Sau ĐHCĐ, cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai gần như mất hẳn tính thanh khoản với lượng cung vượt cầu. Các cổ phiếu ngành bất động sản khác như Intresco, BCCI, Licogi 16… cũng trong tình trạng tương tự.
Thông tin về khả năng mở room cho nhà đầu tư nước ngoài đối với nhóm ngân hàng TMCP... đang nhóm lên những hy vọng cho thị trường, nhưng điều này vẫn là một ẩn số nên tình hình giao dịch và mặt bằng giá vẫn giảm mạnh. Một số nhà đầu tư còn dẫn chứng rằng, giá giao dịch cổ phiếu của một số ngân hàng, đơn cử như Eximbank, hiện còn thấp hơn giá trị tài sản thực tế tính trên mỗi cổ phiếu. Với tính thanh khoản thấp và tâm lý thị trường bi quan như hiện nay, các nhà đầu tư đang buộc phải tính đến việc quên hẳn thị trường và đi du lịch. Nói cách khác, nếu họ cố bán ra để chia tay thị trường lúc này sẽ khó có cơ hội để quay lại, và thực tế là cũng khó mà làm như thế vì thị trường không còn thanh khoản.