Kỳ vọng vốn ngoại sẽ tiếp tục chảy vào chứng khoán Việt Nam

(ĐTCK) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị APEC 2017, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đến thăm Sở GDCK TP. HCM (HOSE) vào ngày 9/11. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng cùng lãnh đạo HOSE và một số cơ quan, ban, ngành đã đón tiếp Thủ tướng Canada tại HOSE.
Kỳ vọng vốn ngoại sẽ tiếp tục chảy vào chứng khoán Việt Nam

Thủ tướng Justin Trudeau đã thực hiện nghi thức đánh cồng tại HOSE và giao lưu với nhà quản lý cùng một số doanh nghiệp như VinaCapital, VNG, Vinawood… Sau khi thăm HOSE, ông Justin Trudeau đã đến thăm Trường đại học Tôn Đức Thắng - TP. HCM, chia sẻ với sinh viên về mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Canada.

Chuyến thăm của Thủ tướng Canada đến HOSE khiến nhiều thành viên thị trường nhớ đến câu chuyện của TTCK năm 2006 khi Việt Nam tổ chức sự kiện APEC 2006 và Tổng thống Mỹ George W. Bush trong chuyến thăm Việt Nam đồng thời dự APEC đã đến thăm HOSE, gặp gỡ một số DN tại Sở.

Sự kiện Việt Nam tổ chức APEC 2006 và sau đó là gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) là một trong những yếu tố giúp TTCK tăng điểm mạnh mẽ, tăng trên 100% chỉ trong 4 tháng, lên mức đỉnh 1.137 điểm vào tháng 2/2007. Từ thời điểm này, TTCK trải qua giai đoạn suy thoái và phục hồi dần, hiện VN-Index đang ở mức 868 điểm.

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCK cho biết, hiện TTCK Việt Nam có gần 1,9 triệu tài khoản được mở trong đó có trên 21.000 tài khoản là của nhà đầu tư nước ngoài. Từ đầu năm 2017 đến nay, giá trị danh mục đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tăng khoảng 47% so với cuối năm 2016.

Liên quan đến vốn ngoại, báo cáo tháng 10 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho biết, 10 tháng đầu năm nay, khối ngoại mua ròng 1,426 tỷ USD, trong đó 811 triệu USD trái phiếu, 615 triệu USD cổ phiếu. Hết tháng 10/2017, tổng giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài ước đạt 27,8 tỷ USD. Cơ quan này dự báo, quý I/2018, mua ròng của khối ngoại sẽ tăng sau ảnh hưởng của việc FED tăng lãi suất vào cuối năm 2017 và bắt đầu chu kỳ đầu tư mới.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,290.18 7.09 0.55% 258,687 tỷ
HNX 243.92 1.07 0.44% 1,863 tỷ
UPCOM 91.48 0.35 0.39% 587 tỷ