Cho rằng tâm lý tiêu cực đã bị phóng đại, OPEC lạc quan nâng dự báo nhu cầu dầu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nâng kỳ vọng về nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay, khi cho rằng tâm lý tiêu cực đã bị phóng đại và nền kinh tế toàn cầu có khả năng phục hồi tốt hơn so với dự kiến ban đầu.
Cho rằng tâm lý tiêu cực đã bị phóng đại, OPEC lạc quan nâng dự báo nhu cầu dầu năm 2023

Trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng được công bố hôm thứ Hai (13/11), OPEC dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng 2,5 triệu thùng/ngày trong năm nay, tăng thêm 100.000 thùng/ngày so với báo cáo tháng trước.

OPEC cho biết: “Các yếu tố cơ bản của thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn mạnh mẽ” và tâm lý tiêu cực xung quanh nhu cầu đang bị phóng đại. “Dữ liệu gần đây xác nhận xu hướng tăng trưởng toàn cầu mạnh mẽ và các nguyên tắc cơ bản lành mạnh của thị trường dầu mỏ”, báo cáo cho biết.

OPEC cho rằng mức tăng trưởng mạnh hơn dự kiến ​​ở Mỹ và Trung Quốc là lý do chính khiến tâm lý thị trường lạc quan hơn. OPEC đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ lên 2,3% vào năm 2023 từ mức 2% và lên 0,9% vào năm 2024 từ mức 0,7% trước đó. Nhu cầu của Trung Quốc vẫn “khỏe mạnh”, với lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng 10 cao hơn 240.000 thùng/ngày so với tháng 9.

“Nhu cầu dầu toàn cầu tiếp tục thể hiện sức mạnh và khả năng phục hồi, với mức tăng trưởng tốt hơn dự kiến trong quý IV, chủ yếu ở các quốc gia không thuộc OECD”, báo cáo cho biết.

Do đó, OPEC đã tăng dự báo nguồn cung ngoài OPEC thêm 100.000 thùng/ngày lên 1,8 triệu thùng/ngày cho năm 2023 và cho biết động lực chính của mức tăng này sẽ đến từ Mỹ, Brazil, Kazakhstan, Na Uy, Guyana, Mexico và Trung Quốc. Trong khi đó, OPEC vẫn giữ nguyên dự báo năm 2024 ở mức 1,4 triệu thùng/ngày.

Nguồn cung từ chính OPEC tiếp tục tăng, với sản lượng trong tháng 10 tăng lên 27,9 triệu thùng/ngày. Con số này cao hơn 80.000 thùng/ngày so với tháng 9, do đó OPEC đã điều chỉnh tăng mức sản lượng lên 27,82 triệu thùng/ngày từ mức 27,75 triệu thùng/ngày trước đó.

OPEC cho biết, thị trường có khả năng thâm hụt hàng triệu thùng/ngày trong quý III. OPEC kỳ vọng rằng để cân bằng thị trường, họ sẽ cần cung cấp 29,08 triệu thùng/ngày, với sản lượng dự kiến từ các nguồn ngoài OPEC là 73,03 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Ả Rập Xê Út và Nga đã hỗ trợ giá dầu trong năm nay bằng cách cắt giảm sản lượng. Ả Rập Xê Út đã tái khẳng định ý định cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm nay. Nga cũng cho biết, họ sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng 300.000 thùng/ngày cho đến cuối tháng 12. OPEC+ dự kiến sẽ họp vào ngày 26/11 để thảo luận về sản lượng trong tương lai.

Khi xung đột Israel-Hamas diễn ra, giá dầu đã tăng cao do lo ngại rằng xung đột sẽ ảnh hưởng đến khu vực Trung Đông rộng lớn hơn, với dầu Brent đạt đỉnh 92,38 USD/thùng vào ngày 19/10 và hiện giá đã giảm xuống quanh mức 80 USD/thùng.

OPEC cho biết nếu hoạt động sản xuất trong tháng 10 tiếp tục kéo dài đến tháng 12 thì sẽ để lại mức thâm hụt 3 triệu thùng/ngày trong quý IV.

Trong khi đó, OPEC cho biết sản lượng từ Iran nói riêng đã tăng 46.000 thùng/ngày trong tháng 10, đưa sản lượng của nước này lên 3,12 triệu thùng/ngày. Hoạt động sản xuất của Iran đã được các nhà phân tích theo dõi chặt chẽ kể từ khi xung đột Israel-Hamas diễn ra, đặc biệt là xung quanh khả năng thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với nước liên quan lân cận.

“Tuy nhiên, nguy cơ suy giảm tiềm ẩn đối với các dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn đang mạnh mẽ, mặc dù không đáng kể, có thể bao gồm các chính sách tiền tệ hạn chế kéo dài để kiểm soát lạm phát và vấn đề địa chính trị”, báo cáo cho biết thêm.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục