Chủ tịch STB: Không có chuyện “soán ngôi” tại STB

(ĐTCK-online) Trước tin đồn về việc có một số NĐT đang âm thầm gom cổ phiếu STB để thực hiện một cuộc “soán ngôi” tại Sacombank, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT STB khẳng định, không có chuyện ông sẽ dời bỏ vị trí này.
Chủ tịch STB: Không có chuyện “soán ngôi” tại STB

Gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến việc một số thành viên trong HĐQT Sacombank (STB) bán tháo cổ phiếu và sẽ có sự thay đổi nhân sự ở vị trí chủ chốt tại Tập đoàn Tài chính Sacombank. 

Ngoài ra, cũng có tin đồn một NĐT trong nước đang mạnh tay gom cổ phiếu STB để tiến đến mục đích nắm quyền chi phối khi tỷ lệ sở hữu đạt đến mức 20% vốn cổ phần. Tuy nhiên, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho rằng, điều này không có cơ sở và mang tính cường điệu.

 

Ông lý giải thế nào về việc một số cổ đông là thành viên trong gia đình đăng ký bán ra một lượng lớn cổ phiếu STB?

Bản chất của việc một số thành viên trong gia đình tôi (vợ, con gái, con dâu) đăng ký bán ra 14,8 triệu cổ phiếu STB và được chính Thành Thành Công đăng ký mua lại (15 triệu cổ phiếu) là chúng tôi muốn Thành Thành Công chuyển về đầu tư tài chính để dần chuyên nghiệp hơn. Thành Thành Công là công ty do bà Huỳnh Bích Ngọc (vợ ông Thành, người đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu STB - PV) làm Chủ tịch HĐQT. Sau khi mua 15 triệu cổ phiếu STB thì Thành Thành Công sẽ được nâng sở hữu tại STB lên 20 triệu cổ phiếu. Việc chuyển sở hữu này được thực hiện công khai, nên theo tôi là bình thường. Tuy nhiên, xoay quanh vấn trên cũng có những thông tin không chính xác nên sẽ dẫn đến hiểu lầm và khiến NĐT hoang mang, nhất là khi thời điểm chuyển nhượng này rơi vào giai đoạn nhạy cảm, khi thị trường xuất hiện tin đồn liên quan đến việc có một cá nhân mua lại lượng lớn cổ phiếu STB để đạt đến tỷ lệ có thể chi phối Sacombank.

 

Vậy thông tin về một NĐT đang âm thầm gom cổ phiếu STB lên mức 20% nhằm mục đích chi phối Sacombank thì thế nào, thưa ông?

Đến thời điểm này, tôi cũng không biết việc có hay không một cá nhân hoặc tổ chức nào đó đang gom cổ phiếu của STB. STB rất chào đón và mời gọi vào HĐQT nếu họ đủ tiêu chuẩn. Nhưng để tiến đến mục đích chi phối và thay nhân sự trong HĐQT STB thì tôi khẳng định là không có cơ sở để xảy ra.

Nhiệm kỳ mới của HĐQT STB vừa được công bố, được giám sát bởi Hội đồng sáng lập. Việc một thành viên mới tham gia HĐQT STB là chuyện bình thường, song sẽ được kiểm soát một cách chặt chẽ. Vì thế, dù NĐT muốn vào cũng phải tuân thủ các nguyên tắc mà Hội đồng sáng lập đã đưa ra.

Mặt khác, bản thân gia đình cùng nhóm cổ đông của chúng tôi hiện đang nắm giữ trên 20% cổ phần STB (trên 183 triệu CP-PV). Hiện nay, có thể giá cổ phiếu STB đang giao dịch ở mức phù hợp nên là cơ hội để NĐT chú ý đến. Điều đó cũng nói lên rằng, NĐT tin tưởng vào chiến lược phát triển của STB nên chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng không có chuyện thay thế nhân sự cấp cao sau khi mua lại cổ phiếu STB như tin đồn đang lan truyền. Tôi cho rằng, thông tin có một cá nhân đang gom cổ phiếu STB để tiến đến mục tiêu sở hữu 20% cổ phần chi phối là có phần cường điệu. Với hoạt động nhạy cảm như ngân hàng, không chỉ có đối vốn, mà còn phải đối nhân.

 

Vậy tin đồn ông sẽ không ở vị trí Chủ tịch HĐQT và thay đổi nhân sự chủ chốt ở Sacombank là không chuẩn xác?

Tôi khẳng định, bản thân tôi tiếp tục được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sacombank trong nhiệm kỳ đến năm 2015 và ông Trần Xuân Huy, Tổng giám đốc Ngân hàng được bổ nhiệm đến năm 2014, chứ không phải như tin đồn thất thiệt cho rằng, tôi chuẩn bị thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Sacombank hay cả gia đình tôi đang bán tháo cổ phiếu STB. Với bộ máy quản lý của STB hiện nay thì không chỉ có HĐQT, mà còn có cả Hội đồng sáng lập sẽ giám sát chặt chẽ về các vấn đề liên quan. Tôi muốn thông qua thông tin đại chúng để cho hơn 80.000 NĐT đang nắm giữ cổ phiếu STB yên tâm, vì những thông tin trên cũng chính là nguyên nhân gây biến động giá cổ phiếu STB gần đây.

 

Còn các cổ đông lớn đang nắm giữ cổ phiếu STB có gì thay đổi không, thưa ông?

Hiện tỷ lệ cổ phần mà các NĐT tổ chức đang nắm giữ tại STB không có gì thay đổi. Trong đó, Dragon Capital nắm 8,5%, REE nắm 5% và ANZ nắm 10%. Đối với ANZ, họ đã ủy quyền hết cho chúng tôi. ANZ đã đề cập đến việc sẽ thoái vốn tại STB vào thời điểm thích hợp, vì đã thành lập ngân hàng 100% vốn tại Việt Nam. Cùng với các cổ đông trên, cũng như các cổ đông lớn khác, tôi cho rằng, hoạt động của HĐQT STB 20 năm nay rất chuyên nghiệp và minh bạch, nên cổ đông sẽ ủng hộ cái đúng, tín nhiệm những người có năng lực. Trong những năm qua, HĐQT STB đã không ngừng nỗ lực để đem lại quyền lợi tốt nhất cho cổ đông. Với kết quả hoạt động đạt được 6 tháng qua, mức lợi nhuận thu về trên 1.510 tỷ đồng, chúng tôi tin rằng, sẽ đủ khả năng để vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra năm nay.

Thùy Vinh thực hiện
Thùy Vinh thực hiện

Tin cùng chuyên mục