Hiệp hội Đầu tư vốn tư nhân vào các thị trường mới nổi của Hoa Kỳ quan tâm tới TTCK Việt Nam

(ĐTCK) Ngày 27/11/2017, tại Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với ông David B.Shear, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và ông Steve Okun, Trưởng đại diện khu vực ASEAN - Hiệp hội Đầu tư vốn tư nhân vào các thị trường mới nổi của Hoa Kỳ (EMPEA).
Hiệp hội Đầu tư vốn tư nhân vào các thị trường mới nổi của Hoa Kỳ quan tâm tới TTCK Việt Nam

Ông Trần Văn Dũng cho biết, 11 tháng đầu năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh với mức vốn hóa thị trường đạt 3.272.000 tỷ đồng, tăng 68% so với cuối năm 2016, tương đương 72,7% GDP, mức cao nhất từ khi thị trường mở cửa. Thị trường tiếp tục thu hút nhà đầu tư nước ngoài với giá trị danh mục tăng 52,3% so với cuối năm 2016.

Phía EMPEA cho biết, sau sự kiện Hội nghị Xúc tiến đầu tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam tại New York, Hoa Kỳ năm 2015, EMPEA rất quan tâm tới việc tìm hiểu thị trường chứng khoán Việt Nam và quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu đầu tư vào Việt Nam của các thành viên Hiệp hội.

EMPEA là hiệp hội toàn cầu chuyên về đầu tư vốn tư nhân tại các thị trường mới nổi. Là một tổ chức độc lập phi lợi nhuận, Hiệp hội có hơn 300 thành viên đại diện cho các nhà đầu tư tổ chức, quản lý quỹ và các nhà tư vấn quỹ với tổng giá trị tài sản quản lý hơn 5.000 tỷ USD tại 130 quốc gia.

Năm 2015, Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Việt Nam tại New York thu hút gần 200 nhà đầu tư Mỹ tham dự. Tỷ phú Wilbur L. Ross, tỷ phú xếp thứ 200 của Mỹ, thứ 600 trên toàn cầu, đã nhận xét, trong góc nhìn của ông, Việt Nam là quốc gia an toàn nhất thế giới, sẽ tiếp tục tăng trưởng cao và là điểm đến đáng quan tâm của dòng tiền đầu tư từ Mỹ.

Tường Vi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,284.09 -6.09 -0.47% 232,038 tỷ
HNX 242.58 -1.33 -0.55% 1,769 tỷ
UPCOM 91.57 0.09 0.09% 657 tỷ