Bị 8 năm tù vì lướt sóng chứng khoán bằng tiền đồng nghiệp

Thấy nhiều người "phất" lên nhờ chơi chứng khoán, Đóa cũng làm theo nhưng bị lỗ nặng. Cay cú, cô nhân viên quỹ tín dụng đã vay tiền đồng nghiệp để "lướt sóng" nhưng lại thua sạch nên phải bỏ trốn.
Bị 8 năm tù vì lướt sóng chứng khoán bằng tiền đồng nghiệp

Bị 8 năm tù vì lướt sóng chứng khoán bằng tiền đồng nghiệp ảnh 1
Đóa khóc rất nhiều khi nhận 8 năm tù

Ngày 9/6, TAND TP. HCM đã tuyên phạt Trương Thị Bích Đóa (30 tuổi) mức án 8 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

 

Tại tòa, Đóa khai, vốn là nhân viên phòng kinh doanh của quỹ tín dụng Trung ương - chi nhánh TP HCM từ năm 2007. Thời gian công tác tại đây, Đóa chơi thân với hai người bạn gái làm cùng phòng. Thấy nhiều người giàu lên nhanh chóng vì chơi chứng khoán, Đóa cũng tham gia.

 

Để có tiền "lướt sóng", Đóa vay của người quen để làm vốn chơi cổ phiếu nhưng đều thua lỗ nặng. Quyết lấy lại những gì đã mất, cô nhân viên tỉ tê với hai đồng nghiệp cùng phòng để vay tiền và hứa sẽ trả đúng hẹn, chỉ cần họ báo trước 15 ngày.

 

Thời gian đầu Đóa thực hiện đúng như cam kết khiến hai người bạn rất tin tưởng. Nhưng đến cuối tháng 3/2008, Đóa tiếp tục thua chứng khoán nên phải hỏi vay liên tiếp các đồng nghiệp 500 triệu đồng. Cô này hứa sẽ trả lại trong vòng vài ngày.

 

Có tiền trong tay, Đóa mang trả nợ hết 400 triệu đồng, số còn lại dành cho đầu tư chứng khoán. Lần này cô cũng thua sạch.

 

Không có tiền trả cho đồng nghiệp, Đóa bỏ trốn cùng với bạn trai. Hơn hai năm sau cô này ra đầu thú.


Vnexpress

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,174.85 -18.16 -1.55% 237,024 tỷ
HNX 220.8 -5.4 -2.45% 2,598 tỷ
UPCOM 87.16 -0.99 -1.14% 740 tỷ