Châu Á ăn Tết trong lo âu

0:00 / 0:00
0:00
Tết Nguyên đán mọi năm chứng kiến cuộc di cư lớn nhất thế giới, nhưng "Tết con trâu" năm nay, nhiều người dân châu Á đành gác lại kế hoạch đoàn viên trong những lo âu về đại dịch Covid-19.
Một gia đình trang chụp ảnh bên cạnh hình tượng con trâu ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 10/2/2021. Ảnh: AFP Một gia đình trang chụp ảnh bên cạnh hình tượng con trâu ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 10/2/2021. Ảnh: AFP

"Tết năm nay đặc biệt đến mức mẹ tôi muốn đảm bảo tôi được ăn những món yêu thích - đó là những món ăn mang vị quê hương", anh Wang Hui, nhân viên của một công ty internet tại Bắc Kinh bộc bạch.

Vài ngày trước, Wang Hui nhận được nhiều món ăn ưa thích như thịt bò khô tự làm, thỏ rán, đậu phụ cay, và thịt lợn hun khói mà mẹ mình đặt hàng trực tuyến sau khi anh quyết định ở lại Bắc Kinh, thay vì đón Tết tại quê nhà Trùng Khánh như mọi năm. "Trong mắt bà ấy, tôi luôn thiếu ăn", nhân viên 27 tuổi này nói.

Tết Nguyên đán năm nay tại châu Á bắt đầu từ ngày 12/2. Mọi năm đây là dịp chứng kiến cuộc di cư hàng năm lớn nhất thế giới khi hàng trăm triệu người lao động nhập cư của Trung Quốc trở về quê đón Tết. Tuy nhiên, những cảnh báo hạn chế di chuyển thời Covid-19 đã dập tắt những ý định đón Tết tại quê nhà của người dân Trung Quốc cũng như châu Á nói chung.

Chính quyền Trung Quốc không khuyến khích người dân đi lại trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sau khi ghi nhận các đợt bùng phát Covid-19 gần đây, dù quốc gia này đã có những kinh nghiệm và thành công trước đó trong ngăn chặn Covid-19 bùng phát dịp Tết Nguyên đán năm 2019.

Còn tại Hong Kong, các hội chợ Tết Nguyên đán - nơi bày bán các loại thực phẩm và đồ trang trí cho Tết - đều bị thu hẹp quy mô thời dịch. Đến đầu giờ chiều 11/2 (30 Tết), cũng chỉ có vài người đến mua hoa tại Victoria Park thuộc Causeway Bay và bên kia bên cảng Mong Kok. Causeway Bay và Mong Kok là hai khu mua sắm nhộn nhịp nhất Hong Kong; tại đây, việc kiểm soát đám đông được thực hiện và kiểm tra thân nhiệt cũng là yêu cầu bắt buộc.

"Năm tới (2021) tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt lên", ông Peter Luk, cán bộ hưu trí 63 tuổi cho biết khi đi mua sắm tại Victoria Park vào ngày 11/2. "Chúng ta nên bán đủ thứ, từ đồ ăn, đồ chơi và hoa, mọi thứ", ông Luk nói.

Nhưng với chuyên gia pháp lý 26 tuổi, Clare Zhou, trải nghiệm không gian mua sắm và hội chợ thu hẹp lại là điều thú vị. "Thật tuyệt, nó rất yên bình", chị Clare Zhou nói.

Hong Kong đến nay ghi nhận khoảng 10.700 ca nhiễm và 188 ca tử vong do Covid-19 kể từ tháng 1/2020. Đặc khu 7,5 triệu dân này dự kiến tiến hành tiêm chủng vaccine kháng Covid-19 vào cuối tháng này. Hong Kong có kế hoạch nới lỏng một số biện pháp hạn chế thời dịch từ ngày 18/2, cho phép mở cửa trở lại các địa điểm vui chơi giải trí và thể thao. Ngoài ra, sẽ kéo dài thời gian mở cửa dịch vụ ăn uống đến 10 giờ tối, thay vì 6 giờ chiều như hiện tại.

Tại Đông Nam Á, Tết Nguyên đán ở Indonesia cũng bị phủ "mây đen" Covid-19. Theo ghi nhận từ phóng viên thường trú của hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency, người Indonesia gốc Trung Quốc đón Tết Nguyên đán trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này vẫn đang vật lộn với Covid-19 và các biện pháp phòng chống dịch vẫn được thắt chặt.

Các nghi lễ truyền thống và hoạt động kỷ niệm tại Indonesia đều bị gác lại còn người dân được khuyến cáo ở nhà dịp Tết. Ngoài áp dùng nhiều biện pháp hạn chế, đền Boen Tek Bio, ngôi đền Phật giáo lâu đời nhất ở thành phố Tangerang, Indonesia đã quyết định bỏ qua một số nghi lễ truyền thống.

Ông Ruby Santamoko, Thư ký quản lý của đền Boen Tek Bio cho hay chỉ có 10% trong số 7.000 tín chủ thường xuyên làm lễ tại đền sẽ tham dự các buổi lễ năm nay. Người quản lý đền Boen Tek Bio kêu gọi mọi người cầu lễ tại nhà và tránh tụ tập đông người dịp Tết.

"Những người đến đền phải tuân theo các quy trình nghiêm ngặt về bảo vệ sức khỏe. Chúng tôi sẽ chỉ sắp xếp một nhóm 30 người ở khu vực thờ trung tâm", ông Ruby Santamoko nói. "Chúng tôi hy vọng người già và trẻ em lưu ý lời khuyên của chúng tôi và ở nhà trong năm nay", người quản lý đền Boen Tek Bio nói thêm.

Các chuyên gia y tế ở Indonesia cho rằng việc hạn chế các lễ hội dịp Tết Nguyên đán khẳng định tầm quan trọng của cuộc chiến chống Covid-19 tại nước này. Ede Surya Darmawan, Chủ tịch Hiệp hội các chuyên gia y tế cộng đồng Indonesia cho rằng càng nhiều người ăn Tết tại nhà sẽ giúp giảm nguy lây nhiễm Covid-19, một diễn biến đáng lo ngại thường xảy ra sau các kỳ nghỉ lớn.

Trước đó, Indonesia ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng vọt sau những kỳ nghỉ lễ lớn như Lễ hội Eid của người Hồi giáo, Quốc khánh, Giáng sinh, và kỳ nghỉ năm mới.

"Hãy là xã hội khôn ngoan và thông minh mà học hỏi từ quá khứ; đồng thời dám kêu gọi mọi người ở nhà đón Tết Nguyên đán năm nay, như vậy sẽ không có số ca nhiễm Covid-19 gia tăng đột biến", chuyên gia Darmawan khuyến cáo.

Lê Quân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục