Cháy xe container trên Quốc lộ 1A, tài xế may mắn thoát nạn

0:00 / 0:00
0:00
Đến 16 giờ ngày 16/10, vụ cháy xe đầu kéo container xảy ra trên Quốc lô 1A (thuộc địa bàn phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đã được dập tắt hoàn toàn.
Lực lượng chữa cháy đã kịp thời dập tắt vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát). Lực lượng chữa cháy đã kịp thời dập tắt vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát).

Đến 16 giờ ngày 16/10, vụ cháy xe đầu kéo container xảy ra trên Quốc lô 1A (thuộc địa bàn phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đã được dập tắt hoàn toàn, tình trạng giao thông được đảm bảo thông suốt.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13 giờ 15 phút tại Km 1823+600 trên Quốc lộ 1A tài xế Nguyễn Trung Trương (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Bình Định) lái xe đầu kéo container mang biển số 61C-18739+61R-04309 theo hướng Đồng Nai-Bình Thuận, phát hiện lửa phát ra trên nắp capo.

Chỉ trong thời gian rất ngắn, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ đầu xe, tài xế đã kịp thoát ra.

Lực lượng chữa cháy của Công an phường Suối Tre cùng nhân viên Trạm kiểm soát giao thông Suối Tre, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy của Công an thành phố Long Khánh đã có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Sau gần 30 phút các lực lượng tham gia chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa.

Vụ cháy không gây thiệt hai về người, nhưng phần đầu xe kéo bị cháy rụi hoàn toàn. Giao thông ở khu vực này bị gián đoạn.

Công an thành phố Long Khánh đang điều tra, làm rõ vụ việc.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục