Sẽ tăng điểm trở lại

(ĐTCK) Theo các CTCK, phiên 3/4 chỉ là phiên điều chỉnh nhẹ của thị trường và nhiều khả năng, đà tăng sẽ trở lại với VN-Index trong các phiên sắp tới.
Sẽ tăng điểm trở lại

ĐTCK lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 4/4.

 Sẽ tăng điểm trở lại ảnh 1

Cơ hội đầu tư tại thời điểm này không thực sự an toàn

(CTCK FLC - FLCS)

Kết thúc phiên 3 /4, VN-Index giảm điểm, đây là mức điều chỉnh giảm thông thường sau ngày tăng giá mạnh vượt khu vực 500 điểm vào thứ Hai vừa qua. Trong phiên 3/4, khi chỉ số giảm về khu vực 502 điểm thì đã xuất hiện lực cầu trở lại, vùng hỗ trợ 500 điểm hiện nay đang phát huy tác dụng khá tốt.

HNX-Index có phần lớn thời gian giao dịch xanh điểm và đóng cửa tăng điểm, nhưng khối lượng giao dịch chỉ đứng ở mức khá, điều này cho thấy mức độ tăng giá của HNX-Index sắp tới sẽ không nhiều. Ngưỡng kháng cự mạnh của chỉ số này là 63 điểm.

Trong khi xu thế ngắn hạn của VN-Index nhiều khả năng là tiếp tục tăng giá thì sàn Hà Nội chỉ tăng nhẹ và đi ngang. Cơ hội đầu tư tại thời điểm này không thực sự an toàn với đa số cổ phiếu.

 

Sẽ quay đầu tăng trở lại trong các phiên tới

(CTCK ACB - ACBS)

Mặc dù có những đợt bán mạnh, nhưng VN-Index chỉ giảm nhẹ ngày 3/4 khi lực cầu bắt đáy vẫn rất lớn. Thực tế, xu hướng giảm trong phiên của VN-Index khá choppy.

Khối lượng giảm của cho thấy áp lực bán yếu đi ở các mức giá thấp. Đây là cơ sở để kỳ vọng thị trường sẽ quay đầu tăng trở lại trong các phiên tới.

CSM và HSG là hai mã đáng chú ý trong ngày 3/4 khi lập đỉnh cao mới trong các năm gần đây. Hai mã này có thể tiếp tục leo dốc trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng tôi khá thận trọng với HSG do mã này đã tăng liên tục trong mấy tháng vừa qua.

Ở chiều giảm, một số mã như BVH, DPM, CTG … hình thành các mô hình đảo chiều nhưng không quá tiêu cực. Các mã này có thể lình xình thêm vài phiên trước khi tiếp tuc hồi phục.

Dù bị kéo xuống dưới tham chiếu do VN-Index giảm mạnh vào đầu phiên chiều, HNX-Index nhanh chóng hồi phục và đóng cửa tăng nhẹ. Đây là dấu hiệu tích cực cho HNX-Index trong phiên 4/4.

Cây nến ngày 3/4 có phần thân nhỏ cùng khối lượng giảm cho thấy sự do dự của nhà đầu tư. Trong các phiên tới, HNX-Index có thể tiếp tục giằng co đi ngang.

 

Thị trường đã vận động tích cực hơn

(CTCK FPT - FPTS)

Mặc dù hai sàn đều có diễn biến trái chiều nhưng có thể coi phiên 3/4 là phiên điều chỉnh nhẹ của thị trường. Nguyên nhân là do các cổ phiếu lớn tạm nghỉ sau những phiên giao dịch bùng nổ, cùng với đó là thông tin về các cổ phiếu SJS, NVT, HAX bị tạm ngừng giao dịch khá đột ngột đã ảnh hưởng không tốt đến tâm lý nhà đầu tư.

Ngoài HAX thì SJS và NVT là những cổ phiếu đại chúng và thường được nhiều người quan tâm, thông tin này khá bất ngờ nên đã ảnh hưởng phần nào đến thị trường, tuy nhiên diễn biến này sẽ khó lặp lại trong những ngày tiếp theo.

Có thể thấy, mặc dù thiếu thông tin hỗ trợ, nhưng thị trường đã vận động tích cực hơn, chỉ số VN-Index sau khi vượt qua ngưỡng 500 đã tạo tâm lý tốt cho nhà đầu tư, kéo dòng tiền đầu cơ dần trở lại. Trong những phiên giao dịch tới, nếu diễn biến này cùng thanh khoản tiếp tục được duy trì nhà đầu tư có thể cân nhắc tham gia thị trường với một phần danh mục của mình, tránh trường hợp mua đuổi trong phiên và ưu tiên các cổ phiếu trong VN30.

 

Xu hướng tăng bền vững trở nên kém thuyết phục

(CTCK Bảo Việt - BVSC)

Thị trường trải qua diễn biến giằng co khá kịch tính trước khi đóng cửa trái chiều trên hai sàn. Nhìn chung, sự lệch pha của hai chỉ số trong vòng hơn 2 tuần trở lại đây vẫn đang duy trì khoảng cách tương đối xa.

Trào lưu đầu tư vào các mã bluechips hoặc mid-cap có yếu tố cơ bản hỗ trợ, nằm trong các nhóm ngành sản xuất, dịch vụ thuần túy đã tạo lực đẩy cho VN-Index. Trong khi đó, dòng tiền vẫn tỏ ra khá thờ ơ với các dòng cổ phiếu mang tính thị trường, đa phần thuộc nhóm ngành tài chính, bất động sản. Diễn biến này đang gây ra cho nhà đầu tư khá nhiều câu hỏi về tính bền vững của nhịp hồi phục hiện tại.

Lịch sử cho thấy, yếu tố đồng thuận và sự lan tỏa của dòng tiền luôn là điều kiện thiết yếu để thị trường có thể tạo các sóng tăng mạnh mang tính trung hạn. Tại các nhịp tăng ngắn 1-2 tuần, vai trò dẫn dắt có thể được luân phiên thay đổi qua lại giữa các dòng cổ phiếu khác nhau.

Trong sóng tăng lần này, chúng tôi vẫn thấy thiếu vắng các đặc điểm trên khi mà sự lệch pha đã kéo dài hơn 2 tuần. Vấn đề đặt ra là sau khi các dòng cổ phiếu cơ bản đã tăng được một nhịp đáng kể và cho tín hiệu chững lại thì dòng cổ phiếu nào có thể thay phiên dẫn dắt. Hiện tại, chúng tôi chưa thấy nhóm cổ phiếu nào có thể đảm nhận vai trò này nên việc kỳ vọng vào một xu hướng tăng bền vững trở nên kém thuyết phục.

Chúng tôi cho rằng, mặc dù các nhà đầu tư vẫn có thể thực hiện chiến lược giao dịch bám theo trào lưu đầu tư cơ bản nhưng nên khống chế tỷ trọng nắm giữ ở mức thấp và tuân thủ các điểm bảo toàn lợi nhuận của PTKT khi thị trường cho tín hiệu tiêu cực.

 

Vùng 510 điểm vẫn là kháng cự mạnh

(CTCK BIDV - BSC)

Hiện tại chưa xuất hiện thông tin hỗ trợ đáng kể cho thị trường, trong khi giao dịch khối ngoại chưa tạo được xu hướng rõ nét, do đó chúng tôi bảo lưu quan điểm vùng 510 điểm vẫn là kháng cự mạnh của VN-Index đồng nghĩa với việc bứt phá có ít cơ sở để diễn ra.

Về mặt kỹ thuật, hỗ trợ của VN-Index trong trường hợp thị trường tiếp tục điều chỉnh là quanh vùng 490-500 điểm.

Nhà đầu tư nên quan sát diễn biến khối lượng trong các phiên tới. Nếu khối lượng tiếp tục sụt giảm xuống mức thấp thì nên giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục.

 

Lạc quan hơn về diễn biến của thị trường

(CTCK Rồng Việt - VDSC)

Trụ cột suy yếu, VN-Index đảo chiều giảm điểm trong khi HNX-Index tăng nhẹ. Sau một khoảng thời gian ngắn tăng tốt đầu phiên, chỉ số VN-Index đảo chiều giảm điểm ba nhịp liên tiếp trong phiên giao dịch 3/4. Hai nhịp giảm đầu không có diễn biến gì đặc biệt, tuy nhiên nhịp giảm mạnh trong phiên chiều gây ấn tượng bởi áp lực bán mạnh, nhưng theo sau đó là mức độ hồi phục nhanh và thanh khoản cải thiện đáng kể. Cổ phiếu bluechips đã không còn giữ nhịp cho thị trong phiên 3/4, trong khi khá nhiều mã tăng điểm có sự tham gia đóng góp lực cầu từ phía NĐT nước ngoài.

Như chúng tôi đã nhận định trong bản tin đầu tuần, thị trường cần phải kiểm định lại vùng (500-510 điểm) sau khi đã tăng rất mạnh trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 4. Nhìn chung, mặc dù là nhịp giảm điểm, song diễn biến điều chỉnh của phiên 3/4 cho chúng tôi một cái nhìn lạc quan hơn về diễn biến của các chỉ số trong những phiên giao dịch kế tiếp của tuần giao dịch này. Dòng tiền đầu cơ đang có dấu hiệu trở lại một cách thận trọng trên sàn HNX, trong khi trên sàn HOSE, những cổ phiếu cơ bản tốt, có thông tin hỗ trợ hoặc nhận được lực cầu từ khối NĐT nước ngoài có thể hỗ trợ cho VN-Index sau khi các mã trụ cột đã thiết lập một mặt bằng giá mới.

 

Cần theo dõi sát thị trường

(CTCK MB - MBS)

VN-Index phiên 3/4 giảm nhẹ theo tín hiệu đảo chiều ngắn hạn “shooting star” xuất hiện phiên 2/4. Như vậy, chỉ số đang có sự điều chỉnh sau khi bứt phá ngưỡng 500 (Pull-back). HNX-Index tăng điểm nhẹ và mẫu hình nến của phiên 3/4 đều ủng hộ khả năng trên hơn là khả năng VN-Index hình thành xu hướng giảm. Nhà đầu tư cần theo dõi sát thị trường và sẵn sàng hành động khi VN-Index phát ra tín hiệu kết thúc quá trình điều chỉnh.

 

Áp lực sẽ tiếp tục gia tăng

(CTCK Sài Gòn - SSI)

Tăng điểm vào đầu phiên khá tích cực vượt mốc 511 điểm, nhưng bên bán chốt lời gia tăng lệnh bán đẩy chỉ số xuống gần mốc 502 điểm và hồi nhẹ trở lại vào cuối phiên. Khối lượng cổ phiếu về tài khoản 3/4 không nhiều lắm và một số cổ phiếu vẫn giữ được đà tăng nhẹ. Cây nến ngày có sự lưỡng lự và bên bán chiếm ưu thế hơn. Khối lượng giao dịch ở mức 54,23 triệu đơn vị, giảm hơn 12 triệu đơn vị so với phiên trước.

Chỉ số một lần nữa chững lại trước vùng kháng cự 510-515 điểm trong phiên giao dịch 3/4 và đảo chiều giảm điểm. Khả năng bên bán vẫn còn gia tăng áp lực trong phiên kế tiếp, tuy vậy mốc tâm lý 500 điểm vẫn được giữ vững thì cơ hội lướt sóng vẫn còn đối với nhà đầu tư có sẵn cổ phiếu.

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,205.61 28.21 2.34% 198,469 tỷ
HNX 227.87 5.24 2.3% 1,609 tỷ
UPCOM 88.37 0.86 0.98% 414 tỷ