Có thể xuất hiện cơ hội cho NĐT lướt sóng

(ĐTCK) Trong những phiên đầu tuần, cơ hội có thể sẽ xuất hiện cho nhà đầu tư lướt sóng, khi không còn bị áp lực cung từ ETFs bán ra.
Có thể xuất hiện cơ hội cho NĐT lướt sóng

>> Phiên đầu tuần: Bắt đáy cuối phiên

ĐTCK lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 24/9.

 Có thể xuất hiện cơ hội cho NĐT lướt sóng ảnh 1

Có thể xuất hiện cơ hội cho nhà đầu tư lướt sóng

(CTCK FPT – FPTS)

Như đã đề cập, khi các quỹ ETFs hoàn thành hoạt động cơ cấu danh mục thì diễn biến sôi động của thị trường và tích cực của thanh khoản cũng sẽ kết thúc. Thị trường quay trở lại với sự thận trọng và tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư, tuy nhiên sự tích cực của nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng là tín hiệu cần theo dõi trong những phiên tới. Thông tin về chỉ số giá tiêu dùng CPI của hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM ở mức khá cao, chủ yếu là do mức tăng học phí và cũng không còn nhiều bất ngờ, vì vậy có thể dự báo CPI của cả nước nhiều khả năng sẽ xấp xỉ với CPI tháng 8 đã công bố.

Trong khi thông tin vĩ mô không ủng hộ cho thị trường thì dòng tiền cũng như tâm lý nhà đầu tư lại kém lạc quan, chúng tôi vẫn giữ quan điểm thị trường đang ở trạng thái giằng co không rõ ràng xu hướng và tiềm ẩn rủi ro giảm giá trở lại khi mà không có sự hỗ trợ của thanh khoản. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục bảo lưu khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, chờ đợi những tín hiệu tiếp theo từ thị trường và khối ngoại; giao dịch vẫn cần được hạn chế khi mà chưa xuất hiện yếu tố lạc quan làm cơ sở cho một chu kỳ tăng giá mới. Tuy nhiên, trong những phiên giao dịch đầu tuần cơ hội có thể sẽ xuất hiện cho nhà đầu tư lướt sóng, khi một số cổ phiếu đã giảm mạnh xuống vùng hấp dẫn và không còn bị áp lực cung từ ETFs bán ra.

 

(CTCK Đầu tư Việt Nam  - IVS)

Dường như NĐT cũng không quá quan tâm tới thông tin về chỉ số CPI mà hai thành phố lớn công bố, mà theo đó dự báo chúng cả nước sẽ không thấp hơn 1%. Nhờ sự tích cực từ những cổ phiếu bắt đáy do các quỹ ETF bán ra như PPC, OGC, VCG... cầu bắt đáy bất ngờ tăng trở lại, đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu mid cap và small cap với hàng loạt mã cổ phiếu tăng trần. Thanh khoản vì thế cũng được cải thiện, đặc biệt là trên sàn HSX khi KLGD đạt trên 40 triệu đơn vị. Đây là mức thanh khoản khá tốt nếu so sánh với 2-3 tuần giao dịch trở lại đây và ít NĐT nghĩ tới bởi nhiều người vẫn còn những lo ngại với thị trường giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên thì NĐT cũng nên thận trọng khi tham gia vào những cổ phiếu nóng hiện nay. Bởi cổ phiếu tăng mạnh phần lớn là những cổ phiếu có tính đầu cơ, và bị quỹ ETF bán ra. Những cổ phiếu này sẽ sớm gặp áp lực bán khi những NĐT bắt đáy đủ kỳ vọng trong một giai đoạn khó khăn hiện nay.

 

Có thể xuất hiện cơ hội cho nhà đầu tư lướt sóng

(CTCK FPT – FPTS)

Như đã đề cập, khi các quỹ ETFs hoàn thành hoạt động cơ cấu danh mục thì diễn biến sôi động của thị trường và tích cực của thanh khoản cũng sẽ kết thúc. Thị trường quay trở lại với sự thận trọng và tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư, tuy nhiên sự tích cực của nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng là tín hiệu cần theo dõi trong những phiên tới. Thông tin về chỉ số giá tiêu dùng CPI của hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM ở mức khá cao, chủ yếu là do mức tăng học phí và cũng không còn nhiều bất ngờ, vì vậy có thể dự báo CPI của cả nước nhiều khả năng sẽ xấp xỉ với CPI tháng 8 đã công bố.

Trong khi thông tin vĩ mô không ủng hộ cho thị trường thì dòng tiền cũng như tâm lý nhà đầu tư lại kém lạc quan, chúng tôi vẫn giữ quan điểm thị trường đang ở trạng thái giằng co không rõ ràng xu hướng và tiềm ẩn rủi ro giảm giá trở lại khi mà không có sự hỗ trợ của thanh khoản. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục bảo lưu khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, chờ đợi những tín hiệu tiếp theo từ thị trường và khối ngoại; giao dịch vẫn cần được hạn chế khi mà chưa xuất hiện yếu tố lạc quan làm cơ sở cho một chu kỳ tăng giá mới. Tuy nhiên, trong những phiên giao dịch đầu tuần cơ hội có thể sẽ xuất hiện cho nhà đầu tư lướt sóng, khi một số cổ phiếu đã giảm mạnh xuống vùng hấp dẫn và không còn bị áp lực cung từ ETFs bán ra.

 

Sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ

(CTCK Dầu khí – PSI)

Thanh khoản khớp lệnh HOSE phiên 23/9 vẫn dưới 40 triệu đơn vị và HNX-Index có mức thanh khoản dưới 20 triệu đơn vị. Mức thanh khoản vẫn ở mức thấp và hình thành chủ yếu trên các cổ phiếu có thị giá nhỏ. Trong nước, CPI TP. HCM tăng tới 3,13% đang là một yếu tố tác động tăng tới sự thận trọng trên thị trường. Ngoài ra, xi-măng tăng giá 8 - 9% cũng sẽ tác động tới biến động nhóm hàng vật liệu xây dựng trong tháng tới. Chúng tôi đánh rủi ro của thị trường đã giảm đi đáng kể, tâm lý thận trọng hiện nay chủ yếu còn tồn tại chờ một số thông tin vĩ mô được công bố như đã nêu trên.

Trong ngắn hạn, chúng tôi nâng mức dao động dự báo từ 460 - 480 điểm lên mức 470 - 500 điểm đối với VN-Index. VN-Index có khả năng tăng nhẹ trong ngắn hạn, tuy nhiên, sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ và việc trading với mục tiêu lợi nhuân ngắn hạn lúc này là tương đối khó khăn. Ở khía cạnh đầu tư dài hơn, nhà đầu tư có thể bắt đầu tìm kiếm những cơ hội giá rẻ trên các cổ phiếu tiềm năng ở báo cáo tài chính cuối năm 2013.

 

VN-Index sẽ vượt 480 điểm

(CTCK Maritime Bank – MSBS)

Thị trường đang có những diễn biến tích cực khi dòng tiền tập trung mạnh vào những cổ phiếu midcaps có cơ bản tốt. Trong giai đoạn hiện nay, đó là nhóm cổ phiếu mà nhà đầu tư nên quan tâm và có thể thực hiện mua gom bên cạnh các cổ phiếu bluechips.

Các chỉ báo dưới góc độ PTKT khá tích cực, do vậy, chúng tôi dự báo thị trường sẽ tiếp tục tăng trong phiên ngày mai, VN-Index vượt 480 điểm. Tuy nhiên, thị trường sẽ giằng co tại ngưỡng này và cần một phiên có thanh khoản mạnh đột biến để xác lập xu hướng tăng áp đảo.

 

Thích hợp với các nhà đầu tư ngắn hạn

(CTCK Maybank KimEng – MBKE)

VN-Index tăng phiên thứ hai liên tục, lên 0,4% và đứng ở 479 khi đóng cửa. Mức này sát mức 480, vốn được coi như một biên trên của dao động tích lũy hẹp của thị trường trong vòng hơn một tháng trở lại đây. Nhìn từ quan điểm kỹ thuật, do đứng dưới mức này, mức đóng cửa phiên hôm nay chưa tạo thay đổi đáng kể trên đồ thị. Tuy nhiên, việc thanh khoản thị trường gia tăng lên ngang bằng với mức trung bình giao dịch 50 ngày (40 triệu) cho thấy dòng tiền có dấu hiệu mạnh lên. Chúng tôi xem như đây một tín hiệu tốt.

Chúng tôi cho rằng, nếu vượt qua được mức 480 này, thị trường có tiềm năng tăng giá khoảng 30 điểm tới kháng cự 513 điểm. Nếu nhìn theo quan điểm xu hướng, đây không hẳn là một mức mục tiêu rộng rãi, nhưng có thể thích hợp với các nhà đầu tư giao dịch rất ngắn hạn. Chúng tôi cho rằng, những người này có thể đẩy mạnh tỷ trọng cổ phiếu khi 480 được vượt qua.

 

Cần thận trọng trước sự thay đổi

(CTCK Rồng Việt - VDSC)

Một điểm mới của diễn biến thị trường trong phiên giao dịch đầu tuần là sự tích cực của dòng tiền đầu cơ, khá nhiều cổ phiếu có thị giá thấp được đẩy lên mức giá trần. Cùng với đó, thanh khoản nhìn chung là tốt nếu so sánh với các phiên giao dịch trước đó (trừ phiên thứ 6 ngày 20/09).

Hoạt động mua bán của khối ngoại cũng trở về nhịp độ bình thường với mức mua ròng nhẹ khoảng 16,8 tỷ đồng trên cả hai sàn giao dịch. Sự hưng phấn trở lại của dòng tiền đầu cơ đang tạo ra một điểm nhấn trong ngắn hạn, tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, dòng tiền nóng này thường không duy trì được lâu và rút ra rất nhanh. Do đó, chúng tôi khuyến nghị NĐT cần thận trọng trước sự thay đổi trên, các cổ phiếu cơ bản tốt đã giảm mạnh hoặc đi ngang trong giai đoạn vừa qua nên được ưu tiên hơn việc mua đuổi các mã đầu cơ ngắn hạn.

 

Cẩn trọng với cổ phiếu nóng, có tính đầu cơ

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,174.85 -18.16 -1.55% 237,024 tỷ
HNX 220.8 -5.4 -2.45% 2,598 tỷ
UPCOM 87.16 -0.99 -1.14% 740 tỷ