Chiều nay (20/7), Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo chương trình kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 15 các đại biểu bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Tiếp đó, lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khóa XV sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.
Chiều nay (20/7), Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức

Phát biểu khai mạc kỳ họp sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp đầu tiên diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở một số địa phương, với khối lượng công việc nhiều, nội dung hết sức quan trọng, thu hút sự quan tâm, chú ý và kỳ vọng rất lớn của cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, nên thành công kỳ họp là tiền đề, động lực quan trọng để Quốc hội hoạt động cho cả nhiệm kỳ khóa XV.

Nhấn mạnh Quốc hội quan tâm sâu sắc, chia sẻ những khó khăn, thử thách rất lớn do đại dịch COVID-19 tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tập trung cao độ, phát huy trí tuệ, tận dụng thời gian đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và chất lượng, góp phần vừa rút ngắn thời gian vừa đảm bảo cho kỳ họp thành công tốt đẹp.

Với kỳ họp thứ nhất, bầu và phê chuẩn các chức danh trong bộ máy Nhà nước là công việc rất quan trọng. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành kiện toàn 50 chức danh theo quy định của pháp luật. Quốc hội kiện toàn tất cả các chức danh, Chính phủ sẽ giảm đi một Phó Thủ tướng so với nhiệm kỳ này, từ 5 người xuống còn 4 người. Khối tư pháp cũng sẽ được kiện toàn.

Sau Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan đã kiện toàn một bước các chức danh lãnh đạo nhà nước tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV (tháng 4/2021). Cụ thể, Quốc hội đã bầu 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và bầu, phê chuẩn 24 chức danh lãnh đạo khác thuộc 3 khối cơ quan này.

Do đó, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ tiếp tục kiện toàn 23 nhân sự kỳ này để đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Trang Việt

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục