Giám đốc Nhạc viện TP.HCM làm Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch

Tân Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, 53 tuổi, quê Hà Nội, là tiến sĩ âm nhạc.
Ông Tạ Quang Đông. Ảnh: Nhạc viện TP HCM. Ông Tạ Quang Đông. Ảnh: Nhạc viện TP HCM.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định bổ nhiệm ông Tạ Quang Đông, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM làm Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Ông Tạ Quang Đông (53 tuổi), quê Hà Nội, được đào tạo Trung cấp Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 1988, ông được cử đi học Đại học và Thạc sĩ chuyên ngành Piano tại Học viện Âm nhạc Gnessin (Nga).

Nhận bằng Tiến sĩ âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Gnessin năm 2003, ông sau đó làm việc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, rồi giữ chức Phó giám đốc Học viện Âm nhạc Huế. Ông được phong hàm phó giáo sư năm 2013.

Từ tháng 8/2016, ông giữ chức Giám đốc Nhạc viện TP.HCM.

Ngoài Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hiện có ba Thứ trưởng là ông Lê Quang Tùng, ông Lê Khánh Hải, bà Trịnh Thị Thuỷ.

Cùng ngày, Thủ tướng cũng bổ nhiệm Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Võ Thành Thống làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục