Hải Phòng: Xây dựng quận Hồng Bàng thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 06/8, Đại hội Đảng bộ quận Hồng Bàng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc tốt đẹp. Đại hội đã thông qua 3 khâu đột phá và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh - thanhphohaiphong.gov.vn Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh - thanhphohaiphong.gov.vn

Đại hội Đảng bộ quận Hồng Bàng lần thứ XXIII có chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy truyền thống quận anh hùng, sức mạnh đoàn kết toàn dân. Xây dựng quận là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển bứt phá về đô thị; hướng tới quận thông minh, hiện đại đi đầu thành phố vào năm 2025”.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư quận ủy Hồng Bàng cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Hồng Bàng đã nỗ lực phấn đấu đạt kết quả toàn diện, có bước phát triển đột phá, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo. Kinh tế quận tiếp tục phát triển, tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 7.319 tỷ đồng, là nhiệm kỳ có số thu cao nhất từ trước đến nay. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho phát triển đô thị đạt 35.140 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, quận đã hoàn thành xuất sắc công tác giải phóng mặt bằng đối với 30 dự án. Đô thị phát triển đột phá, diện mạo đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét theo hướng văn minh, hiện đại, không gian được mở rộng. Nhiều công trình mới liên tục được đầu tư, xây dựng tạo sức sống mới của đô thị quận như tổ hợp Trung tâm thương mại Vincom Plaza và khách sạn 5 sao Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng tại khu đô thị Vinhomes Imperia, dự án cầu vượt sông Tam Bạc, dự án khu đô thị Hoàng Huy Riverside, dự án khu tái định cư phường Sở Dầu, dự án nút giao Nam Cầu Bính, dự án cầu Hoàng Văn Thụ, dự án chỉnh trang sông Tam Bạc kết hợp với trang trí ánh sáng tạo điểm nhấn ấn tượng về cảnh quan đô thị.

Hải Phòng: Xây dựng quận Hồng Bàng thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch ảnh 1

Dự án Vinhomes Imperia là khu đô thị phức hợp, sinh thái ven sông quy mô lớn nhất Hải Phòng - một điểm nhấn của quận Hồng Bàng và thành phố Hải Phòng

Việc cải tạo và xây dựng các điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc, dọc hai bên bờ sông Tam Bạc là tuyến phố đi bộ, thu hút khách du lịch, nhân dân tham quan ngắm cảnh. Qua đó, phát triển kinh tế, khu vực theo hướng khai thác giá trị di sản, bản sắc văn hóa tạo hình ảnh riêng trong phát triển thành phố Hải Phòng.

Đến nay, quận Hồng Bàng đã thả trên 100 đôi thiên nga trên dòng sông Tam Bạc để tạo cảnh quan môi trường văn minh, sạch đẹp và sinh động cho dòng sông. Xây dựng một đô thị hiện đại, thân thiện và hữu tình trong lòng thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng: Xây dựng quận Hồng Bàng thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch ảnh 2

Đàn thiên nga bơi lội trên sống Tam Bạc.

Trong những năm qua, quận Hồng Bàng còn rất quan tâm và thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn quận. Trong 5 năm từ 2015 đến 2020, quận Hồng Bàng huy động cả hệ thống chính trị và nhiều nguồn lực chăm lo chu đáo 1953 hộ gia đình chính sách; 1.617 đối tượng bảo trợ xã hội, mức quà năm sau cao hơn năm trước, kinh phí trên 80 tỷ đồng. Quận cũng đảm bảo mọi đối tượng đều được chăm lo thụ hưởng đầy đủ các chính sách về an sinh xã hội. Đồng thời, huy động các nguồn lực hỗ trợ để xây mới, sửa chữa 320 nhà cho các đối tượng: Ngôi nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm, nhà tình thương, nhà khăn quàng đỏ, nhà đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở. Công tác giảm nghèo đạt kết quả đột phá, giảm 353/353 hộ, hiện trên địa bàn quận không còn hộ nghèo.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ quận Hồng Bàng xác định mục tiêu phát triển bứt phá về đô thị và kinh tế thương mại, dịch vụ, đạt các tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025; cơ bản trở thành quận thông minh, hiện đại vào năm 2025. Theo đó, Đại hội đã đề ra 23 chỉ tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội lần thứ XXIII đề ra. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn quận đạt trung bình 22%/năm; phấn đấu đến năm 2025 tổng thu ngân sách đạt 14.000 tỷ đồng trở lên, thuế ngoài quốc doanh đạt 3.500 tỷ đồng trở lên; Tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 85%, ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 15%.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng chúc mừng những thành tích to lớn mà quân và dân quận Hồng Bàng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, lưu y s quận Hồng Bàng thực hiện nhất quán quan điểm xây dựng, phát triển quận quận Hồng Bàng trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của thành phố vào năm 2025 như mục tiêu đề ra.

“Đảng bộ quận Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chú trọng việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, tổ chức thực hiện thường xuyên có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Hải Phòng: Xây dựng quận Hồng Bàng thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch ảnh 3

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Ảnh: thanhphohaiphong.gov.vn

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIII bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, bầu 2 đồng chí Phó bí thư Quận ủy; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Quận ủy; bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy. Đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư quận ủy nhiệm kỳ trước tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư quận ủy Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thanh Sơn
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục