
“Tôi không muốn bất cứ điều gì đi xuống, nhưng đôi khi bạn phải uống thuốc để sửa chữa lành cái gì đó", hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, khi được hỏi về tác động kinh tế từ loạt chính sách thuế quan sâu rộng mới được ban hành.
Bên cạnh đó, ông Trump cũng có phát biểu ám chỉ Hoa Kỳ đã bị các quốc gia khác “đối xử tệ bạc” và từng có một ban lãnh đạo không thực sự tốt vì đã để xảy ra những điều này.
Các chuyên gia nhận định rằng thị trường châu Á được dự đoán sẽ có khởi đầu khó khăn trong phiên giao dịch đầu tuần tới khi hợp đồng tương lai Phố Wall lao dốc. Thị trường chứng khoán cũng sẽ gặp khó khăn khi mà giới đầu tư đặt cược vào nguy cơ suy thoái kinh tế ngày càng tăng tại Hoa Kỳ có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 5.
Tuy nhiên, ông Trump dường như chưa phát đi tín hiệu rõ ràng nào về việc sẽ rút lại kế hoạch áp thuế quan tổng thể của mình. “Tôi không thể nói điều gì sẽ xảy ra với thị trường, nhưng đất nước chúng ta mạnh hơn rất nhiều”, ông nói khi đưa ra những lập luận bảo vệ chính sách thuế quan mới được công bố.
Với Trung Quốc, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh trừ khi thâm hụt thương mại với nền kinh tế thứ hai thế giới được giải quyết. "Nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề đó, tôi sẽ không thực hiện thỏa thuận", ông Trump nói.
Trước đó vào ngày 4/4, Trung Quốc đã tuyên bố áp đặt hàng loạt biện pháp trả đũa mạnh mẽ với phía Hoa Kỳ theo kiểu “ăn miếng trả miếng” sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế quan đối ứng tới 34% (tính gộp cả 2 lân trước là 54%). Chính điều này đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại cũng như nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.
Nói về các cuộc thương thảo gần đây với các nước, ông Trump cho biết đã có các cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo châu Âu và châu Á về các mức thuế mà chính quyền ông đưa ra, đồng thời tiết lộ rằng “họ đang rất nóng lòng muốn đạt được một thỏa thuận”.
Kể từ ngày 5/4, hải quan Hoa Kỳ đã bắt đầu thu mức thuế 10% do chính quyền Tổng thống Trump đơn phương áp đặt lên tất cả hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Mức thuế “có đi có lại” cao hơn từ 11% đến 50% được ông Trump sẽ được áp dụng với từng quốc gia cụ thể, bắt đầu có hiệu lực vào 0 giờ 1 phút sáng ngày 9/4 theo giờ Mỹ (tức là 4 giờ 1 phút theo giờ GMT).
Trong một động thái liên quan, ngày 6/4, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình This Week của đài ABC News, ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ, Cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump đã phủ nhận cáo buộc cho rằng việc áp thuế là chiến lược của ông Trump nhằm làm thị trường tài chính sụp đổ, gây sức ép buộc Fed cắt giảm lãi suất. Ông khẳng định sẽ không có việc chính quyền "ép buộc chính trị" đối với Fed.
Trong một cuộc phỏng vấn riêng cùng ngày trên chương trình Meet the Press của đài NBC News, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cũng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đợt giảm điểm trên thị trường chứng khoán nước này. Ông cho rằng không có lý do nào để lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế từ chính sách thuế quan của chính quyền hiện nay.
Trong các cuộc trao đổi khác, các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump đã cố gắng mô tả rằng chính sách thuế quan là một bước đi chiến lược để tái định vị Hoa Kỳ trong trật tự thương mại toàn cầu, và những gián đoạn kinh tế chỉ là hậu quả ngắn hạn.
Chỉ trong hai ngày kể từ khi ông Trump công bố chính sách thuế quan toàn cầu “mạnh tay” hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia kinh tế, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã giảm khoảng 10%. Các nhà phân tích và nhà đầu tư lớn đã đổ lỗi cho sự sụt giảm này có nguyên nhân bắt nguồn từ chính sách thuế của ông Trump – điều mà phần lớn các nhà kinh tế cũng như Chủ tịch Fed đều cảnh báo có thể gây lạm phát và làm suy giảm tăng trưởng kinh tế.
Các thị trường tài chính vốn đã bị "choáng váng" bởi vấn đề thuế quan và hiện nay lại đang tiếp tục đối mặt với một tuần đầy bất ổn khác, khi tác động từ các biện pháp mới của ông Trump khiến nhà đầu tư đang trong tâm trạng lo lắng. Nhiều người nhận định, tuần qua là một tuần tồi tệ nhất của chứng khoán Hoa Kỳ kể từ thời kỳ khủng hoảng COVID-19 cách đây 5 năm.
Phát biểu trên chương trình This Week trong ngày 6/4, ông Hassett cho biết chính sách thuế quan của ông Trump đã khiến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ chủ động liên hệ với Nhà Trắng để khởi động các cuộc đàm phán thương mại.