Đây là hoạt động nổi bật của Dự án “Vườn ươm Tài năng Văn hóa Du lịch”, do Công ty Dịch vụ Du lịch Chân Tâm tài trợ, với sứ mệnh tìm kiếm và tôn vinh những tài năng trẻ am hiểu văn hóa, đam mê du lịch và có khả năng lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Khởi xướng từ năm 2021, Dự án “Vườn ươm Tài năng Văn hóa Du lịch” ra đời với mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành văn hóa và du lịch Việt Nam. Trong suốt 5 năm triển khai, dự án đã trở thành môi trường học tập, trải nghiệm và kết nối cho hàng nghìn sinh viên trên khắp cả nước.
Không chỉ dừng lại ở các khóa đào tạo trực tuyến, hệ thống chuyên đề chuyên sâu, tọa đàm với chuyên gia, dự án còn mở ra những chuyến trải nghiệm, giao lưu học tập quốc tế, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận những xu hướng mới, mở rộng tầm nhìn và rèn luyện kỹ năng thực tiễn.
|
Đặc biệt, dấu ấn của mỗi năm đều được ghi lại bằng các vòng chung kết sôi nổi, nơi các thí sinh tranh tài và thể hiện bản lĩnh.
Năm 2021, hơn 600 sinh viên từ 53 trường tham gia, 30 gương mặt tiêu biểu bước vào Chung kết “Ấn tượng Tam Chúc” tại Chùa Tam Chúc.
Năm 2022, hơn 600 sinh viên từ 55 trường tham gia, 30 thí sinh dự Chung kết “Đại sứ Văn hóa Du lịch” cũng tại Tam Chúc.
Năm 2023, dự án thu hút hơn 600 sinh viên từ 60 trường, 35 thí sinh tranh tài tại Tam Chúc.
Năm 2024, gần 1.000 sinh viên từ 65 trường tham gia, 35 thí sinh ưu tú tỏa sáng trong Chung kết tại Khu du lịch Bái Đính.
Năm 2025, gần 1.000 sinh viên từ 86 trường trên toàn quốc góp mặt, và 40 thí sinh xuất sắc nhất đại diện 26 trường đã sẵn sàng bước vào Vòng Chung kết tại Tam Chúc.
Qua mỗi mùa, dự án không ngừng lớn mạnh, khẳng định uy tín, quy mô và sức hút đối với thế hệ trẻ. Đồng thời, chứng minh sứ mệnh ươm mầm tài năng, lan tỏa bản sắc, kiến tạo du lịch bền vững.
Vòng Chung kết cuộc thi năm nay có chủ đề “Công nghiệp văn hóa với phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam”. Đây là một nội dung mang tính thời sự, vừa gắn với chiến lược phát triển ngành du lịch, vừa đòi hỏi thí sinh thể hiện tư duy sáng tạo và góc nhìn đa chiều.
|
40 thí sinh được chia thành 5 đội, trải qua 3 phần thi chính. Phần 1: Thông điệp Văn hóa Du lịch. Các đội sẽ sân khấu hóa thông điệp của mình qua nhiều hình thức sáng tạo như hát, múa, thơ, hò, vè, kịch, hoạt cảnh hay hướng dẫn du lịch… Trong vòng 5 phút, thí sinh phải vừa truyền tải thông điệp văn hóa, vừa thể hiện khả năng nghệ thuật và sức sáng tạo. Ban giám khảo sẽ đánh giá dựa trên nội dung, sự độc đáo, khả năng truyền cảm hứng và tác động tới khán giả.
Phần 2: Theo dòng Văn hóa Du lịch. Đây là phần thi kiến thức, đòi hỏi sự nhanh nhạy và nền tảng hiểu biết sâu rộng. Các đội phải trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi mật mã nhiều lớp dữ kiện. Nội dung xoay quanh mối quan hệ giữa công nghiệp văn hóa và phát triển du lịch bền vững - chủ đề trọng tâm của cuộc thi.
Phần 3: Đại sứ Văn hóa Du lịch. Chỉ 3 đội có điểm số cao nhất sau hai phần thi đầu tiên mới được bước tiếp vào vòng cuối cùng. Các đội sẽ lần lượt tham gia tranh biện và thuyết trình dự án.
Ban giám khảo của vòng chung kết gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và truyền thông sẽ chấm điểm dựa trên tiêu chí sáng tạo, tính khả thi, khả năng lan tỏa và kỹ năng thuyết trình.
Cơ cấu giải thưởng của Chung kết 2025 bao gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích cùng nhiều giải phụ đặc biệt như Ấn tượng sân khấu hóa, Tranh biện xuất sắc, Ý tưởng sáng tạo vì du lịch bền vững, Được yêu thích nhất, Truyền thông ấn tượng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng.
Điều làm nên giá trị cốt lõi của cuộc thi không chỉ nằm ở giải thưởng, mà chính là cơ hội để sinh viên được rèn luyện, thử thách bản thân, giao lưu cùng bạn bè cả nước và kết nối với các chuyên gia, doanh nghiệp uy tín trong ngành. Đây cũng là bước đệm quan trọng để các thí sinh trưởng thành, tự tin trở thành những đại sứ văn hóa và du lịch thực thụ trong tương lai.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch bền vững, những sân chơi như “Đại sứ Văn hóa Du lịch” có ý nghĩa đặc biệt. Cuộc thi không chỉ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, mà còn góp phần định hình một thế hệ nhân lực mới cho ngành, vừa giỏi kiến thức chuyên môn, vừa giàu kỹ năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm xã hội.
Sau 5 năm kiên trì thực hiện, Dự án “Vườn ươm Tài năng Văn hóa Du lịch” đã khẳng định vai trò tiên phong trong việc đồng hành cùng sinh viên, tạo nên một môi trường đào tạo và thử thách mang tính thực tiễn cao. Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tìm ra những đại sứ xứng đáng, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đồng thời kiến tạo một nền du lịch phát triển bền vững.