Bí thư quận 3 làm Trưởng ban tổ chức Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Hồ Hải thay bà Nguyễn Thị Lệ - vừa được bầu làm Phó bí thư Thành ủy và Chủ tịch HĐND TP.HCM.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho ông Nguyễn Hồ Hải. Ảnh: Website Thành ủy TP.HCM.. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho ông Nguyễn Hồ Hải. Ảnh: Website Thành ủy TP.HCM..

Chiều 11/4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hồ Hải (Bí thư quận ủy quận 3) giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thành phố, thay bà Nguyễn Thị Lệ.

Ông Nhân cho biết, việc bổ nhiệm này thể hiện sự tin cậy của Ban Thường vụ Thành ủy đối với ông Hải, mong muốn ông Hải sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm; tìm hiểu các hoạt động của Ban Tổ chức Thành ủy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Ông Nguyễn Hồ Hải 42 tuổi, quê xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Trình độ Thạc sĩ Quản lý đô thị, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi làm Bí thư quận ủy quận 3, ông Hải từng giữ các chức vụ: Phó chủ tịch UBND quận 8, Phó bí thư, Bí thư quận ủy quận 8.

Thành ủy TP.HCM cũng phân công Phó Bí thư Thường trực quận ủy quận 3 Nguyễn Văn Trãi, phụ trách Đảng bộ quận cho đến khi có nhân sự mới.

Trước đó, hôm 19/3 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM bầu bà Nguyễn Thị Lệ (52 tuổi), Trưởng ban Tổ chức Thành ủy làm Phó bí thư Thành ủy thành phố.

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa IX hôm 8/4, các đại biểu đã bầu bà Nguyễn Thị Lệ làm Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nghỉ hưu theo quy định.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục