Chủ tịch ECB: Kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng

Sau cuộc họp các ngân hàng trung ương nhóm G10 hôm 10/3 tại trụ sở Ngân hàng Thanh toán Quốc tế ở Basel, Thụy Sỹ, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet nhận định rằng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhưng với nhịp độ chậm lại.

Theo ông Trichet, các thị trường tài chính và tình hình kinh tế ở các nước đang nổi lên đặc biệt mau phục hồi.

 

Tuy nhiên, giá lương thực tăng "đặc biệt tác động đến người tiêu dùng". Giá cả tăng là "sự cụ thể hóa gần đây nhất nguy cơ" kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại. Tại châu Á, giá gạo tăng lên đang gây thiệt hại cho những nước tiêu thụ nhiều mặt hàng này, từ Băngla Đét đến Philíppin, từ Ấn Độ đến Inđônêxia. Đối với những nước như Thái Lan và Việt Nam, hai nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, nhu cầu gạo tăng lên và mức giá trên 500 USD/tấn đang là mối lợi lớn.

 

Lạm phát cũng là một mối quan ngại chủ yếu đối với toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Lạm phát ở khu vực đồng euro đã tăng lên mức 3,2% trong tháng 2/08, cao hơn mục tiêu 2% mà ECB đã đề ra. Tại Mỹ, lạm phát đã tăng lên mức 3,7% trong tháng 1/08 - mức cao nhất trong gần hai thập kỷ trở lại đây.

 

Ông Trichet cũng tỏ ra lo ngại rằng những biến động thất thường và thiếu trật tự của tỷ giá hối đoái là điều không mong muốn cho tăng trưởng kinh tế. Đồng USD ngày 10/3 đã giảm xuống gần mức thấp kỷ lục so với đồng euro là 1,5377 USD đổi 1 euro và giảm mạnh so với đồng yên, do thị trường lo ngại về nguy cơ suy thoái ở Mỹ.

 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP toàn cầu tăng trưởng 4,1% năm 2008, giảm 0,3 điểm % so với dự báo trước đó.


AFP

Tin cùng chuyên mục