Cho thuê chụp ảnh, chủ vườn cúc họa mi kiếm hàng chục triệu mỗi ngày

Vừa mới vào mùa cúc hoạ mi, các vườn hoa ở ngoại thành Hà Nội thu hút hàng ngàn bạn trẻ tới ngắm hoa, chụp ảnh. Ngày cuối tuần lượng người đổ về đây lên tới con số hàng ngàn. Giá vé dành cho mỗi người lớn là 50.000 đồng.
Cho thuê chụp ảnh, chủ vườn cúc họa mi kiếm hàng chục triệu mỗi ngày
Những ngày này ở các vườn hoa ngoại thành rộn rịp bạn trẻ tới chụp ảnh, ngắm hoa cúc hoạ mi.Cúc hoạ mi là loại hoa đặc trưng của mùa thu đông Hà Nội. Loài hoa này rất được các cô gái ưa chuộng. Hiện nay, xu hướng chụp ảnh, ngắm cúc hoạ mi đã trở thành thông lệ hàng năm của giới trẻ.Giá vé vào vườn hoa là 50.000 đồng/người. Theo quan sát của tôi, ngày trong tuần có khoảng 200-300 người, ngày cuối tuần khoảng 1000-2000 người, anh Lê Xuân Bách, nhiếp ảnh thường xuyên ra vào vườn cúc hoạ mi trên đường Âu Cơ cho hay.Nhiếp ảnh Xuân Bách cũng chia sẻ thêm rằng, khoảng 1 tuần trở lại đây, anh nhận được nhiều đơn đặt của khách chụp ảnh ở vườn cúc hoạ mi. Do vậy, cả tuần, hầu như ngày nào anh cũng làm việc tại vườn.Theo kinh nghiệm của các nhiếp ảnh, cúc hoạ mi là loài hoa mau tàn. Chụp ảnh với cúc hoạ mi đẹp nhất là là từ thời điểm này cho tới hết tháng 11.Các nhiếp ảnh và người mẫu của một diễn đàn hẹn nhau offline chụp ảnh tại vườn cúc hoạ mi.Dàn ống kính máy ảnh tụ tập tại vườn cúc hoạ miCác cô gái trẻ thả dáng ở vườn cúc hoạ mi.Cho thuê chụp ảnh, chủ vườn cúc họa mi kiếm hàng chục triệu mỗi ngày ảnh 9Cho thuê chụp ảnh, chủ vườn cúc họa mi kiếm hàng chục triệu mỗi ngày ảnh 10Cho thuê chụp ảnh, chủ vườn cúc họa mi kiếm hàng chục triệu mỗi ngày ảnh 11Cho thuê chụp ảnh, chủ vườn cúc họa mi kiếm hàng chục triệu mỗi ngày ảnh 12Cho thuê chụp ảnh, chủ vườn cúc họa mi kiếm hàng chục triệu mỗi ngày ảnh 13Cho thuê chụp ảnh, chủ vườn cúc họa mi kiếm hàng chục triệu mỗi ngày ảnh 14

Theo Dân trí

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục