Chàng trai không chỉ một mà hai lần nhặt được trứng cá mập siêu quý hiếm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hầu hết mọi người thường nghĩ cá mập là loài động vật đẻ con, tuy nhiên sự thật là chúng còn là loài đẻ trứng, mặc dù số lượng này rất hiếm.
Chàng trai không chỉ một mà hai lần nhặt được trứng cá mập siêu quý hiếm

Anh Erivaldo Alves Silva, một ngư dân trong chuyến đi lặn để săn bắt bạch tuộc tại ngoài khơi vùng đảo Fernando de Noronha, cách bờ biển Brazil khoảng 354 km.

Trong chuyến đi săn, anh Silva tình cờ bắt được một mẫu vật bất thường có màu cam nổi lên trên mặt nước. Mặc dù đã có kinh nghiệm đi biển lâu năm, anh chàng ngư dân vẫn không thể phân biệt được nó là thứ gì.

Silva kể lại: "Ban đầu tôi cũng lờ mờ đoán đây là một vật kỳ lạ. Do đó tôi đã quay clip về món đồ này để đăng tải lên trên các trang mạng để hỏi ý kiến các chuyên gia mới biết đây là trứng của cá mập".

Đáng tiếc, Silva đã bỏ lại quả trứng cá mập ở lại bờ biển thay vì đem về nhà.

Clip nguồn: Zenger.

Theo các nhà sinh vật học, trứng cá mập là thứ cực kỳ quý hiếm. Phần lớn, cá mập đẻ con. Khi hàm răng phát triển, cá mập hổ bắt đầu tấn công và ăn thịt lẫn nhau ngay khi chúng còn ở dạng phôi thai trong bụng mẹ. Cá mập Mako vây ngắn có thể tăng tốc độ cực đại nhanh hơn một chiếc xe Porsche. Cá mập trắng lớn có thể bơi lội tung tăng trong nhiều tháng mà không cần ăn.

Thống kê cho thấy, có 70% loài cá mập đẻ con và 30% đẻ trứng. Một số họ hàng gần với cá mập mà cũng đẻ trứng ra môi trường nước là cá đuối và cá mập quỷ.

Leo Veras, chuyên gia thủy sản cho biết, quả trứng trên thuộc về loài cá mập y tá, một trong những loài cá mập đang bị xếp hạng dễ bị tuyệt chủng trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Tự nhiên quốc tế bởi vì bị con người săn bắt và làm xáo trộn môi trường sống.

Hình ảnh cận cảnh quả trứng của cá mập y tá.

Hình ảnh cận cảnh quả trứng của cá mập y tá.

Cá mập y tá là loài sống về đêm, thích sống dưới đáy đại dương và thường tìm nơi trú ẩn trong các hang động, kẽ hở. Chúng được tìm thấy ở Đại Tây Dương từ Đảo Rhode đến Brazil và ngoài khơi Châu Phi.

Một con cá mập y tá khi mới đẻ dài khoảng 30 cm nhưng có thể đạt đến hơn 3 m khi trưởng thành. Không giống như đồng loại của mình, cá mập y tá khá chậm chạp và lười vận động.

Theo Veras, loài cá mập y tá sinh sản hai năm một lần và phải mất 18 tháng để buồng trứng của con cái tạo ra một lứa trứng khác.

Tuy nhiên, các hoạt động giải trí và thương mại của người dân ven biển đã khiến môi trường sống của cá mập y tá bị hủy hoại nghiêm trọng.

Leo Veras không phải nuối tiếc quá nhiều bởi chỉ chưa đầy 1 tháng sau, anh chàng này lại tiếp tục nhặt được một quả trứng cá mập khác.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục