Chợ hoa xuân "trên bến dưới thuyền" nhộn nhịp trước ngày khai hội

Chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền tại bến Bình Đông, quận 8 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 27/1.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Đầu tư -Baodautu.vn, cảnh mua bán hoa và cây cảnh tại đây diễn ra khá nhộn nhịp.

Dù bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng thương lái miền Tây vẫn ngược dòng Cửu Long đưa hoa về TP.HCM phục vụ người dân.

Dù bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng thương lái miền Tây vẫn ngược dòng Cửu Long đưa hoa về TP.HCM phục vụ người dân.

Những gốc mai được tạo thế đẹp sẽ mang lại giá trị cao cho những người nông dân.

Những gốc mai được tạo thế đẹp sẽ mang lại giá trị cao cho những người nông dân.

Cây quất có giá gần 4 triệu đồng được mua nhanh chóng khi vừa xuống bến.

Cây quất có giá gần 4 triệu đồng được mua nhanh chóng khi vừa xuống bến.

Chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền là nét đặc trưng riêng của TP.HCM được tổ chức hàng năm.

Chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền là nét đặc trưng riêng của TP.HCM được tổ chức hàng năm.

Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các tiểu thương từ miền Tây mang hoa lên cũng ít hơn.

Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các tiểu thương từ miền Tây mang hoa lên cũng ít hơn.

Người dân vừa đến xem hoa và chọn cho gia đình một cây về ăn tết.

Người dân vừa đến xem hoa và chọn cho gia đình một cây về ăn tết.

Nhộn nhịp khách đến chọn cây mai về trưng những ngày tết.

Nhộn nhịp khách đến chọn cây mai về trưng những ngày tết.

Đây là chợ hoa nổi tiếng và lâu đời tại TP.HCM mà người dân địa phương vẫn quen gọi là chợ hoa "trên bến, dưới thuyền". Chợ hoa này kéo dài dọc Kênh Tàu Hũ khoảng 3km.

Đây là chợ hoa nổi tiếng và lâu đời tại TP.HCM mà người dân địa phương vẫn quen gọi là chợ hoa "trên bến, dưới thuyền". Chợ hoa này kéo dài dọc Kênh Tàu Hũ khoảng 3km.

Lê Toàn
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục