Điểm mới quan trọng của bản dự thảo Quyết định về room, như ĐTCK đã đưa tin, là dự kiến cho phép công ty cổ phần đại chúng được phát hành thêm 10% cổ phiếu không có quyền biểu quyết cho tổ chức đầu tư nước ngoài. Đối với các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, dự thảo văn bản dự kiến, nhà đầu tư ngoại sở hữu trên 49% đến dưới 100% vốn điều lệ khi được sự chấp thuận của Bộ Tài chính. Cùng với 2 điểm mở trên, một điểm mới quan trọng khác là quy định, Bộ Tài chính lựa chọn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm một số công ty niêm yết quy mô lớn, không thuộc ngành nghề cần hạn chế để nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức 60% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Việc mua từ mức 5% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của nhà đầu tư nước ngoài khi vượt mức 49% phải có ý kiến của Bộ Tài chính, UBCK và chỉ dành cho nhà đầu tư chiến lược.
Theo đánh giá của một số tổ chức đầu tư, dự thảo về việc nới room như trên là rất tích cực, một mặt, sẽ tạo thêm không gian kích thích vốn ngoại vào Việt Nam, mặt khác, việc gia tăng đầu tư cho khối ngoại là có chọn lọc, khi sự gia tăng này phải được cơ quan quản lý chấp thuận. Đối tượng được mua trên 49% vốn tại công ty đại chúng, theo dự thảo, chỉ dành cho nhà đầu tư tổ chức, đó cũng là cách giúp các DN Việt mở rộng tầm nhìn, gia tăng chất lượng quản trị khi nhận sự góp vốn và giúp sức của những tổ chức đầu tư.
Sự cởi mở một cách thận trọng của dự thảo về room bước đầu nhận được sự ủng hộ của nhiều thành viên thị trường. Trao đổi với ĐTCK, TS. Vương Quân Hoàng cho rằng, giới hạn về room là một rào cản hữu cơ mà không sớm thì muộn Việt
Làm thế nào để TTCK Việt