Ông Mai Văn Chính đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
Ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu cám ơn sự tín nhiệm của Đại hội. (ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng). Ông Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu cám ơn sự tín nhiệm của Đại hội. (ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng).

Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 người, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đại biểu chính thức.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 5 người vào Ban Thường vụ Đảng ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (gồm 5 người) và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. 

Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được bầu làm Bí thư Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính mong muốn, với Ban Chấp hành khóa mới, Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Mai Văn Chính đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương ảnh 1

Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội. (ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng)

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Với tư cách là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mỗi đảng viên, cán bộ trong cơ quan cần nắm bắt chắc đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nắm rõ nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và phương thức lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, cầu thị lắng nghe, đoàn kết cùng tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục