Chủ tịch CDO trấn an cổ đông sau chuỗi ngày cổ phiếu bị bán tháo

(ĐTCK) Cổ phiếu giảm nhẹ 3 phiên sau đó giảm sàn 10 phiên, rơi từ giá 37.200 đồng về 17.150 đồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị CDO gửi thư trấn an cổ đông! Lại một hiện tượng HQC khác, nhưng lần này, theo Ban lãnh đạo Công ty, có vẻ xuất phát nhiều từ yếu tố tin đồn.
Ông Vũ Đình Nhân (ngoài cùng bên trái) đánh cồng tại Lễ niêm yết CDO Ông Vũ Đình Nhân (ngoài cùng bên trái) đánh cồng tại Lễ niêm yết CDO

Cổ phiếu giảm giá gần 54% từ đầu tháng 12 đến nay bằng chuỗi 10 phiên giảm sàn sau 3 phiên đỏ, với số cổ phiếu chất sàn chiếm xấp xỉ 1/3 tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của CDO viết tâm thư cho rằng, đây hoàn toàn là yếu tố tin đồn và ảnh hưởng của cổ phiếu margin. Ông cũng cho biết, Công ty dự kiến lãi 47 tỷ đồng cả năm 2016, cá nhân ông đang ở Mỹ, ngày 24/12/2016 sẽ có mặt ở Việt Nam và CDO đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ tin đồn.

Dưới đây là trích đăng nội dung thư ngỏ của lãnh đạo CDO.

--------------------

Kính gửi: Quý cổ đông, Nhà đầu tư

Cổ phiếu CDO của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị được chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh kể từ ngày 09/03/2015. Kể từ thời điểm niêm yết, cổ phiếu của Công ty luôn nhận được sự tin tưởng, quan tâm và theo dõi của nhà đầu tư và các Công ty chứng khoán. Giá cổ phiếu của Công ty đã có xu hướng tăng đều cộng với khối lượng giao dịch lớn kể từ ngày niêm yết. Điều này là một tín hiệu đáng mừng không chỉ cho riêng công ty, cho cá nhân tôi mà còn cho toàn thể các Quý cổ đông, Quý nhà đầu tư đã gắn bó với Công ty trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện rất nhiều tin đồn xấu liên quan đến cổ phiếu CDO. Tin đồn trên cộng với việc các công ty chứng khoán hạ tỷ lệ margin đã khiến cổ phiếu CDO giảm sàn nhiều phiên liên tiếp. Giá cổ phiếu giảm từ 35.000 đồng/cp xuống còn 18.400 đồng/ cp. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Công ty cũng như các Quý cổ đông của Công ty. Tuy hiện tại tôi đang công tác và hoàn thành một khoá học quản lý cấp cao tại Mỹ, nhưng tôi sẽ có mặt ở Việt Nam vào ngày 24/12/2016 để tập trung xử lý các vấn đề nêu trên, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty.

Hiện tại, CDO cũng đã và đang phối hợp với các cơ quan điều tra để làm rõ các thông tin nêu trên. Đồng thời Công ty cũng đã và đang tiếp xúc, gặp gỡ các cơ quan phương tiện thông tin đại chúng, đại diện một số các Công ty chứng khoán, các nhà đầu tư để kịp thời xác nhận các tin đồn trên là không đúng sự thật và cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Tôi đảm bảo rằng mọt hoạt động của CDO vẫn diễn ra bình thường, không có bất kỳ một thông tin bất lợi nào trong hoạt động làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, lợi nhuận sau thuế TNDN đến hết quý 3/2016 là gần 28 tỷ đồng và cả năm 2016 ước đạt 47 tỷ đồng. Ngoài các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, CDO cũng đang tiến hành các thủ tục cấp phép cần thiết để xây dựng một dự án khách sạn 4 sao mang thương hiệu Candle trên diện tích 2.5 ha đất tại PHONSAVAN, XIENG KHOUANG, LAOS.

Đây là dự án mà CDO đang rất kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho Công ty và Cổ đông Công ty. Ngoài ra, Công ty cũng đang lên kế hoạch triển khai nhiều dự án bất động sản khác.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, tôi xin gửi lời cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của quý cổ đông, nhà đầu tư và các đối tác đã đồng hành với Công ty trong suốt thời gian qua. Chúng tôi mong muốn được hợp tác toàn diện và lâu dài với các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, và hy vọng Các nhà đầu tư, các cổ đông sẽ tỉnh táo trước các tin đồn để tránh những thiệt hại đáng tiếc.

Trân trọng,

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

VŨ ĐÌNH NHÂN

Uyên Phạm

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục