phép đầu tư; khả năng huy động vốn; tình hình thị trường... và hiện tại đã có một số đối tác là các tổ chức tín dụng quan tâm và hai bên đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thu xếp vốn cho dự án. Qua tính toán hiệu quả kinh tế các dự án,chúng tôi tin tưởng sẽ huy động được các nguồn vốn đủ để thực hiện các dự án theo tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, chúng tôi đang có kế hoạch phát hành bổ sung tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên khoảng 500 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu quy mô vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật và vốn đối ứng cho các dự án. Trần Ngọc - TP Hạ Long, Quảng Ninh Năm 2010, các doanh nghiệp cao su thiên nhiên đã thu lãi lớn nhờ giá bán mủ cao su tăng mạnh. Theo CTCK Trí Việt, liệu kịch bản này có lặp lại trong năm nay khi mà đầu năm nay giá cao su tiếp tục tăng. Trong bối cảnh như vậy, theo CTCK Trí Việt có nên đầu tư vào nhóm cổ phiếu này, nếu có thì cụ thể là nên chọn mã nào, vì sao? Ông Phạm Thanh Tùng: Đầu năm 2011, xu hướng giá dầu đang tăng mạnh. Điều đó sẽ hỗ trợ cho giá cao su thiên nhiên sẽ tăng tiếp trong thời gian tới, với lợi thế từ nguồn thu ngoại tệ. Các DN sản xuất cao su tiếp tục được kỳ vọng sẽ duy trì được doanh thu và lợi nhuận cao. Tuy nhiên, hầu hết các DN sản xuất cao su thiên nhiên đang niêm yết trên sàn đang ở điểm võng của sản lượng cao su. Ví dụ như cao su Hòa Bình, Tây Ninh, Đồng Phú... đều dự báo giảm sản lượng so với năm 2010. Lưu ý thêm, ngành cao su thiên nhiên có tính mùa vụ tập trung sản lượng vào quý IV, nên trong ngắn hạn các DN cao su chưa tạo ra được những lợi nhuận đột biến so với năm trước. Vì vậy, đối với NĐT dài hạn có thể cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu này sẽ đảm bảo độ an toàn cho danh mục của mình. Nhưng sự kỳ vọng về tăng trưởng về mặt giá của các cổ phiếu này trong ngắn hạn là chưa cao. Giang Hoàng - Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh Thưa bà Hồ Ngọc Yến Phương, Tôi có câu hỏi về tình hình cho thuê các giàn khoan của PVD trong năm 2011. Theo tôi được biết PVD 1 và 3 đã có các hợp đồng cho thuê dài hạn 3 năm, và giá cho thuê đã được cố định. Xin cho hỏi giá cho thuê giàn PVD 1 và 3 là bao nhiêu? Trong bối cảnh giá dầu tăng cao như hiện nay, giá hợp đồng có được điều chỉnh tăng không? PVD 2 đã có hợp đồng cho 2011 chưa? Năm nay PVD có phải thuê giàn ngoài về để cho thuê lại như 2010 hay không? Giá cho thuê năm 2011 là bao nhiêu? Xin cảm ơn bà! Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Về mức giá cho thuê giàn khoan bạn có thể tham khảo các câu trả lời ở trên. Hợp đồng dù ký kết dài hạn nhưng giá thuê được đàm phán lại sau 3, 6 tháng và 1 năm. Hiện tại giá thuê giàn vẫn chưa được điều chỉnh tăng, hy vọng rằng giá thuê giàn sẽ tốt hơn cuối năm 2011 nếu giá dầu giữ ở mức cao như hiện nay. Hiện nay PVD 2 đã có hợp đồng năm nay PVD vẫn có kế hoạch thuê thêm từ 3-4 giàn để cung cấp dịch vụ vận hành giàn. PVD cũng đang nghiên cứu việc đầu tư thêm một giàn khoan. Nâng tổng số giàn mà PVD vận hành lên 7-8 giàn trong năm 2011. Nguyễn Văn Trường - Lương Sơn - Hòa Bình Thưa ông Nguyễn Xuân Phong! tôi là nhà đầu tư rất quan tâm đến KCN Nhuận Trạch xin ông có thể cho biết tiến độ thực hiện và các cơ chế thu hút đầu tư ở đó. Ông Nguyễn Xuân Phong: Sau khi được UBND tỉnh Hòa Bình giao làm chủ đầu tư xây dựng và kin hdoanh hạ tầng KCN Nhuận Trạch (Lương Sơn, Hòa Bình), Coma 18 đã tiến hành khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt và công bố tại UBND xã Nhuận Trạch. Hiện tại chúng tôi đang lập dự án, phối hợp với huyện Luơng Sơn xây dựng phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư cho các đối tượng bị thu hồi đất. Dự kiến quý 4/2011 chúng tôi sẽ có đất sạch để mời gọi đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chúng tôi cũng đang kiến nghị UBND tỉnh Hòa Bình sớm xây dựng cơ chế, chình sách nhằm thu hút đầu tư vào KCN Nhuận Trạch, đồng thời hỗ trợ một số công trình ngoài hàng rào KCN. Quốc Cường - Tân Bình Thưa ông Bùi Tiến Thắng, tình hình giao dịch trên thị trường cổ phiếu BĐS gần như đóng băng, là 1 doanh nghiệp mới niêm yết trên thị trường, Sacomreal có lo lắng về trở ngại đó không? Cảm ơn ông. Ông Bùi Tiến Thắng: Tình hình giao dịch cổ phiếu SCR trên TTCK bình quân khoảng 250.000 cổ phiếu/ngày, tương tự như nhiều mã chứng khoán bất động sản khác trên thị trường. Do đó, không thể nói cổ phiếu bất động sản đóng băng trong điều kiện hiện nay. Ngược lại, theo tôi cổ phiếu bất động sản còn có tính thanh khoản tốt. Dương Quốc Đạt - TP. HCM Hiện nay, khoảng trên 70% thị phần dịch vụ khoan dầu khí tại Việt Nam vẫn do các DN nước ngoài chi phối. Trong thời gian tới, kế hoạch của PVD là gì để có thể gia tăng thị phần trong nước? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, thị phần dịch vụ khoan của PV Drilling đã đạt gần 50% thị phần trong nước. Vào quý IV năm nay, PV Drilling sẽ có thêm 1 gìan khoan mới TAD đi vào hoạt động và hiện đang xem xét đầu tư thêm giàn khoan. Vì vậy, trong tương lai gần, PV Drilling vẫn tiếp tục gia tăng thị phần của các hoạt động dịch vụ này. Mục tiêu chiến lược chúng tôi sẽ đạt được thị phần từ 60-70% trong nước trong một vài năm tới. Nguyễn Thu Giang - Hiện nay BVH có vốn điều lệ hơn 6.800 tỷ đồng trong đó Bộ Tài Chính: 70,91%, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 3,26%, HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited: 18%. Với việc giá CP Bảo Việt đang khá tốt liệu SCIC hoặc Bộ Tài chính có thoái bớt vốn hay không? Nếu thoái sẽ thực hiện theo hình thức nào đấu giá hay bán cho cổ đông hiện hữu? Ông Hoàng Việt Hà: Bộ Tài chính và SCIC là các cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt mà cho tới thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được thông tin nào từ các cổ đông này liên quan đến việc thoái vốn tại Tập đoàn. Phương Giang - Hà Đông, Hà Nội Ông Huỳnh đánh giá như thế nào về cổ phiếu khối CTCK hiện nay? Theo Ông đây có phải thời điểm phù hợp để đầu tư vào nhóm cổ phiếu CTCK? Ông Phan Quốc Huỳnh: Nhóm cổ phiếu khối CTCK hiện nay cũng tương tự với nhóm cổ phiếu của ngành khác là đều chịu tác động xu hướng giảm chung của thị trường. Riêng đối với ngành chứng khoán, các kênh đầu tư cũng chưa có dấu hiệu tích cực nào để tạo nguồn thu, giá trị giao dịch trên thị trường hiện nay cũng đang ở mức thấp ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu của các CTCK, tác động lên giá cổ phiếu của đa số CTCK. Theo quan điểm cá nhân tôi thì đầu tư vào các CTCK hiện nay là chưa hấp dẫn. Trần Bắc Việt - Thái Bình Thưa bà Phương, được biết PVD đã ký được nhiều hợp đồng lớn, dài hạn với khách hàng trong năm 2010. Tuy nhiên, thời điểm đó giá dầu thô khá thấp. Hiện nay, giá dầu thô đã tăng mạnh và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Liệu Công ty có bị thiệt hại gì từ diễn biến này không? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Bạn có thẻ tham khảo các câu trả lời trước về nội dung này. PVD kỳ vọng giá cho thuê giàn sẽ tăng dần bắt đầu từ năm 2011. Lê Hải Đường - Hà Đông, Hà Nội Xin hỏi ông Hiệp, kế hoạch niêm yết cổ phiếu ở Singapore của Vincom đến thời điểm này đã hoàn thành được bao nhiêu % rồi? Ông kỳ vọng gì vào việc niêm yết này? Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi đang hoàn tất các thủ tục để có thể niêm yết trên TTCK Singapore trong năm 2011. TTCK Singapore có các yêu cầu, thủ tục niêm yết rất khắt khe. Chúng tôi sẽ cố gắng để sớm có thể niêm yết cổ phiếu của mình trên TTCK Singapore. Việc niêm yết trên sàn ngoại sẽ là sự thừa nhận của quốc tế đối với Vincom, nâng cao khả năng quản trị doanh nghiệp của chúng tôi để đáp ứng yêu cầu rất cao của thị trường vốn phát triển của nước ngoài. Nguyen Huu Quang - 314 C/C Thanh Nien, Bau Cat 2, Tan Binh, TPHCM TDH có chỉ số PE thấp, giá trị thị trường cũng thấp hơn giá trị sổ sách nhiều, tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng: TDH là cổ phiếu "già cỗi" rồi (quỹ đất sạch còn rất ít), vì vậy khả năng sinh lợi từ việc nắm cổ phiếu này là không cao. Họ cho rằng các nhà đầu tư nên chuyển qua các cổ phiếu khác mới hơn, có quỹ đất sạch nhiều hơn (chẵng hạn ITC). Điều này được chứng minh bằng việc các nhà đầu tư nước ngoài không giữ TDH và mua ITC vào rất nhiều. Thưa anh Hiếu, để trấn an nhà đầu tư TDH thì anh có thề nói gì lúc này? Cám ơn và mong nhận được câu trả lời chân thành của anh. Ông Lê Chí Hiếu: Theo số liệu chúng tôi cập nhật hết ngày hôm nay, tỷ lệ nắm giữ của NDT nước ngoài tại TDH là 33,97%, tại ITC là 17,99%. Do đó, không thể nói rằng NĐT nước ngoài đang thoái vốn khỏi TDH và chuyển qua các cổ phiếu khác. TDH luôn được đánh giá là công ty minh bạch và có hiệu quả hoạt động kinh doanh cao hơn mức trung bình ngành nên luôn được NĐT nước ngoài chú ý và nắm giữ. Việc trong một thời điểm hay một giai đoạn nào đó, một số NĐT nước ngoài, thông thường là các quỹ mạo hiểm mua vào và bán ra cổ phiếu thường không phản ánh đúng họat động của công ty mà phụ thuộc vào dòng vốn nóng của chính họ, tiêu biểu như giao dịch của các quỹ ETF trong thời gian qua. Quỹ đất TDH như đã trả lời ở trên, chúng tôi đã chuẩn bị đủ quỹ đất cho phát triển trong vòng 5 đến 10 năm tới, chưa kể một số dự án lớn khác TDH đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý và sẽ công bố trong thời gian tới. Năm 2009, trong quá trình phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam, giá cổ phiếu TDH đã có tăng trưởng vượt bậc 245%, hơn hẳn cổ phiếu khác. Những người đầu tư cổ phiếu TDH đầu năm 2009 đã có lợi nhuận rất lớn cao hơn nhiều nếu đầu tư vào cổ phiếu khác. Nguyễn Văn Khánh - Hải Dương Được biết, PVD có khoản vay ngoại tệ khá lớn, trong khi tỷ giá USD/VND vừa được chính thức điều chỉnh tăng mạnh và trên thực tế vẫn đang tăng. Xin bà Phương cho biết, Ban lãnh đạo DN lượng hóa rủi o này như thế nào và PVD dự kiến trích lập chi phí dự phòng bao nhiêu trong năm nay? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, các khoản vay của PV Drilling đầu tư các giàn khoan đều bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, PV Drilling có doanh thu bằng USD, nên có nguồn ngoại tệ để trả nợ và lãi vay cũng như các chi phí khác. Bên cạnh đó, với việc sử dụng đồng USD làm đồng tiền kế toán, PV Drilling không phải thực hiện đánh giá lại các khoản vay có gốc ngoại tệ vào cuối niên độ kế toán. Tuy nhiên việc PVD đã và đang thực hiện các hợp đồng SWAP để cố định lãi suất trên cơ sở dự kiến nền kinh tế Mỹ sẽ hồi phục và lãi suất LIBOR, SIBOR có xu hướng tăng dần trở lại. Phan Cẩm Hà - Hà Nội Thưa ông Hoàng Việt Hà, được biết nhiều khoản đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt từ năm 2010 trở về trước như dự án Bảo Việt resort tại Mũi Né, Bình Thuận,công ty cổ phần giải trí Hà Nội... không được hiệu quả cho lắm. Tập đoàn có ý định tất toán các khoản đầu tư này hay tiếp tục đầu tư để vực dậy? Ông Hoàng Việt Hà: Một trong những hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn Bảo Việt là đầu tư do sử dụng nguồn vốn dự phòng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Trong danh mục đầu tư có một số dự án đầu tư liên quan đến bất động sản như: Dự án Bảo Việt resort tại Mũi Né, nhưng tỷ trọng vốn đầu tư trên cơ cấu tài sản của các dự án này rất nhỏ, dưới 1%. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư bất động sản thường có thời gian hoàn vốn dài hơn, nhưng kỳ vọng mang lại hiệu quả đầu tư trong dài hạn. Bảo Việt vẫn có hiệu quả đầu tư bình quân khoảng 12% trên tổng tài sản danh mục đầu tư. Quốc Trường - Vũng Tàu Nếu để chọn ra 1 CP Bluechip có mức độ an toàn lớn nhất và 1 CP có mức độ rủi ro cũng như khả năng lợi nhuận cao nhất thì ông sẽ chọ CP nào? Hoặc nếu không thể nói cụ thể thì ông có thể "khoanh vùng" một số CP dựa trên các tiêu chí trên? 6. Tôi là một nhà đầu tư mới tham gia thị trường, kế hoạch giải ngân của tôi nên như thế nào trong giai đoạn hiện nay? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Một cổ phiếu Bluechip có mức độ an toàn dài hạn lớn nhất do SSI bình chọn là VNM. Cổ phiếu có mức rủi ro nhưng có khả năng tăng trưởng trong vòng 1 năm là CTG. -Khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên chờ đến khi giá các cổ phiếu trên điều chỉnh xuống thấp trước khi giải ngân. Đối với nhà đầu tư dài hạn giá những cổ phiếu trên hiện nay có mức hấp dẫn. Lê Diễm My - Hà Nội Xin hỏi Ông Phong- Phó TGD Cty CP Coma18. Theo tình hình hiện nay của thị trường chứng khoán nói chung và quý Công ty nói riêng,khi nào Công ty sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn? Xin cảm ơn ông. Ông Nguyễn Xuân Phong: Việc niêm yết cổ phiểu của COMA18 trên HNX đã được ĐHCĐ năm 2010 thông qua, Công ty đã ký hợp đồng tư vấn niêm yết với CTCP Chứng khoán Thăng Long để hoàn thiện hồ sơ. Đến nay Bản cáo bạch đã cơ bản hoàn thiện, dự kiến nộp lên UBCKNN đầu tháng 3/2011 và phấn đấu chào sàn vào quý II/2011 (tùy thuộc tình hình thị trường, HĐQT sẽ nghiên cứu và chọn thời điểm chào sàn phù hợp nhằm thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư). Xin cảm ơn Nguyễn Thành Vĩnh - Tôi được biết tháng 11/2010, Tập đoàn Bảo Việt (Bảo Việt) đã công bố ký kết Thỏa thuận Hợp tác Kinh doanh với Ngân hàng Shinsei (Shinsei) của Nhật Bản. Vì sao BVH lại chọn đối tác này. Cụ thể nội dung hợp tác là gì, đến nay đã triển khai được đến đâu? Ông Hoàng Việt Hà: Bảo Việt hợp tác với Shinsei bank nhằm mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và Nhật Bản. Kết quả ban đầu, cùng với Shinsei bank, Bảo Việt đã cung cấp được dịch vụ tư vấn đầu tư, tài trợ vốn, bảo hiểm cho nhiều nhà đầu tư Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, việc hợp tác giữa Bảo Việt và Shinsei bank sẽ ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả kinh doanh đích thực cho cả 2 bên. Nguyễn Trọng Duy - Tống Duy Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Xin cho hỏi dự án Tòa nhà cao cấp Westa do Coma18 làm chủ đầu tư đã triển khai đến đâu và kế hoạch bán hàng ra sao? Tôi muốn mua 1 căn hộ tại đây thì phải làm thủ tục gì và đăng ký tại sàn giao dịch bất động sản nào? Ông Nguyễn Xuân Phong: Dự án Tòa nhà cao cấp Westa do Coma18 làm chủ đầu tư hiện tại đã thi công xong 3 tầng hầm và 2 tầng nổi. Hiện tại Công ty đang triển khai bán hàng thông qua Sàn giao dịch BĐS. Coma18 có văn phòng giao dịch tại tầng 1- Nhà chung cư NC1 Khu chung cư và nhà liền kề La Khê, Hà Đông, Hà Nội. Tống Trung Văn - Hà Nội PVD là doanh nghiệp dịch vụ khoan đầu ngành trong ngành dầu khí. Nhiều năm qua, định hướng của Tổng Công ty là theo sát hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Xin hỏi bà Phương, công tác này tại PVD đã được thực hiện đến đâu và có kết quả thực tế nào trong năm 2011 này không? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Là một đơn vị thành viên của PVN nên PV Drilling chú trọng phát triển hoạt động kinh doanh theo chiến lược đầu tư ra nước ngoài của PVN. Tuy nhiên, PVD cũng rất chú trọng xem xét hiệu quả đầu tư, các chính sách đảm bảo về quyền sở hữu tài sản và việc chuyển lợi nhuận về nước. Nếu các điều kiện trên được đảm bảo thì PVD sẽ đầu tư ra nước ngoài. Ngọc Anh - Hà Nội Kính gửi ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Công ty Sacomreal Thưa ông, hiện tại thị trường bất động sản TP. HCM được đánh giá thiếu hấp dẫn hơn Hà Nội do cung vượt cầu, giá bất động sản cũng không hấp dẫn nhưng nhà đầu tư. Theo ông nhận định này có chính xác không và các cty KD địa ốc kỳ vọng gì vào thị trường TP.HCM Ông Bùi Tiến Thắng: Thị trường bất động sản tại TP.HCM và Hà Nội có những yếu tố đặc thù khác nhau về đặc tính thị trường, hành vi tiêu dùng, đầu tư cũng như các điều kiện thuận lợi về công tác xúc tiến đầu tư. Mặt khác, do điều kiện quy hoạch 2 vùng miền khác nhau nên việc phát triển bất động sản trong thời gian qua có những khác biệt nhất định... tạo sự sôi động cục bộ, không hẳn là thị trường bất động sản TP.HCM thiếu hấp dẫn hơn Hà Nội. Chị Nguyễn Hoàng Minh - Hà Nội Tôi được biết, TDH tham gia góp vốn vào dự án Minh Khai - Hà Nội nhưng tỷ lệ vốn góp không nhiêu. Liệu công ty có nhiều quyền trong phát triển dự án này bởi đối tác trong dự án không phải là phát triển bất động sản chuyên nghiệp. Được biết, dự này có nhà chung cư. Vậy tiêu chuẩn là cao cấp hay trung bình và khoảng bao nhiều tiền một mét vuông. Xin cảm ơn ông Hiếu! Ông Lê Chí Hiếu: Tôi hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty liên doanh đầu tư dự án Minh Khai - Hà Nội. Dự án đang trong giai đoạn hòan chỉnh thiết kế để khởi công trong năm nay. Đây là dự án rất lớn với tổng vốn đầu tư gần 100 triệu USD, gồm 5 tháp căn hộ cao cấp và 1 tháp văn phòng cao từ 18 đến 22 tầng. Nằm ngay quận trung tâm TP. Hà Nội. Nhằm tạo dấu ấn và đóng góp cùng Thủ đô trong quá trình chỉnh trang đô thị, chúng tôi đã thuê một công ty thiết kế lớn của nước ngoài để thiết kế cho dự án này. Dự án nhắm đến phân khúc căn hộ cấp với đầy đủ tiện nghi và dành nhiều diện tích cho cây xanh và tiện ích công cộng. Khi nào có giá bán, dự án chúng tôi sẽ công bố rộng rãi. Nguyễn Thành An - Hải Phòng Xin hỏi bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PVD), đến thời điểm này PVD đã ký kết được bao nhiêu hợp đồng với các khách hàng lớn trên thế giới trong năm 2011. Doanh số thu về từ các hợp đồng này là bao nhiêu trong năm nay? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, khách hàng của PV Drilling phần lớn là các công ty dầu khí lớn của nước ngoài (Chevron, Conocophillips, JVPC, KNOC, Petronas) hợp tác với Tổng Công ty khai thác và thăm dầu khí (PVEP) thuộc PVN. Doanh thu từ các hợp đồng này một năm của PVD khoảng trên 250 triệu USD trong năm 2010. Mai Lô Giang - Hà Giang Thưa Ông Lê Khắc Hiệp, năm qua người ta gọi ông là "ông Hiệp bão lũ" vì thấy ông xuất hiện rất nhiều trong các hoạt động từ thiện hướng về đồng bào nghèo. Tuy nhiên, hình như vùng núi phía Bắc nghèo khó không dành được sự chú ý của ông và VINCOM thì phải? Ông Lê Khắc Hiệp: Việc cứu trợ bão lũ cần rất khẩn trương. Trong năm qua, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền Trung nên Vincom đã cùng với cả nước có nhiều hoạt động cứu trợ cho đồng bào. Thực ra, chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc như chương trình quà Tết cho đồng bào nghèo, chương trình chăn ấm, chương trình hạt giống cho bà con, trong đó có tỉnh Hà Giang. Tôi hy vọng trong năm nay sẽ được đến Hà Giang để thực hiện các hoạt động hỗ trợ đồng bào nghèo. Phan Cung Thế - TP. HCM Chào anh Hà, cổ phiếu BVH đã là tâm điểm chú ý của thị trường nhiều tháng qua. Quan điểm của lãnh đạo Tập đoàn khi cổ phiếu lên giá mà nhiều thành viên thị trường cho là vượt quá giá trị thực? Ông Hoàng Việt Hà: giá trị của một cổ phiếu phụ thuộc vào 2 yếu tố là: giá trị thực của doanh nghiệp và quan hệ cung cầu trên thị trường. Trong một thời điểm nhất định, quan hệ cung cầu có thể là nhân tố chi phối đến giá, nhưng về dài hạn, giá cổ phiếu sẽ xoay quanh giá trị thực. Các nhà đầu tư có lý do hợp lý của mình khi lựa chọn đầu tư cổ phiếu BVH tại mức giá mà họ cho là phù hợp. Chúng tôi xin cảm ơn sự tin tưởng mà quý nhà đầu tư đã dành cho Tập đoàn Bảo Việt. Lan Hương - Bình Tân Tôi muốn hỏi anh Bùi Tiến Thắng. Tôi được biết anh là 1 doanh nhân thành đạt. Công việc của 1 doanh nhân chiếm rất nhiều thời gian, vậy mỗi ngày anh dành bao nhiêu thời gian cho gia đình của mình - đặc biệt là con cái? Và Anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ muốn thành công trong công việc kinh doanh? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, các bạn trẻ muốn thành công trong công việc kinh doanh cần xác định được cụ thể ý chí, quyết tâm, mục tiêu rõ ràng, đồng thời tìm ra được các giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu đúng thời hạn do mình đề ra. Bên cạnh đó, cần biết phân bổ thời gian, nguồn lực hợp lý cho những nhu cầu hoạt động khác nhau để hài hòa, cân đối công việc gia đình và giải trí. lan ngoc - Minh Khai, Ha Noi Chào ông Hiệp, Tôi rất muốn mua căn hộ ở Eco City để ở hoặc đầu tư, xin ông cho biết mức giá dự kiến dao động trong khoảng nào để tôi biết chuẩn bị tài chính? 4 toà tháp ông nói phía trên có bao nhiêu căn hộ và bao giờ công ty dự kiến bán ra thị trường? Công ty đã tiếp nhận đăng ký chưa? Nếu có đăng ký ở đâu? Cám ơn ông. Ông Lê Khắc Hiệp: Eco City được chúng tôi xây dựng với tiêu chuẩn chất lượng và thiết kế không thấp hơn những dự án khác, nhưng giá bán căn hộ tại đây thấp hơn các căn hộ cao cấp khác, ở mức khoảng 1.500 - 1.700 USD/m2. 4 tòa tháp của chúng tôi sẽ bán ra thị trường từ quý II năm nay. Hiện chúng tôi chưa nhận đăng ký mua. Khi nào nhận chúng tôi sẽ công bố rộng rãi. Nguyễn Văn Minh - Được biết khi trở thành cổ đông chiến lược của HSBC, BVH hứa hẹn sẽ cho tập đoàn này sở hữu đến 25%. Lộ trình này sẽ được thực hiện ra sao? Ông Hoàng Việt Hà: Tỷ lệ sở hữu của HSBC tại Bảo Việt là 18%. HSBC đã có sự chuyển giao công nghệ và mang lại hiệu quả thiết thực cho Bảo Việt. Đây là những điều kiện quan trọng để Bộ Tài chính - cổ đông nhà nước xem xét ưu tiên chào bán cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu của HSBC lên mức như hiện nay. Bộ Tài chính có thể tiếp tục xem xét phương án nâng lệ sở hữu của HSBC tại Bảo Việt lên 25% trong thời gian tới căn cứ vào kết quả hợp tác trong vai trò là cổ đông chiến lược của Bảo Việt. Đỗ Xuân Bảo - Hà Nội Thưa ông Hiệp, được biết, Vincom có kế hoạch niêm yết 93 triệu cổ phiếu ra thị trường Singapore, tiến độ và kế hoạch niêm yết đến nay như thế nào? Ông Lê Khắc Hiệp: Xin bạn xem câu trả lời phía trên. Nguyễn Khúc Phường - Ninh Bình Xin hỏi ông Lê Khắc Hiệp, ông đánh giá gì về xu hướng bất động sản ở Hà Nội trong 3 năm tới? với định hướng chỉ tập trung vào mảng căn hộ cao cấp, Vincom sẽ làm gì để đảm bảo nguồn thu nhập trong tương lai? Ông Lê Khắc Hiệp: Xin bạn xem câu trả lời phía trên. Viết Vinh - Quận 9, TPHCM 1. Từ đầu năm đến nay, hầu hết các phiên tăng điểm của thị trường đều nhờ vào nhóm cổ phiếu bluechips, phải chăng năm 2011 này sẽ là sự trở lại của cổ phiếu vốn hóa lớn? 2. Hỏi mr Lê Khắc Hiệp (VIC), thời gian qua VIC là một trong các cổ phiếu được cho là đã làm méo mó đi thị trường, ông có suy nghĩ gì về điều này? 3. Việc Chính phủ tuyên bố kiềm chế tín dụng vào bất động sản và chứng khoán, điều này báo hiệu thị trường sẽ khó khăn hơn trong năm nay, ông/bà có cùng nhận định như vậy? 4. Hỏi mr Lê Chí Hiếu (TDH), Mr Đào Đức Nghĩa (CLG), mr Lê Khắc Hiệp (VIC): Việc kiềm chế tín dụng vào bất động sản, sẽ làm cho các doanh nghiệp trong ngành lâm vào khó khăn, các ông đã có kế hoạch gì để ứng phó và liệu công ty có ý định thu hẹp kế hoạch lợi nhuận trong năm nay? 4. Hỏi ms Nguyễn Dự Hương, ngành ngân hàng sẽ thích nghi thế nào với những biện pháp kiểm soát gắt gao của Chính phủ đối với chính sách tài khóa và tiền tệ trong năm nay? Điều này có ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngành ngân hàng? Xin cám ơn các ông bà! Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi cũng nhận được thông tin về việc có những quỹ đầu tư chỉ số từ nước ngoài đầu tư vào một số mã bluechip để tác động đến chỉ số chứng khoán Việt Nam. Theo tôi các cơ quan chức năng cần có phương án tính chỉ số chứng khoán phù hợp hơn để phản ánh đúng diễn biến của giá cổ phiếu và TTCK, tránh tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng". Cổ phiếu VIC, theo tôi, phản ánh đúng giá giá trị nội tại và kỳ vọng của nhà đầu tư vào Công ty. Theo thống kê, mỗi phiên giao dịch hiện nay, cổ phiếu VIC đươc giao dịch với khối lượng tương đối lớn, vài chục nghìn cổ phiếu/phiên và điều này đã phản ánh cung - cầu thực tế trên thị trường. Nguyễn Chưởng - Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh Ngành bảo hiểm được đánh giá là rất tiềm năng nhưng ý thức của người dân tham gia bảo hiểm vẫn chưa cao. Là DN lớn trên thị trường Bảo hiểm, Bảo Việt có chiến lược nâng cao nhận thức bảo hiểm của người dân hay không? Ông Hoàng Việt Hà: Bảo Việt luôn nhận thức được là thị trường bảo hiểm Việt Nam còn nhiều tiềm năng, và chúng tôi đã có nhiều hành động thực tiễn cũng như chiến lược để đem các sản phẩm bảo hiểm đến phục vụ cho ngày càng nhiều hơn người dân và doanh nghiệp như: mở rộng kênh phân phối, mở rộng mạng lưới kinh doanh, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá lợi ích việc tham gia bảo hiểm; chia sẻ quyền lợi - rủi ro với người tham gia bảo hiểm; tăng cường công tác chăm sóc khách hàng kể cả bằng hệ thống truyền thông (như call centre); tham gia nhiều vào các chương trình an sinh xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước; phối hợp với các khu dân cư và các trường học để phổ biến kiến thức về bảo hiểm. Chúng tôi vẫn tin tưởng và cảm ơn khách hàng, công chúng đã dành cho Bảo Việt sự tin cậy trong suốt thời gian vừa qua. Bảo Việt cũng cam kết sẽ luôn đáp ứng những thắc mắc và mong muốn tìm hiểu về hoạt động bảo hiểm nói chung và dịch vụ của Bảo Việt nói riêng. Hiện nay, Bảo Việt là một doanh nghiệp bảo hiểm lớn với các sản phẩm bảo hiểm rất phong phú và đa dạng để đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm. Tô Thành Dũng - Tôi xin hỏi BVH có kế hoạch CPH các Tổng công ty con hay không (Bảo Việt Nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt)? Ông Hoàng Việt Hà: Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt có 7 công ty con, trong đó có 3 công ty hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên, 2 doanh nghiệp dưới hình thức cổ phần. Trong chiến lược từ nay đến năm 2015, chúng tôi chưa có kế hoạch cổ phần hóa các công ty con đang là công ty TNHH một thành viên (Bảo Việt Nhân thọ và Bảo hiểm Bảo Việt)
 

Lê Chiến Thắng - Chung cu DIG, Thành phố Vũng Tàu

Thưa ông Nghĩa, tôi rất lo lắng về tình hình kinh doanh của các công ty bất động sản trong năm khi chính phủ chủ trương thắt chặt tín dụng? Ông có thể chia sẻ một vài thông tốt về hoạt động kinh doanh trong những tháng đầu năm này để cổ đông như tôi có thể yên tâm nắm giữ cổ phiếu?

 Ông Đào Đức Nghĩa: Cotecland đã chuẩn bị xong nguồn tài chính đầu tư năm 2011 do đã được một số quỹ tài chính, ngân hàng, đối tác nước ngoài tham gia góp vốn. Chính vì vậy, danh mục đầu tư của Cotecland đã được mở rộng thêm.

 

Trần Thanh Tân - 23 Lê Hồng Phong, Vũng Tàu, email: thanhtan79@yahoo.com.vn

Xin chào chị Phương đại diện của PVDrilling đã tới tham gia giao lưu.
Tôi xin hỏi chi tiết hiện nay doanh thu các giàn khoan của Quý Công ty đang cho thuê ra sao? HỢp đồng đến khi nào hết hạn? Cộng với các mảng dịch vụ khác, doanh thu theo ngày của PV Drilling như thế nào?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, doanh thu của các giàn khoan dao động trong khoảng 115.000 đến 120.000 USD/ngày với các hợp đồng ngắn và dài hạn khác nhau, tùy theo chiến dịch khoan của các công ty dầu khí. Với thị trường giàn khoan vẫn đang tiếp tục sôi động ở Việt Nam, PVD đảm bảo tất cả các giàn khoan của PV Drilling đều có việc làm xuyên suốt trong năm 2011.

Trong các năm qua, PV Drilling đã đạt được hiệu suất hoạt động cao, trên 98% và cố gắng duy trì hiệu suất này.

 

Lan Nhung - Đống Đa, Hà Nội

Tôi là cổ đông của Cotec land. Tôi mua CLG với giá 30.000 đồng/cổ phần, hiện đang bị lỗ nhưng tôi chưa muốn cắt lỗ. Ông Nghĩa có thể cho biết, cổ tức năm 2010 dự kiến chỉ trả là bao nhiêu và năm 2011 như thế nào? nếu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi thì công ty có khả năng trả cổ tức ở mức 15%/năm hay không thưa ông?

 Ông Đào Đức Nghĩa: Trong kế hoạch chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để mức cổ tức trong các năm đều đạt mức 20%.

 

Vinh Nguyễn - Đồng Nai

Tất cả những điều chỉnh giá như thắt chặt tiền tệ, điều chỉnh dự án đầu tư…đây chính là những thử thách lớn nhất đối với doanh nghiệp, đây có thể là một năm còn khó hơn so với năm 2009 đối với các doanh nhỏ, bởi chi phí cao, vốn ít, giá tăng…
Và cũng là thách thách không nhỏ của thị trừng chứng khoán trong năm 2011 phải không thưa ông Bích?

 Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn
-Đúng thế, chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng nhà nước có mục đích chính là kiềm chế lạm phát bằng cách cắt giảm tăng trưởng trong nền kinh tế qua các hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng. Trong dài hạn sau khi lạm phát được kiềm chế xuống một mức hợp lý, chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước sẽ được nới lỏng trở lại và các ngân hàng và doanh nghiệp có thể có tăng trưởng kinh doanh trở lại.

- Hiện nay, kinh tế vĩ mô Việt Nam đang trải qua nhiều khó khăn vì lạm phát đang xuất hiện trở lại sau khi lạm phát đạt kỷ lục năm 2008 và sau đó được kiềm chế trong năm 2009.
Tương tự như trong năm 2008 TTCK Việt Nam đang điều chỉnh xuống một mức thấp. Sau khi lạm phát được kiềm chế, hy vọng cuối năm 2011 TTCK sẽ hồi phục.

 

Trần Quốc Việt - TP. HCM

Thưa ông Bùi Tiến Thắng, với hiện trạng khá trầm lắng của phân khúc bất động sản cao cấp, sắp tới Sacomreal có ý định đầu tư vào phân khúc nhà trung bình và thấp?

 Ông Bùi Tiến Thắng: Theo kế hoạch kinh doanh năm 2011, SCR đang triển khai 7 dự án. Trong đó, có 2 dự án thuộc phân khúc trung bình là dự án Hùng Vương (quận 6) và dự án Carillon (Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình). Bên cạnh đó, có thể phát sinh vượt kế hoạch việc đầu tư một đến hai dự án thuộc phân khúc trung bình.

 

Trần Như Tuấn -

Tôi nghe nói giá CP BVH tăng mạnh trong thời gian vừa qua do CP này nằm trong rổ CP của các quỹ đầu tư chỉ số (ETF). Nếu đúng như vậy thì CP mang tính đầu tư rất cao. Phía Tập đoàn Bảo Việt có bình luận gì về vấn đề này?
 Ông Hoàng Việt Hà

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 10

Ông Hoàng Việt Hà
Người phát ngôn của Tập đoàn Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt không tham gia vào việc tác động liên quan giá CP trên thị trường. Trong thời gian vừa qua, BVH tập trung vào việc nâng cao giá trị CP thông qua việc đổi mới quản trị DN, đầu tư công nghệ, quản lý rủi ro thực hiện chủ trương một Bảo Việt một nền tảng mới. Từ đó tạo ra sự tăng trưởng bền vững về doanh thu và hiệu quả kinh doanh góp phần nâng cao giá trị CP, đáp ứng nhu cầu của NĐT. Ngoài ra Tập đoàn BVH luôn chú trọng đến tính minh bạch và kịp thời trong việc thông tin ra thị trường kể cả việc công bố thông tin theo báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) đã được kiểm toán.
Việc đầu tư của các NĐT nước ngoài thời gian qua tập trung vào một số DN trong đó có BVH là theo chiến lược và đánh giá độc lập của họ. Tôi cho rằng, các NĐT nước ngoài thường tập trung đầu tư vào các DN có giá trị, có tiềm năng tăng trưởng vững chắc, dài hạn có khả năng dẫn dắt thị trường. Việc các quỹ đầu tư chỉ số (ETF) đầu tư vào CP BVH là theo các chiến lược đầu tư riêng của họ và điều này đã có tác động nhất định đến việc tăng giá CP BVH trong thời gian qua. Đó là do cung cầu khách quan và chiến lược của nhà đầu tư trên thị trường.
 

Xuân Mây - Hà Đông, Hà Nội

Xin gửi ông Tùng, Chủ tịch Trí Việt,

Tôi được biết ông đã mua lại 1 CTCK và đổi tên thành CTCK TRí Việt. Xin hỏi ông có cam kết phát triển CTCK Trí Việt dài hạn không? Công ty có dự định niêm yết hay không? Đầu tư vào bluechip toàn lỗ, tôi cũng muốn tìm những cơ hội mới ở cổ phiếu tiềm năng và có người đứng đầu toàn tâm vì Công ty.


 Ông Phạm Thanh Tùng: Tôi và một số cổ đông lớn, thành viên HĐQT có tiếp quản Công ty CP Chứng khoán Thái Bình Dương vào thời điểm đầu năm 2010. Tuy nhiên, tên Công ty Chứng khoán Thái Bình Dương gần giống với tên Công ty Chứng khoán Châu á- Thái Bình Dương, dễ tạo sự nhầm lẫn cho các nhà đầu tư. Đấy là một trong những lý do chính khiến chúng tôi tiến hành đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (TVSC).
Những cổ đông lớn và HĐQT, đại diện là cá nhân tôi cam kết phát triển lâu dài, song hành cùng Công ty. Chúng tôi coi Công ty là sự nghiệp, là danh dự và là niềm tin để cùng phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai không xa, Công ty Chứng khoán Trí Việt sẽ phát triển thành một định chế tài chính - Chứng khoán hùng mạnh.
Nếu không có gì thay đổi, Công ty Chứng khoán Trí Việt dự kiến sẽ được niêm yết trên sàn HNX vào cuối quý II/2011. Chúng tôi tin tưởng rằng cổ phiếu Công ty Chứng khoán Trí Việt sẽ mau chóng trở thành một bluechip trên sàn HNX. Với kế hoạch phát triển và sự tâm huyết đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên, tôi tin tưởng rằng, cổ phiếu TVSC sẽ không phụ lòng cổ đông. HĐQT gần như cam kết rằng tất cả cổ đông Công ty Chứng khoán Trí Việt sẽ đều có lợi ích khi sở hữu cổ phần của Công ty (cười). Tôi khuyến khích và động viên anh chị hãy đầu tư vào cổ phiếu TVSC như một cổ phiếu tiềm năng và sau một thời gian nếu chưa nhận được quyền lợi, thì xin mời liên lạc với tôi! (cười)

 

Mai Trí Dũng - Cầu Giấy, Hà Nội

Kính gửi ông Lân, TGD Coma18,

Là DN hoạt động ngành xây dựng, xin ông chia sẻ thực lòng sức ép lãi suất tăng đến DN là như thế nào? Hiện Công ty đã xây dựng xong Bản cáo bạch chưa? Bao giờ thông tin trong Bản cáo bạch sẽ được công bố ra công chúng? Chúng tôi rất quan tâm đến cơ hội đầu tư vào COMA 18, vì thế rất muốn biết những số liệu tài chính đã kiểm toán của Công ty. Xin các ông chia sẻ thông tin về kết quả hoạt động năm 2010 và dự kiến 2011.

Trân trọng,
 Ông Nguyễn Xuân Phong

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 11

Ông Nguyễn Xuân Phong
Phó Tổng Giám đốc CTCP COMA 18

Coma 18 là một DN hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và kinh doanh BĐS, do vậy nhu cầu về vốn tín dụng là rất lớn. Với tỉnh hình biến động lãi suất như hiện nay là một sự khó khăn lớn cho các DN, trong đó có DN kinh doanh BĐS bởi DN rất khó tạo ra lợi nhuận từ 20% đến 25% để bù đắp chi phí lãi vay ngân hàng.
HĐQT và Ban điều hành của Coma18 rất quan tâm đến vấn đề niêm yết cổ phiếu của công ty. Hiện tại, đơn vị đã ký hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty Chứng khoán Thăng Long. Tới nay bản cáo bạch đã cơ bản hoàn thành. Bản cáo bạch sẽ được công bố ra công chúng ngay khi nhận được chấp thuận niêm yết của UBCK.
Kết quả kinh doanh năm 2010 của Coma18: doanh thu 119 tỷ đồng; LNST 16,54 tỷ đồng; quy mô tổng tài sản 409,46 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2009. Dự kiến năm 2011, tăng trưởng sẽ đạt 15% so với 2010.
 

Mai Lan Thanh - Thành phố Đà Nẵng

Chào anh Nghĩa. XIn anh cho biết với tình hình thị trường hiện nay, Cotec Land có tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn bằng bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2 mua 1 hay không hay kéo dài cho đến thời điểm thích hợp hơn. Vì sao Công ty không tiến hành sớm phương án phát hành và cho cổ đông chúng tôi được mua với giá bằng mệnh giá?

 Ông Đào Đức Nghĩa: Cotecland sẽ tăng vốn lên 200 tỷ trong năm 2011 và lên 500 tỷ đồng vào năm 2012. HĐQT đã tính toán đến phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/CP để đại hội thông qua.

 

Huỳnh Văn Phúc - đường Lê Đại hành, quận 10, TP.HCM

Xin được đặt vấn đề với ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Công ty Sacomreal

Có người cho rằng, giá nhiều dự án bất động sản hiện đã quá thấp. Nếu là một doanh nghiệp mua đất lúc này để đầu tư dự án sẽ không có lời. Ông nghĩ sao?

 Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, người đầu tư nhạy bén sẽ có quyết định phù hợp vào những thời điểm phù hợp. Việc quyết định đầu tư dự án vào thời điểm này có thể thu được thành công lớn, do chi phí đầu vào thấp. Tuy nhiên, việc xác định nguồn vốn, chi phí vốn và thời gian triển khai cần phải được cân nhắc khi quyết định.

 

Nguyễn Hải Anh - Ngõ chợ Ngọc Hà, Hà Nội

Giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% thậm chí ở mức 18% - 19% sẽ có những tác động cụ thể tới thị trường chứng khoán và hoạt động doanh nghiệp như thế nào?

 Bà Nguyễn Dự Hương: Chính phủ đặt ưu tiên ổn định nền kinh tế trong giai đoạn này lên hàng đầu bằng việc triển khai các nhóm giải pháp trong đó có giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20%. Việc này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ bị hạn chế cung cấp hạn mức tín dụng sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn bị ảnh hưởng bởi lạm phát và tỷ giá. Vấn đề này làm chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng cao, lợi nhuận giảm đi đồng thời các hoạt động đầu tư sẽ bị giảm xuống do giá vốn quá cao.
Còn đối với thị trường chứng khoán sẽ bị hai tác động:
Thứ nhất do các doanh nghiệp niêm yết có những khó khăn như trên.
Thứ hai,nguồn vốn hỗ trợ cho các nhà đầu tư chứng khoán (các hoạt động repo, margin hoặc cầm cố chứng khoán) sẽ bị hạn chế.

 

Pham Minh Loan - quận 1, TP.HCM

Thưa ông Hiếu, dường như tăng trưởng vốn điều lệ của Nhà Thủ Đức trong hai năm qua nhanh hơn tăng trưởng lợi nhuận. Tức cổ phiếu bị pha loãng nhiều. Ông có ý kiến gì về nhân định này của giới phân tích. Trong chu kỳ phát triển 5 năm tới, khi nào tăng trưởng lợi nhuận của TDH sẽ ở mức bao nhiêu phần trăm?

 Ông Lê Chí Hiếu: Chỉ tiêu vốn điều lệ lớn hay nhỏ chỉ mang tính tương đối và không nói lên sức mạnh tài chính của công ty. Thông thường, để xem xét khả năng tài trợ các dự án của công ty từ vốn vay hay vốn chủ sơ hữu người ta phải để ý đến chỉ tiêu vốn chủ sở hữu. Ví dụ, một công ty vốn điều lệ 100 tỷ, vốn chủ sở hữu 1.000 tỷ sẽ khác với một công ty vốn điều lệ 100 tỷ và vốn chủ sở hữu cũng chỉ 100 tỷ.
TDH hiện nay vốn điều lệ khoảng 378,750 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu đến 31/12/2010 là 1.359 tỷ đồng. Việc chúng tôi không tăng vốn điều lệ để cổ phiếu không bị pha loãng do phát hành quá nhiều.
Trong chu kỳ phát triển 5 năm tới thì lợi nhuận của TDH có thể tăng gấp đôi, nhưng năm nay do tình hình khó khăn chung chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững lợi nhuận như các năm vừa qua. Năm nay, nguồn vốn công ty sẽ tập trung giải ngân các dự án dài hạn có tiềm năng lợi nhuận cao để đem tăng trưởng lợi nhuận cho trung hạn.

 

Dương Mỹ - Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Chào anh Nghĩa. Anh đã trải qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 khá khó khăn, nhưng cũng đã vượt qua một cách ngoạn mục. Đứng trước khó khăn của nền kinh tế trong nước lần này, ông có thấy tự tin với tiềm lực tài chính của công ty mình, cụ thể là COtec Land, tình hình tài chính tại thời điểm này như thế nào thưa ông? có đảm bảo đầu tư dự án đúng tiến độ trong trường hợp bán hàng không như dự kiến?
 Ông Đào Đức Nghĩa

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 12

Ông Đào Đức Nghĩa (áo xanh)
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG)

Có thể nói, vượt qua khó khăn luôn là kinh nghiệm của CotecGroup và Cotecland. Nhờ uy tín của thương hiệu và kinh nghiệm quản trị, chúng tôi luôn tìm ra những giải pháp, bí quyết riêng của mình để đảm bảo tiến độ đầu tư và doanh số bán hàng.
 

Nguyễn Vũ Hồng - Khu Tập thể Nghĩa Tân, Hà Nội

1. Chính phủ vừa tuyên bố giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% thậm chí ở mức 18% - 19% sẽ có những tác động như thế nào tới HABUBANK?
2. Để vượt qua giai đoạn sóng gió trước mắt, HABUBANK sẽ hành động gì?

 Bà Nguyễn Dự Hương: Vui lòng xem câu trả lời trước.

 

Phương Long - phuonglong15362@gmail.com

Nhà Thủ Đức đã không phát hành hết trái phiếu chuyển đổi. Vậy công ty dự kiến bổ sung nguồn vốn thiếu từ những nguồn nào và số vốn cần bù đắp cho đợt phát hành trái phiếu này là bao nhiêu?

 Ông Lê Chí Hiếu: Do tình hình thị trường không thuận lợi hầu hết các công ty đã phải dừng kế hoạch phát hành. TDH cũng không phát hành hết TPCĐ, số lượng còn lại khỏang gần 400 tỷ đồng. Để giải quyết vấn đề này, HĐQT đã ra nghị quyết số 71/NQ-HĐQT/NQ- HĐQT ngày 17/1/2011 đề ra 4 phương án huy động vốn. Bạn có thể tham khảo tại website thuduchouse.com.

 

Lê Minh Phương - Đường Hoàng Diệu, quận Thủ Đức, TP.HCM

Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch Tập đoàn Cotec Group:

Hiện các công ty tahn2h viên của cotec Group đã niên yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM. vậy với tập đ8oàn Cotec Group bao giờ sẽ nei6m yếu cổ phiếu?

 Ông Đào Đức Nghĩa: HĐQT Cotec Group đã xây dựng xong kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào quý 2 hoặc chậm nhất vào quý 3 năm 2011.

 

Hoàng ANh Tuấn - Ba ĐÌnh, Hà Nội

Tôi nghe nói nhiều đến các dự án nghỉ dưỡng của Cotec Land ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua tìm hiểu tôi thấy dự án được đầu tư khá bài bản từ đơn vị thiết kế đến đơn vị xây dựng nổi tiếng. Nhưng xin hỏi việc bán biệt thự nghỉ dưỡng của dự án này như thế nào? có chậm hơn so với dự kiến của công ty?
 Ông Đào Đức Nghĩa: Dự án Blue Saphia Resort tại Vũng Tàu đang được thị trường đánh giá là một dự án tốt tại khu vực phía Nam. Chính vì vậy, kế hoạch kinh doanh đang đảm bảo tiến độ đề ra của công ty.

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 13
 

Trịnh Quỳnh Nga - meocon2266@yahoo.com

Xin được hỏi Ông Phan Quốc Huỳnh 2 câu hỏi:

1. Ông đáng giá ra sao về chất lượng đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề chứng khoán tại các CTCK hiện nay?
2. Theo ông, đạo đức nghề nghiệp chứng khoán có nên trở thành một môn học thực sự, bài bản, được xây dựng áp dụng cho các CTCK thành viên và cần được cấp chứng chỉ như nhiều môn học khác hay không? Vì sao?

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Tôi xin trả lời bạn như sau:
1, Nhìn chung, đội ngũ nhân sự trên TTCK hiện nay có trình độ và chuyên môn tương đối, có nền tảng đạo đức. Vì vậy, trong thời gian qua, việc vận hành trên TTCK cơ bản đã trôi chảy và thông suốt, có tác dụng hỗ trợ nhà đầu tư tương đối tích cực. Tuy nhiên, TTCK ngày càng phát triển nên đòi hỏi các nhân sự CK cần phải nâng cao trình độ, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp để góp phần xây dựng một TTCK Việt Nam minh bạch
2. Chứng khoán là một lĩnh vực hành nghề mang tính đặc thù. Ngoài vấn đề chuyên môn thì đạo đức nghề nghiệp là một yếu tố bắt buộc đối với người hành nghề trên TTCK. Vì vậy, theo tôi đạo đức nghề nghiệp nên xem là một môn học bắt buộc và phải được cấp chứng chỉ như các nghiệp vụ khác.

 

Nguyễn Trọng Đức - TP. HCM

Gửi lãnh đạo COMA18,

Tôi đang làm việc tại một quỹ đầu tư của Nhật. Tôi rất quan tâm đến cơ hội đầu tư vào DN bất động sản quy mô vừa. Xin các ông cho biết một số thông tin ban đầu về COMA18 như vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, hiệu quả hoạt động, định hướng phát triển trong 3 năm tới? Ngoài ra, xin các ông cho biết Công ty có kế hoạch tăng vốn không và có nhu cầu bán cổ phần cho đối tác hay không?


Trân trọng cảm ơn,

 Ông Nguyễn Xuân Phong: Xin chào ông!
Cảm ơn ông đã quan tâm đến Coma18. Tôi xin giới thiệu một số thông tin chính liên quan đến Coma18 như sau:
Vốn điều lệ 120 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông: nhà nước 51%; cổ đông trong và ngoài công ty 49%
Sản xuất kinh doanh liên tục nhiều năm có lãi, quy mô tổng tài sản tăng trưởng bình quân qua các năm từ 25 đến 30%; chia cổ tức bình quân từ 8 đến 12%/năm.
Định hướng phát triển trong 3 năm tới là: Tập trung phát triển lĩnh vực đầu tư và kinh doanh BĐS bao gồm nhà ở đô thị, BĐS nghỉ dưỡng, hạ tầng khu công nghiệp. Bên cạnh đó, duy trì ổn định các ngành nghề truyền thống như cơ khí, xây lắp và dịch vụ ăn uống.
Để đáp ứng nhu cầu vốn điều lệ theo quy định của pháp luật cũng như yêu cầu vốn cho các dự án BĐS triển khai trong năm 2011 và các năm tiếp theo, năm 2011 công ty có kế hoạch phát hành bổ sung tăng vốn điều lệ lên khoảng 500 tỷ đồng và đang xem xét việc bán cổ phần cho một số đối tác chiến lược.
Chúng tôi đánh giá cao các nội dung câu hỏi của ông. Là chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp và đô thị, chúng tôi rất quan tâm các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản và đề nghị các quý ông có thể trao đổi cụ thể hơn với ban lãnh đạo của chúng tôi.
Trân trọng cảm ơn ông.

 

Ông Hoài Giang, Nhà đầu tư công ty chứng - Thái Văn Lung Quận 1, TP.HCM

Nhà Thủ Đức đã từng công bố danh sách chi tiết danh mục đầu tư tài chính. XIn cho biết danh mục đầu tư chi tiết đến thời điểm này? TDH còn giữ bao nhiêu cổ phần của HSC?

 Ông Lê Chí Hiếu: Chúng tôi vẫn tiếp tục công bố danh mục đầu tư tài chính tại bản tin IR hàng quý. Số lượng cổ phiếu HSC , TDH còn nắm giữ là 420.000 cổ phiếu.

 

Phạm Trung Quân - Nha Trang, Hà Nội

Xin ông Hiệp vui lòng giới thiệu với nhà đầu tư chúng tôi các dự án và kế hoạch kinh doanh cụ thể của các dự án Công ty đang triển khai được không?

Tôi rất bất ngờ với thông tin Vincom đóng cửa Vincomsc tại Hà Nội. Vậy Công ty có ý định rút hoàn toàn khỏi lĩnh vực chứng khoán? Kế hoạch này dự kiến diễn ra khi nào?

Xin cảm ơn ông Hiệp!
 Ông Lê Khắc Hiệp

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 14

Ông Lê Khắc Hiệp
Chủ tịch HĐQT CTCP VINCOM (VIC)

Hiện nay, Vincom đang triển khai một số dự án như Royal City, Eco City... Đây là những dự án xây dựng các khu đô thị lớn tại Hà Nội.
Dự án Royal City đã được khởi công từ tháng 1/2010, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2013. Tổng vốn đầu tư dự kiến 13.629 tỷ đồng. Diện tích khu đất hơn 13 héc-ta. Ngày 21/11/2010, các căn hộ mẫu tại dự án đã hoàn thành và đón khách tham quan. Các căn hộ tại Royal City đã được giới thiệu ra thị trường từ tháng 7/2010, tính đến cuối năm 2010 đã có 1.892 căn hộ (khoảng 44% toàn bộ số căn hộ) được khách hàng đăng ký mua và hơn 60% diện tích trung tâm thương mại được đăng ký thuê. Do đó, nguồn lợi nhuận của Royal City sẽ đến từ hoạt động bán căn hộ và cho thuê TTTM. Theo tiến độ triển khai, toàn bộ công trình sẽ được bàn giao và ghi nhận doanh thu vào cuối năm 2013.
Dự án Eco City sẽ được khởi công trong quý I năm nay và hoàn thành vào quý IV/2014, vốn đầu tư 26.372 tỷ đồng; khu đất của dự án rộng hơn 36 héc-ta. Giai đoạn đầu dự kiến xây dựng khu bệnh viện và 4 tòa tháp căn hộ. Eco City có thể ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vào cuối năm 2012.
Một số dự án lớn khác đang tích cực được triển khai như như Vincom Village (đã đền bù giải phóng mặt bằng), Eden A...
Về câu hỏi thứ 2, HĐQT Vincom đã quyết định tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản cao cấp. Chính vì vậy, Vincom quyết định dừng đầu vào các dự án dịch vụ tài chính, trong đó có CTCK Vincom.
 

Hà Văn Hậu - Thủ Dầu một, Bình Dương

Thị trường chứng khoán và cả thị trường bất động sản đều có mức giá khá thấp. Theo ông, lúc này nên bỏ tiền vào chứng khoán hay bất động sản thì tốt hơn?

 Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, nguyên tắc đầu tư là phải thấu hiểu và nắm rõ đối tượng đầu tư cũng như dự kiến được kết quả đạt được. Vì vậy, trong ngắn hạn tùy theo điều kiện, khả năng và một chút may mắn của mỗi người sẽ tạo ra những kết quả tốt đẹp vào lĩnh vực đầu tư. Nói cách khác, mình phải hiểu được công việc đầu tư mình đang đầu tư thì khả năng gặt hái được thành công sẽ cao hơn.

Về dài hạn, cả 2 kênh đầu tư này đều tiềm năng như nhau.

 

David Hung - 260 Tam Trinh, hai Bà Trưng, HN

TT như thế này tôi đã nên giải ngân chưa? Thanks!

 Ông Bùi Tiến Thắng: Nếu sử dụng vốn tự có thời điểm này cũng có rất nhiều cơ hội đầu tư.

 

Trần Bảo Ngọc - Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy Hà Nội

Xin PVD cho biết các hợp đồng thuê giàn của Quý công ty hiện nay được đàm phán ra sao, giá cố định hay phụ thuộc vào diễn biến giá dầu?
Theo dự báo của PVD giá dầu trong trung hạn diễn ra như thế nào. Điều này tác động ra sao đến giá thuê giàn của PVD?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Thông thường, PV Drilling sẽ tìm các hợp đồng mới trước khi hợp đồng hiện tại kết thúc, từ 3, 6 tháng đến 1 năm. Giá cho thuê giàn khoan thường cố định theo thời gian của hợp đồng.

Theo thông tin của các tổ chức dự báo thì giá dầu sẽ có xu hướng tăng và thị trường khoan có xu hương ấm dần lên trong những năm tới.

 

Vũ Minh Phượng - 359 Bà Hom, Quận 5, TP. HCM

Tôi là cổ đông của PV Drilling. Gần đây stox.vn có bài bình luận về cổ phiếu PVD khoonng mấy tích cực, đặc biệt là tiêu đề. Tôi để ý ngay sau khi báo cáo được phát hành giá PVD đã đi xuống. Xin hỏi lãnh đạo PVD có đọc và biết về báo cáo này không? Với những bình luận không mang tính xây dựng để bảo vệ các cổ đông trung thành như tôi sao không bắt Stox.vn ngừng cung cấp báo cáo?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: PV Drilling có bộ phận Quan hệ cổ đông phục vụ công tác theo dõi và công bố thông tin nên chúng tôi đã biết bài viết này ngay từ khi mới được công bố. Đây là ý kiến của chuyên gia phân tích độc lập nên chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của người viết báo cáo. Chúng tôi luôn tin tưởng thông qua kết quả hoạt động kinh doanh thực tế và các thông tin đã công bố chính thức từ PV Drilling, hy vọng là các nhà đầu tư sẽ đánh giá được độ tin cậy và đúng đắn của các thông tin trên thị trường.

 Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 15

Phan Ngọc Tùng - 27 Hàng Bạc Hoàn Kiếm Hà Nội

Chào chị Yến Phương

Tôi hỏi chị một số câu hỏi về tài chính:
- Hiện nay vay nợ của PVD khoảng bao nhiêu? Lãi suất ra sao? Khoản tiền trả lãi hàng năm?
- Doanh thu theo ngày các giàn đang hoạt động?
- Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu năm 2011 là bao nhiêu?
- Dự kiến chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận năm nay? Tăng trưởng bao nhiêu?
- Cổ tức năm 2011?
- Chi phí đầu vào của PVD là những yếu tố nào có bị ảnh hưởng của việc tăng giá điện, USD, xăng hay không?
Xin cám ơn !


 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: - Hiện nay, vay nợ của PVD khoảng 350 triệu USD, lãi suất bình quân khoảng 5,5%, khoản tiền trả lãi hàng năm khoảng 15 triệu USD và sẽ giảm dần qua các năm.
- Hiện nay, mức doanh thu trung bình của các giàn khoan vào khoảng 150.000 - 120.000 USD/ngày.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu khoảng 18%
- Dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 khoảng 950 tỷ, tăng trưởng khoảng 10%.
- Cổ tức năm 2011: Chúng tôi đang trình HĐQT phê duyệt .
- Chi phí đầu vào của PVD có ảnh hưởng về việc tăng giá điện, xăng dầu nhưng không lớn. Về tỷ giá tăng, Công ty không bị ảnh hưởng.


 

Nguyễn Ngọc Tú - 624/3G Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM

Tôi xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cotec Group 2 câu hỏi:

Trên trang web của Cotecl land thấy giới thiệu nhiều dự án do Cotec landđang đầu tư. Ông có thể cho biết trong đó có bao nhiêu dự án do Cotec Land làm chủ đầu tư, bao nhiêu dự án hợp tác đầu tư?

Được biết, hiện hoạt động chính của Cotec Land chủ yếu từ đầu tư kinh doanh bất động sản. Song thị trường bất động sản khu vực phía Nam hiện đang rất trầm lắng. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch kinh doanh của công ty?

 Ông Đào Đức Nghĩa: Để đảm bảo gia tăng doanh thu và lợi nhuận, Cotecland sẽ đầu tư tại Hà Nội do những lợi thế về cung cầu và giá bán, điều này đảm bảo cân bằng lợi nhuận chung cho công ty và không ảnh hưởng đến các dự án đang đầu tư hiện nay tại khu vực phía Nam.

 

Đào Thị Hạnh - 137/3 lê văn Sĩ, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch Hội động quản trị Công ty Cotec Group:

Lâu nay tôi rất quan xta6m đến cổ phiếu bất động sản. Tuy nhiên, hiện nay tình hình thị trường bất động sản có vẻ trầm lắng. Ông có thể cho lời khuyên, có nên đầu tư vào cổ phiếu bất động sản lúc này hnay không. Đâu là cơ hội và rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu bất động sản? Đơn cử như đối với cổ phiếu của Công ty CLG

 Ông Đào Đức Nghĩa: Việc đầu tư vào công ty bất động sản hay bất kỳ công ty kinh doanh lĩnh vực khác đều quan trọng ở mô hình quản trị hướng phát triển trong tương lai, mức cổ tức nhận hàng năm trung bình 20%. Chúng tôi luôn tin tưởng tính ổn định, định hướng phát triển vững chắc, tốc độ gia tăng giá trị của công ty để đảm bảo giá trị đầu tư của các cổ đông.

 

Vũ Tùng Cường -

Tôi xin hỏi mối quan hệ giữa Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con hiện nay. Tôi mua CP BVH sẽ được hưởng lợi nhuận do các công ty con làm ra như thế nào?
 Ông Hoàng Việt Hà

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 16

Ông Hoàng Việt Hà
Người phát ngôn của Tập đoàn Bảo Việt

Hiện nay BVH có các công ty con sau: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt , Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (100% vốn BVH), CTCK Bảo Việt (59,92%), NHTMCP Bảo Việt (52%), CTCP Đầu tư Bảo Việt (BVH và các Công ty con khác sở hữu 98%, Công ty TNHH Bảo Việt _ Âu Lạc sở hữu 60%). Mối quan hệ giữa BVH và các DN thành viên là mối quan hệ giữa chủ sở hữu và các đơn vị nhận đầu tư vốn. BVH cử người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn để thực hiện các quyền của chủ sở hữu theo điều lệ hoạt động của các đơn vị thành viên này. Tham gia vào việc quản lý DN theo quy định của Luật DN và điều lệ của các DN. Ngoài việc thưc hiện công tác quản lý với tư cách là chủ sở hữu thì Tập đoàn Bảo Việt có mối quan hệ hỗ trợ điều phối hoạt động kinh doanh của các công ty con để nâng cao sức mạnh tổng thể của Bảo Việt. Trên cơ sở đó Bảo Việt thu lợi nhuận từ các công ty con tương ứng với phần vốn Bảo Việt đầu tư vào. Đối với những công ty con được Bảo Việt đầu tư 100%vốn thì Bảo Việt trực tiếp quyết định phân chia lợi nhuận của các công ty con này. Đối với những công ty con tập đoàn đầu tư dưới 100% vốn điều lệ thì BVH tham gia việc quyết định phân phối lợi nhuận của các công ty này với tư cách là một cổ đông chi phối phù hợp với điều lệ của Công ty. Bản thân Bảo Việt cũng có những hoạt động trực tiếp kinh doanh để tạo ra lợi nhuận. Như vậy nếu một cổ đông của BVH sẽ được hưởng cổ tức của BVH, nguồn cổ tức đó từ việc thu lợi nhuận của các công ty con và lợi nhuận kinh doanh trực tiếp của BVH.
 

Hà Hồng Quân - Hai Bà Trưng, Hà nội

Năm 2010 Coma18 đã nâng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Ông Lân có thể cho biết Công ty đã sử dụng nguồn vốn này ra sao và trong năm tới 2011 có ý định tăng vốn điều lệ lên thêm nữa không bới theo tôi nghĩ với những dự án bất động sản mà Coma18 đang triển khai thì rất cần một lượng vốn lớn

 Ông Nguyễn Xuân Phong: Trong năm 2010, COMA18 đã thực hiện tăng vốn thành công từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm Công ty đã sử dụng chủ yếu cho dự án Toà nhà cao cấp WESTA, đến nay dự án đã thi công xong 3 tầng hầm và 2 tầng nổi của toà nhà và dự kiến dự án sẽ đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho COMA18.
Năm 2011, Công ty cùng lúc thực hiện 3 dự án đầu tư BĐS lớn là: KCN Kim Thành với diện tích 168 ha, tổgn mức đầu tư dự kiến 1.300 tỷ đồng; KCN Nhuận Trạch với diện tích 213,68 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.700 tỷ đồng; KĐT Nam Dương có quy mô 168 ha tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam). Để đáp ứng quy định về quy mô vốn điều lệ theo Luật KD BĐS và tỷ lệ vốn chủ đối ứng tham gia khi vay các nguồn vốn tín dụng thì nhu cầu tăng vốn điều lệ trong năm 2011 là rất cần thiết. Theo tính toán, quy mô vốn điều lệ phải tăng tối thiểu 500 tỷ đồng mới có thể triển khai các dự án nêu trên trong năm 2011
Cảm ơn ông đã quan tâm đến hoạt động của Coma18.

 

Nguyễn Trí Dũng - Hà Nội

Thưa ông Nghĩa, vốn vay ngân hàng hiện tại có lãi suất rất cao, trong khi thị trường BĐS TP. HCM vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Cotec Land có dự định điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong năm 2011? Trong năm nay, Công ty kỳ vọng vào các dự án nào?

 Ông Đào Đức Nghĩa: Trong năm 2011, Cotecland trỉển khai nhanh dự án Blue Saphia Resort Vũng Tàu, Blue Saphia Resort Towers, Hưng Phước 2, và có thể một dự án tại Hà Nội. Chúng tôi không giảm chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2011.

Nguyễn Minh Tuấn - Huỳnh văn Bách, quận Phú Nhuận, TP.HCM gần đây thấy SacomReal thông bao giải thể nhiều chi nhánh của công ty. Cụ thể như giải thể chi nhánh Công ty tại Cần Thơ; giải thể Công ty TNHH MTV Thương Tín Chín; Giải thể chi nhánh trên đường Lũy Bán Bích. Phải chăng SacomReal đang co cụm lại hay vì mục tiêu nào khác (Xin được hỏi ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Công ty Sacom Real) Ông Bùi Tiến Thắng: Hoạt động của doanh nghiệp là một quá trình vận động cho phù hợp với điều kiện, môi trường kinh doanh và định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, với chính sách tái cấu trúc để đảm bảo hiệu quả hoạt động tốt nhất cho Công ty nên việc sắp sếp bố trí lại cũng là việc bình thường. Ngoài ra, SCR còn thành lập các công ty con về chuyên ngành xây dựng, thiết kế và các công ty con khác để chuyên thực hiện các dự án cũng như hoạt động niêm yết trên sàn chứng khoán chính thức của SCR trong năm 2010. Cùng với hiệu quả hoạt động năm 2010, với lợi nhuận trước thuế là 670 tỷ đồng, tăng 375% so với năm 2009 là một minh chứng của sự phát triển của SCR, chứ không phải co cụm. Nguyễn Thị Yến - Xin được hỏi ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc của Sacom Real Hiện thị trường bất động sản tại khu vực phía Nam trầm lắng. NHiều doanh nghiệp đã tung ra nhiều hình thức khuyến mại, giảm giá để thui hút khách hàng. Với Sacom Real, kế hoạch kinh doanh sắp tới có giảm giá cho sản phẩm bất động sản hay không? Ông Bùi Tiến Thắng: Với SRC, kế hoạch kinh doanh sắp tới sẽ không giảm giá vì hiện nay giá bất động sản đã được định khá thấp so với mặt bằng chung, chưa kể các chi phí đầu vào làm tăng giá thành. Nguyễn Thị Nhung - 420 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM Tôi xin được đặt câu hỏi với ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cotec: Được biết, kế hoạch kinh doanh năm 2010, cotec đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả công bố lợi nhuận năm 2010 của công ty mới đây chỉ đạt hơn 39 tỷ đồng sau thuế. Vì sao có sự giảm sút lợi nhuận khá lớn này? Ông Đào Đức Nghĩa: Tuy giảm chỉ tiêu lợi nhuận nhưng Công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ cổ tức chia cho các cổ đông, dự kiến thông qua tại đại hội cổ đông sắp tới là 20%. Việc giảm chỉ tiêu lợi nhuận nhằm đạt mục đích cân bằng tỷ lệ lợi nhuận cho các năm tiếp theo. Bùi Thị Thủy - Võ Văn tần, quận 3, TP.HCM Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch HĐQT công ty Cotec: Ông có thể cho biết cụ thể về kế hoạch kinh doanh của Công ty Cotec Land trong năm 2011. Mức lợi nhuận dự kiến? Trong bối cảnh thị trường Bất động sản gặp nhiều khó khăn, công ty đề ra chiến lược như thế nào để đạt được mục tiêu? Ông Đào Đức Nghĩa: Trước mắt, HĐQT phê duyệt kế hoạch năm 2011 bao gồm doanh thu 300 tỷ và lợi nhuận từ 45 - 50 tỷ đồng. Chiến lược của công ty trong năm nay là đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, giảm giá thành sản phẩm, giảm giá bán, tăng doanh thu, tiết kiệm tối đa chi phí quản trị doanh nghiệp. Trần Thị Minh tâm - Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM Xin được hỏi ông Bùi Tiến Thắng, Phó tổng giám đốc của Sacomreal: Tôi được biết, hiện SacomReal đang triển khai dự án Khu dân Cư Tân Thắng ở quận tân Phú với quy mô hơn 93 hec ta, dự kiến cho hơn 11.000 người ở và tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. vậy xin hỏi ông, kế hoạch sử dụng nguồn vốn cho dự án này ra sao? tại khu vực này đang có nhiều bức bách về ách tắc giao thông, vậy phương án giải quyết vấn đề giao thông ra sao khi dự án được triển khai? Ông Bùi Tiến Thắng: Xin xác nhận lại một số thông tin đối với dự án Khu dân cư Tân Thắng (Celadon City) có quy mô 82 hecta, với tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 24.500 tỷ đồng. Dự án đã được đảm bảo cung cấp vốn từ tổ hợp tín dụng các ngân hàng gồm: Sacombank, LienViet Bank và một số tổ chức tín dụng khác. Nguồn vốn đầu tư sẽ được phân bổ sử dụng theo tiến độ xây dựng dự án từ năm 2010 đến năm 2017. Với tỷ lệ mật độ xây dựng rất thấp khoảng 12% đối với nhà ở và diện tích cây xanh, mặt nước, đường giao thông chiếm diện tích rất cao. Do vậy, việc an cư và giao thông ở khu vực dự án là rất lý tưởng. Hiện nay, việc kết nối giao thông từ bên ngoài vào dự án cũng rất thuận lợi, từ đường Cộng Hòa qua Lê Trọng Tấn vào Dự án có lộ dưới từ 30 m - 60 m, rất thông thoáng và thuận lợi cho việc giao thông cùng với các con đường kết nối khác rất rộng mở. Bên cạnh đó, kế hoạch triển khai dự án Metro Tham Lương sẽ cũng rất thuận lợi cho việc giao thông kết nối dự án. Lê Thị Hương - đường Minh Phụng, quận 6, TP.HCM Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch HĐQT Công ty Cotec Nếu ông là một nhà đầu tư chứng khoán, theo ông với giá cổ phiếu của CLG hiện nay, ông có nên mua vào hoặc không? Vì sao? Ông Đào Đức Nghĩa: Có thể nói, do những tác động ban đầu của chính sách tiền tệ hiện nay nên thị trường chứng khoán đang giảm điểm sâu. Chính vì vậy, không những chỉ cổ phiếu CLG mà rất nhiều cổ phiếu có uy tín khác cũng đang trở lại với mức giá hấp dẫn. Rất mong bạn sáng suốt để tìm phương án đầu tư sáng suốt cho mình. Nguyễn Ngọc Quang - đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, TP.HCM xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch HĐQT công ty Cotec Nhiều người cho rằng, giá bất động sản tại TP.HCM đã giảm sâu. Theo ông, với tình hình như hiện nay, đâu là cơ hội và rủi ro khi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản? Ông Đào Đức Nghĩa: Có thể nói, giá cả thị trường bất động sản hiện nay tại TP.HCM đang ở mức rất an toàn. Các nhà đầu tư đã tiết giảm đến mức tối đa và mức lợi nhuận thấp nhất. So với giá cả thị trường bất động sản tại Hà Nội thì giá cả bất động sản tại TP.HCM chỉ bằng 50 - 70%. Đặc biệt là giá cả chung cư tiêu chuẩn trung bình, đó là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư, đặc biệt với những người có nhu cầu sử dụng đích thực. Đặng Thị Minh Châu - 426 lê Thị Hoa, Thủ Đức, TP.HCM Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch HĐQT Công ty Cotec Land Được biết hiện nay và thời gian tới, khả năng nguồn vốn ngân hàng dành cho bất động sản sẽ siết lại. vậy với Cotec land, phương án tìm vốn để triển khai dự án sẽ như thế nào? Ông Đào Đức Nghĩa: Trong kế hoạch phát triển của mình, Cotecland luôn tận dụng các nguồn vốn khác nhau để đầu tư các dự án. Đó là nguồn vốn từ ngân hàng, nguồn vốn phát hành cho các cổ đông, nguồn vốn hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài. Cho đến thời điểm hiện nay, Cotecland đã chuẩn bị xong nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư năm 2011. Bùi Trọng Phước - Trảng Bom, Đồng Nai Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cotec Được biết, gần đây, nhiều doanh nghiệp địa ốc phía Nam ở rộng kinh doanh ra phía bắc. trong kế hoạch phát triển của mình, Cotec group có kế hoạch năm 2010 sẽ mở Công ty Cotec miền Bắc. Vậy việc thành lập công ty này thế nào, đồng thờ ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của thị trường bất động sản phía Bắc? Ông Đào Đức Nghĩa: Có thể nói thị trường phía Bắc là một thị trường đầy tiềm năng, bởi vì lượng cầu luôn cao hơn khu vực phía Nam và giá cả cũng khá ổn định. Chính vì vậy, dự kiến kế hoạch 2011 - 2015 CotecLand sẽ triển khai các dự án bất động sản tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Dương Quốc Bảo - Tp.Tân An, Long An Chào anh Hiếu, Tôi được biết là TDH đang có kế hoạch đầu tư theo hướng quốc tế hóa, vậy không rõ TDH sẽ tăng cường liên doanh với các đối tác nước ngoài để thực hiện các dự án trong nước hay sẽ xúc tiến đầu tư ra nước ngoài? Mong anh cho thêm thông tin! Ông Lê Chí Hiếu: Trong chiến lược quốc tế hóa của công ty, hiện nay TDH đã có 4 công ty liên doanh với nước ngòai ở tại Việt Nam. Một công ty đầu tư qua Mỹ. Tất cả đều nhằm thực hiện các dự án bất động sản, chẳng hạn dự án Cantavil An Phú giai đoạn 1 và 2. Dự án Bách Phú Thịnh Centum Wealth. Dự án Minh Khai - Hà Nội liên doanh với VInatex Land, Tổng công ty Phong Phú và Deawon Hàn Quốc. Một số khu biệt thự ở California. Chiến lược quốc tế hóa không chỉ bao gồm việc liên doanh với các nhà đầu tư nước ngòai mà chúng tôi còn chủ trương quốc tế hóa về vốn, về quản trị và nguồn nhân lực. Có như thế thì mới nâng cao được khả năng điều hành công ty trong điều kiện hội nhập cao với quốc tế và tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay. Trần Nguyên Hà Minh - (Xóm 8, Xã Thượng Hiền, Kiến Xương, Thái Bình). Gần đây các quỹ đầu tư chỉ số ETF hoạt động khá mạnh tại TTCK Việt Nam. Tôi để ý PVD cũng là cổ phiếu có trong danh mục của họ. Tuy nhiên khác với các cổ phiếu BVH biến động giá khá mạnh, PVD chưa chạy. Thời gian tới nếu các quỹ ETF đẩy giá PVD như BVH lên 100 ngàn, Ban lãnh đạo Tổng Công ty có cảm thấy áp lực trước kỳ vọng của thị trường không? Theo quý vị giá PVD hiện nay đầu tư (trên 1 năm) ở khoảng giá nào là an toàn? Dự kiến vài năm tới tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của PVD ra sao? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Bà Hồ Ngọc Yến Phương Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PVD) PV Drilling luôn chú trọng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định và phát triển, nhằm giữ gìn và gia tăng giá trị nội tại của Tổng công ty, từ đó nâng cao giá trị cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu của PVD trên thị trường hiện nay không chỉ phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty mà còn phụ thuộc vào tình hình chung của thị trường và chịu ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam. Đặc biệt, thị trường Việt Nam còn ảnh hưởng nhiều bởi tâm lý và xu hướng đầu tư ngắn hạn. Vì vậy rất khó có thể nói khoảng giá nào là an toàn như câu hỏi của bạn. Tổng công ty kỳ vọng vài năm tới tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của PV Drilling bình quân khoảng 15% - 20%. Dương Thiên Nga - 134 Lê Đại Hành, Q.10, HCMC TDH là đơn vị kinh doanh BĐS đầu tiên trong nước liên doanh với nước ngoài thông qua sở hữu đất và đã khá thành công, vậy với việc quỹ đất trong các thành phố lớn hạn hẹp hơn và sự lớn mạnh hơn của các DN Việt Nam nói chung gần đây, ông có nghĩ TDH sắp tới sẽ liên doanh với nước ngoài không phải tư cách người góp đất? Cảm ơn ông! Ông Lê Chí Hiếu: Việc liên doanh với đối tác trong nước hay nước ngoài là tùy thuộc vào từng thời điểm và thế mạnh của các bên, cách đây 7 năm TDH vẫn là một công ty nhỏ với số vốn hạn chế và chưa có thương hiệu mạnh. Do đó chúng tôi đã sử dụng quỹ đất của mình để liên doanh với đối tác Hàn Quốc, một đối tác có thế mạnh về vốn, công nghệ và thương hiệu. Từ đó phát triển lên các dự án chung cư cao cấp với thương hiệu Cantavil và đã rất thành công ở Việt Nam, mang lại lợi ích cho các bên tham gia liên doanh. Hiện nay, TDH đã trở thành một công ty lớn với tổng tài sản gần 100 triệu đô la với những thương hiệu riêng như TDH apartment, Centum Wealth. Do đó, chúng tôi đã có những dự án liên doanh với đối tác nước ngoài, không phải với tư cách người góp đất mà góp bằng vốn công nghệ và thương hiệu như dự án Minh Khai Hà Nội. Ngay cả đối với những dự án góp bằng đất ban đầu cũng vẫn phải tiếp tục góp thêm bằng tiền mặt và cả hai bên đều tham gia quản trị một cách bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau để đạt được hiệu quả cao nhất . Vị thế của bên Viêt Nam cũng ngày càng đựợc nâng cao hơn thông qua uy tín thương hiệu của mình. Trương Duy Khánh - Công ty chứng khoán ACB - ACBS Anh Nghĩa cho em hỏi, công ty đã xin ý kiến cổ đông thông qua việc hợp tác đầu tư vào một số dự án mà chủ yếu liên doanh với các đối tác khác. Vậy vai trò của CLG ở những dự án này như thế nào và tỷ lệ góp vốn cụ thể là bao nhiêu, phương thức hợp tác đầu tư có bình đẳng để CLG không bị phụ thuộc quá nhiều vào đối tác có đất trong phát triển dự án một cách có hiệu quả? Ông Đào Đức Nghĩa: Cho đến thời điểm hiện nay, Cotecland đã ký kết hợp đồng hợp tác với một số đối tác chiến lược để thực hiện các dự án đầu tư bất động sản. Do lợi thế lớn nhất của Cotecland là hệ thống nhân sự điều hành các dự án có kinh nghiệm và trình độ cao. Chính vì vậy, ở tất cả các dự án hợp tác đầu tư, Cotecland là người điều hành chính nên chủ động trong việc điều hành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Ngô Thanh Xuân - P201, E3 Tập thể Thịnh Quang, Hà Nội Xin lãnh đạo Tổng công ty khoan và dịch vụ dầu khí cho biết cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của PVD trong năm 2010? Mới đây PVD đã chuyển đổi hinh thức kế toán sang USD. Việc không nhất quán đơn vị tiền tệ có thể gây khó khăn cho các NĐT truy xuất dữ liệu, so sánh số liệu của PVD đầu năm cuối năm đặc biệt tỷ giá điều chỉnh. Tôi thắc mắc tại sao công ty không tiếp tục duy trì báo cáo tài chính bằng VND song song với báo cáo USD cho hết năm 2010? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Trong tổng doanh thu và lợi nhuận của Pv Drilling, doanh thu và lợi nhuận dịch vụ vận hành giàn khoan chiếm khoảng 50%, dịch vụ kỹ thuật giếng khoan khoảng trên 30%, phần còn lại là các dịch vụ liên quan đến khoan Báo cáo tài chính của PV Drilling luôn có hai báo cáo song song, một bằng tiền USD, một bằng tiền VND, đúng theo Chuẩn mực kế toán quy định. Bạn có thể vào website của PV Drilling để tải file Báo cáo tài chính về và xem nội dung trong file. Nguyễn Thu Thủy - Chung cư Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN Kính chào ông Bích, SSI Tôi đang làm việc cho 1 tổ chức nước ngoài và tổ chức của chúng tôi đang rất quan tâm đến cơ hội đầu tư trên TTCK. Tôi được biết SSI là nhà tư vấn số 1 với khối nhà đầu tư nước ngoài, nên cũng muốn hỏi ông về những hỗ trợ mà SSI dành cho nhà đầu tư mới là gì? Chúng tôi có phải trả phí cho những tư vấn ban đầu của SSI không? Nếu chúng tôi muốn nhờ SSI quản lý danh mục đầu tư để sinh lợi đồng vốn cho Công ty có được không? Công ty có cam kết về tỷ lệ sinh lợi trên đồng vốn của công ty chúng tôi không? Xin cảm ơn ông đã tham gia giao lưu, Ông Phạm Ngọc Bích: Cảm ơn chị Thu Thủy đã quan tâm -Bộ phận dịch vụ chứng khoán của SSI có nhiều dịch vụ để hỗ trợ các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước. Đặc biệt, SSI có lợi thế là CTCK hàng đầu có thị phần cao nhất trong việc giao dịch chứng khoán cho nhà ĐTNN trên sàn Hose. Để phục vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài một cách đầy đủ SSI đang cung cấp rất nhiều dịch vụ để hỗ trợ và hướng dẫn nhà DTNN trong việc đầu tư trên thị trường mạo hiểm cao như VIệt Nam. NHững dịch vụ này bao gồm: những báo cáo và thuyết trình về kinh tế vĩ mô, hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán, phân tích và khuyến nghị chiến lược đầu tư, chiến lược phân bổ tài sản, chiến lược đầu tư ngành nghề, khảo sát ngành nghề, hướng dẫn các nhà đầu tư đi tham quan và gặp gỡ lãnh đâọ các công ty niêm yết, phân tích và chọn lọc chứng khoán và tư vấn quản lý danh mục đầu tư nhẳm mục đích giúp nhà đầu tư thành công trong nghiệp vụ đầu và quản lý Quỹ tại Việt Nam. Nhà đầu chỉ phải trả phí giao dịch chứng khoán sau khi mở tài khoản và giao dịch tại SSI. -Ngoài ra, SSI có công ty con là Công ty quản lý quỹ SSI có dịch vụ quản lý Quỹ và quản lý danh mục đầu tư cho những những nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Nhà đầu tư chỉ trả phí quản lý tùy thuộc vào giá trị của tài sản mà nhà đầu tư ủy thác đầu tư cho công ty quản lý quỹ. -Về vấn đề cam kết lợi nhuận, Luật Chứng khoán VN không cho phép các CTCK và các Công ty quản lý Quỹ cam kết lợi nhuận dưới mọi hình thức. Hoàng Diệu Thúy - 15, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội Tôi là cổ đông của SSI từ lâu và luôn tin vào người đứng đầu Công ty cũng như các lãnh đạo bộ phận. Tuy nhiên, cổ phiếu SSI thực sự không vững giá như tôi mong đợi. Vừa qua, tôi buộc phải bán đi một nửa số cổ phiếu SSI để giảm lỗ và cũng muốn lấy tiền mua cổ phiếu ngân hàng. Ông từng nhà quản lý quỹ, chắc có quan điểm đầu tư thận trọng, xin cho tôi hỏi thực sự cổ phiếu SSI có triển vọng tăng giá hay không? Tôi thấy có quá nhiều CTCK đang hoạt động và rất sợ sự cạnh tranh quá mức của khối công ty này sẽ làm SSI điêu đứng... Xin cảm ơn ông và lãnh đạo SSI, Ông Phạm Ngọc Bích: Cảm ơn câu hỏi của anh. -Với tính cách độc lập Bộ phận phân tích của SSI không thể bình luận về chính cổ phiếu của Công ty mình. Tuy nhiên, trên thị trường nhà đầu tư đều biết SSI là một CTCK hàng đầu tại Việt Nam với thị phần giao dịch cao nhất trên sàn Hose. Đặc biệt, SSI là CTCK Việt Nam mà các nhà đầu tư nước ngoài ưu thích nhất, điều này phản ảnh thị phần 40% của SSI trong việc giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trên sàn Hose. Vì SSI hoạt động trong ngành chứng khoán kết quả kinh doanh của SSI khá lệ thuộc vào TTCK. Nếu TTCK ổn định và tăng trưởng tốt thì SSI và đa số các công ty chứng khoán khác đều có kết quả kinh doanh tốt. Cho nên giá cổ phiếu của SSI cũng như cổ phiếu của các công ty chứng khoán khác sẽ biến động theo thị trường. -Các nhà đầu tư trên thị trường cũng đều biết cổ phiếu SSI có tính thanh khoản cao và là cổ phiếu mà rất nhiều nhà đầu tư cá nhân sử dụng để lướt sóng. Vì lý do đó giá của mã cổ phiếu SSI rất biến động mỗi khi TTCK biến động mạnh. -Về dài hạn SSI có kế hoạch phát triển kinh doanh bền vững và đủ khả năng để cạnh tranh trong ngành chứng khoán nhằm mục đích tiếp tục đem lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Đinh Phương Anh - Phường Phạm ĐInh Hổ, Quận Hoàn Kiêm, Hà Nội Xin hỏi Ông Huỳnh,đây có phải là thời điểm thuận lợi để đầu tư vào cổ phiếu Blue-chip? Ông Phan Quốc Huỳnh: Quan điểm của cá nhân tôi về TTCK Việt Nam hiện tại còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa có xu hướng rõ ràng cho thời gian tới. Lúc này NĐT cần có sự kiên nhẫn. Theo tôi, sẽ có 1 xu hướng rõ ràng hơn về TTCK vào cuối quí II, đầu quí III/2011. Do vây, trong thơi gian tới, các NĐT nên quan tâm tới các CP thuộc ngành BĐS, Cao su, Dầu khí và một số mã cổ phiếu thuộc ngành xuất khẩu nông, thủy sản. Hoang Hoa - 67 Ham Nghi Xin hỏi Bà Nguyễn Dự Hương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB) 1. Bà nhận định thế nào về triển vọng ngành ngân hàng trong năm 2011 khi các biện pháp thắt chặt tín dụng và thắt chặt cung tiền được chính phủ công bố sẽ quyết liệt thực hiện nhằm kiềm chế lạm phát. 2. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng lợi nhuận của HBB trong năm 2011 là như thế nào? Nếu so với mức tăng trưởng tín dụng bình quân của ngành ở dưới 20% theo như Ngân hàng nhà nước yêu cầu thì HBB có khả năng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận 2011 hay không? Bà Nguyễn Dự Hương: Câu 1: Ngân hàng là một ngành kinh doanh có điều kiện và hoạt động kinh doanh của các ngân hàng gắn chặt với tình hình kinh tế vĩ mô và các chính sách tiền tệ. Trong năm qua và trong thời gian sắp tới, tình hình kinh tế của VIệt Nam vẫn còn những bất ổn, đặc biệt là vấn đề lạm phát, tỷ giá biến động mạnh nên việc thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt là cần thiết để hướng tới sự ổn định tổng thể. Việc NHNN công bố giảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng, giảm cung tiền trong ngắn hạn sẽ có ảnh hưởng không tốt cho hệ thống ngân hàng. Lãi suất cho vay vẫn đang rất cao cũng là một rủi ro lớn cho hoạt động ngân hàng. Huy động từ dân cư khó khăn, giá vốn cao mà nguồn vốn không ổn định cũng là một khó khăn nữa. Việc giảm chỉ tiêu tín dụng, giảm cung tiền sẽ hạn chế tăng trưởng của các ngân hàng. Tuy nhiên tôi cũng đánh giá rằng hệ thống ngân hàng đã tăng trưởng tín dụng mạnh liên tục trong nhiều năm qua nên việc giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng về dài hạn lại là điều tốt cho các ngân hàng khi phần lớn trong số họ vẫn đang trong quá trình xây dựng và củng cố hệ thống quản trị rủi ro. Bà Nguyễn Dự Hương Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB) Ngay Thông tư 13 (và sau đó là Thông tư 19) ra đời quy định chặt chẽ tỷ lệ an toàn vốn, khả năng thanh khoản, dự phòng rủi ro và hạn mức tín dụng của các tổ chức tín dụng, xét về ngắn hạn có thể làm giảm khả năng sinh lời của các ngân hàng, nhưng xét về dài hạn sẽ có ích trong việc hạn chế rủi ro trong họat động của ngân hàng. Chúng tôi cho rằng, trong thời gian ngắn sắp tới, hoạt động của các ngân hàng vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt tiền tệ cũng như các bất cập trong nội bộ ngành vẫn còn đang cần chỉnh đốn. Nhưng xét về dài hạn, ngành ngân hàng vẫn là một ngành có tốc độ tăng trưởng cao đang trong quá trình chuyển biến mạnh. Giá cổ phiếu ngân hàng hiện nay đang ở mức PE là 8,2x, PB là 1,3x, khá thấp so với mức chung của thị trường là 9,9x (Hose). Do vậy chúng tôi cho rằng nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc, lựa chọn các ngân hàng có nền tảng cơ bản tốt, chiến lược kinh doanh rõ ràng đề đầu tư lâu dài. Mai Hoàng Lan - Thủ Đức, TP.HCM Tôi e rằng, với tình hình tín dụng hiện nay, các dự án chung cư cho người thu nhập vừa của TDH đang bán hàng sẽ không đảm bảo đem lại dòng tiền, lợi nhuận nhu công ty mong muốn. Lợi nhuận năm nay có thể sẽ không tăng trưởng so với năm trước. TDH có dịch chuyển đầu tư nhiều hơn sang phân khúc bất động sản thương mại bán lẻ không? Ông Lê Chí Hiếu: Tình hình nhà nước đang siết chặt tín dụng đang ảnh hưởng đến các nhà đầu tư bất động sản trong cả nước. Riêng ngành này đòi hỏi rất nhiều vốn để tham gia đầu tư. Mặt khác lãi suất tín dụng quá cao đẩy chi phí sử dụng vốn lên cao. Bên cạnh đó tình hình lạm phát và việc tăng giá điện, xăng cũng làm tăng giá đầu vào của các dự án. Trong khi đó giá bán đầu ra khó có thể tăng thêm vì sức mua của người dân vẫn chưa đáp ứng nổi. Quang Huy - dautudaihan1980@yahoo.com Tôi muốn hỏi anh Nghĩa, CLG vừa nhận chuyển nhượng tòa nhà văn phòng tại 14 Nguyễn Trường Tộ với giá 100 tỷ đồng từ một công ty thành viên trong tập đoàn Cotec. Vậy mức giá này được tính toán trên cơ sở nào thưa ông? Có đơn vị thẩm định giá độc lập không? Ông Đào Đức Nghĩa: Việc chuyển nhượng tòa nhà Cotecbuilding nhằm tạo cho Cotecland giá trị tài sản lớn cho việc đảm bảo các nguồn vốn đầu tư các dự án. Giá cả đã được thẩm định, và tuân thủ theo các quy định hiện hành. Trần Cao Sơn - 236 Lạch Tray Hải Phòng, email: crazyMU1985@gmail.com Vừa qua Chính phủ đã điều chỉnh tỷ giá. Xin lãnh đạo Công ty cho biết điều này tác đông tích cực hay tiêu cực đến tình hình kinh doanh của công ty? Hiện tại số vay nợ ngoại tệ của PVD còn bao nhiêu, năm 2010 trả bao nhiêu, năm 2011 phải trả bao nhiêu, khi nào hết hạn? Sắp tới PVD có kế hoạch tăng vốn hay đầu tư giàn mới? Nguồn vốn sử dụng ra sao? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Việc thay đổi tỷ giá tác động đến nền kinh tế và chắc chắn có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. PV Drilling cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, PV Drilling có nguồn doanh thu bằng ngoại tệ khoảng 90% nên Tổng Công ty chủ động và linh hoạt trong việc thanh toán chi phí bằng USD và thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro tài chính. Đối với chi tiết các khoản nợ vay và kế hoạch trả nợ, bạn có thể tham khảo trong báo cáo tài chính của PV Drilling trên website. Hiện tại, PV Drilling đang xem xét kế hoạch đầu tư thêm một giàn khoan và sẽ cần thêm vốn trong trường hợp đầu tư giàn khoan này. Nguồn vốn sẽ được cân nhắc lựa chọn nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất cho dự án đầu tư. Phạm Cao Biền - ĐH Ngoại Thương TP. HCM Chào đại diện của Tổng Công ty khoan Dầu khí. Cháu ở Vũng Tàu, sắp ra trường vào tháng 6 tới đây, chuyên ngành xuất nhập khẩu. Cháu có nguyện vọng vào làm việc tại công ty, xin cho biết các điều kiện tuyển dụng của quý công ty? Liệu cháu thích hợp ở vị trí công tác nào? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Bạn có thể liên lạc trực tiếp với phòng Nhân sự của Tổng công ty hoặc gửi email đến địa chỉ recruitment@pvdrilling.com.vn để biết thêm chi tiết nhu cầu tuyển dụng. Lê Phùng Hưng - NDT tại CTCK Vincom Gửi ông Bích, Nhóm chúng tôi đang đầu tư tại CTCK Vincom, nhưng năm qua lỗ quá, nên đang có nhu cầu tìm 1 nhà tư vấn mới. Xin hỏi ông Bích những hỗ trợ của bộ phận Phân tích và Tư vấn đầu tư mà ông đang quản lý cho các khách hàng của SSI là như thế nào? Liệu chúng tôi có thể tiếp cận với những thông tin nguồn mà bộ phận ông khai thác trực tiếp từ các DN hay không? Tại SSI có những ưu đãi hay tư vấn riêng cho khách VIP không, thưa ông? Xin cảm ơn và mong được hợp tác, Lê Hưng Ông Phạm Ngọc Bích: Ông Phạm Ngọc Bích Giám Đốc Khối Phân tích & Tư Vấn Đầu Tư CTCP chứng khoán Sài Gòn (SSI) Cảm ơn ông đã quan tâm đến dịch vụ chứng khoán của SSI cho những nhà đầu tư cá nhân. -Khách hàng nhà đầu tư cá nhân của SSI đều nhận được những Bản tin do bộ phận phân tích và tư vấn đầu tư phổ biến mỗi ngày. Hơn nữa, thông qua các môi giới, nhà đầu tư có thể hỏi tất cả những câu hỏi liên quan đến thị trường và các công ty niêm yết. Đặc biệt các môi giới có thể cung cấp cho nhà đầu tư những Báo cáo phân tích chi tiết bao gồm các thông tin nguồn mà bộ phận nhận được trực tiếp từ lãnh đạo các công ty niêm yết. -SSI có dịch vụ đặc biệt ưu đãi cho các khách VIP, ông có thể liên lạc với Giám đốc chi nhánh SSI tại địa phương. Phùng Cơ - Quận 2, HCMC Tôi được biết, ông Đào Đức Nghĩa cugx là đồng Chủ tịch và CEO của Cotec Group. Xin ông cho biết, khi nào Cotec Group sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán và sự khác biết về ngành nghề kinh doanh của CLG và Cotec Group như thế nào? Cotec Group sở hữu bao nhiêu phần trăm ở CLG? Ông Đào Đức Nghĩa: Cotec Group phát triển trên ba ngành nghề chính: Bất động sản, xây dựng, thương mại dịch vụ. Tùy theo từng dự án Cotec Group có thể đầu tư độc lập hoặc triển khai cùng các công ty thành viên. Trước mắt, Cotec Group sở hữu 51% tại CLG, tuy nhiên trong các năm tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển nhượng phần sở hữu này cho các đối tác chiến lược có lợi thế và khả năng tài chính cao, đầu tư dài hạn để cùng phát triển công ty. Châu Kỳ - 624/3G Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM Xin được hỏi ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Công ty SacomReal: Được biết, trong các dự án do Sacomreal đầu tư có du án Khu Liên hợp thể thao Dân cư Tân Thắng ở quận Tân Phú có quy mô đầu tư khá lớn với vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng. Hiện việc triển khai dự án này đến đâu? Tôi nghe nói dự án này đang bị ách tắc do vướng đền bù giải tỏa, đồng thời gặp trở ngại lớn từ quy định đóng tiền sử dụng đất theo giá thị trường được quy định tại Nghị định 69 của Chính phủ. Thực hư của việc này ra sao? Ông Bùi Tiến Thắng: Tiếp theo nội dung tôi đã trả lời cho độc giả Trần Thị Minh Tâm, hiện nay dự án Tân Thắng đang triển khai thi công hạ tầng toàn dự án, với các trục đường đã hoàn tất nền hạ tầng. Khu vực công viên đã hoàn tất giai đoạn 1. Bên cạnh đó, dự án đang được thi công phần cọc, móng của khu A7 và A1. Theo kế hoạch, dự án sẽ chính thức được công bố và triển khai bán hàng vào nửa cuối quý II/2011. Hiện công tác đền bù, giải tỏa của dự án đã hoàn tất. Việc nộp tiền sử dụng đất đang được tiến hành, nhìn chung không có gì vướng mắc. Lê Trọng Văn - Hà Nội Xin hỏi ông Phan Quốc Huỳnh, đâu là các lý do để Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam đề nghị Ủy ban Chứng khoán trào lại công tác đào tạo và cấp phép hành nghề chứng khoán cho Hiệp hội? Được biết, trước đây Hiệp hội có khởi động một số chương trình như Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của người làm nghề chứng khoán, lập bản danh sách đen các cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán..., nhưng tác dụng thực tế khá thấp. Đến nay, Hiệp hội có ý định tiếp tục theo đuổi các chương trình này? Ông Phan Quốc Huỳnh: Ông Phan Quốc Huỳnh Phó Chủ tịch Hiệp hội chứng khoán Việt Nam Lý do để Hiệp hội kinh doanh chứng khoán (VASB) đề nghị UBCK trao lại công tác đào tạo và công tác hành nghề trước hết là theo thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, nó tạo nên tiếng nói và địa vị của Hiệp hội, đồng thời tạo nên sự chuyên môn hóa cao, sự gán kết giữa Hiệp hội và UBCK cũng như các CTCK thành viên. Theo chúng tôi được biết, để xử lý một vấn đề nào đó với thành viên thị trường, hoặc đề nghị xử lý thì tiếng nói của Hiệp hội là một điều kiện bắt buộc. Hiện nay, VASB vẫn đang theo đuổi chương trình thực hiện Bộ qui tắc nghề nghiệp của người làm chứng khoán, lập danh sách đen của các cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán nhằm mục đích tạo nên sự bình đẳng của các thành viên tham gia thị trường và tính minh bạch. Chương trình này nếu được sự đồng thuận của các cấp quản lý nhà nước thì sẽ phát huy tác dụng, thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh và bền vững hơn. Nguyễn Phú Trường - Đồng Nai Thưa ông Hiệp, Hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đòi hỏi huy động vốn rất nhiều. Trong năm nay, tình hình lãi suất vẫn chưa bớt căng thẳng. Vậy Vincom có kế hoạch gì trong việc chủ động nguồn vốn phục vụ dự án? Việc lãi suất tăng cao có khi nào ảnh hưởng đến việc lỗ - lãi của Công ty không? Ông Lê Khắc Hiệp: Các dự án bất động sản của Vincom đều được chuẩn bị rất kỹ về mọi mặt ngay từ đầu, trong đó có vấn đề tài chính, nên chúng tôi không bất ngờ với việc lãi suất tăng cao. Vincom có chiến lược triển khai nhanh các dự án để sớm thu hồi vốn. Do đó, một dự án trung bình chỉ kéo dài từ 1,5 - 3 năm. Thời gian thực hiện dự án thường không kéo dài và có hiệu quả nên tác động từ việc lãi suất tăng cao không nhiều. Chúng tôi huy động vốn từ nhiều nguồn, như huy động vốn qua TTCK, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu quốc tế. Các dự án của chúng tôi được đánh giá cao về tính khả thi nên DN không gặp khó khăn gì lớn trong việc huy động vốn. Lê Chiến Thắng - Chung cu DIG, Thành phố Vũng Tàu Thưa ông Nghĩa, tôi rất lo lắng về tình hình kinh doanh của các công ty bất động sản trong năm khi chính phủ chủ trương thắt chặt tín dụng? Ông có thể chia sẻ một vài thông tốt về hoạt động kinh doanh trong những tháng đầu năm này để cổ đông như tôi có thể yên tâm nắm giữ cổ phiếu? Ông Đào Đức Nghĩa: Cotecland đã chuẩn bị xong nguồn tài chính đầu tư năm 2011 do đã được một số quỹ tài chính, ngân hàng, đối tác nước ngoài tham gia góp vốn. Chính vì vậy, danh mục đầu tư của Cotecland đã được mở rộng thêm. Trần Thanh Tân - 23 Lê Hồng Phong, Vũng Tàu, email: thanhtan79@yahoo.com.vn Xin chào chị Phương đại diện của PVDrilling đã tới tham gia giao lưu. Tôi xin hỏi chi tiết hiện nay doanh thu các giàn khoan của Quý Công ty đang cho thuê ra sao? HỢp đồng đến khi nào hết hạn? Cộng với các mảng dịch vụ khác, doanh thu theo ngày của PV Drilling như thế nào? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, doanh thu của các giàn khoan dao động trong khoảng 115.000 đến 120.000 USD/ngày với các hợp đồng ngắn và dài hạn khác nhau, tùy theo chiến dịch khoan của các công ty dầu khí. Với thị trường giàn khoan vẫn đang tiếp tục sôi động ở Việt Nam, PVD đảm bảo tất cả các giàn khoan của PV Drilling đều có việc làm xuyên suốt trong năm 2011. Trong các năm qua, PV Drilling đã đạt được hiệu suất hoạt động cao, trên 98% và cố gắng duy trì hiệu suất này. Lan Nhung - Đống Đa, Hà Nội Tôi là cổ đông của Cotec land. Tôi mua CLG với giá 30.000 đồng/cổ phần, hiện đang bị lỗ nhưng tôi chưa muốn cắt lỗ. Ông Nghĩa có thể cho biết, cổ tức năm 2010 dự kiến chỉ trả là bao nhiêu và năm 2011 như thế nào? nếu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi thì công ty có khả năng trả cổ tức ở mức 15%/năm hay không thưa ông? Ông Đào Đức Nghĩa: Trong kế hoạch chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để mức cổ tức trong các năm đều đạt mức 20%. Vinh Nguyễn - Đồng Nai Tất cả những điều chỉnh giá như thắt chặt tiền tệ, điều chỉnh dự án đầu tư…đây chính là những thử thách lớn nhất đối với doanh nghiệp, đây có thể là một năm còn khó hơn so với năm 2009 đối với các doanh nhỏ, bởi chi phí cao, vốn ít, giá tăng… Và cũng là thách thách không nhỏ của thị trừng chứng khoán trong năm 2011 phải không thưa ông Bích? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Đúng thế, chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng nhà nước có mục đích chính là kiềm chế lạm phát bằng cách cắt giảm tăng trưởng trong nền kinh tế qua các hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng. Trong dài hạn sau khi lạm phát được kiềm chế xuống một mức hợp lý, chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước sẽ được nới lỏng trở lại và các ngân hàng và doanh nghiệp có thể có tăng trưởng kinh doanh trở lại. - Hiện nay, kinh tế vĩ mô Việt Nam đang trải qua nhiều khó khăn vì lạm phát đang xuất hiện trở lại sau khi lạm phát đạt kỷ lục năm 2008 và sau đó được kiềm chế trong năm 2009. Tương tự như trong năm 2008 TTCK Việt Nam đang điều chỉnh xuống một mức thấp. Sau khi lạm phát được kiềm chế, hy vọng cuối năm 2011 TTCK sẽ hồi phục. Trần Quốc Việt - TP. HCM Thưa ông Bùi Tiến Thắng, với hiện trạng khá trầm lắng của phân khúc bất động sản cao cấp, sắp tới Sacomreal có ý định đầu tư vào phân khúc nhà trung bình và thấp? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo kế hoạch kinh doanh năm 2011, SCR đang triển khai 7 dự án. Trong đó, có 2 dự án thuộc phân khúc trung bình là dự án Hùng Vương (quận 6) và dự án Carillon (Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình). Bên cạnh đó, có thể phát sinh vượt kế hoạch việc đầu tư một đến hai dự án thuộc phân khúc trung bình. Trần Như Tuấn - Tôi nghe nói giá CP BVH tăng mạnh trong thời gian vừa qua do CP này nằm trong rổ CP của các quỹ đầu tư chỉ số (ETF). Nếu đúng như vậy thì CP mang tính đầu tư rất cao. Phía Tập đoàn Bảo Việt có bình luận gì về vấn đề này? Ông Hoàng Việt Hà: Ông Hoàng Việt Hà Người phát ngôn của Tập đoàn Bảo Việt Tập đoàn Bảo Việt không tham gia vào việc tác động liên quan giá CP trên thị trường. Trong thời gian vừa qua, BVH tập trung vào việc nâng cao giá trị CP thông qua việc đổi mới quản trị DN, đầu tư công nghệ, quản lý rủi ro thực hiện chủ trương một Bảo Việt một nền tảng mới. Từ đó tạo ra sự tăng trưởng bền vững về doanh thu và hiệu quả kinh doanh góp phần nâng cao giá trị CP, đáp ứng nhu cầu của NĐT. Ngoài ra Tập đoàn BVH luôn chú trọng đến tính minh bạch và kịp thời trong việc thông tin ra thị trường kể cả việc công bố thông tin theo báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) đã được kiểm toán. Việc đầu tư của các NĐT nước ngoài thời gian qua tập trung vào một số DN trong đó có BVH là theo chiến lược và đánh giá độc lập của họ. Tôi cho rằng, các NĐT nước ngoài thường tập trung đầu tư vào các DN có giá trị, có tiềm năng tăng trưởng vững chắc, dài hạn có khả năng dẫn dắt thị trường. Việc các quỹ đầu tư chỉ số (ETF) đầu tư vào CP BVH là theo các chiến lược đầu tư riêng của họ và điều này đã có tác động nhất định đến việc tăng giá CP BVH trong thời gian qua. Đó là do cung cầu khách quan và chiến lược của nhà đầu tư trên thị trường. Xuân Mây - Hà Đông, Hà Nội Xin gửi ông Tùng, Chủ tịch Trí Việt, Tôi được biết ông đã mua lại 1 CTCK và đổi tên thành CTCK TRí Việt. Xin hỏi ông có cam kết phát triển CTCK Trí Việt dài hạn không? Công ty có dự định niêm yết hay không? Đầu tư vào bluechip toàn lỗ, tôi cũng muốn tìm những cơ hội mới ở cổ phiếu tiềm năng và có người đứng đầu toàn tâm vì Công ty. Ông Phạm Thanh Tùng: Tôi và một số cổ đông lớn, thành viên HĐQT có tiếp quản Công ty CP Chứng khoán Thái Bình Dương vào thời điểm đầu năm 2010. Tuy nhiên, tên Công ty Chứng khoán Thái Bình Dương gần giống với tên Công ty Chứng khoán Châu á- Thái Bình Dương, dễ tạo sự nhầm lẫn cho các nhà đầu tư. Đấy là một trong những lý do chính khiến chúng tôi tiến hành đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (TVSC). Những cổ đông lớn và HĐQT, đại diện là cá nhân tôi cam kết phát triển lâu dài, song hành cùng Công ty. Chúng tôi coi Công ty là sự nghiệp, là danh dự và là niềm tin để cùng phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai không xa, Công ty Chứng khoán Trí Việt sẽ phát triển thành một định chế tài chính - Chứng khoán hùng mạnh. Nếu không có gì thay đổi, Công ty Chứng khoán Trí Việt dự kiến sẽ được niêm yết trên sàn HNX vào cuối quý II/2011. Chúng tôi tin tưởng rằng cổ phiếu Công ty Chứng khoán Trí Việt sẽ mau chóng trở thành một bluechip trên sàn HNX. Với kế hoạch phát triển và sự tâm huyết đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên, tôi tin tưởng rằng, cổ phiếu TVSC sẽ không phụ lòng cổ đông. HĐQT gần như cam kết rằng tất cả cổ đông Công ty Chứng khoán Trí Việt sẽ đều có lợi ích khi sở hữu cổ phần của Công ty (cười). Tôi khuyến khích và động viên anh chị hãy đầu tư vào cổ phiếu TVSC như một cổ phiếu tiềm năng và sau một thời gian nếu chưa nhận được quyền lợi, thì xin mời liên lạc với tôi! (cười) Mai Trí Dũng - Cầu Giấy, Hà Nội Kính gửi ông Lân, TGD Coma18, Là DN hoạt động ngành xây dựng, xin ông chia sẻ thực lòng sức ép lãi suất tăng đến DN là như thế nào? Hiện Công ty đã xây dựng xong Bản cáo bạch chưa? Bao giờ thông tin trong Bản cáo bạch sẽ được công bố ra công chúng? Chúng tôi rất quan tâm đến cơ hội đầu tư vào COMA 18, vì thế rất muốn biết những số liệu tài chính đã kiểm toán của Công ty. Xin các ông chia sẻ thông tin về kết quả hoạt động năm 2010 và dự kiến 2011. Trân trọng, Ông Nguyễn Xuân Phong: Ông Nguyễn Xuân Phong Phó Tổng Giám đốc CTCP COMA 18 Coma 18 là một DN hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và kinh doanh BĐS, do vậy nhu cầu về vốn tín dụng là rất lớn. Với tỉnh hình biến động lãi suất như hiện nay là một sự khó khăn lớn cho các DN, trong đó có DN kinh doanh BĐS bởi DN rất khó tạo ra lợi nhuận từ 20% đến 25% để bù đắp chi phí lãi vay ngân hàng. HĐQT và Ban điều hành của Coma18 rất quan tâm đến vấn đề niêm yết cổ phiếu của công ty. Hiện tại, đơn vị đã ký hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty Chứng khoán Thăng Long. Tới nay bản cáo bạch đã cơ bản hoàn thành. Bản cáo bạch sẽ được công bố ra công chúng ngay khi nhận được chấp thuận niêm yết của UBCK. Kết quả kinh doanh năm 2010 của Coma18: doanh thu 119 tỷ đồng; LNST 16,54 tỷ đồng; quy mô tổng tài sản 409,46 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2009. Dự kiến năm 2011, tăng trưởng sẽ đạt 15% so với 2010. Mai Lan Thanh - Thành phố Đà Nẵng Chào anh Nghĩa. XIn anh cho biết với tình hình thị trường hiện nay, Cotec Land có tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn bằng bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2 mua 1 hay không hay kéo dài cho đến thời điểm thích hợp hơn. Vì sao Công ty không tiến hành sớm phương án phát hành và cho cổ đông chúng tôi được mua với giá bằng mệnh giá? Ông Đào Đức Nghĩa: Cotecland sẽ tăng vốn lên 200 tỷ trong năm 2011 và lên 500 tỷ đồng vào năm 2012. HĐQT đã tính toán đến phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/CP để đại hội thông qua. Huỳnh Văn Phúc - đường Lê Đại hành, quận 10, TP.HCM Xin được đặt vấn đề với ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Công ty Sacomreal Có người cho rằng, giá nhiều dự án bất động sản hiện đã quá thấp. Nếu là một doanh nghiệp mua đất lúc này để đầu tư dự án sẽ không có lời. Ông nghĩ sao? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, người đầu tư nhạy bén sẽ có quyết định phù hợp vào những thời điểm phù hợp. Việc quyết định đầu tư dự án vào thời điểm này có thể thu được thành công lớn, do chi phí đầu vào thấp. Tuy nhiên, việc xác định nguồn vốn, chi phí vốn và thời gian triển khai cần phải được cân nhắc khi quyết định. Nguyễn Hải Anh - Ngõ chợ Ngọc Hà, Hà Nội Giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% thậm chí ở mức 18% - 19% sẽ có những tác động cụ thể tới thị trường chứng khoán và hoạt động doanh nghiệp như thế nào? Bà Nguyễn Dự Hương: Chính phủ đặt ưu tiên ổn định nền kinh tế trong giai đoạn này lên hàng đầu bằng việc triển khai các nhóm giải pháp trong đó có giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20%. Việc này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ bị hạn chế cung cấp hạn mức tín dụng sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn bị ảnh hưởng bởi lạm phát và tỷ giá. Vấn đề này làm chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng cao, lợi nhuận giảm đi đồng thời các hoạt động đầu tư sẽ bị giảm xuống do giá vốn quá cao. Còn đối với thị trường chứng khoán sẽ bị hai tác động: Thứ nhất do các doanh nghiệp niêm yết có những khó khăn như trên. Thứ hai,nguồn vốn hỗ trợ cho các nhà đầu tư chứng khoán (các hoạt động repo, margin hoặc cầm cố chứng khoán) sẽ bị hạn chế. Pham Minh Loan - quận 1, TP.HCM Thưa ông Hiếu, dường như tăng trưởng vốn điều lệ của Nhà Thủ Đức trong hai năm qua nhanh hơn tăng trưởng lợi nhuận. Tức cổ phiếu bị pha loãng nhiều. Ông có ý kiến gì về nhân định này của giới phân tích. Trong chu kỳ phát triển 5 năm tới, khi nào tăng trưởng lợi nhuận của TDH sẽ ở mức bao nhiêu phần trăm? Ông Lê Chí Hiếu: Chỉ tiêu vốn điều lệ lớn hay nhỏ chỉ mang tính tương đối và không nói lên sức mạnh tài chính của công ty. Thông thường, để xem xét khả năng tài trợ các dự án của công ty từ vốn vay hay vốn chủ sơ hữu người ta phải để ý đến chỉ tiêu vốn chủ sở hữu. Ví dụ, một công ty vốn điều lệ 100 tỷ, vốn chủ sở hữu 1.000 tỷ sẽ khác với một công ty vốn điều lệ 100 tỷ và vốn chủ sở hữu cũng chỉ 100 tỷ. TDH hiện nay vốn điều lệ khoảng 378,750 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu đến 31/12/2010 là 1.359 tỷ đồng. Việc chúng tôi không tăng vốn điều lệ để cổ phiếu không bị pha loãng do phát hành quá nhiều. Trong chu kỳ phát triển 5 năm tới thì lợi nhuận của TDH có thể tăng gấp đôi, nhưng năm nay do tình hình khó khăn chung chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững lợi nhuận như các năm vừa qua. Năm nay, nguồn vốn công ty sẽ tập trung giải ngân các dự án dài hạn có tiềm năng lợi nhuận cao để đem tăng trưởng lợi nhuận cho trung hạn. Dương Mỹ - Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Chào anh Nghĩa. Anh đã trải qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 khá khó khăn, nhưng cũng đã vượt qua một cách ngoạn mục. Đứng trước khó khăn của nền kinh tế trong nước lần này, ông có thấy tự tin với tiềm lực tài chính của công ty mình, cụ thể là COtec Land, tình hình tài chính tại thời điểm này như thế nào thưa ông? có đảm bảo đầu tư dự án đúng tiến độ trong trường hợp bán hàng không như dự kiến? Ông Đào Đức Nghĩa: Ông Đào Đức Nghĩa (áo xanh) Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG) Có thể nói, vượt qua khó khăn luôn là kinh nghiệm của CotecGroup và Cotecland. Nhờ uy tín của thương hiệu và kinh nghiệm quản trị, chúng tôi luôn tìm ra những giải pháp, bí quyết riêng của mình để đảm bảo tiến độ đầu tư và doanh số bán hàng. Nguyễn Vũ Hồng - Khu Tập thể Nghĩa Tân, Hà Nội 1. Chính phủ vừa tuyên bố giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% thậm chí ở mức 18% - 19% sẽ có những tác động như thế nào tới HABUBANK? 2. Để vượt qua giai đoạn sóng gió trước mắt, HABUBANK sẽ hành động gì? Bà Nguyễn Dự Hương: Vui lòng xem câu trả lời trước. Phương Long - phuonglong15362@gmail.com Nhà Thủ Đức đã không phát hành hết trái phiếu chuyển đổi. Vậy công ty dự kiến bổ sung nguồn vốn thiếu từ những nguồn nào và số vốn cần bù đắp cho đợt phát hành trái phiếu này là bao nhiêu? Ông Lê Chí Hiếu: Do tình hình thị trường không thuận lợi hầu hết các công ty đã phải dừng kế hoạch phát hành. TDH cũng không phát hành hết TPCĐ, số lượng còn lại khỏang gần 400 tỷ đồng. Để giải quyết vấn đề này, HĐQT đã ra nghị quyết số 71/NQ-HĐQT/NQ- HĐQT ngày 17/1/2011 đề ra 4 phương án huy động vốn. Bạn có thể tham khảo tại website thuduchouse.com. Lê Minh Phương - Đường Hoàng Diệu, quận Thủ Đức, TP.HCM Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch Tập đoàn Cotec Group: Hiện các công ty tahn2h viên của cotec Group đã niên yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM. vậy với tập đ8oàn Cotec Group bao giờ sẽ nei6m yếu cổ phiếu? Ông Đào Đức Nghĩa: HĐQT Cotec Group đã xây dựng xong kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào quý 2 hoặc chậm nhất vào quý 3 năm 2011. Hoàng ANh Tuấn - Ba ĐÌnh, Hà Nội Tôi nghe nói nhiều đến các dự án nghỉ dưỡng của Cotec Land ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua tìm hiểu tôi thấy dự án được đầu tư khá bài bản từ đơn vị thiết kế đến đơn vị xây dựng nổi tiếng. Nhưng xin hỏi việc bán biệt thự nghỉ dưỡng của dự án này như thế nào? có chậm hơn so với dự kiến của công ty? Ông Đào Đức Nghĩa: Dự án Blue Saphia Resort tại Vũng Tàu đang được thị trường đánh giá là một dự án tốt tại khu vực phía Nam. Chính vì vậy, kế hoạch kinh doanh đang đảm bảo tiến độ đề ra của công ty. Trịnh Quỳnh Nga - meocon2266@yahoo.com Xin được hỏi Ông Phan Quốc Huỳnh 2 câu hỏi: 1. Ông đáng giá ra sao về chất lượng đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề chứng khoán tại các CTCK hiện nay? 2. Theo ông, đạo đức nghề nghiệp chứng khoán có nên trở thành một môn học thực sự, bài bản, được xây dựng áp dụng cho các CTCK thành viên và cần được cấp chứng chỉ như nhiều môn học khác hay không? Vì sao? Ông Phan Quốc Huỳnh: Tôi xin trả lời bạn như sau: 1, Nhìn chung, đội ngũ nhân sự trên TTCK hiện nay có trình độ và chuyên môn tương đối, có nền tảng đạo đức. Vì vậy, trong thời gian qua, việc vận hành trên TTCK cơ bản đã trôi chảy và thông suốt, có tác dụng hỗ trợ nhà đầu tư tương đối tích cực. Tuy nhiên, TTCK ngày càng phát triển nên đòi hỏi các nhân sự CK cần phải nâng cao trình độ, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp để góp phần xây dựng một TTCK Việt Nam minh bạch 2. Chứng khoán là một lĩnh vực hành nghề mang tính đặc thù. Ngoài vấn đề chuyên môn thì đạo đức nghề nghiệp là một yếu tố bắt buộc đối với người hành nghề trên TTCK. Vì vậy, theo tôi đạo đức nghề nghiệp nên xem là một môn học bắt buộc và phải được cấp chứng chỉ như các nghiệp vụ khác. Nguyễn Trọng Đức - TP. HCM Gửi lãnh đạo COMA18, Tôi đang làm việc tại một quỹ đầu tư của Nhật. Tôi rất quan tâm đến cơ hội đầu tư vào DN bất động sản quy mô vừa. Xin các ông cho biết một số thông tin ban đầu về COMA18 như vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, hiệu quả hoạt động, định hướng phát triển trong 3 năm tới? Ngoài ra, xin các ông cho biết Công ty có kế hoạch tăng vốn không và có nhu cầu bán cổ phần cho đối tác hay không? Trân trọng cảm ơn, Ông Nguyễn Xuân Phong: Xin chào ông! Cảm ơn ông đã quan tâm đến Coma18. Tôi xin giới thiệu một số thông tin chính liên quan đến Coma18 như sau: Vốn điều lệ 120 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông: nhà nước 51%; cổ đông trong và ngoài công ty 49% Sản xuất kinh doanh liên tục nhiều năm có lãi, quy mô tổng tài sản tăng trưởng bình quân qua các năm từ 25 đến 30%; chia cổ tức bình quân từ 8 đến 12%/năm. Định hướng phát triển trong 3 năm tới là: Tập trung phát triển lĩnh vực đầu tư và kinh doanh BĐS bao gồm nhà ở đô thị, BĐS nghỉ dưỡng, hạ tầng khu công nghiệp. Bên cạnh đó, duy trì ổn định các ngành nghề truyền thống như cơ khí, xây lắp và dịch vụ ăn uống. Để đáp ứng nhu cầu vốn điều lệ theo quy định của pháp luật cũng như yêu cầu vốn cho các dự án BĐS triển khai trong năm 2011 và các năm tiếp theo, năm 2011 công ty có kế hoạch phát hành bổ sung tăng vốn điều lệ lên khoảng 500 tỷ đồng và đang xem xét việc bán cổ phần cho một số đối tác chiến lược. Chúng tôi đánh giá cao các nội dung câu hỏi của ông. Là chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp và đô thị, chúng tôi rất quan tâm các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản và đề nghị các quý ông có thể trao đổi cụ thể hơn với ban lãnh đạo của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn ông. Ông Hoài Giang, Nhà đầu tư công ty chứng - Thái Văn Lung Quận 1, TP.HCM Nhà Thủ Đức đã từng công bố danh sách chi tiết danh mục đầu tư tài chính. XIn cho biết danh mục đầu tư chi tiết đến thời điểm này? TDH còn giữ bao nhiêu cổ phần của HSC? Ông Lê Chí Hiếu: Chúng tôi vẫn tiếp tục công bố danh mục đầu tư tài chính tại bản tin IR hàng quý. Số lượng cổ phiếu HSC , TDH còn nắm giữ là 420.000 cổ phiếu. Phạm Trung Quân - Nha Trang, Hà Nội Xin ông Hiệp vui lòng giới thiệu với nhà đầu tư chúng tôi các dự án và kế hoạch kinh doanh cụ thể của các dự án Công ty đang triển khai được không? Tôi rất bất ngờ với thông tin Vincom đóng cửa Vincomsc tại Hà Nội. Vậy Công ty có ý định rút hoàn toàn khỏi lĩnh vực chứng khoán? Kế hoạch này dự kiến diễn ra khi nào? Xin cảm ơn ông Hiệp! Ông Lê Khắc Hiệp: Ông Lê Khắc Hiệp Chủ tịch HĐQT CTCP VINCOM (VIC) Hiện nay, Vincom đang triển khai một số dự án như Royal City, Eco City... Đây là những dự án xây dựng các khu đô thị lớn tại Hà Nội. Dự án Royal City đã được khởi công từ tháng 1/2010, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2013. Tổng vốn đầu tư dự kiến 13.629 tỷ đồng. Diện tích khu đất hơn 13 héc-ta. Ngày 21/11/2010, các căn hộ mẫu tại dự án đã hoàn thành và đón khách tham quan. Các căn hộ tại Royal City đã được giới thiệu ra thị trường từ tháng 7/2010, tính đến cuối năm 2010 đã có 1.892 căn hộ (khoảng 44% toàn bộ số căn hộ) được khách hàng đăng ký mua và hơn 60% diện tích trung tâm thương mại được đăng ký thuê. Do đó, nguồn lợi nhuận của Royal City sẽ đến từ hoạt động bán căn hộ và cho thuê TTTM. Theo tiến độ triển khai, toàn bộ công trình sẽ được bàn giao và ghi nhận doanh thu vào cuối năm 2013. Dự án Eco City sẽ được khởi công trong quý I năm nay và hoàn thành vào quý IV/2014, vốn đầu tư 26.372 tỷ đồng; khu đất của dự án rộng hơn 36 héc-ta. Giai đoạn đầu dự kiến xây dựng khu bệnh viện và 4 tòa tháp căn hộ. Eco City có thể ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vào cuối năm 2012. Một số dự án lớn khác đang tích cực được triển khai như như Vincom Village (đã đền bù giải phóng mặt bằng), Eden A... Về câu hỏi thứ 2, HĐQT Vincom đã quyết định tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản cao cấp. Chính vì vậy, Vincom quyết định dừng đầu vào các dự án dịch vụ tài chính, trong đó có CTCK Vincom. Hà Văn Hậu - Thủ Dầu một, Bình Dương Thị trường chứng khoán và cả thị trường bất động sản đều có mức giá khá thấp. Theo ông, lúc này nên bỏ tiền vào chứng khoán hay bất động sản thì tốt hơn? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, nguyên tắc đầu tư là phải thấu hiểu và nắm rõ đối tượng đầu tư cũng như dự kiến được kết quả đạt được. Vì vậy, trong ngắn hạn tùy theo điều kiện, khả năng và một chút may mắn của mỗi người sẽ tạo ra những kết quả tốt đẹp vào lĩnh vực đầu tư. Nói cách khác, mình phải hiểu được công việc đầu tư mình đang đầu tư thì khả năng gặt hái được thành công sẽ cao hơn. Về dài hạn, cả 2 kênh đầu tư này đều tiềm năng như nhau. David Hung - 260 Tam Trinh, hai Bà Trưng, HN TT như thế này tôi đã nên giải ngân chưa? Thanks! Ông Bùi Tiến Thắng: Nếu sử dụng vốn tự có thời điểm này cũng có rất nhiều cơ hội đầu tư. Trần Bảo Ngọc - Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy Hà Nội Xin PVD cho biết các hợp đồng thuê giàn của Quý công ty hiện nay được đàm phán ra sao, giá cố định hay phụ thuộc vào diễn biến giá dầu? Theo dự báo của PVD giá dầu trong trung hạn diễn ra như thế nào. Điều này tác động ra sao đến giá thuê giàn của PVD? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Thông thường, PV Drilling sẽ tìm các hợp đồng mới trước khi hợp đồng hiện tại kết thúc, từ 3, 6 tháng đến 1 năm. Giá cho thuê giàn khoan thường cố định theo thời gian của hợp đồng. Theo thông tin của các tổ chức dự báo thì giá dầu sẽ có xu hướng tăng và thị trường khoan có xu hương ấm dần lên trong những năm tới. Vũ Minh Phượng - 359 Bà Hom, Quận 5, TP. HCM Tôi là cổ đông của PV Drilling. Gần đây stox.vn có bài bình luận về cổ phiếu PVD khoonng mấy tích cực, đặc biệt là tiêu đề. Tôi để ý ngay sau khi báo cáo được phát hành giá PVD đã đi xuống. Xin hỏi lãnh đạo PVD có đọc và biết về báo cáo này không? Với những bình luận không mang tính xây dựng để bảo vệ các cổ đông trung thành như tôi sao không bắt Stox.vn ngừng cung cấp báo cáo? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: PV Drilling có bộ phận Quan hệ cổ đông phục vụ công tác theo dõi và công bố thông tin nên chúng tôi đã biết bài viết này ngay từ khi mới được công bố. Đây là ý kiến của chuyên gia phân tích độc lập nên chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của người viết báo cáo. Chúng tôi luôn tin tưởng thông qua kết quả hoạt động kinh doanh thực tế và các thông tin đã công bố chính thức từ PV Drilling, hy vọng là các nhà đầu tư sẽ đánh giá được độ tin cậy và đúng đắn của các thông tin trên thị trường. Phan Ngọc Tùng - 27 Hàng Bạc Hoàn Kiếm Hà Nội Chào chị Yến Phương Tôi hỏi chị một số câu hỏi về tài chính: - Hiện nay vay nợ của PVD khoảng bao nhiêu? Lãi suất ra sao? Khoản tiền trả lãi hàng năm? - Doanh thu theo ngày các giàn đang hoạt động? - Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu năm 2011 là bao nhiêu? - Dự kiến chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận năm nay? Tăng trưởng bao nhiêu? - Cổ tức năm 2011? - Chi phí đầu vào của PVD là những yếu tố nào có bị ảnh hưởng của việc tăng giá điện, USD, xăng hay không? Xin cám ơn ! Bà Hồ Ngọc Yến Phương: - Hiện nay, vay nợ của PVD khoảng 350 triệu USD, lãi suất bình quân khoảng 5,5%, khoản tiền trả lãi hàng năm khoảng 15 triệu USD và sẽ giảm dần qua các năm. - Hiện nay, mức doanh thu trung bình của các giàn khoan vào khoảng 150.000 - 120.000 USD/ngày. - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu khoảng 18% - Dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 khoảng 950 tỷ, tăng trưởng khoảng 10%. - Cổ tức năm 2011: Chúng tôi đang trình HĐQT phê duyệt . - Chi phí đầu vào của PVD có ảnh hưởng về việc tăng giá điện, xăng dầu nhưng không lớn. Về tỷ giá tăng, Công ty không bị ảnh hưởng. Nguyễn Ngọc Tú - 624/3G Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM Tôi xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cotec Group 2 câu hỏi: Trên trang web của Cotecl land thấy giới thiệu nhiều dự án do Cotec landđang đầu tư. Ông có thể cho biết trong đó có bao nhiêu dự án do Cotec Land làm chủ đầu tư, bao nhiêu dự án hợp tác đầu tư? Được biết, hiện hoạt động chính của Cotec Land chủ yếu từ đầu tư kinh doanh bất động sản. Song thị trường bất động sản khu vực phía Nam hiện đang rất trầm lắng. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch kinh doanh của công ty? Ông Đào Đức Nghĩa: Để đảm bảo gia tăng doanh thu và lợi nhuận, Cotecland sẽ đầu tư tại Hà Nội do những lợi thế về cung cầu và giá bán, điều này đảm bảo cân bằng lợi nhuận chung cho công ty và không ảnh hưởng đến các dự án đang đầu tư hiện nay tại khu vực phía Nam. Đào Thị Hạnh - 137/3 lê văn Sĩ, quận Phú Nhuận, TP.HCM Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch Hội động quản trị Công ty Cotec Group: Lâu nay tôi rất quan xta6m đến cổ phiếu bất động sản. Tuy nhiên, hiện nay tình hình thị trường bất động sản có vẻ trầm lắng. Ông có thể cho lời khuyên, có nên đầu tư vào cổ phiếu bất động sản lúc này hnay không. Đâu là cơ hội và rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu bất động sản? Đơn cử như đối với cổ phiếu của Công ty CLG Ông Đào Đức Nghĩa: Việc đầu tư vào công ty bất động sản hay bất kỳ công ty kinh doanh lĩnh vực khác đều quan trọng ở mô hình quản trị hướng phát triển trong tương lai, mức cổ tức nhận hàng năm trung bình 20%. Chúng tôi luôn tin tưởng tính ổn định, định hướng phát triển vững chắc, tốc độ gia tăng giá trị của công ty để đảm bảo giá trị đầu tư của các cổ đông. Vũ Tùng Cường - Tôi xin hỏi mối quan hệ giữa Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con hiện nay. Tôi mua CP BVH sẽ được hưởng lợi nhuận do các công ty con làm ra như thế nào? Ông Hoàng Việt Hà: Ông Hoàng Việt Hà Người phát ngôn của Tập đoàn Bảo Việt Hiện nay BVH có các công ty con sau: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt , Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (100% vốn BVH), CTCK Bảo Việt (59,92%), NHTMCP Bảo Việt (52%), CTCP Đầu tư Bảo Việt (BVH và các Công ty con khác sở hữu 98%, Công ty TNHH Bảo Việt _ Âu Lạc sở hữu 60%). Mối quan hệ giữa BVH và các DN thành viên là mối quan hệ giữa chủ sở hữu và các đơn vị nhận đầu tư vốn. BVH cử người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn để thực hiện các quyền của chủ sở hữu theo điều lệ hoạt động của các đơn vị thành viên này. Tham gia vào việc quản lý DN theo quy định của Luật DN và điều lệ của các DN. Ngoài việc thưc hiện công tác quản lý với tư cách là chủ sở hữu thì Tập đoàn Bảo Việt có mối quan hệ hỗ trợ điều phối hoạt động kinh doanh của các công ty con để nâng cao sức mạnh tổng thể của Bảo Việt. Trên cơ sở đó Bảo Việt thu lợi nhuận từ các công ty con tương ứng với phần vốn Bảo Việt đầu tư vào. Đối với những công ty con được Bảo Việt đầu tư 100%vốn thì Bảo Việt trực tiếp quyết định phân chia lợi nhuận của các công ty con này. Đối với những công ty con tập đoàn đầu tư dưới 100% vốn điều lệ thì BVH tham gia việc quyết định phân phối lợi nhuận của các công ty này với tư cách là một cổ đông chi phối phù hợp với điều lệ của Công ty. Bản thân Bảo Việt cũng có những hoạt động trực tiếp kinh doanh để tạo ra lợi nhuận. Như vậy nếu một cổ đông của BVH sẽ được hưởng cổ tức của BVH, nguồn cổ tức đó từ việc thu lợi nhuận của các công ty con và lợi nhuận kinh doanh trực tiếp của BVH. Hà Hồng Quân - Hai Bà Trưng, Hà nội Năm 2010 Coma18 đã nâng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Ông Lân có thể cho biết Công ty đã sử dụng nguồn vốn này ra sao và trong năm tới 2011 có ý định tăng vốn điều lệ lên thêm nữa không bới theo tôi nghĩ với những dự án bất động sản mà Coma18 đang triển khai thì rất cần một lượng vốn lớn Ông Nguyễn Xuân Phong: Trong năm 2010, COMA18 đã thực hiện tăng vốn thành công từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm Công ty đã sử dụng chủ yếu cho dự án Toà nhà cao cấp WESTA, đến nay dự án đã thi công xong 3 tầng hầm và 2 tầng nổi của toà nhà và dự kiến dự án sẽ đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho COMA18. Năm 2011, Công ty cùng lúc thực hiện 3 dự án đầu tư BĐS lớn là: KCN Kim Thành với diện tích 168 ha, tổgn mức đầu tư dự kiến 1.300 tỷ đồng; KCN Nhuận Trạch với diện tích 213,68 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.700 tỷ đồng; KĐT Nam Dương có quy mô 168 ha tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam). Để đáp ứng quy định về quy mô vốn điều lệ theo Luật KD BĐS và tỷ lệ vốn chủ đối ứng tham gia khi vay các nguồn vốn tín dụng thì nhu cầu tăng vốn điều lệ trong năm 2011 là rất cần thiết. Theo tính toán, quy mô vốn điều lệ phải tăng tối thiểu 500 tỷ đồng mới có thể triển khai các dự án nêu trên trong năm 2011 Cảm ơn ông đã quan tâm đến hoạt động của Coma18. Nguyễn Trí Dũng - Hà Nội Thưa ông Nghĩa, vốn vay ngân hàng hiện tại có lãi suất rất cao, trong khi thị trường BĐS TP. HCM vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Cotec Land có dự định điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong năm 2011? Trong năm nay, Công ty kỳ vọng vào các dự án nào? Ông Đào Đức Nghĩa: Trong năm 2011, Cotecland trỉển khai nhanh dự án Blue Saphia Resort Vũng Tàu, Blue Saphia Resort Towers, Hưng Phước 2, và có thể một dự án tại Hà Nội. Chúng tôi không giảm chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2011. Phạm Thu Hằng - Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh Thưa chú Hiếu, cháu xin hỏi chú nếu có tiền chú có mua cổ phiếu TDH với giá dưới 30.000 đồng/cổ phiếu hay không và vì sao? Ông Lê Chí Hiếu: Việc đầu tư vào cổ phiếu hay bất cứ một sản phẩm đầu tư nào khác phụ thuộc vào khả năng tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi nhà đầu tư. Hiện nay, giá cổ phiếu của TDH là 27.000 đồng/cổ phiếu đã thấp hơn giá trị sổ sách rất nhiều. GIá trị sổ sách cổ phiếu TDH đến 31/12/2010 gần 36.000 đồng/cổ phiếu, P/E 2010 khỏang 4 lần. Mặt khác với một danh mục các dự án đầu tư bất động sản trên tất cả các phân khúc từ căn hộ trung, cao cấp, bất động sản du lịch và bất động sản bán lẻ... nhiều tiềm năng, có khả năng tạo ra dòng tiền và lợi nhuận cao trong trung hạn. Đầu tư cổ phiếu TDH tại thời điểm hiện nay là một việc đáng xem xét. Nguyễn Hồng Long - Hải Phòng Kính gửi ông Tùng, Trí Việt, Tôi biết đến Trí Việt thông qua việc đọc các bản tin của Công ty. Tuy nhiên, tôi tự đầu tư thì toàn thua lỗ. Xin hỏi ở Trí Việt có nhận tiền ủy thác đầu tư không? Nếu có, Công ty có cam kết gì về hiệu quả đầu tư không? Tôi thấy các phân tích khuyến cáo của Công ty khá rõ ràng nên cũng muốn thử xem liệu mình có thể nhờ Công ty sinh lợi đồng vốn được không? Xin cảm ơn Ông Phạm Thanh Tùng: Ông Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt Xin cảm ơn anh Long đã dành thời gian tham khảo bản tin của Công ty Chứng khoán Trí Việt. Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để đem tới những gì tinh túy nhất tới các nhà đầu tư. Sắp tới Luật Chứng khoán sửa đổi 2011 sẽ cho phép các CTCK nhận tiền gửi ủy thác đầu tư từ các nhà đầu tư. Công ty Chứng khoán Trí Việt với bộ phận phân tích đầu tư hùng hậu, nhiều kinh nghiệm sẽ tập trung các hoạt động kinh doanh để phục vụ tốt cho hoạt động nhận tiền gửi ủy thác đầu tư của các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân. TVSC đặt mục tiêu nằm trong top 5 các CTCK trong mảng thị phần về ủy thác đầu tư. Kim Anh - NDT tại CTCK Tràng An Gửi Habubank, Tôi đang tìm đọc Báo cáo thường niên của Ngân hàng mà chưa thấy. Trên website mới có báo cáo năm 2009. Vậy khi nào HBB mới công bố bản báo cáo này? Tôi muốn tìm một số thông tin tài chính chuyên sâu về ngân hàng trong niên bản này. Xin cảm ơn. Bà Nguyễn Dự Hương: Theo quy định của Báo cáo Thường niên sẽ được công bố sau khi kết thúc năm tài chính 90 ngày. Hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện công tác kiểm toán và dự định công bố thông tin vào cuối tháng 3 đầu tháng 4. Lê Hoài Thương - TP. HCM Thưa ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG). Công ty có tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng ngay trong quý I/2011. Tuy nhiên, TTCK đang rất suy trầm, liệu kế hoạch tăng vốn có thành công. Xin ông cho biết cụ thể đối tượng của đợt tăng vốn này? Ông Đào Đức Nghĩa: Việc tăng vốn từ 100 tỷ lên 200 tỷ là con số rất khiêm tốn trước khi tăng vốn lên 500 tỷ để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đầu tư. Chúng tôi tin tưởng việc tăng vốn này sẽ thành công. Phạm Bằng Lăng - langlangpb@gmail.com Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô mới, tín dụng thắt chặt, chiến lược phát triển của Nhà Thủ Đức như thế nào? Giữ thế thủ hay vẫn tiến lên thưa ông Chủ tịch? Ông Lê Chí Hiếu: Ông Lê Chí Hiếu Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô khó khăn hiện nay, việc huy động vốn cũng như vay vốn ngân hàng phải chịu chi phí tài chính rất lớn do đó TDH sẽ tập trung vào các dự án tiềm năng và có khả năng tạo ra dòng tiền. Không đầu tư dàn trải để bảo đảm nguồn vốn của công ty và nguồn vốn vay ngân hàng sẽ được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Bảo Ngọc - 82 Hoa Bằng Cầu Giấy Hà Nội Chào anh Bích, SSI là CTCK số 1 thị trường. Điều này không thể bàn cãi. Tiếp theo sau có thể kể đến Thăng Long, HSC, SBS... Tuy nhiên về phân tích SSI chưa bao giờ đạt được tầm vị thế của Công ty. THăng Long có anh Quách Mạnh Hào, HSC có Mac Cana... Còn SSI từ trước đến nay đang thiếu một thủ lĩnh xứng tầm. Bên ngoài người ta chỉ biết tới anh Hưng, anh Nam. Trong tương lai gần bộ phận phân tích SSI do anh lãnh đạo liệu có tiếng nói độc lập và xác định được vị thế tên tuổi không? Ông Phạm Ngọc Bích: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến SSI -SSI rất thành công trong việc phục vụ cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước. Điều này đã được phản ánh trong thị phần giao dịch cao nhất trên sàn Hose trong năm 2010. SSI tiếp tục phát triển dịch vụ phân tích và tư vấn đầu tư nhằm mục đích hỗ trợ cho các nhà đầu tư một cách hiệu quả và hoàn toàn độc lập đối với lãnh đạo và các hoạt động tự doanh của SSI. Trong năm 2010, anh Hưng và anh Nam đã mời tôi vào làm việc tại SSI để giúp xây dựng và nâng cao các dịch vụ phân tích và tư vấn để SSI có thể duy trì vị trí hàng đầu trong ngành chứng khoán. Lý Nam - 32 Nguyễn Sơn Long Biên Hà Nội Chào chị Hồ Ngọc Yến Phương đã dành thời gian tham gia giao lưu. Lãnh đạo công ty thì chỉ lo chuyện kinh doanh là chính. Nhung tôi muốn chị chia sẻ 1 chút ý kiến cá nhân về thị trường. Theo chị giá trị thực của cổ phiếu PVD hiện nay là bao nhiêu? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Cám ơn bạn đã tin tưởng. Đúng như bạn đã nói lãnh đạo công ty thì chỉ lo chuyện kinh doanh là chính nên sẽ rất khó đưa ra một nhận định chính xác về thị trường. Theo tính toán của Bộ phận phân tích tài chính của PVD thì giá trị thực của cổ phiếu PVD được tính toán cao hơn so với giá thị trường (ngày 25/2/2011) Ngô Bình Minh - 61 Tú Xương Quận 3 TP. HCM Xin chào chị Yến Phương Gần đây PVN đẩy mạnh hoạt động thăm dò ở Angieri, PVD có tham gia hoạt động hay hưởng lợi từ việc này không? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, PV Drilling đang có giàn khoan đất liền PV DRILLING 11 tại Angeria và đang chuẩn bị thực hiện hợp đồng 3 năm cung cấp giàn khoan đất liền cho Groupment Bir Seba, đơn vị liên doanh giữa PVEP với đối tác nước ngoài. Trong những năm đã hoạt động tại Angieria, PVD không có nhiều lợi nhuận nhưng tên tuổi của PVD đã được khẳng định ở Trung Đông và Bắc Phi. Mandy Giang - 112 Tuệ Tĩnh, P. 13, Q 11, TPHCM 1/ Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt các thông tin bất lợi cho thị trường chứng khoán dồn dập được công bố: tỷ giá, lạm phát, giá xăng, điện đồng loạt tăng. Theo ông/ bà, các yếu tố trên tác động như thế nào đến thị trường?. Nhà đầu tư nên làm gì trong thời điểm hiện tại? 2/ Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa có gì sáng sủa, nhà đầu tư nên chọn kênh giải ngân nào để sinh lời: vàng, ngoại tệ, bất động sản, chứng khoán…?. Ông/bà dự báo như thế nào về triển vọng của đồng Nhân dân tệ trong thời gian tới khi nền kinh tế Trung Quốc ngày càng lớn mạnh? Ông Phạm Ngọc Bích: Cảm ơn bạn -Ngay sau lễ Tết Tân Mão 2011 có rất nhiều thông tin bất lợi cho kinh tế vĩ mô của Việt Nam bắt đầu từ việc điều chỉnh tỷ giá, tăng lãi suất tái cấp vốn, tăng giá điện và tăng giá xăng... Những thông tin này đều liên quan đến một vấn đề chính là vấn đề lạm phát. Chính phủ đã mạnh tay đưa ra nhiều biện pháp với mục đích là kiềm chế lạm phát. Việc này sẽ làm ảnh hưởng xấu cho TTCK trong ngắn hạn. Trong thời điểm này nhà đầu tư nên giữ tiền mặt và chờ đợi TTCK xuống mức thấp trước khi giải ngân vào khoảng cuối năm. -Nói chung, nếu nhà đầu tư có tiền mặt hiện nay chỉ nên mua vàng hoặc gửi ngân hàng để có lãi suất cao và bảo toàn vốn. Vì TTCK và ngành bất động sản năm nay dự báo sẽ còn khó khăn. -Tiền đồng Nhân dân tệ có tiềm năng tăng trưởng tốt vì kinh tế vĩ mô của Trung Quốc rất tốt. Rất nhiều quốc gia muốn Trung Quốc nâng cao mức giá của đồng Nhân dân tệ. Nhưng Chính phủ Trung Quốc chỉ sẽ tăng dần giá trị đồng Nhân dân tệ để không tạo ra ảnh hưởng cho ngành xuất khẩu của Trung Quốc. money hunter - Gia Lam, Hà Nội Tại sao Vincom lại bán dự án Vincom Financial Center tại TP. HCM, lợi nhuận dự án này mang lại cho Vincom là bao nhiêu? Bao giờ Vincom sẽ hạch toán khoản lợi nhuận này? Ông Lê Khắc Hiệp: Vincom đã bán dự án này trong năm 2010, lợi nhuận là 363 tỷ đồng và đã được hạch toán hết trong năm 2010. son tran - Tu Liem, Ha Noi Gửi ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch Cotec Đã bắt đầu có những tiếng nói quan ngại về thị trường bất động sản du lịch do cung tăng mạnh trong khi nhu cầu có khả năng chi trả thấp, khiến cho nhiều dự án bất động sản du lịch bán hàng rất chậm. Ông có đồng tình với quan điểm này? Tình hình bán hàng của Dự án Blue Saphire có tiến triển gì không sau đợt chào bán thứ nhất cuối năm ngoái? Ông Đào Đức Nghĩa: Mỗi một sản phẩm tùy thuộc vào chất lượng, vị trí, giá cả, mô hình quản trị dự án. Chúng tôi tin tưởng vào dự án Blue Saphire của mình sẽ tiến triển tốt đẹp. Phan Hiệp Quốc - Tp.HCM Xin chào chị Hương. Em là sinh viên mới ra trường, học Tài chính Ngân hàng. Hiện em đang tìm kiếm một công việc trong lĩnh vực Ngân hàng. Chị có thể cho em hỏi thu nhập bình quân (cả thưởng) của nhân viên Habubank là bao nhiêu không? Điều này chắc không nằm trong bí mật không thể tiết lộ phải không chị? Ngoài lương, CBCNV của Ngân hàng còn được những ưu đãi gì khác không? Bà Nguyễn Dự Hương: Habubank rất hoan nghênh các ứng viên có nhu cầu và mong muốn làm việc lâu dài với Ngân hàng. Làm việc tại Habubank, bạn sẽ cảm nhận được sự thân thiện, cởi mở giữa lãnh đạo với nhân viên và giữa nhân viên với nhau. Tất nhiên, chính sách nhân sự của Habubank cũng luôn hướng đến mục tiêu là làm sao để nhân viên gắn bó lâu nhất và làm việc tận tuỵ nhất với Ngân hàng. Vì vậy, Habubank xây dựng một chế độ đãi ngộ công bằng, dân chủ, thúc đẩy năng lực và tạo động lực làm việc cho tất cả mọi người. Hiệu quả lao động và công sức lao động của từng cá nhân ở từng vị trí đều được ghi nhận, đánh giá một cách xứng đáng. Năm 2010 vừa qua, thu nhập bình quân trên mỗi nhân viên là 10,15 triệu đồng/tháng. Hồ Ngọc Phượng - Đà Nẵng Xin chào bà Hương (HBB). Hiện nay trên sàn có rất nhiều Ngân hàng và CTCK con cùng niêm yết. Xin hỏi CTCK Habubank có kế hoạch bao giờ niêm yết? Bà Nguyễn Dự Hương: Hiện nay công ty chứng khoán HBB là công ty TNHH Một thành viên thuộc HBB. Việc niêm yết HBBS nằm trong lộ trình phát triển của HBB và sẽ được thông qua tại đại hội cổ đông. Lê Ngọc Bích - Thủ Đức, Tp.HCM Xin chào bà Hương. Habubank hiện có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. Xin bà cho biết kế hoạch tăng vốn của HBB trong thời gian tới. HBB dự định sẽ phát hành cổ phiếu hay trái phiếu chuyển đổi (như đợt phát hành 10,5 triệu trái phiếu vào tháng 8/2010)? Bà Nguyễn Dự Hương: HBB có lộ trình tăng vốn cho giai đoạn 5 năm 2010 – 2014. Trong năm 2011, Habubank sẽ chuyển đổi 1.050 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Lúc đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 4.050 tỷ đồng. Trong tương lai, kế hoạch tăng vốn này sẽ phù hợp với kế hoạch phát triển. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ còn phải được thông qua tại đại hội cổ đông trong tháng 3 tới. Chúng tôi sẽ thông báo khi có kết quả của đại hội cổ đông. nnthu - My Dinh, Ha Noi Được biết năm 2010, Vincom lãi lớn chủ yếu từ bán căn hộ và văn phòng của dự án Vincom Center tại TP. HCM. Đây là dự án căn hộ và văn phòng cho thuê có thời hạn 50 năm, vậy làm thế nào để Vincom hạch toán lợi nhuận vào trong năm 2010? Xin ông cho biết thêm hiện Vincom đã bán được bao nhiêu căn hộ và văn phòng tại dự án này? Giá bán là bao nhiêu trên một m2 căn hộ và văn phòng, mức cao nhất và thấp nhất? Ông Lê Khắc Hiệp: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, Vincom được lựa chọn hạch toán lợi nhuận một lần hoặc rải theo vòng đời của dự án. Vincom đã bán được 98% căn hộ tại dự án này. Thái Hòa - Hà Nội Một số CP penny hiện nay đã có giá xuống dưới cả mức khi thị trường xuống thấp trong năm ngoái, vậy tôi có nên đầu tư vào nhóm CP này? Rủi ro khi đầu tư vào đây là gì? 15. Những so sánh của ông về tiềm năng lợi nhuận và rủi ro giữa chứng khoán, vàng, USD và bất động sản? Ông Phan Quốc Huỳnh: Như bạn vừa nêu, hiện nay, một số CP penny đang có mức giá xuống thấp hơn cả năm ngoái. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân tôi, thị trường vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa có hướng phục hồi rõ rệt. Vì vậy, không nên so sánh giá cổ phiếu cao thấp tại tường thời điểm khác nhau mà phải nhìn vào hướng đi của thị trường. Bởi vậy, đây là thời điểm nhà đầu tư nên thận trọng khi đầu tư vào cổ phiếu, kể cả cổ phiếu Penny lẫn Blue-chip. Tuy nhiên, xét về rủi ro thì đầu tư vào cổ phiếu Penny trong thời điểm hiện nay rủi ro không cao, nhưng sẽ khó thu được lợi nhuận như kỳ vọng. Viet Anh - Hai Ba Trung, HN Nhiều người nói SCR không phải là nhà đầu tư BDS gốc mà chuyên về thương mại vì thế lợi nhuận khó bền vững. Ông Thắng nghĩ sao? Thị trường BDS như hiện nay các ông có chịu áp lực gì từ các cổ đông chiến lược nước ngoài như DC. - Xin hỏi DC mua cổ phiếu SCR với giá bao nhiêu? Ông Bùi Tiến Thắng: Ông Bùi Tiến Thắng Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal Định hướng chiến lược của SCR hiện nay và đến năm 2020 tập trung vào hai lĩnh vực chủ yếu là Đầu tư phát triển dự án và Kinh doanh bất động sản. Hoạt động kinh doanh bất động sản của SCR hiện được đánh giá có quy mô hàng đầu của Việt Nam. SCR đã đầu tư, phát triển quỹ đất để thực hiện dự án rất dồi dào và hiệu quả mang lại trong hoạt động cũng rất khả dĩ. Với mức thực hiện doanh thu từ hoạt động bất động sản trong năm 2010 là 1.092 tỷ đồng doanh thu, chiếm 45% tổng doanh thu của Công ty. Theo kế hoạch kinh doanh bất động sản năm 2011 của SCR, doanh thu đạt 1.889 tỷ đồng, chiếm 78% tổng doanh thu. Với chủ lực là các sản phẩm do SCR đầu tư, phát triển. Điều này minh chứng, SCR là đơn vị đầu tư, phát triển bất động sản có tỷ trọng lớn. Các cổ đông chiến lược nước ngoài như DC đầu tư vào SCR, với tầm nhìn chiến lược dài hạn và họ tin tưởng vào sự phát triển ổn định, bền vững của SCR nên gần như không có việc tạo áp lực từ các cổ đông này. Ngược lại, SCR còn nhận được sự hỗ trợ từ các cổ đông này. Trịnh Văn Đô - Từ Sơn, Bắc Ninh Tôi đang quan tâm đến cổ phiếu của Coma18 sắp lên sàn nên mạn phép hỏi ông Lân rằng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011 ra sao, so với năm 2010 tăng trưởng bao nhiêu và lợi nhuận dự kiến như thế nào? Ông Nguyễn Xuân Phong: COMA18 là doanh nghiệp hoạt động chủt yếu trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh BĐS. Các dự án COMA18 triển khai trong năm 2011 sẽ đem lại hiệu quả kinh tế trong vòng 2-5 năm tiếp theo. Năm 2011, COMA18 đặt mục tiêu ổn định sản xuất, trong đó trọng tâm là việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng toà nhà cao cấp Westa tại KĐT Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội); khởi công xây dựng hạ tầng 2 dự án KCN Nhuận Trạch (Lương Sơn, Hoà Bình) và Kim Thành (Kim Thành, Hải Dương); duy trì tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận phù hợp với tăng trưởng vốn điều lệ và đặt kế hoạch chia cổ tức cho các cổ đông từ 12 đến 15%. Xin cảm ơn. Lê Khắc Hiếu - Tp.Buôn Mê Thuột Xin hỏi bà Hương, hiện nay chứng khoán đang gặp nhiều khó khăn. Giá vàng, giá USD liên tục leo thang. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thì ở mức thấp, trong khi lạm phát đe dọa 2 con số. Nếu bà là NĐT cá nhân, bà sẽ hành động như thế nào? Tôi muốn nghe một lời khuyên chân thành từ một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính như bà. Bà Nguyễn Dự Hương: Từ 9/2/11, thị trường tuột dốc, giao dịch cầm chừng. Thực tế thì từ trước đó rất nhiều nhà đầu tư đã tỏ ra thờ ơ với thị trường dù nó đang đà lên mạnh mẽ (từ 420 - 525 điểm trong một thời gian ngắn) do giao dịch chủ yếu tập trung vào một số mã Blue-chips. Thị trường vừa qua đã phải đón nhận nhiều tin xấu, như giá vàng, USD tăng mạnh, lạm phát cao, giá điện và giá xăng dầu cũng sẽ tăng. Đây là kết quả của nhiều yếu tố trong đó có giá vàng thế giới tăng cao, nhập siêu của Việt Nam 2010 lớn, dự trữ ngọai hối thấp, chúng ta đã chú trọng nhiều vào mục tiêu tăng trưởng hơn là kiềm chế lạm phát, khiến VND mất giá, lạm phát cao v.v. Tuy nhiên, sang năm 2011, Chính phủ đã đặt ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát lên hàng đầu. Cụ thể là NHNN đã công bố định hướng chính sách tiền tệ 2011 trong đó giảm tổng cầu bằng tăng thu ngân sách, giảm bội chi ngân sách không quá 5%, sắp xếp lại danh mục đầu tư của năm 2011, những dự án công trình nào thủ tục chưa xong sẽ chuyển sang năm sau, công trình nào hiệu quả không cao sẽ dừng lại và sẽ tiết kiệm chi thường xuyên 10% . NHNN chủ trương giảm cung tiền khoảng 100.000 tỷ VNĐ, đưa tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% so với kế họach 23% lúc trước. Các biện pháp này sẽ giúp giảm nhập siêu, kiềm giữ tỷ giá và lạm phát. Nếu các biện pháp này chính thức thông qua, trong thời gian ngắn thị trường sẽ có ảnh hưởng tiêu cực vì nó sẽ ảnh hưởng tới dòng tiền cũng như lãi suất sẽ không có khả năng giảm trong ngắn hạn khi kết quả của chính sách thắt chặt tiền tệ chưa nhìn thấy rõ. Nhưng xét về dài hạn thì chính sách này đi theo đúng chủ trương bình ổn kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Nhìn chung, trong dài hạn thị trường sẽ thấy khía cạnh tích cực của nó và phản ứng tốt hơn. Kết quả kinh doanh Q1 của các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí lãi vay cao. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ khởi sắc hơn từ giữa/cuối Q2/2011 khi chính sách tiền tệ được nới lỏng khi sau khi đã chứng minh được hiệu quả của nó, lãi suất hạ nhiệt và lạm phát giảm xuống theo chu kỳ thông thường và thị trường sẽ khả quan hơn về cuối năm 2011. Nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng thị trường thường đi trước tình hình kinh tế vĩ mô. Do vậy, trong thời điểm hiện tại, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nhỏ lẻ không chủ định đầu tư dài hạn nên quan sát thị trường. Thời điểm mua tốt tôi cho rằng sẽ vào giữa Q2/2011. Vì vậy, đây là thời điểm cho các nhà đầu tư dài hạn. Phạm Việt Tùng - Yên Viên, Gia Lâm Xin chào bà Hương. Theo quy định, các doanh nghiệm niêm yết phải lưu trữ và công bố BCTC đầy đủ trên website. Nhưng khi tôi truy cập vào web http://www.habubank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/bc-tai-chinh/ thì chỉ thấy BCTC quý IV/2010, không tìm thấy BCTC các quý trước/năm trước. Xin bà cho biết tôi có thể tìm được ở đâu? Việc công bố không đầy đủ này có vi phạm quy định hiện hành? Bà Nguyễn Dự Hương: Rất cảm ơn bạn đã nhắc nhở về quy định công bố thông tin. Habubank mới bắt đầu lên sàn từ ngày 23/9/2010, trước đó chúng tôi mới là công ty đại chúng, do đó, chúng tôi chỉ thực hiện theo quy định về công bố thông tin hàng năm. Bạn có thể tìm thấy trên website của chúng tôi đầu đủ các báo cáo từ năm 2007. Bạn có thể truy cập để tìm hiểu thêm về Habubank qua các kết quả hoạt động kinh doanh. Chúng tôi đã và đang luôn cố gắng công bố thông tin một cách đầy đủ, kịp thời và đúng thời gian quy định nhất theo yêu cầu của Bộ tài chính. Trần Việt Hà - Q1. TP.HCM Xin chào bà Hương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB). Là người lãnh đạo Ngân hàng, bà có nhận xét gì về những thông tin mới đây được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng Chính phủ sẽ thắt chặt tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát, hạ tăng trưởng tín dụng năm 2011 xuống dưới 20%. Những biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của HBB như thế nào? Bà Nguyễn Dự Hương: Xin vui lòng xem câu trả lời trước. Lê Quang Trường - Quảng Ninh Theo kết quả kinh doanh quý 4/2010 của HBB công bố, lợi nhuận của Ngân hàng đạt 90,36 tỷ đồng, giảm gần 23% so với cùng kỳ 2009. Trong đó, khoản lỗ đáng chú ý là 13,5 tỷ do hoạt động kinh doanh ngoại hối (quý IV/2009 lãi 0,6 tỷ). Xin bà Hương cho biết thêm chi tiết về khoản lỗ này. Liệu những biến động tỷ giá đầu năm 2011 có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của NH hay không? Bà Nguyễn Dự Hương: Đây là chiến lược kinh doanh của ngân hàng, chấp nhận lỗ ở tỷ giá để lãi về lãi suất. Khoản lỗ này là do chúng tôi để trạng thái ngoại hối của ngân hàng âm (-) để sử dụng tiền Việt cho vay với lãi suất cao hơn. Đứng trên tổng thể hoạt động kinh doanh thì vẫn có lãi. Phạm Việt Anh - Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Xin chào doanh nhân Lê Chí Hiếu!Cuối năm 2010, tôi thấy ông vẫn rất lạc quan khi trả lời trên VNExpress. Nhưng tình hình kinh tế vĩ mô năm nay đã khác. Một vài doanh nghiệp đã phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011, đặt ra từ năm ngoái. ông có phải điều chỉnh kế hoạch của TDH hay không? và cá nhân ông có còn giữ tinh thần lạc quan nữa hay không? Ông Lê Chí Hiếu: Tinh thần lạc quan là đặc điểm chung của người Việt Nam. Tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay có nhiều khó khăn nhưng vẫn nằm trong dự liệu của chúng tôi và chúng tôi tin tưởng Chính phủ sẽ có những biện pháp để ổn định nhanh chóng trong vòng vài tháng tới đây. Tuy nhiên, trong tình hình khó khăn trước mắt, không chỉ riêng TDH mà hầu hết các doanh nghiệp phải xem xét lại kế họach sản xuất kinh doanh dựa trên cơ sở nguồn vốn có khả năng huy động. Đối với TDH, chúng tôi luôn có giải pháp dự phòng để vượt qua mọi tình huống khó khăn. Chúng tôi tin tưởng rằng nếu tình hình 6 tháng cuối năm Chính phủ ổn định được kinh tế vĩ mô thì cả thị trường chứng khoán và bất động sản sẽ phục hồi nhanh chóng. Xuân Thắng - CHung cư Secret Quận 3, TP.HCM Thưa ông Nghĩa, chung cư Blue Sapphiare đã mở bán đợt cuối vào cuối năm 2010. Kết quả bán hàng như thế nào và dự án này khi nào giao nhà cho khách hàng, đóng góp vào lợi nhuận năm 2011 như thế nào? Ông Đào Đức Nghĩa: Nhà phân phối đốc quyền Savills đã xây dựng xong kế hoạch kinh doanh căn hộ nghỉ dưỡng Blue Sapphiare với kỳ vọng kết quả rất cao. Nhất là khi chủ đầu tư đã được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép chuyển hình thức từ thuê đất 50 năm sang hình thức trả tiền một lần tạo điều kiện cho các nhà đầu tư được cấp sở hữu căn hộ. Huy Lâm - Hà Nội Tôi là 1 nhà đầu tư tại CTCK Habubank. Được biết công ty vừa trang bị hệ thống phần mềm cốt lõi chứng khoán hiện đại, xin hỏi phần mềm này bao giờ đi vào hoạt động. NĐT có thể được hưởng những tiện ích gì khác biệt so với trước đây? Bà Nguyễn Dự Hương: Công ty chứng khoán Habubank (HBBS) đang triển khai phần mềm công nghệ lõi chứng khoán phiên bản mới nhất của TTL (Transaction Technologies Limited). Dự kiến phần mềm này sẽ chính thức hoạt động vào quý II năm 2011.Ưu điểm nổi trội của hệ thống phần mềm lõi này là tính linh hoạt cao, cho phép HBBS dễ dàng phát triển các dịch vụ khác biệt, vượt trội và bổ sung thêm các tiện ích mới cho nhà đầu tư. Nền tảng công nghệ này cũng cho phép HBBS tự động hoá hầu hết các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu các thủ tục giao dịch, tạo sự thuận tiện và tiết kiệm thời gian giao dịch cho khách hàng. Với đặc điểm rất thân thiện với người dùng, sử dụng phần mềm này, nhà đầu tư sẽ dễ dàng giao dịch chứng khoán trực tuyến, thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán, quản lý rủi ro và danh mục đầu tư, chuyển tiền tự động…tại bất kỳ nơi nào thông qua máy vi tính, các thiết bị cầm tay với tốc độ nhanh nhất. Lê Hiếu - Hải Phòng Habubank lên sàn đã lâu, nhưng giá cổ phiếu HBB vẫn loanh quanh mệnh giá. Xin hỏi bà Hương nghĩ gì về điều này? Nếu so sánh với giá cổ phiếu của các Ngân hàng khác, thì giá cổ phiếu HBB có được cho là rẻ? Bà có sẵn sàng mua cổ phiếu HBB tại mức giá này không? Bà Nguyễn Dự Hương: Với mức giá hiện nay PE của HBB là 6,3x và PB là 0,8x, khá thấp so với mặt bằng chung các cổ phiếu ngành ngân hàng đang niêm yết là 8,2x và 1,3x trong khi mức trả cổ tức năm 2010 vẫn đạt 12%. Do vậy, chúng tôi cho rằng cổ phiếu HBB đang được giao dịch dưới giá trị thực của nó. Ngoài ra, từ khi lên sàn cổ phiếu HBB luôn nằm trong top các cổ phiếu có tình thanh khoản tốt nhất thị trường. Do vậy, tôi nghĩ rằng HBB là một khoản đầu tư tốt về dài hạn. Cổ tức có thể thấp hơn tiền gửi tiết kiếm nhưng cơ hội tăng trưởng sẽ cao hơn rất nhiều. Bùi Chiến Thắng - Nghệ An Tôi được biết, kế hoạch cổ tức năm 2010 của HBB là 12%. Mức này khá thấp so với lãi suất ngân hàng 14% hiện nay. Xin hỏi bà Hương và ban lãnh đạo Ngân hàng có biện pháp gì để tăng lợi nhuận cho Ngân hàng, và đem lại thu nhập cho cổ đông. Bà Nguyễn Dự Hương: Với tình hình thị trường như hiện nay, tỷ trọng lợi nhuận từ mảng hoạt động truyền thống của ngân hàng là tín dụng đang bị thu hẹp dần. Habubank ý thức được điều đó và trong 2 năm trở lại đây, đặc biệt là từ năm 2010, Ngân hàng đã tập trung vào việc đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm mang lại thêm nhiều nguồn thu ngoài tín dụng cho ngân hàng, tổ chức lại việc bán hàng theo các khối mảng kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động. Bước đầu, các hoạt động này đã mang lại kết quả tốt. Mặc dù kinh tế có nhiều khó khăn nhưng năm 2010, lợi nhuận của Ngân hàng vẫn đạt kế hoạch do Đại hội cổ đông đề ra, tăng trưởng hơn 20% so với năm 2009. Phạm Thanh Bình - 280B Lạc Long Quân, Hà Nội 1. Bà có thể chia sẻ về kế hoạch tăng trưởng của HABUBANK trong năm 2011 và tiếp theo? 2. Để kế hoạch được thực hiện tốt nhất, HABUBANK đã chuẩn bị những bước đi cụ thể gì? Bà Nguyễn Dự Hương: Trong năm 2011, HBB đặt kế hoạch tăng trưởng các doanh số hoạt động từ 20 -30%. Để chuẩn bị cho việc triển khai kế hoạch tăng trưởng này, 2010 HBB đã cơ bản hoàn thành việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của ngân hàng theo khối, mảng, tổ chức lại hoạt động bán hàng, đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm mới nhằm đa dang họa các nguồn thu ngoài tín dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Lê Phong - KDC Trung Sơn, Quận 8 TP. HCM Chào các diễn giả tham gia giao lưu! Xin cho biết gần đây các cổ đông nội bộ và cổ đông lớn của Công ty PVD liên tục bán ra cổ phiếu. Lý do tái cơ cấu bình thường hay còn nguyên do nào khác? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Theo quan điểm cá nhân thì cổ phiếu PVD có tính thanh khoản cao nên các cổ đông nội bộ và cổ đông lớn bán ra cổ phiếu để giải quyết nhu cầu tài chính của họ. Đối với PV Drilling, hoạt động sản xuất kinh doanh hiện đang rất ổn định và phát triển theo chiến lược dài hạn của Tổng Công ty. Maihong, - Tập thể ĐHKT Quân sự, Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội Tôi đã đọc kỹ báo cáo tài chính quý IV của công ty. Tôi nghĩ có chút sai sót. Chẳng hạn con số nguồn vốn chủ sở hữu (410 triệu) đầu năm bằng USD và VND không phù hợp nếu qui đổi theo tỷ giá 18.932 theo báo cáo. Nhưng con số nguồn vốn cuối năm quy ra theo tỷ giá 18.932 thì phù hợp. Tôi nghĩ năm 2010 chính phủ đã hai lần điều chỉnh tỷ giá và báo cáo đầu năm nên tính theo tỷ giá cũ mới chính xác, còn cuối năm là tỷ giá mới. Xin hỏi báo cáo tài chính của PVD đã được kiểm toán chưa, họ có suy nghĩ như tôi đã trình bày không? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Trong báo cáo tài chính, tỷ giá sử dụng tại thời điểm đầu năm là 17.941 và thời điểm cuối năm là 18.932. Bạn có thể kiểm tra lại trong Báo cáo tài chính do PV Drilling công bố. Hiện nay báo cáo tài chính của PVD đang được kiểm toán. Nếu câu trả lời chưa thỏa đáng thì bạn có thể liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông của PVD. Địa chỉ và số điện thoại có trên website. Dương Văn Sung - 128 Nguyễn Thiện Thuật Quận 3 TP. HCM Chào lãnh đạo PVD tham gia giao lưu. Tôi thấy trước đây quan hệ cổ đông của nhóm các DN họ dầu khí rất tốt. Tuy nhiên gần đây PVD bắt đàu trễ hẹn nộp báo cáo tài chính. Xin cho biết lý do? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến PV Drilling. Thời gian gần đây, PV Drilling có trễ hạn trong việc nộp báo cáo tài chính do công ty thực hiện việc chuyển đổi báo cáo kế toán từ VND sang USD từ 1/1/2011, nên cần thời gian để thực hiện cũng như hoàn thiện hệ thống phần mềm. Chúng tôi sẽ cố gắng đúng hạn công bố trong những báo cáo tới. Thu Hồng - Đống Đa, HN Kính gửi ông Lân, COMA18 Tôi có sở hữu một lượng cổ phần tại Công ty ông. Xin ông cho biết kế hoạch lên sàn trong quý I của Công ty có chắc chắn không ạ? Tại sao COMA18 lại chọn niêm yết ở sàn Hà Nội mà không phải là sàn TP. HCM? Tôi thấy sàn TP. HCM nhiều DN lớn hơn và COMA18 cũng đủ điều kiện niêm yết trên sàn này. Xin cảm ơn ông, Ông Nguyễn Xuân Phong: Chào chị Hồng! Trước tiên xin cảm ơn câu hỏi của chị. Chúng tôi khẳng định là đang kết hợp cùng đơn vị tư vấn niêm yết là Công ty chứng khoán Thăng Long gấp rút hoàn thiện hồ sơ niêm yết và tin tưởng sớm nhận được Giấy phép của UBCK. Với quy mô vốn điều lệ 120 tỷ đồng, kết quả kinh doanh liên tục nhiều năm có lãi, không có lỗ luỹ kế nên COMA18 đủ điều kiện niêm yết trên HOSE. Song, sự lựa chọn sàn HNX là do chúng tôi nhận thấy phù hợp và thực tế rất nhiều doanh nghiệp quy mô như COMA18 đã rất thành công khi niêm yết trên HNX. Hơn nữa, triển vọng phát triển của COMA18 trong tương lai sẽ mang lại lợi ích thực sự cho các cổ đông. Trần Quang Phiệt - Bắc Ninh Thưa bà Hương, được biết Habubank là ngân hàng khá mạnh trong mảng tài chính cá nhân. Hiện tôi đang làm cho một DN FDI (có thể được xác nhận mức lương khoảng 800 USD/tháng) có nhu cầu mua nhà trả góp. Ngân hàng có gói sản phẩm nào hỗ trợ không và cụ thể là gì? Bà Nguyễn Dự Hương: Với nhu cầu của bạn, Habubank có thể cung cấp cho bạn giải pháp mua nhà trả góp với thời hạn lên tới 15 năm và bạn có thể vay được tối đa 70% giá trị căn nhà bạn chọn. Tuỳ vào nguồn thu nhập cũng như khả năng tài chính, bạn có thể lựa chọn phương thức trả gốc và lãi vay. Ngoài ra, với sản phẩm cho vay mua nhà có tên gọi “An cư nhà mới” mà Habubank đang triển khai, Habubank sẽ tặng bạn một hợp đồng bảo hiểm người vay với số tiền bảo hiểm lên tới 2,4 tỷ đồng. Chúng tôi rất mong sẽ được đón bạn tại Habubank trong thời gian sớm nhất. Quảng Văn Ba - Cao Bằng Thưa ông Huỳnh, ông có bình luận gì về việc khá nhiều CTCK vỏ nội nhưng ruột ngoại hiện nay. Với 105 CTCK hiện nay, có phải mảnh đất tác nghiệp đã rất chật chội? Ông Phan Quốc Huỳnh: Thưa bạn Quảng Văn Ba. Hiện nay, chúng tôi chưa thống kê chính xác có bao nhiều CTCK là vỏ nội, ruột ngoại. Nhưng tôi thấy rằng, với 105 CTCK được cấp phép hoạt động như hiện nay không phải là một con số quá lớn so với đất nước hơn 80 triệu dân và đang trên đà phát triển. Nhưng, để tồn tài và phát triển tốt, thì các CTCK phải có chiến lược và hướng đi riêng cho mình (vốn, nhân lực, hạ tầng công nghệ...) Lê Phúc - Hà Nội Chào anh Tùng. Xin anh cho biết, tuổi trẻ là lợi thế hay bất lợi trong việc đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo DN ngành chứng khoán? Ông Phạm Thanh Tùng: Thực ra điều gì cũng có tính hai mặt: tuổi trẻ có sự nhiệt huyết, sức khỏe, nhanh nhẹn, còn cứng tuổi lại có kinh nghiệm dày dạn và quan hệ. Tuy nhiên ở vị trí lãnh đạo một DN chứng khoán, tôi cho rằng trẻ tuổi (nhưng không non) là một lợi thế, vì những lý do sau: (1) Tuổi trẻ có cơ hội được đào tạo bài bản ở nước ngoài và dễ tiếp cận hơn với hoạt động chứng khoán toàn cầu và như vậy có cơ hội để phát triển dài và rộng hơn; (2) Tuổi trẻ có sức khỏe và lòng nhiệt tình cao, đặc biệt sức ép trong ngành công nghiệp chứng khoán rất cao và muốn đưa ra một quyết định, thì cần phải dựa trên một nền tảng sức khỏe tốt. Tuy nhiên, sự trải nghiệm cũng là một trong những điểm cần phủ đầy của những lãnh đạo DN trẻ. Hiện nay chúng ta đang thấy sự chuyển giao thế hệ trong các vị trí lãnh đạo quan trọng như: Tập đoàn FPT, CTCK VNDirect... Chính vì vậy những lãnh đạo DN trẻ hiện tại sẽ là có tuổi trong một thời gian ngắn tới. Lý A Sáng - 23/7 Hải Thượng lãn Ông Quận 5 TP. HCM Chào đại diện của SSI, Tôi được biết phòng phân tích của SSI trước đây đầu não nằm tại Hà Nội, tuy nhiên gần đây đã chuyển vào TP. HCM. Điều này có liên quan gì đến quá trình tái cơ cấu không? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -SSI có đầu não nằm cả ở Hà Nội và TP. HCM và có kế hoạch phát triển mạnh dịch vụ chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tại TP. HCM. Điều này đã nằm trong kế hoạch phát triển lâu dài của SSI để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư khách hàng của Công ty. Võ Tấn Thành - Khu phố 2 TX Sầm Sơn Thanh Hóa Chào chị Phương Theo cam kết vào WTO của Việt Nam, nhiều ngành sẽ mở cửa năm 2012. Xin cho biết lĩnh vực khoan của PVDrilling lộ trình mở cửa ra sao? Đối thủ cạnh tranh hiện nay của PVD là những ai? Những năm tới trung bình lĩnh vực khoan của PVD tăng trưởng bao nhiêu % nawm? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Lĩnh vực dầu khí, trong đó có dịch vụ khoan dầu khí, là một lĩnh vực đặc thù, có ý nghĩa chiến lược đối với từng quốc gia nên việc mở cửa tự do lĩnh vực này sẽ theo lộ trình của WTO. Hiện nay, với 3 giàn khoan biển sở hữu và các giàn khoan thuê từ nước ngoài, PV Drilling đang chiếm lĩnh khoảng 40 - 50% thị phần khoan. Số còn lại là các nhà thầu khoan nước ngoài khác như TransOcean, SeaDrill, Ensco... Bình quân, mức tăng trưởng dịch vụ khoan của PV Drilling khoảng 15 - 20% cho các năm tới. Trung Kiên - ĐHKT Quốc dân Hà Nội Chào chú Phạm Ngọc Bích, Không hiểu bộ phân phân tích của SSI tuyển dụng SV các trường DH khối kinh tế nào? Cám ơn chú! Ông Phạm Ngọc Bích: Bộ phận phân tích của SSI đang đăng báo tuyển dụng nhân viên phân tích vào làm việc tại Công ty. SSI khuyến khích các ứng viên có bằng Cử nhân hoặc Thạc sỹ trong ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kinh tế và thương mại làm đơn xin tuyển dụng. NHững ứng viên có kinh nghiệm phân tích, kiểm toán, môi giới chứng khoán và chuyên viên ngân hàng sẽ được ưu tiên xét tuyển. Việt Nguyễn - Hà Nội Xin hỏi ông Bích, ngay từ đầu năm, hầu như mọi giá cả của nền kinh tế đều “sẵn sàng”chờ tăng giá. Các chuyên gia đều đưa ra nhanạ định: Kinh tế năm nay là hết sức khó khăn, những tác động này là có thực và còn tác động tiếp. Với tình hình này TTCK có tăng nổi 20-25% như dự báo dadàu năm của SSI? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Ngay sau Tết năm 2011 có nhiều diễn biến mới liên quan đến lạm phát xuất hiện phản ánh xu hướng xấu của kinh tế vĩ mô Việt Nam. Đặc biệt, Chính phủ đã rất mạnh tay đưa ra một loạt biện pháp để kiềm chế lạm phát bao gồm việc điều chỉnh tỷ giá, tăng lãi suất tái cấp vốn, tăng giá điện và giá xăng, cắt giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% và cắt giảm mạnh chi tiêu ngân sách... Những biện pháp này đều nằm ngoài kế hoạch của Chính phủ đã đưa ra hồi cuối năm 2010. Do đó, tại SSI chúng tôi có xem lại những dự báo và khẳng định TTCK sẽ điều chỉnh xuống đến khi tình hình vĩ mô có dấu hiệu ổn định trở lại. Chúng tôi vẫn dự báo lạm phát sẽ xuống lại vào cuối năm 2011 và việc này sẽ giúp mặt bằng lãi suất xuống thấp hơn và TTCK sẽ hồi phục. TTCK sẽ vẫn tăng trưởng 20 - 25% nhưng với một độ trễ khoảng 3 - 6 tháng. Bùi Công Anh - anhanh1969@gmail.com Sacomreal là công ty con của Sacombank liệu có bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt tịn dúng với bất động sản và chứng khoán không thưa ông? Để đối phó với tình hình khó khăn của thị trường bất động sản, SCR có chiến lược gì? Ông Bùi Tiến Thắng: SCR là đơn vị thành viên trong Tập đoàn của Sacombank nên hoạt động như các doanh nghiệp bình thường khác. Vì thế, SCR cũng như các doanh nghiệp khác đều chịu tác động của các chính sách vĩ mô. Với những điều kiện khó khăn của thị trường bất động sản, SCR đã xây dựng kế hoạch, chiến lược và kế hoạch hoạt động cho năm 2011, với hệ thống nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung, chú trọng phát triển dự án cũng như tập trung tăng thu, giảm chi, tái cấu trúc phù hợp với điều kiện thị trường. Nguyễn Quốc Toản - TP Hải Dương UBND huyện Kim Thành và COMA 18 vừa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Kim Thành tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Vậy tiến độ triển khai đã thực hiện đến đâu và việc đền bù giair phóng mặt bằng tiến hành ra sao? Ông Nguyễn Xuân Phong: Coma18 được UBND tỉnh Hải Dương giao làm chủ đầu tư lập quy hoạch KCN Kim Thành với quy mô 168 ha và đã tổ chức công bố quy hoạch. Hiện tại chúng tôi đang lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, xây dựng phương án đền bù hỗ trợ và tái định cư. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được giao lập quy hoạch khu đất dịch vụ và tái định cư cho số hộ dân bị thu hồi đất nhằm đảm bảo vấn đề an sinh xã hội. Dự kiến việc đền bù giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện trong quý 4/2011. Phi Lâm Nhi - Thái Bình Được biết, ông Lê Chí Hiếu là một doanh nhân có nhiều triết lý kinh doanh rất thú vị. Xin hỏi, ông quan niệm thế nào về sự thành đạt. Bước chân vào thương trường đã lâu năm, xin ông có một vài lời khuyên cho lớp trẻ mới bước vào kinh doanh giữa lúc tình hình kinh tế vĩ mô khó khăn như hiện tại? Ông Lê Chí Hiếu: Thành đạt là một khái niệm tương đối, thay đổi theo quan điểm của từng người. Nó tùy theo ước vọng của mỗi người, có người thì muốn làm quan, có người muốn làm nhà buôn, có người lại chỉ muốn làm giáo viên. Tùy theo nghề nghiệp của từng người họ sẽ có mức độ thỏa mãn khác nhau tùy theo sự thành công của công việc của họ. Có người muốn có nhiều tiền nhưng cũng có nhiều người không cần tiền mà cần quyền. Có người không cần tiền lẫn quyền mà chỉ cần hạnh phúc. Theo tôi quan niệm, hạnh phúc cần thiết hơn là thành đạt. Vì có nhiều người rất thành đạt nhưng không có hạnh phúc. Các bạn trẻ mới bước vào kinh doanh mà gặp ngay lúc khó khăn này cần hết sức tỉnh táo. Hãy làm những gì mình thực sự yêu thích và dựa vào những gì mình thực sự có trong tay. Điều quan trọng nữa là phải học tính kiên trì và không bỏ cuộc ngay tức khắc khi gặp phải khó khăn. Hãy nghiên cứu tất cả các yếu tố liên quan đến công việc của mình để tìm ra giải pháp đúng đắn. Mặt khác, để đạt đến sự thành công trong kinh doanh một cách bền vững thì trung thực trong kinh doanh nên đặt lên hàng đầu. Hoàng Thạch Lam - NDT tại CTCK Rồng Việt Kính gửi Lãnh đạo Habubank, Với tình hình vĩ mô như hiện tại, liệu cổ phiếu ngân hàng có giảm thêm nữa không theo các ông? Tôi có nghe nói Ngân hàng Nhà nước sắp tăng lãi suất cơ bản. Xin được hỏi hành động này có tác động như thế nào đến các ngân hàng và hiệu quả hoạt động của ngân hàng? Trân trọng cảm ơn, Bà Nguyễn Dự Hương: Nếu NHNN tăng lãi suất cơ bản thì lãi suất huy động có thể tăng lên sẽ làm giảm bớt chênh lệch đầu ra đầu vào của các ngân hàng, nhất là trong bối cảnh thị trường cạnh tranh như hiện nay. Hoa Quốc Trưởng - Yên Bái Thưa bà Hương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội(HBB), năm 2010, cả ngành ngân hàng kêu khó khăn đủ bề, lãi suất huy động - cho vay tăng vọt. Tuy nhiên, đến cuối năm hầu hết ngân hàng thương mại vẫn công bố lãi vượt kế hoạch. Xin bà có đôi lời giải thích được không ạ? Bà Nguyễn Dự Hương: Trong năm 2010, HBB đã có rất nhiều cố gắng để đạt được kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đưa ra. Do ảnh hưởng của biến động lãi suất dẫn đến biên lợi nhuận từ mảng hoạt động truyền thống của ngân hàng là tín dụng bi giảm sút rất nhiều. Nhưng, để bù lại điều này, HBB đã tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ để đa dạng hóa nguồn thu, tổ chức lại việc bán hàng để nâng cao hoạt động. Đỗ Lê Toàn - TP. HCM Theo ông bà, nửa đầu năm nay, TTCK Việt Nam có cơ hội đi lên hay không? Bà Nguyễn Dự Hương: Năm 2011, Chính phủ đã đặt ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát lên hàng đầu. Cụ thể là NHNN đã công bố định hướng chính sách tiền tệ 2011 trong đó giảm tổng cầu bằng tăng thu ngân sách, giảm bội chi ngân sách không quá 5%, sắp xếp lại danh mục đầu tư của năm 2011, những dự án công trình nào thủ tục chưa xong sẽ chuyển sang năm sau, công trình nào hiệu quả không cao sẽ dừng lại và sẽ tiết kiệm chi thường xuyên 10% . NHNN chủ trương giảm cung tiền khoảng 100.000 tỷ VNĐ, đưa tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% so với kế họach 23% lúc trước. Các biện pháp này sẽ giúp giảm nhập siêu, kiềm giữ tỷ giá và lạm phát. Nếu các biện pháp này chính thức thông qua, trong thời gian ngắn thị trường sẽ có ảnh hưởng tiêu cực vì nó sẽ ảnh hưởng tới dòng tiền cũng như lãi suất sẽ không có khả năng giảm trong ngắn hạn khi kết quả của chính sách thắt chặt tiền tệ chưa nhìn thấy rõ. Nhưng xét về dài hạn thì chính sách này đi theo đúng chủ trương bình ổn kinh tế vĩ mô của Chính phủ, nhìn chung trong dài hạn thị trường sẽ thấy khía cạnh tích cực của nó và phản ứng tốt hơn. Kết quả kinh doanh Q1 của các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí lãi vay cao. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ khởi sắc hơn từ giữa/cuối Q2’11 khi chính sách tiền tệ được nới lỏng khi sau khi đã chứng minh được hiệu quả của nó, lãi suất hạ nhiệt và lạm phát giảm xuống theo chu kỳ thông thường và thị trường sẽ khả quan hơn vào cuối năm. Trần Phương Dung - Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội Thưa Ông Huỳnh. Theo ông, biến động của việc tăng giá xăng, giá điện sẽ có hệ lụy gì đến TTCK? Cơ quan quản lý cần có những giải pháp nào mang tính "đột phá" để bình ổn TTCK trong thời điểm hiện nay? Ông Phan Quốc Huỳnh: Trong thời gian qua, sau việc điều chỉnh tăng tỷ giá thì một số mặt hàng chủ chốt như xăng, điện, lương thực thực phẩm...đều tăng. Việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu này sẽ tác động tương đối sâu sắc đến thị trường chứng khoán bởi lý do sự tăng giá này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đang niêm yết, dĩ nhiên sẽ tác động đến giá cổ phiếu của Dn theo chiều hướng không tích cực. Hiện nay, chính phủ và các Bộ ngành đang quyết liệt đưa ra các biện pháp tháo gỡ. Tất nhiên, để hạn chế bớt sự tác động c ủa đợt tăng giá này thì cần phải có thời gian khi các giải pháp đó thực sự phát huy hiệu quả. Lê Xuân Bá - Hưng Yên Kính gửi lãnh đạo HBB, Tôi rất thích slogan của Habubank "Giá trị tích lũy niềm tin". Tôi hiểu rằng, trong slogan này, HBB muốn hướng đến khách hàng của mình, vậy xin hỏi với cổ đông, HBB sẽ tạo nên những giá trị gì để gìn giữ và tích lũy niềm tin cho chúng tôi? Tôi mới đầu tư cổ phiếu HBB và đánh giá rằng đây là ngân hàng làm ăn minh bạch, ổn định. Nhưng tôi cũng mong muốn HBB tăng trưởng mạnh hơn nữa, liệu có được không thưa bà? Trân trọng, Bà Nguyễn Dự Hương: Cảm ơn bạn đã đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào Habubank! Như bạn đã biết, kinh tế Việt Nam mấy năm trở lại đây chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Ngành ngân hàng cũng chịu nhiều ảnh hưởng nên việc đẩy mạnh tăng trưởng là điều được các ngân hàng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định kế hoạch phát triển. Habubank cũng vậy. Phương châm trong việc lập kế hoạch kinh doanh của Habubank là dựa trên đánh giá về tình hình kinh tế, tài chính ngân hàng trong nước cũng như trên thế giới, các dự báo về các vấn đề liên quan, ảnh hưởng trực tiếp như tỷ giá, lãi suất,….Có thể sự tăng trưởng của Habubank mà bạn thấy chưa được nổi bật hay có sự bứt phá mạnh mẽ nhưng tôi đảm bảo rằng nó vừa với quy mô của Habubank hiện nay và thể hiện đúng mong muốn của Ban lãnh đạo Habubank trong việc duy trì cơ cấu tài chính vững mạnh, không tăng trưởng nóng và đảm bảo cho Ngân hàng phát triển an toàn - ổn định và hiệu quả. Hoa Diên Vỹ - 27 Pháo Đài Láng Đống Đa Hà Nội Chào anh Phạm Ngọc Bích anh đã có một bài viết trên ĐTCK về các quỹ ETF. Xin anh vui lòng cho biết thêm một số thông tin: 1) Hiện nay đang có bao nhiêu ETF đang hoạt động ở Việt Nam? 2) Quan điểm cá nhân anh là nên hay không nên khuyến khích các ETF? Cám ơn anh! Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Hiện nay các Quỹ ETF lớn hoạt động tại Việt Nam bao gồm hai Quỹ: VN Market Vector ETF và Quỹ DB X-Tracker ETF. NGoài ra có lẽ còn một vài Quỹ ETF nhỏ khác cũng tham gia vào thị trường Việt Nam. -Tất cả các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các Quỹ ETF đều tự do tham gia vào thị trường Việt Nam và điều này rất cần thiết để có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong dài hạn. Chúng ta không nên kiểm soát việc hoạt động đầu tư của bất cứ Quỹ nào nếu những Quỹ đó tuân thủ pháp luật tại Việt Nam. Lê Anh Thi - 31/273 Kỳ Đồng Quận 3 TP. HCM Chào chị Phương, Xin chị cho biết chiến lược đi thuê giàn của PVD thay vì việc đầu tư mới có ưu điểm gì? Các giàn hiện nay được khấu hao ra sao, nhanh hay chậm? So với giá thị trường hiện nay việc đầu tư giàn PVD II và III có hợp lý hay không? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Chiến lược thuê giàn khoan thay vì đầu tư mới được PV Drilling thực hiện trong điều kiện cung giàn khoan tại khu vực còn lớn hơn cầu, tình hình kinh tế thế giới vừa mới hồi phục, kinh tế Việt Nam chưa ổn định chi phí vốn cao thì việc thuê giàn khoan cũng là một giải pháp tăng trưởng thị phần trong ngắn hạn nhưng vẫn đảm bảo cân đối các chỉ tiêu tài chính. Hiện tại, các giàn khoan của PV Drilling đang được khấu hao theo phương pháp đường thẳng với thời gian 20 năm. So với thế giới thời gian khấu hao của một giàn khoan trung bình là trên 30 năm. Cho đến nay, PV Drilling vẫn xem việc đầu tư vào 2 giàn khoan này là quyết định đúng đắn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và mục tiêu phát triển của công ty. Tôi nghĩ rằng giá trị của Tổng Công ty chính là việc DN không chỉ là một công ty cung cấp dịch vụ mà còn sở hữu nhiều tài sản có giá trị là các giàn khoan và các thiết bị với công nghệ hiện đại tiên tiến trên thế giới. Hoàng Nguyên - dat.vang@yahoo.com Tôi xin hỏi kế hoạch lợi nhuận 2011 của SCR là bao nhiêu và hạch toán từ những dự án cụ thể nào? Quan điểm xây dựng kế hoạch kinh doanh của SCR năm nay có đảm bảo đưa ra kế hoạch lợi nhuận tối thiểu nhất có sẽ đạt được có tính đến ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tín dung? Cổ đông sẽ rất thất vọng nếu kế hoạch đặt ra mà lại không đạt được. Ông Bùi Tiến Thắng: Kế hoạch lợi nhuận 2011 của SCR dự kiến sẽ thu từ việc kinh doanh của một số dự án: Belleza, Phú Thuận, Greenfield, Hùng Vương, Carillon, Phú Lợi... do SCR làm chủ đầu tư và các dự án đầu tư mua sĩ từ các chủ đầu tư khác. Phí Hiếu - Vĩnh Tuy, Hà Nội Vừa qua Thanh tra Chính phủ có công bố kết luận thanh tra tại Tập đoàn Bảo Việt. Tôi xin hỏi những kết quả thanh tra đó có ảnh hưởng gì đến hoạt động của Tập đoàn hay không? Xin cám ơn! Ông Hoàng Việt Hà: Việc thanh tra của các cơ quan nhà nước với các DN trong đó có Thanh tra Chính phủ là hoạt động thường kỳ. Kết luận thanh tra đã được ban hành và có ý kiến thông qua của Thủ tướng Chính phủ, BVH cũng đã thực hiện tốt những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Qua công tác thanh tra, thanh tra Chính phủ đã có những kiến nghị góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý điều hành DN. Về mặt tài chính chúng tôi cũng đã có những xử lý theo kiến nghị của thanh tra và đã thể hiện trong báo cáo tài chính của năm 2010 được công bố công khai. Tôi cho rằng những kết luận đó không ảnh hưởng đến hoạt động và có tác động tích cực đối với hoạt động kinh doanh của DN. NGuyễn Quang Thu - Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội Được biết Bảo Việt đang chuẩn bị cho việc tái cấu trúc tập đoàn.Việc tái cấu trúc tập trung vào những công việc gì. Tạp đoàn có ý định thoái vốn hoặc hạn chế góp vốn vào những DN không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính hay không? Ông Hoàng Việt Hà: Kể từ khi thực hiện CPH, cùng với sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ của cổ đông chiến lược HSBC, BVH tập trung vào việc đổi mới mạnh mẽ nhằm xây dựng một nền tảng mới hướng theo các chuẩn mực quốc tế trong đó tập trung vào các lĩnh vực: đổi mới quản trị, công nghệ thông tin thống nhất và xuyên suốt trong toàn Tập đoàn, phát triển thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Các chính sách này đang dần phát huy tác dụng trong thời gian qua và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hình ảnh của BVH trên thị trường. Trong chiến lược từ nay đến 2015, trên cơ sở nền tảng mới, chúng tôi tiếp tục đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng xây dựng siêu thị tài chính, nhằm cung cấp dịnh vụ tài chính đa dạng, trọn gói cho khách hàng. Những nỗ lực này sẽ tạo ra sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và hiệu quả vượt trội. Liên quan đến chiến lược đầu tư, đầu tư tài chính là một trong những mảng hoạt động kinh doanh quan trọng của BVH nên chúng tôi luôn chú trọng quản lý hiệu quả và quản lý rủi ro nhằm gia tăng hiệu quả cũng như đảm bảo sự an toàn đối với đồng vốn mà NĐT đã đầu tư vào BVH. Trong điều kiện nền kinh tế luôn có những biến động, BVH tăng cường tính chuyên nghiệp trong quản lý đầu tư và quản lý rủi ro. BVH đã thành lập Hội đồng quản lý rủi ro và Hội đồng đầu tư, Hội đồng quản lý cân đối tài sản nợ tài sản có (ALCO) có sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia HSBC nhằm xây dựng một cơ chế quản trị hoạt động đầu tư xuyên suốt từ Tập đoàn xuống các công ty thành viên. Do vậy danh mục đầu tư của BVH cũng thường xuyên được rà soát và tái cấu trúc để danh mục đó phát huy được hiệu quả tốt nhất trước sự biến động của nền kinh tế. Những thông tin về sự biến động và thay đổi trong danh mục đâu tư tài chính của BVH luôn được thể hiện đầy đủ trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán, soát xét công bố công khai. giá trị của các danh mục đầu tư này đều được đánh giá theo hai chuẩn mực kế toán VIệt Nam (VAS) và Chuẩn mực quốc tế (IFRS). Hoàng Thanh Hà - Ba Đình, Hà Nội Gửi Chủ tịch CTCK Trí Việt, Chúc mừng ông đã chuyển CTCP Tư vấn Trí Việt thành CTCK Trí Việt. Xin hỏi hoạt động này có phải là M&A không? Tôi cũng đang có nhu cầu mua lại 1 DN khác, nhưng thực sự không hiểu rõ về hoạt động này. Xin ông một vài lời khuyên. Xin cảm ơn Ông Phạm Thanh Tùng: Chúc mừng anh đã có ý định mua lại một DN khác, ít nhất là anh cũng có một ý định táo bạo và những hoạt động thành công đều phải xuất phát từ những ý tưởng táo bạo. Thông thường, để một DN phát triển tốt cần có 3 yếu tố sau: Tài chính, nhân sự và công nghệ. Anh nên rà soát lại các yếu tố trên khi tiếp quản DN xem tài chính đã đủ mạnh để DN phát triển chưa, đội ngũ cán bộ quản lý cao cấp và đông đảo nhân viên đã lành nghề chưa, có đoàn kết nhất trí không; công nghệ đã đủ hiện đại chưa, có cạnh tranh được với các DN khác không. Nếu trong 3 yếu tố trên mà anh có được 2, thì anh hoàn toàn có thể nên xúc tiến việc tiếp quản DN đó. Hoàng Hải Vân - Phương Liệt, Hà Nội Kính gửi lãnh đạo Habubank, Tên gọi của ngân hàng là phát triển nhà Hà Nội, vậy xin hỏi Ngân hàng có tham gia đầu tư bất động sản không? Ngân hàng có dự án bất động sản nào không và liệu cổ đông có thể chờ đợi gì ở sự phát triển mạnh hơn của HBB trong tương lai? Cổ phiếu HBB hiện chỉ loanh quanh mệnh giá, đây có phải là cơ hội đầu tư an toàn không, thưa bà? Xin cảm ơn đã dự giao lưu Bà Nguyễn Dự Hương: HBB là 1 trong 4 ngân hàng cổ phần được thành lập ở VN với mục tiêu để phát triển nhà, nhưng sau đó đã đi tiên phong chuyển đổi sang hoạt động đa năng. Sau đó khi khách hàng đã quen với tên gọi Habubank thì NH không đổi tên nữa. HBB sẽ có những mảng kinh doanh liên quan đến bất động sản, đầu tư bất động sản và cho vay mua nhà trả góp Từ khi thành lập, HBB chủ trương hoạt động AN TOÀN – HIỆU QUẢ và phấn đấu để trở thành 1 trong 3 ngân hàng được KH lựa chọn vì chất lượng phục vụ. Thực tế đã Habubank luôn nằm trong top 10 ngân hàng có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trên thị trường Võ Lam Trường - NDT tại CTCK Thăng Long Xin được hỏi lãnh đạo Habubank, TTCK Việt Nam đang rất tẻ nhạt kéo theo cổ phiếu của nhiều DN đi xuống mức thấp. Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cổ phiếu ngân hàng lại chỉ xấp xỉ giá 10.000 đồng. Tôi cũng định mua một lượng nhiều, nhưng rất lo là hoạt động của các ngân hàng không minh bạch và nợ xấu nhiều. Vậy xin hỏi ở HBB, tình hình an toàn tài chính của Ngân hàng có vững không? Nợ xấu năm 2010 là bao nhiêu và liệu tôi có thể chọn cổ phiếu HBB để đầu tư dài hạn hay không? Nếu so với các ngân hàng khác thì HBB định vị mình ở vị trí nào? Thực sự tôi không làm trong ngành ngân hàng nên cũng không hiểu lắm về thứ tự các ngân hàng tại VN. Xin cảm ơn Bà Nguyễn Dự Hương: Điều bạn băn khoăn cũng rất hợp lý khi mà nền kinh tế có nhiều biến động không tích cực, thị trường chứng khoán bất ổn. Mặc dù vậy, theo quan điểm của cá nhân tôi thì ngành ngân hàng là ngành có nhiều khả quan nhất khi nền kinh tế phục hồi. Về quản lý ngành, Ngân hàng là nhóm ngành được quản lý theo các thông lệ tốt nhất hiện nay trên thị trường. Phần lớn các ngân hàng đều thực hiện quản lý tập trung với sự hỗ trợ của các phần mềm theo tiêu chuẩn quốc tế. Các ngân hàng lại có hệ thống báo cáo NHNN online hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Các ngân hàng phần lớn đều công ty đại chúng, trong đó 1 số NH (trong đó có Habubank) đã niêm yết trên thị trường chứng khoán, nên đều phải thực hiện kiểm toán hàng năm công bố thông tin theo luật định rất chặt chẽ. Tôi đã nhiều lần trả lời thắc mắc này của các nhà đầu tư và cũng bày tỏ quan điểm rằng việc đầu tư vào cổ phiếu ngành ngân hàng nói chung và Habubank nói riêng đòi hỏi sự kiên trì chứ không phải là tâm lý lướt sóng. Cổ phiếu Habubank đã được các công ty chứng khoán có uy tín đánh giá là rất thích hợp để đầu tư dài hạn. Với mức giá như hiện nay, đầu tư vào cổ phiếu HBB nhiều cơ hội hơn gửi tiết kiệm. Năm 2010, tỷ lệ nợ quá hạn tại Habubank là 2,39% và đã được trích dự phòng đầy đủ. Nguyễn Phan - Hà Nội Thưa ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt, tôi là cử nhân Khoa Tài chính - doanh nghiệp, Học Viện Tài chính có kinh nghiệm công tác trên 3 năm trong ngành tài chính. Liệu tôi có cơ hội việc làm tại Công ty hay không và ở vị trí nào? Ông Phạm Thanh Tùng: Công ty chúng tôi luôn xác định nguồn nhân lực là một yếu tố quyết định tới sự thành công. Do đó, chúng tôi rất sẵn lòng làm việc với những nhân sự có khả năng và kinh nghiệm. Anh có thể nộp hồ sơ xin việc tới Phòng nhân sự của TVSC theo địa chỉ 142 Đội Cấn, Hà Nội. Một số vị trí có thể phù hợp với chuyên môn của anh là tư vấn tài chính hoặc chuyên viên phân tích đầu tư. Đoàn Văn Thái - Khu công nghệ cao TP.HCM CÔng ty SSI đưa ra nhận định các công ty bất động sản sẽ khó khăn đến hết giữa năm nay. Đối với các công ty hàng đầu như Nhà Thủ Đức, công ty Cotec Land, Sacomreal thì khó khăn sẽ ở mức độ nào thưa các ông? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Vì tình hình vĩ mô Vietj Nam đang trải qua một giai đoạn khó khăn nên tất cả những công ty niêm yết trong ngành bất động sản đều sẽ bị ảnh hưởng xấu vì sẽ gặp khó khăn trong việc huy động vốn trên TTCK và việc vay ngân hàng để phát triển các dự án bất động sản và phát triển kinh doanh những sản phẩm bất động sản. Truong Ming Chau - TAI CHUNG CITY ,TAI WAN .R.O.C Xin chào Ông Phạm Ngọc Bích! Xin ông cho biết chừng nào SSI mới có màu xanh trở lại và thị trường chứng khoán Việt Nam chừng nào mới khởi sắc trở lại. Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Cổ phiếu SSI là một trong những cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường cho nên nhiều nhà đầu tư sử dụng cổ phiếu SSI để lướt sóng. Thông thường khi thị trường tăng giá cổ phiếu SSI xanh và khi thị trường xuống cổ phiếu SSI dẫn đầu việc biến xanh thành đỏ. Khi quy trình kiềm chế lạm phát của Chính phủ có dấu hiệu thành công và mặt bằng lãi suất xuống đến mức thấp hơn TTCK sẽ hồi phục. Hy vọng vào cuối năm 2011 màu xanh xuất hiện những bảng giá của tất cả các CTCK. Nguyễn Hải Linh - Quận Hải An, Hải Phòng Tôi xin hỏi Bảo Việt có biện pháp gì để tạo thanh khoản cho CP Bảo Việt hay không. Vừa qua giá CP Bảo Việt tăng mạnh nhưng số CP giao dịch rất ít. Xin hỏi về lộ trình được phép bán CP của các cổ đông chiến lược (HSBC, SCIC)? Ông Hoàng Việt Hà: Liên quan đến việc tăng tính thanh khoản cho CP vừa qua BVH đã phát hành và hoàn tất các thủ tục niêm yết bổ sung 53 triệu CP mới cho cổ đông hiện hữu. Ngày 3/3/2011 sẽ niêm yết bổ sung số CP này. Việc này sẽ góp phần tăng tính thanh khoản trên thị trường. Với cổ đông chiến lược nước ngoài, HSBC đã cam kết nắm giữ CP trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ khi trở thành cổ đông chiến lược (năm 2007). Do vậy CP của HSBC vẫn đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên chúng tôi tin tưởng vào cam kết đầu tư chiến lược dài hạn của HSBC. Co gai ngheo - Nhà trọ Tôi thấy về yếu tố cơ bản hiện nay cổ phiếu PVD đang hấp dẫn nhưng các cổ đông lớn như Vietcombank, PVFC bán ra nhiều quá. Sao các cổ đông lớn thoái vốn PVD không mua làm cổ phiếu quỹ? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Rất cảm thông với tình hình tài chính hiện tại của bạn (cười). Vietcombank và PVFC là các định chế tài chính, là các cổ đông sáng lập của PVD. Vì thế khi họ góp vốn vào PVD theo mệnh giá, trong những năm qua cổ tức được chia bằng cổ phiếu và tiền mặt đã làm tăng số lượng cổ phiếu mà họ nắm giữ vì vậy họ cũng cần bán ra một phần để hiện thực hóa lợi nhuận và cơ cấu danh mục. Điều này là bình thường trên thị trường tài chính. Phạm Văn Thanh - thanhomaimo@yahoo.com GIá cổ phiếu SCR hôm nay đóng cửa là 21.100 đồng/cổ phiếu. Theo ông Thắng, mức giá này có quá thấp so với giá trị nội tại của công ty? Ông có tư vấn cho chúng tôi mua SCR ở mức giá này cho đầu tư dài hạn? Ông Bùi Tiến Thắng: Với mức giá đóng cửa trong phiên giao dịch hôm nay là 21.100 đồng/cổ phiếu hiện đang thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty. Theo tôi, đây là mức giá khá tốt để đầu tư dài hạn. Phùng Huy Hào - Hàng Gai, Hà Nội Tôi rất quan tâm đến cổ phiếu HBB nói riêng và cổ phiếu ngân hàng nói chung trên sàn. Xin hỏi tại sao các ngân hàng đều công bố lãi khá lớn mà giá cổ phiếu thì dao động rất nhỏ, xung quanh mệnh giá vậy? Phải chăng ngành ngân hàng có nhiều rủi ro khó lường? Năm nay, nhiều chuyên gia dự báo nền kinh tế sẽ dễ thở hơn năm 2010. Liệu các ngân hàng có hoạt động khả quan hơn được không? Bà Nguyễn Dự Hương: Tôi có thể khẳng định rằng, tại Việt Nam, ngân hàng là ngành được quản lý theo một thông lệ tốt nhất hiện nay trên thị trường. Việc giá cổ phiếu của Ngân hàng trên thị trường không cao, theo tôi chủ yếu là do yếu tố tâm lý chứ không phải dựa trên đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nếu các bạn quan sát, nhóm cổ phiếu của ngành NH luôn là nhóm có thanh khoản tốt nhất trên thị trường Thanh Thủy - ( Công ty FTM Việt Nam) Chào chị Phương. Trước hết tôi xin bày tỏ sự ngưỡng mộ người phụ nữ có nhan sắc và thành đạt như chị. Xin chị chia sẻ chút ít riêng tư, làm sếp ở một trong các DN niêm yết hàng đầu, điều này có cản trở chị thực hiện làm nghĩa vụ của mọt phụ nữ trong gia đình? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Cám ơn bạn đã tặng tôi một món quà Ngày 8-3 sớm. Xin chia sẻ với bạn làm sếp ở một trong các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu thì chắc chắn là rất bận rộn. Tôi cũng không thể là một người phụ nữ chu toàn các nghĩa vụ trong gia đình. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy có lỗi với ông xã và hai "công chúa" tuy nhiên có bí quyết đơn giản giúp tôi cân bằng giữa công việc và gia đình. Đó là bước qua ngưỡng cửa vào nhà, tôi để lại công việc tại Công ty. NGuyễn Hoàng Anh - Hoàn Kiếm, Hà Nội Cám ơn ông Hà đã tham gia trả lời câu hỏi của nhà đầu tư. Là người phát ngôn của Tập đoàn ông có thể công khai số điện thoại và email để khi có vấn đề cần quan tâm chúng tôi có thể hỏi trực tiếp được hay không. BVH có cơ chế cung cấp thông tin ra thị trường một cách nhanh nhất. Xin cám ơn ông. Ông Hoàng Việt Hà: Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu thông tin về BVH của NĐT nhằm cung cấp đầy đủ và công khai tới công chúng quan tâm. Xin liên hệ với Ban quan hệ công chúng Tập đoàn BVH 04.39289999 hoặc email: thongtin@baoviet.com.vn. Quang Sáng - Đô Nghĩa, Hà Nội Xin hỏi ông Hiệp, năm nay Vincom có phải vay thêm tiền (vay ngân hàng, phát hành trái phiếu) để triển khai các dự án hay không? Lợi nhuận và cổ tức năm nay dự kiến bao nhiêu? Ông Lê Khắc Hiệp: Năm nay, Vincom đã chuẩn bị đủ nguồn vốn cần thiết để triển khai các dự án của mình. Vincom dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2011 như sau: doanh thu thuần 5.151 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.057 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.293 tỷ đồng. Đây là kế hoạch ước tính trên những giả định thận trọng về các dự án và nguồn thu mang lại doanh thu và lợi nhuận năm 2011. Bùi Vân Anh - Việt Trì, Phú Thọ Coma18 có tiếp tục làm cơ khí mà trước đây là thế mạnh của Công ty không? Tỷ lệ đóng góp cho doanh thu cho Công ty của cơ khí và bất động sản ra sao? Ông Nguyễn Xuân Phong: Coma 18 tiền thân là DNNN trực thuộc Tổng công ty Cơ khí xây dựng với ngành nghề chính trước đây là cơ khí và xây lắp. Từ khi cổ phần hóa năm 2006, HĐQT và Ban điều hành nhận thấy trên lĩnh vực sản xuất cơ khí và xây lắp khó đem lại sự tăng trưởng và lợi nhuận cao. Trong vài năm gần đây, Công ty đã mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh sang các dự án BĐS và thực tế các dự án BĐS đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty và được xác định là lĩnh vực kinh doanh chiến lược của Công ty trong thời gian tới. Lĩnh vực cơ khí và xây dựng Công ty sẽ duy trì hoạt động và đóng góp khoảng 20% vào chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Võ Hùng - Cầu Giấy, Hà Nội Kính gửi lãnh đạo Habubank, Tôi là cổ đông của HBB, mua cổ phiếu trên sàn từ hồi mới niêm yết. Lúc đầu nghĩ là rẻ vì giá gần mệnh giá, nhưng thực tế thị trường không tăng, nên tôi cũng chẳng có đồng lãi nào. Hiện tôi rât cân nhắc việc giữ hay bán cổ phiếu HBB. Xin bà Hương cho tôi một lời khuyên. Xin cảm ơn, Bà Nguyễn Dự Hương: Hiện tại, hoạt động của ngành ngân hàng nói chung trong đó có cả HBB đang bị ảnh hưởng bởi các chính sách điều tiết vĩ mô, nhưng với triển vọng chung của ngành, cũng như tiềm năng của HBB gồm mạng lưới khách hàng rộng, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, chiến lược phát triển rõ ràng và nhất quán, lại vừa thực hiện tái cơ cấu dưới sự tư vấn của đối tác chiến lược là Deutsche Bank, tôi tin rằng trong vài năm sắp tới HBB sẽ có những bước tiến dài. Và tôi cho rằng, đầu tư vào cổ phiếu HBB là một khoản đầu tư tốt về dài hạn. Lan Ngọc - Tp HCM Được biết ông Bích đã có thời gian làm tại Công ty bảo hiểm nhân thọ theo nhận định của ông tại sao các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến đầu tư của các công ty bảo hiểm hiện nay chưa phát triển mạnh.Mặc dù các công ty bảo hiểm đều đã triển khai sảnn phẩm này? Yếu tố then chốt nào của thị trường tài chính có thể khiến đẩy nhanh tốc độ phát triển của những dòng sản phẩm này? Xin cảm ơn ông Bích. Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Mặc dù tôi không làm trong ngành bảo hiểm nữa nhưng theo tôi biết ngành bảo hiểm tại Việt Nam vẫn tăng trưởng khá tốt ở mức 25%/năm. Ngoài ra, các thống kê của các công ty bảo hiểm có báo cáo là 30% của các hợp đồng bảo hiểm khai thác mới là những sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Việc này chứng tỏ những sản phẩm này có được nhiều khách hàng quan tâm và trong dài hạn các sản phẩm này sẽ thành công tại Việt Nam cũng như đã thành công tại các nước trong khu vực. Vũ Thùy Trang - 230 hai Bà Trung Quận Nhứt TP. HCM Tôi là một cổ đông của PVDrilling. Hình như PVD chưa có lịch họp ĐHCĐ và chưa chốt danh sách? Sự chậm trễ này do đâu? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hàng năm, PV Drilling thường tổ chức ĐHĐCĐ vào khoảng trung tuần tháng 4. Vì thế, khoảng giữa đầu tháng 3 tới, Pv Drilling sẽ có thông báo chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ. Cong Phong - 28/3 Au Co, Quan Tan Binh Hiện tôi đang cần mua căn hộ để ở, song do giá cả nhà đất hiện nay vẫn quá cao so với thu nhập của 2 vợ chồng tôi. Vì thế,với tư cách là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Vậy xin cho hỏi SCR nhận định như thế nào về xu hướng của căn hộ trong thời gian tới? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, với xu hướng phát triển sản phẩm, phân khúc trung bình thấp, đồng thời trong thời gian tới giá các căn hộ sẽ khá ổn định, với việc đầu tư, gia công của chủ đầu tư về chất lượng, tiện ích sẽ tốt hơn. Trong khi, chi phí giá thành tăng cao thì vô hình trung, giá căn hộ sẽ dễ mua hơn hiện tại. Nguyễn Huyền Thương - Hà Nội Xin hỏi ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Trong vòng 1 - 2 năm tới, TDH có quỹ đất nào sẽ đưa vào đầu tư xây dựng địa ốc hay không? Và nó sẽ có khả năng đem lại lợi nhuận bao nhiêu cho Công ty trong thời gian tới? Ông Lê Chí Hiếu: Công ty hiện quản lý một danh mục khoảng 16 dự án bất động sản (tham khảo tại website thuduchouse.com). Các dự án này tập trung ở các Thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội hay Huế, Đà Lạt. Ngoài ra, công ty còn đang đàm phán để mua hoặc liên doanh đầu tư hàng loạt dự án khác. Quỹ đất hiện nay của công ty đủ để công ty phát triển trong vòng 5 - 10 năm tới. Nếu tình hình kinh tế vĩ mô ổn định công ty có thể đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận, doanh thu từ 10 đến 20% trong 5 năm sắp tới. Các dự án tiềm năng mang lại lợi nhuận cao là dự án Catavil quận 2, dự án Bách Phú Thịnh (Centum Wealth) quận 9, dự án Minh Khai - Hà Nội và dự án Khu đô thị mới Đồng Mai với quy mô 225 ha tại Hà Nội (TDH liên doanh với một số công ty bất động sản lớn khác). Gia Linh - TP HCM Ông Phạm Ngọc Bích: đã có một thời gian công tác tại Công ty quản lý quỹ Prudential theo nhận định của ông tại sao các quỹ này chưa thực sự phát triển ở Việt Nam. Ông có thể chia sẻ về xu hướng thành lập Công ty quản lý quỹ của các công ty bảo hiểm tại Việt Nam. Thời điểm này đã thích hợp để có thêm những Công ty quản lý quỹ nữa? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Luật Chứng khoán VN chỉ cho phép các quỹ đóng bao gồm các quỹ đại chúng và quỹ thành viên được sáng lập và hoạt động tại VN và đầu tư duy nhất tại VN mà thôi. Ủy ban chứng khoán vẫn đang trong quá trình soạn thảo một quy chế mới liên quan đến quỹ mở. Ngành quản lý quỹ tại VN sẽ chỉ thực sự phát triển tốt đẹp sau khi các công ty quản lý quỹ có thể sáng lập và cung cấp cho nhà đầu tư nhiều loại quỹ mở khác nhau nếu các quỹ này có thể đầu tư tại Việt Nam và tại những thị trường nước ngoài. Trường An - Quận 2, TP HCM - Các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô đang rất khó khăn. Xin hỏi lãnh đạo các doanh nghiệp, doanh nghiệp của các ông/bà đang và sẽ áp dụng những chính sách, giải pháp cụ thể nào để vượt qua giai đoạn này? - Bà Nguyễn Dự Hương: Vui lòng xem câu trả lời trước. Nhà đầu tư TDH - Thủ Đức Được biết lĩnh vực hoạt động chính của Thuduc House là đầu tư và kinh doanh BĐS, trong bối cảnh tình hình BĐS ảm đạm như hiện nay thì tình hình kinh doanh của Cty sẽ ảnh hưởng như thế nào trong năm 2011? Nhà đầu tư hiện nay có nên mua cổ phiếu TDH không? Và tại sao Thuduc House không mua cổ phiếu quỹ để bình ổn giá cổ phiếu? Ông Lê Chí Hiếu: Hai câu hỏi đầu của bạn tôi đã trả lời ở trên. Riêng về việc mua cổ phiếu quỹ, chúng tôi đang nghiên cứu và sẽ trình HĐQT quyết định trong thời gian tới nếu thị trường tiếp tục diễn biến không thuận lợi. Trước đây, TDH đã hai lần mua thực hiện mua cổ phiếu quỹ và lần nào cũng mang lại thặng dư rất lớn cho cổ đông đồng thời hỗ trợ giá cổ phiếu của công ty trên thị trường. Ví dụ, năm 2008 chúng tôi đã mua cổ phiếu quỹ và 6 tháng sau đã mang lại thặng dư trên 50 tỷ đồng cho cổ đông. Năm 2006 - 2007, việc mua - bán cổ phiếu quỹ cũng mang lại thặng dư gần 90 tỷ đồng. An Hoàng - Hàm Nghi, Q1 Xin hỏi bà Hồ Ngọc Yến Phương, Giá cho thuê 3 giàn khoan của PVD hiện là bao nhiêu? Khi giá dầu tăng như hiện nay có điều chỉnh giá cho thuê giàn không? Tiến độ đóng giàn TAD tới đâu rồi? Xin cám ơn bà, Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Giá cho thuê giàn khoan bình quân hiện nay trong khoảng từ 115.000 - 120.000 USD/ngày và là mức giá cố định trong thời hạn hợp đồng. Đối với giàn TAD, đến nay, tiến độ hoàn thành đạt trên 75%. Thủy Nguyên - Quận 4, TP HCM 1. Nghị quyết của Chính phủ vừa qua cho thấy quyết tâm ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát là ưu tiên số 1. Ông nghĩ điều này mang lại thông điệp gì cho TTCK? Nếu mang lại tích cực thì "tích cực" ấy sẽ thể hiện trên giá cổ phiếu và chỉ số VN-index, Hnx-index như thế nào? Ông Phan Quốc Huỳnh: Nghị quyết của Chính phủ để quyết tâm ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát là một quyết sách cần thiết. Dĩ nhiên, TTCK luôn bị tác động bởi các chính sách mới. Có thể trong ngắn hạn, do việc bình ổn kinh tế vĩ mô, chống làm phát sẽ kèm theo điều kiện chính sách thắt chặt tiền tệ, làm cho dòng tiền vào TTCK bị hạn chế trong ngắn hạn, song lại tạo hướng đi bền vững cho thị trường sau này. Nguyễn Thanh Tùng - Can Lộc, Hà Tĩnh Năm 2010 Coma18 đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện, trong đó tôi ấn tượng nhất là việc tham gia đóng góp xây dựng tháp chuông ngã ba Đồng Lộc. Sang năm 2011 này, lãnh đạo Công ty có kế hoạch gì để nối tiếp truyền thống tốt đẹp này? Ông Nguyễn Xuân Phong: Trong những năm qua, Coma 18 đã có truyền thống trong các hoạt động xã hội và từ thiện như ủng hộ đồng bào các vùng bị bão lụt, nạn nhân chất độc da cam, các gia đình chính sách... Năm 2011, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạc động như đã kể trên và coi đây là một hoạt động thường xuyên của đơn vị nhằm chia sẻ và tri ân đến các đối tượng chính sách. Hà Quốc Trường - Quán Nam, Hải Phòng Xin được hỏi về kế hoạch kinh doanh năm 2011 của BVH. Năm 2011 dự kiến kế hoạch lợi nhuận là bao nhiêu, tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả ra sao? Ông Hoàng Việt Hà: Kế hoạch kinh doanh chính thức của BVH do ĐHCĐ họp và quyết định, dự kiến vào tháng 4/2011. Tuy nhiên, kể từ nửa cuối 2010 đến nay HĐQT cũng như ban điều hành của BVH đã có những dự kiến về tình hình kế hoạch kinh doanh của năm 2011. Theo đó lợi nhuận, mức chi trả cổ tức dự kiến sẽ có sự tăng trưởng so với thực hiện năm 2010. Với nền tảng tạo dựng được trong thời gian qua và chiến lược từ nay đến 2015, Bảo Việt có sự tăng trưởng về doanh thu ở mức hai con số và tăng trưởng về lợi nhuận ở mức từ 1 đến 2 con số. Đặc biệt về tổng tài sản hợp nhất luôn có sự tăng trưởng khá cao và ổn định. Sau khi được ĐHCĐ chính thức thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011, chúng tôi sẽ công khai kế hoạch kinh doanh này. Bùi Nguyên Hưng - Đống Đa, Hà Nội Tôi gửi tiền tiết kiệm tại HBB, lúc đầu tôi thấy lãi suất ngân hàng trả khá ổn, nhưng thực tế hiện nay nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động cao hơn mà tốc độ tăng tại HBB không cao tương ứng. Xin hỏi vì sao HBB lại không đẩy lãi suất huy động lên cao như một số ngân hàng khác? Xin cảm ơn Bà Nguyễn Dự Hương: Lãi suất của HBB luôn ở mức hấp dẫn trên thị trường. Chính vì vậy, chúng tôi mới giữ được khách hàng cũ và tăng trưởng khách hàng mới. Trong năm 2010 tăng trưởng huy động của HBB đạt trên 30%, điều đó chứng minh lãi suất của HBB không thấp hơn các ngân hàng khác. Trần Thị Hường - Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Cổ phần COMA 18 và Công ty Cổ phần Phát triển Cảnh quan Sinh thái Đất Đỏ đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, lập dự án trồng rừng và khai thác du lịch sinh thái tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vậy xin hỏi Công ty đã triển khai dự án này đến đâu và hiệu quả dự kiến mang lại cho doanh nghiệp cũng như người dân ở khu vực này ra sao? Ông Nguyễn Xuân Phong: Đây là hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Coma18 và CTCP Phát triển cảnh quan sinh thái Đất Đỏ tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi dự án được triển khai sẽ tạo ra một khu du lịch sinh thái dưới tán rừng, góp phàn bảo vệ thiên nhiên, cải thiện môi trường sinh thái cho những người dân sống trong khu vực dự án và mang lại hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư. Hiện tại, Công ty đang tiến hành các thủ tục đầu tư, lập quy hoạch và dự án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nguyễn Thanh Liêm - Cầu Giấy, Hà Nội Đề nghị chuyên gia phân tích của CTCK Trí Việt cho biết, VN-index có dấu hiệu chạm đáy chưa. Cơ hội nào cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường hiện tại? Ông Phạm Thanh Tùng: Do thị trường trong xu thế điều chỉnh, việc xác định đáy của thị trường rất khó khăn. Xen kẽ những giai đoạn suy giảm mạnh sẽ có những đợt phục hồi tạm thời và đó cũng là cơ hội cho các NĐT. Mức giá nhiều cổ phiếu xuống thấp do bị bán ra bởi yếu tố tâm lý hoặc áp lực giải chấp và nhiều khi xuống dưới giá trị thực của công ty. Ngoài ra, một số cổ phiếu tốt vẫn có thể đi ngược lại xu hướng của thị trường dưới sự dẫn dắt của dòng tiền thông minh. Trần Văn Đức - Long Biên, Hà Nội Nhiều CTCK nội đang có nhu cầu bán cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong bối cảnh theo cam kết WTO, chỉ còn 10 tháng nữa Việt Nam phải mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài được thành lập CTCK 100% vốn ngoại tại Việt Nam. CTCK Trí Việt có kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh không. Nếu có, đề nghị cho biết kế hoạch chi tiết? Ông Phạm Thanh Tùng: Việc có thêm thành phần cổ đông là NĐT tổ chức nước ngoài là một trong những mục tiêu chiến lược của Công ty CP Chứng khoán Trí Việt nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển năng lực nội tại và khả năng quản trị công ty. Vốn điều lệ của TVSC hiện tại là 96 tỷ đồng và sắp tới TVSC sẽ tiến hành tăng vốn. Chúng tôi cũng đã tìm kiếm một số cổ đông tổ chức nước ngoài gắn bó lâu dài và có tiềm lực cho những đợt tăng vốn sắp tới. Chúng tôi luôn cố gắng làm tất cả vì mục tiêu đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông và NĐT. Thu Cúc - NDT tại CTCK Bảo Việt Tôi có nghe nói năm nay HBB sẽ không phát hành cổ phiếu để tăng vốn. Đây có phải là hành động chống pha loãng để giữ giá cho cổ phiếu HBB hay không? Năm 2011 HBB dự kiến sẽ trả cổ tức như thế nào? Xin cảm ơn đã quan tâm đến câu hỏi này Bà Nguyễn Dự Hương: Trong năm 2011 HBB sẽ chuyển đổi 1.050 tỷ trái phiếu để tăng vốn điều lệ lên 4.050 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến của HBB năm 2011 là không dưới 12% Thanh Tân - Đường Trần Văn Đang Q3-TP HCM SSI làm gì để giữ được vị trí số 1 trên thị trường chứng khoán “đất chật người đông” hiện nay? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Đúng thật ngành chứng khoán hiện nay đã "đất chật người đông" vì đã có trên 100 CTCK đang hoạt động trên thị trường. Nhưng trong số đó chỉ có khoảng 10 CTCK hoạt động thực sự có hiệu quả. Ngành chứng khoán còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai vì nhu cầu đầu tư của tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng rất cao. Hơn nữa nhà đầu tư nước ngoài liên tục tham quan Việt Nam để tìm kiếm những cơ hội đầu tư và họ cần các CTCK có khả năng tư vấn cao để phục vụ nhu cầu đầu tư của họ. Nguyễn Thị Mai - Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội Vincom lớn quá, nhiều dự án, nhiều công ty con, vay nợ nhiều... nên rất khó phân tích để đầu tư. Ông Hiệp có thể cho biết dự kiến lợi nhuận trong giai đoạn 2011-2013? Nếu Công ty chưa dự kiến được thì xin hỏi kế hoạch hạch toán lợi nhuận của các dự án đã đưa vào hoạt động, theo tôi được biết thì đó là 4 dự án Vincom City Towers (Hà Nội), Vincom Park Place (Hà Nội), Vincom Center (TPHCM), Vincom Financial Tower (TPHCM)? Ngoài ra, ông Hiệp có thể cho biết tiến độ triển khai các dự án khác như Eden A (TPHCM), Vincom Eco City (Hà Nội)...? Xin cảm ơn ông! Ông Lê Khắc Hiệp: Một số nội dung đã được chúng tôi trả lời ở các câu hỏi khác. Còn về dự án Eden A, chúng tôi có kế hoạch khai trương vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Tập đoàn VinGroup, 8/8/2012. Đối với dự án Eco City, đây là dự án lớn, trên khu đất có tổng diện tích hơn 36 héc-ta. Những hạng mục đầu tiên như Bệnh viện quốc tế... sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2012. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014. Hà Đức Nam - Hòa Bình Được biết, Vincom chuẩn bị triển khai song hành hai dự án lớn trong năm 2011 là khu Eco City và Vincom Villas tại Hà Nội và ông cho biết rằng, DN không có ý định chuyển sang phân khúc nhà trung cấp hoặc bình dân. Trong khi đó, tại TP. HCM, phân khúc nhà cao cấp hiện rất ế ẩm. Ông có nghĩ đến hiện trạng này lan ra Hà Nội? Ông Lê Khắc Hiệp: Theo tính toán của chúng tôi, phân khúc nhà cao cấp tại Hà Nội vẫn có nhu cầu lớn. Các dự án của Vincom có vị trí thuận lợi về giao thông, không xa trung tâm, được thiết kế đẹp, thân thiện với môi trường, có nhiều tiện ích gia tăng như TTTM, khu vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện, khu tập luyện thể thao... tạo ra môi trường tốt cho cư dân, đáp ứng nhu cầu nâng cấp điều kiện sống của người dân Thủ đô. Gia An - Hai Bà Trưng-TP HCM Hỏi ông Phạm NGọc Bích: Trong thông điệp đầu năm của mình SSI nhận định, Lạm phát vẫn là rủi ro lớn nhất cho 2011. Tốc độ lạm phát và vòng xoay vàng USD hiện tại đã vượt ra ngoài mức nhận định của SSI về tình hình lạm phát? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Trong dự báo cuối năm 2010 SSI có đưa ra 3 kịch bản. Trong kịch bản chính, lạm phát sẽ ổn định tại mức dưới 10% và tiền đồng sẽ điều chỉnh 5%, TTCK sẽ tăng trưởng khoảng 20 - 25%. Trong kịch bản xấu do SSI đưa ra, lạm phát có rủi ro lên cao hơn 10% và tiền đồng tuột giá nhiều hơn 5% TTCK sẽ giảm 20%. Trong kịch bản tốt, lạm phát trở lại tầm 6-7% thị TTCK có thể tăng trưởng 40%. Hiện nay những diễn biến của thị trường có vẻ theo kịch bản xấu. Trọng Khôi - 216 Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM Thưa ông HIếu, trong BCTC quý 4 của TDH có khoản vay 10 tỷ đồng cho chứng khoán Sen Vàng. Khoản vay này được sử dụng làm gì, nếu để cho khách hàng vay cầm cố chứng khoán, rủi ro thua lỗ thì sao khi nhiều nhà đầu tư đều đang bị lỗ và không dễ cắt lỗ với những cổ phiếu kém thanh khoản? Ông Lê Chí Hiếu: Sen Vàng cũng là một công ty nằm trong hệ thống TDH nên việc điều chuyển vốn và cho vay để tối ưu hóa tài chính tập đoàn là hoạt động rất bình thường. Khỏan vay 10 tỷ đồng này là khoản vay ngắn hạn và đã được thu hồi ngay trong tháng 1/2011. Ngọc Lan - Hai Bà TRưng, Hà Nội Thưa ông Hiếu, xin ông cho biết hoạt động kinh doanh của khách sạn ở Đà Lạt của TDH như thế nào và tiến độ các các resort khu nghĩ dưỡng khác ở Lăng Cô. Triển vọng của dự án này theo đánh giá của ông? các dự án bất động sản liên quan đến du lịch có ý nghĩa như thế nào trong chiến lược phát triển của Công ty , thưa ông? Ông Lê Chí Hiếu: Khách sạn La Sapinette Đà Lạt và Trung tâm thương mại Lang Biang Plaza do TDH liên doanh với TCT Phong Phú đầu tư đã hòan thành vào cuối năm 2009, đi vào hoạt động được hơn 1 năm. Riêng khu resort có quy mô 4,5 ha ở Lăng Cô, Huế thì mới nhận được giấy phép đầu tư vài tháng trước. Dự án đã bồi thường giải phóng mặt bằng xong. Biển Lăng Cô được đánh giá là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, hiện đang thu hút một số nhà đầu tư nước ngoài. Một nhà đầu tư lớn ở châu Á đã đầu tư vào đây dự án khu nghỉ dưỡng, sân golf, khách sạn với tổng vốn đầu tư trên 300 triệu USD. Mảng đầu tư bất động sản du lịch nằm trong chiến lược trung hạn và dài hạn của công ty. Chúng tôi quan niệm đây cũng là đầu tư bất động sản, sau một thời gian đầu tư và vận hành, có thể sẽ chuyển nhượng để thóai vốn và hiện thực hóa lợi nhuận. Trần Giáp - TPHCM Thưa ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT CTCK Trí Việt, ông dự báo ra sao về kết quả kinh doanh quý I/2011 của các DN niêm yết. Theo ông, nhóm ngành nào được dự báo là có kết quả kinh doanh khả quan, vì sao, cơ hội đầu tư vào nhóm ngành này ngay từ thời điểm này thế nào? Ông Phạm Thanh Tùng: Quý I thông thường là quý thấp điểm lợi nhuận của các DN. Tùy từng DN cụ thể sẽ có một số ít DN có lợi nhuận cao trong quý I. Trong bối cảnh năm nay thắt chặt tiền tệ, các DN sẽ thận trọng hơn trong việc hạch toán lợi nhuận quý I. Một số DN đang phải điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh. Một số DN trong các ngành xuất khẩu nguyên liệu thô sẽ gặp nhiều thuận lợi trong quý I/2011. Hoàng Mạnh Huy - Kim Liên, Hà Nội Tôi xin hỏi đại diện của cả ba công ty bất động sản là SCR, TDH và CLG. Các ông có nghĩ rằng siết tín dụng là hết đường cho bất động sản (phân khúc nhà ở nói chung). Với thu nhập của người dân hiện nay thì thị trường bất động sản có thể sôi động hay không, vì chúng ta không trông chờ tín dụng sẽ được nới lỏng trong hai - ba năm tới, khi mà cung tiền đã quá lớn, chỉ có giảm đi mà thôi? - Các ông có cho rằng, tín dụng cho người dân có nhu cầu mua nhà để ở như hiện nay là quá cao? Làm thế nào để giảm giá thành nhà ở xuống cho vừa với thu nhập của đại bộ phận người dân hơn? Ông Bùi Tiến Thắng: Lãi suất cho vay mua nhà như hiện nay đang ở mức khá cao, ít nhiều làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của người mua nhà có thu nhập bằng lương. Vì vậy, để giảm được giá thành nhà ở xuống phù hợp với thu nhập của đại bộ phận người dân ngoài những nỗ lực của các chủ đầu tư trong điều kiện tập trung phát triển các sản phẩm bất động sản phân khúc trung bình thấp, cũng cần các chính sách hỗ trợ từ quản lý nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa bàn giao mặt bằng, tiền sử dụng đất, định mức hiệu quả đầu tư và nguồn vốn xây dựng dự án... Trần Nam Sơn - 230 Giải Phóng Hà Nội Xin cho biết lợi nhuận của PVD bị ảnh hưởng ra sao từ các yếu tố: Lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng cao, giá dầu lửa, căng thẳng tại Ai Cập…? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện nay, trong tình hình kinh tế - tài chính có nhiều biến động, tình hình bất ổn chính trị tại các nước Trung Đông và Bắc Phi thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có PVD. Tuy nhiên các bất ổn chính trị sẽ đẩy giá dầu tăng dần kéo theo sự gia tăng hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí của các nhà thầu dầu tại các khu vực khác để bù đắp nhu cầu năng lượng của thế giới. Tại Việt Nam, lạm phát cũng đang gia tăng sau khi chính phủ điều chỉnh tỷ giá nhưng tôi nghĩ các khó khăn căng thẳng hiện nay chỉ là tạm thời, tình hình sẽ sớm ổn định, để đạt được kỳ vọng tăng trưởng và ổn định lạm phát của các nhà điều hành chính sách Việt Nam. Còn về lãi suất, PVD đang có các khoản vay dài hạn đã được ký kết SWAP lãi suất nhằm cố định lãi suất ở mức độ hợp lý. Các nhân tố còn lại bạn có thể tham khảo câu trả lời của tôi ở trên. Thanh Thuy - Lâm Đồng Tôi chỉ có vốn khoảng 300 triệu đồng. Mua chứng khoán giai đoạn này là phù hợp hay nên đầu tư bất động sản hoặc vàng, gửi tiết kiệm? Bà Nguyễn Dự Hương: Xin mời bạn đến gặp các chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân của HBB tại các điểm giao dịch của ngân hàng để được tư vấn trực tiếp. Bùi Văn Kiên - Hai Bà TRưng, Hà Nội Lạm phát và lãi suất hiện nay tác động lớn đến bảo hiểm đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ. Tập đoàn Bảo Việt đánh giá những tác động này như thế nào đến kết quả kinh doanh trong năm nay? Ông Hoàng Việt Hà: Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ bắt đầu từ năm 1965. Hoạt động bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt được bắt đầu từ năm 1996 (là DN BHNT đầu tiên trên thị trường bảo hiểm Việt Nam). Đến nay BVNT đã trải qua 15 năm. Trong suốt những năm qua, Bảo Việt có những thời kỳ phải đối mặt với thực tế của nền kinh tế như lạm phát và lãi suất cao. Bảo Việt luôn có những giải pháp phù hợp để tận dụng tốt nhất những cơ hội của nền kinh tế nhằm bù đắp những khó khăn do khách quan của nền kinh tế gây nên như: phát triển những sản phẩm mới, tăng cường công tác phục vụ, chia sẻ những khó khăn với khách hàng. Bên cạnh đó là tăng cường hiệu quả công tác đầu tư tài chính để bù đắp vào hiệu quả của hoạt động bảo hiểm, mở rộng mạng lưới và các kênh phân phối, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh... từ đó đem lại hiệu quả phát triển bền vững cho DN và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Đối với năm 2011, hiện có nhiều ý kiến đánh giá nền kinh tế có sự phát triển hơn năm 2010.Tuy nhiên đối với hoạt động quản lý và điều hành kinh doanh, Bảo Việt luôn đặt ra các tình huống khác nhau của nền kinh tế và ước lượng những tác động đó đối với hoạt động kinh doanh của Bảo Việt để lường trước và dự kiến trước các giải pháp phù hợp nếu những tình huống thực tế của nền kinh tế diễn ra. Như vậy có thể nói Bảo Việt luôn chủ động trước những biến động khác nhau của nền kinh tế. Quốc Thịnh - Hà Nam Liệu có thực sự sẽ có "làn sóng đầu tư Bluechip không? Căn cứ nào để đưa ra nhận định ấy? 4. Trong số những mã cổ phiếu được coi là Bluechip trên sàn hiện nay, những doanh nghiệp và công ty nào sẽ ít bị tác động nhất từ diễn biến tình hình kinh tế đã và đang diễn ra? Ông Phan Quốc Huỳnh: Theo quan điểm cá nhân tôi, sẽ khó có làn sóng đầu tư vào cổ phiếu blue-chip do dòng tiền tín dụng bị thắt chặt, để đầu tư vào nhóm cổ phiếu Blue- chip thì cần phải có một lượng tiền lớn nên điều này khó có thể xẩy ra trong năm 2011 bởi chính sách thắt chặt tiền tệ. Ngoài ra, các tổ chức đầu tư tài chính nước ngoài sau 10 năm đầu tư vào các cổ phiếu Blue- chip đã đến giai đoạn thoái trào bởi nguyên nhân không còn hấp dẫn về gia tăng lợi nhuận cũng như quy mô vốn. Tôi cho rằng, đối với các cổ phiéu blue-chip đang niêm yết trên sàn hiện nay, các cổ phiếu ít bị tác động bởi diễn biến của tình hình kinh tế là nhóm cổ phiếu thuộc ngành thủy sản và ngành cao su. Thanh Thuy - Nguyen Trai, Thanh XUan, Ha Noi Ông Hiệp vừa nói là khách hàng đã đăng ký mua 1.892 căn hộ Royal City, chiếm 44% tổng số căn hộ. Vậy thực tế, Royal City có tổng cộng bao nhiêu căn hộ vì hiện nay trên thị trường chỉ thấy nói Royal City có 2.000 căn hộ? Thông tin này rất quan trọng với nhà đầu tư như chúng tôi vì nó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Vincom. Chân thành cám ơn ông Hiệp. Ông Lê Khắc Hiệp: Thông tin 2.000 căn hộ của dự án Royal City mà bạn có được là không chính xác. Thực tế, dự án này có hơn 4.000 căn hộ. Võ Chí Nhân - 43/2H Phan Xích Long Thưa ông Bùi Tiến Thắng, tôi muốn hỏi trong năm 2011 này, Sacomreal có phát hành thêm cổ phiếu không? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo kế hoạch dự kiến, SCR sẽ có phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2011. Tuy nhiên, phương án phát hành cụ thể sẽ được trình cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên sắp tới, dự kiến tổ chức vào tháng 4/2011. Bảo Trân - Công Ty Samsung Việt Nam Chào chị Hồ Ngọc Yến Phương, Em là cổ đông của công ty từ năm 2007 lúc cổ phiếu PVD có mức giá 2xx. EM vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu 4 năm qua chờ thị trường phục hồi. Xin chị cho biết kết quả kinh doanh ước tính quý I của Công ty. Bao giờ công ty trr cổ tức năm 2010. Em cám ơn chị! Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Cám ơn bạn đã tin tưởng và đồng hành cung PVD suốt thời gian qua. Nhờ có các cổ đông trung thành như bạn mà Ban lãnh đạo và CB-CNV có thêm động lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với cổ tức năm 2010, PV Drilling sẽ chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% vào ngày 22/3/2011. Chúng tôi biết rằng mức chia này chưa đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông nhất là các cổ đông đã mua cổ phiếu trong lúc thị trường bùng nổ. Tuy nhiên tôi tin tưởng rằng, cùng với sự phát triển của PVD và sự phục hồi của TTCK, bạn sẽ sớm lấy lại được những gì đã mất. Trong kế hoạch tài chính dài hạn của PVD, khi mà dòng tiền mạnh mẽ Tổng Công ty sẽ xem xét việc chi trả cổ tức và thặng dư vốn ở mức cao hơn. Kết quả kinh doanh ước tính quý I/2011 ước đạt gần 2.000 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Hoạt động kinh doanh của PVD có tính chu kỳ với quý I thường xuyên có kết quả kinh doanh không cao cao so với các quý còn lại. Anh Phương - Hà Nội Gửi ông Hiệp - Chủ tịch Vincom. Cuối tháng 10/2010 CTCK Bảo Việt nhận định giá trị nội tại của cổ phiếu VIC là 104.000 đồng/CP. Hiện giá là 108.000 đồng/CP. Là người nắm rõ tình hình Vincom nhất, ông có thể cho biết cổ phiếu VIC có còn cơ hội để đầu tư? Ông Lê Khắc Hiệp: Giá cổ phiếu phụ thuộc vào giá trị nội tại của DN cũng như kỳ vọng của nhà đầu tư. Tôi chỉ có thể cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin về Vincom để nhà đầu tư tự quyết định. Lê Văn Quân - Thái Bình Thưa ông Bích, có ý kiến cho rằng, với việc tăng tỷ giá, tăng giá một loạt mặt hàng cơ bản trong gần như cùng một thời điểm, cơ quan quản lý đang muốn gói gọn để giải quyết các nút thắt vĩ mô trong quý I này. nếu đúng như vậy thì đây có phải là một giải pháp hay, thưa ông? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Tại VN chỉ số lạm phát CPI bao gồm 40% liên quan đến giá cả của lương thực và 60% liên quan đến những mặt hàng khác có liên quan đến tăng trưởng kinh tế. Chính phủ đang mạnh tay kiềm chế lạm phát. Ngoài ra, lạm phát lương thực là một vấn đề của tất cả các nước trên thế giới vì nhiều lý do khách quan khác nhau. Còn việc tăng giá điện và giá xăng là một việc cần thiết vì hiện nay giá điện và xăng ở VN quá thấp so với các nước láng giềng. Nhưng thời điểm tăng giá điện và xăng hiện nay có vẻ không phù hợp trong khi giá các mặt hàng lương thực cũng đang tăng mạnh. Hà Hoài Anh - Dốc Tam Đa, Hà Nội Kính gửi ông Hiệp, Tôi là một cổ đông khá gắn bó của VINCOM. Xin hỏi ông, trong thời gian tới, VINCOM có kế hoạch gì để tiếp tục bứt phá mạnh không? Liệu có kỳ vọng gì cho cổ phiếu VIC trong thời gian tới? Cảm ơn ông rất nhiều. Ông Lê Khắc Hiệp: Cám ơn bạn đã tin tưởng vào Vincom. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình để xây dựng Vincom trở thành một công ty kinh doanh bất động sản cao cấp hàng đầu tại Việt Nam. Với kinh nghiệm, nguồn lực cả về tài chính và nhân sự, cùng với những dự án lớn đang triển khai, chắc chắn Vincom sẽ bứt phá mạnh hơn nữa trong những năm tới, đem lại lợi ích lớn hơn cho cổ đông. Nguyễn Phúc Hiền Linh - Long Biên, Hà Nội Tôi được biết Tập đoàn Bảo Việt đang hướng đến mục tiêu được Quốc tế xếp hạng định mức tín nhiệm. Tại Việt Nam chưa có nhiều DN được quốc tế xếp hạng. BẢo Việt đã và đang làm những gì để đạt mục tiêu này? Ông Hoàng Việt Hà: Bảo Việt có chiến lược thực hiện đánh giá xếp hạng định mức tín nhiệm và niêm yết trên TTCK quốc tế. Để triển khai việc này, Tập đoàn đã tập trung vào hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp liên quan đến: quản lý rủi ro, tài chính, đầu tư, chiến lược và triển khai thực hiện hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế IFRS. Trong năm 2011, Bảo Việt sẽ thực hiện việc đánh giá xác hạng định mức tín nhiệm. Thanh tú - Sóc Sơn, Hà Nội Chào a Huỳnh! Vừa qua không ít NĐT trên thị trường bị mất phương hướng khi một số CP có thể thay đổi cả chỉ số thị trường. Vì sao lại có hiện tượng này? Theo ông những phân tích kỹ thuật và cơ bản cần được vận dụng như thế nào trong bối cảnh thị trường như hiện nay? Ông Phan Quốc Huỳnh: Theo tôi, trong thời gian qua, một số cổ phiếu có thể làm thay đổi cả chỉ số thị trường chỉ mang tính chất cơ học, việc thay đổi chỉ số này sẽ không phản ánh một cách toàn diện về thị trường. Vì vậy, việc phân tích cơ bản hay kỹ thuật là một trong các yếu tố cần thiết để đánh giá thị trường tại bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, chúng ta cần phải tính đến chất lượng của việc phân tích c ơ bản hay PTKT. Vấn đề ở đây là tính chính xác của các phương pháp này đạt đến mức độ nào. Thanh Minh - Quận 5 Nhận định của ông/bà về diễn biến thị trường trong vòng 3 và 6 tháng tới? 11. Thanh khoản trung bình của thị trường gần đây rất thấp, điều này có đáng lo không và nó cho nhà đầu tư chúng tôi gợi ý gì? Bà Nguyễn Dự Hương: Với các ưu tiên của Chính phủ về việc ổn định nền kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát có thể thấy trong ngắn hạn thị trường có những ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng TTCK Việt Nam sẽ có những khởi sắc vào cuối quý II/2011. Điều lo ngại nhất hiện nay là tính thanh khoản của thị trường, vì vậy các nhà đầu tư nên cân nhắc không sử dụng quá nhiều đòn bẩy tài chính và cân nhắc một danh mục đầu tư dài hạn. Trần Nhật Minh - Ba Đình, Hà Nội Tôi xin hỏi về thị phần của Bảo Việt Nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Bảo Việt có chiến lược như thế nào để củng cố vị thế trước sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà bảo hiểm quốc tế? Ông Hoàng Việt Hà: Về thị phần: hiện nay Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số 1 trên thị trường, chiếm 25% thị phần và đồng thời là doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ với 31% thị phần. Chúng tôi cũng phải đối phó với sự cạnh tranh gay gắt và mạnh mẽ từ các đối thủ trong và ngoài nước. Trong điều kiện đó, chúng tôi không còn con đường nào khác là phải nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ khách hàng và kinh doanh có hiệu quả để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Chiến lược của chúng tôi trong giai đoạn hiện nay là tập trung đầu tư để tạo nền tảng mới và một thương hiệu Bảo Việt thống nhất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ khách hàng. Nền tảng mới được xây dựng trên cơ sở của hệ thống quản trị tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế, công nghệ thông tin tập trung và nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo theo chuẩn mực; trình độ quản lý tiên tiến. Thu Hương - Khuất Duy Tiến -Hà Nội Trên một số diễn đàn các nhà đầu tư than thở dạo này SSI đầu tư mạnh vào mã nào là mã đó giảm điểm chẳng hạn như cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai. Ông Bích có chia sẻ gì không? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Tôi không thể bình luận về những hoạt động tự doanh của SSI vì bộ phận Phân tích và tư vấn hoạt động hoàn toàn độc lập tách rời khỏi Bộ phận tự doanh. Thanh Hà - Bình Thạnh Em xin phép được hỏi anh Bùi Tiến Thắng. Theo anh tình hình BĐS năm 2011 sẽ như thế nào? Phân khúc nào sẽ được giới đầu tư ưa chuộng? Cảm ơn anh. Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, tình hình thị trường bất động sản năm 2011 sẽ ấm dần lên từ cuối quý 3/2011. Phân khúc bất động sản được giới đầu tư ưa chuộng có lẽ là sản phẩm đất nền, do tính bảo toàn vốn tốt và căn hộ trung bình thấp, vì có tính thanh khoản cao, chi phí đầu tư vừa phải. Mr Minh - Cầu giấy - Hà nội Tôi xin hỏi BGĐ Công ty CP Coma18: Việc thực hiện cùng lúc nhiều dự án BĐS - Khu công nghiệp với một số vốn lớn như vậy (KCN Kim Thành với diện tích 168 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.300 tỷ đồng; KCN Nhuận Trạch với diện tích 213,68 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.700 tỷ đồng; KĐT Nam Dương có quy mô 168 ha tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam)và tòa nhà Westa) thì BGĐ Công ty làm thế nào có thể thu xếp được một lượng vốn lớn đến như vậy? Nhất là trong tình cảnh kinh tế rất khó khăn như hiện nay. Tôi xin cảm ơn Ông Nguyễn Xuân Phong: Là một nhà đầu tư BĐS, chúng tôi luôn tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Với các dự án đã được phế duyệt, chúng tôi sẽ có lộ trình thực hiện phù hợp dựa trên các yếu tố: Giấy phép đầu tư; khả năng huy động vốn; tình hình thị trường... và hiện tại đã có một số đối tác là các tổ chức tín dụng quan tâm và hai bên đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thu xếp vốn cho dự án. Qua tính toán hiệu quả kinh tế các dự án,chúng tôi tin tưởng sẽ huy động được các nguồn vốn đủ để thực hiện các dự án theo tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, chúng tôi đang có kế hoạch phát hành bổ sung tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên khoảng 500 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu quy mô vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật và vốn đối ứng cho các dự án. Trần Ngọc - TP Hạ Long, Quảng Ninh Năm 2010, các doanh nghiệp cao su thiên nhiên đã thu lãi lớn nhờ giá bán mủ cao su tăng mạnh. Theo CTCK Trí Việt, liệu kịch bản này có lặp lại trong năm nay khi mà đầu năm nay giá cao su tiếp tục tăng. Trong bối cảnh như vậy, theo CTCK Trí Việt có nên đầu tư vào nhóm cổ phiếu này, nếu có thì cụ thể là nên chọn mã nào, vì sao? Ông Phạm Thanh Tùng: Đầu năm 2011, xu hướng giá dầu đang tăng mạnh. Điều đó sẽ hỗ trợ cho giá cao su thiên nhiên sẽ tăng tiếp trong thời gian tới, với lợi thế từ nguồn thu ngoại tệ. Các DN sản xuất cao su tiếp tục được kỳ vọng sẽ duy trì được doanh thu và lợi nhuận cao. Tuy nhiên, hầu hết các DN sản xuất cao su thiên nhiên đang niêm yết trên sàn đang ở điểm võng của sản lượng cao su. Ví dụ như cao su Hòa Bình, Tây Ninh, Đồng Phú... đều dự báo giảm sản lượng so với năm 2010. Lưu ý thêm, ngành cao su thiên nhiên có tính mùa vụ tập trung sản lượng vào quý IV, nên trong ngắn hạn các DN cao su chưa tạo ra được những lợi nhuận đột biến so với năm trước. Vì vậy, đối với NĐT dài hạn có thể cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu này sẽ đảm bảo độ an toàn cho danh mục của mình. Nhưng sự kỳ vọng về tăng trưởng về mặt giá của các cổ phiếu này trong ngắn hạn là chưa cao. Giang Hoàng - Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh Thưa bà Hồ Ngọc Yến Phương, Tôi có câu hỏi về tình hình cho thuê các giàn khoan của PVD trong năm 2011. Theo tôi được biết PVD 1 và 3 đã có các hợp đồng cho thuê dài hạn 3 năm, và giá cho thuê đã được cố định. Xin cho hỏi giá cho thuê giàn PVD 1 và 3 là bao nhiêu? Trong bối cảnh giá dầu tăng cao như hiện nay, giá hợp đồng có được điều chỉnh tăng không? PVD 2 đã có hợp đồng cho 2011 chưa? Năm nay PVD có phải thuê giàn ngoài về để cho thuê lại như 2010 hay không? Giá cho thuê năm 2011 là bao nhiêu? Xin cảm ơn bà! Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Về mức giá cho thuê giàn khoan bạn có thể tham khảo các câu trả lời ở trên. Hợp đồng dù ký kết dài hạn nhưng giá thuê được đàm phán lại sau 3, 6 tháng và 1 năm. Hiện tại giá thuê giàn vẫn chưa được điều chỉnh tăng, hy vọng rằng giá thuê giàn sẽ tốt hơn cuối năm 2011 nếu giá dầu giữ ở mức cao như hiện nay. Hiện nay PVD 2 đã có hợp đồng năm nay PVD vẫn có kế hoạch thuê thêm từ 3-4 giàn để cung cấp dịch vụ vận hành giàn. PVD cũng đang nghiên cứu việc đầu tư thêm một giàn khoan. Nâng tổng số giàn mà PVD vận hành lên 7-8 giàn trong năm 2011. Nguyễn Văn Trường - Lương Sơn - Hòa Bình Thưa ông Nguyễn Xuân Phong! tôi là nhà đầu tư rất quan tâm đến KCN Nhuận Trạch xin ông có thể cho biết tiến độ thực hiện và các cơ chế thu hút đầu tư ở đó. Ông Nguyễn Xuân Phong: Sau khi được UBND tỉnh Hòa Bình giao làm chủ đầu tư xây dựng và kin hdoanh hạ tầng KCN Nhuận Trạch (Lương Sơn, Hòa Bình), Coma 18 đã tiến hành khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt và công bố tại UBND xã Nhuận Trạch. Hiện tại chúng tôi đang lập dự án, phối hợp với huyện Luơng Sơn xây dựng phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư cho các đối tượng bị thu hồi đất. Dự kiến quý 4/2011 chúng tôi sẽ có đất sạch để mời gọi đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chúng tôi cũng đang kiến nghị UBND tỉnh Hòa Bình sớm xây dựng cơ chế, chình sách nhằm thu hút đầu tư vào KCN Nhuận Trạch, đồng thời hỗ trợ một số công trình ngoài hàng rào KCN. Quốc Cường - Tân Bình Thưa ông Bùi Tiến Thắng, tình hình giao dịch trên thị trường cổ phiếu BĐS gần như đóng băng, là 1 doanh nghiệp mới niêm yết trên thị trường, Sacomreal có lo lắng về trở ngại đó không? Cảm ơn ông. Ông Bùi Tiến Thắng: Tình hình giao dịch cổ phiếu SCR trên TTCK bình quân khoảng 250.000 cổ phiếu/ngày, tương tự như nhiều mã chứng khoán bất động sản khác trên thị trường. Do đó, không thể nói cổ phiếu bất động sản đóng băng trong điều kiện hiện nay. Ngược lại, theo tôi cổ phiếu bất động sản còn có tính thanh khoản tốt. Dương Quốc Đạt - TP. HCM Hiện nay, khoảng trên 70% thị phần dịch vụ khoan dầu khí tại Việt Nam vẫn do các DN nước ngoài chi phối. Trong thời gian tới, kế hoạch của PVD là gì để có thể gia tăng thị phần trong nước? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, thị phần dịch vụ khoan của PV Drilling đã đạt gần 50% thị phần trong nước. Vào quý IV năm nay, PV Drilling sẽ có thêm 1 gìan khoan mới TAD đi vào hoạt động và hiện đang xem xét đầu tư thêm giàn khoan. Vì vậy, trong tương lai gần, PV Drilling vẫn tiếp tục gia tăng thị phần của các hoạt động dịch vụ này. Mục tiêu chiến lược chúng tôi sẽ đạt được thị phần từ 60-70% trong nước trong một vài năm tới. Nguyễn Thu Giang - Hiện nay BVH có vốn điều lệ hơn 6.800 tỷ đồng trong đó Bộ Tài Chính: 70,91%, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 3,26%, HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited: 18%. Với việc giá CP Bảo Việt đang khá tốt liệu SCIC hoặc Bộ Tài chính có thoái bớt vốn hay không? Nếu thoái sẽ thực hiện theo hình thức nào đấu giá hay bán cho cổ đông hiện hữu? Ông Hoàng Việt Hà: Bộ Tài chính và SCIC là các cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt mà cho tới thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được thông tin nào từ các cổ đông này liên quan đến việc thoái vốn tại Tập đoàn. Phương Giang - Hà Đông, Hà Nội Ông Huỳnh đánh giá như thế nào về cổ phiếu khối CTCK hiện nay? Theo Ông đây có phải thời điểm phù hợp để đầu tư vào nhóm cổ phiếu CTCK? Ông Phan Quốc Huỳnh: Nhóm cổ phiếu khối CTCK hiện nay cũng tương tự với nhóm cổ phiếu của ngành khác là đều chịu tác động xu hướng giảm chung của thị trường. Riêng đối với ngành chứng khoán, các kênh đầu tư cũng chưa có dấu hiệu tích cực nào để tạo nguồn thu, giá trị giao dịch trên thị trường hiện nay cũng đang ở mức thấp ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu của các CTCK, tác động lên giá cổ phiếu của đa số CTCK. Theo quan điểm cá nhân tôi thì đầu tư vào các CTCK hiện nay là chưa hấp dẫn. Trần Bắc Việt - Thái Bình Thưa bà Phương, được biết PVD đã ký được nhiều hợp đồng lớn, dài hạn với khách hàng trong năm 2010. Tuy nhiên, thời điểm đó giá dầu thô khá thấp. Hiện nay, giá dầu thô đã tăng mạnh và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Liệu Công ty có bị thiệt hại gì từ diễn biến này không? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Bạn có thẻ tham khảo các câu trả lời trước về nội dung này. PVD kỳ vọng giá cho thuê giàn sẽ tăng dần bắt đầu từ năm 2011. Lê Hải Đường - Hà Đông, Hà Nội Xin hỏi ông Hiệp, kế hoạch niêm yết cổ phiếu ở Singapore của Vincom đến thời điểm này đã hoàn thành được bao nhiêu % rồi? Ông kỳ vọng gì vào việc niêm yết này? Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi đang hoàn tất các thủ tục để có thể niêm yết trên TTCK Singapore trong năm 2011. TTCK Singapore có các yêu cầu, thủ tục niêm yết rất khắt khe. Chúng tôi sẽ cố gắng để sớm có thể niêm yết cổ phiếu của mình trên TTCK Singapore. Việc niêm yết trên sàn ngoại sẽ là sự thừa nhận của quốc tế đối với Vincom, nâng cao khả năng quản trị doanh nghiệp của chúng tôi để đáp ứng yêu cầu rất cao của thị trường vốn phát triển của nước ngoài. Nguyen Huu Quang - 314 C/C Thanh Nien, Bau Cat 2, Tan Binh, TPHCM TDH có chỉ số PE thấp, giá trị thị trường cũng thấp hơn giá trị sổ sách nhiều, tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng: TDH là cổ phiếu "già cỗi" rồi (quỹ đất sạch còn rất ít), vì vậy khả năng sinh lợi từ việc nắm cổ phiếu này là không cao. Họ cho rằng các nhà đầu tư nên chuyển qua các cổ phiếu khác mới hơn, có quỹ đất sạch nhiều hơn (chẵng hạn ITC). Điều này được chứng minh bằng việc các nhà đầu tư nước ngoài không giữ TDH và mua ITC vào rất nhiều. Thưa anh Hiếu, để trấn an nhà đầu tư TDH thì anh có thề nói gì lúc này? Cám ơn và mong nhận được câu trả lời chân thành của anh. Ông Lê Chí Hiếu: Theo số liệu chúng tôi cập nhật hết ngày hôm nay, tỷ lệ nắm giữ của NDT nước ngoài tại TDH là 33,97%, tại ITC là 17,99%. Do đó, không thể nói rằng NĐT nước ngoài đang thoái vốn khỏi TDH và chuyển qua các cổ phiếu khác. TDH luôn được đánh giá là công ty minh bạch và có hiệu quả hoạt động kinh doanh cao hơn mức trung bình ngành nên luôn được NĐT nước ngoài chú ý và nắm giữ. Việc trong một thời điểm hay một giai đoạn nào đó, một số NĐT nước ngoài, thông thường là các quỹ mạo hiểm mua vào và bán ra cổ phiếu thường không phản ánh đúng họat động của công ty mà phụ thuộc vào dòng vốn nóng của chính họ, tiêu biểu như giao dịch của các quỹ ETF trong thời gian qua. Quỹ đất TDH như đã trả lời ở trên, chúng tôi đã chuẩn bị đủ quỹ đất cho phát triển trong vòng 5 đến 10 năm tới, chưa kể một số dự án lớn khác TDH đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý và sẽ công bố trong thời gian tới. Năm 2009, trong quá trình phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam, giá cổ phiếu TDH đã có tăng trưởng vượt bậc 245%, hơn hẳn cổ phiếu khác. Những người đầu tư cổ phiếu TDH đầu năm 2009 đã có lợi nhuận rất lớn cao hơn nhiều nếu đầu tư vào cổ phiếu khác. Nguyễn Văn Khánh - Hải Dương Được biết, PVD có khoản vay ngoại tệ khá lớn, trong khi tỷ giá USD/VND vừa được chính thức điều chỉnh tăng mạnh và trên thực tế vẫn đang tăng. Xin bà Phương cho biết, Ban lãnh đạo DN lượng hóa rủi o này như thế nào và PVD dự kiến trích lập chi phí dự phòng bao nhiêu trong năm nay? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, các khoản vay của PV Drilling đầu tư các giàn khoan đều bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, PV Drilling có doanh thu bằng USD, nên có nguồn ngoại tệ để trả nợ và lãi vay cũng như các chi phí khác. Bên cạnh đó, với việc sử dụng đồng USD làm đồng tiền kế toán, PV Drilling không phải thực hiện đánh giá lại các khoản vay có gốc ngoại tệ vào cuối niên độ kế toán. Tuy nhiên việc PVD đã và đang thực hiện các hợp đồng SWAP để cố định lãi suất trên cơ sở dự kiến nền kinh tế Mỹ sẽ hồi phục và lãi suất LIBOR, SIBOR có xu hướng tăng dần trở lại. Phan Cẩm Hà - Hà Nội Thưa ông Hoàng Việt Hà, được biết nhiều khoản đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt từ năm 2010 trở về trước như dự án Bảo Việt resort tại Mũi Né, Bình Thuận,công ty cổ phần giải trí Hà Nội... không được hiệu quả cho lắm. Tập đoàn có ý định tất toán các khoản đầu tư này hay tiếp tục đầu tư để vực dậy? Ông Hoàng Việt Hà: Một trong những hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn Bảo Việt là đầu tư do sử dụng nguồn vốn dự phòng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Trong danh mục đầu tư có một số dự án đầu tư liên quan đến bất động sản như: Dự án Bảo Việt resort tại Mũi Né, nhưng tỷ trọng vốn đầu tư trên cơ cấu tài sản của các dự án này rất nhỏ, dưới 1%. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư bất động sản thường có thời gian hoàn vốn dài hơn, nhưng kỳ vọng mang lại hiệu quả đầu tư trong dài hạn. Bảo Việt vẫn có hiệu quả đầu tư bình quân khoảng 12% trên tổng tài sản danh mục đầu tư. Quốc Trường - Vũng Tàu Nếu để chọn ra 1 CP Bluechip có mức độ an toàn lớn nhất và 1 CP có mức độ rủi ro cũng như khả năng lợi nhuận cao nhất thì ông sẽ chọ CP nào? Hoặc nếu không thể nói cụ thể thì ông có thể "khoanh vùng" một số CP dựa trên các tiêu chí trên? 6. Tôi là một nhà đầu tư mới tham gia thị trường, kế hoạch giải ngân của tôi nên như thế nào trong giai đoạn hiện nay? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Một cổ phiếu Bluechip có mức độ an toàn dài hạn lớn nhất do SSI bình chọn là VNM. Cổ phiếu có mức rủi ro nhưng có khả năng tăng trưởng trong vòng 1 năm là CTG. -Khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên chờ đến khi giá các cổ phiếu trên điều chỉnh xuống thấp trước khi giải ngân. Đối với nhà đầu tư dài hạn giá những cổ phiếu trên hiện nay có mức hấp dẫn. Lê Diễm My - Hà Nội Xin hỏi Ông Phong- Phó TGD Cty CP Coma18. Theo tình hình hiện nay của thị trường chứng khoán nói chung và quý Công ty nói riêng,khi nào Công ty sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn? Xin cảm ơn ông. Ông Nguyễn Xuân Phong: Việc niêm yết cổ phiểu của COMA18 trên HNX đã được ĐHCĐ năm 2010 thông qua, Công ty đã ký hợp đồng tư vấn niêm yết với CTCP Chứng khoán Thăng Long để hoàn thiện hồ sơ. Đến nay Bản cáo bạch đã cơ bản hoàn thiện, dự kiến nộp lên UBCKNN đầu tháng 3/2011 và phấn đấu chào sàn vào quý II/2011 (tùy thuộc tình hình thị trường, HĐQT sẽ nghiên cứu và chọn thời điểm chào sàn phù hợp nhằm thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư). Xin cảm ơn Nguyễn Thành Vĩnh - Tôi được biết tháng 11/2010, Tập đoàn Bảo Việt (Bảo Việt) đã công bố ký kết Thỏa thuận Hợp tác Kinh doanh với Ngân hàng Shinsei (Shinsei) của Nhật Bản. Vì sao BVH lại chọn đối tác này. Cụ thể nội dung hợp tác là gì, đến nay đã triển khai được đến đâu? Ông Hoàng Việt Hà: Bảo Việt hợp tác với Shinsei bank nhằm mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và Nhật Bản. Kết quả ban đầu, cùng với Shinsei bank, Bảo Việt đã cung cấp được dịch vụ tư vấn đầu tư, tài trợ vốn, bảo hiểm cho nhiều nhà đầu tư Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, việc hợp tác giữa Bảo Việt và Shinsei bank sẽ ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả kinh doanh đích thực cho cả 2 bên. Nguyễn Trọng Duy - Tống Duy Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Xin cho hỏi dự án Tòa nhà cao cấp Westa do Coma18 làm chủ đầu tư đã triển khai đến đâu và kế hoạch bán hàng ra sao? Tôi muốn mua 1 căn hộ tại đây thì phải làm thủ tục gì và đăng ký tại sàn giao dịch bất động sản nào? Ông Nguyễn Xuân Phong: Dự án Tòa nhà cao cấp Westa do Coma18 làm chủ đầu tư hiện tại đã thi công xong 3 tầng hầm và 2 tầng nổi. Hiện tại Công ty đang triển khai bán hàng thông qua Sàn giao dịch BĐS. Coma18 có văn phòng giao dịch tại tầng 1- Nhà chung cư NC1 Khu chung cư và nhà liền kề La Khê, Hà Đông, Hà Nội. Tống Trung Văn - Hà Nội PVD là doanh nghiệp dịch vụ khoan đầu ngành trong ngành dầu khí. Nhiều năm qua, định hướng của Tổng Công ty là theo sát hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Xin hỏi bà Phương, công tác này tại PVD đã được thực hiện đến đâu và có kết quả thực tế nào trong năm 2011 này không? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Là một đơn vị thành viên của PVN nên PV Drilling chú trọng phát triển hoạt động kinh doanh theo chiến lược đầu tư ra nước ngoài của PVN. Tuy nhiên, PVD cũng rất chú trọng xem xét hiệu quả đầu tư, các chính sách đảm bảo về quyền sở hữu tài sản và việc chuyển lợi nhuận về nước. Nếu các điều kiện trên được đảm bảo thì PVD sẽ đầu tư ra nước ngoài. Ngọc Anh - Hà Nội Kính gửi ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Công ty Sacomreal Thưa ông, hiện tại thị trường bất động sản TP. HCM được đánh giá thiếu hấp dẫn hơn Hà Nội do cung vượt cầu, giá bất động sản cũng không hấp dẫn nhưng nhà đầu tư. Theo ông nhận định này có chính xác không và các cty KD địa ốc kỳ vọng gì vào thị trường TP.HCM Ông Bùi Tiến Thắng: Thị trường bất động sản tại TP.HCM và Hà Nội có những yếu tố đặc thù khác nhau về đặc tính thị trường, hành vi tiêu dùng, đầu tư cũng như các điều kiện thuận lợi về công tác xúc tiến đầu tư. Mặt khác, do điều kiện quy hoạch 2 vùng miền khác nhau nên việc phát triển bất động sản trong thời gian qua có những khác biệt nhất định... tạo sự sôi động cục bộ, không hẳn là thị trường bất động sản TP.HCM thiếu hấp dẫn hơn Hà Nội. Chị Nguyễn Hoàng Minh - Hà Nội Tôi được biết, TDH tham gia góp vốn vào dự án Minh Khai - Hà Nội nhưng tỷ lệ vốn góp không nhiêu. Liệu công ty có nhiều quyền trong phát triển dự án này bởi đối tác trong dự án không phải là phát triển bất động sản chuyên nghiệp. Được biết, dự này có nhà chung cư. Vậy tiêu chuẩn là cao cấp hay trung bình và khoảng bao nhiều tiền một mét vuông. Xin cảm ơn ông Hiếu! Ông Lê Chí Hiếu: Tôi hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty liên doanh đầu tư dự án Minh Khai - Hà Nội. Dự án đang trong giai đoạn hòan chỉnh thiết kế để khởi công trong năm nay. Đây là dự án rất lớn với tổng vốn đầu tư gần 100 triệu USD, gồm 5 tháp căn hộ cao cấp và 1 tháp văn phòng cao từ 18 đến 22 tầng. Nằm ngay quận trung tâm TP. Hà Nội. Nhằm tạo dấu ấn và đóng góp cùng Thủ đô trong quá trình chỉnh trang đô thị, chúng tôi đã thuê một công ty thiết kế lớn của nước ngoài để thiết kế cho dự án này. Dự án nhắm đến phân khúc căn hộ cấp với đầy đủ tiện nghi và dành nhiều diện tích cho cây xanh và tiện ích công cộng. Khi nào có giá bán, dự án chúng tôi sẽ công bố rộng rãi. Nguyễn Thành An - Hải Phòng Xin hỏi bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PVD), đến thời điểm này PVD đã ký kết được bao nhiêu hợp đồng với các khách hàng lớn trên thế giới trong năm 2011. Doanh số thu về từ các hợp đồng này là bao nhiêu trong năm nay? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, khách hàng của PV Drilling phần lớn là các công ty dầu khí lớn của nước ngoài (Chevron, Conocophillips, JVPC, KNOC, Petronas) hợp tác với Tổng Công ty khai thác và thăm dầu khí (PVEP) thuộc PVN. Doanh thu từ các hợp đồng này một năm của PVD khoảng trên 250 triệu USD trong năm 2010. Mai Lô Giang - Hà Giang Thưa Ông Lê Khắc Hiệp, năm qua người ta gọi ông là "ông Hiệp bão lũ" vì thấy ông xuất hiện rất nhiều trong các hoạt động từ thiện hướng về đồng bào nghèo. Tuy nhiên, hình như vùng núi phía Bắc nghèo khó không dành được sự chú ý của ông và VINCOM thì phải? Ông Lê Khắc Hiệp: Việc cứu trợ bão lũ cần rất khẩn trương. Trong năm qua, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền Trung nên Vincom đã cùng với cả nước có nhiều hoạt động cứu trợ cho đồng bào. Thực ra, chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc như chương trình quà Tết cho đồng bào nghèo, chương trình chăn ấm, chương trình hạt giống cho bà con, trong đó có tỉnh Hà Giang. Tôi hy vọng trong năm nay sẽ được đến Hà Giang để thực hiện các hoạt động hỗ trợ đồng bào nghèo. Phan Cung Thế - TP. HCM Chào anh Hà, cổ phiếu BVH đã là tâm điểm chú ý của thị trường nhiều tháng qua. Quan điểm của lãnh đạo Tập đoàn khi cổ phiếu lên giá mà nhiều thành viên thị trường cho là vượt quá giá trị thực? Ông Hoàng Việt Hà: giá trị của một cổ phiếu phụ thuộc vào 2 yếu tố là: giá trị thực của doanh nghiệp và quan hệ cung cầu trên thị trường. Trong một thời điểm nhất định, quan hệ cung cầu có thể là nhân tố chi phối đến giá, nhưng về dài hạn, giá cổ phiếu sẽ xoay quanh giá trị thực. Các nhà đầu tư có lý do hợp lý của mình khi lựa chọn đầu tư cổ phiếu BVH tại mức giá mà họ cho là phù hợp. Chúng tôi xin cảm ơn sự tin tưởng mà quý nhà đầu tư đã dành cho Tập đoàn Bảo Việt. Lan Hương - Bình Tân Tôi muốn hỏi anh Bùi Tiến Thắng. Tôi được biết anh là 1 doanh nhân thành đạt. Công việc của 1 doanh nhân chiếm rất nhiều thời gian, vậy mỗi ngày anh dành bao nhiêu thời gian cho gia đình của mình - đặc biệt là con cái? Và Anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ muốn thành công trong công việc kinh doanh? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, các bạn trẻ muốn thành công trong công việc kinh doanh cần xác định được cụ thể ý chí, quyết tâm, mục tiêu rõ ràng, đồng thời tìm ra được các giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu đúng thời hạn do mình đề ra. Bên cạnh đó, cần biết phân bổ thời gian, nguồn lực hợp lý cho những nhu cầu hoạt động khác nhau để hài hòa, cân đối công việc gia đình và giải trí. lan ngoc - Minh Khai, Ha Noi Chào ông Hiệp, Tôi rất muốn mua căn hộ ở Eco City để ở hoặc đầu tư, xin ông cho biết mức giá dự kiến dao động trong khoảng nào để tôi biết chuẩn bị tài chính? 4 toà tháp ông nói phía trên có bao nhiêu căn hộ và bao giờ công ty dự kiến bán ra thị trường? Công ty đã tiếp nhận đăng ký chưa? Nếu có đăng ký ở đâu? Cám ơn ông. Ông Lê Khắc Hiệp: Eco City được chúng tôi xây dựng với tiêu chuẩn chất lượng và thiết kế không thấp hơn những dự án khác, nhưng giá bán căn hộ tại đây thấp hơn các căn hộ cao cấp khác, ở mức khoảng 1.500 - 1.700 USD/m2. 4 tòa tháp của chúng tôi sẽ bán ra thị trường từ quý II năm nay. Hiện chúng tôi chưa nhận đăng ký mua. Khi nào nhận chúng tôi sẽ công bố rộng rãi. Nguyễn Văn Minh - Được biết khi trở thành cổ đông chiến lược của HSBC, BVH hứa hẹn sẽ cho tập đoàn này sở hữu đến 25%. Lộ trình này sẽ được thực hiện ra sao? Ông Hoàng Việt Hà: Tỷ lệ sở hữu của HSBC tại Bảo Việt là 18%. HSBC đã có sự chuyển giao công nghệ và mang lại hiệu quả thiết thực cho Bảo Việt. Đây là những điều kiện quan trọng để Bộ Tài chính - cổ đông nhà nước xem xét ưu tiên chào bán cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu của HSBC lên mức như hiện nay. Bộ Tài chính có thể tiếp tục xem xét phương án nâng lệ sở hữu của HSBC tại Bảo Việt lên 25% trong thời gian tới căn cứ vào kết quả hợp tác trong vai trò là cổ đông chiến lược của Bảo Việt. Đỗ Xuân Bảo - Hà Nội Thưa ông Hiệp, được biết, Vincom có kế hoạch niêm yết 93 triệu cổ phiếu ra thị trường Singapore, tiến độ và kế hoạch niêm yết đến nay như thế nào? Ông Lê Khắc Hiệp: Xin bạn xem câu trả lời phía trên. Nguyễn Khúc Phường - Ninh Bình Xin hỏi ông Lê Khắc Hiệp, ông đánh giá gì về xu hướng bất động sản ở Hà Nội trong 3 năm tới? với định hướng chỉ tập trung vào mảng căn hộ cao cấp, Vincom sẽ làm gì để đảm bảo nguồn thu nhập trong tương lai? Ông Lê Khắc Hiệp: Xin bạn xem câu trả lời phía trên. Viết Vinh - Quận 9, TPHCM 1. Từ đầu năm đến nay, hầu hết các phiên tăng điểm của thị trường đều nhờ vào nhóm cổ phiếu bluechips, phải chăng năm 2011 này sẽ là sự trở lại của cổ phiếu vốn hóa lớn? 2. Hỏi mr Lê Khắc Hiệp (VIC), thời gian qua VIC là một trong các cổ phiếu được cho là đã làm méo mó đi thị trường, ông có suy nghĩ gì về điều này? 3. Việc Chính phủ tuyên bố kiềm chế tín dụng vào bất động sản và chứng khoán, điều này báo hiệu thị trường sẽ khó khăn hơn trong năm nay, ông/bà có cùng nhận định như vậy? 4. Hỏi mr Lê Chí Hiếu (TDH), Mr Đào Đức Nghĩa (CLG), mr Lê Khắc Hiệp (VIC): Việc kiềm chế tín dụng vào bất động sản, sẽ làm cho các doanh nghiệp trong ngành lâm vào khó khăn, các ông đã có kế hoạch gì để ứng phó và liệu công ty có ý định thu hẹp kế hoạch lợi nhuận trong năm nay? 4. Hỏi ms Nguyễn Dự Hương, ngành ngân hàng sẽ thích nghi thế nào với những biện pháp kiểm soát gắt gao của Chính phủ đối với chính sách tài khóa và tiền tệ trong năm nay? Điều này có ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngành ngân hàng? Xin cám ơn các ông bà! Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi cũng nhận được thông tin về việc có những quỹ đầu tư chỉ số từ nước ngoài đầu tư vào một số mã bluechip để tác động đến chỉ số chứng khoán Việt Nam. Theo tôi các cơ quan chức năng cần có phương án tính chỉ số chứng khoán phù hợp hơn để phản ánh đúng diễn biến của giá cổ phiếu và TTCK, tránh tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng". Cổ phiếu VIC, theo tôi, phản ánh đúng giá giá trị nội tại và kỳ vọng của nhà đầu tư vào Công ty. Theo thống kê, mỗi phiên giao dịch hiện nay, cổ phiếu VIC đươc giao dịch với khối lượng tương đối lớn, vài chục nghìn cổ phiếu/phiên và điều này đã phản ánh cung - cầu thực tế trên thị trường. Nguyễn Chưởng - Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh Ngành bảo hiểm được đánh giá là rất tiềm năng nhưng ý thức của người dân tham gia bảo hiểm vẫn chưa cao. Là DN lớn trên thị trường Bảo hiểm, Bảo Việt có chiến lược nâng cao nhận thức bảo hiểm của người dân hay không? Ông Hoàng Việt Hà: Bảo Việt luôn nhận thức được là thị trường bảo hiểm Việt Nam còn nhiều tiềm năng, và chúng tôi đã có nhiều hành động thực tiễn cũng như chiến lược để đem các sản phẩm bảo hiểm đến phục vụ cho ngày càng nhiều hơn người dân và doanh nghiệp như: mở rộng kênh phân phối, mở rộng mạng lưới kinh doanh, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá lợi ích việc tham gia bảo hiểm; chia sẻ quyền lợi - rủi ro với người tham gia bảo hiểm; tăng cường công tác chăm sóc khách hàng kể cả bằng hệ thống truyền thông (như call centre); tham gia nhiều vào các chương trình an sinh xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước; phối hợp với các khu dân cư và các trường học để phổ biến kiến thức về bảo hiểm. Chúng tôi vẫn tin tưởng và cảm ơn khách hàng, công chúng đã dành cho Bảo Việt sự tin cậy trong suốt thời gian vừa qua. Bảo Việt cũng cam kết sẽ luôn đáp ứng những thắc mắc và mong muốn tìm hiểu về hoạt động bảo hiểm nói chung và dịch vụ của Bảo Việt nói riêng. Hiện nay, Bảo Việt là một doanh nghiệp bảo hiểm lớn với các sản phẩm bảo hiểm rất phong phú và đa dạng để đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm. Tô Thành Dũng - Tôi xin hỏi BVH có kế hoạch CPH các Tổng công ty con hay không (Bảo Việt Nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt)? Ông Hoàng Việt Hà: Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt có 7 công ty con, trong đó có 3 công ty hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên, 2 doanh nghiệp dưới hình thức cổ phần. Trong chiến lược từ nay đến năm 2015, chúng tôi chưa có kế hoạch cổ phần hóa các công ty con đang là công ty TNHH một thành viên (Bảo Việt Nhân thọ và Bảo hiểm Bảo Việt)
 

Phạm Thu Hằng - Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh

Thưa chú Hiếu, cháu xin hỏi chú nếu có tiền chú có mua cổ phiếu TDH với giá dưới 30.000 đồng/cổ phiếu hay không và vì sao?

 Ông Lê Chí Hiếu: Việc đầu tư vào cổ phiếu hay bất cứ một sản phẩm đầu tư nào khác phụ thuộc vào khả năng tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi nhà đầu tư. Hiện nay, giá cổ phiếu của TDH là 27.000 đồng/cổ phiếu đã thấp hơn giá trị sổ sách rất nhiều. GIá trị sổ sách cổ phiếu TDH đến 31/12/2010 gần 36.000 đồng/cổ phiếu, P/E 2010 khỏang 4 lần. Mặt khác với một danh mục các dự án đầu tư bất động sản trên tất cả các phân khúc từ căn hộ trung, cao cấp, bất động sản du lịch và bất động sản bán lẻ... nhiều tiềm năng, có khả năng tạo ra dòng tiền và lợi nhuận cao trong trung hạn. Đầu tư cổ phiếu TDH tại thời điểm hiện nay là một việc đáng xem xét.

 

Nguyễn Hồng Long - Hải Phòng

Kính gửi ông Tùng, Trí Việt,

Tôi biết đến Trí Việt thông qua việc đọc các bản tin của Công ty. Tuy nhiên, tôi tự đầu tư thì toàn thua lỗ. Xin hỏi ở Trí Việt có nhận tiền ủy thác đầu tư không? Nếu có, Công ty có cam kết gì về hiệu quả đầu tư không? Tôi thấy các phân tích khuyến cáo của Công ty khá rõ ràng nên cũng muốn thử xem liệu mình có thể nhờ Công ty sinh lợi đồng vốn được không?

Xin cảm ơn
 Ông Phạm Thanh Tùng

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 18

Ông Phạm Thanh Tùng
Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt

Xin cảm ơn anh Long đã dành thời gian tham khảo bản tin của Công ty Chứng khoán Trí Việt. Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để đem tới những gì tinh túy nhất tới các nhà đầu tư.
Sắp tới Luật Chứng khoán sửa đổi 2011 sẽ cho phép các CTCK nhận tiền gửi ủy thác đầu tư từ các nhà đầu tư. Công ty Chứng khoán Trí Việt với bộ phận phân tích đầu tư hùng hậu, nhiều kinh nghiệm sẽ tập trung các hoạt động kinh doanh để phục vụ tốt cho hoạt động nhận tiền gửi ủy thác đầu tư của các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân. TVSC đặt mục tiêu nằm trong top 5 các CTCK trong mảng thị phần về ủy thác đầu tư.
 

Kim Anh - NDT tại CTCK Tràng An

Gửi Habubank,

Tôi đang tìm đọc Báo cáo thường niên của Ngân hàng mà chưa thấy. Trên website mới có báo cáo năm 2009. Vậy khi nào HBB mới công bố bản báo cáo này? Tôi muốn tìm một số thông tin tài chính chuyên sâu về ngân hàng trong niên bản này. Xin cảm ơn.

 Bà Nguyễn Dự Hương: Theo quy định của Báo cáo Thường niên sẽ được công bố sau khi kết thúc năm tài chính 90 ngày. Hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện công tác kiểm toán và dự định công bố thông tin vào cuối tháng 3 đầu tháng 4.

 

Lê Hoài Thương - TP. HCM

Thưa ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG). Công ty có tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng ngay trong quý I/2011. Tuy nhiên, TTCK đang rất suy trầm, liệu kế hoạch tăng vốn có thành công. Xin ông cho biết cụ thể đối tượng của đợt tăng vốn này?

 Ông Đào Đức Nghĩa: Việc tăng vốn từ 100 tỷ lên 200 tỷ là con số rất khiêm tốn trước khi tăng vốn lên 500 tỷ để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đầu tư. Chúng tôi tin tưởng việc tăng vốn này sẽ thành công.

 

Phạm Bằng Lăng - langlangpb@gmail.com

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô mới, tín dụng thắt chặt, chiến lược phát triển của Nhà Thủ Đức như thế nào? Giữ thế thủ hay vẫn tiến lên thưa ông Chủ tịch?
 Ông Lê Chí Hiếu

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 19

Ông Lê Chí Hiếu
Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH)

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô khó khăn hiện nay, việc huy động vốn cũng như vay vốn ngân hàng phải chịu chi phí tài chính rất lớn do đó TDH sẽ tập trung vào các dự án tiềm năng và có khả năng tạo ra dòng tiền. Không đầu tư dàn trải để bảo đảm nguồn vốn của công ty và nguồn vốn vay ngân hàng sẽ được sử dụng một cách hiệu quả nhất.
 

Bảo Ngọc - 82 Hoa Bằng Cầu Giấy Hà Nội

Chào anh Bích,

SSI là CTCK số 1 thị trường. Điều này không thể bàn cãi. Tiếp theo sau có thể kể đến Thăng Long, HSC, SBS...

Tuy nhiên về phân tích SSI chưa bao giờ đạt được tầm vị thế của Công ty. THăng Long có anh Quách Mạnh Hào, HSC có Mac Cana... Còn SSI từ trước đến nay đang thiếu một thủ lĩnh xứng tầm. Bên ngoài người ta chỉ biết tới anh Hưng, anh Nam. Trong tương lai gần bộ phận phân tích SSI do anh lãnh đạo liệu có tiếng nói độc lập và xác định được vị thế tên tuổi không?

 Ông Phạm Ngọc Bích: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến SSI

-SSI rất thành công trong việc phục vụ cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước. Điều này đã được phản ánh trong thị phần giao dịch cao nhất trên sàn Hose trong năm 2010. SSI tiếp tục phát triển dịch vụ phân tích và tư vấn đầu tư nhằm mục đích hỗ trợ cho các nhà đầu tư một cách hiệu quả và hoàn toàn độc lập đối với lãnh đạo và các hoạt động tự doanh của SSI. Trong năm 2010, anh Hưng và anh Nam đã mời tôi vào làm việc tại SSI để giúp xây dựng và nâng cao các dịch vụ phân tích và tư vấn để SSI có thể duy trì vị trí hàng đầu trong ngành chứng khoán.

 

Lý Nam - 32 Nguyễn Sơn Long Biên Hà Nội

Chào chị Hồ Ngọc Yến Phương đã dành thời gian tham gia giao lưu. Lãnh đạo công ty thì chỉ lo chuyện kinh doanh là chính. Nhung tôi muốn chị chia sẻ 1 chút ý kiến cá nhân về thị trường. Theo chị giá trị thực của cổ phiếu PVD hiện nay là bao nhiêu?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Cám ơn bạn đã tin tưởng. Đúng như bạn đã nói lãnh đạo công ty thì chỉ lo chuyện kinh doanh là chính nên sẽ rất khó đưa ra một nhận định chính xác về thị trường. Theo tính toán của Bộ phận phân tích tài chính của PVD thì giá trị thực của cổ phiếu PVD được tính toán cao hơn so với giá thị trường (ngày 25/2/2011)

 

Ngô Bình Minh - 61 Tú Xương Quận 3 TP. HCM

Xin chào chị Yến Phương

Gần đây PVN đẩy mạnh hoạt động thăm dò ở Angieri, PVD có tham gia hoạt động hay hưởng lợi từ việc này không?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, PV Drilling đang có giàn khoan đất liền PV DRILLING 11 tại Angeria và đang chuẩn bị thực hiện hợp đồng 3 năm cung cấp giàn khoan đất liền cho Groupment Bir Seba, đơn vị liên doanh giữa PVEP với đối tác nước ngoài. Trong những năm đã hoạt động tại Angieria, PVD không có nhiều lợi nhuận nhưng tên tuổi của PVD đã được khẳng định ở Trung Đông và Bắc Phi.

 

Mandy Giang - 112 Tuệ Tĩnh, P. 13, Q 11, TPHCM

1/ Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt các thông tin bất lợi cho thị trường chứng khoán dồn dập được công bố: tỷ giá, lạm phát, giá xăng, điện đồng loạt tăng. Theo ông/ bà, các yếu tố trên tác động như thế nào đến thị trường?. Nhà đầu tư nên làm gì trong thời điểm hiện tại?


2/ Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa có gì sáng sủa, nhà đầu tư nên chọn kênh giải ngân nào để sinh lời: vàng, ngoại tệ, bất động sản, chứng khoán…?. Ông/bà dự báo như thế nào về triển vọng của đồng Nhân dân tệ trong thời gian tới khi nền kinh tế Trung Quốc ngày càng lớn mạnh?


 Ông Phạm Ngọc Bích: Cảm ơn bạn

-Ngay sau lễ Tết Tân Mão 2011 có rất nhiều thông tin bất lợi cho kinh tế vĩ mô của Việt Nam bắt đầu từ việc điều chỉnh tỷ giá, tăng lãi suất tái cấp vốn, tăng giá điện và tăng giá xăng... Những thông tin này đều liên quan đến một vấn đề chính là vấn đề lạm phát. Chính phủ đã mạnh tay đưa ra nhiều biện pháp với mục đích là kiềm chế lạm phát. Việc này sẽ làm ảnh hưởng xấu cho TTCK trong ngắn hạn. Trong thời điểm này nhà đầu tư nên giữ tiền mặt và chờ đợi TTCK xuống mức thấp trước khi giải ngân vào khoảng cuối năm.

-Nói chung, nếu nhà đầu tư có tiền mặt hiện nay chỉ nên mua vàng hoặc gửi ngân hàng để có lãi suất cao và bảo toàn vốn. Vì TTCK và ngành bất động sản năm nay dự báo sẽ còn khó khăn.

-Tiền đồng Nhân dân tệ có tiềm năng tăng trưởng tốt vì kinh tế vĩ mô của Trung Quốc rất tốt. Rất nhiều quốc gia muốn Trung Quốc nâng cao mức giá của đồng Nhân dân tệ. Nhưng Chính phủ Trung Quốc chỉ sẽ tăng dần giá trị đồng Nhân dân tệ để không tạo ra ảnh hưởng cho ngành xuất khẩu của Trung Quốc.

Nguyễn Minh Tuấn - Huỳnh văn Bách, quận Phú Nhuận, TP.HCM gần đây thấy SacomReal thông bao giải thể nhiều chi nhánh của công ty. Cụ thể như giải thể chi nhánh Công ty tại Cần Thơ; giải thể Công ty TNHH MTV Thương Tín Chín; Giải thể chi nhánh trên đường Lũy Bán Bích. Phải chăng SacomReal đang co cụm lại hay vì mục tiêu nào khác (Xin được hỏi ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Công ty Sacom Real) Ông Bùi Tiến Thắng: Hoạt động của doanh nghiệp là một quá trình vận động cho phù hợp với điều kiện, môi trường kinh doanh và định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, với chính sách tái cấu trúc để đảm bảo hiệu quả hoạt động tốt nhất cho Công ty nên việc sắp sếp bố trí lại cũng là việc bình thường. Ngoài ra, SCR còn thành lập các công ty con về chuyên ngành xây dựng, thiết kế và các công ty con khác để chuyên thực hiện các dự án cũng như hoạt động niêm yết trên sàn chứng khoán chính thức của SCR trong năm 2010. Cùng với hiệu quả hoạt động năm 2010, với lợi nhuận trước thuế là 670 tỷ đồng, tăng 375% so với năm 2009 là một minh chứng của sự phát triển của SCR, chứ không phải co cụm. Nguyễn Thị Yến - Xin được hỏi ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc của Sacom Real Hiện thị trường bất động sản tại khu vực phía Nam trầm lắng. NHiều doanh nghiệp đã tung ra nhiều hình thức khuyến mại, giảm giá để thui hút khách hàng. Với Sacom Real, kế hoạch kinh doanh sắp tới có giảm giá cho sản phẩm bất động sản hay không? Ông Bùi Tiến Thắng: Với SRC, kế hoạch kinh doanh sắp tới sẽ không giảm giá vì hiện nay giá bất động sản đã được định khá thấp so với mặt bằng chung, chưa kể các chi phí đầu vào làm tăng giá thành. Nguyễn Thị Nhung - 420 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM Tôi xin được đặt câu hỏi với ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cotec: Được biết, kế hoạch kinh doanh năm 2010, cotec đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả công bố lợi nhuận năm 2010 của công ty mới đây chỉ đạt hơn 39 tỷ đồng sau thuế. Vì sao có sự giảm sút lợi nhuận khá lớn này? Ông Đào Đức Nghĩa: Tuy giảm chỉ tiêu lợi nhuận nhưng Công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ cổ tức chia cho các cổ đông, dự kiến thông qua tại đại hội cổ đông sắp tới là 20%. Việc giảm chỉ tiêu lợi nhuận nhằm đạt mục đích cân bằng tỷ lệ lợi nhuận cho các năm tiếp theo. Bùi Thị Thủy - Võ Văn tần, quận 3, TP.HCM Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch HĐQT công ty Cotec: Ông có thể cho biết cụ thể về kế hoạch kinh doanh của Công ty Cotec Land trong năm 2011. Mức lợi nhuận dự kiến? Trong bối cảnh thị trường Bất động sản gặp nhiều khó khăn, công ty đề ra chiến lược như thế nào để đạt được mục tiêu? Ông Đào Đức Nghĩa: Trước mắt, HĐQT phê duyệt kế hoạch năm 2011 bao gồm doanh thu 300 tỷ và lợi nhuận từ 45 - 50 tỷ đồng. Chiến lược của công ty trong năm nay là đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, giảm giá thành sản phẩm, giảm giá bán, tăng doanh thu, tiết kiệm tối đa chi phí quản trị doanh nghiệp. Trần Thị Minh tâm - Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM Xin được hỏi ông Bùi Tiến Thắng, Phó tổng giám đốc của Sacomreal: Tôi được biết, hiện SacomReal đang triển khai dự án Khu dân Cư Tân Thắng ở quận tân Phú với quy mô hơn 93 hec ta, dự kiến cho hơn 11.000 người ở và tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. vậy xin hỏi ông, kế hoạch sử dụng nguồn vốn cho dự án này ra sao? tại khu vực này đang có nhiều bức bách về ách tắc giao thông, vậy phương án giải quyết vấn đề giao thông ra sao khi dự án được triển khai? Ông Bùi Tiến Thắng: Xin xác nhận lại một số thông tin đối với dự án Khu dân cư Tân Thắng (Celadon City) có quy mô 82 hecta, với tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 24.500 tỷ đồng. Dự án đã được đảm bảo cung cấp vốn từ tổ hợp tín dụng các ngân hàng gồm: Sacombank, LienViet Bank và một số tổ chức tín dụng khác. Nguồn vốn đầu tư sẽ được phân bổ sử dụng theo tiến độ xây dựng dự án từ năm 2010 đến năm 2017. Với tỷ lệ mật độ xây dựng rất thấp khoảng 12% đối với nhà ở và diện tích cây xanh, mặt nước, đường giao thông chiếm diện tích rất cao. Do vậy, việc an cư và giao thông ở khu vực dự án là rất lý tưởng. Hiện nay, việc kết nối giao thông từ bên ngoài vào dự án cũng rất thuận lợi, từ đường Cộng Hòa qua Lê Trọng Tấn vào Dự án có lộ dưới từ 30 m - 60 m, rất thông thoáng và thuận lợi cho việc giao thông cùng với các con đường kết nối khác rất rộng mở. Bên cạnh đó, kế hoạch triển khai dự án Metro Tham Lương sẽ cũng rất thuận lợi cho việc giao thông kết nối dự án. Lê Thị Hương - đường Minh Phụng, quận 6, TP.HCM Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch HĐQT Công ty Cotec Nếu ông là một nhà đầu tư chứng khoán, theo ông với giá cổ phiếu của CLG hiện nay, ông có nên mua vào hoặc không? Vì sao? Ông Đào Đức Nghĩa: Có thể nói, do những tác động ban đầu của chính sách tiền tệ hiện nay nên thị trường chứng khoán đang giảm điểm sâu. Chính vì vậy, không những chỉ cổ phiếu CLG mà rất nhiều cổ phiếu có uy tín khác cũng đang trở lại với mức giá hấp dẫn. Rất mong bạn sáng suốt để tìm phương án đầu tư sáng suốt cho mình. Nguyễn Ngọc Quang - đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, TP.HCM xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch HĐQT công ty Cotec Nhiều người cho rằng, giá bất động sản tại TP.HCM đã giảm sâu. Theo ông, với tình hình như hiện nay, đâu là cơ hội và rủi ro khi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản? Ông Đào Đức Nghĩa: Có thể nói, giá cả thị trường bất động sản hiện nay tại TP.HCM đang ở mức rất an toàn. Các nhà đầu tư đã tiết giảm đến mức tối đa và mức lợi nhuận thấp nhất. So với giá cả thị trường bất động sản tại Hà Nội thì giá cả bất động sản tại TP.HCM chỉ bằng 50 - 70%. Đặc biệt là giá cả chung cư tiêu chuẩn trung bình, đó là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư, đặc biệt với những người có nhu cầu sử dụng đích thực. Đặng Thị Minh Châu - 426 lê Thị Hoa, Thủ Đức, TP.HCM Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch HĐQT Công ty Cotec Land Được biết hiện nay và thời gian tới, khả năng nguồn vốn ngân hàng dành cho bất động sản sẽ siết lại. vậy với Cotec land, phương án tìm vốn để triển khai dự án sẽ như thế nào? Ông Đào Đức Nghĩa: Trong kế hoạch phát triển của mình, Cotecland luôn tận dụng các nguồn vốn khác nhau để đầu tư các dự án. Đó là nguồn vốn từ ngân hàng, nguồn vốn phát hành cho các cổ đông, nguồn vốn hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài. Cho đến thời điểm hiện nay, Cotecland đã chuẩn bị xong nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư năm 2011. Bùi Trọng Phước - Trảng Bom, Đồng Nai Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cotec Được biết, gần đây, nhiều doanh nghiệp địa ốc phía Nam ở rộng kinh doanh ra phía bắc. trong kế hoạch phát triển của mình, Cotec group có kế hoạch năm 2010 sẽ mở Công ty Cotec miền Bắc. Vậy việc thành lập công ty này thế nào, đồng thờ ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của thị trường bất động sản phía Bắc? Ông Đào Đức Nghĩa: Có thể nói thị trường phía Bắc là một thị trường đầy tiềm năng, bởi vì lượng cầu luôn cao hơn khu vực phía Nam và giá cả cũng khá ổn định. Chính vì vậy, dự kiến kế hoạch 2011 - 2015 CotecLand sẽ triển khai các dự án bất động sản tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Dương Quốc Bảo - Tp.Tân An, Long An Chào anh Hiếu, Tôi được biết là TDH đang có kế hoạch đầu tư theo hướng quốc tế hóa, vậy không rõ TDH sẽ tăng cường liên doanh với các đối tác nước ngoài để thực hiện các dự án trong nước hay sẽ xúc tiến đầu tư ra nước ngoài? Mong anh cho thêm thông tin! Ông Lê Chí Hiếu: Trong chiến lược quốc tế hóa của công ty, hiện nay TDH đã có 4 công ty liên doanh với nước ngòai ở tại Việt Nam. Một công ty đầu tư qua Mỹ. Tất cả đều nhằm thực hiện các dự án bất động sản, chẳng hạn dự án Cantavil An Phú giai đoạn 1 và 2. Dự án Bách Phú Thịnh Centum Wealth. Dự án Minh Khai - Hà Nội liên doanh với VInatex Land, Tổng công ty Phong Phú và Deawon Hàn Quốc. Một số khu biệt thự ở California. Chiến lược quốc tế hóa không chỉ bao gồm việc liên doanh với các nhà đầu tư nước ngòai mà chúng tôi còn chủ trương quốc tế hóa về vốn, về quản trị và nguồn nhân lực. Có như thế thì mới nâng cao được khả năng điều hành công ty trong điều kiện hội nhập cao với quốc tế và tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay. Trần Nguyên Hà Minh - (Xóm 8, Xã Thượng Hiền, Kiến Xương, Thái Bình). Gần đây các quỹ đầu tư chỉ số ETF hoạt động khá mạnh tại TTCK Việt Nam. Tôi để ý PVD cũng là cổ phiếu có trong danh mục của họ. Tuy nhiên khác với các cổ phiếu BVH biến động giá khá mạnh, PVD chưa chạy. Thời gian tới nếu các quỹ ETF đẩy giá PVD như BVH lên 100 ngàn, Ban lãnh đạo Tổng Công ty có cảm thấy áp lực trước kỳ vọng của thị trường không? Theo quý vị giá PVD hiện nay đầu tư (trên 1 năm) ở khoảng giá nào là an toàn? Dự kiến vài năm tới tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của PVD ra sao? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Bà Hồ Ngọc Yến Phương Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PVD) PV Drilling luôn chú trọng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định và phát triển, nhằm giữ gìn và gia tăng giá trị nội tại của Tổng công ty, từ đó nâng cao giá trị cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu của PVD trên thị trường hiện nay không chỉ phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty mà còn phụ thuộc vào tình hình chung của thị trường và chịu ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam. Đặc biệt, thị trường Việt Nam còn ảnh hưởng nhiều bởi tâm lý và xu hướng đầu tư ngắn hạn. Vì vậy rất khó có thể nói khoảng giá nào là an toàn như câu hỏi của bạn. Tổng công ty kỳ vọng vài năm tới tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của PV Drilling bình quân khoảng 15% - 20%. Dương Thiên Nga - 134 Lê Đại Hành, Q.10, HCMC TDH là đơn vị kinh doanh BĐS đầu tiên trong nước liên doanh với nước ngoài thông qua sở hữu đất và đã khá thành công, vậy với việc quỹ đất trong các thành phố lớn hạn hẹp hơn và sự lớn mạnh hơn của các DN Việt Nam nói chung gần đây, ông có nghĩ TDH sắp tới sẽ liên doanh với nước ngoài không phải tư cách người góp đất? Cảm ơn ông! Ông Lê Chí Hiếu: Việc liên doanh với đối tác trong nước hay nước ngoài là tùy thuộc vào từng thời điểm và thế mạnh của các bên, cách đây 7 năm TDH vẫn là một công ty nhỏ với số vốn hạn chế và chưa có thương hiệu mạnh. Do đó chúng tôi đã sử dụng quỹ đất của mình để liên doanh với đối tác Hàn Quốc, một đối tác có thế mạnh về vốn, công nghệ và thương hiệu. Từ đó phát triển lên các dự án chung cư cao cấp với thương hiệu Cantavil và đã rất thành công ở Việt Nam, mang lại lợi ích cho các bên tham gia liên doanh. Hiện nay, TDH đã trở thành một công ty lớn với tổng tài sản gần 100 triệu đô la với những thương hiệu riêng như TDH apartment, Centum Wealth. Do đó, chúng tôi đã có những dự án liên doanh với đối tác nước ngoài, không phải với tư cách người góp đất mà góp bằng vốn công nghệ và thương hiệu như dự án Minh Khai Hà Nội. Ngay cả đối với những dự án góp bằng đất ban đầu cũng vẫn phải tiếp tục góp thêm bằng tiền mặt và cả hai bên đều tham gia quản trị một cách bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau để đạt được hiệu quả cao nhất . Vị thế của bên Viêt Nam cũng ngày càng đựợc nâng cao hơn thông qua uy tín thương hiệu của mình. Trương Duy Khánh - Công ty chứng khoán ACB - ACBS Anh Nghĩa cho em hỏi, công ty đã xin ý kiến cổ đông thông qua việc hợp tác đầu tư vào một số dự án mà chủ yếu liên doanh với các đối tác khác. Vậy vai trò của CLG ở những dự án này như thế nào và tỷ lệ góp vốn cụ thể là bao nhiêu, phương thức hợp tác đầu tư có bình đẳng để CLG không bị phụ thuộc quá nhiều vào đối tác có đất trong phát triển dự án một cách có hiệu quả? Ông Đào Đức Nghĩa: Cho đến thời điểm hiện nay, Cotecland đã ký kết hợp đồng hợp tác với một số đối tác chiến lược để thực hiện các dự án đầu tư bất động sản. Do lợi thế lớn nhất của Cotecland là hệ thống nhân sự điều hành các dự án có kinh nghiệm và trình độ cao. Chính vì vậy, ở tất cả các dự án hợp tác đầu tư, Cotecland là người điều hành chính nên chủ động trong việc điều hành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Ngô Thanh Xuân - P201, E3 Tập thể Thịnh Quang, Hà Nội Xin lãnh đạo Tổng công ty khoan và dịch vụ dầu khí cho biết cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của PVD trong năm 2010? Mới đây PVD đã chuyển đổi hinh thức kế toán sang USD. Việc không nhất quán đơn vị tiền tệ có thể gây khó khăn cho các NĐT truy xuất dữ liệu, so sánh số liệu của PVD đầu năm cuối năm đặc biệt tỷ giá điều chỉnh. Tôi thắc mắc tại sao công ty không tiếp tục duy trì báo cáo tài chính bằng VND song song với báo cáo USD cho hết năm 2010? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Trong tổng doanh thu và lợi nhuận của Pv Drilling, doanh thu và lợi nhuận dịch vụ vận hành giàn khoan chiếm khoảng 50%, dịch vụ kỹ thuật giếng khoan khoảng trên 30%, phần còn lại là các dịch vụ liên quan đến khoan Báo cáo tài chính của PV Drilling luôn có hai báo cáo song song, một bằng tiền USD, một bằng tiền VND, đúng theo Chuẩn mực kế toán quy định. Bạn có thể vào website của PV Drilling để tải file Báo cáo tài chính về và xem nội dung trong file. Nguyễn Thu Thủy - Chung cư Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN Kính chào ông Bích, SSI Tôi đang làm việc cho 1 tổ chức nước ngoài và tổ chức của chúng tôi đang rất quan tâm đến cơ hội đầu tư trên TTCK. Tôi được biết SSI là nhà tư vấn số 1 với khối nhà đầu tư nước ngoài, nên cũng muốn hỏi ông về những hỗ trợ mà SSI dành cho nhà đầu tư mới là gì? Chúng tôi có phải trả phí cho những tư vấn ban đầu của SSI không? Nếu chúng tôi muốn nhờ SSI quản lý danh mục đầu tư để sinh lợi đồng vốn cho Công ty có được không? Công ty có cam kết về tỷ lệ sinh lợi trên đồng vốn của công ty chúng tôi không? Xin cảm ơn ông đã tham gia giao lưu, Ông Phạm Ngọc Bích: Cảm ơn chị Thu Thủy đã quan tâm -Bộ phận dịch vụ chứng khoán của SSI có nhiều dịch vụ để hỗ trợ các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước. Đặc biệt, SSI có lợi thế là CTCK hàng đầu có thị phần cao nhất trong việc giao dịch chứng khoán cho nhà ĐTNN trên sàn Hose. Để phục vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài một cách đầy đủ SSI đang cung cấp rất nhiều dịch vụ để hỗ trợ và hướng dẫn nhà DTNN trong việc đầu tư trên thị trường mạo hiểm cao như VIệt Nam. NHững dịch vụ này bao gồm: những báo cáo và thuyết trình về kinh tế vĩ mô, hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán, phân tích và khuyến nghị chiến lược đầu tư, chiến lược phân bổ tài sản, chiến lược đầu tư ngành nghề, khảo sát ngành nghề, hướng dẫn các nhà đầu tư đi tham quan và gặp gỡ lãnh đâọ các công ty niêm yết, phân tích và chọn lọc chứng khoán và tư vấn quản lý danh mục đầu tư nhẳm mục đích giúp nhà đầu tư thành công trong nghiệp vụ đầu và quản lý Quỹ tại Việt Nam. Nhà đầu chỉ phải trả phí giao dịch chứng khoán sau khi mở tài khoản và giao dịch tại SSI. -Ngoài ra, SSI có công ty con là Công ty quản lý quỹ SSI có dịch vụ quản lý Quỹ và quản lý danh mục đầu tư cho những những nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Nhà đầu tư chỉ trả phí quản lý tùy thuộc vào giá trị của tài sản mà nhà đầu tư ủy thác đầu tư cho công ty quản lý quỹ. -Về vấn đề cam kết lợi nhuận, Luật Chứng khoán VN không cho phép các CTCK và các Công ty quản lý Quỹ cam kết lợi nhuận dưới mọi hình thức. Hoàng Diệu Thúy - 15, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội Tôi là cổ đông của SSI từ lâu và luôn tin vào người đứng đầu Công ty cũng như các lãnh đạo bộ phận. Tuy nhiên, cổ phiếu SSI thực sự không vững giá như tôi mong đợi. Vừa qua, tôi buộc phải bán đi một nửa số cổ phiếu SSI để giảm lỗ và cũng muốn lấy tiền mua cổ phiếu ngân hàng. Ông từng nhà quản lý quỹ, chắc có quan điểm đầu tư thận trọng, xin cho tôi hỏi thực sự cổ phiếu SSI có triển vọng tăng giá hay không? Tôi thấy có quá nhiều CTCK đang hoạt động và rất sợ sự cạnh tranh quá mức của khối công ty này sẽ làm SSI điêu đứng... Xin cảm ơn ông và lãnh đạo SSI, Ông Phạm Ngọc Bích: Cảm ơn câu hỏi của anh. -Với tính cách độc lập Bộ phận phân tích của SSI không thể bình luận về chính cổ phiếu của Công ty mình. Tuy nhiên, trên thị trường nhà đầu tư đều biết SSI là một CTCK hàng đầu tại Việt Nam với thị phần giao dịch cao nhất trên sàn Hose. Đặc biệt, SSI là CTCK Việt Nam mà các nhà đầu tư nước ngoài ưu thích nhất, điều này phản ảnh thị phần 40% của SSI trong việc giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trên sàn Hose. Vì SSI hoạt động trong ngành chứng khoán kết quả kinh doanh của SSI khá lệ thuộc vào TTCK. Nếu TTCK ổn định và tăng trưởng tốt thì SSI và đa số các công ty chứng khoán khác đều có kết quả kinh doanh tốt. Cho nên giá cổ phiếu của SSI cũng như cổ phiếu của các công ty chứng khoán khác sẽ biến động theo thị trường. -Các nhà đầu tư trên thị trường cũng đều biết cổ phiếu SSI có tính thanh khoản cao và là cổ phiếu mà rất nhiều nhà đầu tư cá nhân sử dụng để lướt sóng. Vì lý do đó giá của mã cổ phiếu SSI rất biến động mỗi khi TTCK biến động mạnh. -Về dài hạn SSI có kế hoạch phát triển kinh doanh bền vững và đủ khả năng để cạnh tranh trong ngành chứng khoán nhằm mục đích tiếp tục đem lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Đinh Phương Anh - Phường Phạm ĐInh Hổ, Quận Hoàn Kiêm, Hà Nội Xin hỏi Ông Huỳnh,đây có phải là thời điểm thuận lợi để đầu tư vào cổ phiếu Blue-chip? Ông Phan Quốc Huỳnh: Quan điểm của cá nhân tôi về TTCK Việt Nam hiện tại còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa có xu hướng rõ ràng cho thời gian tới. Lúc này NĐT cần có sự kiên nhẫn. Theo tôi, sẽ có 1 xu hướng rõ ràng hơn về TTCK vào cuối quí II, đầu quí III/2011. Do vây, trong thơi gian tới, các NĐT nên quan tâm tới các CP thuộc ngành BĐS, Cao su, Dầu khí và một số mã cổ phiếu thuộc ngành xuất khẩu nông, thủy sản. Hoang Hoa - 67 Ham Nghi Xin hỏi Bà Nguyễn Dự Hương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB) 1. Bà nhận định thế nào về triển vọng ngành ngân hàng trong năm 2011 khi các biện pháp thắt chặt tín dụng và thắt chặt cung tiền được chính phủ công bố sẽ quyết liệt thực hiện nhằm kiềm chế lạm phát. 2. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng lợi nhuận của HBB trong năm 2011 là như thế nào? Nếu so với mức tăng trưởng tín dụng bình quân của ngành ở dưới 20% theo như Ngân hàng nhà nước yêu cầu thì HBB có khả năng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận 2011 hay không? Bà Nguyễn Dự Hương: Câu 1: Ngân hàng là một ngành kinh doanh có điều kiện và hoạt động kinh doanh của các ngân hàng gắn chặt với tình hình kinh tế vĩ mô và các chính sách tiền tệ. Trong năm qua và trong thời gian sắp tới, tình hình kinh tế của VIệt Nam vẫn còn những bất ổn, đặc biệt là vấn đề lạm phát, tỷ giá biến động mạnh nên việc thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt là cần thiết để hướng tới sự ổn định tổng thể. Việc NHNN công bố giảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng, giảm cung tiền trong ngắn hạn sẽ có ảnh hưởng không tốt cho hệ thống ngân hàng. Lãi suất cho vay vẫn đang rất cao cũng là một rủi ro lớn cho hoạt động ngân hàng. Huy động từ dân cư khó khăn, giá vốn cao mà nguồn vốn không ổn định cũng là một khó khăn nữa. Việc giảm chỉ tiêu tín dụng, giảm cung tiền sẽ hạn chế tăng trưởng của các ngân hàng. Tuy nhiên tôi cũng đánh giá rằng hệ thống ngân hàng đã tăng trưởng tín dụng mạnh liên tục trong nhiều năm qua nên việc giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng về dài hạn lại là điều tốt cho các ngân hàng khi phần lớn trong số họ vẫn đang trong quá trình xây dựng và củng cố hệ thống quản trị rủi ro. Bà Nguyễn Dự Hương Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB) Ngay Thông tư 13 (và sau đó là Thông tư 19) ra đời quy định chặt chẽ tỷ lệ an toàn vốn, khả năng thanh khoản, dự phòng rủi ro và hạn mức tín dụng của các tổ chức tín dụng, xét về ngắn hạn có thể làm giảm khả năng sinh lời của các ngân hàng, nhưng xét về dài hạn sẽ có ích trong việc hạn chế rủi ro trong họat động của ngân hàng. Chúng tôi cho rằng, trong thời gian ngắn sắp tới, hoạt động của các ngân hàng vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt tiền tệ cũng như các bất cập trong nội bộ ngành vẫn còn đang cần chỉnh đốn. Nhưng xét về dài hạn, ngành ngân hàng vẫn là một ngành có tốc độ tăng trưởng cao đang trong quá trình chuyển biến mạnh. Giá cổ phiếu ngân hàng hiện nay đang ở mức PE là 8,2x, PB là 1,3x, khá thấp so với mức chung của thị trường là 9,9x (Hose). Do vậy chúng tôi cho rằng nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc, lựa chọn các ngân hàng có nền tảng cơ bản tốt, chiến lược kinh doanh rõ ràng đề đầu tư lâu dài. Mai Hoàng Lan - Thủ Đức, TP.HCM Tôi e rằng, với tình hình tín dụng hiện nay, các dự án chung cư cho người thu nhập vừa của TDH đang bán hàng sẽ không đảm bảo đem lại dòng tiền, lợi nhuận nhu công ty mong muốn. Lợi nhuận năm nay có thể sẽ không tăng trưởng so với năm trước. TDH có dịch chuyển đầu tư nhiều hơn sang phân khúc bất động sản thương mại bán lẻ không? Ông Lê Chí Hiếu: Tình hình nhà nước đang siết chặt tín dụng đang ảnh hưởng đến các nhà đầu tư bất động sản trong cả nước. Riêng ngành này đòi hỏi rất nhiều vốn để tham gia đầu tư. Mặt khác lãi suất tín dụng quá cao đẩy chi phí sử dụng vốn lên cao. Bên cạnh đó tình hình lạm phát và việc tăng giá điện, xăng cũng làm tăng giá đầu vào của các dự án. Trong khi đó giá bán đầu ra khó có thể tăng thêm vì sức mua của người dân vẫn chưa đáp ứng nổi. Quang Huy - dautudaihan1980@yahoo.com Tôi muốn hỏi anh Nghĩa, CLG vừa nhận chuyển nhượng tòa nhà văn phòng tại 14 Nguyễn Trường Tộ với giá 100 tỷ đồng từ một công ty thành viên trong tập đoàn Cotec. Vậy mức giá này được tính toán trên cơ sở nào thưa ông? Có đơn vị thẩm định giá độc lập không? Ông Đào Đức Nghĩa: Việc chuyển nhượng tòa nhà Cotecbuilding nhằm tạo cho Cotecland giá trị tài sản lớn cho việc đảm bảo các nguồn vốn đầu tư các dự án. Giá cả đã được thẩm định, và tuân thủ theo các quy định hiện hành. Trần Cao Sơn - 236 Lạch Tray Hải Phòng, email: crazyMU1985@gmail.com Vừa qua Chính phủ đã điều chỉnh tỷ giá. Xin lãnh đạo Công ty cho biết điều này tác đông tích cực hay tiêu cực đến tình hình kinh doanh của công ty? Hiện tại số vay nợ ngoại tệ của PVD còn bao nhiêu, năm 2010 trả bao nhiêu, năm 2011 phải trả bao nhiêu, khi nào hết hạn? Sắp tới PVD có kế hoạch tăng vốn hay đầu tư giàn mới? Nguồn vốn sử dụng ra sao? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Việc thay đổi tỷ giá tác động đến nền kinh tế và chắc chắn có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. PV Drilling cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, PV Drilling có nguồn doanh thu bằng ngoại tệ khoảng 90% nên Tổng Công ty chủ động và linh hoạt trong việc thanh toán chi phí bằng USD và thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro tài chính. Đối với chi tiết các khoản nợ vay và kế hoạch trả nợ, bạn có thể tham khảo trong báo cáo tài chính của PV Drilling trên website. Hiện tại, PV Drilling đang xem xét kế hoạch đầu tư thêm một giàn khoan và sẽ cần thêm vốn trong trường hợp đầu tư giàn khoan này. Nguồn vốn sẽ được cân nhắc lựa chọn nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất cho dự án đầu tư. Phạm Cao Biền - ĐH Ngoại Thương TP. HCM Chào đại diện của Tổng Công ty khoan Dầu khí. Cháu ở Vũng Tàu, sắp ra trường vào tháng 6 tới đây, chuyên ngành xuất nhập khẩu. Cháu có nguyện vọng vào làm việc tại công ty, xin cho biết các điều kiện tuyển dụng của quý công ty? Liệu cháu thích hợp ở vị trí công tác nào? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Bạn có thể liên lạc trực tiếp với phòng Nhân sự của Tổng công ty hoặc gửi email đến địa chỉ recruitment@pvdrilling.com.vn để biết thêm chi tiết nhu cầu tuyển dụng. Lê Phùng Hưng - NDT tại CTCK Vincom Gửi ông Bích, Nhóm chúng tôi đang đầu tư tại CTCK Vincom, nhưng năm qua lỗ quá, nên đang có nhu cầu tìm 1 nhà tư vấn mới. Xin hỏi ông Bích những hỗ trợ của bộ phận Phân tích và Tư vấn đầu tư mà ông đang quản lý cho các khách hàng của SSI là như thế nào? Liệu chúng tôi có thể tiếp cận với những thông tin nguồn mà bộ phận ông khai thác trực tiếp từ các DN hay không? Tại SSI có những ưu đãi hay tư vấn riêng cho khách VIP không, thưa ông? Xin cảm ơn và mong được hợp tác, Lê Hưng Ông Phạm Ngọc Bích: Ông Phạm Ngọc Bích Giám Đốc Khối Phân tích & Tư Vấn Đầu Tư CTCP chứng khoán Sài Gòn (SSI) Cảm ơn ông đã quan tâm đến dịch vụ chứng khoán của SSI cho những nhà đầu tư cá nhân. -Khách hàng nhà đầu tư cá nhân của SSI đều nhận được những Bản tin do bộ phận phân tích và tư vấn đầu tư phổ biến mỗi ngày. Hơn nữa, thông qua các môi giới, nhà đầu tư có thể hỏi tất cả những câu hỏi liên quan đến thị trường và các công ty niêm yết. Đặc biệt các môi giới có thể cung cấp cho nhà đầu tư những Báo cáo phân tích chi tiết bao gồm các thông tin nguồn mà bộ phận nhận được trực tiếp từ lãnh đạo các công ty niêm yết. -SSI có dịch vụ đặc biệt ưu đãi cho các khách VIP, ông có thể liên lạc với Giám đốc chi nhánh SSI tại địa phương. Phùng Cơ - Quận 2, HCMC Tôi được biết, ông Đào Đức Nghĩa cugx là đồng Chủ tịch và CEO của Cotec Group. Xin ông cho biết, khi nào Cotec Group sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán và sự khác biết về ngành nghề kinh doanh của CLG và Cotec Group như thế nào? Cotec Group sở hữu bao nhiêu phần trăm ở CLG? Ông Đào Đức Nghĩa: Cotec Group phát triển trên ba ngành nghề chính: Bất động sản, xây dựng, thương mại dịch vụ. Tùy theo từng dự án Cotec Group có thể đầu tư độc lập hoặc triển khai cùng các công ty thành viên. Trước mắt, Cotec Group sở hữu 51% tại CLG, tuy nhiên trong các năm tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển nhượng phần sở hữu này cho các đối tác chiến lược có lợi thế và khả năng tài chính cao, đầu tư dài hạn để cùng phát triển công ty. Châu Kỳ - 624/3G Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM Xin được hỏi ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Công ty SacomReal: Được biết, trong các dự án do Sacomreal đầu tư có du án Khu Liên hợp thể thao Dân cư Tân Thắng ở quận Tân Phú có quy mô đầu tư khá lớn với vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng. Hiện việc triển khai dự án này đến đâu? Tôi nghe nói dự án này đang bị ách tắc do vướng đền bù giải tỏa, đồng thời gặp trở ngại lớn từ quy định đóng tiền sử dụng đất theo giá thị trường được quy định tại Nghị định 69 của Chính phủ. Thực hư của việc này ra sao? Ông Bùi Tiến Thắng: Tiếp theo nội dung tôi đã trả lời cho độc giả Trần Thị Minh Tâm, hiện nay dự án Tân Thắng đang triển khai thi công hạ tầng toàn dự án, với các trục đường đã hoàn tất nền hạ tầng. Khu vực công viên đã hoàn tất giai đoạn 1. Bên cạnh đó, dự án đang được thi công phần cọc, móng của khu A7 và A1. Theo kế hoạch, dự án sẽ chính thức được công bố và triển khai bán hàng vào nửa cuối quý II/2011. Hiện công tác đền bù, giải tỏa của dự án đã hoàn tất. Việc nộp tiền sử dụng đất đang được tiến hành, nhìn chung không có gì vướng mắc. Lê Trọng Văn - Hà Nội Xin hỏi ông Phan Quốc Huỳnh, đâu là các lý do để Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam đề nghị Ủy ban Chứng khoán trào lại công tác đào tạo và cấp phép hành nghề chứng khoán cho Hiệp hội? Được biết, trước đây Hiệp hội có khởi động một số chương trình như Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của người làm nghề chứng khoán, lập bản danh sách đen các cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán..., nhưng tác dụng thực tế khá thấp. Đến nay, Hiệp hội có ý định tiếp tục theo đuổi các chương trình này? Ông Phan Quốc Huỳnh: Ông Phan Quốc Huỳnh Phó Chủ tịch Hiệp hội chứng khoán Việt Nam Lý do để Hiệp hội kinh doanh chứng khoán (VASB) đề nghị UBCK trao lại công tác đào tạo và công tác hành nghề trước hết là theo thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, nó tạo nên tiếng nói và địa vị của Hiệp hội, đồng thời tạo nên sự chuyên môn hóa cao, sự gán kết giữa Hiệp hội và UBCK cũng như các CTCK thành viên. Theo chúng tôi được biết, để xử lý một vấn đề nào đó với thành viên thị trường, hoặc đề nghị xử lý thì tiếng nói của Hiệp hội là một điều kiện bắt buộc. Hiện nay, VASB vẫn đang theo đuổi chương trình thực hiện Bộ qui tắc nghề nghiệp của người làm chứng khoán, lập danh sách đen của các cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán nhằm mục đích tạo nên sự bình đẳng của các thành viên tham gia thị trường và tính minh bạch. Chương trình này nếu được sự đồng thuận của các cấp quản lý nhà nước thì sẽ phát huy tác dụng, thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh và bền vững hơn. Nguyễn Phú Trường - Đồng Nai Thưa ông Hiệp, Hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đòi hỏi huy động vốn rất nhiều. Trong năm nay, tình hình lãi suất vẫn chưa bớt căng thẳng. Vậy Vincom có kế hoạch gì trong việc chủ động nguồn vốn phục vụ dự án? Việc lãi suất tăng cao có khi nào ảnh hưởng đến việc lỗ - lãi của Công ty không? Ông Lê Khắc Hiệp: Các dự án bất động sản của Vincom đều được chuẩn bị rất kỹ về mọi mặt ngay từ đầu, trong đó có vấn đề tài chính, nên chúng tôi không bất ngờ với việc lãi suất tăng cao. Vincom có chiến lược triển khai nhanh các dự án để sớm thu hồi vốn. Do đó, một dự án trung bình chỉ kéo dài từ 1,5 - 3 năm. Thời gian thực hiện dự án thường không kéo dài và có hiệu quả nên tác động từ việc lãi suất tăng cao không nhiều. Chúng tôi huy động vốn từ nhiều nguồn, như huy động vốn qua TTCK, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu quốc tế. Các dự án của chúng tôi được đánh giá cao về tính khả thi nên DN không gặp khó khăn gì lớn trong việc huy động vốn. Lê Chiến Thắng - Chung cu DIG, Thành phố Vũng Tàu Thưa ông Nghĩa, tôi rất lo lắng về tình hình kinh doanh của các công ty bất động sản trong năm khi chính phủ chủ trương thắt chặt tín dụng? Ông có thể chia sẻ một vài thông tốt về hoạt động kinh doanh trong những tháng đầu năm này để cổ đông như tôi có thể yên tâm nắm giữ cổ phiếu? Ông Đào Đức Nghĩa: Cotecland đã chuẩn bị xong nguồn tài chính đầu tư năm 2011 do đã được một số quỹ tài chính, ngân hàng, đối tác nước ngoài tham gia góp vốn. Chính vì vậy, danh mục đầu tư của Cotecland đã được mở rộng thêm. Trần Thanh Tân - 23 Lê Hồng Phong, Vũng Tàu, email: thanhtan79@yahoo.com.vn Xin chào chị Phương đại diện của PVDrilling đã tới tham gia giao lưu. Tôi xin hỏi chi tiết hiện nay doanh thu các giàn khoan của Quý Công ty đang cho thuê ra sao? HỢp đồng đến khi nào hết hạn? Cộng với các mảng dịch vụ khác, doanh thu theo ngày của PV Drilling như thế nào? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, doanh thu của các giàn khoan dao động trong khoảng 115.000 đến 120.000 USD/ngày với các hợp đồng ngắn và dài hạn khác nhau, tùy theo chiến dịch khoan của các công ty dầu khí. Với thị trường giàn khoan vẫn đang tiếp tục sôi động ở Việt Nam, PVD đảm bảo tất cả các giàn khoan của PV Drilling đều có việc làm xuyên suốt trong năm 2011. Trong các năm qua, PV Drilling đã đạt được hiệu suất hoạt động cao, trên 98% và cố gắng duy trì hiệu suất này. Lan Nhung - Đống Đa, Hà Nội Tôi là cổ đông của Cotec land. Tôi mua CLG với giá 30.000 đồng/cổ phần, hiện đang bị lỗ nhưng tôi chưa muốn cắt lỗ. Ông Nghĩa có thể cho biết, cổ tức năm 2010 dự kiến chỉ trả là bao nhiêu và năm 2011 như thế nào? nếu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi thì công ty có khả năng trả cổ tức ở mức 15%/năm hay không thưa ông? Ông Đào Đức Nghĩa: Trong kế hoạch chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để mức cổ tức trong các năm đều đạt mức 20%. Vinh Nguyễn - Đồng Nai Tất cả những điều chỉnh giá như thắt chặt tiền tệ, điều chỉnh dự án đầu tư…đây chính là những thử thách lớn nhất đối với doanh nghiệp, đây có thể là một năm còn khó hơn so với năm 2009 đối với các doanh nhỏ, bởi chi phí cao, vốn ít, giá tăng… Và cũng là thách thách không nhỏ của thị trừng chứng khoán trong năm 2011 phải không thưa ông Bích? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Đúng thế, chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng nhà nước có mục đích chính là kiềm chế lạm phát bằng cách cắt giảm tăng trưởng trong nền kinh tế qua các hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng. Trong dài hạn sau khi lạm phát được kiềm chế xuống một mức hợp lý, chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước sẽ được nới lỏng trở lại và các ngân hàng và doanh nghiệp có thể có tăng trưởng kinh doanh trở lại. - Hiện nay, kinh tế vĩ mô Việt Nam đang trải qua nhiều khó khăn vì lạm phát đang xuất hiện trở lại sau khi lạm phát đạt kỷ lục năm 2008 và sau đó được kiềm chế trong năm 2009. Tương tự như trong năm 2008 TTCK Việt Nam đang điều chỉnh xuống một mức thấp. Sau khi lạm phát được kiềm chế, hy vọng cuối năm 2011 TTCK sẽ hồi phục. Trần Quốc Việt - TP. HCM Thưa ông Bùi Tiến Thắng, với hiện trạng khá trầm lắng của phân khúc bất động sản cao cấp, sắp tới Sacomreal có ý định đầu tư vào phân khúc nhà trung bình và thấp? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo kế hoạch kinh doanh năm 2011, SCR đang triển khai 7 dự án. Trong đó, có 2 dự án thuộc phân khúc trung bình là dự án Hùng Vương (quận 6) và dự án Carillon (Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình). Bên cạnh đó, có thể phát sinh vượt kế hoạch việc đầu tư một đến hai dự án thuộc phân khúc trung bình. Trần Như Tuấn - Tôi nghe nói giá CP BVH tăng mạnh trong thời gian vừa qua do CP này nằm trong rổ CP của các quỹ đầu tư chỉ số (ETF). Nếu đúng như vậy thì CP mang tính đầu tư rất cao. Phía Tập đoàn Bảo Việt có bình luận gì về vấn đề này? Ông Hoàng Việt Hà: Ông Hoàng Việt Hà Người phát ngôn của Tập đoàn Bảo Việt Tập đoàn Bảo Việt không tham gia vào việc tác động liên quan giá CP trên thị trường. Trong thời gian vừa qua, BVH tập trung vào việc nâng cao giá trị CP thông qua việc đổi mới quản trị DN, đầu tư công nghệ, quản lý rủi ro thực hiện chủ trương một Bảo Việt một nền tảng mới. Từ đó tạo ra sự tăng trưởng bền vững về doanh thu và hiệu quả kinh doanh góp phần nâng cao giá trị CP, đáp ứng nhu cầu của NĐT. Ngoài ra Tập đoàn BVH luôn chú trọng đến tính minh bạch và kịp thời trong việc thông tin ra thị trường kể cả việc công bố thông tin theo báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) đã được kiểm toán. Việc đầu tư của các NĐT nước ngoài thời gian qua tập trung vào một số DN trong đó có BVH là theo chiến lược và đánh giá độc lập của họ. Tôi cho rằng, các NĐT nước ngoài thường tập trung đầu tư vào các DN có giá trị, có tiềm năng tăng trưởng vững chắc, dài hạn có khả năng dẫn dắt thị trường. Việc các quỹ đầu tư chỉ số (ETF) đầu tư vào CP BVH là theo các chiến lược đầu tư riêng của họ và điều này đã có tác động nhất định đến việc tăng giá CP BVH trong thời gian qua. Đó là do cung cầu khách quan và chiến lược của nhà đầu tư trên thị trường. Xuân Mây - Hà Đông, Hà Nội Xin gửi ông Tùng, Chủ tịch Trí Việt, Tôi được biết ông đã mua lại 1 CTCK và đổi tên thành CTCK TRí Việt. Xin hỏi ông có cam kết phát triển CTCK Trí Việt dài hạn không? Công ty có dự định niêm yết hay không? Đầu tư vào bluechip toàn lỗ, tôi cũng muốn tìm những cơ hội mới ở cổ phiếu tiềm năng và có người đứng đầu toàn tâm vì Công ty. Ông Phạm Thanh Tùng: Tôi và một số cổ đông lớn, thành viên HĐQT có tiếp quản Công ty CP Chứng khoán Thái Bình Dương vào thời điểm đầu năm 2010. Tuy nhiên, tên Công ty Chứng khoán Thái Bình Dương gần giống với tên Công ty Chứng khoán Châu á- Thái Bình Dương, dễ tạo sự nhầm lẫn cho các nhà đầu tư. Đấy là một trong những lý do chính khiến chúng tôi tiến hành đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (TVSC). Những cổ đông lớn và HĐQT, đại diện là cá nhân tôi cam kết phát triển lâu dài, song hành cùng Công ty. Chúng tôi coi Công ty là sự nghiệp, là danh dự và là niềm tin để cùng phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai không xa, Công ty Chứng khoán Trí Việt sẽ phát triển thành một định chế tài chính - Chứng khoán hùng mạnh. Nếu không có gì thay đổi, Công ty Chứng khoán Trí Việt dự kiến sẽ được niêm yết trên sàn HNX vào cuối quý II/2011. Chúng tôi tin tưởng rằng cổ phiếu Công ty Chứng khoán Trí Việt sẽ mau chóng trở thành một bluechip trên sàn HNX. Với kế hoạch phát triển và sự tâm huyết đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên, tôi tin tưởng rằng, cổ phiếu TVSC sẽ không phụ lòng cổ đông. HĐQT gần như cam kết rằng tất cả cổ đông Công ty Chứng khoán Trí Việt sẽ đều có lợi ích khi sở hữu cổ phần của Công ty (cười). Tôi khuyến khích và động viên anh chị hãy đầu tư vào cổ phiếu TVSC như một cổ phiếu tiềm năng và sau một thời gian nếu chưa nhận được quyền lợi, thì xin mời liên lạc với tôi! (cười) Mai Trí Dũng - Cầu Giấy, Hà Nội Kính gửi ông Lân, TGD Coma18, Là DN hoạt động ngành xây dựng, xin ông chia sẻ thực lòng sức ép lãi suất tăng đến DN là như thế nào? Hiện Công ty đã xây dựng xong Bản cáo bạch chưa? Bao giờ thông tin trong Bản cáo bạch sẽ được công bố ra công chúng? Chúng tôi rất quan tâm đến cơ hội đầu tư vào COMA 18, vì thế rất muốn biết những số liệu tài chính đã kiểm toán của Công ty. Xin các ông chia sẻ thông tin về kết quả hoạt động năm 2010 và dự kiến 2011. Trân trọng, Ông Nguyễn Xuân Phong: Ông Nguyễn Xuân Phong Phó Tổng Giám đốc CTCP COMA 18 Coma 18 là một DN hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và kinh doanh BĐS, do vậy nhu cầu về vốn tín dụng là rất lớn. Với tỉnh hình biến động lãi suất như hiện nay là một sự khó khăn lớn cho các DN, trong đó có DN kinh doanh BĐS bởi DN rất khó tạo ra lợi nhuận từ 20% đến 25% để bù đắp chi phí lãi vay ngân hàng. HĐQT và Ban điều hành của Coma18 rất quan tâm đến vấn đề niêm yết cổ phiếu của công ty. Hiện tại, đơn vị đã ký hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty Chứng khoán Thăng Long. Tới nay bản cáo bạch đã cơ bản hoàn thành. Bản cáo bạch sẽ được công bố ra công chúng ngay khi nhận được chấp thuận niêm yết của UBCK. Kết quả kinh doanh năm 2010 của Coma18: doanh thu 119 tỷ đồng; LNST 16,54 tỷ đồng; quy mô tổng tài sản 409,46 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2009. Dự kiến năm 2011, tăng trưởng sẽ đạt 15% so với 2010. Mai Lan Thanh - Thành phố Đà Nẵng Chào anh Nghĩa. XIn anh cho biết với tình hình thị trường hiện nay, Cotec Land có tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn bằng bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2 mua 1 hay không hay kéo dài cho đến thời điểm thích hợp hơn. Vì sao Công ty không tiến hành sớm phương án phát hành và cho cổ đông chúng tôi được mua với giá bằng mệnh giá? Ông Đào Đức Nghĩa: Cotecland sẽ tăng vốn lên 200 tỷ trong năm 2011 và lên 500 tỷ đồng vào năm 2012. HĐQT đã tính toán đến phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/CP để đại hội thông qua. Huỳnh Văn Phúc - đường Lê Đại hành, quận 10, TP.HCM Xin được đặt vấn đề với ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Công ty Sacomreal Có người cho rằng, giá nhiều dự án bất động sản hiện đã quá thấp. Nếu là một doanh nghiệp mua đất lúc này để đầu tư dự án sẽ không có lời. Ông nghĩ sao? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, người đầu tư nhạy bén sẽ có quyết định phù hợp vào những thời điểm phù hợp. Việc quyết định đầu tư dự án vào thời điểm này có thể thu được thành công lớn, do chi phí đầu vào thấp. Tuy nhiên, việc xác định nguồn vốn, chi phí vốn và thời gian triển khai cần phải được cân nhắc khi quyết định. Nguyễn Hải Anh - Ngõ chợ Ngọc Hà, Hà Nội Giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% thậm chí ở mức 18% - 19% sẽ có những tác động cụ thể tới thị trường chứng khoán và hoạt động doanh nghiệp như thế nào? Bà Nguyễn Dự Hương: Chính phủ đặt ưu tiên ổn định nền kinh tế trong giai đoạn này lên hàng đầu bằng việc triển khai các nhóm giải pháp trong đó có giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20%. Việc này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ bị hạn chế cung cấp hạn mức tín dụng sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn bị ảnh hưởng bởi lạm phát và tỷ giá. Vấn đề này làm chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng cao, lợi nhuận giảm đi đồng thời các hoạt động đầu tư sẽ bị giảm xuống do giá vốn quá cao. Còn đối với thị trường chứng khoán sẽ bị hai tác động: Thứ nhất do các doanh nghiệp niêm yết có những khó khăn như trên. Thứ hai,nguồn vốn hỗ trợ cho các nhà đầu tư chứng khoán (các hoạt động repo, margin hoặc cầm cố chứng khoán) sẽ bị hạn chế. Pham Minh Loan - quận 1, TP.HCM Thưa ông Hiếu, dường như tăng trưởng vốn điều lệ của Nhà Thủ Đức trong hai năm qua nhanh hơn tăng trưởng lợi nhuận. Tức cổ phiếu bị pha loãng nhiều. Ông có ý kiến gì về nhân định này của giới phân tích. Trong chu kỳ phát triển 5 năm tới, khi nào tăng trưởng lợi nhuận của TDH sẽ ở mức bao nhiêu phần trăm? Ông Lê Chí Hiếu: Chỉ tiêu vốn điều lệ lớn hay nhỏ chỉ mang tính tương đối và không nói lên sức mạnh tài chính của công ty. Thông thường, để xem xét khả năng tài trợ các dự án của công ty từ vốn vay hay vốn chủ sơ hữu người ta phải để ý đến chỉ tiêu vốn chủ sở hữu. Ví dụ, một công ty vốn điều lệ 100 tỷ, vốn chủ sở hữu 1.000 tỷ sẽ khác với một công ty vốn điều lệ 100 tỷ và vốn chủ sở hữu cũng chỉ 100 tỷ. TDH hiện nay vốn điều lệ khoảng 378,750 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu đến 31/12/2010 là 1.359 tỷ đồng. Việc chúng tôi không tăng vốn điều lệ để cổ phiếu không bị pha loãng do phát hành quá nhiều. Trong chu kỳ phát triển 5 năm tới thì lợi nhuận của TDH có thể tăng gấp đôi, nhưng năm nay do tình hình khó khăn chung chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững lợi nhuận như các năm vừa qua. Năm nay, nguồn vốn công ty sẽ tập trung giải ngân các dự án dài hạn có tiềm năng lợi nhuận cao để đem tăng trưởng lợi nhuận cho trung hạn. Dương Mỹ - Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Chào anh Nghĩa. Anh đã trải qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 khá khó khăn, nhưng cũng đã vượt qua một cách ngoạn mục. Đứng trước khó khăn của nền kinh tế trong nước lần này, ông có thấy tự tin với tiềm lực tài chính của công ty mình, cụ thể là COtec Land, tình hình tài chính tại thời điểm này như thế nào thưa ông? có đảm bảo đầu tư dự án đúng tiến độ trong trường hợp bán hàng không như dự kiến? Ông Đào Đức Nghĩa: Ông Đào Đức Nghĩa (áo xanh) Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG) Có thể nói, vượt qua khó khăn luôn là kinh nghiệm của CotecGroup và Cotecland. Nhờ uy tín của thương hiệu và kinh nghiệm quản trị, chúng tôi luôn tìm ra những giải pháp, bí quyết riêng của mình để đảm bảo tiến độ đầu tư và doanh số bán hàng. Nguyễn Vũ Hồng - Khu Tập thể Nghĩa Tân, Hà Nội 1. Chính phủ vừa tuyên bố giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% thậm chí ở mức 18% - 19% sẽ có những tác động như thế nào tới HABUBANK? 2. Để vượt qua giai đoạn sóng gió trước mắt, HABUBANK sẽ hành động gì? Bà Nguyễn Dự Hương: Vui lòng xem câu trả lời trước. Phương Long - phuonglong15362@gmail.com Nhà Thủ Đức đã không phát hành hết trái phiếu chuyển đổi. Vậy công ty dự kiến bổ sung nguồn vốn thiếu từ những nguồn nào và số vốn cần bù đắp cho đợt phát hành trái phiếu này là bao nhiêu? Ông Lê Chí Hiếu: Do tình hình thị trường không thuận lợi hầu hết các công ty đã phải dừng kế hoạch phát hành. TDH cũng không phát hành hết TPCĐ, số lượng còn lại khỏang gần 400 tỷ đồng. Để giải quyết vấn đề này, HĐQT đã ra nghị quyết số 71/NQ-HĐQT/NQ- HĐQT ngày 17/1/2011 đề ra 4 phương án huy động vốn. Bạn có thể tham khảo tại website thuduchouse.com. Lê Minh Phương - Đường Hoàng Diệu, quận Thủ Đức, TP.HCM Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch Tập đoàn Cotec Group: Hiện các công ty tahn2h viên của cotec Group đã niên yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM. vậy với tập đ8oàn Cotec Group bao giờ sẽ nei6m yếu cổ phiếu? Ông Đào Đức Nghĩa: HĐQT Cotec Group đã xây dựng xong kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào quý 2 hoặc chậm nhất vào quý 3 năm 2011. Hoàng ANh Tuấn - Ba ĐÌnh, Hà Nội Tôi nghe nói nhiều đến các dự án nghỉ dưỡng của Cotec Land ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua tìm hiểu tôi thấy dự án được đầu tư khá bài bản từ đơn vị thiết kế đến đơn vị xây dựng nổi tiếng. Nhưng xin hỏi việc bán biệt thự nghỉ dưỡng của dự án này như thế nào? có chậm hơn so với dự kiến của công ty? Ông Đào Đức Nghĩa: Dự án Blue Saphia Resort tại Vũng Tàu đang được thị trường đánh giá là một dự án tốt tại khu vực phía Nam. Chính vì vậy, kế hoạch kinh doanh đang đảm bảo tiến độ đề ra của công ty. Trịnh Quỳnh Nga - meocon2266@yahoo.com Xin được hỏi Ông Phan Quốc Huỳnh 2 câu hỏi: 1. Ông đáng giá ra sao về chất lượng đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề chứng khoán tại các CTCK hiện nay? 2. Theo ông, đạo đức nghề nghiệp chứng khoán có nên trở thành một môn học thực sự, bài bản, được xây dựng áp dụng cho các CTCK thành viên và cần được cấp chứng chỉ như nhiều môn học khác hay không? Vì sao? Ông Phan Quốc Huỳnh: Tôi xin trả lời bạn như sau: 1, Nhìn chung, đội ngũ nhân sự trên TTCK hiện nay có trình độ và chuyên môn tương đối, có nền tảng đạo đức. Vì vậy, trong thời gian qua, việc vận hành trên TTCK cơ bản đã trôi chảy và thông suốt, có tác dụng hỗ trợ nhà đầu tư tương đối tích cực. Tuy nhiên, TTCK ngày càng phát triển nên đòi hỏi các nhân sự CK cần phải nâng cao trình độ, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp để góp phần xây dựng một TTCK Việt Nam minh bạch 2. Chứng khoán là một lĩnh vực hành nghề mang tính đặc thù. Ngoài vấn đề chuyên môn thì đạo đức nghề nghiệp là một yếu tố bắt buộc đối với người hành nghề trên TTCK. Vì vậy, theo tôi đạo đức nghề nghiệp nên xem là một môn học bắt buộc và phải được cấp chứng chỉ như các nghiệp vụ khác. Nguyễn Trọng Đức - TP. HCM Gửi lãnh đạo COMA18, Tôi đang làm việc tại một quỹ đầu tư của Nhật. Tôi rất quan tâm đến cơ hội đầu tư vào DN bất động sản quy mô vừa. Xin các ông cho biết một số thông tin ban đầu về COMA18 như vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, hiệu quả hoạt động, định hướng phát triển trong 3 năm tới? Ngoài ra, xin các ông cho biết Công ty có kế hoạch tăng vốn không và có nhu cầu bán cổ phần cho đối tác hay không? Trân trọng cảm ơn, Ông Nguyễn Xuân Phong: Xin chào ông! Cảm ơn ông đã quan tâm đến Coma18. Tôi xin giới thiệu một số thông tin chính liên quan đến Coma18 như sau: Vốn điều lệ 120 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông: nhà nước 51%; cổ đông trong và ngoài công ty 49% Sản xuất kinh doanh liên tục nhiều năm có lãi, quy mô tổng tài sản tăng trưởng bình quân qua các năm từ 25 đến 30%; chia cổ tức bình quân từ 8 đến 12%/năm. Định hướng phát triển trong 3 năm tới là: Tập trung phát triển lĩnh vực đầu tư và kinh doanh BĐS bao gồm nhà ở đô thị, BĐS nghỉ dưỡng, hạ tầng khu công nghiệp. Bên cạnh đó, duy trì ổn định các ngành nghề truyền thống như cơ khí, xây lắp và dịch vụ ăn uống. Để đáp ứng nhu cầu vốn điều lệ theo quy định của pháp luật cũng như yêu cầu vốn cho các dự án BĐS triển khai trong năm 2011 và các năm tiếp theo, năm 2011 công ty có kế hoạch phát hành bổ sung tăng vốn điều lệ lên khoảng 500 tỷ đồng và đang xem xét việc bán cổ phần cho một số đối tác chiến lược. Chúng tôi đánh giá cao các nội dung câu hỏi của ông. Là chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp và đô thị, chúng tôi rất quan tâm các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản và đề nghị các quý ông có thể trao đổi cụ thể hơn với ban lãnh đạo của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn ông. Ông Hoài Giang, Nhà đầu tư công ty chứng - Thái Văn Lung Quận 1, TP.HCM Nhà Thủ Đức đã từng công bố danh sách chi tiết danh mục đầu tư tài chính. XIn cho biết danh mục đầu tư chi tiết đến thời điểm này? TDH còn giữ bao nhiêu cổ phần của HSC? Ông Lê Chí Hiếu: Chúng tôi vẫn tiếp tục công bố danh mục đầu tư tài chính tại bản tin IR hàng quý. Số lượng cổ phiếu HSC , TDH còn nắm giữ là 420.000 cổ phiếu. Phạm Trung Quân - Nha Trang, Hà Nội Xin ông Hiệp vui lòng giới thiệu với nhà đầu tư chúng tôi các dự án và kế hoạch kinh doanh cụ thể của các dự án Công ty đang triển khai được không? Tôi rất bất ngờ với thông tin Vincom đóng cửa Vincomsc tại Hà Nội. Vậy Công ty có ý định rút hoàn toàn khỏi lĩnh vực chứng khoán? Kế hoạch này dự kiến diễn ra khi nào? Xin cảm ơn ông Hiệp! Ông Lê Khắc Hiệp: Ông Lê Khắc Hiệp Chủ tịch HĐQT CTCP VINCOM (VIC) Hiện nay, Vincom đang triển khai một số dự án như Royal City, Eco City... Đây là những dự án xây dựng các khu đô thị lớn tại Hà Nội. Dự án Royal City đã được khởi công từ tháng 1/2010, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2013. Tổng vốn đầu tư dự kiến 13.629 tỷ đồng. Diện tích khu đất hơn 13 héc-ta. Ngày 21/11/2010, các căn hộ mẫu tại dự án đã hoàn thành và đón khách tham quan. Các căn hộ tại Royal City đã được giới thiệu ra thị trường từ tháng 7/2010, tính đến cuối năm 2010 đã có 1.892 căn hộ (khoảng 44% toàn bộ số căn hộ) được khách hàng đăng ký mua và hơn 60% diện tích trung tâm thương mại được đăng ký thuê. Do đó, nguồn lợi nhuận của Royal City sẽ đến từ hoạt động bán căn hộ và cho thuê TTTM. Theo tiến độ triển khai, toàn bộ công trình sẽ được bàn giao và ghi nhận doanh thu vào cuối năm 2013. Dự án Eco City sẽ được khởi công trong quý I năm nay và hoàn thành vào quý IV/2014, vốn đầu tư 26.372 tỷ đồng; khu đất của dự án rộng hơn 36 héc-ta. Giai đoạn đầu dự kiến xây dựng khu bệnh viện và 4 tòa tháp căn hộ. Eco City có thể ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vào cuối năm 2012. Một số dự án lớn khác đang tích cực được triển khai như như Vincom Village (đã đền bù giải phóng mặt bằng), Eden A... Về câu hỏi thứ 2, HĐQT Vincom đã quyết định tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản cao cấp. Chính vì vậy, Vincom quyết định dừng đầu vào các dự án dịch vụ tài chính, trong đó có CTCK Vincom. Hà Văn Hậu - Thủ Dầu một, Bình Dương Thị trường chứng khoán và cả thị trường bất động sản đều có mức giá khá thấp. Theo ông, lúc này nên bỏ tiền vào chứng khoán hay bất động sản thì tốt hơn? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, nguyên tắc đầu tư là phải thấu hiểu và nắm rõ đối tượng đầu tư cũng như dự kiến được kết quả đạt được. Vì vậy, trong ngắn hạn tùy theo điều kiện, khả năng và một chút may mắn của mỗi người sẽ tạo ra những kết quả tốt đẹp vào lĩnh vực đầu tư. Nói cách khác, mình phải hiểu được công việc đầu tư mình đang đầu tư thì khả năng gặt hái được thành công sẽ cao hơn. Về dài hạn, cả 2 kênh đầu tư này đều tiềm năng như nhau. David Hung - 260 Tam Trinh, hai Bà Trưng, HN TT như thế này tôi đã nên giải ngân chưa? Thanks! Ông Bùi Tiến Thắng: Nếu sử dụng vốn tự có thời điểm này cũng có rất nhiều cơ hội đầu tư. Trần Bảo Ngọc - Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy Hà Nội Xin PVD cho biết các hợp đồng thuê giàn của Quý công ty hiện nay được đàm phán ra sao, giá cố định hay phụ thuộc vào diễn biến giá dầu? Theo dự báo của PVD giá dầu trong trung hạn diễn ra như thế nào. Điều này tác động ra sao đến giá thuê giàn của PVD? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Thông thường, PV Drilling sẽ tìm các hợp đồng mới trước khi hợp đồng hiện tại kết thúc, từ 3, 6 tháng đến 1 năm. Giá cho thuê giàn khoan thường cố định theo thời gian của hợp đồng. Theo thông tin của các tổ chức dự báo thì giá dầu sẽ có xu hướng tăng và thị trường khoan có xu hương ấm dần lên trong những năm tới. Vũ Minh Phượng - 359 Bà Hom, Quận 5, TP. HCM Tôi là cổ đông của PV Drilling. Gần đây stox.vn có bài bình luận về cổ phiếu PVD khoonng mấy tích cực, đặc biệt là tiêu đề. Tôi để ý ngay sau khi báo cáo được phát hành giá PVD đã đi xuống. Xin hỏi lãnh đạo PVD có đọc và biết về báo cáo này không? Với những bình luận không mang tính xây dựng để bảo vệ các cổ đông trung thành như tôi sao không bắt Stox.vn ngừng cung cấp báo cáo? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: PV Drilling có bộ phận Quan hệ cổ đông phục vụ công tác theo dõi và công bố thông tin nên chúng tôi đã biết bài viết này ngay từ khi mới được công bố. Đây là ý kiến của chuyên gia phân tích độc lập nên chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của người viết báo cáo. Chúng tôi luôn tin tưởng thông qua kết quả hoạt động kinh doanh thực tế và các thông tin đã công bố chính thức từ PV Drilling, hy vọng là các nhà đầu tư sẽ đánh giá được độ tin cậy và đúng đắn của các thông tin trên thị trường. Phan Ngọc Tùng - 27 Hàng Bạc Hoàn Kiếm Hà Nội Chào chị Yến Phương Tôi hỏi chị một số câu hỏi về tài chính: - Hiện nay vay nợ của PVD khoảng bao nhiêu? Lãi suất ra sao? Khoản tiền trả lãi hàng năm? - Doanh thu theo ngày các giàn đang hoạt động? - Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu năm 2011 là bao nhiêu? - Dự kiến chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận năm nay? Tăng trưởng bao nhiêu? - Cổ tức năm 2011? - Chi phí đầu vào của PVD là những yếu tố nào có bị ảnh hưởng của việc tăng giá điện, USD, xăng hay không? Xin cám ơn ! Bà Hồ Ngọc Yến Phương: - Hiện nay, vay nợ của PVD khoảng 350 triệu USD, lãi suất bình quân khoảng 5,5%, khoản tiền trả lãi hàng năm khoảng 15 triệu USD và sẽ giảm dần qua các năm. - Hiện nay, mức doanh thu trung bình của các giàn khoan vào khoảng 150.000 - 120.000 USD/ngày. - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu khoảng 18% - Dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 khoảng 950 tỷ, tăng trưởng khoảng 10%. - Cổ tức năm 2011: Chúng tôi đang trình HĐQT phê duyệt . - Chi phí đầu vào của PVD có ảnh hưởng về việc tăng giá điện, xăng dầu nhưng không lớn. Về tỷ giá tăng, Công ty không bị ảnh hưởng. Nguyễn Ngọc Tú - 624/3G Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM Tôi xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cotec Group 2 câu hỏi: Trên trang web của Cotecl land thấy giới thiệu nhiều dự án do Cotec landđang đầu tư. Ông có thể cho biết trong đó có bao nhiêu dự án do Cotec Land làm chủ đầu tư, bao nhiêu dự án hợp tác đầu tư? Được biết, hiện hoạt động chính của Cotec Land chủ yếu từ đầu tư kinh doanh bất động sản. Song thị trường bất động sản khu vực phía Nam hiện đang rất trầm lắng. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch kinh doanh của công ty? Ông Đào Đức Nghĩa: Để đảm bảo gia tăng doanh thu và lợi nhuận, Cotecland sẽ đầu tư tại Hà Nội do những lợi thế về cung cầu và giá bán, điều này đảm bảo cân bằng lợi nhuận chung cho công ty và không ảnh hưởng đến các dự án đang đầu tư hiện nay tại khu vực phía Nam. Đào Thị Hạnh - 137/3 lê văn Sĩ, quận Phú Nhuận, TP.HCM Xin được hỏi ông Đào Đức Nghĩa, chủ tịch Hội động quản trị Công ty Cotec Group: Lâu nay tôi rất quan xta6m đến cổ phiếu bất động sản. Tuy nhiên, hiện nay tình hình thị trường bất động sản có vẻ trầm lắng. Ông có thể cho lời khuyên, có nên đầu tư vào cổ phiếu bất động sản lúc này hnay không. Đâu là cơ hội và rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu bất động sản? Đơn cử như đối với cổ phiếu của Công ty CLG Ông Đào Đức Nghĩa: Việc đầu tư vào công ty bất động sản hay bất kỳ công ty kinh doanh lĩnh vực khác đều quan trọng ở mô hình quản trị hướng phát triển trong tương lai, mức cổ tức nhận hàng năm trung bình 20%. Chúng tôi luôn tin tưởng tính ổn định, định hướng phát triển vững chắc, tốc độ gia tăng giá trị của công ty để đảm bảo giá trị đầu tư của các cổ đông. Vũ Tùng Cường - Tôi xin hỏi mối quan hệ giữa Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con hiện nay. Tôi mua CP BVH sẽ được hưởng lợi nhuận do các công ty con làm ra như thế nào? Ông Hoàng Việt Hà: Ông Hoàng Việt Hà Người phát ngôn của Tập đoàn Bảo Việt Hiện nay BVH có các công ty con sau: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt , Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (100% vốn BVH), CTCK Bảo Việt (59,92%), NHTMCP Bảo Việt (52%), CTCP Đầu tư Bảo Việt (BVH và các Công ty con khác sở hữu 98%, Công ty TNHH Bảo Việt _ Âu Lạc sở hữu 60%). Mối quan hệ giữa BVH và các DN thành viên là mối quan hệ giữa chủ sở hữu và các đơn vị nhận đầu tư vốn. BVH cử người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn để thực hiện các quyền của chủ sở hữu theo điều lệ hoạt động của các đơn vị thành viên này. Tham gia vào việc quản lý DN theo quy định của Luật DN và điều lệ của các DN. Ngoài việc thưc hiện công tác quản lý với tư cách là chủ sở hữu thì Tập đoàn Bảo Việt có mối quan hệ hỗ trợ điều phối hoạt động kinh doanh của các công ty con để nâng cao sức mạnh tổng thể của Bảo Việt. Trên cơ sở đó Bảo Việt thu lợi nhuận từ các công ty con tương ứng với phần vốn Bảo Việt đầu tư vào. Đối với những công ty con được Bảo Việt đầu tư 100%vốn thì Bảo Việt trực tiếp quyết định phân chia lợi nhuận của các công ty con này. Đối với những công ty con tập đoàn đầu tư dưới 100% vốn điều lệ thì BVH tham gia việc quyết định phân phối lợi nhuận của các công ty này với tư cách là một cổ đông chi phối phù hợp với điều lệ của Công ty. Bản thân Bảo Việt cũng có những hoạt động trực tiếp kinh doanh để tạo ra lợi nhuận. Như vậy nếu một cổ đông của BVH sẽ được hưởng cổ tức của BVH, nguồn cổ tức đó từ việc thu lợi nhuận của các công ty con và lợi nhuận kinh doanh trực tiếp của BVH. Hà Hồng Quân - Hai Bà Trưng, Hà nội Năm 2010 Coma18 đã nâng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Ông Lân có thể cho biết Công ty đã sử dụng nguồn vốn này ra sao và trong năm tới 2011 có ý định tăng vốn điều lệ lên thêm nữa không bới theo tôi nghĩ với những dự án bất động sản mà Coma18 đang triển khai thì rất cần một lượng vốn lớn Ông Nguyễn Xuân Phong: Trong năm 2010, COMA18 đã thực hiện tăng vốn thành công từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm Công ty đã sử dụng chủ yếu cho dự án Toà nhà cao cấp WESTA, đến nay dự án đã thi công xong 3 tầng hầm và 2 tầng nổi của toà nhà và dự kiến dự án sẽ đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho COMA18. Năm 2011, Công ty cùng lúc thực hiện 3 dự án đầu tư BĐS lớn là: KCN Kim Thành với diện tích 168 ha, tổgn mức đầu tư dự kiến 1.300 tỷ đồng; KCN Nhuận Trạch với diện tích 213,68 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.700 tỷ đồng; KĐT Nam Dương có quy mô 168 ha tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam). Để đáp ứng quy định về quy mô vốn điều lệ theo Luật KD BĐS và tỷ lệ vốn chủ đối ứng tham gia khi vay các nguồn vốn tín dụng thì nhu cầu tăng vốn điều lệ trong năm 2011 là rất cần thiết. Theo tính toán, quy mô vốn điều lệ phải tăng tối thiểu 500 tỷ đồng mới có thể triển khai các dự án nêu trên trong năm 2011 Cảm ơn ông đã quan tâm đến hoạt động của Coma18. Nguyễn Trí Dũng - Hà Nội Thưa ông Nghĩa, vốn vay ngân hàng hiện tại có lãi suất rất cao, trong khi thị trường BĐS TP. HCM vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Cotec Land có dự định điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong năm 2011? Trong năm nay, Công ty kỳ vọng vào các dự án nào? Ông Đào Đức Nghĩa: Trong năm 2011, Cotecland trỉển khai nhanh dự án Blue Saphia Resort Vũng Tàu, Blue Saphia Resort Towers, Hưng Phước 2, và có thể một dự án tại Hà Nội. Chúng tôi không giảm chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2011. Phạm Thu Hằng - Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh Thưa chú Hiếu, cháu xin hỏi chú nếu có tiền chú có mua cổ phiếu TDH với giá dưới 30.000 đồng/cổ phiếu hay không và vì sao? Ông Lê Chí Hiếu: Việc đầu tư vào cổ phiếu hay bất cứ một sản phẩm đầu tư nào khác phụ thuộc vào khả năng tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi nhà đầu tư. Hiện nay, giá cổ phiếu của TDH là 27.000 đồng/cổ phiếu đã thấp hơn giá trị sổ sách rất nhiều. GIá trị sổ sách cổ phiếu TDH đến 31/12/2010 gần 36.000 đồng/cổ phiếu, P/E 2010 khỏang 4 lần. Mặt khác với một danh mục các dự án đầu tư bất động sản trên tất cả các phân khúc từ căn hộ trung, cao cấp, bất động sản du lịch và bất động sản bán lẻ... nhiều tiềm năng, có khả năng tạo ra dòng tiền và lợi nhuận cao trong trung hạn. Đầu tư cổ phiếu TDH tại thời điểm hiện nay là một việc đáng xem xét. Nguyễn Hồng Long - Hải Phòng Kính gửi ông Tùng, Trí Việt, Tôi biết đến Trí Việt thông qua việc đọc các bản tin của Công ty. Tuy nhiên, tôi tự đầu tư thì toàn thua lỗ. Xin hỏi ở Trí Việt có nhận tiền ủy thác đầu tư không? Nếu có, Công ty có cam kết gì về hiệu quả đầu tư không? Tôi thấy các phân tích khuyến cáo của Công ty khá rõ ràng nên cũng muốn thử xem liệu mình có thể nhờ Công ty sinh lợi đồng vốn được không? Xin cảm ơn Ông Phạm Thanh Tùng: Ông Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt Xin cảm ơn anh Long đã dành thời gian tham khảo bản tin của Công ty Chứng khoán Trí Việt. Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để đem tới những gì tinh túy nhất tới các nhà đầu tư. Sắp tới Luật Chứng khoán sửa đổi 2011 sẽ cho phép các CTCK nhận tiền gửi ủy thác đầu tư từ các nhà đầu tư. Công ty Chứng khoán Trí Việt với bộ phận phân tích đầu tư hùng hậu, nhiều kinh nghiệm sẽ tập trung các hoạt động kinh doanh để phục vụ tốt cho hoạt động nhận tiền gửi ủy thác đầu tư của các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân. TVSC đặt mục tiêu nằm trong top 5 các CTCK trong mảng thị phần về ủy thác đầu tư. Kim Anh - NDT tại CTCK Tràng An Gửi Habubank, Tôi đang tìm đọc Báo cáo thường niên của Ngân hàng mà chưa thấy. Trên website mới có báo cáo năm 2009. Vậy khi nào HBB mới công bố bản báo cáo này? Tôi muốn tìm một số thông tin tài chính chuyên sâu về ngân hàng trong niên bản này. Xin cảm ơn. Bà Nguyễn Dự Hương: Theo quy định của Báo cáo Thường niên sẽ được công bố sau khi kết thúc năm tài chính 90 ngày. Hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện công tác kiểm toán và dự định công bố thông tin vào cuối tháng 3 đầu tháng 4. Lê Hoài Thương - TP. HCM Thưa ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG). Công ty có tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng ngay trong quý I/2011. Tuy nhiên, TTCK đang rất suy trầm, liệu kế hoạch tăng vốn có thành công. Xin ông cho biết cụ thể đối tượng của đợt tăng vốn này? Ông Đào Đức Nghĩa: Việc tăng vốn từ 100 tỷ lên 200 tỷ là con số rất khiêm tốn trước khi tăng vốn lên 500 tỷ để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đầu tư. Chúng tôi tin tưởng việc tăng vốn này sẽ thành công. Phạm Bằng Lăng - langlangpb@gmail.com Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô mới, tín dụng thắt chặt, chiến lược phát triển của Nhà Thủ Đức như thế nào? Giữ thế thủ hay vẫn tiến lên thưa ông Chủ tịch? Ông Lê Chí Hiếu: Ông Lê Chí Hiếu Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô khó khăn hiện nay, việc huy động vốn cũng như vay vốn ngân hàng phải chịu chi phí tài chính rất lớn do đó TDH sẽ tập trung vào các dự án tiềm năng và có khả năng tạo ra dòng tiền. Không đầu tư dàn trải để bảo đảm nguồn vốn của công ty và nguồn vốn vay ngân hàng sẽ được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Bảo Ngọc - 82 Hoa Bằng Cầu Giấy Hà Nội Chào anh Bích, SSI là CTCK số 1 thị trường. Điều này không thể bàn cãi. Tiếp theo sau có thể kể đến Thăng Long, HSC, SBS... Tuy nhiên về phân tích SSI chưa bao giờ đạt được tầm vị thế của Công ty. THăng Long có anh Quách Mạnh Hào, HSC có Mac Cana... Còn SSI từ trước đến nay đang thiếu một thủ lĩnh xứng tầm. Bên ngoài người ta chỉ biết tới anh Hưng, anh Nam. Trong tương lai gần bộ phận phân tích SSI do anh lãnh đạo liệu có tiếng nói độc lập và xác định được vị thế tên tuổi không? Ông Phạm Ngọc Bích: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến SSI -SSI rất thành công trong việc phục vụ cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước. Điều này đã được phản ánh trong thị phần giao dịch cao nhất trên sàn Hose trong năm 2010. SSI tiếp tục phát triển dịch vụ phân tích và tư vấn đầu tư nhằm mục đích hỗ trợ cho các nhà đầu tư một cách hiệu quả và hoàn toàn độc lập đối với lãnh đạo và các hoạt động tự doanh của SSI. Trong năm 2010, anh Hưng và anh Nam đã mời tôi vào làm việc tại SSI để giúp xây dựng và nâng cao các dịch vụ phân tích và tư vấn để SSI có thể duy trì vị trí hàng đầu trong ngành chứng khoán. Lý Nam - 32 Nguyễn Sơn Long Biên Hà Nội Chào chị Hồ Ngọc Yến Phương đã dành thời gian tham gia giao lưu. Lãnh đạo công ty thì chỉ lo chuyện kinh doanh là chính. Nhung tôi muốn chị chia sẻ 1 chút ý kiến cá nhân về thị trường. Theo chị giá trị thực của cổ phiếu PVD hiện nay là bao nhiêu? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Cám ơn bạn đã tin tưởng. Đúng như bạn đã nói lãnh đạo công ty thì chỉ lo chuyện kinh doanh là chính nên sẽ rất khó đưa ra một nhận định chính xác về thị trường. Theo tính toán của Bộ phận phân tích tài chính của PVD thì giá trị thực của cổ phiếu PVD được tính toán cao hơn so với giá thị trường (ngày 25/2/2011) Ngô Bình Minh - 61 Tú Xương Quận 3 TP. HCM Xin chào chị Yến Phương Gần đây PVN đẩy mạnh hoạt động thăm dò ở Angieri, PVD có tham gia hoạt động hay hưởng lợi từ việc này không? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, PV Drilling đang có giàn khoan đất liền PV DRILLING 11 tại Angeria và đang chuẩn bị thực hiện hợp đồng 3 năm cung cấp giàn khoan đất liền cho Groupment Bir Seba, đơn vị liên doanh giữa PVEP với đối tác nước ngoài. Trong những năm đã hoạt động tại Angieria, PVD không có nhiều lợi nhuận nhưng tên tuổi của PVD đã được khẳng định ở Trung Đông và Bắc Phi. Mandy Giang - 112 Tuệ Tĩnh, P. 13, Q 11, TPHCM 1/ Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt các thông tin bất lợi cho thị trường chứng khoán dồn dập được công bố: tỷ giá, lạm phát, giá xăng, điện đồng loạt tăng. Theo ông/ bà, các yếu tố trên tác động như thế nào đến thị trường?. Nhà đầu tư nên làm gì trong thời điểm hiện tại? 2/ Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa có gì sáng sủa, nhà đầu tư nên chọn kênh giải ngân nào để sinh lời: vàng, ngoại tệ, bất động sản, chứng khoán…?. Ông/bà dự báo như thế nào về triển vọng của đồng Nhân dân tệ trong thời gian tới khi nền kinh tế Trung Quốc ngày càng lớn mạnh? Ông Phạm Ngọc Bích: Cảm ơn bạn -Ngay sau lễ Tết Tân Mão 2011 có rất nhiều thông tin bất lợi cho kinh tế vĩ mô của Việt Nam bắt đầu từ việc điều chỉnh tỷ giá, tăng lãi suất tái cấp vốn, tăng giá điện và tăng giá xăng... Những thông tin này đều liên quan đến một vấn đề chính là vấn đề lạm phát. Chính phủ đã mạnh tay đưa ra nhiều biện pháp với mục đích là kiềm chế lạm phát. Việc này sẽ làm ảnh hưởng xấu cho TTCK trong ngắn hạn. Trong thời điểm này nhà đầu tư nên giữ tiền mặt và chờ đợi TTCK xuống mức thấp trước khi giải ngân vào khoảng cuối năm. -Nói chung, nếu nhà đầu tư có tiền mặt hiện nay chỉ nên mua vàng hoặc gửi ngân hàng để có lãi suất cao và bảo toàn vốn. Vì TTCK và ngành bất động sản năm nay dự báo sẽ còn khó khăn. -Tiền đồng Nhân dân tệ có tiềm năng tăng trưởng tốt vì kinh tế vĩ mô của Trung Quốc rất tốt. Rất nhiều quốc gia muốn Trung Quốc nâng cao mức giá của đồng Nhân dân tệ. Nhưng Chính phủ Trung Quốc chỉ sẽ tăng dần giá trị đồng Nhân dân tệ để không tạo ra ảnh hưởng cho ngành xuất khẩu của Trung Quốc. money hunter - Gia Lam, Hà Nội Tại sao Vincom lại bán dự án Vincom Financial Center tại TP. HCM, lợi nhuận dự án này mang lại cho Vincom là bao nhiêu? Bao giờ Vincom sẽ hạch toán khoản lợi nhuận này? Ông Lê Khắc Hiệp: Vincom đã bán dự án này trong năm 2010, lợi nhuận là 363 tỷ đồng và đã được hạch toán hết trong năm 2010. son tran - Tu Liem, Ha Noi Gửi ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch Cotec Đã bắt đầu có những tiếng nói quan ngại về thị trường bất động sản du lịch do cung tăng mạnh trong khi nhu cầu có khả năng chi trả thấp, khiến cho nhiều dự án bất động sản du lịch bán hàng rất chậm. Ông có đồng tình với quan điểm này? Tình hình bán hàng của Dự án Blue Saphire có tiến triển gì không sau đợt chào bán thứ nhất cuối năm ngoái? Ông Đào Đức Nghĩa: Mỗi một sản phẩm tùy thuộc vào chất lượng, vị trí, giá cả, mô hình quản trị dự án. Chúng tôi tin tưởng vào dự án Blue Saphire của mình sẽ tiến triển tốt đẹp. Phan Hiệp Quốc - Tp.HCM Xin chào chị Hương. Em là sinh viên mới ra trường, học Tài chính Ngân hàng. Hiện em đang tìm kiếm một công việc trong lĩnh vực Ngân hàng. Chị có thể cho em hỏi thu nhập bình quân (cả thưởng) của nhân viên Habubank là bao nhiêu không? Điều này chắc không nằm trong bí mật không thể tiết lộ phải không chị? Ngoài lương, CBCNV của Ngân hàng còn được những ưu đãi gì khác không? Bà Nguyễn Dự Hương: Habubank rất hoan nghênh các ứng viên có nhu cầu và mong muốn làm việc lâu dài với Ngân hàng. Làm việc tại Habubank, bạn sẽ cảm nhận được sự thân thiện, cởi mở giữa lãnh đạo với nhân viên và giữa nhân viên với nhau. Tất nhiên, chính sách nhân sự của Habubank cũng luôn hướng đến mục tiêu là làm sao để nhân viên gắn bó lâu nhất và làm việc tận tuỵ nhất với Ngân hàng. Vì vậy, Habubank xây dựng một chế độ đãi ngộ công bằng, dân chủ, thúc đẩy năng lực và tạo động lực làm việc cho tất cả mọi người. Hiệu quả lao động và công sức lao động của từng cá nhân ở từng vị trí đều được ghi nhận, đánh giá một cách xứng đáng. Năm 2010 vừa qua, thu nhập bình quân trên mỗi nhân viên là 10,15 triệu đồng/tháng. Hồ Ngọc Phượng - Đà Nẵng Xin chào bà Hương (HBB). Hiện nay trên sàn có rất nhiều Ngân hàng và CTCK con cùng niêm yết. Xin hỏi CTCK Habubank có kế hoạch bao giờ niêm yết? Bà Nguyễn Dự Hương: Hiện nay công ty chứng khoán HBB là công ty TNHH Một thành viên thuộc HBB. Việc niêm yết HBBS nằm trong lộ trình phát triển của HBB và sẽ được thông qua tại đại hội cổ đông. Lê Ngọc Bích - Thủ Đức, Tp.HCM Xin chào bà Hương. Habubank hiện có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. Xin bà cho biết kế hoạch tăng vốn của HBB trong thời gian tới. HBB dự định sẽ phát hành cổ phiếu hay trái phiếu chuyển đổi (như đợt phát hành 10,5 triệu trái phiếu vào tháng 8/2010)? Bà Nguyễn Dự Hương: HBB có lộ trình tăng vốn cho giai đoạn 5 năm 2010 – 2014. Trong năm 2011, Habubank sẽ chuyển đổi 1.050 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Lúc đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 4.050 tỷ đồng. Trong tương lai, kế hoạch tăng vốn này sẽ phù hợp với kế hoạch phát triển. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ còn phải được thông qua tại đại hội cổ đông trong tháng 3 tới. Chúng tôi sẽ thông báo khi có kết quả của đại hội cổ đông. nnthu - My Dinh, Ha Noi Được biết năm 2010, Vincom lãi lớn chủ yếu từ bán căn hộ và văn phòng của dự án Vincom Center tại TP. HCM. Đây là dự án căn hộ và văn phòng cho thuê có thời hạn 50 năm, vậy làm thế nào để Vincom hạch toán lợi nhuận vào trong năm 2010? Xin ông cho biết thêm hiện Vincom đã bán được bao nhiêu căn hộ và văn phòng tại dự án này? Giá bán là bao nhiêu trên một m2 căn hộ và văn phòng, mức cao nhất và thấp nhất? Ông Lê Khắc Hiệp: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, Vincom được lựa chọn hạch toán lợi nhuận một lần hoặc rải theo vòng đời của dự án. Vincom đã bán được 98% căn hộ tại dự án này. Thái Hòa - Hà Nội Một số CP penny hiện nay đã có giá xuống dưới cả mức khi thị trường xuống thấp trong năm ngoái, vậy tôi có nên đầu tư vào nhóm CP này? Rủi ro khi đầu tư vào đây là gì? 15. Những so sánh của ông về tiềm năng lợi nhuận và rủi ro giữa chứng khoán, vàng, USD và bất động sản? Ông Phan Quốc Huỳnh: Như bạn vừa nêu, hiện nay, một số CP penny đang có mức giá xuống thấp hơn cả năm ngoái. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân tôi, thị trường vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa có hướng phục hồi rõ rệt. Vì vậy, không nên so sánh giá cổ phiếu cao thấp tại tường thời điểm khác nhau mà phải nhìn vào hướng đi của thị trường. Bởi vậy, đây là thời điểm nhà đầu tư nên thận trọng khi đầu tư vào cổ phiếu, kể cả cổ phiếu Penny lẫn Blue-chip. Tuy nhiên, xét về rủi ro thì đầu tư vào cổ phiếu Penny trong thời điểm hiện nay rủi ro không cao, nhưng sẽ khó thu được lợi nhuận như kỳ vọng. Viet Anh - Hai Ba Trung, HN Nhiều người nói SCR không phải là nhà đầu tư BDS gốc mà chuyên về thương mại vì thế lợi nhuận khó bền vững. Ông Thắng nghĩ sao? Thị trường BDS như hiện nay các ông có chịu áp lực gì từ các cổ đông chiến lược nước ngoài như DC. - Xin hỏi DC mua cổ phiếu SCR với giá bao nhiêu? Ông Bùi Tiến Thắng: Ông Bùi Tiến Thắng Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal Định hướng chiến lược của SCR hiện nay và đến năm 2020 tập trung vào hai lĩnh vực chủ yếu là Đầu tư phát triển dự án và Kinh doanh bất động sản. Hoạt động kinh doanh bất động sản của SCR hiện được đánh giá có quy mô hàng đầu của Việt Nam. SCR đã đầu tư, phát triển quỹ đất để thực hiện dự án rất dồi dào và hiệu quả mang lại trong hoạt động cũng rất khả dĩ. Với mức thực hiện doanh thu từ hoạt động bất động sản trong năm 2010 là 1.092 tỷ đồng doanh thu, chiếm 45% tổng doanh thu của Công ty. Theo kế hoạch kinh doanh bất động sản năm 2011 của SCR, doanh thu đạt 1.889 tỷ đồng, chiếm 78% tổng doanh thu. Với chủ lực là các sản phẩm do SCR đầu tư, phát triển. Điều này minh chứng, SCR là đơn vị đầu tư, phát triển bất động sản có tỷ trọng lớn. Các cổ đông chiến lược nước ngoài như DC đầu tư vào SCR, với tầm nhìn chiến lược dài hạn và họ tin tưởng vào sự phát triển ổn định, bền vững của SCR nên gần như không có việc tạo áp lực từ các cổ đông này. Ngược lại, SCR còn nhận được sự hỗ trợ từ các cổ đông này. Trịnh Văn Đô - Từ Sơn, Bắc Ninh Tôi đang quan tâm đến cổ phiếu của Coma18 sắp lên sàn nên mạn phép hỏi ông Lân rằng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011 ra sao, so với năm 2010 tăng trưởng bao nhiêu và lợi nhuận dự kiến như thế nào? Ông Nguyễn Xuân Phong: COMA18 là doanh nghiệp hoạt động chủt yếu trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh BĐS. Các dự án COMA18 triển khai trong năm 2011 sẽ đem lại hiệu quả kinh tế trong vòng 2-5 năm tiếp theo. Năm 2011, COMA18 đặt mục tiêu ổn định sản xuất, trong đó trọng tâm là việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng toà nhà cao cấp Westa tại KĐT Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội); khởi công xây dựng hạ tầng 2 dự án KCN Nhuận Trạch (Lương Sơn, Hoà Bình) và Kim Thành (Kim Thành, Hải Dương); duy trì tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận phù hợp với tăng trưởng vốn điều lệ và đặt kế hoạch chia cổ tức cho các cổ đông từ 12 đến 15%. Xin cảm ơn. Lê Khắc Hiếu - Tp.Buôn Mê Thuột Xin hỏi bà Hương, hiện nay chứng khoán đang gặp nhiều khó khăn. Giá vàng, giá USD liên tục leo thang. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thì ở mức thấp, trong khi lạm phát đe dọa 2 con số. Nếu bà là NĐT cá nhân, bà sẽ hành động như thế nào? Tôi muốn nghe một lời khuyên chân thành từ một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính như bà. Bà Nguyễn Dự Hương: Từ 9/2/11, thị trường tuột dốc, giao dịch cầm chừng. Thực tế thì từ trước đó rất nhiều nhà đầu tư đã tỏ ra thờ ơ với thị trường dù nó đang đà lên mạnh mẽ (từ 420 - 525 điểm trong một thời gian ngắn) do giao dịch chủ yếu tập trung vào một số mã Blue-chips. Thị trường vừa qua đã phải đón nhận nhiều tin xấu, như giá vàng, USD tăng mạnh, lạm phát cao, giá điện và giá xăng dầu cũng sẽ tăng. Đây là kết quả của nhiều yếu tố trong đó có giá vàng thế giới tăng cao, nhập siêu của Việt Nam 2010 lớn, dự trữ ngọai hối thấp, chúng ta đã chú trọng nhiều vào mục tiêu tăng trưởng hơn là kiềm chế lạm phát, khiến VND mất giá, lạm phát cao v.v. Tuy nhiên, sang năm 2011, Chính phủ đã đặt ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát lên hàng đầu. Cụ thể là NHNN đã công bố định hướng chính sách tiền tệ 2011 trong đó giảm tổng cầu bằng tăng thu ngân sách, giảm bội chi ngân sách không quá 5%, sắp xếp lại danh mục đầu tư của năm 2011, những dự án công trình nào thủ tục chưa xong sẽ chuyển sang năm sau, công trình nào hiệu quả không cao sẽ dừng lại và sẽ tiết kiệm chi thường xuyên 10% . NHNN chủ trương giảm cung tiền khoảng 100.000 tỷ VNĐ, đưa tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% so với kế họach 23% lúc trước. Các biện pháp này sẽ giúp giảm nhập siêu, kiềm giữ tỷ giá và lạm phát. Nếu các biện pháp này chính thức thông qua, trong thời gian ngắn thị trường sẽ có ảnh hưởng tiêu cực vì nó sẽ ảnh hưởng tới dòng tiền cũng như lãi suất sẽ không có khả năng giảm trong ngắn hạn khi kết quả của chính sách thắt chặt tiền tệ chưa nhìn thấy rõ. Nhưng xét về dài hạn thì chính sách này đi theo đúng chủ trương bình ổn kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Nhìn chung, trong dài hạn thị trường sẽ thấy khía cạnh tích cực của nó và phản ứng tốt hơn. Kết quả kinh doanh Q1 của các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí lãi vay cao. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ khởi sắc hơn từ giữa/cuối Q2/2011 khi chính sách tiền tệ được nới lỏng khi sau khi đã chứng minh được hiệu quả của nó, lãi suất hạ nhiệt và lạm phát giảm xuống theo chu kỳ thông thường và thị trường sẽ khả quan hơn về cuối năm 2011. Nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng thị trường thường đi trước tình hình kinh tế vĩ mô. Do vậy, trong thời điểm hiện tại, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nhỏ lẻ không chủ định đầu tư dài hạn nên quan sát thị trường. Thời điểm mua tốt tôi cho rằng sẽ vào giữa Q2/2011. Vì vậy, đây là thời điểm cho các nhà đầu tư dài hạn. Phạm Việt Tùng - Yên Viên, Gia Lâm Xin chào bà Hương. Theo quy định, các doanh nghiệm niêm yết phải lưu trữ và công bố BCTC đầy đủ trên website. Nhưng khi tôi truy cập vào web http://www.habubank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/bc-tai-chinh/ thì chỉ thấy BCTC quý IV/2010, không tìm thấy BCTC các quý trước/năm trước. Xin bà cho biết tôi có thể tìm được ở đâu? Việc công bố không đầy đủ này có vi phạm quy định hiện hành? Bà Nguyễn Dự Hương: Rất cảm ơn bạn đã nhắc nhở về quy định công bố thông tin. Habubank mới bắt đầu lên sàn từ ngày 23/9/2010, trước đó chúng tôi mới là công ty đại chúng, do đó, chúng tôi chỉ thực hiện theo quy định về công bố thông tin hàng năm. Bạn có thể tìm thấy trên website của chúng tôi đầu đủ các báo cáo từ năm 2007. Bạn có thể truy cập để tìm hiểu thêm về Habubank qua các kết quả hoạt động kinh doanh. Chúng tôi đã và đang luôn cố gắng công bố thông tin một cách đầy đủ, kịp thời và đúng thời gian quy định nhất theo yêu cầu của Bộ tài chính. Trần Việt Hà - Q1. TP.HCM Xin chào bà Hương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB). Là người lãnh đạo Ngân hàng, bà có nhận xét gì về những thông tin mới đây được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng Chính phủ sẽ thắt chặt tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát, hạ tăng trưởng tín dụng năm 2011 xuống dưới 20%. Những biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của HBB như thế nào? Bà Nguyễn Dự Hương: Xin vui lòng xem câu trả lời trước. Lê Quang Trường - Quảng Ninh Theo kết quả kinh doanh quý 4/2010 của HBB công bố, lợi nhuận của Ngân hàng đạt 90,36 tỷ đồng, giảm gần 23% so với cùng kỳ 2009. Trong đó, khoản lỗ đáng chú ý là 13,5 tỷ do hoạt động kinh doanh ngoại hối (quý IV/2009 lãi 0,6 tỷ). Xin bà Hương cho biết thêm chi tiết về khoản lỗ này. Liệu những biến động tỷ giá đầu năm 2011 có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của NH hay không? Bà Nguyễn Dự Hương: Đây là chiến lược kinh doanh của ngân hàng, chấp nhận lỗ ở tỷ giá để lãi về lãi suất. Khoản lỗ này là do chúng tôi để trạng thái ngoại hối của ngân hàng âm (-) để sử dụng tiền Việt cho vay với lãi suất cao hơn. Đứng trên tổng thể hoạt động kinh doanh thì vẫn có lãi. Phạm Việt Anh - Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Xin chào doanh nhân Lê Chí Hiếu!Cuối năm 2010, tôi thấy ông vẫn rất lạc quan khi trả lời trên VNExpress. Nhưng tình hình kinh tế vĩ mô năm nay đã khác. Một vài doanh nghiệp đã phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011, đặt ra từ năm ngoái. ông có phải điều chỉnh kế hoạch của TDH hay không? và cá nhân ông có còn giữ tinh thần lạc quan nữa hay không? Ông Lê Chí Hiếu: Tinh thần lạc quan là đặc điểm chung của người Việt Nam. Tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay có nhiều khó khăn nhưng vẫn nằm trong dự liệu của chúng tôi và chúng tôi tin tưởng Chính phủ sẽ có những biện pháp để ổn định nhanh chóng trong vòng vài tháng tới đây. Tuy nhiên, trong tình hình khó khăn trước mắt, không chỉ riêng TDH mà hầu hết các doanh nghiệp phải xem xét lại kế họach sản xuất kinh doanh dựa trên cơ sở nguồn vốn có khả năng huy động. Đối với TDH, chúng tôi luôn có giải pháp dự phòng để vượt qua mọi tình huống khó khăn. Chúng tôi tin tưởng rằng nếu tình hình 6 tháng cuối năm Chính phủ ổn định được kinh tế vĩ mô thì cả thị trường chứng khoán và bất động sản sẽ phục hồi nhanh chóng. Xuân Thắng - CHung cư Secret Quận 3, TP.HCM Thưa ông Nghĩa, chung cư Blue Sapphiare đã mở bán đợt cuối vào cuối năm 2010. Kết quả bán hàng như thế nào và dự án này khi nào giao nhà cho khách hàng, đóng góp vào lợi nhuận năm 2011 như thế nào? Ông Đào Đức Nghĩa: Nhà phân phối đốc quyền Savills đã xây dựng xong kế hoạch kinh doanh căn hộ nghỉ dưỡng Blue Sapphiare với kỳ vọng kết quả rất cao. Nhất là khi chủ đầu tư đã được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép chuyển hình thức từ thuê đất 50 năm sang hình thức trả tiền một lần tạo điều kiện cho các nhà đầu tư được cấp sở hữu căn hộ. Huy Lâm - Hà Nội Tôi là 1 nhà đầu tư tại CTCK Habubank. Được biết công ty vừa trang bị hệ thống phần mềm cốt lõi chứng khoán hiện đại, xin hỏi phần mềm này bao giờ đi vào hoạt động. NĐT có thể được hưởng những tiện ích gì khác biệt so với trước đây? Bà Nguyễn Dự Hương: Công ty chứng khoán Habubank (HBBS) đang triển khai phần mềm công nghệ lõi chứng khoán phiên bản mới nhất của TTL (Transaction Technologies Limited). Dự kiến phần mềm này sẽ chính thức hoạt động vào quý II năm 2011.Ưu điểm nổi trội của hệ thống phần mềm lõi này là tính linh hoạt cao, cho phép HBBS dễ dàng phát triển các dịch vụ khác biệt, vượt trội và bổ sung thêm các tiện ích mới cho nhà đầu tư. Nền tảng công nghệ này cũng cho phép HBBS tự động hoá hầu hết các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu các thủ tục giao dịch, tạo sự thuận tiện và tiết kiệm thời gian giao dịch cho khách hàng. Với đặc điểm rất thân thiện với người dùng, sử dụng phần mềm này, nhà đầu tư sẽ dễ dàng giao dịch chứng khoán trực tuyến, thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán, quản lý rủi ro và danh mục đầu tư, chuyển tiền tự động…tại bất kỳ nơi nào thông qua máy vi tính, các thiết bị cầm tay với tốc độ nhanh nhất. Lê Hiếu - Hải Phòng Habubank lên sàn đã lâu, nhưng giá cổ phiếu HBB vẫn loanh quanh mệnh giá. Xin hỏi bà Hương nghĩ gì về điều này? Nếu so sánh với giá cổ phiếu của các Ngân hàng khác, thì giá cổ phiếu HBB có được cho là rẻ? Bà có sẵn sàng mua cổ phiếu HBB tại mức giá này không? Bà Nguyễn Dự Hương: Với mức giá hiện nay PE của HBB là 6,3x và PB là 0,8x, khá thấp so với mặt bằng chung các cổ phiếu ngành ngân hàng đang niêm yết là 8,2x và 1,3x trong khi mức trả cổ tức năm 2010 vẫn đạt 12%. Do vậy, chúng tôi cho rằng cổ phiếu HBB đang được giao dịch dưới giá trị thực của nó. Ngoài ra, từ khi lên sàn cổ phiếu HBB luôn nằm trong top các cổ phiếu có tình thanh khoản tốt nhất thị trường. Do vậy, tôi nghĩ rằng HBB là một khoản đầu tư tốt về dài hạn. Cổ tức có thể thấp hơn tiền gửi tiết kiếm nhưng cơ hội tăng trưởng sẽ cao hơn rất nhiều. Bùi Chiến Thắng - Nghệ An Tôi được biết, kế hoạch cổ tức năm 2010 của HBB là 12%. Mức này khá thấp so với lãi suất ngân hàng 14% hiện nay. Xin hỏi bà Hương và ban lãnh đạo Ngân hàng có biện pháp gì để tăng lợi nhuận cho Ngân hàng, và đem lại thu nhập cho cổ đông. Bà Nguyễn Dự Hương: Với tình hình thị trường như hiện nay, tỷ trọng lợi nhuận từ mảng hoạt động truyền thống của ngân hàng là tín dụng đang bị thu hẹp dần. Habubank ý thức được điều đó và trong 2 năm trở lại đây, đặc biệt là từ năm 2010, Ngân hàng đã tập trung vào việc đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm mang lại thêm nhiều nguồn thu ngoài tín dụng cho ngân hàng, tổ chức lại việc bán hàng theo các khối mảng kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động. Bước đầu, các hoạt động này đã mang lại kết quả tốt. Mặc dù kinh tế có nhiều khó khăn nhưng năm 2010, lợi nhuận của Ngân hàng vẫn đạt kế hoạch do Đại hội cổ đông đề ra, tăng trưởng hơn 20% so với năm 2009. Phạm Thanh Bình - 280B Lạc Long Quân, Hà Nội 1. Bà có thể chia sẻ về kế hoạch tăng trưởng của HABUBANK trong năm 2011 và tiếp theo? 2. Để kế hoạch được thực hiện tốt nhất, HABUBANK đã chuẩn bị những bước đi cụ thể gì? Bà Nguyễn Dự Hương: Trong năm 2011, HBB đặt kế hoạch tăng trưởng các doanh số hoạt động từ 20 -30%. Để chuẩn bị cho việc triển khai kế hoạch tăng trưởng này, 2010 HBB đã cơ bản hoàn thành việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của ngân hàng theo khối, mảng, tổ chức lại hoạt động bán hàng, đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm mới nhằm đa dang họa các nguồn thu ngoài tín dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Lê Phong - KDC Trung Sơn, Quận 8 TP. HCM Chào các diễn giả tham gia giao lưu! Xin cho biết gần đây các cổ đông nội bộ và cổ đông lớn của Công ty PVD liên tục bán ra cổ phiếu. Lý do tái cơ cấu bình thường hay còn nguyên do nào khác? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Theo quan điểm cá nhân thì cổ phiếu PVD có tính thanh khoản cao nên các cổ đông nội bộ và cổ đông lớn bán ra cổ phiếu để giải quyết nhu cầu tài chính của họ. Đối với PV Drilling, hoạt động sản xuất kinh doanh hiện đang rất ổn định và phát triển theo chiến lược dài hạn của Tổng Công ty. Maihong, - Tập thể ĐHKT Quân sự, Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội Tôi đã đọc kỹ báo cáo tài chính quý IV của công ty. Tôi nghĩ có chút sai sót. Chẳng hạn con số nguồn vốn chủ sở hữu (410 triệu) đầu năm bằng USD và VND không phù hợp nếu qui đổi theo tỷ giá 18.932 theo báo cáo. Nhưng con số nguồn vốn cuối năm quy ra theo tỷ giá 18.932 thì phù hợp. Tôi nghĩ năm 2010 chính phủ đã hai lần điều chỉnh tỷ giá và báo cáo đầu năm nên tính theo tỷ giá cũ mới chính xác, còn cuối năm là tỷ giá mới. Xin hỏi báo cáo tài chính của PVD đã được kiểm toán chưa, họ có suy nghĩ như tôi đã trình bày không? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Trong báo cáo tài chính, tỷ giá sử dụng tại thời điểm đầu năm là 17.941 và thời điểm cuối năm là 18.932. Bạn có thể kiểm tra lại trong Báo cáo tài chính do PV Drilling công bố. Hiện nay báo cáo tài chính của PVD đang được kiểm toán. Nếu câu trả lời chưa thỏa đáng thì bạn có thể liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông của PVD. Địa chỉ và số điện thoại có trên website. Dương Văn Sung - 128 Nguyễn Thiện Thuật Quận 3 TP. HCM Chào lãnh đạo PVD tham gia giao lưu. Tôi thấy trước đây quan hệ cổ đông của nhóm các DN họ dầu khí rất tốt. Tuy nhiên gần đây PVD bắt đàu trễ hẹn nộp báo cáo tài chính. Xin cho biết lý do? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến PV Drilling. Thời gian gần đây, PV Drilling có trễ hạn trong việc nộp báo cáo tài chính do công ty thực hiện việc chuyển đổi báo cáo kế toán từ VND sang USD từ 1/1/2011, nên cần thời gian để thực hiện cũng như hoàn thiện hệ thống phần mềm. Chúng tôi sẽ cố gắng đúng hạn công bố trong những báo cáo tới. Thu Hồng - Đống Đa, HN Kính gửi ông Lân, COMA18 Tôi có sở hữu một lượng cổ phần tại Công ty ông. Xin ông cho biết kế hoạch lên sàn trong quý I của Công ty có chắc chắn không ạ? Tại sao COMA18 lại chọn niêm yết ở sàn Hà Nội mà không phải là sàn TP. HCM? Tôi thấy sàn TP. HCM nhiều DN lớn hơn và COMA18 cũng đủ điều kiện niêm yết trên sàn này. Xin cảm ơn ông, Ông Nguyễn Xuân Phong: Chào chị Hồng! Trước tiên xin cảm ơn câu hỏi của chị. Chúng tôi khẳng định là đang kết hợp cùng đơn vị tư vấn niêm yết là Công ty chứng khoán Thăng Long gấp rút hoàn thiện hồ sơ niêm yết và tin tưởng sớm nhận được Giấy phép của UBCK. Với quy mô vốn điều lệ 120 tỷ đồng, kết quả kinh doanh liên tục nhiều năm có lãi, không có lỗ luỹ kế nên COMA18 đủ điều kiện niêm yết trên HOSE. Song, sự lựa chọn sàn HNX là do chúng tôi nhận thấy phù hợp và thực tế rất nhiều doanh nghiệp quy mô như COMA18 đã rất thành công khi niêm yết trên HNX. Hơn nữa, triển vọng phát triển của COMA18 trong tương lai sẽ mang lại lợi ích thực sự cho các cổ đông. Trần Quang Phiệt - Bắc Ninh Thưa bà Hương, được biết Habubank là ngân hàng khá mạnh trong mảng tài chính cá nhân. Hiện tôi đang làm cho một DN FDI (có thể được xác nhận mức lương khoảng 800 USD/tháng) có nhu cầu mua nhà trả góp. Ngân hàng có gói sản phẩm nào hỗ trợ không và cụ thể là gì? Bà Nguyễn Dự Hương: Với nhu cầu của bạn, Habubank có thể cung cấp cho bạn giải pháp mua nhà trả góp với thời hạn lên tới 15 năm và bạn có thể vay được tối đa 70% giá trị căn nhà bạn chọn. Tuỳ vào nguồn thu nhập cũng như khả năng tài chính, bạn có thể lựa chọn phương thức trả gốc và lãi vay. Ngoài ra, với sản phẩm cho vay mua nhà có tên gọi “An cư nhà mới” mà Habubank đang triển khai, Habubank sẽ tặng bạn một hợp đồng bảo hiểm người vay với số tiền bảo hiểm lên tới 2,4 tỷ đồng. Chúng tôi rất mong sẽ được đón bạn tại Habubank trong thời gian sớm nhất. Quảng Văn Ba - Cao Bằng Thưa ông Huỳnh, ông có bình luận gì về việc khá nhiều CTCK vỏ nội nhưng ruột ngoại hiện nay. Với 105 CTCK hiện nay, có phải mảnh đất tác nghiệp đã rất chật chội? Ông Phan Quốc Huỳnh: Thưa bạn Quảng Văn Ba. Hiện nay, chúng tôi chưa thống kê chính xác có bao nhiều CTCK là vỏ nội, ruột ngoại. Nhưng tôi thấy rằng, với 105 CTCK được cấp phép hoạt động như hiện nay không phải là một con số quá lớn so với đất nước hơn 80 triệu dân và đang trên đà phát triển. Nhưng, để tồn tài và phát triển tốt, thì các CTCK phải có chiến lược và hướng đi riêng cho mình (vốn, nhân lực, hạ tầng công nghệ...) Lê Phúc - Hà Nội Chào anh Tùng. Xin anh cho biết, tuổi trẻ là lợi thế hay bất lợi trong việc đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo DN ngành chứng khoán? Ông Phạm Thanh Tùng: Thực ra điều gì cũng có tính hai mặt: tuổi trẻ có sự nhiệt huyết, sức khỏe, nhanh nhẹn, còn cứng tuổi lại có kinh nghiệm dày dạn và quan hệ. Tuy nhiên ở vị trí lãnh đạo một DN chứng khoán, tôi cho rằng trẻ tuổi (nhưng không non) là một lợi thế, vì những lý do sau: (1) Tuổi trẻ có cơ hội được đào tạo bài bản ở nước ngoài và dễ tiếp cận hơn với hoạt động chứng khoán toàn cầu và như vậy có cơ hội để phát triển dài và rộng hơn; (2) Tuổi trẻ có sức khỏe và lòng nhiệt tình cao, đặc biệt sức ép trong ngành công nghiệp chứng khoán rất cao và muốn đưa ra một quyết định, thì cần phải dựa trên một nền tảng sức khỏe tốt. Tuy nhiên, sự trải nghiệm cũng là một trong những điểm cần phủ đầy của những lãnh đạo DN trẻ. Hiện nay chúng ta đang thấy sự chuyển giao thế hệ trong các vị trí lãnh đạo quan trọng như: Tập đoàn FPT, CTCK VNDirect... Chính vì vậy những lãnh đạo DN trẻ hiện tại sẽ là có tuổi trong một thời gian ngắn tới. Lý A Sáng - 23/7 Hải Thượng lãn Ông Quận 5 TP. HCM Chào đại diện của SSI, Tôi được biết phòng phân tích của SSI trước đây đầu não nằm tại Hà Nội, tuy nhiên gần đây đã chuyển vào TP. HCM. Điều này có liên quan gì đến quá trình tái cơ cấu không? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -SSI có đầu não nằm cả ở Hà Nội và TP. HCM và có kế hoạch phát triển mạnh dịch vụ chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tại TP. HCM. Điều này đã nằm trong kế hoạch phát triển lâu dài của SSI để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư khách hàng của Công ty. Võ Tấn Thành - Khu phố 2 TX Sầm Sơn Thanh Hóa Chào chị Phương Theo cam kết vào WTO của Việt Nam, nhiều ngành sẽ mở cửa năm 2012. Xin cho biết lĩnh vực khoan của PVDrilling lộ trình mở cửa ra sao? Đối thủ cạnh tranh hiện nay của PVD là những ai? Những năm tới trung bình lĩnh vực khoan của PVD tăng trưởng bao nhiêu % nawm? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Lĩnh vực dầu khí, trong đó có dịch vụ khoan dầu khí, là một lĩnh vực đặc thù, có ý nghĩa chiến lược đối với từng quốc gia nên việc mở cửa tự do lĩnh vực này sẽ theo lộ trình của WTO. Hiện nay, với 3 giàn khoan biển sở hữu và các giàn khoan thuê từ nước ngoài, PV Drilling đang chiếm lĩnh khoảng 40 - 50% thị phần khoan. Số còn lại là các nhà thầu khoan nước ngoài khác như TransOcean, SeaDrill, Ensco... Bình quân, mức tăng trưởng dịch vụ khoan của PV Drilling khoảng 15 - 20% cho các năm tới. Trung Kiên - ĐHKT Quốc dân Hà Nội Chào chú Phạm Ngọc Bích, Không hiểu bộ phân phân tích của SSI tuyển dụng SV các trường DH khối kinh tế nào? Cám ơn chú! Ông Phạm Ngọc Bích: Bộ phận phân tích của SSI đang đăng báo tuyển dụng nhân viên phân tích vào làm việc tại Công ty. SSI khuyến khích các ứng viên có bằng Cử nhân hoặc Thạc sỹ trong ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kinh tế và thương mại làm đơn xin tuyển dụng. NHững ứng viên có kinh nghiệm phân tích, kiểm toán, môi giới chứng khoán và chuyên viên ngân hàng sẽ được ưu tiên xét tuyển. Việt Nguyễn - Hà Nội Xin hỏi ông Bích, ngay từ đầu năm, hầu như mọi giá cả của nền kinh tế đều “sẵn sàng”chờ tăng giá. Các chuyên gia đều đưa ra nhanạ định: Kinh tế năm nay là hết sức khó khăn, những tác động này là có thực và còn tác động tiếp. Với tình hình này TTCK có tăng nổi 20-25% như dự báo dadàu năm của SSI? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Ngay sau Tết năm 2011 có nhiều diễn biến mới liên quan đến lạm phát xuất hiện phản ánh xu hướng xấu của kinh tế vĩ mô Việt Nam. Đặc biệt, Chính phủ đã rất mạnh tay đưa ra một loạt biện pháp để kiềm chế lạm phát bao gồm việc điều chỉnh tỷ giá, tăng lãi suất tái cấp vốn, tăng giá điện và giá xăng, cắt giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% và cắt giảm mạnh chi tiêu ngân sách... Những biện pháp này đều nằm ngoài kế hoạch của Chính phủ đã đưa ra hồi cuối năm 2010. Do đó, tại SSI chúng tôi có xem lại những dự báo và khẳng định TTCK sẽ điều chỉnh xuống đến khi tình hình vĩ mô có dấu hiệu ổn định trở lại. Chúng tôi vẫn dự báo lạm phát sẽ xuống lại vào cuối năm 2011 và việc này sẽ giúp mặt bằng lãi suất xuống thấp hơn và TTCK sẽ hồi phục. TTCK sẽ vẫn tăng trưởng 20 - 25% nhưng với một độ trễ khoảng 3 - 6 tháng. Bùi Công Anh - anhanh1969@gmail.com Sacomreal là công ty con của Sacombank liệu có bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt tịn dúng với bất động sản và chứng khoán không thưa ông? Để đối phó với tình hình khó khăn của thị trường bất động sản, SCR có chiến lược gì? Ông Bùi Tiến Thắng: SCR là đơn vị thành viên trong Tập đoàn của Sacombank nên hoạt động như các doanh nghiệp bình thường khác. Vì thế, SCR cũng như các doanh nghiệp khác đều chịu tác động của các chính sách vĩ mô. Với những điều kiện khó khăn của thị trường bất động sản, SCR đã xây dựng kế hoạch, chiến lược và kế hoạch hoạt động cho năm 2011, với hệ thống nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung, chú trọng phát triển dự án cũng như tập trung tăng thu, giảm chi, tái cấu trúc phù hợp với điều kiện thị trường. Nguyễn Quốc Toản - TP Hải Dương UBND huyện Kim Thành và COMA 18 vừa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Kim Thành tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Vậy tiến độ triển khai đã thực hiện đến đâu và việc đền bù giair phóng mặt bằng tiến hành ra sao? Ông Nguyễn Xuân Phong: Coma18 được UBND tỉnh Hải Dương giao làm chủ đầu tư lập quy hoạch KCN Kim Thành với quy mô 168 ha và đã tổ chức công bố quy hoạch. Hiện tại chúng tôi đang lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, xây dựng phương án đền bù hỗ trợ và tái định cư. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được giao lập quy hoạch khu đất dịch vụ và tái định cư cho số hộ dân bị thu hồi đất nhằm đảm bảo vấn đề an sinh xã hội. Dự kiến việc đền bù giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện trong quý 4/2011. Phi Lâm Nhi - Thái Bình Được biết, ông Lê Chí Hiếu là một doanh nhân có nhiều triết lý kinh doanh rất thú vị. Xin hỏi, ông quan niệm thế nào về sự thành đạt. Bước chân vào thương trường đã lâu năm, xin ông có một vài lời khuyên cho lớp trẻ mới bước vào kinh doanh giữa lúc tình hình kinh tế vĩ mô khó khăn như hiện tại? Ông Lê Chí Hiếu: Thành đạt là một khái niệm tương đối, thay đổi theo quan điểm của từng người. Nó tùy theo ước vọng của mỗi người, có người thì muốn làm quan, có người muốn làm nhà buôn, có người lại chỉ muốn làm giáo viên. Tùy theo nghề nghiệp của từng người họ sẽ có mức độ thỏa mãn khác nhau tùy theo sự thành công của công việc của họ. Có người muốn có nhiều tiền nhưng cũng có nhiều người không cần tiền mà cần quyền. Có người không cần tiền lẫn quyền mà chỉ cần hạnh phúc. Theo tôi quan niệm, hạnh phúc cần thiết hơn là thành đạt. Vì có nhiều người rất thành đạt nhưng không có hạnh phúc. Các bạn trẻ mới bước vào kinh doanh mà gặp ngay lúc khó khăn này cần hết sức tỉnh táo. Hãy làm những gì mình thực sự yêu thích và dựa vào những gì mình thực sự có trong tay. Điều quan trọng nữa là phải học tính kiên trì và không bỏ cuộc ngay tức khắc khi gặp phải khó khăn. Hãy nghiên cứu tất cả các yếu tố liên quan đến công việc của mình để tìm ra giải pháp đúng đắn. Mặt khác, để đạt đến sự thành công trong kinh doanh một cách bền vững thì trung thực trong kinh doanh nên đặt lên hàng đầu. Hoàng Thạch Lam - NDT tại CTCK Rồng Việt Kính gửi Lãnh đạo Habubank, Với tình hình vĩ mô như hiện tại, liệu cổ phiếu ngân hàng có giảm thêm nữa không theo các ông? Tôi có nghe nói Ngân hàng Nhà nước sắp tăng lãi suất cơ bản. Xin được hỏi hành động này có tác động như thế nào đến các ngân hàng và hiệu quả hoạt động của ngân hàng? Trân trọng cảm ơn, Bà Nguyễn Dự Hương: Nếu NHNN tăng lãi suất cơ bản thì lãi suất huy động có thể tăng lên sẽ làm giảm bớt chênh lệch đầu ra đầu vào của các ngân hàng, nhất là trong bối cảnh thị trường cạnh tranh như hiện nay. Hoa Quốc Trưởng - Yên Bái Thưa bà Hương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội(HBB), năm 2010, cả ngành ngân hàng kêu khó khăn đủ bề, lãi suất huy động - cho vay tăng vọt. Tuy nhiên, đến cuối năm hầu hết ngân hàng thương mại vẫn công bố lãi vượt kế hoạch. Xin bà có đôi lời giải thích được không ạ? Bà Nguyễn Dự Hương: Trong năm 2010, HBB đã có rất nhiều cố gắng để đạt được kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đưa ra. Do ảnh hưởng của biến động lãi suất dẫn đến biên lợi nhuận từ mảng hoạt động truyền thống của ngân hàng là tín dụng bi giảm sút rất nhiều. Nhưng, để bù lại điều này, HBB đã tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ để đa dạng hóa nguồn thu, tổ chức lại việc bán hàng để nâng cao hoạt động. Đỗ Lê Toàn - TP. HCM Theo ông bà, nửa đầu năm nay, TTCK Việt Nam có cơ hội đi lên hay không? Bà Nguyễn Dự Hương: Năm 2011, Chính phủ đã đặt ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát lên hàng đầu. Cụ thể là NHNN đã công bố định hướng chính sách tiền tệ 2011 trong đó giảm tổng cầu bằng tăng thu ngân sách, giảm bội chi ngân sách không quá 5%, sắp xếp lại danh mục đầu tư của năm 2011, những dự án công trình nào thủ tục chưa xong sẽ chuyển sang năm sau, công trình nào hiệu quả không cao sẽ dừng lại và sẽ tiết kiệm chi thường xuyên 10% . NHNN chủ trương giảm cung tiền khoảng 100.000 tỷ VNĐ, đưa tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% so với kế họach 23% lúc trước. Các biện pháp này sẽ giúp giảm nhập siêu, kiềm giữ tỷ giá và lạm phát. Nếu các biện pháp này chính thức thông qua, trong thời gian ngắn thị trường sẽ có ảnh hưởng tiêu cực vì nó sẽ ảnh hưởng tới dòng tiền cũng như lãi suất sẽ không có khả năng giảm trong ngắn hạn khi kết quả của chính sách thắt chặt tiền tệ chưa nhìn thấy rõ. Nhưng xét về dài hạn thì chính sách này đi theo đúng chủ trương bình ổn kinh tế vĩ mô của Chính phủ, nhìn chung trong dài hạn thị trường sẽ thấy khía cạnh tích cực của nó và phản ứng tốt hơn. Kết quả kinh doanh Q1 của các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí lãi vay cao. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ khởi sắc hơn từ giữa/cuối Q2’11 khi chính sách tiền tệ được nới lỏng khi sau khi đã chứng minh được hiệu quả của nó, lãi suất hạ nhiệt và lạm phát giảm xuống theo chu kỳ thông thường và thị trường sẽ khả quan hơn vào cuối năm. Trần Phương Dung - Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội Thưa Ông Huỳnh. Theo ông, biến động của việc tăng giá xăng, giá điện sẽ có hệ lụy gì đến TTCK? Cơ quan quản lý cần có những giải pháp nào mang tính "đột phá" để bình ổn TTCK trong thời điểm hiện nay? Ông Phan Quốc Huỳnh: Trong thời gian qua, sau việc điều chỉnh tăng tỷ giá thì một số mặt hàng chủ chốt như xăng, điện, lương thực thực phẩm...đều tăng. Việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu này sẽ tác động tương đối sâu sắc đến thị trường chứng khoán bởi lý do sự tăng giá này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đang niêm yết, dĩ nhiên sẽ tác động đến giá cổ phiếu của Dn theo chiều hướng không tích cực. Hiện nay, chính phủ và các Bộ ngành đang quyết liệt đưa ra các biện pháp tháo gỡ. Tất nhiên, để hạn chế bớt sự tác động c ủa đợt tăng giá này thì cần phải có thời gian khi các giải pháp đó thực sự phát huy hiệu quả. Lê Xuân Bá - Hưng Yên Kính gửi lãnh đạo HBB, Tôi rất thích slogan của Habubank "Giá trị tích lũy niềm tin". Tôi hiểu rằng, trong slogan này, HBB muốn hướng đến khách hàng của mình, vậy xin hỏi với cổ đông, HBB sẽ tạo nên những giá trị gì để gìn giữ và tích lũy niềm tin cho chúng tôi? Tôi mới đầu tư cổ phiếu HBB và đánh giá rằng đây là ngân hàng làm ăn minh bạch, ổn định. Nhưng tôi cũng mong muốn HBB tăng trưởng mạnh hơn nữa, liệu có được không thưa bà? Trân trọng, Bà Nguyễn Dự Hương: Cảm ơn bạn đã đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào Habubank! Như bạn đã biết, kinh tế Việt Nam mấy năm trở lại đây chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Ngành ngân hàng cũng chịu nhiều ảnh hưởng nên việc đẩy mạnh tăng trưởng là điều được các ngân hàng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định kế hoạch phát triển. Habubank cũng vậy. Phương châm trong việc lập kế hoạch kinh doanh của Habubank là dựa trên đánh giá về tình hình kinh tế, tài chính ngân hàng trong nước cũng như trên thế giới, các dự báo về các vấn đề liên quan, ảnh hưởng trực tiếp như tỷ giá, lãi suất,….Có thể sự tăng trưởng của Habubank mà bạn thấy chưa được nổi bật hay có sự bứt phá mạnh mẽ nhưng tôi đảm bảo rằng nó vừa với quy mô của Habubank hiện nay và thể hiện đúng mong muốn của Ban lãnh đạo Habubank trong việc duy trì cơ cấu tài chính vững mạnh, không tăng trưởng nóng và đảm bảo cho Ngân hàng phát triển an toàn - ổn định và hiệu quả. Hoa Diên Vỹ - 27 Pháo Đài Láng Đống Đa Hà Nội Chào anh Phạm Ngọc Bích anh đã có một bài viết trên ĐTCK về các quỹ ETF. Xin anh vui lòng cho biết thêm một số thông tin: 1) Hiện nay đang có bao nhiêu ETF đang hoạt động ở Việt Nam? 2) Quan điểm cá nhân anh là nên hay không nên khuyến khích các ETF? Cám ơn anh! Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Hiện nay các Quỹ ETF lớn hoạt động tại Việt Nam bao gồm hai Quỹ: VN Market Vector ETF và Quỹ DB X-Tracker ETF. NGoài ra có lẽ còn một vài Quỹ ETF nhỏ khác cũng tham gia vào thị trường Việt Nam. -Tất cả các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các Quỹ ETF đều tự do tham gia vào thị trường Việt Nam và điều này rất cần thiết để có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong dài hạn. Chúng ta không nên kiểm soát việc hoạt động đầu tư của bất cứ Quỹ nào nếu những Quỹ đó tuân thủ pháp luật tại Việt Nam. Lê Anh Thi - 31/273 Kỳ Đồng Quận 3 TP. HCM Chào chị Phương, Xin chị cho biết chiến lược đi thuê giàn của PVD thay vì việc đầu tư mới có ưu điểm gì? Các giàn hiện nay được khấu hao ra sao, nhanh hay chậm? So với giá thị trường hiện nay việc đầu tư giàn PVD II và III có hợp lý hay không? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Chiến lược thuê giàn khoan thay vì đầu tư mới được PV Drilling thực hiện trong điều kiện cung giàn khoan tại khu vực còn lớn hơn cầu, tình hình kinh tế thế giới vừa mới hồi phục, kinh tế Việt Nam chưa ổn định chi phí vốn cao thì việc thuê giàn khoan cũng là một giải pháp tăng trưởng thị phần trong ngắn hạn nhưng vẫn đảm bảo cân đối các chỉ tiêu tài chính. Hiện tại, các giàn khoan của PV Drilling đang được khấu hao theo phương pháp đường thẳng với thời gian 20 năm. So với thế giới thời gian khấu hao của một giàn khoan trung bình là trên 30 năm. Cho đến nay, PV Drilling vẫn xem việc đầu tư vào 2 giàn khoan này là quyết định đúng đắn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và mục tiêu phát triển của công ty. Tôi nghĩ rằng giá trị của Tổng Công ty chính là việc DN không chỉ là một công ty cung cấp dịch vụ mà còn sở hữu nhiều tài sản có giá trị là các giàn khoan và các thiết bị với công nghệ hiện đại tiên tiến trên thế giới. Hoàng Nguyên - dat.vang@yahoo.com Tôi xin hỏi kế hoạch lợi nhuận 2011 của SCR là bao nhiêu và hạch toán từ những dự án cụ thể nào? Quan điểm xây dựng kế hoạch kinh doanh của SCR năm nay có đảm bảo đưa ra kế hoạch lợi nhuận tối thiểu nhất có sẽ đạt được có tính đến ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tín dung? Cổ đông sẽ rất thất vọng nếu kế hoạch đặt ra mà lại không đạt được. Ông Bùi Tiến Thắng: Kế hoạch lợi nhuận 2011 của SCR dự kiến sẽ thu từ việc kinh doanh của một số dự án: Belleza, Phú Thuận, Greenfield, Hùng Vương, Carillon, Phú Lợi... do SCR làm chủ đầu tư và các dự án đầu tư mua sĩ từ các chủ đầu tư khác. Phí Hiếu - Vĩnh Tuy, Hà Nội Vừa qua Thanh tra Chính phủ có công bố kết luận thanh tra tại Tập đoàn Bảo Việt. Tôi xin hỏi những kết quả thanh tra đó có ảnh hưởng gì đến hoạt động của Tập đoàn hay không? Xin cám ơn! Ông Hoàng Việt Hà: Việc thanh tra của các cơ quan nhà nước với các DN trong đó có Thanh tra Chính phủ là hoạt động thường kỳ. Kết luận thanh tra đã được ban hành và có ý kiến thông qua của Thủ tướng Chính phủ, BVH cũng đã thực hiện tốt những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Qua công tác thanh tra, thanh tra Chính phủ đã có những kiến nghị góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý điều hành DN. Về mặt tài chính chúng tôi cũng đã có những xử lý theo kiến nghị của thanh tra và đã thể hiện trong báo cáo tài chính của năm 2010 được công bố công khai. Tôi cho rằng những kết luận đó không ảnh hưởng đến hoạt động và có tác động tích cực đối với hoạt động kinh doanh của DN. NGuyễn Quang Thu - Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội Được biết Bảo Việt đang chuẩn bị cho việc tái cấu trúc tập đoàn.Việc tái cấu trúc tập trung vào những công việc gì. Tạp đoàn có ý định thoái vốn hoặc hạn chế góp vốn vào những DN không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính hay không? Ông Hoàng Việt Hà: Kể từ khi thực hiện CPH, cùng với sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ của cổ đông chiến lược HSBC, BVH tập trung vào việc đổi mới mạnh mẽ nhằm xây dựng một nền tảng mới hướng theo các chuẩn mực quốc tế trong đó tập trung vào các lĩnh vực: đổi mới quản trị, công nghệ thông tin thống nhất và xuyên suốt trong toàn Tập đoàn, phát triển thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Các chính sách này đang dần phát huy tác dụng trong thời gian qua và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hình ảnh của BVH trên thị trường. Trong chiến lược từ nay đến 2015, trên cơ sở nền tảng mới, chúng tôi tiếp tục đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng xây dựng siêu thị tài chính, nhằm cung cấp dịnh vụ tài chính đa dạng, trọn gói cho khách hàng. Những nỗ lực này sẽ tạo ra sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và hiệu quả vượt trội. Liên quan đến chiến lược đầu tư, đầu tư tài chính là một trong những mảng hoạt động kinh doanh quan trọng của BVH nên chúng tôi luôn chú trọng quản lý hiệu quả và quản lý rủi ro nhằm gia tăng hiệu quả cũng như đảm bảo sự an toàn đối với đồng vốn mà NĐT đã đầu tư vào BVH. Trong điều kiện nền kinh tế luôn có những biến động, BVH tăng cường tính chuyên nghiệp trong quản lý đầu tư và quản lý rủi ro. BVH đã thành lập Hội đồng quản lý rủi ro và Hội đồng đầu tư, Hội đồng quản lý cân đối tài sản nợ tài sản có (ALCO) có sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia HSBC nhằm xây dựng một cơ chế quản trị hoạt động đầu tư xuyên suốt từ Tập đoàn xuống các công ty thành viên. Do vậy danh mục đầu tư của BVH cũng thường xuyên được rà soát và tái cấu trúc để danh mục đó phát huy được hiệu quả tốt nhất trước sự biến động của nền kinh tế. Những thông tin về sự biến động và thay đổi trong danh mục đâu tư tài chính của BVH luôn được thể hiện đầy đủ trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán, soát xét công bố công khai. giá trị của các danh mục đầu tư này đều được đánh giá theo hai chuẩn mực kế toán VIệt Nam (VAS) và Chuẩn mực quốc tế (IFRS). Hoàng Thanh Hà - Ba Đình, Hà Nội Gửi Chủ tịch CTCK Trí Việt, Chúc mừng ông đã chuyển CTCP Tư vấn Trí Việt thành CTCK Trí Việt. Xin hỏi hoạt động này có phải là M&A không? Tôi cũng đang có nhu cầu mua lại 1 DN khác, nhưng thực sự không hiểu rõ về hoạt động này. Xin ông một vài lời khuyên. Xin cảm ơn Ông Phạm Thanh Tùng: Chúc mừng anh đã có ý định mua lại một DN khác, ít nhất là anh cũng có một ý định táo bạo và những hoạt động thành công đều phải xuất phát từ những ý tưởng táo bạo. Thông thường, để một DN phát triển tốt cần có 3 yếu tố sau: Tài chính, nhân sự và công nghệ. Anh nên rà soát lại các yếu tố trên khi tiếp quản DN xem tài chính đã đủ mạnh để DN phát triển chưa, đội ngũ cán bộ quản lý cao cấp và đông đảo nhân viên đã lành nghề chưa, có đoàn kết nhất trí không; công nghệ đã đủ hiện đại chưa, có cạnh tranh được với các DN khác không. Nếu trong 3 yếu tố trên mà anh có được 2, thì anh hoàn toàn có thể nên xúc tiến việc tiếp quản DN đó. Hoàng Hải Vân - Phương Liệt, Hà Nội Kính gửi lãnh đạo Habubank, Tên gọi của ngân hàng là phát triển nhà Hà Nội, vậy xin hỏi Ngân hàng có tham gia đầu tư bất động sản không? Ngân hàng có dự án bất động sản nào không và liệu cổ đông có thể chờ đợi gì ở sự phát triển mạnh hơn của HBB trong tương lai? Cổ phiếu HBB hiện chỉ loanh quanh mệnh giá, đây có phải là cơ hội đầu tư an toàn không, thưa bà? Xin cảm ơn đã dự giao lưu Bà Nguyễn Dự Hương: HBB là 1 trong 4 ngân hàng cổ phần được thành lập ở VN với mục tiêu để phát triển nhà, nhưng sau đó đã đi tiên phong chuyển đổi sang hoạt động đa năng. Sau đó khi khách hàng đã quen với tên gọi Habubank thì NH không đổi tên nữa. HBB sẽ có những mảng kinh doanh liên quan đến bất động sản, đầu tư bất động sản và cho vay mua nhà trả góp Từ khi thành lập, HBB chủ trương hoạt động AN TOÀN – HIỆU QUẢ và phấn đấu để trở thành 1 trong 3 ngân hàng được KH lựa chọn vì chất lượng phục vụ. Thực tế đã Habubank luôn nằm trong top 10 ngân hàng có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trên thị trường Võ Lam Trường - NDT tại CTCK Thăng Long Xin được hỏi lãnh đạo Habubank, TTCK Việt Nam đang rất tẻ nhạt kéo theo cổ phiếu của nhiều DN đi xuống mức thấp. Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cổ phiếu ngân hàng lại chỉ xấp xỉ giá 10.000 đồng. Tôi cũng định mua một lượng nhiều, nhưng rất lo là hoạt động của các ngân hàng không minh bạch và nợ xấu nhiều. Vậy xin hỏi ở HBB, tình hình an toàn tài chính của Ngân hàng có vững không? Nợ xấu năm 2010 là bao nhiêu và liệu tôi có thể chọn cổ phiếu HBB để đầu tư dài hạn hay không? Nếu so với các ngân hàng khác thì HBB định vị mình ở vị trí nào? Thực sự tôi không làm trong ngành ngân hàng nên cũng không hiểu lắm về thứ tự các ngân hàng tại VN. Xin cảm ơn Bà Nguyễn Dự Hương: Điều bạn băn khoăn cũng rất hợp lý khi mà nền kinh tế có nhiều biến động không tích cực, thị trường chứng khoán bất ổn. Mặc dù vậy, theo quan điểm của cá nhân tôi thì ngành ngân hàng là ngành có nhiều khả quan nhất khi nền kinh tế phục hồi. Về quản lý ngành, Ngân hàng là nhóm ngành được quản lý theo các thông lệ tốt nhất hiện nay trên thị trường. Phần lớn các ngân hàng đều thực hiện quản lý tập trung với sự hỗ trợ của các phần mềm theo tiêu chuẩn quốc tế. Các ngân hàng lại có hệ thống báo cáo NHNN online hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Các ngân hàng phần lớn đều công ty đại chúng, trong đó 1 số NH (trong đó có Habubank) đã niêm yết trên thị trường chứng khoán, nên đều phải thực hiện kiểm toán hàng năm công bố thông tin theo luật định rất chặt chẽ. Tôi đã nhiều lần trả lời thắc mắc này của các nhà đầu tư và cũng bày tỏ quan điểm rằng việc đầu tư vào cổ phiếu ngành ngân hàng nói chung và Habubank nói riêng đòi hỏi sự kiên trì chứ không phải là tâm lý lướt sóng. Cổ phiếu Habubank đã được các công ty chứng khoán có uy tín đánh giá là rất thích hợp để đầu tư dài hạn. Với mức giá như hiện nay, đầu tư vào cổ phiếu HBB nhiều cơ hội hơn gửi tiết kiệm. Năm 2010, tỷ lệ nợ quá hạn tại Habubank là 2,39% và đã được trích dự phòng đầy đủ. Nguyễn Phan - Hà Nội Thưa ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt, tôi là cử nhân Khoa Tài chính - doanh nghiệp, Học Viện Tài chính có kinh nghiệm công tác trên 3 năm trong ngành tài chính. Liệu tôi có cơ hội việc làm tại Công ty hay không và ở vị trí nào? Ông Phạm Thanh Tùng: Công ty chúng tôi luôn xác định nguồn nhân lực là một yếu tố quyết định tới sự thành công. Do đó, chúng tôi rất sẵn lòng làm việc với những nhân sự có khả năng và kinh nghiệm. Anh có thể nộp hồ sơ xin việc tới Phòng nhân sự của TVSC theo địa chỉ 142 Đội Cấn, Hà Nội. Một số vị trí có thể phù hợp với chuyên môn của anh là tư vấn tài chính hoặc chuyên viên phân tích đầu tư. Đoàn Văn Thái - Khu công nghệ cao TP.HCM CÔng ty SSI đưa ra nhận định các công ty bất động sản sẽ khó khăn đến hết giữa năm nay. Đối với các công ty hàng đầu như Nhà Thủ Đức, công ty Cotec Land, Sacomreal thì khó khăn sẽ ở mức độ nào thưa các ông? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Vì tình hình vĩ mô Vietj Nam đang trải qua một giai đoạn khó khăn nên tất cả những công ty niêm yết trong ngành bất động sản đều sẽ bị ảnh hưởng xấu vì sẽ gặp khó khăn trong việc huy động vốn trên TTCK và việc vay ngân hàng để phát triển các dự án bất động sản và phát triển kinh doanh những sản phẩm bất động sản. Truong Ming Chau - TAI CHUNG CITY ,TAI WAN .R.O.C Xin chào Ông Phạm Ngọc Bích! Xin ông cho biết chừng nào SSI mới có màu xanh trở lại và thị trường chứng khoán Việt Nam chừng nào mới khởi sắc trở lại. Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Cổ phiếu SSI là một trong những cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường cho nên nhiều nhà đầu tư sử dụng cổ phiếu SSI để lướt sóng. Thông thường khi thị trường tăng giá cổ phiếu SSI xanh và khi thị trường xuống cổ phiếu SSI dẫn đầu việc biến xanh thành đỏ. Khi quy trình kiềm chế lạm phát của Chính phủ có dấu hiệu thành công và mặt bằng lãi suất xuống đến mức thấp hơn TTCK sẽ hồi phục. Hy vọng vào cuối năm 2011 màu xanh xuất hiện những bảng giá của tất cả các CTCK. Nguyễn Hải Linh - Quận Hải An, Hải Phòng Tôi xin hỏi Bảo Việt có biện pháp gì để tạo thanh khoản cho CP Bảo Việt hay không. Vừa qua giá CP Bảo Việt tăng mạnh nhưng số CP giao dịch rất ít. Xin hỏi về lộ trình được phép bán CP của các cổ đông chiến lược (HSBC, SCIC)? Ông Hoàng Việt Hà: Liên quan đến việc tăng tính thanh khoản cho CP vừa qua BVH đã phát hành và hoàn tất các thủ tục niêm yết bổ sung 53 triệu CP mới cho cổ đông hiện hữu. Ngày 3/3/2011 sẽ niêm yết bổ sung số CP này. Việc này sẽ góp phần tăng tính thanh khoản trên thị trường. Với cổ đông chiến lược nước ngoài, HSBC đã cam kết nắm giữ CP trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ khi trở thành cổ đông chiến lược (năm 2007). Do vậy CP của HSBC vẫn đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên chúng tôi tin tưởng vào cam kết đầu tư chiến lược dài hạn của HSBC. Co gai ngheo - Nhà trọ Tôi thấy về yếu tố cơ bản hiện nay cổ phiếu PVD đang hấp dẫn nhưng các cổ đông lớn như Vietcombank, PVFC bán ra nhiều quá. Sao các cổ đông lớn thoái vốn PVD không mua làm cổ phiếu quỹ? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Rất cảm thông với tình hình tài chính hiện tại của bạn (cười). Vietcombank và PVFC là các định chế tài chính, là các cổ đông sáng lập của PVD. Vì thế khi họ góp vốn vào PVD theo mệnh giá, trong những năm qua cổ tức được chia bằng cổ phiếu và tiền mặt đã làm tăng số lượng cổ phiếu mà họ nắm giữ vì vậy họ cũng cần bán ra một phần để hiện thực hóa lợi nhuận và cơ cấu danh mục. Điều này là bình thường trên thị trường tài chính. Phạm Văn Thanh - thanhomaimo@yahoo.com GIá cổ phiếu SCR hôm nay đóng cửa là 21.100 đồng/cổ phiếu. Theo ông Thắng, mức giá này có quá thấp so với giá trị nội tại của công ty? Ông có tư vấn cho chúng tôi mua SCR ở mức giá này cho đầu tư dài hạn? Ông Bùi Tiến Thắng: Với mức giá đóng cửa trong phiên giao dịch hôm nay là 21.100 đồng/cổ phiếu hiện đang thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty. Theo tôi, đây là mức giá khá tốt để đầu tư dài hạn. Phùng Huy Hào - Hàng Gai, Hà Nội Tôi rất quan tâm đến cổ phiếu HBB nói riêng và cổ phiếu ngân hàng nói chung trên sàn. Xin hỏi tại sao các ngân hàng đều công bố lãi khá lớn mà giá cổ phiếu thì dao động rất nhỏ, xung quanh mệnh giá vậy? Phải chăng ngành ngân hàng có nhiều rủi ro khó lường? Năm nay, nhiều chuyên gia dự báo nền kinh tế sẽ dễ thở hơn năm 2010. Liệu các ngân hàng có hoạt động khả quan hơn được không? Bà Nguyễn Dự Hương: Tôi có thể khẳng định rằng, tại Việt Nam, ngân hàng là ngành được quản lý theo một thông lệ tốt nhất hiện nay trên thị trường. Việc giá cổ phiếu của Ngân hàng trên thị trường không cao, theo tôi chủ yếu là do yếu tố tâm lý chứ không phải dựa trên đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nếu các bạn quan sát, nhóm cổ phiếu của ngành NH luôn là nhóm có thanh khoản tốt nhất trên thị trường Thanh Thủy - ( Công ty FTM Việt Nam) Chào chị Phương. Trước hết tôi xin bày tỏ sự ngưỡng mộ người phụ nữ có nhan sắc và thành đạt như chị. Xin chị chia sẻ chút ít riêng tư, làm sếp ở một trong các DN niêm yết hàng đầu, điều này có cản trở chị thực hiện làm nghĩa vụ của mọt phụ nữ trong gia đình? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Cám ơn bạn đã tặng tôi một món quà Ngày 8-3 sớm. Xin chia sẻ với bạn làm sếp ở một trong các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu thì chắc chắn là rất bận rộn. Tôi cũng không thể là một người phụ nữ chu toàn các nghĩa vụ trong gia đình. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy có lỗi với ông xã và hai "công chúa" tuy nhiên có bí quyết đơn giản giúp tôi cân bằng giữa công việc và gia đình. Đó là bước qua ngưỡng cửa vào nhà, tôi để lại công việc tại Công ty. NGuyễn Hoàng Anh - Hoàn Kiếm, Hà Nội Cám ơn ông Hà đã tham gia trả lời câu hỏi của nhà đầu tư. Là người phát ngôn của Tập đoàn ông có thể công khai số điện thoại và email để khi có vấn đề cần quan tâm chúng tôi có thể hỏi trực tiếp được hay không. BVH có cơ chế cung cấp thông tin ra thị trường một cách nhanh nhất. Xin cám ơn ông. Ông Hoàng Việt Hà: Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu thông tin về BVH của NĐT nhằm cung cấp đầy đủ và công khai tới công chúng quan tâm. Xin liên hệ với Ban quan hệ công chúng Tập đoàn BVH 04.39289999 hoặc email: thongtin@baoviet.com.vn. Quang Sáng - Đô Nghĩa, Hà Nội Xin hỏi ông Hiệp, năm nay Vincom có phải vay thêm tiền (vay ngân hàng, phát hành trái phiếu) để triển khai các dự án hay không? Lợi nhuận và cổ tức năm nay dự kiến bao nhiêu? Ông Lê Khắc Hiệp: Năm nay, Vincom đã chuẩn bị đủ nguồn vốn cần thiết để triển khai các dự án của mình. Vincom dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2011 như sau: doanh thu thuần 5.151 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.057 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.293 tỷ đồng. Đây là kế hoạch ước tính trên những giả định thận trọng về các dự án và nguồn thu mang lại doanh thu và lợi nhuận năm 2011. Bùi Vân Anh - Việt Trì, Phú Thọ Coma18 có tiếp tục làm cơ khí mà trước đây là thế mạnh của Công ty không? Tỷ lệ đóng góp cho doanh thu cho Công ty của cơ khí và bất động sản ra sao? Ông Nguyễn Xuân Phong: Coma 18 tiền thân là DNNN trực thuộc Tổng công ty Cơ khí xây dựng với ngành nghề chính trước đây là cơ khí và xây lắp. Từ khi cổ phần hóa năm 2006, HĐQT và Ban điều hành nhận thấy trên lĩnh vực sản xuất cơ khí và xây lắp khó đem lại sự tăng trưởng và lợi nhuận cao. Trong vài năm gần đây, Công ty đã mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh sang các dự án BĐS và thực tế các dự án BĐS đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty và được xác định là lĩnh vực kinh doanh chiến lược của Công ty trong thời gian tới. Lĩnh vực cơ khí và xây dựng Công ty sẽ duy trì hoạt động và đóng góp khoảng 20% vào chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Võ Hùng - Cầu Giấy, Hà Nội Kính gửi lãnh đạo Habubank, Tôi là cổ đông của HBB, mua cổ phiếu trên sàn từ hồi mới niêm yết. Lúc đầu nghĩ là rẻ vì giá gần mệnh giá, nhưng thực tế thị trường không tăng, nên tôi cũng chẳng có đồng lãi nào. Hiện tôi rât cân nhắc việc giữ hay bán cổ phiếu HBB. Xin bà Hương cho tôi một lời khuyên. Xin cảm ơn, Bà Nguyễn Dự Hương: Hiện tại, hoạt động của ngành ngân hàng nói chung trong đó có cả HBB đang bị ảnh hưởng bởi các chính sách điều tiết vĩ mô, nhưng với triển vọng chung của ngành, cũng như tiềm năng của HBB gồm mạng lưới khách hàng rộng, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, chiến lược phát triển rõ ràng và nhất quán, lại vừa thực hiện tái cơ cấu dưới sự tư vấn của đối tác chiến lược là Deutsche Bank, tôi tin rằng trong vài năm sắp tới HBB sẽ có những bước tiến dài. Và tôi cho rằng, đầu tư vào cổ phiếu HBB là một khoản đầu tư tốt về dài hạn. Lan Ngọc - Tp HCM Được biết ông Bích đã có thời gian làm tại Công ty bảo hiểm nhân thọ theo nhận định của ông tại sao các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến đầu tư của các công ty bảo hiểm hiện nay chưa phát triển mạnh.Mặc dù các công ty bảo hiểm đều đã triển khai sảnn phẩm này? Yếu tố then chốt nào của thị trường tài chính có thể khiến đẩy nhanh tốc độ phát triển của những dòng sản phẩm này? Xin cảm ơn ông Bích. Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Mặc dù tôi không làm trong ngành bảo hiểm nữa nhưng theo tôi biết ngành bảo hiểm tại Việt Nam vẫn tăng trưởng khá tốt ở mức 25%/năm. Ngoài ra, các thống kê của các công ty bảo hiểm có báo cáo là 30% của các hợp đồng bảo hiểm khai thác mới là những sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Việc này chứng tỏ những sản phẩm này có được nhiều khách hàng quan tâm và trong dài hạn các sản phẩm này sẽ thành công tại Việt Nam cũng như đã thành công tại các nước trong khu vực. Vũ Thùy Trang - 230 hai Bà Trung Quận Nhứt TP. HCM Tôi là một cổ đông của PVDrilling. Hình như PVD chưa có lịch họp ĐHCĐ và chưa chốt danh sách? Sự chậm trễ này do đâu? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hàng năm, PV Drilling thường tổ chức ĐHĐCĐ vào khoảng trung tuần tháng 4. Vì thế, khoảng giữa đầu tháng 3 tới, Pv Drilling sẽ có thông báo chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ. Cong Phong - 28/3 Au Co, Quan Tan Binh Hiện tôi đang cần mua căn hộ để ở, song do giá cả nhà đất hiện nay vẫn quá cao so với thu nhập của 2 vợ chồng tôi. Vì thế,với tư cách là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Vậy xin cho hỏi SCR nhận định như thế nào về xu hướng của căn hộ trong thời gian tới? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, với xu hướng phát triển sản phẩm, phân khúc trung bình thấp, đồng thời trong thời gian tới giá các căn hộ sẽ khá ổn định, với việc đầu tư, gia công của chủ đầu tư về chất lượng, tiện ích sẽ tốt hơn. Trong khi, chi phí giá thành tăng cao thì vô hình trung, giá căn hộ sẽ dễ mua hơn hiện tại. Nguyễn Huyền Thương - Hà Nội Xin hỏi ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Trong vòng 1 - 2 năm tới, TDH có quỹ đất nào sẽ đưa vào đầu tư xây dựng địa ốc hay không? Và nó sẽ có khả năng đem lại lợi nhuận bao nhiêu cho Công ty trong thời gian tới? Ông Lê Chí Hiếu: Công ty hiện quản lý một danh mục khoảng 16 dự án bất động sản (tham khảo tại website thuduchouse.com). Các dự án này tập trung ở các Thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội hay Huế, Đà Lạt. Ngoài ra, công ty còn đang đàm phán để mua hoặc liên doanh đầu tư hàng loạt dự án khác. Quỹ đất hiện nay của công ty đủ để công ty phát triển trong vòng 5 - 10 năm tới. Nếu tình hình kinh tế vĩ mô ổn định công ty có thể đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận, doanh thu từ 10 đến 20% trong 5 năm sắp tới. Các dự án tiềm năng mang lại lợi nhuận cao là dự án Catavil quận 2, dự án Bách Phú Thịnh (Centum Wealth) quận 9, dự án Minh Khai - Hà Nội và dự án Khu đô thị mới Đồng Mai với quy mô 225 ha tại Hà Nội (TDH liên doanh với một số công ty bất động sản lớn khác). Gia Linh - TP HCM Ông Phạm Ngọc Bích: đã có một thời gian công tác tại Công ty quản lý quỹ Prudential theo nhận định của ông tại sao các quỹ này chưa thực sự phát triển ở Việt Nam. Ông có thể chia sẻ về xu hướng thành lập Công ty quản lý quỹ của các công ty bảo hiểm tại Việt Nam. Thời điểm này đã thích hợp để có thêm những Công ty quản lý quỹ nữa? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Luật Chứng khoán VN chỉ cho phép các quỹ đóng bao gồm các quỹ đại chúng và quỹ thành viên được sáng lập và hoạt động tại VN và đầu tư duy nhất tại VN mà thôi. Ủy ban chứng khoán vẫn đang trong quá trình soạn thảo một quy chế mới liên quan đến quỹ mở. Ngành quản lý quỹ tại VN sẽ chỉ thực sự phát triển tốt đẹp sau khi các công ty quản lý quỹ có thể sáng lập và cung cấp cho nhà đầu tư nhiều loại quỹ mở khác nhau nếu các quỹ này có thể đầu tư tại Việt Nam và tại những thị trường nước ngoài. Trường An - Quận 2, TP HCM - Các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô đang rất khó khăn. Xin hỏi lãnh đạo các doanh nghiệp, doanh nghiệp của các ông/bà đang và sẽ áp dụng những chính sách, giải pháp cụ thể nào để vượt qua giai đoạn này? - Bà Nguyễn Dự Hương: Vui lòng xem câu trả lời trước. Nhà đầu tư TDH - Thủ Đức Được biết lĩnh vực hoạt động chính của Thuduc House là đầu tư và kinh doanh BĐS, trong bối cảnh tình hình BĐS ảm đạm như hiện nay thì tình hình kinh doanh của Cty sẽ ảnh hưởng như thế nào trong năm 2011? Nhà đầu tư hiện nay có nên mua cổ phiếu TDH không? Và tại sao Thuduc House không mua cổ phiếu quỹ để bình ổn giá cổ phiếu? Ông Lê Chí Hiếu: Hai câu hỏi đầu của bạn tôi đã trả lời ở trên. Riêng về việc mua cổ phiếu quỹ, chúng tôi đang nghiên cứu và sẽ trình HĐQT quyết định trong thời gian tới nếu thị trường tiếp tục diễn biến không thuận lợi. Trước đây, TDH đã hai lần mua thực hiện mua cổ phiếu quỹ và lần nào cũng mang lại thặng dư rất lớn cho cổ đông đồng thời hỗ trợ giá cổ phiếu của công ty trên thị trường. Ví dụ, năm 2008 chúng tôi đã mua cổ phiếu quỹ và 6 tháng sau đã mang lại thặng dư trên 50 tỷ đồng cho cổ đông. Năm 2006 - 2007, việc mua - bán cổ phiếu quỹ cũng mang lại thặng dư gần 90 tỷ đồng. An Hoàng - Hàm Nghi, Q1 Xin hỏi bà Hồ Ngọc Yến Phương, Giá cho thuê 3 giàn khoan của PVD hiện là bao nhiêu? Khi giá dầu tăng như hiện nay có điều chỉnh giá cho thuê giàn không? Tiến độ đóng giàn TAD tới đâu rồi? Xin cám ơn bà, Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Giá cho thuê giàn khoan bình quân hiện nay trong khoảng từ 115.000 - 120.000 USD/ngày và là mức giá cố định trong thời hạn hợp đồng. Đối với giàn TAD, đến nay, tiến độ hoàn thành đạt trên 75%. Thủy Nguyên - Quận 4, TP HCM 1. Nghị quyết của Chính phủ vừa qua cho thấy quyết tâm ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát là ưu tiên số 1. Ông nghĩ điều này mang lại thông điệp gì cho TTCK? Nếu mang lại tích cực thì "tích cực" ấy sẽ thể hiện trên giá cổ phiếu và chỉ số VN-index, Hnx-index như thế nào? Ông Phan Quốc Huỳnh: Nghị quyết của Chính phủ để quyết tâm ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát là một quyết sách cần thiết. Dĩ nhiên, TTCK luôn bị tác động bởi các chính sách mới. Có thể trong ngắn hạn, do việc bình ổn kinh tế vĩ mô, chống làm phát sẽ kèm theo điều kiện chính sách thắt chặt tiền tệ, làm cho dòng tiền vào TTCK bị hạn chế trong ngắn hạn, song lại tạo hướng đi bền vững cho thị trường sau này. Nguyễn Thanh Tùng - Can Lộc, Hà Tĩnh Năm 2010 Coma18 đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện, trong đó tôi ấn tượng nhất là việc tham gia đóng góp xây dựng tháp chuông ngã ba Đồng Lộc. Sang năm 2011 này, lãnh đạo Công ty có kế hoạch gì để nối tiếp truyền thống tốt đẹp này? Ông Nguyễn Xuân Phong: Trong những năm qua, Coma 18 đã có truyền thống trong các hoạt động xã hội và từ thiện như ủng hộ đồng bào các vùng bị bão lụt, nạn nhân chất độc da cam, các gia đình chính sách... Năm 2011, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạc động như đã kể trên và coi đây là một hoạt động thường xuyên của đơn vị nhằm chia sẻ và tri ân đến các đối tượng chính sách. Hà Quốc Trường - Quán Nam, Hải Phòng Xin được hỏi về kế hoạch kinh doanh năm 2011 của BVH. Năm 2011 dự kiến kế hoạch lợi nhuận là bao nhiêu, tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả ra sao? Ông Hoàng Việt Hà: Kế hoạch kinh doanh chính thức của BVH do ĐHCĐ họp và quyết định, dự kiến vào tháng 4/2011. Tuy nhiên, kể từ nửa cuối 2010 đến nay HĐQT cũng như ban điều hành của BVH đã có những dự kiến về tình hình kế hoạch kinh doanh của năm 2011. Theo đó lợi nhuận, mức chi trả cổ tức dự kiến sẽ có sự tăng trưởng so với thực hiện năm 2010. Với nền tảng tạo dựng được trong thời gian qua và chiến lược từ nay đến 2015, Bảo Việt có sự tăng trưởng về doanh thu ở mức hai con số và tăng trưởng về lợi nhuận ở mức từ 1 đến 2 con số. Đặc biệt về tổng tài sản hợp nhất luôn có sự tăng trưởng khá cao và ổn định. Sau khi được ĐHCĐ chính thức thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011, chúng tôi sẽ công khai kế hoạch kinh doanh này. Bùi Nguyên Hưng - Đống Đa, Hà Nội Tôi gửi tiền tiết kiệm tại HBB, lúc đầu tôi thấy lãi suất ngân hàng trả khá ổn, nhưng thực tế hiện nay nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động cao hơn mà tốc độ tăng tại HBB không cao tương ứng. Xin hỏi vì sao HBB lại không đẩy lãi suất huy động lên cao như một số ngân hàng khác? Xin cảm ơn Bà Nguyễn Dự Hương: Lãi suất của HBB luôn ở mức hấp dẫn trên thị trường. Chính vì vậy, chúng tôi mới giữ được khách hàng cũ và tăng trưởng khách hàng mới. Trong năm 2010 tăng trưởng huy động của HBB đạt trên 30%, điều đó chứng minh lãi suất của HBB không thấp hơn các ngân hàng khác. Trần Thị Hường - Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Cổ phần COMA 18 và Công ty Cổ phần Phát triển Cảnh quan Sinh thái Đất Đỏ đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, lập dự án trồng rừng và khai thác du lịch sinh thái tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vậy xin hỏi Công ty đã triển khai dự án này đến đâu và hiệu quả dự kiến mang lại cho doanh nghiệp cũng như người dân ở khu vực này ra sao? Ông Nguyễn Xuân Phong: Đây là hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Coma18 và CTCP Phát triển cảnh quan sinh thái Đất Đỏ tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi dự án được triển khai sẽ tạo ra một khu du lịch sinh thái dưới tán rừng, góp phàn bảo vệ thiên nhiên, cải thiện môi trường sinh thái cho những người dân sống trong khu vực dự án và mang lại hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư. Hiện tại, Công ty đang tiến hành các thủ tục đầu tư, lập quy hoạch và dự án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nguyễn Thanh Liêm - Cầu Giấy, Hà Nội Đề nghị chuyên gia phân tích của CTCK Trí Việt cho biết, VN-index có dấu hiệu chạm đáy chưa. Cơ hội nào cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường hiện tại? Ông Phạm Thanh Tùng: Do thị trường trong xu thế điều chỉnh, việc xác định đáy của thị trường rất khó khăn. Xen kẽ những giai đoạn suy giảm mạnh sẽ có những đợt phục hồi tạm thời và đó cũng là cơ hội cho các NĐT. Mức giá nhiều cổ phiếu xuống thấp do bị bán ra bởi yếu tố tâm lý hoặc áp lực giải chấp và nhiều khi xuống dưới giá trị thực của công ty. Ngoài ra, một số cổ phiếu tốt vẫn có thể đi ngược lại xu hướng của thị trường dưới sự dẫn dắt của dòng tiền thông minh. Trần Văn Đức - Long Biên, Hà Nội Nhiều CTCK nội đang có nhu cầu bán cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong bối cảnh theo cam kết WTO, chỉ còn 10 tháng nữa Việt Nam phải mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài được thành lập CTCK 100% vốn ngoại tại Việt Nam. CTCK Trí Việt có kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh không. Nếu có, đề nghị cho biết kế hoạch chi tiết? Ông Phạm Thanh Tùng: Việc có thêm thành phần cổ đông là NĐT tổ chức nước ngoài là một trong những mục tiêu chiến lược của Công ty CP Chứng khoán Trí Việt nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển năng lực nội tại và khả năng quản trị công ty. Vốn điều lệ của TVSC hiện tại là 96 tỷ đồng và sắp tới TVSC sẽ tiến hành tăng vốn. Chúng tôi cũng đã tìm kiếm một số cổ đông tổ chức nước ngoài gắn bó lâu dài và có tiềm lực cho những đợt tăng vốn sắp tới. Chúng tôi luôn cố gắng làm tất cả vì mục tiêu đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông và NĐT. Thu Cúc - NDT tại CTCK Bảo Việt Tôi có nghe nói năm nay HBB sẽ không phát hành cổ phiếu để tăng vốn. Đây có phải là hành động chống pha loãng để giữ giá cho cổ phiếu HBB hay không? Năm 2011 HBB dự kiến sẽ trả cổ tức như thế nào? Xin cảm ơn đã quan tâm đến câu hỏi này Bà Nguyễn Dự Hương: Trong năm 2011 HBB sẽ chuyển đổi 1.050 tỷ trái phiếu để tăng vốn điều lệ lên 4.050 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến của HBB năm 2011 là không dưới 12% Thanh Tân - Đường Trần Văn Đang Q3-TP HCM SSI làm gì để giữ được vị trí số 1 trên thị trường chứng khoán “đất chật người đông” hiện nay? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Đúng thật ngành chứng khoán hiện nay đã "đất chật người đông" vì đã có trên 100 CTCK đang hoạt động trên thị trường. Nhưng trong số đó chỉ có khoảng 10 CTCK hoạt động thực sự có hiệu quả. Ngành chứng khoán còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai vì nhu cầu đầu tư của tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng rất cao. Hơn nữa nhà đầu tư nước ngoài liên tục tham quan Việt Nam để tìm kiếm những cơ hội đầu tư và họ cần các CTCK có khả năng tư vấn cao để phục vụ nhu cầu đầu tư của họ. Nguyễn Thị Mai - Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội Vincom lớn quá, nhiều dự án, nhiều công ty con, vay nợ nhiều... nên rất khó phân tích để đầu tư. Ông Hiệp có thể cho biết dự kiến lợi nhuận trong giai đoạn 2011-2013? Nếu Công ty chưa dự kiến được thì xin hỏi kế hoạch hạch toán lợi nhuận của các dự án đã đưa vào hoạt động, theo tôi được biết thì đó là 4 dự án Vincom City Towers (Hà Nội), Vincom Park Place (Hà Nội), Vincom Center (TPHCM), Vincom Financial Tower (TPHCM)? Ngoài ra, ông Hiệp có thể cho biết tiến độ triển khai các dự án khác như Eden A (TPHCM), Vincom Eco City (Hà Nội)...? Xin cảm ơn ông! Ông Lê Khắc Hiệp: Một số nội dung đã được chúng tôi trả lời ở các câu hỏi khác. Còn về dự án Eden A, chúng tôi có kế hoạch khai trương vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Tập đoàn VinGroup, 8/8/2012. Đối với dự án Eco City, đây là dự án lớn, trên khu đất có tổng diện tích hơn 36 héc-ta. Những hạng mục đầu tiên như Bệnh viện quốc tế... sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2012. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014. Hà Đức Nam - Hòa Bình Được biết, Vincom chuẩn bị triển khai song hành hai dự án lớn trong năm 2011 là khu Eco City và Vincom Villas tại Hà Nội và ông cho biết rằng, DN không có ý định chuyển sang phân khúc nhà trung cấp hoặc bình dân. Trong khi đó, tại TP. HCM, phân khúc nhà cao cấp hiện rất ế ẩm. Ông có nghĩ đến hiện trạng này lan ra Hà Nội? Ông Lê Khắc Hiệp: Theo tính toán của chúng tôi, phân khúc nhà cao cấp tại Hà Nội vẫn có nhu cầu lớn. Các dự án của Vincom có vị trí thuận lợi về giao thông, không xa trung tâm, được thiết kế đẹp, thân thiện với môi trường, có nhiều tiện ích gia tăng như TTTM, khu vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện, khu tập luyện thể thao... tạo ra môi trường tốt cho cư dân, đáp ứng nhu cầu nâng cấp điều kiện sống của người dân Thủ đô. Gia An - Hai Bà Trưng-TP HCM Hỏi ông Phạm NGọc Bích: Trong thông điệp đầu năm của mình SSI nhận định, Lạm phát vẫn là rủi ro lớn nhất cho 2011. Tốc độ lạm phát và vòng xoay vàng USD hiện tại đã vượt ra ngoài mức nhận định của SSI về tình hình lạm phát? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Trong dự báo cuối năm 2010 SSI có đưa ra 3 kịch bản. Trong kịch bản chính, lạm phát sẽ ổn định tại mức dưới 10% và tiền đồng sẽ điều chỉnh 5%, TTCK sẽ tăng trưởng khoảng 20 - 25%. Trong kịch bản xấu do SSI đưa ra, lạm phát có rủi ro lên cao hơn 10% và tiền đồng tuột giá nhiều hơn 5% TTCK sẽ giảm 20%. Trong kịch bản tốt, lạm phát trở lại tầm 6-7% thị TTCK có thể tăng trưởng 40%. Hiện nay những diễn biến của thị trường có vẻ theo kịch bản xấu. Trọng Khôi - 216 Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM Thưa ông HIếu, trong BCTC quý 4 của TDH có khoản vay 10 tỷ đồng cho chứng khoán Sen Vàng. Khoản vay này được sử dụng làm gì, nếu để cho khách hàng vay cầm cố chứng khoán, rủi ro thua lỗ thì sao khi nhiều nhà đầu tư đều đang bị lỗ và không dễ cắt lỗ với những cổ phiếu kém thanh khoản? Ông Lê Chí Hiếu: Sen Vàng cũng là một công ty nằm trong hệ thống TDH nên việc điều chuyển vốn và cho vay để tối ưu hóa tài chính tập đoàn là hoạt động rất bình thường. Khỏan vay 10 tỷ đồng này là khoản vay ngắn hạn và đã được thu hồi ngay trong tháng 1/2011. Ngọc Lan - Hai Bà TRưng, Hà Nội Thưa ông Hiếu, xin ông cho biết hoạt động kinh doanh của khách sạn ở Đà Lạt của TDH như thế nào và tiến độ các các resort khu nghĩ dưỡng khác ở Lăng Cô. Triển vọng của dự án này theo đánh giá của ông? các dự án bất động sản liên quan đến du lịch có ý nghĩa như thế nào trong chiến lược phát triển của Công ty , thưa ông? Ông Lê Chí Hiếu: Khách sạn La Sapinette Đà Lạt và Trung tâm thương mại Lang Biang Plaza do TDH liên doanh với TCT Phong Phú đầu tư đã hòan thành vào cuối năm 2009, đi vào hoạt động được hơn 1 năm. Riêng khu resort có quy mô 4,5 ha ở Lăng Cô, Huế thì mới nhận được giấy phép đầu tư vài tháng trước. Dự án đã bồi thường giải phóng mặt bằng xong. Biển Lăng Cô được đánh giá là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, hiện đang thu hút một số nhà đầu tư nước ngoài. Một nhà đầu tư lớn ở châu Á đã đầu tư vào đây dự án khu nghỉ dưỡng, sân golf, khách sạn với tổng vốn đầu tư trên 300 triệu USD. Mảng đầu tư bất động sản du lịch nằm trong chiến lược trung hạn và dài hạn của công ty. Chúng tôi quan niệm đây cũng là đầu tư bất động sản, sau một thời gian đầu tư và vận hành, có thể sẽ chuyển nhượng để thóai vốn và hiện thực hóa lợi nhuận. Trần Giáp - TPHCM Thưa ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT CTCK Trí Việt, ông dự báo ra sao về kết quả kinh doanh quý I/2011 của các DN niêm yết. Theo ông, nhóm ngành nào được dự báo là có kết quả kinh doanh khả quan, vì sao, cơ hội đầu tư vào nhóm ngành này ngay từ thời điểm này thế nào? Ông Phạm Thanh Tùng: Quý I thông thường là quý thấp điểm lợi nhuận của các DN. Tùy từng DN cụ thể sẽ có một số ít DN có lợi nhuận cao trong quý I. Trong bối cảnh năm nay thắt chặt tiền tệ, các DN sẽ thận trọng hơn trong việc hạch toán lợi nhuận quý I. Một số DN đang phải điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh. Một số DN trong các ngành xuất khẩu nguyên liệu thô sẽ gặp nhiều thuận lợi trong quý I/2011. Hoàng Mạnh Huy - Kim Liên, Hà Nội Tôi xin hỏi đại diện của cả ba công ty bất động sản là SCR, TDH và CLG. Các ông có nghĩ rằng siết tín dụng là hết đường cho bất động sản (phân khúc nhà ở nói chung). Với thu nhập của người dân hiện nay thì thị trường bất động sản có thể sôi động hay không, vì chúng ta không trông chờ tín dụng sẽ được nới lỏng trong hai - ba năm tới, khi mà cung tiền đã quá lớn, chỉ có giảm đi mà thôi? - Các ông có cho rằng, tín dụng cho người dân có nhu cầu mua nhà để ở như hiện nay là quá cao? Làm thế nào để giảm giá thành nhà ở xuống cho vừa với thu nhập của đại bộ phận người dân hơn? Ông Bùi Tiến Thắng: Lãi suất cho vay mua nhà như hiện nay đang ở mức khá cao, ít nhiều làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của người mua nhà có thu nhập bằng lương. Vì vậy, để giảm được giá thành nhà ở xuống phù hợp với thu nhập của đại bộ phận người dân ngoài những nỗ lực của các chủ đầu tư trong điều kiện tập trung phát triển các sản phẩm bất động sản phân khúc trung bình thấp, cũng cần các chính sách hỗ trợ từ quản lý nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa bàn giao mặt bằng, tiền sử dụng đất, định mức hiệu quả đầu tư và nguồn vốn xây dựng dự án... Trần Nam Sơn - 230 Giải Phóng Hà Nội Xin cho biết lợi nhuận của PVD bị ảnh hưởng ra sao từ các yếu tố: Lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng cao, giá dầu lửa, căng thẳng tại Ai Cập…? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện nay, trong tình hình kinh tế - tài chính có nhiều biến động, tình hình bất ổn chính trị tại các nước Trung Đông và Bắc Phi thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có PVD. Tuy nhiên các bất ổn chính trị sẽ đẩy giá dầu tăng dần kéo theo sự gia tăng hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí của các nhà thầu dầu tại các khu vực khác để bù đắp nhu cầu năng lượng của thế giới. Tại Việt Nam, lạm phát cũng đang gia tăng sau khi chính phủ điều chỉnh tỷ giá nhưng tôi nghĩ các khó khăn căng thẳng hiện nay chỉ là tạm thời, tình hình sẽ sớm ổn định, để đạt được kỳ vọng tăng trưởng và ổn định lạm phát của các nhà điều hành chính sách Việt Nam. Còn về lãi suất, PVD đang có các khoản vay dài hạn đã được ký kết SWAP lãi suất nhằm cố định lãi suất ở mức độ hợp lý. Các nhân tố còn lại bạn có thể tham khảo câu trả lời của tôi ở trên. Thanh Thuy - Lâm Đồng Tôi chỉ có vốn khoảng 300 triệu đồng. Mua chứng khoán giai đoạn này là phù hợp hay nên đầu tư bất động sản hoặc vàng, gửi tiết kiệm? Bà Nguyễn Dự Hương: Xin mời bạn đến gặp các chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân của HBB tại các điểm giao dịch của ngân hàng để được tư vấn trực tiếp. Bùi Văn Kiên - Hai Bà TRưng, Hà Nội Lạm phát và lãi suất hiện nay tác động lớn đến bảo hiểm đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ. Tập đoàn Bảo Việt đánh giá những tác động này như thế nào đến kết quả kinh doanh trong năm nay? Ông Hoàng Việt Hà: Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ bắt đầu từ năm 1965. Hoạt động bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt được bắt đầu từ năm 1996 (là DN BHNT đầu tiên trên thị trường bảo hiểm Việt Nam). Đến nay BVNT đã trải qua 15 năm. Trong suốt những năm qua, Bảo Việt có những thời kỳ phải đối mặt với thực tế của nền kinh tế như lạm phát và lãi suất cao. Bảo Việt luôn có những giải pháp phù hợp để tận dụng tốt nhất những cơ hội của nền kinh tế nhằm bù đắp những khó khăn do khách quan của nền kinh tế gây nên như: phát triển những sản phẩm mới, tăng cường công tác phục vụ, chia sẻ những khó khăn với khách hàng. Bên cạnh đó là tăng cường hiệu quả công tác đầu tư tài chính để bù đắp vào hiệu quả của hoạt động bảo hiểm, mở rộng mạng lưới và các kênh phân phối, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh... từ đó đem lại hiệu quả phát triển bền vững cho DN và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Đối với năm 2011, hiện có nhiều ý kiến đánh giá nền kinh tế có sự phát triển hơn năm 2010.Tuy nhiên đối với hoạt động quản lý và điều hành kinh doanh, Bảo Việt luôn đặt ra các tình huống khác nhau của nền kinh tế và ước lượng những tác động đó đối với hoạt động kinh doanh của Bảo Việt để lường trước và dự kiến trước các giải pháp phù hợp nếu những tình huống thực tế của nền kinh tế diễn ra. Như vậy có thể nói Bảo Việt luôn chủ động trước những biến động khác nhau của nền kinh tế. Quốc Thịnh - Hà Nam Liệu có thực sự sẽ có "làn sóng đầu tư Bluechip không? Căn cứ nào để đưa ra nhận định ấy? 4. Trong số những mã cổ phiếu được coi là Bluechip trên sàn hiện nay, những doanh nghiệp và công ty nào sẽ ít bị tác động nhất từ diễn biến tình hình kinh tế đã và đang diễn ra? Ông Phan Quốc Huỳnh: Theo quan điểm cá nhân tôi, sẽ khó có làn sóng đầu tư vào cổ phiếu blue-chip do dòng tiền tín dụng bị thắt chặt, để đầu tư vào nhóm cổ phiếu Blue- chip thì cần phải có một lượng tiền lớn nên điều này khó có thể xẩy ra trong năm 2011 bởi chính sách thắt chặt tiền tệ. Ngoài ra, các tổ chức đầu tư tài chính nước ngoài sau 10 năm đầu tư vào các cổ phiếu Blue- chip đã đến giai đoạn thoái trào bởi nguyên nhân không còn hấp dẫn về gia tăng lợi nhuận cũng như quy mô vốn. Tôi cho rằng, đối với các cổ phiéu blue-chip đang niêm yết trên sàn hiện nay, các cổ phiếu ít bị tác động bởi diễn biến của tình hình kinh tế là nhóm cổ phiếu thuộc ngành thủy sản và ngành cao su. Thanh Thuy - Nguyen Trai, Thanh XUan, Ha Noi Ông Hiệp vừa nói là khách hàng đã đăng ký mua 1.892 căn hộ Royal City, chiếm 44% tổng số căn hộ. Vậy thực tế, Royal City có tổng cộng bao nhiêu căn hộ vì hiện nay trên thị trường chỉ thấy nói Royal City có 2.000 căn hộ? Thông tin này rất quan trọng với nhà đầu tư như chúng tôi vì nó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Vincom. Chân thành cám ơn ông Hiệp. Ông Lê Khắc Hiệp: Thông tin 2.000 căn hộ của dự án Royal City mà bạn có được là không chính xác. Thực tế, dự án này có hơn 4.000 căn hộ. Võ Chí Nhân - 43/2H Phan Xích Long Thưa ông Bùi Tiến Thắng, tôi muốn hỏi trong năm 2011 này, Sacomreal có phát hành thêm cổ phiếu không? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo kế hoạch dự kiến, SCR sẽ có phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2011. Tuy nhiên, phương án phát hành cụ thể sẽ được trình cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên sắp tới, dự kiến tổ chức vào tháng 4/2011. Bảo Trân - Công Ty Samsung Việt Nam Chào chị Hồ Ngọc Yến Phương, Em là cổ đông của công ty từ năm 2007 lúc cổ phiếu PVD có mức giá 2xx. EM vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu 4 năm qua chờ thị trường phục hồi. Xin chị cho biết kết quả kinh doanh ước tính quý I của Công ty. Bao giờ công ty trr cổ tức năm 2010. Em cám ơn chị! Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Cám ơn bạn đã tin tưởng và đồng hành cung PVD suốt thời gian qua. Nhờ có các cổ đông trung thành như bạn mà Ban lãnh đạo và CB-CNV có thêm động lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với cổ tức năm 2010, PV Drilling sẽ chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% vào ngày 22/3/2011. Chúng tôi biết rằng mức chia này chưa đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông nhất là các cổ đông đã mua cổ phiếu trong lúc thị trường bùng nổ. Tuy nhiên tôi tin tưởng rằng, cùng với sự phát triển của PVD và sự phục hồi của TTCK, bạn sẽ sớm lấy lại được những gì đã mất. Trong kế hoạch tài chính dài hạn của PVD, khi mà dòng tiền mạnh mẽ Tổng Công ty sẽ xem xét việc chi trả cổ tức và thặng dư vốn ở mức cao hơn. Kết quả kinh doanh ước tính quý I/2011 ước đạt gần 2.000 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Hoạt động kinh doanh của PVD có tính chu kỳ với quý I thường xuyên có kết quả kinh doanh không cao cao so với các quý còn lại. Anh Phương - Hà Nội Gửi ông Hiệp - Chủ tịch Vincom. Cuối tháng 10/2010 CTCK Bảo Việt nhận định giá trị nội tại của cổ phiếu VIC là 104.000 đồng/CP. Hiện giá là 108.000 đồng/CP. Là người nắm rõ tình hình Vincom nhất, ông có thể cho biết cổ phiếu VIC có còn cơ hội để đầu tư? Ông Lê Khắc Hiệp: Giá cổ phiếu phụ thuộc vào giá trị nội tại của DN cũng như kỳ vọng của nhà đầu tư. Tôi chỉ có thể cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin về Vincom để nhà đầu tư tự quyết định. Lê Văn Quân - Thái Bình Thưa ông Bích, có ý kiến cho rằng, với việc tăng tỷ giá, tăng giá một loạt mặt hàng cơ bản trong gần như cùng một thời điểm, cơ quan quản lý đang muốn gói gọn để giải quyết các nút thắt vĩ mô trong quý I này. nếu đúng như vậy thì đây có phải là một giải pháp hay, thưa ông? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Tại VN chỉ số lạm phát CPI bao gồm 40% liên quan đến giá cả của lương thực và 60% liên quan đến những mặt hàng khác có liên quan đến tăng trưởng kinh tế. Chính phủ đang mạnh tay kiềm chế lạm phát. Ngoài ra, lạm phát lương thực là một vấn đề của tất cả các nước trên thế giới vì nhiều lý do khách quan khác nhau. Còn việc tăng giá điện và giá xăng là một việc cần thiết vì hiện nay giá điện và xăng ở VN quá thấp so với các nước láng giềng. Nhưng thời điểm tăng giá điện và xăng hiện nay có vẻ không phù hợp trong khi giá các mặt hàng lương thực cũng đang tăng mạnh. Hà Hoài Anh - Dốc Tam Đa, Hà Nội Kính gửi ông Hiệp, Tôi là một cổ đông khá gắn bó của VINCOM. Xin hỏi ông, trong thời gian tới, VINCOM có kế hoạch gì để tiếp tục bứt phá mạnh không? Liệu có kỳ vọng gì cho cổ phiếu VIC trong thời gian tới? Cảm ơn ông rất nhiều. Ông Lê Khắc Hiệp: Cám ơn bạn đã tin tưởng vào Vincom. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình để xây dựng Vincom trở thành một công ty kinh doanh bất động sản cao cấp hàng đầu tại Việt Nam. Với kinh nghiệm, nguồn lực cả về tài chính và nhân sự, cùng với những dự án lớn đang triển khai, chắc chắn Vincom sẽ bứt phá mạnh hơn nữa trong những năm tới, đem lại lợi ích lớn hơn cho cổ đông. Nguyễn Phúc Hiền Linh - Long Biên, Hà Nội Tôi được biết Tập đoàn Bảo Việt đang hướng đến mục tiêu được Quốc tế xếp hạng định mức tín nhiệm. Tại Việt Nam chưa có nhiều DN được quốc tế xếp hạng. BẢo Việt đã và đang làm những gì để đạt mục tiêu này? Ông Hoàng Việt Hà: Bảo Việt có chiến lược thực hiện đánh giá xếp hạng định mức tín nhiệm và niêm yết trên TTCK quốc tế. Để triển khai việc này, Tập đoàn đã tập trung vào hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp liên quan đến: quản lý rủi ro, tài chính, đầu tư, chiến lược và triển khai thực hiện hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế IFRS. Trong năm 2011, Bảo Việt sẽ thực hiện việc đánh giá xác hạng định mức tín nhiệm. Thanh tú - Sóc Sơn, Hà Nội Chào a Huỳnh! Vừa qua không ít NĐT trên thị trường bị mất phương hướng khi một số CP có thể thay đổi cả chỉ số thị trường. Vì sao lại có hiện tượng này? Theo ông những phân tích kỹ thuật và cơ bản cần được vận dụng như thế nào trong bối cảnh thị trường như hiện nay? Ông Phan Quốc Huỳnh: Theo tôi, trong thời gian qua, một số cổ phiếu có thể làm thay đổi cả chỉ số thị trường chỉ mang tính chất cơ học, việc thay đổi chỉ số này sẽ không phản ánh một cách toàn diện về thị trường. Vì vậy, việc phân tích cơ bản hay kỹ thuật là một trong các yếu tố cần thiết để đánh giá thị trường tại bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, chúng ta cần phải tính đến chất lượng của việc phân tích c ơ bản hay PTKT. Vấn đề ở đây là tính chính xác của các phương pháp này đạt đến mức độ nào. Thanh Minh - Quận 5 Nhận định của ông/bà về diễn biến thị trường trong vòng 3 và 6 tháng tới? 11. Thanh khoản trung bình của thị trường gần đây rất thấp, điều này có đáng lo không và nó cho nhà đầu tư chúng tôi gợi ý gì? Bà Nguyễn Dự Hương: Với các ưu tiên của Chính phủ về việc ổn định nền kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát có thể thấy trong ngắn hạn thị trường có những ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng TTCK Việt Nam sẽ có những khởi sắc vào cuối quý II/2011. Điều lo ngại nhất hiện nay là tính thanh khoản của thị trường, vì vậy các nhà đầu tư nên cân nhắc không sử dụng quá nhiều đòn bẩy tài chính và cân nhắc một danh mục đầu tư dài hạn. Trần Nhật Minh - Ba Đình, Hà Nội Tôi xin hỏi về thị phần của Bảo Việt Nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Bảo Việt có chiến lược như thế nào để củng cố vị thế trước sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà bảo hiểm quốc tế? Ông Hoàng Việt Hà: Về thị phần: hiện nay Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số 1 trên thị trường, chiếm 25% thị phần và đồng thời là doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ với 31% thị phần. Chúng tôi cũng phải đối phó với sự cạnh tranh gay gắt và mạnh mẽ từ các đối thủ trong và ngoài nước. Trong điều kiện đó, chúng tôi không còn con đường nào khác là phải nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ khách hàng và kinh doanh có hiệu quả để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Chiến lược của chúng tôi trong giai đoạn hiện nay là tập trung đầu tư để tạo nền tảng mới và một thương hiệu Bảo Việt thống nhất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ khách hàng. Nền tảng mới được xây dựng trên cơ sở của hệ thống quản trị tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế, công nghệ thông tin tập trung và nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo theo chuẩn mực; trình độ quản lý tiên tiến. Thu Hương - Khuất Duy Tiến -Hà Nội Trên một số diễn đàn các nhà đầu tư than thở dạo này SSI đầu tư mạnh vào mã nào là mã đó giảm điểm chẳng hạn như cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai. Ông Bích có chia sẻ gì không? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Tôi không thể bình luận về những hoạt động tự doanh của SSI vì bộ phận Phân tích và tư vấn hoạt động hoàn toàn độc lập tách rời khỏi Bộ phận tự doanh. Thanh Hà - Bình Thạnh Em xin phép được hỏi anh Bùi Tiến Thắng. Theo anh tình hình BĐS năm 2011 sẽ như thế nào? Phân khúc nào sẽ được giới đầu tư ưa chuộng? Cảm ơn anh. Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, tình hình thị trường bất động sản năm 2011 sẽ ấm dần lên từ cuối quý 3/2011. Phân khúc bất động sản được giới đầu tư ưa chuộng có lẽ là sản phẩm đất nền, do tính bảo toàn vốn tốt và căn hộ trung bình thấp, vì có tính thanh khoản cao, chi phí đầu tư vừa phải. Mr Minh - Cầu giấy - Hà nội Tôi xin hỏi BGĐ Công ty CP Coma18: Việc thực hiện cùng lúc nhiều dự án BĐS - Khu công nghiệp với một số vốn lớn như vậy (KCN Kim Thành với diện tích 168 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.300 tỷ đồng; KCN Nhuận Trạch với diện tích 213,68 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.700 tỷ đồng; KĐT Nam Dương có quy mô 168 ha tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam)và tòa nhà Westa) thì BGĐ Công ty làm thế nào có thể thu xếp được một lượng vốn lớn đến như vậy? Nhất là trong tình cảnh kinh tế rất khó khăn như hiện nay. Tôi xin cảm ơn Ông Nguyễn Xuân Phong: Là một nhà đầu tư BĐS, chúng tôi luôn tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Với các dự án đã được phế duyệt, chúng tôi sẽ có lộ trình thực hiện phù hợp dựa trên các yếu tố: Giấy phép đầu tư; khả năng huy động vốn; tình hình thị trường... và hiện tại đã có một số đối tác là các tổ chức tín dụng quan tâm và hai bên đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thu xếp vốn cho dự án. Qua tính toán hiệu quả kinh tế các dự án,chúng tôi tin tưởng sẽ huy động được các nguồn vốn đủ để thực hiện các dự án theo tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, chúng tôi đang có kế hoạch phát hành bổ sung tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên khoảng 500 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu quy mô vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật và vốn đối ứng cho các dự án. Trần Ngọc - TP Hạ Long, Quảng Ninh Năm 2010, các doanh nghiệp cao su thiên nhiên đã thu lãi lớn nhờ giá bán mủ cao su tăng mạnh. Theo CTCK Trí Việt, liệu kịch bản này có lặp lại trong năm nay khi mà đầu năm nay giá cao su tiếp tục tăng. Trong bối cảnh như vậy, theo CTCK Trí Việt có nên đầu tư vào nhóm cổ phiếu này, nếu có thì cụ thể là nên chọn mã nào, vì sao? Ông Phạm Thanh Tùng: Đầu năm 2011, xu hướng giá dầu đang tăng mạnh. Điều đó sẽ hỗ trợ cho giá cao su thiên nhiên sẽ tăng tiếp trong thời gian tới, với lợi thế từ nguồn thu ngoại tệ. Các DN sản xuất cao su tiếp tục được kỳ vọng sẽ duy trì được doanh thu và lợi nhuận cao. Tuy nhiên, hầu hết các DN sản xuất cao su thiên nhiên đang niêm yết trên sàn đang ở điểm võng của sản lượng cao su. Ví dụ như cao su Hòa Bình, Tây Ninh, Đồng Phú... đều dự báo giảm sản lượng so với năm 2010. Lưu ý thêm, ngành cao su thiên nhiên có tính mùa vụ tập trung sản lượng vào quý IV, nên trong ngắn hạn các DN cao su chưa tạo ra được những lợi nhuận đột biến so với năm trước. Vì vậy, đối với NĐT dài hạn có thể cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu này sẽ đảm bảo độ an toàn cho danh mục của mình. Nhưng sự kỳ vọng về tăng trưởng về mặt giá của các cổ phiếu này trong ngắn hạn là chưa cao. Giang Hoàng - Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh Thưa bà Hồ Ngọc Yến Phương, Tôi có câu hỏi về tình hình cho thuê các giàn khoan của PVD trong năm 2011. Theo tôi được biết PVD 1 và 3 đã có các hợp đồng cho thuê dài hạn 3 năm, và giá cho thuê đã được cố định. Xin cho hỏi giá cho thuê giàn PVD 1 và 3 là bao nhiêu? Trong bối cảnh giá dầu tăng cao như hiện nay, giá hợp đồng có được điều chỉnh tăng không? PVD 2 đã có hợp đồng cho 2011 chưa? Năm nay PVD có phải thuê giàn ngoài về để cho thuê lại như 2010 hay không? Giá cho thuê năm 2011 là bao nhiêu? Xin cảm ơn bà! Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Về mức giá cho thuê giàn khoan bạn có thể tham khảo các câu trả lời ở trên. Hợp đồng dù ký kết dài hạn nhưng giá thuê được đàm phán lại sau 3, 6 tháng và 1 năm. Hiện tại giá thuê giàn vẫn chưa được điều chỉnh tăng, hy vọng rằng giá thuê giàn sẽ tốt hơn cuối năm 2011 nếu giá dầu giữ ở mức cao như hiện nay. Hiện nay PVD 2 đã có hợp đồng năm nay PVD vẫn có kế hoạch thuê thêm từ 3-4 giàn để cung cấp dịch vụ vận hành giàn. PVD cũng đang nghiên cứu việc đầu tư thêm một giàn khoan. Nâng tổng số giàn mà PVD vận hành lên 7-8 giàn trong năm 2011. Nguyễn Văn Trường - Lương Sơn - Hòa Bình Thưa ông Nguyễn Xuân Phong! tôi là nhà đầu tư rất quan tâm đến KCN Nhuận Trạch xin ông có thể cho biết tiến độ thực hiện và các cơ chế thu hút đầu tư ở đó. Ông Nguyễn Xuân Phong: Sau khi được UBND tỉnh Hòa Bình giao làm chủ đầu tư xây dựng và kin hdoanh hạ tầng KCN Nhuận Trạch (Lương Sơn, Hòa Bình), Coma 18 đã tiến hành khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt và công bố tại UBND xã Nhuận Trạch. Hiện tại chúng tôi đang lập dự án, phối hợp với huyện Luơng Sơn xây dựng phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư cho các đối tượng bị thu hồi đất. Dự kiến quý 4/2011 chúng tôi sẽ có đất sạch để mời gọi đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chúng tôi cũng đang kiến nghị UBND tỉnh Hòa Bình sớm xây dựng cơ chế, chình sách nhằm thu hút đầu tư vào KCN Nhuận Trạch, đồng thời hỗ trợ một số công trình ngoài hàng rào KCN. Quốc Cường - Tân Bình Thưa ông Bùi Tiến Thắng, tình hình giao dịch trên thị trường cổ phiếu BĐS gần như đóng băng, là 1 doanh nghiệp mới niêm yết trên thị trường, Sacomreal có lo lắng về trở ngại đó không? Cảm ơn ông. Ông Bùi Tiến Thắng: Tình hình giao dịch cổ phiếu SCR trên TTCK bình quân khoảng 250.000 cổ phiếu/ngày, tương tự như nhiều mã chứng khoán bất động sản khác trên thị trường. Do đó, không thể nói cổ phiếu bất động sản đóng băng trong điều kiện hiện nay. Ngược lại, theo tôi cổ phiếu bất động sản còn có tính thanh khoản tốt. Dương Quốc Đạt - TP. HCM Hiện nay, khoảng trên 70% thị phần dịch vụ khoan dầu khí tại Việt Nam vẫn do các DN nước ngoài chi phối. Trong thời gian tới, kế hoạch của PVD là gì để có thể gia tăng thị phần trong nước? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, thị phần dịch vụ khoan của PV Drilling đã đạt gần 50% thị phần trong nước. Vào quý IV năm nay, PV Drilling sẽ có thêm 1 gìan khoan mới TAD đi vào hoạt động và hiện đang xem xét đầu tư thêm giàn khoan. Vì vậy, trong tương lai gần, PV Drilling vẫn tiếp tục gia tăng thị phần của các hoạt động dịch vụ này. Mục tiêu chiến lược chúng tôi sẽ đạt được thị phần từ 60-70% trong nước trong một vài năm tới. Nguyễn Thu Giang - Hiện nay BVH có vốn điều lệ hơn 6.800 tỷ đồng trong đó Bộ Tài Chính: 70,91%, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 3,26%, HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited: 18%. Với việc giá CP Bảo Việt đang khá tốt liệu SCIC hoặc Bộ Tài chính có thoái bớt vốn hay không? Nếu thoái sẽ thực hiện theo hình thức nào đấu giá hay bán cho cổ đông hiện hữu? Ông Hoàng Việt Hà: Bộ Tài chính và SCIC là các cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt mà cho tới thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được thông tin nào từ các cổ đông này liên quan đến việc thoái vốn tại Tập đoàn. Phương Giang - Hà Đông, Hà Nội Ông Huỳnh đánh giá như thế nào về cổ phiếu khối CTCK hiện nay? Theo Ông đây có phải thời điểm phù hợp để đầu tư vào nhóm cổ phiếu CTCK? Ông Phan Quốc Huỳnh: Nhóm cổ phiếu khối CTCK hiện nay cũng tương tự với nhóm cổ phiếu của ngành khác là đều chịu tác động xu hướng giảm chung của thị trường. Riêng đối với ngành chứng khoán, các kênh đầu tư cũng chưa có dấu hiệu tích cực nào để tạo nguồn thu, giá trị giao dịch trên thị trường hiện nay cũng đang ở mức thấp ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu của các CTCK, tác động lên giá cổ phiếu của đa số CTCK. Theo quan điểm cá nhân tôi thì đầu tư vào các CTCK hiện nay là chưa hấp dẫn. Trần Bắc Việt - Thái Bình Thưa bà Phương, được biết PVD đã ký được nhiều hợp đồng lớn, dài hạn với khách hàng trong năm 2010. Tuy nhiên, thời điểm đó giá dầu thô khá thấp. Hiện nay, giá dầu thô đã tăng mạnh và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Liệu Công ty có bị thiệt hại gì từ diễn biến này không? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Bạn có thẻ tham khảo các câu trả lời trước về nội dung này. PVD kỳ vọng giá cho thuê giàn sẽ tăng dần bắt đầu từ năm 2011. Lê Hải Đường - Hà Đông, Hà Nội Xin hỏi ông Hiệp, kế hoạch niêm yết cổ phiếu ở Singapore của Vincom đến thời điểm này đã hoàn thành được bao nhiêu % rồi? Ông kỳ vọng gì vào việc niêm yết này? Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi đang hoàn tất các thủ tục để có thể niêm yết trên TTCK Singapore trong năm 2011. TTCK Singapore có các yêu cầu, thủ tục niêm yết rất khắt khe. Chúng tôi sẽ cố gắng để sớm có thể niêm yết cổ phiếu của mình trên TTCK Singapore. Việc niêm yết trên sàn ngoại sẽ là sự thừa nhận của quốc tế đối với Vincom, nâng cao khả năng quản trị doanh nghiệp của chúng tôi để đáp ứng yêu cầu rất cao của thị trường vốn phát triển của nước ngoài. Nguyen Huu Quang - 314 C/C Thanh Nien, Bau Cat 2, Tan Binh, TPHCM TDH có chỉ số PE thấp, giá trị thị trường cũng thấp hơn giá trị sổ sách nhiều, tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng: TDH là cổ phiếu "già cỗi" rồi (quỹ đất sạch còn rất ít), vì vậy khả năng sinh lợi từ việc nắm cổ phiếu này là không cao. Họ cho rằng các nhà đầu tư nên chuyển qua các cổ phiếu khác mới hơn, có quỹ đất sạch nhiều hơn (chẵng hạn ITC). Điều này được chứng minh bằng việc các nhà đầu tư nước ngoài không giữ TDH và mua ITC vào rất nhiều. Thưa anh Hiếu, để trấn an nhà đầu tư TDH thì anh có thề nói gì lúc này? Cám ơn và mong nhận được câu trả lời chân thành của anh. Ông Lê Chí Hiếu: Theo số liệu chúng tôi cập nhật hết ngày hôm nay, tỷ lệ nắm giữ của NDT nước ngoài tại TDH là 33,97%, tại ITC là 17,99%. Do đó, không thể nói rằng NĐT nước ngoài đang thoái vốn khỏi TDH và chuyển qua các cổ phiếu khác. TDH luôn được đánh giá là công ty minh bạch và có hiệu quả hoạt động kinh doanh cao hơn mức trung bình ngành nên luôn được NĐT nước ngoài chú ý và nắm giữ. Việc trong một thời điểm hay một giai đoạn nào đó, một số NĐT nước ngoài, thông thường là các quỹ mạo hiểm mua vào và bán ra cổ phiếu thường không phản ánh đúng họat động của công ty mà phụ thuộc vào dòng vốn nóng của chính họ, tiêu biểu như giao dịch của các quỹ ETF trong thời gian qua. Quỹ đất TDH như đã trả lời ở trên, chúng tôi đã chuẩn bị đủ quỹ đất cho phát triển trong vòng 5 đến 10 năm tới, chưa kể một số dự án lớn khác TDH đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý và sẽ công bố trong thời gian tới. Năm 2009, trong quá trình phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam, giá cổ phiếu TDH đã có tăng trưởng vượt bậc 245%, hơn hẳn cổ phiếu khác. Những người đầu tư cổ phiếu TDH đầu năm 2009 đã có lợi nhuận rất lớn cao hơn nhiều nếu đầu tư vào cổ phiếu khác. Nguyễn Văn Khánh - Hải Dương Được biết, PVD có khoản vay ngoại tệ khá lớn, trong khi tỷ giá USD/VND vừa được chính thức điều chỉnh tăng mạnh và trên thực tế vẫn đang tăng. Xin bà Phương cho biết, Ban lãnh đạo DN lượng hóa rủi o này như thế nào và PVD dự kiến trích lập chi phí dự phòng bao nhiêu trong năm nay? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, các khoản vay của PV Drilling đầu tư các giàn khoan đều bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, PV Drilling có doanh thu bằng USD, nên có nguồn ngoại tệ để trả nợ và lãi vay cũng như các chi phí khác. Bên cạnh đó, với việc sử dụng đồng USD làm đồng tiền kế toán, PV Drilling không phải thực hiện đánh giá lại các khoản vay có gốc ngoại tệ vào cuối niên độ kế toán. Tuy nhiên việc PVD đã và đang thực hiện các hợp đồng SWAP để cố định lãi suất trên cơ sở dự kiến nền kinh tế Mỹ sẽ hồi phục và lãi suất LIBOR, SIBOR có xu hướng tăng dần trở lại. Phan Cẩm Hà - Hà Nội Thưa ông Hoàng Việt Hà, được biết nhiều khoản đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt từ năm 2010 trở về trước như dự án Bảo Việt resort tại Mũi Né, Bình Thuận,công ty cổ phần giải trí Hà Nội... không được hiệu quả cho lắm. Tập đoàn có ý định tất toán các khoản đầu tư này hay tiếp tục đầu tư để vực dậy? Ông Hoàng Việt Hà: Một trong những hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn Bảo Việt là đầu tư do sử dụng nguồn vốn dự phòng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Trong danh mục đầu tư có một số dự án đầu tư liên quan đến bất động sản như: Dự án Bảo Việt resort tại Mũi Né, nhưng tỷ trọng vốn đầu tư trên cơ cấu tài sản của các dự án này rất nhỏ, dưới 1%. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư bất động sản thường có thời gian hoàn vốn dài hơn, nhưng kỳ vọng mang lại hiệu quả đầu tư trong dài hạn. Bảo Việt vẫn có hiệu quả đầu tư bình quân khoảng 12% trên tổng tài sản danh mục đầu tư. Quốc Trường - Vũng Tàu Nếu để chọn ra 1 CP Bluechip có mức độ an toàn lớn nhất và 1 CP có mức độ rủi ro cũng như khả năng lợi nhuận cao nhất thì ông sẽ chọ CP nào? Hoặc nếu không thể nói cụ thể thì ông có thể "khoanh vùng" một số CP dựa trên các tiêu chí trên? 6. Tôi là một nhà đầu tư mới tham gia thị trường, kế hoạch giải ngân của tôi nên như thế nào trong giai đoạn hiện nay? Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn -Một cổ phiếu Bluechip có mức độ an toàn dài hạn lớn nhất do SSI bình chọn là VNM. Cổ phiếu có mức rủi ro nhưng có khả năng tăng trưởng trong vòng 1 năm là CTG. -Khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên chờ đến khi giá các cổ phiếu trên điều chỉnh xuống thấp trước khi giải ngân. Đối với nhà đầu tư dài hạn giá những cổ phiếu trên hiện nay có mức hấp dẫn. Lê Diễm My - Hà Nội Xin hỏi Ông Phong- Phó TGD Cty CP Coma18. Theo tình hình hiện nay của thị trường chứng khoán nói chung và quý Công ty nói riêng,khi nào Công ty sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn? Xin cảm ơn ông. Ông Nguyễn Xuân Phong: Việc niêm yết cổ phiểu của COMA18 trên HNX đã được ĐHCĐ năm 2010 thông qua, Công ty đã ký hợp đồng tư vấn niêm yết với CTCP Chứng khoán Thăng Long để hoàn thiện hồ sơ. Đến nay Bản cáo bạch đã cơ bản hoàn thiện, dự kiến nộp lên UBCKNN đầu tháng 3/2011 và phấn đấu chào sàn vào quý II/2011 (tùy thuộc tình hình thị trường, HĐQT sẽ nghiên cứu và chọn thời điểm chào sàn phù hợp nhằm thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư). Xin cảm ơn Nguyễn Thành Vĩnh - Tôi được biết tháng 11/2010, Tập đoàn Bảo Việt (Bảo Việt) đã công bố ký kết Thỏa thuận Hợp tác Kinh doanh với Ngân hàng Shinsei (Shinsei) của Nhật Bản. Vì sao BVH lại chọn đối tác này. Cụ thể nội dung hợp tác là gì, đến nay đã triển khai được đến đâu? Ông Hoàng Việt Hà: Bảo Việt hợp tác với Shinsei bank nhằm mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và Nhật Bản. Kết quả ban đầu, cùng với Shinsei bank, Bảo Việt đã cung cấp được dịch vụ tư vấn đầu tư, tài trợ vốn, bảo hiểm cho nhiều nhà đầu tư Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, việc hợp tác giữa Bảo Việt và Shinsei bank sẽ ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả kinh doanh đích thực cho cả 2 bên. Nguyễn Trọng Duy - Tống Duy Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Xin cho hỏi dự án Tòa nhà cao cấp Westa do Coma18 làm chủ đầu tư đã triển khai đến đâu và kế hoạch bán hàng ra sao? Tôi muốn mua 1 căn hộ tại đây thì phải làm thủ tục gì và đăng ký tại sàn giao dịch bất động sản nào? Ông Nguyễn Xuân Phong: Dự án Tòa nhà cao cấp Westa do Coma18 làm chủ đầu tư hiện tại đã thi công xong 3 tầng hầm và 2 tầng nổi. Hiện tại Công ty đang triển khai bán hàng thông qua Sàn giao dịch BĐS. Coma18 có văn phòng giao dịch tại tầng 1- Nhà chung cư NC1 Khu chung cư và nhà liền kề La Khê, Hà Đông, Hà Nội. Tống Trung Văn - Hà Nội PVD là doanh nghiệp dịch vụ khoan đầu ngành trong ngành dầu khí. Nhiều năm qua, định hướng của Tổng Công ty là theo sát hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Xin hỏi bà Phương, công tác này tại PVD đã được thực hiện đến đâu và có kết quả thực tế nào trong năm 2011 này không? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Là một đơn vị thành viên của PVN nên PV Drilling chú trọng phát triển hoạt động kinh doanh theo chiến lược đầu tư ra nước ngoài của PVN. Tuy nhiên, PVD cũng rất chú trọng xem xét hiệu quả đầu tư, các chính sách đảm bảo về quyền sở hữu tài sản và việc chuyển lợi nhuận về nước. Nếu các điều kiện trên được đảm bảo thì PVD sẽ đầu tư ra nước ngoài. Ngọc Anh - Hà Nội Kính gửi ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Công ty Sacomreal Thưa ông, hiện tại thị trường bất động sản TP. HCM được đánh giá thiếu hấp dẫn hơn Hà Nội do cung vượt cầu, giá bất động sản cũng không hấp dẫn nhưng nhà đầu tư. Theo ông nhận định này có chính xác không và các cty KD địa ốc kỳ vọng gì vào thị trường TP.HCM Ông Bùi Tiến Thắng: Thị trường bất động sản tại TP.HCM và Hà Nội có những yếu tố đặc thù khác nhau về đặc tính thị trường, hành vi tiêu dùng, đầu tư cũng như các điều kiện thuận lợi về công tác xúc tiến đầu tư. Mặt khác, do điều kiện quy hoạch 2 vùng miền khác nhau nên việc phát triển bất động sản trong thời gian qua có những khác biệt nhất định... tạo sự sôi động cục bộ, không hẳn là thị trường bất động sản TP.HCM thiếu hấp dẫn hơn Hà Nội. Chị Nguyễn Hoàng Minh - Hà Nội Tôi được biết, TDH tham gia góp vốn vào dự án Minh Khai - Hà Nội nhưng tỷ lệ vốn góp không nhiêu. Liệu công ty có nhiều quyền trong phát triển dự án này bởi đối tác trong dự án không phải là phát triển bất động sản chuyên nghiệp. Được biết, dự này có nhà chung cư. Vậy tiêu chuẩn là cao cấp hay trung bình và khoảng bao nhiều tiền một mét vuông. Xin cảm ơn ông Hiếu! Ông Lê Chí Hiếu: Tôi hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty liên doanh đầu tư dự án Minh Khai - Hà Nội. Dự án đang trong giai đoạn hòan chỉnh thiết kế để khởi công trong năm nay. Đây là dự án rất lớn với tổng vốn đầu tư gần 100 triệu USD, gồm 5 tháp căn hộ cao cấp và 1 tháp văn phòng cao từ 18 đến 22 tầng. Nằm ngay quận trung tâm TP. Hà Nội. Nhằm tạo dấu ấn và đóng góp cùng Thủ đô trong quá trình chỉnh trang đô thị, chúng tôi đã thuê một công ty thiết kế lớn của nước ngoài để thiết kế cho dự án này. Dự án nhắm đến phân khúc căn hộ cấp với đầy đủ tiện nghi và dành nhiều diện tích cho cây xanh và tiện ích công cộng. Khi nào có giá bán, dự án chúng tôi sẽ công bố rộng rãi. Nguyễn Thành An - Hải Phòng Xin hỏi bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PVD), đến thời điểm này PVD đã ký kết được bao nhiêu hợp đồng với các khách hàng lớn trên thế giới trong năm 2011. Doanh số thu về từ các hợp đồng này là bao nhiêu trong năm nay? Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, khách hàng của PV Drilling phần lớn là các công ty dầu khí lớn của nước ngoài (Chevron, Conocophillips, JVPC, KNOC, Petronas) hợp tác với Tổng Công ty khai thác và thăm dầu khí (PVEP) thuộc PVN. Doanh thu từ các hợp đồng này một năm của PVD khoảng trên 250 triệu USD trong năm 2010. Mai Lô Giang - Hà Giang Thưa Ông Lê Khắc Hiệp, năm qua người ta gọi ông là "ông Hiệp bão lũ" vì thấy ông xuất hiện rất nhiều trong các hoạt động từ thiện hướng về đồng bào nghèo. Tuy nhiên, hình như vùng núi phía Bắc nghèo khó không dành được sự chú ý của ông và VINCOM thì phải? Ông Lê Khắc Hiệp: Việc cứu trợ bão lũ cần rất khẩn trương. Trong năm qua, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền Trung nên Vincom đã cùng với cả nước có nhiều hoạt động cứu trợ cho đồng bào. Thực ra, chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc như chương trình quà Tết cho đồng bào nghèo, chương trình chăn ấm, chương trình hạt giống cho bà con, trong đó có tỉnh Hà Giang. Tôi hy vọng trong năm nay sẽ được đến Hà Giang để thực hiện các hoạt động hỗ trợ đồng bào nghèo. Phan Cung Thế - TP. HCM Chào anh Hà, cổ phiếu BVH đã là tâm điểm chú ý của thị trường nhiều tháng qua. Quan điểm của lãnh đạo Tập đoàn khi cổ phiếu lên giá mà nhiều thành viên thị trường cho là vượt quá giá trị thực? Ông Hoàng Việt Hà: giá trị của một cổ phiếu phụ thuộc vào 2 yếu tố là: giá trị thực của doanh nghiệp và quan hệ cung cầu trên thị trường. Trong một thời điểm nhất định, quan hệ cung cầu có thể là nhân tố chi phối đến giá, nhưng về dài hạn, giá cổ phiếu sẽ xoay quanh giá trị thực. Các nhà đầu tư có lý do hợp lý của mình khi lựa chọn đầu tư cổ phiếu BVH tại mức giá mà họ cho là phù hợp. Chúng tôi xin cảm ơn sự tin tưởng mà quý nhà đầu tư đã dành cho Tập đoàn Bảo Việt. Lan Hương - Bình Tân Tôi muốn hỏi anh Bùi Tiến Thắng. Tôi được biết anh là 1 doanh nhân thành đạt. Công việc của 1 doanh nhân chiếm rất nhiều thời gian, vậy mỗi ngày anh dành bao nhiêu thời gian cho gia đình của mình - đặc biệt là con cái? Và Anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ muốn thành công trong công việc kinh doanh? Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, các bạn trẻ muốn thành công trong công việc kinh doanh cần xác định được cụ thể ý chí, quyết tâm, mục tiêu rõ ràng, đồng thời tìm ra được các giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu đúng thời hạn do mình đề ra. Bên cạnh đó, cần biết phân bổ thời gian, nguồn lực hợp lý cho những nhu cầu hoạt động khác nhau để hài hòa, cân đối công việc gia đình và giải trí. lan ngoc - Minh Khai, Ha Noi Chào ông Hiệp, Tôi rất muốn mua căn hộ ở Eco City để ở hoặc đầu tư, xin ông cho biết mức giá dự kiến dao động trong khoảng nào để tôi biết chuẩn bị tài chính? 4 toà tháp ông nói phía trên có bao nhiêu căn hộ và bao giờ công ty dự kiến bán ra thị trường? Công ty đã tiếp nhận đăng ký chưa? Nếu có đăng ký ở đâu? Cám ơn ông. Ông Lê Khắc Hiệp: Eco City được chúng tôi xây dựng với tiêu chuẩn chất lượng và thiết kế không thấp hơn những dự án khác, nhưng giá bán căn hộ tại đây thấp hơn các căn hộ cao cấp khác, ở mức khoảng 1.500 - 1.700 USD/m2. 4 tòa tháp của chúng tôi sẽ bán ra thị trường từ quý II năm nay. Hiện chúng tôi chưa nhận đăng ký mua. Khi nào nhận chúng tôi sẽ công bố rộng rãi. Nguyễn Văn Minh - Được biết khi trở thành cổ đông chiến lược của HSBC, BVH hứa hẹn sẽ cho tập đoàn này sở hữu đến 25%. Lộ trình này sẽ được thực hiện ra sao? Ông Hoàng Việt Hà: Tỷ lệ sở hữu của HSBC tại Bảo Việt là 18%. HSBC đã có sự chuyển giao công nghệ và mang lại hiệu quả thiết thực cho Bảo Việt. Đây là những điều kiện quan trọng để Bộ Tài chính - cổ đông nhà nước xem xét ưu tiên chào bán cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu của HSBC lên mức như hiện nay. Bộ Tài chính có thể tiếp tục xem xét phương án nâng lệ sở hữu của HSBC tại Bảo Việt lên 25% trong thời gian tới căn cứ vào kết quả hợp tác trong vai trò là cổ đông chiến lược của Bảo Việt. Đỗ Xuân Bảo - Hà Nội Thưa ông Hiệp, được biết, Vincom có kế hoạch niêm yết 93 triệu cổ phiếu ra thị trường Singapore, tiến độ và kế hoạch niêm yết đến nay như thế nào? Ông Lê Khắc Hiệp: Xin bạn xem câu trả lời phía trên. Nguyễn Khúc Phường - Ninh Bình Xin hỏi ông Lê Khắc Hiệp, ông đánh giá gì về xu hướng bất động sản ở Hà Nội trong 3 năm tới? với định hướng chỉ tập trung vào mảng căn hộ cao cấp, Vincom sẽ làm gì để đảm bảo nguồn thu nhập trong tương lai? Ông Lê Khắc Hiệp: Xin bạn xem câu trả lời phía trên. Viết Vinh - Quận 9, TPHCM 1. Từ đầu năm đến nay, hầu hết các phiên tăng điểm của thị trường đều nhờ vào nhóm cổ phiếu bluechips, phải chăng năm 2011 này sẽ là sự trở lại của cổ phiếu vốn hóa lớn? 2. Hỏi mr Lê Khắc Hiệp (VIC), thời gian qua VIC là một trong các cổ phiếu được cho là đã làm méo mó đi thị trường, ông có suy nghĩ gì về điều này? 3. Việc Chính phủ tuyên bố kiềm chế tín dụng vào bất động sản và chứng khoán, điều này báo hiệu thị trường sẽ khó khăn hơn trong năm nay, ông/bà có cùng nhận định như vậy? 4. Hỏi mr Lê Chí Hiếu (TDH), Mr Đào Đức Nghĩa (CLG), mr Lê Khắc Hiệp (VIC): Việc kiềm chế tín dụng vào bất động sản, sẽ làm cho các doanh nghiệp trong ngành lâm vào khó khăn, các ông đã có kế hoạch gì để ứng phó và liệu công ty có ý định thu hẹp kế hoạch lợi nhuận trong năm nay? 4. Hỏi ms Nguyễn Dự Hương, ngành ngân hàng sẽ thích nghi thế nào với những biện pháp kiểm soát gắt gao của Chính phủ đối với chính sách tài khóa và tiền tệ trong năm nay? Điều này có ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngành ngân hàng? Xin cám ơn các ông bà! Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi cũng nhận được thông tin về việc có những quỹ đầu tư chỉ số từ nước ngoài đầu tư vào một số mã bluechip để tác động đến chỉ số chứng khoán Việt Nam. Theo tôi các cơ quan chức năng cần có phương án tính chỉ số chứng khoán phù hợp hơn để phản ánh đúng diễn biến của giá cổ phiếu và TTCK, tránh tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng". Cổ phiếu VIC, theo tôi, phản ánh đúng giá giá trị nội tại và kỳ vọng của nhà đầu tư vào Công ty. Theo thống kê, mỗi phiên giao dịch hiện nay, cổ phiếu VIC đươc giao dịch với khối lượng tương đối lớn, vài chục nghìn cổ phiếu/phiên và điều này đã phản ánh cung - cầu thực tế trên thị trường. Nguyễn Chưởng - Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh Ngành bảo hiểm được đánh giá là rất tiềm năng nhưng ý thức của người dân tham gia bảo hiểm vẫn chưa cao. Là DN lớn trên thị trường Bảo hiểm, Bảo Việt có chiến lược nâng cao nhận thức bảo hiểm của người dân hay không? Ông Hoàng Việt Hà: Bảo Việt luôn nhận thức được là thị trường bảo hiểm Việt Nam còn nhiều tiềm năng, và chúng tôi đã có nhiều hành động thực tiễn cũng như chiến lược để đem các sản phẩm bảo hiểm đến phục vụ cho ngày càng nhiều hơn người dân và doanh nghiệp như: mở rộng kênh phân phối, mở rộng mạng lưới kinh doanh, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá lợi ích việc tham gia bảo hiểm; chia sẻ quyền lợi - rủi ro với người tham gia bảo hiểm; tăng cường công tác chăm sóc khách hàng kể cả bằng hệ thống truyền thông (như call centre); tham gia nhiều vào các chương trình an sinh xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước; phối hợp với các khu dân cư và các trường học để phổ biến kiến thức về bảo hiểm. Chúng tôi vẫn tin tưởng và cảm ơn khách hàng, công chúng đã dành cho Bảo Việt sự tin cậy trong suốt thời gian vừa qua. Bảo Việt cũng cam kết sẽ luôn đáp ứng những thắc mắc và mong muốn tìm hiểu về hoạt động bảo hiểm nói chung và dịch vụ của Bảo Việt nói riêng. Hiện nay, Bảo Việt là một doanh nghiệp bảo hiểm lớn với các sản phẩm bảo hiểm rất phong phú và đa dạng để đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm. Tô Thành Dũng - Tôi xin hỏi BVH có kế hoạch CPH các Tổng công ty con hay không (Bảo Việt Nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt)? Ông Hoàng Việt Hà: Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt có 7 công ty con, trong đó có 3 công ty hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên, 2 doanh nghiệp dưới hình thức cổ phần. Trong chiến lược từ nay đến năm 2015, chúng tôi chưa có kế hoạch cổ phần hóa các công ty con đang là công ty TNHH một thành viên (Bảo Việt Nhân thọ và Bảo hiểm Bảo Việt)
 

money hunter - Gia Lam, Hà Nội

Tại sao Vincom lại bán dự án Vincom Financial Center tại TP. HCM, lợi nhuận dự án này mang lại cho Vincom là bao nhiêu? Bao giờ Vincom sẽ hạch toán khoản lợi nhuận này?
 Ông Lê Khắc Hiệp: Vincom đã bán dự án này trong năm 2010, lợi nhuận là 363 tỷ đồng và đã được hạch toán hết trong năm 2010.

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 21
 

son tran - Tu Liem, Ha Noi

Gửi ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch Cotec
Đã bắt đầu có những tiếng nói quan ngại về thị trường bất động sản du lịch do cung tăng mạnh trong khi nhu cầu có khả năng chi trả thấp, khiến cho nhiều dự án bất động sản du lịch bán hàng rất chậm. Ông có đồng tình với quan điểm này?
Tình hình bán hàng của Dự án Blue Saphire có tiến triển gì không sau đợt chào bán thứ nhất cuối năm ngoái?

 Ông Đào Đức Nghĩa: Mỗi một sản phẩm tùy thuộc vào chất lượng, vị trí, giá cả, mô hình quản trị dự án. Chúng tôi tin tưởng vào dự án Blue Saphire của mình sẽ tiến triển tốt đẹp.

 

Phan Hiệp Quốc - Tp.HCM

Xin chào chị Hương. Em là sinh viên mới ra trường, học Tài chính Ngân hàng. Hiện em đang tìm kiếm một công việc trong lĩnh vực Ngân hàng. Chị có thể cho em hỏi thu nhập bình quân (cả thưởng) của nhân viên Habubank là bao nhiêu không? Điều này chắc không nằm trong bí mật không thể tiết lộ phải không chị? Ngoài lương, CBCNV của Ngân hàng còn được những ưu đãi gì khác không?

 Bà Nguyễn Dự Hương: Habubank rất hoan nghênh các ứng viên có nhu cầu và mong muốn làm việc lâu dài với Ngân hàng. Làm việc tại Habubank, bạn sẽ cảm nhận được sự thân thiện, cởi mở giữa lãnh đạo với nhân viên và giữa nhân viên với nhau. Tất nhiên, chính sách nhân sự của Habubank cũng luôn hướng đến mục tiêu là làm sao để nhân viên gắn bó lâu nhất và làm việc tận tuỵ nhất với Ngân hàng. Vì vậy, Habubank xây dựng một chế độ đãi ngộ công bằng, dân chủ, thúc đẩy năng lực và tạo động lực làm việc cho tất cả mọi người. Hiệu quả lao động và công sức lao động của từng cá nhân ở từng vị trí đều được ghi nhận, đánh giá một cách xứng đáng.
Năm 2010 vừa qua, thu nhập bình quân trên mỗi nhân viên là 10,15 triệu đồng/tháng.

 

Hồ Ngọc Phượng - Đà Nẵng

Xin chào bà Hương (HBB). Hiện nay trên sàn có rất nhiều Ngân hàng và CTCK con cùng niêm yết. Xin hỏi CTCK Habubank có kế hoạch bao giờ niêm yết?

 Bà Nguyễn Dự Hương: Hiện nay công ty chứng khoán HBB là công ty TNHH Một thành viên thuộc HBB. Việc niêm yết HBBS nằm trong lộ trình phát triển của HBB và sẽ được thông qua tại đại hội cổ đông.

 

Lê Ngọc Bích - Thủ Đức, Tp.HCM

Xin chào bà Hương. Habubank hiện có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. Xin bà cho biết kế hoạch tăng vốn của HBB trong thời gian tới. HBB dự định sẽ phát hành cổ phiếu hay trái phiếu chuyển đổi (như đợt phát hành 10,5 triệu trái phiếu vào tháng 8/2010)?

 Bà Nguyễn Dự Hương: HBB có lộ trình tăng vốn cho giai đoạn 5 năm 2010 – 2014. Trong năm 2011, Habubank sẽ chuyển đổi 1.050 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Lúc đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 4.050 tỷ đồng.
Trong tương lai, kế hoạch tăng vốn này sẽ phù hợp với kế hoạch phát triển. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ còn phải được thông qua tại đại hội cổ đông trong tháng 3 tới. Chúng tôi sẽ thông báo khi có kết quả của đại hội cổ đông.

 

nnthu - My Dinh, Ha Noi

Được biết năm 2010, Vincom lãi lớn chủ yếu từ bán căn hộ và văn phòng của dự án Vincom Center tại TP. HCM. Đây là dự án căn hộ và văn phòng cho thuê có thời hạn 50 năm, vậy làm thế nào để Vincom hạch toán lợi nhuận vào trong năm 2010?

Xin ông cho biết thêm hiện Vincom đã bán được bao nhiêu căn hộ và văn phòng tại dự án này? Giá bán là bao nhiêu trên một m2 căn hộ và văn phòng, mức cao nhất và thấp nhất?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, Vincom được lựa chọn hạch toán lợi nhuận một lần hoặc rải theo vòng đời của dự án. Vincom đã bán được 98% căn hộ tại dự án này.

 

Thái Hòa - Hà Nội

Một số CP penny hiện nay đã có giá xuống dưới cả mức khi thị
trường xuống thấp trong năm ngoái, vậy tôi có nên đầu tư vào nhóm CP
này? Rủi ro khi đầu tư vào đây là gì?
15. Những so sánh của ông về tiềm năng lợi nhuận và rủi ro giữa
chứng khoán, vàng, USD và bất động sản?

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Như bạn vừa nêu, hiện nay, một số CP penny đang có mức giá xuống thấp hơn cả năm ngoái. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân tôi, thị trường vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa có hướng phục hồi rõ rệt. Vì vậy, không nên so sánh giá cổ phiếu cao thấp tại tường thời điểm khác nhau mà phải nhìn vào hướng đi của thị trường. Bởi vậy, đây là thời điểm nhà đầu tư nên thận trọng khi đầu tư vào cổ phiếu, kể cả cổ phiếu Penny lẫn Blue-chip.
Tuy nhiên, xét về rủi ro thì đầu tư vào cổ phiếu Penny trong thời điểm hiện nay rủi ro không cao, nhưng sẽ khó thu được lợi nhuận như kỳ vọng.

 

Viet Anh - Hai Ba Trung, HN

Nhiều người nói SCR không phải là nhà đầu tư BDS gốc mà chuyên về thương mại vì thế lợi nhuận khó bền vững. Ông Thắng nghĩ sao? Thị trường BDS như hiện nay các ông có chịu áp lực gì từ các cổ đông chiến lược nước ngoài như DC.
- Xin hỏi DC mua cổ phiếu SCR với giá bao nhiêu?
 Ông Bùi Tiến Thắng

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 22

Ông Bùi Tiến Thắng
Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal

Định hướng chiến lược của SCR hiện nay và đến năm 2020 tập trung vào hai lĩnh vực chủ yếu là Đầu tư phát triển dự án và Kinh doanh bất động sản.

Hoạt động kinh doanh bất động sản của SCR hiện được đánh giá có quy mô hàng đầu của Việt Nam.

SCR đã đầu tư, phát triển quỹ đất để thực hiện dự án rất dồi dào và hiệu quả mang lại trong hoạt động cũng rất khả dĩ. Với mức thực hiện doanh thu từ hoạt động bất động sản trong năm 2010 là 1.092 tỷ đồng doanh thu, chiếm 45% tổng doanh thu của Công ty.

Theo kế hoạch kinh doanh bất động sản năm 2011 của SCR, doanh thu đạt 1.889 tỷ đồng, chiếm 78% tổng doanh thu. Với chủ lực là các sản phẩm do SCR đầu tư, phát triển. Điều này minh chứng, SCR là đơn vị đầu tư, phát triển bất động sản có tỷ trọng lớn.

Các cổ đông chiến lược nước ngoài như DC đầu tư vào SCR, với tầm nhìn chiến lược dài hạn và họ tin tưởng vào sự phát triển ổn định, bền vững của SCR nên gần như không có việc tạo áp lực từ các cổ đông này. Ngược lại, SCR còn nhận được sự hỗ trợ từ các cổ đông này.



 

Trịnh Văn Đô - Từ Sơn, Bắc Ninh

Tôi đang quan tâm đến cổ phiếu của Coma18 sắp lên sàn nên mạn phép hỏi ông Lân rằng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011 ra sao, so với năm 2010 tăng trưởng bao nhiêu và lợi nhuận dự kiến như thế nào?

 Ông Nguyễn Xuân Phong: COMA18 là doanh nghiệp hoạt động chủt yếu trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh BĐS. Các dự án COMA18 triển khai trong năm 2011 sẽ đem lại hiệu quả kinh tế trong vòng 2-5 năm tiếp theo. Năm 2011, COMA18 đặt mục tiêu ổn định sản xuất, trong đó trọng tâm là việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng toà nhà cao cấp Westa tại KĐT Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội); khởi công xây dựng hạ tầng 2 dự án KCN Nhuận Trạch (Lương Sơn, Hoà Bình) và Kim Thành (Kim Thành, Hải Dương); duy trì tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận phù hợp với tăng trưởng vốn điều lệ và đặt kế hoạch chia cổ tức cho các cổ đông từ 12 đến 15%.
Xin cảm ơn.

 

Lê Khắc Hiếu - Tp.Buôn Mê Thuột

Xin hỏi bà Hương, hiện nay chứng khoán đang gặp nhiều khó khăn. Giá vàng, giá USD liên tục leo thang. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thì ở mức thấp, trong khi lạm phát đe dọa 2 con số. Nếu bà là NĐT cá nhân, bà sẽ hành động như thế nào? Tôi muốn nghe một lời khuyên chân thành từ một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính như bà.

 Bà Nguyễn Dự Hương: Từ 9/2/11, thị trường tuột dốc, giao dịch cầm chừng. Thực tế thì từ trước đó rất nhiều nhà đầu tư đã tỏ ra thờ ơ với thị trường dù nó đang đà lên mạnh mẽ (từ 420 - 525 điểm trong một thời gian ngắn) do giao dịch chủ yếu tập trung vào một số mã Blue-chips.
Thị trường vừa qua đã phải đón nhận nhiều tin xấu, như giá vàng, USD tăng mạnh, lạm phát cao, giá điện và giá xăng dầu cũng sẽ tăng. Đây là kết quả của nhiều yếu tố trong đó có giá vàng thế giới tăng cao, nhập siêu của Việt Nam 2010 lớn, dự trữ ngọai hối thấp, chúng ta đã chú trọng nhiều vào mục tiêu tăng trưởng hơn là kiềm chế lạm phát, khiến VND mất giá, lạm phát cao v.v.
Tuy nhiên, sang năm 2011, Chính phủ đã đặt ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát lên hàng đầu. Cụ thể là NHNN đã công bố định hướng chính sách tiền tệ 2011 trong đó giảm tổng cầu bằng tăng thu ngân sách, giảm bội chi ngân sách không quá 5%, sắp xếp lại danh mục đầu tư của năm 2011, những dự án công trình nào thủ tục chưa xong sẽ chuyển sang năm sau, công trình nào hiệu quả không cao sẽ dừng lại và sẽ tiết kiệm chi thường xuyên 10% . NHNN chủ trương giảm cung tiền khoảng 100.000 tỷ VNĐ, đưa tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% so với kế họach 23% lúc trước. Các biện pháp này sẽ giúp giảm nhập siêu, kiềm giữ tỷ giá và lạm phát. Nếu các biện pháp này chính thức thông qua, trong thời gian ngắn thị trường sẽ có ảnh hưởng tiêu cực vì nó sẽ ảnh hưởng tới dòng tiền cũng như lãi suất sẽ không có khả năng giảm trong ngắn hạn khi kết quả của chính sách thắt chặt tiền tệ chưa nhìn thấy rõ. Nhưng xét về dài hạn thì chính sách này đi theo đúng chủ trương bình ổn kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Nhìn chung, trong dài hạn thị trường sẽ thấy khía cạnh tích cực của nó và phản ứng tốt hơn.
Kết quả kinh doanh Q1 của các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí lãi vay cao. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ khởi sắc hơn từ giữa/cuối Q2/2011 khi chính sách tiền tệ được nới lỏng khi sau khi đã chứng minh được hiệu quả của nó, lãi suất hạ nhiệt và lạm phát giảm xuống theo chu kỳ thông thường và thị trường sẽ khả quan hơn về cuối năm 2011. Nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng thị trường thường đi trước tình hình kinh tế vĩ mô.
Do vậy, trong thời điểm hiện tại, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nhỏ lẻ không chủ định đầu tư dài hạn nên quan sát thị trường. Thời điểm mua tốt tôi cho rằng sẽ vào giữa Q2/2011. Vì vậy, đây là thời điểm cho các nhà đầu tư dài hạn.

 

Phạm Việt Tùng - Yên Viên, Gia Lâm

Xin chào bà Hương. Theo quy định, các doanh nghiệm niêm yết phải lưu trữ và công bố BCTC đầy đủ trên website. Nhưng khi tôi truy cập vào web http://www.habubank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/bc-tai-chinh/ thì chỉ thấy BCTC quý IV/2010, không tìm thấy BCTC các quý trước/năm trước. Xin bà cho biết tôi có thể tìm được ở đâu? Việc công bố không đầy đủ này có vi phạm quy định hiện hành?

 Bà Nguyễn Dự Hương: Rất cảm ơn bạn đã nhắc nhở về quy định công bố thông tin.
Habubank mới bắt đầu lên sàn từ ngày 23/9/2010, trước đó chúng tôi mới là công ty đại chúng, do đó, chúng tôi chỉ thực hiện theo quy định về công bố thông tin hàng năm. Bạn có thể tìm thấy trên website của chúng tôi đầu đủ các báo cáo từ năm 2007. Bạn có thể truy cập để tìm hiểu thêm về Habubank qua các kết quả hoạt động kinh doanh. Chúng tôi đã và đang luôn cố gắng công bố thông tin một cách đầy đủ, kịp thời và đúng thời gian quy định nhất theo yêu cầu của Bộ tài chính.

 

Trần Việt Hà - Q1. TP.HCM

Xin chào bà Hương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB). Là người lãnh đạo Ngân hàng, bà có nhận xét gì về những thông tin mới đây được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng Chính phủ sẽ thắt chặt tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát, hạ tăng trưởng tín dụng năm 2011 xuống dưới 20%. Những biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của HBB như thế nào?

 Bà Nguyễn Dự Hương: Xin vui lòng xem câu trả lời trước.

 

Lê Quang Trường - Quảng Ninh

Theo kết quả kinh doanh quý 4/2010 của HBB công bố, lợi nhuận của Ngân hàng đạt 90,36 tỷ đồng, giảm gần 23% so với cùng kỳ 2009. Trong đó, khoản lỗ đáng chú ý là 13,5 tỷ do hoạt động kinh doanh ngoại hối (quý IV/2009 lãi 0,6 tỷ). Xin bà Hương cho biết thêm chi tiết về khoản lỗ này. Liệu những biến động tỷ giá đầu năm 2011 có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của NH hay không?
 Bà Nguyễn Dự Hương: Đây là chiến lược kinh doanh của ngân hàng, chấp nhận lỗ ở tỷ giá để lãi về lãi suất. Khoản lỗ này là do chúng tôi để trạng thái ngoại hối của ngân hàng âm (-) để sử dụng tiền Việt cho vay với lãi suất cao hơn. Đứng trên tổng thể hoạt động kinh doanh thì vẫn có lãi.

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 23
 

Phạm Việt Anh - Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Xin chào doanh nhân Lê Chí Hiếu!Cuối năm 2010, tôi thấy ông vẫn rất lạc quan khi trả lời trên VNExpress. Nhưng tình hình kinh tế vĩ mô năm nay đã khác. Một vài doanh nghiệp đã phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011, đặt ra từ năm ngoái. ông có phải điều chỉnh kế hoạch của TDH hay không? và cá nhân ông có còn giữ tinh thần lạc quan nữa hay không?

 Ông Lê Chí Hiếu: Tinh thần lạc quan là đặc điểm chung của người Việt Nam. Tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay có nhiều khó khăn nhưng vẫn nằm trong dự liệu của chúng tôi và chúng tôi tin tưởng Chính phủ sẽ có những biện pháp để ổn định nhanh chóng trong vòng vài tháng tới đây.
Tuy nhiên, trong tình hình khó khăn trước mắt, không chỉ riêng TDH mà hầu hết các doanh nghiệp phải xem xét lại kế họach sản xuất kinh doanh dựa trên cơ sở nguồn vốn có khả năng huy động. Đối với TDH, chúng tôi luôn có giải pháp dự phòng để vượt qua mọi tình huống khó khăn. Chúng tôi tin tưởng rằng nếu tình hình 6 tháng cuối năm Chính phủ ổn định được kinh tế vĩ mô thì cả thị trường chứng khoán và bất động sản sẽ phục hồi nhanh chóng.

 

Xuân Thắng - CHung cư Secret Quận 3, TP.HCM

Thưa ông Nghĩa, chung cư Blue Sapphiare đã mở bán đợt cuối vào cuối năm 2010. Kết quả bán hàng như thế nào và dự án này khi nào giao nhà cho khách hàng, đóng góp vào lợi nhuận năm 2011 như thế nào?

 Ông Đào Đức Nghĩa: Nhà phân phối đốc quyền Savills đã xây dựng xong kế hoạch kinh doanh căn hộ nghỉ dưỡng Blue Sapphiare với kỳ vọng kết quả rất cao. Nhất là khi chủ đầu tư đã được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép chuyển hình thức từ thuê đất 50 năm sang hình thức trả tiền một lần tạo điều kiện cho các nhà đầu tư được cấp sở hữu căn hộ.

 

Huy Lâm - Hà Nội

Tôi là 1 nhà đầu tư tại CTCK Habubank. Được biết công ty vừa trang bị hệ thống phần mềm cốt lõi chứng khoán hiện đại, xin hỏi phần mềm này bao giờ đi vào hoạt động. NĐT có thể được hưởng những tiện ích gì khác biệt so với trước đây?

 Bà Nguyễn Dự Hương: Công ty chứng khoán Habubank (HBBS) đang triển khai phần mềm công nghệ lõi chứng khoán phiên bản mới nhất của TTL (Transaction Technologies Limited). Dự kiến phần mềm này sẽ chính thức hoạt động vào quý II năm 2011.Ưu điểm nổi trội của hệ thống phần mềm lõi này là tính linh hoạt cao, cho phép HBBS dễ dàng phát triển các dịch vụ khác biệt, vượt trội và bổ sung thêm các tiện ích mới cho nhà đầu tư. Nền tảng công nghệ này cũng cho phép HBBS tự động hoá hầu hết các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu các thủ tục giao dịch, tạo sự thuận tiện và tiết kiệm thời gian giao dịch cho khách hàng. Với đặc điểm rất thân thiện với người dùng, sử dụng phần mềm này, nhà đầu tư sẽ dễ dàng giao dịch chứng khoán trực tuyến, thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán, quản lý rủi ro và danh mục đầu tư, chuyển tiền tự động…tại bất kỳ nơi nào thông qua máy vi tính, các thiết bị cầm tay với tốc độ nhanh nhất.

 

Lê Hiếu - Hải Phòng

Habubank lên sàn đã lâu, nhưng giá cổ phiếu HBB vẫn loanh quanh mệnh giá. Xin hỏi bà Hương nghĩ gì về điều này? Nếu so sánh với giá cổ phiếu của các Ngân hàng khác, thì giá cổ phiếu HBB có được cho là rẻ? Bà có sẵn sàng mua cổ phiếu HBB tại mức giá này không?

 Bà Nguyễn Dự Hương: Với mức giá hiện nay PE của HBB là 6,3x và PB là 0,8x, khá thấp so với mặt bằng chung các cổ phiếu ngành ngân hàng đang niêm yết là 8,2x và 1,3x trong khi mức trả cổ tức năm 2010 vẫn đạt 12%. Do vậy, chúng tôi cho rằng cổ phiếu HBB đang được giao dịch dưới giá trị thực của nó. Ngoài ra, từ khi lên sàn cổ phiếu HBB luôn nằm trong top các cổ phiếu có tình thanh khoản tốt nhất thị trường. Do vậy, tôi nghĩ rằng HBB là một khoản đầu tư tốt về dài hạn.
Cổ tức có thể thấp hơn tiền gửi tiết kiếm nhưng cơ hội tăng trưởng sẽ cao hơn rất nhiều.

 

Bùi Chiến Thắng - Nghệ An

Tôi được biết, kế hoạch cổ tức năm 2010 của HBB là 12%. Mức này khá thấp so với lãi suất ngân hàng 14% hiện nay. Xin hỏi bà Hương và ban lãnh đạo Ngân hàng có biện pháp gì để tăng lợi nhuận cho Ngân hàng, và đem lại thu nhập cho cổ đông.
 Bà Nguyễn Dự Hương

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 24

Với tình hình thị trường như hiện nay, tỷ trọng lợi nhuận từ mảng hoạt động truyền thống của ngân hàng là tín dụng đang bị thu hẹp dần. Habubank ý thức được điều đó và trong 2 năm trở lại đây, đặc biệt là từ năm 2010, Ngân hàng đã tập trung vào việc đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm mang lại thêm nhiều nguồn thu ngoài tín dụng cho ngân hàng, tổ chức lại việc bán hàng theo các khối mảng kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động. Bước đầu, các hoạt động này đã mang lại kết quả tốt. Mặc dù kinh tế có nhiều khó khăn nhưng năm 2010, lợi nhuận của Ngân hàng vẫn đạt kế hoạch do Đại hội cổ đông đề ra, tăng trưởng hơn 20% so với năm 2009.
 

Phạm Thanh Bình - 280B Lạc Long Quân, Hà Nội

1. Bà có thể chia sẻ về kế hoạch tăng trưởng của HABUBANK trong năm 2011 và tiếp theo?
2. Để kế hoạch được thực hiện tốt nhất, HABUBANK đã chuẩn bị những bước đi cụ thể gì?

 Bà Nguyễn Dự Hương: Trong năm 2011, HBB đặt kế hoạch tăng trưởng các doanh số hoạt động từ 20 -30%. Để chuẩn bị cho việc triển khai kế hoạch tăng trưởng này, 2010 HBB đã cơ bản hoàn thành việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của ngân hàng theo khối, mảng, tổ chức lại hoạt động bán hàng, đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm mới nhằm đa dang họa các nguồn thu ngoài tín dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

 

Lê Phong - KDC Trung Sơn, Quận 8 TP. HCM

Chào các diễn giả tham gia giao lưu!

Xin cho biết gần đây các cổ đông nội bộ và cổ đông lớn của Công ty PVD liên tục bán ra cổ phiếu. Lý do tái cơ cấu bình thường hay còn nguyên do nào khác?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Theo quan điểm cá nhân thì cổ phiếu PVD có tính thanh khoản cao nên các cổ đông nội bộ và cổ đông lớn bán ra cổ phiếu để giải quyết nhu cầu tài chính của họ.

Đối với PV Drilling, hoạt động sản xuất kinh doanh hiện đang rất ổn định và phát triển theo chiến lược dài hạn của Tổng Công ty.

 

Maihong, - Tập thể ĐHKT Quân sự, Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội

Tôi đã đọc kỹ báo cáo tài chính quý IV của công ty. Tôi nghĩ có chút sai sót. Chẳng hạn con số nguồn vốn chủ sở hữu (410 triệu) đầu năm bằng USD và VND không phù hợp nếu qui đổi theo tỷ giá 18.932 theo báo cáo. Nhưng con số nguồn vốn cuối năm quy ra theo tỷ giá 18.932 thì phù hợp. Tôi nghĩ năm 2010 chính phủ đã hai lần điều chỉnh tỷ giá và báo cáo đầu năm nên tính theo tỷ giá cũ mới chính xác, còn cuối năm là tỷ giá mới.
Xin hỏi báo cáo tài chính của PVD đã được kiểm toán chưa, họ có suy nghĩ như tôi đã trình bày không?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Trong báo cáo tài chính, tỷ giá sử dụng tại thời điểm đầu năm là 17.941 và thời điểm cuối năm là 18.932. Bạn có thể kiểm tra lại trong Báo cáo tài chính do PV Drilling công bố. Hiện nay báo cáo tài chính của PVD đang được kiểm toán.
Nếu câu trả lời chưa thỏa đáng thì bạn có thể liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông của PVD. Địa chỉ và số điện thoại có trên website.

 

Dương Văn Sung - 128 Nguyễn Thiện Thuật Quận 3 TP. HCM

Chào lãnh đạo PVD tham gia giao lưu.
Tôi thấy trước đây quan hệ cổ đông của nhóm các DN họ dầu khí rất tốt. Tuy nhiên gần đây PVD bắt đàu trễ hẹn nộp báo cáo tài chính. Xin cho biết lý do?




 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến PV Drilling.
Thời gian gần đây, PV Drilling có trễ hạn trong việc nộp báo cáo tài chính do công ty thực hiện việc chuyển đổi báo cáo kế toán từ VND sang USD từ 1/1/2011, nên cần thời gian để thực hiện cũng như hoàn thiện hệ thống phần mềm. Chúng tôi sẽ cố gắng đúng hạn công bố trong những báo cáo tới.

 

Thu Hồng - Đống Đa, HN

Kính gửi ông Lân, COMA18

Tôi có sở hữu một lượng cổ phần tại Công ty ông. Xin ông cho biết kế hoạch lên sàn trong quý I của Công ty có chắc chắn không ạ? Tại sao COMA18 lại chọn niêm yết ở sàn Hà Nội mà không phải là sàn TP. HCM? Tôi thấy sàn TP. HCM nhiều DN lớn hơn và COMA18 cũng đủ điều kiện niêm yết trên sàn này.

Xin cảm ơn ông,

 Ông Nguyễn Xuân Phong: Chào chị Hồng! Trước tiên xin cảm ơn câu hỏi của chị.

Chúng tôi khẳng định là đang kết hợp cùng đơn vị tư vấn niêm yết là Công ty chứng khoán Thăng Long gấp rút hoàn thiện hồ sơ niêm yết và tin tưởng sớm nhận được Giấy phép của UBCK. Với quy mô vốn điều lệ 120 tỷ đồng, kết quả kinh doanh liên tục nhiều năm có lãi, không có lỗ luỹ kế nên COMA18 đủ điều kiện niêm yết trên HOSE. Song, sự lựa chọn sàn HNX là do chúng tôi nhận thấy phù hợp và thực tế rất nhiều doanh nghiệp quy mô như COMA18 đã rất thành công khi niêm yết trên HNX. Hơn nữa, triển vọng phát triển của COMA18 trong tương lai sẽ mang lại lợi ích thực sự cho các cổ đông.

 

Trần Quang Phiệt - Bắc Ninh

Thưa bà Hương, được biết Habubank là ngân hàng khá mạnh trong mảng tài chính cá nhân. Hiện tôi đang làm cho một DN FDI (có thể được xác nhận mức lương khoảng 800 USD/tháng) có nhu cầu mua nhà trả góp. Ngân hàng có gói sản phẩm nào hỗ trợ không và cụ thể là gì?

 Bà Nguyễn Dự Hương: Với nhu cầu của bạn, Habubank có thể cung cấp cho bạn giải pháp mua nhà trả góp với thời hạn lên tới 15 năm và bạn có thể vay được tối đa 70% giá trị căn nhà bạn chọn. Tuỳ vào nguồn thu nhập cũng như khả năng tài chính, bạn có thể lựa chọn phương thức trả gốc và lãi vay.
Ngoài ra, với sản phẩm cho vay mua nhà có tên gọi “An cư nhà mới” mà Habubank đang triển khai, Habubank sẽ tặng bạn một hợp đồng bảo hiểm người vay với số tiền bảo hiểm lên tới 2,4 tỷ đồng. Chúng tôi rất mong sẽ được đón bạn tại Habubank trong thời gian sớm nhất.

 

Quảng Văn Ba - Cao Bằng

Thưa ông Huỳnh, ông có bình luận gì về việc khá nhiều CTCK vỏ nội nhưng ruột ngoại hiện nay. Với 105 CTCK hiện nay, có phải mảnh đất tác nghiệp đã rất chật chội?

 Ông Phan Quốc Huỳnh
Thưa bạn Quảng Văn Ba. Hiện nay, chúng tôi chưa thống kê chính xác có bao nhiều CTCK là vỏ nội, ruột ngoại. Nhưng tôi thấy rằng, với 105 CTCK được cấp phép hoạt động như hiện nay không phải là một con số quá lớn so với đất nước hơn 80 triệu dân và đang trên đà phát triển. Nhưng, để tồn tài và phát triển tốt, thì các CTCK phải có chiến lược và hướng đi riêng cho mình (vốn, nhân lực, hạ tầng công nghệ...)

 

Lê Phúc - Hà Nội

Chào anh Tùng. Xin anh cho biết, tuổi trẻ là lợi thế hay bất lợi trong việc đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo DN ngành chứng khoán?

 Ông Phạm Thanh Tùng: Thực ra điều gì cũng có tính hai mặt: tuổi trẻ có sự nhiệt huyết, sức khỏe, nhanh nhẹn, còn cứng tuổi lại có kinh nghiệm dày dạn và quan hệ. Tuy nhiên ở vị trí lãnh đạo một DN chứng khoán, tôi cho rằng trẻ tuổi (nhưng không non) là một lợi thế, vì những lý do sau: (1) Tuổi trẻ có cơ hội được đào tạo bài bản ở nước ngoài và dễ tiếp cận hơn với hoạt động chứng khoán toàn cầu và như vậy có cơ hội để phát triển dài và rộng hơn; (2) Tuổi trẻ có sức khỏe và lòng nhiệt tình cao, đặc biệt sức ép trong ngành công nghiệp chứng khoán rất cao và muốn đưa ra một quyết định, thì cần phải dựa trên một nền tảng sức khỏe tốt.
Tuy nhiên, sự trải nghiệm cũng là một trong những điểm cần phủ đầy của những lãnh đạo DN trẻ.
Hiện nay chúng ta đang thấy sự chuyển giao thế hệ trong các vị trí lãnh đạo quan trọng như: Tập đoàn FPT, CTCK VNDirect... Chính vì vậy những lãnh đạo DN trẻ hiện tại sẽ là có tuổi trong một thời gian ngắn tới.

 

Lý A Sáng - 23/7 Hải Thượng lãn Ông Quận 5 TP. HCM

Chào đại diện của SSI,

Tôi được biết phòng phân tích của SSI trước đây đầu não nằm tại Hà Nội, tuy nhiên gần đây đã chuyển vào TP. HCM. Điều này có liên quan gì đến quá trình tái cơ cấu không?
 Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn

-SSI có đầu não nằm cả ở Hà Nội và TP. HCM và có kế hoạch phát triển mạnh dịch vụ chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tại TP. HCM. Điều này đã nằm trong kế hoạch phát triển lâu dài của SSI để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư khách hàng của Công ty.



Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 25
 

Võ Tấn Thành - Khu phố 2 TX Sầm Sơn Thanh Hóa

Chào chị Phương
Theo cam kết vào WTO của Việt Nam, nhiều ngành sẽ mở cửa năm 2012. Xin cho biết lĩnh vực khoan của PVDrilling lộ trình mở cửa ra sao? Đối thủ cạnh tranh hiện nay của PVD là những ai? Những năm tới trung bình lĩnh vực khoan của PVD tăng trưởng bao nhiêu % nawm?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Lĩnh vực dầu khí, trong đó có dịch vụ khoan dầu khí, là một lĩnh vực đặc thù, có ý nghĩa chiến lược đối với từng quốc gia nên việc mở cửa tự do lĩnh vực này sẽ theo lộ trình của WTO. Hiện nay, với 3 giàn khoan biển sở hữu và các giàn khoan thuê từ nước ngoài, PV Drilling đang chiếm lĩnh khoảng 40 - 50% thị phần khoan. Số còn lại là các nhà thầu khoan nước ngoài khác như TransOcean, SeaDrill, Ensco...
Bình quân, mức tăng trưởng dịch vụ khoan của PV Drilling khoảng 15 - 20% cho các năm tới.

 

Trung Kiên - ĐHKT Quốc dân Hà Nội

Chào chú Phạm Ngọc Bích,

Không hiểu bộ phân phân tích của SSI tuyển dụng SV các trường DH khối kinh tế nào? Cám ơn chú!

 Ông Phạm Ngọc Bích: Bộ phận phân tích của SSI đang đăng báo tuyển dụng nhân viên phân tích vào làm việc tại Công ty. SSI khuyến khích các ứng viên có bằng Cử nhân hoặc Thạc sỹ trong ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kinh tế và thương mại làm đơn xin tuyển dụng. NHững ứng viên có kinh nghiệm phân tích, kiểm toán, môi giới chứng khoán và chuyên viên ngân hàng sẽ được ưu tiên xét tuyển.

 

Việt Nguyễn - Hà Nội

Xin hỏi ông Bích, ngay từ đầu năm, hầu như mọi giá cả của nền kinh tế đều “sẵn sàng”chờ tăng giá. Các chuyên gia đều đưa ra nhanạ định: Kinh tế năm nay là hết sức khó khăn, những tác động này là có thực và còn tác động tiếp. Với tình hình này TTCK có tăng nổi 20-25% như dự báo dadàu năm của SSI?

 Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn

-Ngay sau Tết năm 2011 có nhiều diễn biến mới liên quan đến lạm phát xuất hiện phản ánh xu hướng xấu của kinh tế vĩ mô Việt Nam. Đặc biệt, Chính phủ đã rất mạnh tay đưa ra một loạt biện pháp để kiềm chế lạm phát bao gồm việc điều chỉnh tỷ giá, tăng lãi suất tái cấp vốn, tăng giá điện và giá xăng, cắt giảm tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% và cắt giảm mạnh chi tiêu ngân sách... Những biện pháp này đều nằm ngoài kế hoạch của Chính phủ đã đưa ra hồi cuối năm 2010. Do đó, tại SSI chúng tôi có xem lại những dự báo và khẳng định TTCK sẽ điều chỉnh xuống đến khi tình hình vĩ mô có dấu hiệu ổn định trở lại. Chúng tôi vẫn dự báo lạm phát sẽ xuống lại vào cuối năm 2011 và việc này sẽ giúp mặt bằng lãi suất xuống thấp hơn và TTCK sẽ hồi phục. TTCK sẽ vẫn tăng trưởng 20 - 25% nhưng với một độ trễ khoảng 3 - 6 tháng.

 

Bùi Công Anh - anhanh1969@gmail.com

Sacomreal là công ty con của Sacombank liệu có bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt tịn dúng với bất động sản và chứng khoán không thưa ông?
Để đối phó với tình hình khó khăn của thị trường bất động sản, SCR có chiến lược gì?

 Ông Bùi Tiến Thắng: SCR là đơn vị thành viên trong Tập đoàn của Sacombank nên hoạt động như các doanh nghiệp bình thường khác. Vì thế, SCR cũng như các doanh nghiệp khác đều chịu tác động của các chính sách vĩ mô.

Với những điều kiện khó khăn của thị trường bất động sản, SCR đã xây dựng kế hoạch, chiến lược và kế hoạch hoạt động cho năm 2011, với hệ thống nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung, chú trọng phát triển dự án cũng như tập trung tăng thu, giảm chi, tái cấu trúc phù hợp với điều kiện thị trường.

 

Nguyễn Quốc Toản - TP Hải Dương

UBND huyện Kim Thành và COMA 18 vừa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Kim Thành tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Vậy tiến độ triển khai đã thực hiện đến đâu và việc đền bù giair phóng mặt bằng tiến hành ra sao?
 Ông Nguyễn Xuân Phong: Coma18 được UBND tỉnh Hải Dương giao làm chủ đầu tư lập quy hoạch KCN Kim Thành với quy mô 168 ha và đã tổ chức công bố quy hoạch.
Hiện tại chúng tôi đang lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, xây dựng phương án đền bù hỗ trợ và tái định cư. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được giao lập quy hoạch khu đất dịch vụ và tái định cư cho số hộ dân bị thu hồi đất nhằm đảm bảo vấn đề an sinh xã hội.
Dự kiến việc đền bù giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện trong quý 4/2011.


Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 26
 

Phi Lâm Nhi - Thái Bình

Được biết, ông Lê Chí Hiếu là một doanh nhân có nhiều triết lý kinh doanh rất thú vị. Xin hỏi, ông quan niệm thế nào về sự thành đạt. Bước chân vào thương trường đã lâu năm, xin ông có một vài lời khuyên cho lớp trẻ mới bước vào kinh doanh giữa lúc tình hình kinh tế vĩ mô khó khăn như hiện tại?

 Ông Lê Chí Hiếu: Thành đạt là một khái niệm tương đối, thay đổi theo quan điểm của từng người. Nó tùy theo ước vọng của mỗi người, có người thì muốn làm quan, có người muốn làm nhà buôn, có người lại chỉ muốn làm giáo viên. Tùy theo nghề nghiệp của từng người họ sẽ có mức độ thỏa mãn khác nhau tùy theo sự thành công của công việc của họ. Có người muốn có nhiều tiền nhưng cũng có nhiều người không cần tiền mà cần quyền. Có người không cần tiền lẫn quyền mà chỉ cần hạnh phúc.
Theo tôi quan niệm, hạnh phúc cần thiết hơn là thành đạt. Vì có nhiều người rất thành đạt nhưng không có hạnh phúc.
Các bạn trẻ mới bước vào kinh doanh mà gặp ngay lúc khó khăn này cần hết sức tỉnh táo. Hãy làm những gì mình thực sự yêu thích và dựa vào những gì mình thực sự có trong tay. Điều quan trọng nữa là phải học tính kiên trì và không bỏ cuộc ngay tức khắc khi gặp phải khó khăn. Hãy nghiên cứu tất cả các yếu tố liên quan đến công việc của mình để tìm ra giải pháp đúng đắn.
Mặt khác, để đạt đến sự thành công trong kinh doanh một cách bền vững thì trung thực trong kinh doanh nên đặt lên hàng đầu.

 

Hoàng Thạch Lam - NDT tại CTCK Rồng Việt

Kính gửi Lãnh đạo Habubank,

Với tình hình vĩ mô như hiện tại, liệu cổ phiếu ngân hàng có giảm thêm nữa không theo các ông? Tôi có nghe nói Ngân hàng Nhà nước sắp tăng lãi suất cơ bản. Xin được hỏi hành động này có tác động như thế nào đến các ngân hàng và hiệu quả hoạt động của ngân hàng?

Trân trọng cảm ơn,

 Bà Nguyễn Dự Hương: Nếu NHNN tăng lãi suất cơ bản thì lãi suất huy động có thể tăng lên sẽ làm giảm bớt chênh lệch đầu ra đầu vào của các ngân hàng, nhất là trong bối cảnh thị trường cạnh tranh như hiện nay.

 

Hoa Quốc Trưởng - Yên Bái

Thưa bà Hương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội(HBB), năm 2010, cả ngành ngân hàng kêu khó khăn đủ bề, lãi suất huy động - cho vay tăng vọt. Tuy nhiên, đến cuối năm hầu hết ngân hàng thương mại vẫn công bố lãi vượt kế hoạch. Xin bà có đôi lời giải thích được không ạ?

 Bà Nguyễn Dự Hương: Trong năm 2010, HBB đã có rất nhiều cố gắng để đạt được kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đưa ra. Do ảnh hưởng của biến động lãi suất dẫn đến biên lợi nhuận từ mảng hoạt động truyền thống của ngân hàng là tín dụng bi giảm sút rất nhiều. Nhưng, để bù lại điều này, HBB đã tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ để đa dạng hóa nguồn thu, tổ chức lại việc bán hàng để nâng cao hoạt động.

 

Đỗ Lê Toàn - TP. HCM

Theo ông bà, nửa đầu năm nay, TTCK Việt Nam có cơ hội đi lên hay không?

 Bà Nguyễn Dự Hương: Năm 2011, Chính phủ đã đặt ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát lên hàng đầu. Cụ thể là NHNN đã công bố định hướng chính sách tiền tệ 2011 trong đó giảm tổng cầu bằng tăng thu ngân sách, giảm bội chi ngân sách không quá 5%, sắp xếp lại danh mục đầu tư của năm 2011, những dự án công trình nào thủ tục chưa xong sẽ chuyển sang năm sau, công trình nào hiệu quả không cao sẽ dừng lại và sẽ tiết kiệm chi thường xuyên 10% . NHNN chủ trương giảm cung tiền khoảng 100.000 tỷ VNĐ, đưa tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% so với kế họach 23% lúc trước. Các biện pháp này sẽ giúp giảm nhập siêu, kiềm giữ tỷ giá và lạm phát. Nếu các biện pháp này chính thức thông qua, trong thời gian ngắn thị trường sẽ có ảnh hưởng tiêu cực vì nó sẽ ảnh hưởng tới dòng tiền cũng như lãi suất sẽ không có khả năng giảm trong ngắn hạn khi kết quả của chính sách thắt chặt tiền tệ chưa nhìn thấy rõ. Nhưng xét về dài hạn thì chính sách này đi theo đúng chủ trương bình ổn kinh tế vĩ mô của Chính phủ, nhìn chung trong dài hạn thị trường sẽ thấy khía cạnh tích cực của nó và phản ứng tốt hơn.
Kết quả kinh doanh Q1 của các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí lãi vay cao. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ khởi sắc hơn từ giữa/cuối Q2’11 khi chính sách tiền tệ được nới lỏng khi sau khi đã chứng minh được hiệu quả của nó, lãi suất hạ nhiệt và lạm phát giảm xuống theo chu kỳ thông thường và thị trường sẽ khả quan hơn vào cuối năm.

 

Trần Phương Dung - Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Thưa Ông Huỳnh. Theo ông, biến động của việc tăng giá xăng, giá điện sẽ có hệ lụy gì đến TTCK? Cơ quan quản lý cần có những giải pháp nào mang tính "đột phá" để bình ổn TTCK trong thời điểm hiện nay?
 Ông Phan Quốc Huỳnh: Trong thời gian qua, sau việc điều chỉnh tăng tỷ giá thì một số mặt hàng chủ chốt như xăng, điện, lương thực thực phẩm...đều tăng. Việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu này sẽ tác động tương đối sâu sắc đến thị trường chứng khoán bởi lý do sự tăng giá này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đang niêm yết, dĩ nhiên sẽ tác động đến giá cổ phiếu của Dn theo chiều hướng không tích cực.
Hiện nay, chính phủ và các Bộ ngành đang quyết liệt đưa ra các biện pháp tháo gỡ. Tất nhiên, để hạn chế bớt sự tác động c ủa đợt tăng giá này thì cần phải có thời gian khi các giải pháp đó thực sự phát huy hiệu quả.

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 27

 

Lê Xuân Bá - Hưng Yên

Kính gửi lãnh đạo HBB,

Tôi rất thích slogan của Habubank "Giá trị tích lũy niềm tin". Tôi hiểu rằng, trong slogan này, HBB muốn hướng đến khách hàng của mình, vậy xin hỏi với cổ đông, HBB sẽ tạo nên những giá trị gì để gìn giữ và tích lũy niềm tin cho chúng tôi? Tôi mới đầu tư cổ phiếu HBB và đánh giá rằng đây là ngân hàng làm ăn minh bạch, ổn định. Nhưng tôi cũng mong muốn HBB tăng trưởng mạnh hơn nữa, liệu có được không thưa bà?

Trân trọng,


 Bà Nguyễn Dự Hương: Cảm ơn bạn đã đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào Habubank! Như bạn đã biết, kinh tế Việt Nam mấy năm trở lại đây chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Ngành ngân hàng cũng chịu nhiều ảnh hưởng nên việc đẩy mạnh tăng trưởng là điều được các ngân hàng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định kế hoạch phát triển. Habubank cũng vậy. Phương châm trong việc lập kế hoạch kinh doanh của Habubank là dựa trên đánh giá về tình hình kinh tế, tài chính ngân hàng trong nước cũng như trên thế giới, các dự báo về các vấn đề liên quan, ảnh hưởng trực tiếp như tỷ giá, lãi suất,….Có thể sự tăng trưởng của Habubank mà bạn thấy chưa được nổi bật hay có sự bứt phá mạnh mẽ nhưng tôi đảm bảo rằng nó vừa với quy mô của Habubank hiện nay và thể hiện đúng mong muốn của Ban lãnh đạo Habubank trong việc duy trì cơ cấu tài chính vững mạnh, không tăng trưởng nóng và đảm bảo cho Ngân hàng phát triển an toàn - ổn định và hiệu quả.

 

Hoa Diên Vỹ - 27 Pháo Đài Láng Đống Đa Hà Nội

Chào anh Phạm Ngọc Bích anh đã có một bài viết trên ĐTCK về các quỹ ETF. Xin anh vui lòng cho biết thêm một số thông tin:
1) Hiện nay đang có bao nhiêu ETF đang hoạt động ở Việt Nam?
2) Quan điểm cá nhân anh là nên hay không nên khuyến khích các ETF?

Cám ơn anh!

 Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn

-Hiện nay các Quỹ ETF lớn hoạt động tại Việt Nam bao gồm hai Quỹ: VN Market Vector ETF và Quỹ DB X-Tracker ETF. NGoài ra có lẽ còn một vài Quỹ ETF nhỏ khác cũng tham gia vào thị trường Việt Nam.

-Tất cả các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các Quỹ ETF đều tự do tham gia vào thị trường Việt Nam và điều này rất cần thiết để có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong dài hạn. Chúng ta không nên kiểm soát việc hoạt động đầu tư của bất cứ Quỹ nào nếu những Quỹ đó tuân thủ pháp luật tại Việt Nam.

 
Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 28

Lê Anh Thi - 31/273 Kỳ Đồng Quận 3 TP. HCM

Chào chị Phương,

Xin chị cho biết chiến lược đi thuê giàn của PVD thay vì việc đầu tư mới có ưu điểm gì? Các giàn hiện nay được khấu hao ra sao, nhanh hay chậm? So với giá thị trường hiện nay việc đầu tư giàn PVD II và III có hợp lý hay không?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Chiến lược thuê giàn khoan thay vì đầu tư mới được PV Drilling thực hiện trong điều kiện cung giàn khoan tại khu vực còn lớn hơn cầu, tình hình kinh tế thế giới vừa mới hồi phục, kinh tế Việt Nam chưa ổn định chi phí vốn cao thì việc thuê giàn khoan cũng là một giải pháp tăng trưởng thị phần trong ngắn hạn nhưng vẫn đảm bảo cân đối các chỉ tiêu tài chính.

Hiện tại, các giàn khoan của PV Drilling đang được khấu hao theo phương pháp đường thẳng với thời gian 20 năm. So với thế giới thời gian khấu hao của một giàn khoan trung bình là trên 30 năm.

Cho đến nay, PV Drilling vẫn xem việc đầu tư vào 2 giàn khoan này là quyết định đúng đắn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và mục tiêu phát triển của công ty.

Tôi nghĩ rằng giá trị của Tổng Công ty chính là việc DN không chỉ là một công ty cung cấp dịch vụ mà còn sở hữu nhiều tài sản có giá trị là các giàn khoan và các thiết bị với công nghệ hiện đại tiên tiến trên thế giới.

 

Hoàng Nguyên - dat.vang@yahoo.com

Tôi xin hỏi kế hoạch lợi nhuận 2011 của SCR là bao nhiêu và hạch toán từ những dự án cụ thể nào? Quan điểm xây dựng kế hoạch kinh doanh của SCR năm nay có đảm bảo đưa ra kế hoạch lợi nhuận tối thiểu nhất có sẽ đạt được có tính đến ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tín dung? Cổ đông sẽ rất thất vọng nếu kế hoạch đặt ra mà lại không đạt được.

 Ông Bùi Tiến Thắng: Kế hoạch lợi nhuận 2011 của SCR dự kiến sẽ thu từ việc kinh doanh của một số dự án: Belleza, Phú Thuận, Greenfield, Hùng Vương, Carillon, Phú Lợi... do SCR làm chủ đầu tư và các dự án đầu tư mua sĩ từ các chủ đầu tư khác.

 

Phí Hiếu - Vĩnh Tuy, Hà Nội

Vừa qua Thanh tra Chính phủ có công bố kết luận thanh tra tại Tập đoàn Bảo Việt. Tôi xin hỏi những kết quả thanh tra đó có ảnh hưởng gì đến hoạt động của Tập đoàn hay không? Xin cám ơn!

 Ông Hoàng Việt Hà: Việc thanh tra của các cơ quan nhà nước với các DN trong đó có Thanh tra Chính phủ là hoạt động thường kỳ. Kết luận thanh tra đã được ban hành và có ý kiến thông qua của Thủ tướng Chính phủ, BVH cũng đã thực hiện tốt những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Qua công tác thanh tra, thanh tra Chính phủ đã có những kiến nghị góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý điều hành DN. Về mặt tài chính chúng tôi cũng đã có những xử lý theo kiến nghị của thanh tra và đã thể hiện trong báo cáo tài chính của năm 2010 được công bố công khai.
Tôi cho rằng những kết luận đó không ảnh hưởng đến hoạt động và có tác động tích cực đối với hoạt động kinh doanh của DN.

 

NGuyễn Quang Thu - Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Được biết Bảo Việt đang chuẩn bị cho việc tái cấu trúc tập đoàn.Việc tái cấu trúc tập trung vào những công việc gì. Tạp đoàn có ý định thoái vốn hoặc hạn chế góp vốn vào những DN không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính hay không?

 Ông Hoàng Việt Hà: Kể từ khi thực hiện CPH, cùng với sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ của cổ đông chiến lược HSBC, BVH tập trung vào việc đổi mới mạnh mẽ nhằm xây dựng một nền tảng mới hướng theo các chuẩn mực quốc tế trong đó tập trung vào các lĩnh vực: đổi mới quản trị, công nghệ thông tin thống nhất và xuyên suốt trong toàn Tập đoàn, phát triển thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Các chính sách này đang dần phát huy tác dụng trong thời gian qua và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hình ảnh của BVH trên thị trường. Trong chiến lược từ nay đến 2015, trên cơ sở nền tảng mới, chúng tôi tiếp tục đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng xây dựng siêu thị tài chính, nhằm cung cấp dịnh vụ tài chính đa dạng, trọn gói cho khách hàng. Những nỗ lực này sẽ tạo ra sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và hiệu quả vượt trội.
Liên quan đến chiến lược đầu tư, đầu tư tài chính là một trong những mảng hoạt động kinh doanh quan trọng của BVH nên chúng tôi luôn chú trọng quản lý hiệu quả và quản lý rủi ro nhằm gia tăng hiệu quả cũng như đảm bảo sự an toàn đối với đồng vốn mà NĐT đã đầu tư vào BVH. Trong điều kiện nền kinh tế luôn có những biến động, BVH tăng cường tính chuyên nghiệp trong quản lý đầu tư và quản lý rủi ro. BVH đã thành lập Hội đồng quản lý rủi ro và Hội đồng đầu tư, Hội đồng quản lý cân đối tài sản nợ tài sản có (ALCO) có sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia HSBC nhằm xây dựng một cơ chế quản trị hoạt động đầu tư xuyên suốt từ Tập đoàn xuống các công ty thành viên. Do vậy danh mục đầu tư của BVH cũng thường xuyên được rà soát và tái cấu trúc để danh mục đó phát huy được hiệu quả tốt nhất trước sự biến động của nền kinh tế.
Những thông tin về sự biến động và thay đổi trong danh mục đâu tư tài chính của BVH luôn được thể hiện đầy đủ trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán, soát xét công bố công khai. giá trị của các danh mục đầu tư này đều được đánh giá theo hai chuẩn mực kế toán VIệt Nam (VAS) và Chuẩn mực quốc tế (IFRS).

 

Hoàng Thanh Hà - Ba Đình, Hà Nội

Gửi Chủ tịch CTCK Trí Việt,

Chúc mừng ông đã chuyển CTCP Tư vấn Trí Việt thành CTCK Trí Việt. Xin hỏi hoạt động này có phải là M&A không? Tôi cũng đang có nhu cầu mua lại 1 DN khác, nhưng thực sự không hiểu rõ về hoạt động này. Xin ông một vài lời khuyên.

Xin cảm ơn

 Ông Phạm Thanh Tùng: Chúc mừng anh đã có ý định mua lại một DN khác, ít nhất là anh cũng có một ý định táo bạo và những hoạt động thành công đều phải xuất phát từ những ý tưởng táo bạo.
Thông thường, để một DN phát triển tốt cần có 3 yếu tố sau: Tài chính, nhân sự và công nghệ. Anh nên rà soát lại các yếu tố trên khi tiếp quản DN xem tài chính đã đủ mạnh để DN phát triển chưa, đội ngũ cán bộ quản lý cao cấp và đông đảo nhân viên đã lành nghề chưa, có đoàn kết nhất trí không; công nghệ đã đủ hiện đại chưa, có cạnh tranh được với các DN khác không. Nếu trong 3 yếu tố trên mà anh có được 2, thì anh hoàn toàn có thể nên xúc tiến việc tiếp quản DN đó.

 

Hoàng Hải Vân - Phương Liệt, Hà Nội

Kính gửi lãnh đạo Habubank,

Tên gọi của ngân hàng là phát triển nhà Hà Nội, vậy xin hỏi Ngân hàng có tham gia đầu tư bất động sản không? Ngân hàng có dự án bất động sản nào không và liệu cổ đông có thể chờ đợi gì ở sự phát triển mạnh hơn của HBB trong tương lai? Cổ phiếu HBB hiện chỉ loanh quanh mệnh giá, đây có phải là cơ hội đầu tư an toàn không, thưa bà?

Xin cảm ơn đã dự giao lưu

 Bà Nguyễn Dự Hương: HBB là 1 trong 4 ngân hàng cổ phần được thành lập ở VN với mục tiêu để phát triển nhà, nhưng sau đó đã đi tiên phong chuyển đổi sang hoạt động đa năng. Sau đó khi khách hàng đã quen với tên gọi Habubank thì NH không đổi tên nữa. HBB sẽ có những mảng kinh doanh liên quan đến bất động sản, đầu tư bất động sản và cho vay mua nhà trả góp

Từ khi thành lập, HBB chủ trương hoạt động AN TOÀN – HIỆU QUẢ và phấn đấu để trở thành 1 trong 3 ngân hàng được KH lựa chọn vì chất lượng phục vụ. Thực tế đã Habubank luôn nằm trong top 10 ngân hàng có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trên thị trường

 

Võ Lam Trường - NDT tại CTCK Thăng Long

Xin được hỏi lãnh đạo Habubank,

TTCK Việt Nam đang rất tẻ nhạt kéo theo cổ phiếu của nhiều DN đi xuống mức thấp. Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cổ phiếu ngân hàng lại chỉ xấp xỉ giá 10.000 đồng. Tôi cũng định mua một lượng nhiều, nhưng rất lo là hoạt động của các ngân hàng không minh bạch và nợ xấu nhiều. Vậy xin hỏi ở HBB, tình hình an toàn tài chính của Ngân hàng có vững không? Nợ xấu năm 2010 là bao nhiêu và liệu tôi có thể chọn cổ phiếu HBB để đầu tư dài hạn hay không?

Nếu so với các ngân hàng khác thì HBB định vị mình ở vị trí nào? Thực sự tôi không làm trong ngành ngân hàng nên cũng không hiểu lắm về thứ tự các ngân hàng tại VN.

Xin cảm ơn

 Bà Nguyễn Dự Hương: Điều bạn băn khoăn cũng rất hợp lý khi mà nền kinh tế có nhiều biến động không tích cực, thị trường chứng khoán bất ổn. Mặc dù vậy, theo quan điểm của cá nhân tôi thì ngành ngân hàng là ngành có nhiều khả quan nhất khi nền kinh tế phục hồi. Về quản lý ngành, Ngân hàng là nhóm ngành được quản lý theo các thông lệ tốt nhất hiện nay trên thị trường. Phần lớn các ngân hàng đều thực hiện quản lý tập trung với sự hỗ trợ của các phần mềm theo tiêu chuẩn quốc tế. Các ngân hàng lại có hệ thống báo cáo NHNN online hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Các ngân hàng phần lớn đều công ty đại chúng, trong đó 1 số NH (trong đó có Habubank) đã niêm yết trên thị trường chứng khoán, nên đều phải thực hiện kiểm toán hàng năm công bố thông tin theo luật định rất chặt chẽ.

Tôi đã nhiều lần trả lời thắc mắc này của các nhà đầu tư và cũng bày tỏ quan điểm rằng việc đầu tư vào cổ phiếu ngành ngân hàng nói chung và Habubank nói riêng đòi hỏi sự kiên trì chứ không phải là tâm lý lướt sóng. Cổ phiếu Habubank đã được các công ty chứng khoán có uy tín đánh giá là rất thích hợp để đầu tư dài hạn. Với mức giá như hiện nay, đầu tư vào cổ phiếu HBB nhiều cơ hội hơn gửi tiết kiệm.

Năm 2010, tỷ lệ nợ quá hạn tại Habubank là 2,39% và đã được trích dự phòng đầy đủ.

 

Nguyễn Phan - Hà Nội

Thưa ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt, tôi là cử nhân Khoa Tài chính - doanh nghiệp, Học Viện Tài chính có kinh nghiệm công tác trên 3 năm trong ngành tài chính. Liệu tôi có cơ hội việc làm tại Công ty hay không và ở vị trí nào?

 Ông Phạm Thanh Tùng: Công ty chúng tôi luôn xác định nguồn nhân lực là một yếu tố quyết định tới sự thành công. Do đó, chúng tôi rất sẵn lòng làm việc với những nhân sự có khả năng và kinh nghiệm. Anh có thể nộp hồ sơ xin việc tới Phòng nhân sự của TVSC theo địa chỉ 142 Đội Cấn, Hà Nội. Một số vị trí có thể phù hợp với chuyên môn của anh là tư vấn tài chính hoặc chuyên viên phân tích đầu tư.

 

Đoàn Văn Thái - Khu công nghệ cao TP.HCM

CÔng ty SSI đưa ra nhận định các công ty bất động sản sẽ khó khăn đến hết giữa năm nay. Đối với các công ty hàng đầu như Nhà Thủ Đức, công ty Cotec Land, Sacomreal thì khó khăn sẽ ở mức độ nào thưa các ông?

 Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn

-Vì tình hình vĩ mô Vietj Nam đang trải qua một giai đoạn khó khăn nên tất cả những công ty niêm yết trong ngành bất động sản đều sẽ bị ảnh hưởng xấu vì sẽ gặp khó khăn trong việc huy động vốn trên TTCK và việc vay ngân hàng để phát triển các dự án bất động sản và phát triển kinh doanh những sản phẩm bất động sản.

 

Truong Ming Chau - TAI CHUNG CITY ,TAI WAN .R.O.C

Xin chào Ông Phạm Ngọc Bích! Xin ông cho biết chừng nào SSI mới có màu xanh trở lại và thị trường chứng khoán Việt Nam chừng nào mới khởi sắc trở lại.

 Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn

-Cổ phiếu SSI là một trong những cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường cho nên nhiều nhà đầu tư sử dụng cổ phiếu SSI để lướt sóng. Thông thường khi thị trường tăng giá cổ phiếu SSI xanh và khi thị trường xuống cổ phiếu SSI dẫn đầu việc biến xanh thành đỏ.
Khi quy trình kiềm chế lạm phát của Chính phủ có dấu hiệu thành công và mặt bằng lãi suất xuống đến mức thấp hơn TTCK sẽ hồi phục. Hy vọng vào cuối năm 2011 màu xanh xuất hiện những bảng giá của tất cả các CTCK.

 

Nguyễn Hải Linh - Quận Hải An, Hải Phòng

Tôi xin hỏi Bảo Việt có biện pháp gì để tạo thanh khoản cho CP Bảo Việt hay không. Vừa qua giá CP Bảo Việt tăng mạnh nhưng số CP giao dịch rất ít. Xin hỏi về lộ trình được phép bán CP của các cổ đông chiến lược (HSBC, SCIC)?

 Ông Hoàng Việt Hà: Liên quan đến việc tăng tính thanh khoản cho CP vừa qua BVH đã phát hành và hoàn tất các thủ tục niêm yết bổ sung 53 triệu CP mới cho cổ đông hiện hữu. Ngày 3/3/2011 sẽ niêm yết bổ sung số CP này. Việc này sẽ góp phần tăng tính thanh khoản trên thị trường.
Với cổ đông chiến lược nước ngoài, HSBC đã cam kết nắm giữ CP trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ khi trở thành cổ đông chiến lược (năm 2007). Do vậy CP của HSBC vẫn đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên chúng tôi tin tưởng vào cam kết đầu tư chiến lược dài hạn của HSBC.

 Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 29

Co gai ngheo - Nhà trọ

Tôi thấy về yếu tố cơ bản hiện nay cổ phiếu PVD đang hấp dẫn nhưng các cổ đông lớn như Vietcombank, PVFC bán ra nhiều quá. Sao các cổ đông lớn thoái vốn PVD không mua làm cổ phiếu quỹ?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Rất cảm thông với tình hình tài chính hiện tại của bạn (cười).
Vietcombank và PVFC là các định chế tài chính, là các cổ đông sáng lập của PVD. Vì thế khi họ góp vốn vào PVD theo mệnh giá, trong những năm qua cổ tức được chia bằng cổ phiếu và tiền mặt đã làm tăng số lượng cổ phiếu mà họ nắm giữ vì vậy họ cũng cần bán ra một phần để hiện thực hóa lợi nhuận và cơ cấu danh mục. Điều này là bình thường trên thị trường tài chính.

 

Phạm Văn Thanh - thanhomaimo@yahoo.com

GIá cổ phiếu SCR hôm nay đóng cửa là 21.100 đồng/cổ phiếu. Theo ông Thắng, mức giá này có quá thấp so với giá trị nội tại của công ty? Ông có tư vấn cho chúng tôi mua SCR ở mức giá này cho đầu tư dài hạn?

 Ông Bùi Tiến Thắng: Với mức giá đóng cửa trong phiên giao dịch hôm nay là 21.100 đồng/cổ phiếu hiện đang thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty. Theo tôi, đây là mức giá khá tốt để đầu tư dài hạn.

 

Phùng Huy Hào - Hàng Gai, Hà Nội

Tôi rất quan tâm đến cổ phiếu HBB nói riêng và cổ phiếu ngân hàng nói chung trên sàn. Xin hỏi tại sao các ngân hàng đều công bố lãi khá lớn mà giá cổ phiếu thì dao động rất nhỏ, xung quanh mệnh giá vậy? Phải chăng ngành ngân hàng có nhiều rủi ro khó lường? Năm nay, nhiều chuyên gia dự báo nền kinh tế sẽ dễ thở hơn năm 2010. Liệu các ngân hàng có hoạt động khả quan hơn được không?


 Bà Nguyễn Dự Hương: Tôi có thể khẳng định rằng, tại Việt Nam, ngân hàng là ngành được quản lý theo một thông lệ tốt nhất hiện nay trên thị trường. Việc giá cổ phiếu của Ngân hàng trên thị trường không cao, theo tôi chủ yếu là do yếu tố tâm lý chứ không phải dựa trên đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nếu các bạn quan sát, nhóm cổ phiếu của ngành NH luôn là nhóm có thanh khoản tốt nhất trên thị trường


Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 30
 

Thanh Thủy - ( Công ty FTM Việt Nam)

Chào chị Phương. Trước hết tôi xin bày tỏ sự ngưỡng mộ người phụ nữ có nhan sắc và thành đạt như chị. Xin chị chia sẻ chút ít riêng tư, làm sếp ở một trong các DN niêm yết hàng đầu, điều này có cản trở chị thực hiện làm nghĩa vụ của mọt phụ nữ trong gia đình?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Cám ơn bạn đã tặng tôi một món quà Ngày 8-3 sớm.

Xin chia sẻ với bạn làm sếp ở một trong các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu thì chắc chắn là rất bận rộn. Tôi cũng không thể là một người phụ nữ chu toàn các nghĩa vụ trong gia đình. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy có lỗi với ông xã và hai "công chúa" tuy nhiên có bí quyết đơn giản giúp tôi cân bằng giữa công việc và gia đình. Đó là bước qua ngưỡng cửa vào nhà, tôi để lại công việc tại Công ty.

 

NGuyễn Hoàng Anh - Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cám ơn ông Hà đã tham gia trả lời câu hỏi của nhà đầu tư. Là người phát ngôn của Tập đoàn ông có thể công khai số điện thoại và email để khi có vấn đề cần quan tâm chúng tôi có thể hỏi trực tiếp được hay không. BVH có cơ chế cung cấp thông tin ra thị trường một cách nhanh nhất. Xin cám ơn ông.

 Ông Hoàng Việt Hà: Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu thông tin về BVH của NĐT nhằm cung cấp đầy đủ và công khai tới công chúng quan tâm. Xin liên hệ với Ban quan hệ công chúng Tập đoàn BVH 04.39289999 hoặc email: thongtin@baoviet.com.vn.

 

Quang Sáng - Đô Nghĩa, Hà Nội

Xin hỏi ông Hiệp, năm nay Vincom có phải vay thêm tiền (vay ngân hàng, phát hành trái phiếu) để triển khai các dự án hay không? Lợi nhuận và cổ tức năm nay dự kiến bao nhiêu?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Năm nay, Vincom đã chuẩn bị đủ nguồn vốn cần thiết để triển khai các dự án của mình. Vincom dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2011 như sau: doanh thu thuần 5.151 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.057 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.293 tỷ đồng.
Đây là kế hoạch ước tính trên những giả định thận trọng về các dự án và nguồn thu mang lại doanh thu và lợi nhuận năm 2011.

 Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 31

Bùi Vân Anh - Việt Trì, Phú Thọ

Coma18 có tiếp tục làm cơ khí mà trước đây là thế mạnh của Công ty không? Tỷ lệ đóng góp cho doanh thu cho Công ty của cơ khí và bất động sản ra sao?
 Ông Nguyễn Xuân Phong: Coma 18 tiền thân là DNNN trực thuộc Tổng công ty Cơ khí xây dựng với ngành nghề chính trước đây là cơ khí và xây lắp. Từ khi cổ phần hóa năm 2006, HĐQT và Ban điều hành nhận thấy trên lĩnh vực sản xuất cơ khí và xây lắp khó đem lại sự tăng trưởng và lợi nhuận cao. Trong vài năm gần đây, Công ty đã mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh sang các dự án BĐS và thực tế các dự án BĐS đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty và được xác định là lĩnh vực kinh doanh chiến lược của Công ty trong thời gian tới.
Lĩnh vực cơ khí và xây dựng Công ty sẽ duy trì hoạt động và đóng góp khoảng 20% vào chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

 

Võ Hùng - Cầu Giấy, Hà Nội

Kính gửi lãnh đạo Habubank,

Tôi là cổ đông của HBB, mua cổ phiếu trên sàn từ hồi mới niêm yết. Lúc đầu nghĩ là rẻ vì giá gần mệnh giá, nhưng thực tế thị trường không tăng, nên tôi cũng chẳng có đồng lãi nào. Hiện tôi rât cân nhắc việc giữ hay bán cổ phiếu HBB. Xin bà Hương cho tôi một lời khuyên.

Xin cảm ơn,

 Bà Nguyễn Dự Hương: Hiện tại, hoạt động của ngành ngân hàng nói chung trong đó có cả HBB đang bị ảnh hưởng bởi các chính sách điều tiết vĩ mô, nhưng với triển vọng chung của ngành, cũng như tiềm năng của HBB gồm mạng lưới khách hàng rộng, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, chiến lược phát triển rõ ràng và nhất quán, lại vừa thực hiện tái cơ cấu dưới sự tư vấn của đối tác chiến lược là Deutsche Bank, tôi tin rằng trong vài năm sắp tới HBB sẽ có những bước tiến dài. Và tôi cho rằng, đầu tư vào cổ phiếu HBB là một khoản đầu tư tốt về dài hạn.

 

Lan Ngọc - Tp HCM

Được biết ông Bích đã có thời gian làm tại Công ty bảo hiểm nhân thọ theo nhận định của ông tại sao các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến đầu tư của các công ty bảo hiểm hiện nay chưa phát triển mạnh.Mặc dù các công ty bảo hiểm đều đã triển khai sảnn phẩm này?

Yếu tố then chốt nào của thị trường tài chính có thể khiến đẩy nhanh tốc độ phát triển của những dòng sản phẩm này?

Xin cảm ơn ông Bích.

 Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn

-Mặc dù tôi không làm trong ngành bảo hiểm nữa nhưng theo tôi biết ngành bảo hiểm tại Việt Nam vẫn tăng trưởng khá tốt ở mức 25%/năm. Ngoài ra, các thống kê của các công ty bảo hiểm có báo cáo là 30% của các hợp đồng bảo hiểm khai thác mới là những sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Việc này chứng tỏ những sản phẩm này có được nhiều khách hàng quan tâm và trong dài hạn các sản phẩm này sẽ thành công tại Việt Nam cũng như đã thành công tại các nước trong khu vực.

 

Vũ Thùy Trang - 230 hai Bà Trung Quận Nhứt TP. HCM

Tôi là một cổ đông của PVDrilling. Hình như PVD chưa có lịch họp ĐHCĐ và chưa chốt danh sách? Sự chậm trễ này do đâu?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hàng năm, PV Drilling thường tổ chức ĐHĐCĐ vào khoảng trung tuần tháng 4. Vì thế, khoảng giữa đầu tháng 3 tới, Pv Drilling sẽ có thông báo chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ.

 

Cong Phong - 28/3 Au Co, Quan Tan Binh

Hiện tôi đang cần mua căn hộ để ở, song do giá cả nhà đất hiện nay vẫn quá cao so với thu nhập của 2 vợ chồng tôi. Vì thế,với tư cách là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Vậy xin cho hỏi SCR nhận định như thế nào về xu hướng của căn hộ trong thời gian tới?

 Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, với xu hướng phát triển sản phẩm, phân khúc trung bình thấp, đồng thời trong thời gian tới giá các căn hộ sẽ khá ổn định, với việc đầu tư, gia công của chủ đầu tư về chất lượng, tiện ích sẽ tốt hơn. Trong khi, chi phí giá thành tăng cao thì vô hình trung, giá căn hộ sẽ dễ mua hơn hiện tại.

 

Nguyễn Huyền Thương - Hà Nội

Xin hỏi ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Trong vòng 1 - 2 năm tới, TDH có quỹ đất nào sẽ đưa vào đầu tư xây dựng địa ốc hay không? Và nó sẽ có khả năng đem lại lợi nhuận bao nhiêu cho Công ty trong thời gian tới?

 Ông Lê Chí Hiếu: Công ty hiện quản lý một danh mục khoảng 16 dự án bất động sản (tham khảo tại website thuduchouse.com). Các dự án này tập trung ở các Thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội hay Huế, Đà Lạt.
Ngoài ra, công ty còn đang đàm phán để mua hoặc liên doanh đầu tư hàng loạt dự án khác. Quỹ đất hiện nay của công ty đủ để công ty phát triển trong vòng 5 - 10 năm tới. Nếu tình hình kinh tế vĩ mô ổn định công ty có thể đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận, doanh thu từ 10 đến 20% trong 5 năm sắp tới.
Các dự án tiềm năng mang lại lợi nhuận cao là dự án Catavil quận 2, dự án Bách Phú Thịnh (Centum Wealth) quận 9, dự án Minh Khai - Hà Nội và dự án Khu đô thị mới Đồng Mai với quy mô 225 ha tại Hà Nội (TDH liên doanh với một số công ty bất động sản lớn khác).

 

Gia Linh - TP HCM

Ông Phạm Ngọc Bích: đã có một thời gian công tác tại Công ty quản lý quỹ Prudential theo nhận định của ông tại sao các quỹ này chưa thực sự phát triển ở Việt Nam.
Ông có thể chia sẻ về xu hướng thành lập Công ty quản lý quỹ của các công ty bảo hiểm tại Việt Nam. Thời điểm này đã thích hợp để có thêm những Công ty quản lý quỹ nữa?
 Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn

-Luật Chứng khoán VN chỉ cho phép các quỹ đóng bao gồm các quỹ đại chúng và quỹ thành viên được sáng lập và hoạt động tại VN và đầu tư duy nhất tại VN mà thôi. Ủy ban chứng khoán vẫn đang trong quá trình soạn thảo một quy chế mới liên quan đến quỹ mở.
Ngành quản lý quỹ tại VN sẽ chỉ thực sự phát triển tốt đẹp sau khi các công ty quản lý quỹ có thể sáng lập và cung cấp cho nhà đầu tư nhiều loại quỹ mở khác nhau nếu các quỹ này có thể đầu tư tại Việt Nam và tại những thị trường nước ngoài.
 

Trường An - Quận 2, TP HCM

- Các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô đang rất khó khăn. Xin hỏi lãnh đạo các doanh nghiệp, doanh nghiệp của các ông/bà đang và sẽ áp dụng những chính sách, giải pháp cụ thể nào để vượt qua giai đoạn này?
-

 Bà Nguyễn Dự Hương: Vui lòng xem câu trả lời trước.

 

Nhà đầu tư TDH - Thủ Đức

Được biết lĩnh vực hoạt động chính của Thuduc House là đầu tư và kinh doanh BĐS, trong bối cảnh tình hình BĐS ảm đạm như hiện nay thì tình hình kinh doanh của Cty sẽ ảnh hưởng như thế nào trong năm 2011? Nhà đầu tư hiện nay có nên mua cổ phiếu TDH không? Và tại sao Thuduc House không mua cổ phiếu quỹ để bình ổn giá cổ phiếu?

 Ông Lê Chí Hiếu: Hai câu hỏi đầu của bạn tôi đã trả lời ở trên. Riêng về việc mua cổ phiếu quỹ, chúng tôi đang nghiên cứu và sẽ trình HĐQT quyết định trong thời gian tới nếu thị trường tiếp tục diễn biến không thuận lợi.

Trước đây, TDH đã hai lần mua thực hiện mua cổ phiếu quỹ và lần nào cũng mang lại thặng dư rất lớn cho cổ đông đồng thời hỗ trợ giá cổ phiếu của công ty trên thị trường. Ví dụ, năm 2008 chúng tôi đã mua cổ phiếu quỹ và 6 tháng sau đã mang lại thặng dư trên 50 tỷ đồng cho cổ đông.
Năm 2006 - 2007, việc mua - bán cổ phiếu quỹ cũng mang lại thặng dư gần 90 tỷ đồng.

 

An Hoàng - Hàm Nghi, Q1

Xin hỏi bà Hồ Ngọc Yến Phương,

Giá cho thuê 3 giàn khoan của PVD hiện là bao nhiêu? Khi giá dầu tăng như hiện nay có điều chỉnh giá cho thuê giàn không? Tiến độ đóng giàn TAD tới đâu rồi?

Xin cám ơn bà,

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Giá cho thuê giàn khoan bình quân hiện nay trong khoảng từ 115.000 -  120.000 USD/ngày và là mức giá cố định trong thời hạn hợp đồng.

Đối với giàn TAD, đến nay, tiến độ hoàn thành đạt trên 75%.

 

Thủy Nguyên - Quận 4, TP HCM

1. Nghị quyết của Chính phủ vừa qua cho thấy quyết tâm ổn định kinh
tế vĩ mô, chống lạm phát là ưu tiên số 1. Ông nghĩ điều này mang lại thông
điệp gì cho TTCK? Nếu mang lại tích cực thì "tích cực" ấy sẽ thể hiện trên
giá cổ phiếu và chỉ số VN-index, Hnx-index như thế nào?

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Nghị quyết của Chính phủ để quyết tâm ổn định kinh
tế vĩ mô, chống lạm phát là một quyết sách cần thiết. Dĩ nhiên, TTCK luôn bị tác động bởi các chính sách mới. Có thể trong ngắn hạn, do việc bình ổn kinh tế vĩ mô, chống làm phát sẽ kèm theo điều kiện chính sách thắt chặt tiền tệ, làm cho dòng tiền vào TTCK bị hạn chế trong ngắn hạn, song lại tạo hướng đi bền vững cho thị trường sau này.

 

Nguyễn Thanh Tùng - Can Lộc, Hà Tĩnh

Năm 2010 Coma18 đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện, trong đó tôi ấn tượng nhất là việc tham gia đóng góp xây dựng tháp chuông ngã ba Đồng Lộc. Sang năm 2011 này, lãnh đạo Công ty có kế hoạch gì để nối tiếp truyền thống tốt đẹp này?

 Ông Nguyễn Xuân Phong: Trong những năm qua, Coma 18 đã có truyền thống trong các hoạt động xã hội và từ thiện như ủng hộ đồng bào các vùng bị bão lụt, nạn nhân chất độc da cam, các gia đình chính sách...
Năm 2011, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạc động như đã kể trên và coi đây là một hoạt động thường xuyên của đơn vị nhằm chia sẻ và tri ân đến các đối tượng chính sách.

 Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 32

Hà Quốc Trường - Quán Nam, Hải Phòng

Xin được hỏi về kế hoạch kinh doanh năm 2011 của BVH. Năm 2011 dự kiến kế hoạch lợi nhuận là bao nhiêu, tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả ra sao?
 Ông Hoàng Việt Hà: Kế hoạch kinh doanh chính thức của BVH do ĐHCĐ họp và quyết định, dự kiến vào tháng 4/2011. Tuy nhiên, kể từ nửa cuối 2010 đến nay HĐQT cũng như ban điều hành của BVH đã có những dự kiến về tình hình kế hoạch kinh doanh của năm 2011. Theo đó lợi nhuận, mức chi trả cổ tức dự kiến sẽ có sự tăng trưởng so với thực hiện năm 2010.
Với nền tảng tạo dựng được trong thời gian qua và chiến lược từ nay đến 2015, Bảo Việt có sự tăng trưởng về doanh thu ở mức hai con số và tăng trưởng về lợi nhuận ở mức từ 1 đến 2 con số. Đặc biệt về tổng tài sản hợp nhất luôn có sự tăng trưởng khá cao và ổn định.
Sau khi được ĐHCĐ chính thức thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011, chúng tôi sẽ công khai kế hoạch kinh doanh này.


Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 33
 

Bùi Nguyên Hưng - Đống Đa, Hà Nội

Tôi gửi tiền tiết kiệm tại HBB, lúc đầu tôi thấy lãi suất ngân hàng trả khá ổn, nhưng thực tế hiện nay nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động cao hơn mà tốc độ tăng tại HBB không cao tương ứng. Xin hỏi vì sao HBB lại không đẩy lãi suất huy động lên cao như một số ngân hàng khác?

Xin cảm ơn

 Bà Nguyễn Dự Hương: Lãi suất của HBB luôn ở mức hấp dẫn trên thị trường. Chính vì vậy, chúng tôi mới giữ được khách hàng cũ và tăng trưởng khách hàng mới. Trong năm 2010 tăng trưởng huy động của HBB đạt trên 30%, điều đó chứng minh lãi suất của HBB không thấp hơn các ngân hàng khác.

 

Trần Thị Hường - Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Cổ phần COMA 18 và Công ty Cổ phần Phát triển Cảnh quan Sinh thái Đất Đỏ đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, lập dự án trồng rừng và khai thác du lịch sinh thái tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Vậy xin hỏi Công ty đã triển khai dự án này đến đâu và hiệu quả dự kiến mang lại cho doanh nghiệp cũng như người dân ở khu vực này ra sao?

 Ông Nguyễn Xuân Phong: Đây là hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Coma18 và CTCP Phát triển cảnh quan sinh thái Đất Đỏ tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Khi dự án được triển khai sẽ tạo ra một khu du lịch sinh thái dưới tán rừng, góp phàn bảo vệ thiên nhiên, cải thiện môi trường sinh thái cho những người dân sống trong khu vực dự án và mang lại hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư.
Hiện tại, Công ty đang tiến hành các thủ tục đầu tư, lập quy hoạch và dự án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Nguyễn Thanh Liêm - Cầu Giấy, Hà Nội

Đề nghị chuyên gia phân tích của CTCK Trí Việt cho biết, VN-index có dấu hiệu chạm đáy chưa. Cơ hội nào cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường hiện tại?

 Ông Phạm Thanh Tùng: Do thị trường trong xu thế điều chỉnh, việc xác định đáy của thị trường rất khó khăn. Xen kẽ những giai đoạn suy giảm mạnh sẽ có những đợt phục hồi tạm thời và đó cũng là cơ hội cho các NĐT. Mức giá nhiều cổ phiếu xuống thấp do bị bán ra bởi yếu tố tâm lý hoặc áp lực giải chấp và nhiều khi xuống dưới giá trị thực của công ty. Ngoài ra, một số cổ phiếu tốt vẫn có thể đi ngược lại xu hướng của thị trường dưới sự dẫn dắt của dòng tiền thông minh.

 

Trần Văn Đức - Long Biên, Hà Nội

Nhiều CTCK nội đang có nhu cầu bán cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong bối cảnh theo cam kết WTO, chỉ còn 10 tháng nữa Việt Nam phải mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài được thành lập CTCK 100% vốn ngoại tại Việt Nam. CTCK Trí Việt có kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh không. Nếu có, đề nghị cho biết kế hoạch chi tiết?

 Ông Phạm Thanh Tùng: Việc có thêm thành phần cổ đông là NĐT tổ chức nước ngoài là một trong những mục tiêu chiến lược của Công ty CP Chứng khoán Trí Việt nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển năng lực nội tại và khả năng quản trị công ty. Vốn điều lệ của TVSC hiện tại là 96 tỷ đồng và sắp tới TVSC sẽ tiến hành tăng vốn. Chúng tôi cũng đã tìm kiếm một số cổ đông tổ chức nước ngoài gắn bó lâu dài và có tiềm lực cho những đợt tăng vốn sắp tới. Chúng tôi luôn cố gắng làm tất cả vì mục tiêu đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông và NĐT.

 

Thu Cúc - NDT tại CTCK Bảo Việt

Tôi có nghe nói năm nay HBB sẽ không phát hành cổ phiếu để tăng vốn. Đây có phải là hành động chống pha loãng để giữ giá cho cổ phiếu HBB hay không?

Năm 2011 HBB dự kiến sẽ trả cổ tức như thế nào?

Xin cảm ơn đã quan tâm đến câu hỏi này

 Bà Nguyễn Dự Hương: Trong năm 2011 HBB sẽ chuyển đổi 1.050 tỷ trái phiếu để tăng vốn điều lệ lên 4.050 tỷ đồng.
Tỷ lệ cổ tức dự kiến của HBB năm 2011 là không dưới 12%

 

Thanh Tân - Đường Trần Văn Đang Q3-TP HCM

SSI làm gì để giữ được vị trí số 1 trên thị trường chứng khoán “đất chật người đông” hiện nay?

 Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn

-Đúng thật ngành chứng khoán hiện nay đã "đất chật người đông" vì đã có trên 100 CTCK đang hoạt động trên thị trường. Nhưng trong số đó chỉ có khoảng 10 CTCK hoạt động thực sự có hiệu quả. Ngành chứng khoán còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai vì nhu cầu đầu tư của tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng rất cao. Hơn nữa nhà đầu tư nước ngoài liên tục tham quan Việt Nam để tìm kiếm những cơ hội đầu tư và họ cần các CTCK có khả năng tư vấn cao để phục vụ nhu cầu đầu tư của họ.

 

Nguyễn Thị Mai - Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Vincom lớn quá, nhiều dự án, nhiều công ty con, vay nợ nhiều... nên rất khó phân tích để đầu tư. Ông Hiệp có thể cho biết dự kiến lợi nhuận trong giai đoạn 2011-2013? Nếu Công ty chưa dự kiến được thì xin hỏi kế hoạch hạch toán lợi nhuận của các dự án đã đưa vào hoạt động, theo tôi được biết thì đó là 4 dự án Vincom City Towers (Hà Nội), Vincom Park Place (Hà Nội), Vincom Center (TPHCM), Vincom Financial Tower (TPHCM)? Ngoài ra, ông Hiệp có thể cho biết tiến độ triển khai các dự án khác như Eden A (TPHCM), Vincom Eco City (Hà Nội)...? Xin cảm ơn ông!

 Ông Lê Khắc Hiệp: Một số nội dung đã được chúng tôi trả lời ở các câu hỏi khác. Còn về dự án Eden A, chúng tôi có kế hoạch khai trương vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Tập đoàn VinGroup, 8/8/2012.
Đối với dự án Eco City, đây là dự án lớn, trên khu đất có tổng diện tích hơn 36 héc-ta. Những hạng mục đầu tiên như Bệnh viện quốc tế... sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2012. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014.

 Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 34

Hà Đức Nam - Hòa Bình

Được biết, Vincom chuẩn bị triển khai song hành hai dự án lớn trong năm 2011 là khu Eco City và Vincom Villas tại Hà Nội và ông cho biết rằng, DN không có ý định chuyển sang phân khúc nhà trung cấp hoặc bình dân. Trong khi đó, tại TP. HCM, phân khúc nhà cao cấp hiện rất ế ẩm. Ông có nghĩ đến hiện trạng này lan ra Hà Nội?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Theo tính toán của chúng tôi, phân khúc nhà cao cấp tại Hà Nội vẫn có nhu cầu lớn.
Các dự án của Vincom có vị trí thuận lợi về giao thông, không xa trung tâm, được thiết kế đẹp, thân thiện với môi trường, có nhiều tiện ích gia tăng như TTTM, khu vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện, khu tập luyện thể thao... tạo ra môi trường tốt cho cư dân, đáp ứng nhu cầu nâng cấp điều kiện sống của người dân Thủ đô.


 

Gia An - Hai Bà Trưng-TP HCM

Hỏi ông Phạm NGọc Bích: Trong thông điệp đầu năm của mình SSI nhận định, Lạm phát vẫn là rủi ro lớn nhất cho 2011. Tốc độ lạm phát và vòng xoay vàng USD hiện tại đã vượt ra ngoài mức nhận định của SSI về tình hình lạm phát?

 Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn

-Trong dự báo cuối năm 2010 SSI có đưa ra 3 kịch bản. Trong kịch bản chính, lạm phát sẽ ổn định tại mức dưới 10% và tiền đồng sẽ điều chỉnh 5%, TTCK sẽ tăng trưởng khoảng 20 - 25%. Trong kịch bản xấu do SSI đưa ra, lạm phát có rủi ro lên cao hơn 10% và tiền đồng tuột giá nhiều hơn 5% TTCK sẽ giảm 20%. Trong kịch bản tốt, lạm phát trở lại tầm 6-7% thị TTCK có thể tăng trưởng 40%.
Hiện nay những diễn biến của thị trường có vẻ theo kịch bản xấu.

 

Trọng Khôi - 216 Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM

Thưa ông HIếu, trong BCTC quý 4 của TDH có khoản vay 10 tỷ đồng cho chứng khoán Sen Vàng. Khoản vay này được sử dụng làm gì, nếu để cho khách hàng vay cầm cố chứng khoán, rủi ro thua lỗ thì sao khi nhiều nhà đầu tư đều đang bị lỗ và không dễ cắt lỗ với những cổ phiếu kém thanh khoản?

 Ông Lê Chí Hiếu: Sen Vàng cũng là một công ty nằm trong hệ thống TDH nên việc điều chuyển vốn và cho vay để tối ưu hóa tài chính tập đoàn là hoạt động rất bình thường.
Khỏan vay 10 tỷ đồng này là khoản vay ngắn hạn và đã được thu hồi ngay trong tháng 1/2011.

 

Ngọc Lan - Hai Bà TRưng, Hà Nội

Thưa ông Hiếu, xin ông cho biết hoạt động kinh doanh của khách sạn ở Đà Lạt của TDH như thế nào và tiến độ các các resort khu nghĩ dưỡng khác ở Lăng Cô. Triển vọng của dự án này theo đánh giá của ông? các dự án bất động sản liên quan đến du lịch có ý nghĩa như thế nào trong chiến lược phát triển của Công ty , thưa ông?

 Ông Lê Chí Hiếu: Khách sạn La Sapinette Đà Lạt và Trung tâm thương mại Lang Biang Plaza do TDH liên doanh với TCT Phong Phú đầu tư đã hòan thành vào cuối năm 2009, đi vào hoạt động được hơn 1 năm.
Riêng khu resort có quy mô 4,5 ha ở Lăng Cô, Huế thì mới nhận được giấy phép đầu tư vài tháng trước. Dự án đã bồi thường giải phóng mặt bằng xong. Biển Lăng Cô được đánh giá là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, hiện đang thu hút một số nhà đầu tư nước ngoài. Một nhà đầu tư lớn ở châu Á đã đầu tư vào đây dự án khu nghỉ dưỡng, sân golf, khách sạn với tổng vốn đầu tư trên 300 triệu USD.
Mảng đầu tư bất động sản du lịch nằm trong chiến lược trung hạn và dài hạn của công ty. Chúng tôi quan niệm đây cũng là đầu tư bất động sản, sau một thời gian đầu tư và vận hành, có thể sẽ chuyển nhượng để thóai vốn và hiện thực hóa lợi nhuận.

 

Trần Giáp - TPHCM

Thưa ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT CTCK Trí Việt, ông dự báo ra sao về kết quả kinh doanh quý I/2011 của các DN niêm yết. Theo ông, nhóm ngành nào được dự báo là có kết quả kinh doanh khả quan, vì sao, cơ hội đầu tư vào nhóm ngành này ngay từ thời điểm này thế nào?

 Ông Phạm Thanh Tùng: Quý I thông thường là quý thấp điểm lợi nhuận của các DN. Tùy từng DN cụ thể sẽ có một số ít DN có lợi nhuận cao trong quý I. Trong bối cảnh năm nay thắt chặt tiền tệ, các DN sẽ thận trọng hơn trong việc hạch toán lợi nhuận quý I. Một số DN đang phải điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh. Một số DN trong các ngành xuất khẩu nguyên liệu thô sẽ gặp nhiều thuận lợi trong quý I/2011.

 

Hoàng Mạnh Huy - Kim Liên, Hà Nội

Tôi xin hỏi đại diện của cả ba công ty bất động sản là SCR, TDH và CLG. Các ông có nghĩ rằng siết tín dụng là hết đường cho bất động sản (phân khúc nhà ở nói chung). Với thu nhập của người dân hiện nay thì thị trường bất động sản có thể sôi động hay không, vì chúng ta không trông chờ tín dụng sẽ được nới lỏng trong hai - ba năm tới, khi mà cung tiền đã quá lớn, chỉ có giảm đi mà thôi?
- Các ông có cho rằng, tín dụng cho người dân có nhu cầu mua nhà để ở như hiện nay là quá cao? Làm thế nào để giảm giá thành nhà ở xuống cho vừa với thu nhập của đại bộ phận người dân hơn?

 Ông Bùi Tiến Thắng: Lãi suất cho vay mua nhà như hiện nay đang ở mức khá cao, ít nhiều làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của người mua nhà có thu nhập bằng lương. Vì vậy, để giảm được giá thành nhà ở xuống phù hợp với thu nhập của đại bộ phận người dân ngoài những nỗ lực của các chủ đầu tư trong điều kiện tập trung phát triển các sản phẩm bất động sản phân khúc trung bình thấp, cũng cần các chính sách hỗ trợ từ quản lý nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa bàn giao mặt bằng, tiền sử dụng đất, định mức hiệu quả đầu tư và nguồn vốn xây dựng dự án...

 Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 35

Trần Nam Sơn - 230 Giải Phóng Hà Nội

Xin cho biết lợi nhuận của PVD bị ảnh hưởng ra sao từ các yếu tố: Lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng cao, giá dầu lửa, căng thẳng tại Ai Cập…?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện nay, trong tình hình kinh tế - tài chính có nhiều biến động, tình hình bất ổn chính trị tại các nước Trung Đông và Bắc Phi thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có PVD. Tuy nhiên các bất ổn chính trị sẽ đẩy giá dầu tăng dần kéo theo sự gia tăng hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí của các nhà thầu dầu tại các khu vực khác để bù đắp nhu cầu năng lượng của thế giới.

Tại Việt Nam, lạm phát cũng đang gia tăng sau khi chính phủ điều chỉnh tỷ giá nhưng tôi nghĩ các khó khăn căng thẳng hiện nay chỉ là tạm thời, tình hình sẽ sớm ổn định, để đạt được kỳ vọng tăng trưởng và ổn định lạm phát của các nhà điều hành chính sách Việt Nam.

Còn về lãi suất, PVD đang có các khoản vay dài hạn đã được ký kết SWAP lãi suất nhằm cố định lãi suất ở mức độ hợp lý.

Các nhân tố còn lại bạn có thể tham khảo câu trả lời của tôi ở trên.

 

Thanh Thuy - Lâm Đồng

Tôi chỉ có vốn khoảng 300 triệu đồng. Mua chứng khoán giai đoạn này là phù hợp hay nên đầu tư bất động sản hoặc vàng, gửi tiết kiệm?

 Bà Nguyễn Dự Hương: Xin mời bạn đến gặp các chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân của HBB tại các điểm giao dịch của ngân hàng để được tư vấn trực tiếp.

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 36

 

Bùi Văn Kiên - Hai Bà TRưng, Hà Nội

Lạm phát và lãi suất hiện nay tác động lớn đến bảo hiểm đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ. Tập đoàn Bảo Việt đánh giá những tác động này như thế nào đến kết quả kinh doanh trong năm nay?

 Ông Hoàng Việt Hà: Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ bắt đầu từ năm 1965. Hoạt động bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt được bắt đầu từ năm 1996 (là DN BHNT đầu tiên trên thị trường bảo hiểm Việt Nam). Đến nay BVNT đã trải qua 15 năm. Trong suốt những năm qua, Bảo Việt có những thời kỳ phải đối mặt với thực tế của nền kinh tế như lạm phát và lãi suất cao. Bảo Việt luôn có những giải pháp phù hợp để tận dụng tốt nhất những cơ hội của nền kinh tế nhằm bù đắp những khó khăn do khách quan của nền kinh tế gây nên như: phát triển những sản phẩm mới, tăng cường công tác phục vụ, chia sẻ những khó khăn với khách hàng. Bên cạnh đó là tăng cường hiệu quả công tác đầu tư tài chính để bù đắp vào hiệu quả của hoạt động bảo hiểm, mở rộng mạng lưới và các kênh phân phối, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh... từ đó đem lại hiệu quả phát triển bền vững cho DN và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.
Đối với năm 2011, hiện có nhiều ý kiến đánh giá nền kinh tế có sự phát triển hơn năm 2010.Tuy nhiên đối với hoạt động quản lý và điều hành kinh doanh, Bảo Việt luôn đặt ra các tình huống khác nhau của nền kinh tế và ước lượng những tác động đó đối với hoạt động kinh doanh của Bảo Việt để lường trước và dự kiến trước các giải pháp phù hợp nếu những tình huống thực tế của nền kinh tế diễn ra. Như vậy có thể nói Bảo Việt luôn chủ động trước những biến động khác nhau của nền kinh tế.

 

Quốc Thịnh - Hà Nam

Liệu có thực sự sẽ có "làn sóng đầu tư Bluechip không? Căn cứ nào
để đưa ra nhận định ấy?
4. Trong số những mã cổ phiếu được coi là Bluechip trên sàn hiện
nay, những doanh nghiệp và công ty nào sẽ ít bị tác động nhất từ diễn biến
tình hình kinh tế đã và đang diễn ra?

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Theo quan điểm cá nhân tôi, sẽ khó có làn sóng đầu tư vào cổ phiếu blue-chip do dòng tiền tín dụng bị thắt chặt, để đầu tư vào nhóm cổ phiếu Blue- chip thì cần phải có một lượng tiền lớn nên điều này khó có thể xẩy ra trong năm 2011 bởi chính sách thắt chặt tiền tệ. Ngoài ra, các tổ chức đầu tư tài chính nước ngoài sau 10 năm đầu tư vào các cổ phiếu Blue- chip đã đến giai đoạn thoái trào bởi nguyên nhân không còn hấp dẫn về gia tăng lợi nhuận cũng như quy mô vốn.
Tôi cho rằng, đối với các cổ phiéu blue-chip đang niêm yết trên sàn hiện nay, các cổ phiếu ít bị tác động bởi diễn biến của tình hình kinh tế là nhóm cổ phiếu thuộc ngành thủy sản và ngành cao su.

 

Thanh Thuy - Nguyen Trai, Thanh XUan, Ha Noi

Ông Hiệp vừa nói là khách hàng đã đăng ký mua 1.892 căn hộ Royal City, chiếm 44% tổng số căn hộ. Vậy thực tế, Royal City có tổng cộng bao nhiêu căn hộ vì hiện nay trên thị trường chỉ thấy nói Royal City có 2.000 căn hộ? Thông tin này rất quan trọng với nhà đầu tư như chúng tôi vì nó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Vincom. Chân thành cám ơn ông Hiệp.

 Ông Lê Khắc Hiệp: Thông tin 2.000 căn hộ của dự án Royal City mà bạn có được là không chính xác. Thực tế, dự án này có hơn 4.000 căn hộ.

 Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 37

Võ Chí Nhân - 43/2H Phan Xích Long

Thưa ông Bùi Tiến Thắng, tôi muốn hỏi trong năm 2011 này, Sacomreal có phát hành thêm cổ phiếu không?

 Ông Bùi Tiến Thắng: Theo kế hoạch dự kiến, SCR sẽ có phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2011. Tuy nhiên, phương án phát hành cụ thể sẽ được trình cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên sắp tới, dự kiến tổ chức vào tháng 4/2011.

 

Bảo Trân - Công Ty Samsung Việt Nam

Chào chị Hồ Ngọc Yến Phương,

Em là cổ đông của công ty từ năm 2007 lúc cổ phiếu PVD có mức giá 2xx. EM vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu 4 năm qua chờ thị trường phục hồi. Xin chị cho biết kết quả kinh doanh ước tính quý I của Công ty. Bao giờ công ty trr cổ tức năm 2010. Em cám ơn chị!

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Cám ơn bạn đã tin tưởng và đồng hành cung PVD suốt thời gian qua. Nhờ có các cổ đông trung thành như bạn mà Ban lãnh đạo và CB-CNV có thêm động lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với cổ tức năm 2010, PV Drilling sẽ chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% vào ngày 22/3/2011. Chúng tôi biết rằng mức chia này chưa đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông nhất là các cổ đông đã mua cổ phiếu trong lúc thị trường bùng nổ. Tuy nhiên tôi tin tưởng rằng, cùng với sự phát triển của PVD và sự phục hồi của TTCK, bạn sẽ sớm lấy lại được những gì đã mất. Trong kế hoạch tài chính dài hạn của PVD, khi mà dòng tiền mạnh mẽ Tổng Công ty sẽ xem xét việc chi trả cổ tức và thặng dư vốn ở mức cao hơn.

Kết quả kinh doanh ước tính quý I/2011 ước đạt gần 2.000 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Hoạt động kinh doanh của PVD có tính chu kỳ với quý I thường xuyên có kết quả kinh doanh không cao cao so với các quý còn lại.

 

Anh Phương - Hà Nội

Gửi ông Hiệp - Chủ tịch Vincom. Cuối tháng 10/2010 CTCK Bảo Việt nhận định giá trị nội tại của cổ phiếu VIC là 104.000 đồng/CP. Hiện giá là 108.000 đồng/CP. Là người nắm rõ tình hình Vincom nhất, ông có thể cho biết cổ phiếu VIC có còn cơ hội để đầu tư?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Giá cổ phiếu phụ thuộc vào giá trị nội tại của DN cũng như kỳ vọng của nhà đầu tư. Tôi chỉ có thể cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin về Vincom để nhà đầu tư tự quyết định.

 

Lê Văn Quân - Thái Bình

Thưa ông Bích, có ý kiến cho rằng, với việc tăng tỷ giá, tăng giá một loạt mặt hàng cơ bản trong gần như cùng một thời điểm, cơ quan quản lý đang muốn gói gọn để giải quyết các nút thắt vĩ mô trong quý I này. nếu đúng như vậy thì đây có phải là một giải pháp hay, thưa ông?

 Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn

-Tại VN chỉ số lạm phát CPI bao gồm 40% liên quan đến giá cả của lương thực và 60% liên quan đến những mặt hàng khác có liên quan đến tăng trưởng kinh tế. Chính phủ đang mạnh tay kiềm chế lạm phát. Ngoài ra, lạm phát lương thực là một vấn đề của tất cả các nước trên thế giới vì nhiều lý do khách quan khác nhau.
Còn việc tăng giá điện và giá xăng là một việc cần thiết vì hiện nay giá điện và xăng ở VN quá thấp so với các nước láng giềng. Nhưng thời điểm tăng giá điện và xăng hiện nay có vẻ không phù hợp trong khi giá các mặt hàng lương thực cũng đang tăng mạnh.

 

Hà Hoài Anh - Dốc Tam Đa, Hà Nội

Kính gửi ông Hiệp,

Tôi là một cổ đông khá gắn bó của VINCOM. Xin hỏi ông, trong thời gian tới, VINCOM có kế hoạch gì để tiếp tục bứt phá mạnh không? Liệu có kỳ vọng gì cho cổ phiếu VIC trong thời gian tới?

Cảm ơn ông rất nhiều.

 Ông Lê Khắc Hiệp: Cám ơn bạn đã tin tưởng vào Vincom. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình để xây dựng Vincom trở thành một công ty kinh doanh bất động sản cao cấp hàng đầu tại Việt Nam. Với kinh nghiệm, nguồn lực cả về tài chính và nhân sự, cùng với những dự án lớn đang triển khai, chắc chắn Vincom sẽ bứt phá mạnh hơn nữa trong những năm tới, đem lại lợi ích lớn hơn cho cổ đông.

 

Nguyễn Phúc Hiền Linh - Long Biên, Hà Nội

Tôi được biết Tập đoàn Bảo Việt đang hướng đến mục tiêu được Quốc tế xếp hạng định mức tín nhiệm. Tại Việt Nam chưa có nhiều DN được quốc tế xếp hạng. BẢo Việt đã và đang làm những gì để đạt mục tiêu này?

 Ông Hoàng Việt Hà: Bảo Việt có chiến lược thực hiện đánh giá xếp hạng định mức tín nhiệm và niêm yết trên TTCK quốc tế. Để triển khai việc này, Tập đoàn đã tập trung vào hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp liên quan đến: quản lý rủi ro, tài chính, đầu tư, chiến lược và triển khai thực hiện hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế IFRS.
Trong năm 2011, Bảo Việt sẽ thực hiện việc đánh giá xác hạng định mức tín nhiệm.

 

Thanh tú - Sóc Sơn, Hà Nội

Chào a Huỳnh!
Vừa qua không ít NĐT trên thị trường bị mất phương hướng khi một số CP có thể thay đổi cả chỉ số thị trường. Vì sao lại có hiện tượng này? Theo ông những phân tích kỹ thuật và cơ bản cần được vận dụng như thế nào trong bối cảnh thị trường như hiện nay?

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Theo tôi, trong thời gian qua, một số cổ phiếu có thể làm thay đổi cả chỉ số thị trường chỉ mang tính chất cơ học, việc thay đổi chỉ số này sẽ không phản ánh một cách toàn diện về thị trường. Vì vậy, việc phân tích cơ bản hay kỹ thuật là một trong các yếu tố cần thiết để đánh giá thị trường tại bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, chúng ta cần phải tính đến chất lượng của việc phân tích c ơ bản hay PTKT. Vấn đề ở đây là tính chính xác của các phương pháp này đạt đến mức độ nào.

 

Thanh Minh - Quận 5

Nhận định của ông/bà về diễn biến thị trường trong vòng 3 và 6 tháng
tới?
11. Thanh khoản trung bình của thị trường gần đây rất thấp, điều này
có đáng lo không và nó cho nhà đầu tư chúng tôi gợi ý gì?

Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 38Bà Nguyễn Dự Hương: Với các ưu tiên của Chính phủ về việc ổn định nền kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát có thể thấy trong ngắn hạn thị trường có những ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng TTCK Việt Nam sẽ có những khởi sắc vào cuối quý II/2011. Điều lo ngại nhất hiện nay là tính thanh khoản của thị trường, vì vậy các nhà đầu tư nên cân nhắc không sử dụng quá nhiều đòn bẩy tài chính và cân nhắc một danh mục đầu tư dài hạn.

 

Trần Nhật Minh - Ba Đình, Hà Nội

Tôi xin hỏi về thị phần của Bảo Việt Nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Bảo Việt có chiến lược như thế nào để củng cố vị thế trước sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà bảo hiểm quốc tế?

 Ông Hoàng Việt Hà: Về thị phần: hiện nay Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số 1 trên thị trường, chiếm 25% thị phần và đồng thời là doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ với 31% thị phần.
Chúng tôi cũng phải đối phó với sự cạnh tranh gay gắt và mạnh mẽ từ các đối thủ trong và ngoài nước. Trong điều kiện đó, chúng tôi không còn con đường nào khác là phải nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ khách hàng và kinh doanh có hiệu quả để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.
Chiến lược của chúng tôi trong giai đoạn hiện nay là tập trung đầu tư để tạo nền tảng mới và một thương hiệu Bảo Việt thống nhất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ khách hàng. Nền tảng mới được xây dựng trên cơ sở của hệ thống quản trị tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế, công nghệ thông tin tập trung và nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo theo chuẩn mực; trình độ quản lý tiên tiến.

 

Thu Hương - Khuất Duy Tiến -Hà Nội

Trên một số diễn đàn các nhà đầu tư than thở dạo này SSI đầu tư mạnh vào mã nào là mã đó giảm điểm chẳng hạn như cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai. Ông Bích có chia sẻ gì không?

 Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn

-Tôi không thể bình luận về những hoạt động tự doanh của SSI vì bộ phận Phân tích và tư vấn hoạt động hoàn toàn độc lập tách rời khỏi Bộ phận tự doanh.

 

Thanh Hà - Bình Thạnh

Em xin phép được hỏi anh Bùi Tiến Thắng. Theo anh tình hình BĐS năm 2011 sẽ như thế nào? Phân khúc nào sẽ được giới đầu tư ưa chuộng? Cảm ơn anh.

 Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, tình hình thị trường bất động sản năm 2011 sẽ ấm dần lên từ cuối quý 3/2011. Phân khúc bất động sản được giới đầu tư ưa chuộng có lẽ là sản phẩm đất nền, do tính bảo toàn vốn tốt và căn hộ trung bình thấp, vì có tính thanh khoản cao, chi phí đầu tư vừa phải.

 

Mr Minh - Cầu giấy - Hà nội

Tôi xin hỏi BGĐ Công ty CP Coma18: Việc thực hiện cùng lúc nhiều dự án BĐS - Khu công nghiệp với một số vốn lớn như vậy (KCN Kim Thành với diện tích 168 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.300 tỷ đồng; KCN Nhuận Trạch với diện tích 213,68 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.700 tỷ đồng; KĐT Nam Dương có quy mô 168 ha tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam)và tòa nhà Westa) thì BGĐ Công ty làm thế nào có thể thu xếp được một lượng vốn lớn đến như vậy? Nhất là trong tình cảnh kinh tế rất khó khăn như hiện nay. Tôi xin cảm ơn

 Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 39Ông Nguyễn Xuân Phong: Là một nhà đầu tư BĐS, chúng tôi luôn tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Với các dự án đã được phế duyệt, chúng tôi sẽ có lộ trình thực hiện phù hợp dựa trên các yếu tố: Giấy phép đầu tư; khả năng huy động vốn; tình hình thị trường... và hiện tại đã có một số đối tác là các tổ chức tín dụng quan tâm và hai bên đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thu xếp vốn cho dự án.
Qua tính toán hiệu quả kinh tế các dự án,chúng tôi tin tưởng sẽ huy động được các nguồn vốn đủ để thực hiện các dự án theo tiến độ đề ra.
Bên cạnh đó, chúng tôi đang có kế hoạch phát hành bổ sung tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên khoảng 500 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu quy mô vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật và vốn đối ứng cho các dự án.

 

Trần Ngọc - TP Hạ Long, Quảng Ninh

Năm 2010, các doanh nghiệp cao su thiên nhiên đã thu lãi lớn nhờ giá bán mủ cao su tăng mạnh. Theo CTCK Trí Việt, liệu kịch bản này có lặp lại trong năm nay khi mà đầu năm nay giá cao su tiếp tục tăng. Trong bối cảnh như vậy, theo CTCK Trí Việt có nên đầu tư vào nhóm cổ phiếu này, nếu có thì cụ thể là nên chọn mã nào, vì sao?

 Ông Phạm Thanh Tùng: Đầu năm 2011, xu hướng giá dầu đang tăng mạnh. Điều đó sẽ hỗ trợ cho giá cao su thiên nhiên sẽ tăng tiếp trong thời gian tới, với lợi thế từ nguồn thu ngoại tệ. Các DN sản xuất cao su tiếp tục được kỳ vọng sẽ duy trì được doanh thu và lợi nhuận cao. Tuy nhiên, hầu hết các DN sản xuất cao su thiên nhiên đang niêm yết trên sàn đang ở điểm võng của sản lượng cao su. Ví dụ như cao su Hòa Bình, Tây Ninh, Đồng Phú... đều dự báo giảm sản lượng so với năm 2010. Lưu ý thêm, ngành cao su thiên nhiên có tính mùa vụ tập trung sản lượng vào quý IV, nên trong ngắn hạn các DN cao su chưa tạo ra được những lợi nhuận đột biến so với năm trước. Vì vậy, đối với NĐT dài hạn có thể cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu này sẽ đảm bảo độ an toàn cho danh mục của mình. Nhưng sự kỳ vọng về tăng trưởng về mặt giá của các cổ phiếu này trong ngắn hạn là chưa cao.

 

Giang Hoàng - Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh

Thưa bà Hồ Ngọc Yến Phương,

Tôi có câu hỏi về tình hình cho thuê các giàn khoan của PVD trong năm 2011. Theo tôi được biết PVD 1 và 3 đã có các hợp đồng cho thuê dài hạn 3 năm, và giá cho thuê đã được cố định. Xin cho hỏi giá cho thuê giàn PVD 1 và 3 là bao nhiêu? Trong bối cảnh giá dầu tăng cao như hiện nay, giá hợp đồng có được điều chỉnh tăng không?

PVD 2 đã có hợp đồng cho 2011 chưa? Năm nay PVD có phải thuê giàn ngoài về để cho thuê lại như 2010 hay không? Giá cho thuê năm 2011 là bao nhiêu?

Xin cảm ơn bà!

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Về mức giá cho thuê giàn khoan bạn có thể tham khảo các câu trả lời ở trên.
Hợp đồng dù ký kết dài hạn nhưng giá thuê được đàm phán lại sau 3, 6 tháng và 1 năm. Hiện tại giá thuê giàn vẫn chưa được điều chỉnh tăng, hy vọng rằng giá thuê giàn sẽ tốt hơn cuối năm 2011 nếu giá dầu giữ ở mức cao như hiện nay.

Hiện nay PVD 2 đã có hợp đồng năm nay PVD vẫn có kế hoạch thuê thêm từ 3-4 giàn để cung cấp dịch vụ vận hành giàn. PVD cũng đang nghiên cứu việc đầu tư thêm một giàn khoan. Nâng tổng số giàn mà PVD vận hành lên 7-8 giàn trong năm 2011.

 

Nguyễn Văn Trường - Lương Sơn - Hòa Bình

Thưa ông Nguyễn Xuân Phong! tôi là nhà đầu tư rất quan tâm đến KCN Nhuận Trạch xin ông có thể cho biết tiến độ thực hiện và các cơ chế thu hút đầu tư ở đó.

 Ông Nguyễn Xuân Phong: Sau khi được UBND tỉnh Hòa Bình giao làm chủ đầu tư xây dựng và kin hdoanh hạ tầng KCN Nhuận Trạch (Lương Sơn, Hòa Bình), Coma 18 đã tiến hành khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt và công bố tại UBND xã Nhuận Trạch.
Hiện tại chúng tôi đang lập dự án, phối hợp với huyện Luơng Sơn xây dựng phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư cho các đối tượng bị thu hồi đất.
Dự kiến quý 4/2011 chúng tôi sẽ có đất sạch để mời gọi đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Chúng tôi cũng đang kiến nghị UBND tỉnh Hòa Bình sớm xây dựng cơ chế, chình sách nhằm thu hút đầu tư vào KCN Nhuận Trạch, đồng thời hỗ trợ một số công trình ngoài hàng rào KCN.

 

Quốc Cường - Tân Bình

Thưa ông Bùi Tiến Thắng, tình hình giao dịch trên thị trường cổ phiếu BĐS gần như đóng băng, là 1 doanh nghiệp mới niêm yết trên thị trường, Sacomreal có lo lắng về trở ngại đó không? Cảm ơn ông.

 Ông Bùi Tiến Thắng: Tình hình giao dịch cổ phiếu SCR trên TTCK bình quân khoảng 250.000 cổ phiếu/ngày, tương tự như nhiều mã chứng khoán bất động sản khác trên thị trường. Do đó, không thể nói cổ phiếu bất động sản đóng băng trong điều kiện hiện nay. Ngược lại, theo tôi cổ phiếu bất động sản còn có tính thanh khoản tốt.

 

Dương Quốc Đạt - TP. HCM

Hiện nay, khoảng trên 70% thị phần dịch vụ khoan dầu khí tại Việt Nam vẫn do các DN nước ngoài chi phối. Trong thời gian tới, kế hoạch của PVD là gì để có thể gia tăng thị phần trong nước?
 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, thị phần dịch vụ khoan của PV Drilling đã đạt gần 50% thị phần trong nước. Vào quý IV năm nay, PV Drilling sẽ có thêm 1 gìan khoan mới TAD đi vào hoạt động và hiện đang xem xét đầu tư thêm giàn khoan. Vì vậy, trong tương lai gần, PV Drilling vẫn tiếp tục gia tăng thị phần của các hoạt động dịch vụ này. Mục tiêu chiến lược chúng tôi sẽ đạt được thị phần từ 60-70% trong nước trong một vài năm tới.


Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 40
 

Nguyễn Thu Giang -

Hiện nay BVH có vốn điều lệ hơn 6.800 tỷ đồng trong đó Bộ Tài Chính: 70,91%, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 3,26%, HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited: 18%. Với việc giá CP Bảo Việt đang khá tốt liệu SCIC hoặc Bộ Tài chính có thoái bớt vốn hay không? Nếu thoái sẽ thực hiện theo hình thức nào đấu giá hay bán cho cổ đông hiện hữu?

 Ông Hoàng Việt Hà: Bộ Tài chính và SCIC là các cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt mà cho tới thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được thông tin nào từ các cổ đông này liên quan đến việc thoái vốn tại Tập đoàn.

 

Phương Giang - Hà Đông, Hà Nội

Ông Huỳnh đánh giá như thế nào về cổ phiếu khối CTCK hiện nay? Theo Ông đây có phải thời điểm phù hợp để đầu tư vào nhóm cổ phiếu CTCK?

 Ông Phan Quốc Huỳnh: Nhóm cổ phiếu khối CTCK hiện nay cũng tương tự với nhóm cổ phiếu của ngành khác là đều chịu tác động xu hướng giảm chung của thị trường. Riêng đối với ngành chứng khoán, các kênh đầu tư cũng chưa có dấu hiệu tích cực nào để tạo nguồn thu, giá trị giao dịch trên thị trường hiện nay cũng đang ở mức thấp ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu của các CTCK, tác động lên giá cổ phiếu của đa số CTCK. Theo quan điểm cá nhân tôi thì đầu tư vào các CTCK hiện nay là chưa hấp dẫn.

 Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 41

Trần Bắc Việt - Thái Bình

Thưa bà Phương, được biết PVD đã ký được nhiều hợp đồng lớn, dài hạn với khách hàng trong năm 2010. Tuy nhiên, thời điểm đó giá dầu thô khá thấp. Hiện nay, giá dầu thô đã tăng mạnh và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Liệu Công ty có bị thiệt hại gì từ diễn biến này không?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Bạn có thẻ tham khảo các câu trả lời trước về nội dung này. PVD kỳ vọng giá cho thuê giàn sẽ tăng dần bắt đầu từ năm 2011.

 

Lê Hải Đường - Hà Đông, Hà Nội

Xin hỏi ông Hiệp, kế hoạch niêm yết cổ phiếu ở Singapore của Vincom đến thời điểm này đã hoàn thành được bao nhiêu % rồi? Ông kỳ vọng gì vào việc niêm yết này?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi đang hoàn tất các thủ tục để có thể niêm yết trên TTCK Singapore trong năm 2011. TTCK Singapore có các yêu cầu, thủ tục niêm yết rất khắt khe. Chúng tôi sẽ cố gắng để sớm có thể niêm yết cổ phiếu của mình trên TTCK Singapore. Việc niêm yết trên sàn ngoại sẽ là sự thừa nhận của quốc tế đối với Vincom, nâng cao khả năng quản trị doanh nghiệp của chúng tôi để đáp ứng yêu cầu rất cao của thị trường vốn phát triển của nước ngoài.

 

Nguyen Huu Quang - 314 C/C Thanh Nien, Bau Cat 2, Tan Binh, TPHCM

TDH có chỉ số PE thấp, giá trị thị trường cũng thấp hơn giá trị sổ sách nhiều, tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng: TDH là cổ phiếu "già cỗi" rồi (quỹ đất sạch còn rất ít), vì vậy khả năng sinh lợi từ việc nắm cổ phiếu này là không cao. Họ cho rằng các nhà đầu tư nên chuyển qua các cổ phiếu khác mới hơn, có quỹ đất sạch nhiều hơn (chẵng hạn ITC). Điều này được chứng minh bằng việc các nhà đầu tư nước ngoài không giữ TDH và mua ITC vào rất nhiều. Thưa anh Hiếu, để trấn an nhà đầu tư TDH thì anh có thề nói gì lúc này? Cám ơn và mong nhận được câu trả lời chân thành của anh.

 Ông Lê Chí Hiếu: Theo số liệu chúng tôi cập nhật hết ngày hôm nay, tỷ lệ nắm giữ của NDT nước ngoài tại TDH là 33,97%, tại ITC là 17,99%. Do đó, không thể nói rằng NĐT nước ngoài đang thoái vốn khỏi TDH và chuyển qua các cổ phiếu khác. TDH luôn được đánh giá là công ty minh bạch và có hiệu quả hoạt động kinh doanh cao hơn mức trung bình ngành nên luôn được NĐT nước ngoài chú ý và nắm giữ.
Việc trong một thời điểm hay một giai đoạn nào đó, một số NĐT nước ngoài, thông thường là các quỹ mạo hiểm mua vào và bán ra cổ phiếu thường không phản ánh đúng họat động của công ty mà phụ thuộc vào dòng vốn nóng của chính họ, tiêu biểu như giao dịch của các quỹ ETF trong thời gian qua.
Quỹ đất TDH như đã trả lời ở trên, chúng tôi đã chuẩn bị đủ quỹ đất cho phát triển trong vòng 5 đến 10 năm tới, chưa kể một số dự án lớn khác TDH đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý và sẽ công bố trong thời gian tới.
Năm 2009, trong quá trình phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam, giá cổ phiếu TDH đã có tăng trưởng vượt bậc 245%, hơn hẳn cổ phiếu khác. Những người đầu tư cổ phiếu TDH đầu năm 2009 đã có lợi nhuận rất lớn cao hơn nhiều nếu đầu tư vào cổ phiếu khác.

 

Nguyễn Văn Khánh - Hải Dương

Được biết, PVD có khoản vay ngoại tệ khá lớn, trong khi tỷ giá USD/VND vừa được chính thức điều chỉnh tăng mạnh và trên thực tế vẫn đang tăng. Xin bà Phương cho biết, Ban lãnh đạo DN lượng hóa rủi o này như thế nào và PVD dự kiến trích lập chi phí dự phòng bao nhiêu trong năm nay?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, các khoản vay của PV Drilling đầu tư các giàn khoan đều bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, PV Drilling có doanh thu bằng USD, nên có nguồn ngoại tệ để trả nợ và lãi vay cũng như các chi phí khác. Bên cạnh đó, với việc sử dụng đồng USD làm đồng tiền kế toán, PV Drilling không phải thực hiện đánh giá lại các khoản vay có gốc ngoại tệ vào cuối niên độ kế toán.

Tuy nhiên việc PVD đã và đang thực hiện các hợp đồng SWAP để cố định lãi suất trên cơ sở dự kiến nền kinh tế Mỹ sẽ hồi phục và lãi suất LIBOR, SIBOR có xu hướng tăng dần trở lại.

 

Phan Cẩm Hà - Hà Nội

Thưa ông Hoàng Việt Hà, được biết nhiều khoản đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt từ năm 2010 trở về trước như dự án Bảo Việt resort tại Mũi Né, Bình Thuận,công ty cổ phần giải trí Hà Nội... không được hiệu quả cho lắm. Tập đoàn có ý định tất toán các khoản đầu tư này hay tiếp tục đầu tư để vực dậy?

 Ông Hoàng Việt Hà: Một trong những hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn Bảo Việt là đầu tư do sử dụng nguồn vốn dự phòng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Trong danh mục đầu tư có một số dự án đầu tư liên quan đến bất động sản như: Dự án Bảo Việt resort tại Mũi Né, nhưng tỷ trọng vốn đầu tư trên cơ cấu tài sản của các dự án này rất nhỏ, dưới 1%. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư bất động sản thường có thời gian hoàn vốn dài hơn, nhưng kỳ vọng mang lại hiệu quả đầu tư trong dài hạn. Bảo Việt vẫn có hiệu quả đầu tư bình quân khoảng 12% trên tổng tài sản danh mục đầu tư.

 

Quốc Trường - Vũng Tàu

Nếu để chọn ra 1 CP Bluechip có mức độ an toàn lớn nhất và 1 CP
có mức độ rủi ro cũng như khả năng lợi nhuận cao nhất thì ông sẽ chọ CP
nào? Hoặc nếu không thể nói cụ thể thì ông có thể "khoanh vùng" một số CP
dựa trên các tiêu chí trên?
6. Tôi là một nhà đầu tư mới tham gia thị trường, kế hoạch giải ngân
của tôi nên như thế nào trong giai đoạn hiện nay?

 Ông Phạm Ngọc Bích: Chào bạn

-Một cổ phiếu Bluechip có mức độ an toàn dài hạn lớn nhất do SSI bình chọn là VNM. Cổ phiếu có mức rủi ro nhưng có khả năng tăng trưởng trong vòng 1 năm là CTG.
-Khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên chờ đến khi giá các cổ phiếu trên điều chỉnh xuống thấp trước khi giải ngân.
Đối với nhà đầu tư dài hạn giá những cổ phiếu trên hiện nay có mức hấp dẫn.

 

Lê Diễm My - Hà Nội

Xin hỏi Ông Phong- Phó TGD Cty CP Coma18. Theo tình hình hiện nay của thị trường chứng khoán nói chung và quý Công ty nói riêng,khi nào Công ty sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn? Xin cảm ơn ông.

 Ông Nguyễn Xuân Phong: Việc niêm yết cổ phiểu của COMA18 trên HNX đã được ĐHCĐ năm 2010 thông qua, Công ty đã ký hợp đồng tư vấn niêm yết với CTCP Chứng khoán Thăng Long để hoàn thiện hồ sơ. Đến nay Bản cáo bạch đã cơ bản hoàn thiện, dự kiến nộp lên UBCKNN đầu tháng 3/2011 và phấn đấu chào sàn vào quý II/2011 (tùy thuộc tình hình thị trường, HĐQT sẽ nghiên cứu và chọn thời điểm chào sàn phù hợp nhằm thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư).
Xin cảm ơn

 

Nguyễn Thành Vĩnh -

Tôi được biết tháng 11/2010, Tập đoàn Bảo Việt (Bảo Việt) đã công bố ký kết Thỏa thuận Hợp tác Kinh doanh với Ngân hàng Shinsei (Shinsei) của Nhật Bản. Vì sao BVH lại chọn đối tác này. Cụ thể nội dung hợp tác là gì, đến nay đã triển khai được đến đâu?

 Ông Hoàng Việt Hà: Bảo Việt hợp tác với Shinsei bank nhằm mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và Nhật Bản. Kết quả ban đầu, cùng với Shinsei bank, Bảo Việt đã cung cấp được dịch vụ tư vấn đầu tư, tài trợ vốn, bảo hiểm cho nhiều nhà đầu tư Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, việc hợp tác giữa Bảo Việt và Shinsei bank sẽ ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả kinh doanh đích thực cho cả 2 bên.

 

Nguyễn Trọng Duy - Tống Duy Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Xin cho hỏi dự án Tòa nhà cao cấp Westa do Coma18 làm chủ đầu tư đã triển khai đến đâu và kế hoạch bán hàng ra sao? Tôi muốn mua 1 căn hộ tại đây thì phải làm thủ tục gì và đăng ký tại sàn giao dịch bất động sản nào?

 Ông Nguyễn Xuân Phong: Dự án Tòa nhà cao cấp Westa do Coma18 làm chủ đầu tư hiện tại đã thi công xong 3 tầng hầm và 2 tầng nổi. Hiện tại Công ty đang triển khai bán hàng thông qua Sàn giao dịch BĐS. Coma18 có văn phòng giao dịch tại tầng 1- Nhà chung cư NC1 Khu chung cư và nhà liền kề La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

 

Tống Trung Văn - Hà Nội

PVD là doanh nghiệp dịch vụ khoan đầu ngành trong ngành dầu khí. Nhiều năm qua, định hướng của Tổng Công ty là theo sát hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Xin hỏi bà Phương, công tác này tại PVD đã được thực hiện đến đâu và có kết quả thực tế nào trong năm 2011 này không?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Là một đơn vị thành viên của PVN nên PV Drilling chú trọng phát triển hoạt động kinh doanh theo chiến lược đầu tư ra nước ngoài của PVN. Tuy nhiên, PVD cũng rất chú trọng xem xét hiệu quả đầu tư, các chính sách đảm bảo về quyền sở hữu tài sản và việc chuyển lợi nhuận về nước. Nếu các điều kiện trên được đảm bảo thì PVD sẽ đầu tư ra nước ngoài.

 

Ngọc Anh - Hà Nội

Kính gửi ông Bùi Tiến Thắng, phó tổng giám đốc Công ty Sacomreal
Thưa ông, hiện tại thị trường bất động sản TP. HCM được đánh giá thiếu hấp dẫn hơn Hà Nội do cung vượt cầu, giá bất động sản cũng không hấp dẫn nhưng nhà đầu tư. Theo ông nhận định này có chính xác không và các cty KD địa ốc kỳ vọng gì vào thị trường TP.HCM

 Ông Bùi Tiến Thắng: Thị trường bất động sản tại TP.HCM và Hà Nội có những yếu tố đặc thù khác nhau về đặc tính thị trường, hành vi tiêu dùng, đầu tư cũng như các điều kiện thuận lợi về công tác xúc tiến đầu tư. Mặt khác, do điều kiện quy hoạch 2 vùng miền khác nhau nên việc phát triển bất động sản trong thời gian qua có những khác biệt nhất định... tạo sự sôi động cục bộ, không hẳn là thị trường bất động sản TP.HCM thiếu hấp dẫn hơn Hà Nội.

 

Chị Nguyễn Hoàng Minh - Hà Nội

Tôi được biết, TDH tham gia góp vốn vào dự án Minh Khai - Hà Nội nhưng tỷ lệ vốn góp không nhiêu. Liệu công ty có nhiều quyền trong phát triển dự án này bởi đối tác trong dự án không phải là phát triển bất động sản chuyên nghiệp. Được biết, dự này có nhà chung cư. Vậy tiêu chuẩn là cao cấp hay trung bình và khoảng bao nhiều tiền một mét vuông. Xin cảm ơn ông Hiếu!

 Ông Lê Chí Hiếu: Tôi hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty liên doanh đầu tư dự án Minh Khai - Hà Nội. Dự án đang trong giai đoạn hòan chỉnh thiết kế để khởi công trong năm nay.
Đây là dự án rất lớn với tổng vốn đầu tư gần 100 triệu USD, gồm 5 tháp căn hộ cao cấp và 1 tháp văn phòng cao từ 18 đến 22 tầng. Nằm ngay quận trung tâm TP. Hà Nội. Nhằm tạo dấu ấn và đóng góp cùng Thủ đô trong quá trình chỉnh trang đô thị, chúng tôi đã thuê một công ty thiết kế lớn của nước ngoài để thiết kế cho dự án này.
Dự án nhắm đến phân khúc căn hộ cấp với đầy đủ tiện nghi và dành nhiều diện tích cho cây xanh và tiện ích công cộng. Khi nào có giá bán, dự án chúng tôi sẽ công bố rộng rãi.

 

Nguyễn Thành An - Hải Phòng

Xin hỏi bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PVD), đến thời điểm này PVD đã ký kết được bao nhiêu hợp đồng với các khách hàng lớn trên thế giới trong năm 2011. Doanh số thu về từ các hợp đồng này là bao nhiêu trong năm nay?

 Bà Hồ Ngọc Yến Phương: Hiện tại, khách hàng của PV Drilling phần lớn là các công ty dầu khí lớn của nước ngoài (Chevron, Conocophillips, JVPC, KNOC, Petronas) hợp tác với Tổng Công ty khai thác và thăm dầu khí (PVEP) thuộc PVN.

Doanh thu từ các hợp đồng này một năm của PVD khoảng trên 250 triệu USD trong năm 2010.

 Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 42

Mai Lô Giang - Hà Giang

Thưa Ông Lê Khắc Hiệp, năm qua người ta gọi ông là "ông Hiệp bão lũ" vì thấy ông xuất hiện rất nhiều trong các hoạt động từ thiện hướng về đồng bào nghèo. Tuy nhiên, hình như vùng núi phía Bắc nghèo khó không dành được sự chú ý của ông và VINCOM thì phải?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Việc cứu trợ bão lũ cần rất khẩn trương. Trong năm qua, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền Trung nên Vincom đã cùng với cả nước có nhiều hoạt động cứu trợ cho đồng bào. Thực ra, chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc như chương trình quà Tết cho đồng bào nghèo, chương trình chăn ấm, chương trình hạt giống cho bà con, trong đó có tỉnh Hà Giang. Tôi hy vọng trong năm nay sẽ được đến Hà Giang để thực hiện các hoạt động hỗ trợ đồng bào nghèo.

 

Phan Cung Thế - TP. HCM

Chào anh Hà, cổ phiếu BVH đã là tâm điểm chú ý của thị trường nhiều tháng qua. Quan điểm của lãnh đạo Tập đoàn khi cổ phiếu lên giá mà nhiều thành viên thị trường cho là vượt quá giá trị thực?

 Ông Hoàng Việt Hà: giá trị của một cổ phiếu phụ thuộc vào 2 yếu tố là: giá trị thực của doanh nghiệp và quan hệ cung cầu trên thị trường. Trong một thời điểm nhất định, quan hệ cung cầu có thể là nhân tố chi phối đến giá, nhưng về dài hạn, giá cổ phiếu sẽ xoay quanh giá trị thực. Các nhà đầu tư có lý do hợp lý của mình khi lựa chọn đầu tư cổ phiếu BVH tại mức giá mà họ cho là phù hợp.
Chúng tôi xin cảm ơn sự tin tưởng mà quý nhà đầu tư đã dành cho Tập đoàn Bảo Việt.

 

Lan Hương - Bình Tân

Tôi muốn hỏi anh Bùi Tiến Thắng. Tôi được biết anh là 1 doanh nhân thành đạt. Công việc của 1 doanh nhân chiếm rất nhiều thời gian, vậy mỗi ngày anh dành bao nhiêu thời gian cho gia đình của mình - đặc biệt là con cái? Và Anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ muốn thành công trong công việc kinh doanh?

 Ông Bùi Tiến Thắng: Theo tôi, các bạn trẻ muốn thành công trong công việc kinh doanh cần xác định được cụ thể ý chí, quyết tâm, mục tiêu rõ ràng, đồng thời tìm ra được các giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu đúng thời hạn do mình đề ra. Bên cạnh đó, cần biết phân bổ thời gian, nguồn lực hợp lý cho những nhu cầu hoạt động khác nhau để hài hòa, cân đối công việc gia đình và giải trí.

 

lan ngoc - Minh Khai, Ha Noi

Chào ông Hiệp,
Tôi rất muốn mua căn hộ ở Eco City để ở hoặc đầu tư, xin ông cho biết mức giá dự kiến dao động trong khoảng nào để tôi biết chuẩn bị tài chính? 4 toà tháp ông nói phía trên có bao nhiêu căn hộ và bao giờ công ty dự kiến bán ra thị trường? Công ty đã tiếp nhận đăng ký chưa? Nếu có đăng ký ở đâu? Cám ơn ông.

 Ông Lê Khắc Hiệp: Eco City được chúng tôi xây dựng với tiêu chuẩn chất lượng và thiết kế không thấp hơn những dự án khác, nhưng giá bán căn hộ tại đây thấp hơn các căn hộ cao cấp khác, ở mức khoảng 1.500 - 1.700 USD/m2.

4 tòa tháp của chúng tôi sẽ bán ra thị trường từ quý II năm nay. Hiện chúng tôi chưa nhận đăng ký mua. Khi nào nhận chúng tôi sẽ công bố rộng rãi.

 

Nguyễn Văn Minh -

Được biết khi trở thành cổ đông chiến lược của HSBC, BVH hứa hẹn sẽ cho tập đoàn này sở hữu đến 25%. Lộ trình này sẽ được thực hiện ra sao?

 Ông Hoàng Việt Hà: Tỷ lệ sở hữu của HSBC tại Bảo Việt là 18%. HSBC đã có sự chuyển giao công nghệ và mang lại hiệu quả thiết thực cho Bảo Việt. Đây là những điều kiện quan trọng để Bộ Tài chính - cổ đông nhà nước xem xét ưu tiên chào bán cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu của HSBC lên mức như hiện nay. Bộ Tài chính có thể tiếp tục xem xét phương án nâng lệ sở hữu của HSBC tại Bảo Việt lên 25% trong thời gian tới căn cứ vào kết quả hợp tác trong vai trò là cổ đông chiến lược của Bảo Việt.

 

Đỗ Xuân Bảo - Hà Nội

Thưa ông Hiệp, được biết, Vincom có kế hoạch niêm yết 93 triệu cổ phiếu ra thị trường Singapore, tiến độ và kế hoạch niêm yết đến nay như thế nào?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Xin bạn xem câu trả lời phía trên.

 
Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 43

Nguyễn Khúc Phường - Ninh Bình

Xin hỏi ông Lê Khắc Hiệp, ông đánh giá gì về xu hướng bất động sản ở Hà Nội trong 3 năm tới? với định hướng chỉ tập trung vào mảng căn hộ cao cấp, Vincom sẽ làm gì để đảm bảo nguồn thu nhập trong tương lai?

 Ông Lê Khắc Hiệp: Xin bạn xem câu trả lời phía trên.

 

Viết Vinh - Quận 9, TPHCM

1. Từ đầu năm đến nay, hầu hết các phiên tăng điểm của thị trường đều nhờ vào nhóm cổ phiếu bluechips, phải chăng năm 2011 này sẽ là sự trở lại của cổ phiếu vốn hóa lớn?
2. Hỏi mr Lê Khắc Hiệp (VIC), thời gian qua VIC là một trong các cổ phiếu được cho là đã làm méo mó đi thị trường, ông có suy nghĩ gì về điều này?
3. Việc Chính phủ tuyên bố kiềm chế tín dụng vào bất động sản và chứng khoán, điều này báo hiệu thị trường sẽ khó khăn hơn trong năm nay, ông/bà có cùng nhận định như vậy?
4. Hỏi mr Lê Chí Hiếu (TDH), Mr Đào Đức Nghĩa (CLG), mr Lê Khắc Hiệp (VIC): Việc kiềm chế tín dụng vào bất động sản, sẽ làm cho các doanh nghiệp trong ngành lâm vào khó khăn, các ông đã có kế hoạch gì để ứng phó và liệu công ty có ý định thu hẹp kế hoạch lợi nhuận trong năm nay?
4. Hỏi ms Nguyễn Dự Hương, ngành ngân hàng sẽ thích nghi thế nào với những biện pháp kiểm soát gắt gao của Chính phủ đối với chính sách tài khóa và tiền tệ trong năm nay? Điều này có ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngành ngân hàng?
Xin cám ơn các ông bà!

 Ông Lê Khắc Hiệp: Chúng tôi cũng nhận được thông tin về việc có những quỹ đầu tư chỉ số từ nước ngoài đầu tư vào một số mã bluechip để tác động đến chỉ số chứng khoán Việt Nam. Theo tôi các cơ quan chức năng cần có phương án tính chỉ số chứng khoán phù hợp hơn để phản ánh đúng diễn biến của giá cổ phiếu và TTCK, tránh tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng".

Cổ phiếu VIC, theo tôi, phản ánh đúng giá giá trị nội tại và kỳ vọng của nhà đầu tư vào Công ty. Theo thống kê, mỗi phiên giao dịch hiện nay, cổ phiếu VIC đươc giao dịch với khối lượng tương đối lớn, vài chục nghìn cổ phiếu/phiên và điều này đã phản ánh cung - cầu thực tế trên thị trường.


Triển vọng đầu tư vào blue-chip và dự cảm TTCK 2011 ảnh 44

 

Nguyễn Chưởng - Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Ngành bảo hiểm được đánh giá là rất tiềm năng nhưng ý thức của người dân tham gia bảo hiểm vẫn chưa cao. Là DN lớn trên thị trường Bảo hiểm, Bảo Việt có chiến lược nâng cao nhận thức bảo hiểm của người dân hay không?

 Ông Hoàng Việt Hà: Bảo Việt luôn nhận thức được là thị trường bảo hiểm Việt Nam còn nhiều tiềm năng, và chúng tôi đã có nhiều hành động thực tiễn cũng như chiến lược để đem các sản phẩm bảo hiểm đến phục vụ cho ngày càng nhiều hơn người dân và doanh nghiệp như: mở rộng kênh phân phối, mở rộng mạng lưới kinh doanh, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá lợi ích việc tham gia bảo hiểm; chia sẻ quyền lợi - rủi ro với người tham gia bảo hiểm; tăng cường công tác chăm sóc khách hàng kể cả bằng hệ thống truyền thông (như call centre); tham gia nhiều vào các chương trình an sinh xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước; phối hợp với các khu dân cư và các trường học để phổ biến kiến thức về bảo hiểm. Chúng tôi vẫn tin tưởng và cảm ơn khách hàng, công chúng đã dành cho Bảo Việt sự tin cậy trong suốt thời gian vừa qua. Bảo Việt cũng cam kết sẽ luôn đáp ứng những thắc mắc và mong muốn tìm hiểu về hoạt động bảo hiểm nói chung và dịch vụ của Bảo Việt nói riêng.
Hiện nay, Bảo Việt là một doanh nghiệp bảo hiểm lớn với các sản phẩm bảo hiểm rất phong phú và đa dạng để đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm.

 

Tô Thành Dũng -

Tôi xin hỏi BVH có kế hoạch CPH các Tổng công ty con hay không (Bảo Việt Nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt)?

 Ông Hoàng Việt Hà: Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt có 7 công ty con, trong đó có 3 công ty hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên, 2 doanh nghiệp dưới hình thức cổ phần. Trong chiến lược từ nay đến năm 2015, chúng tôi chưa có kế hoạch cổ phần hóa các công ty con đang là công ty TNHH một thành viên (Bảo Việt Nhân thọ và Bảo hiểm Bảo Việt)

 

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,174.85 -18.16 -1.55% 237,024 tỷ
HNX 220.8 -5.4 -2.45% 2,598 tỷ
UPCOM 87.16 -0.99 -1.14% 740 tỷ