CEO Lê Phương: Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim

0:00 / 0:00
0:00
Thích trở thành bác sĩ, song bản tính “sợ máu” khiến cô nữ sinh học giỏi nơi mảnh đất hai vua Thọ Xuân, Thanh Hóa chọn cho mình con đường trở thành dược sĩ với tâm niệm chỉ cần cứu người thì dù bác sĩ hay dược sĩ đều đáng quý.
CEO Lê Phương: Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim

Gặp gỡ, tiếp xúc với nữ giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Vinh Gia - Lê Phương, tôi có cảm giác ẩn sau ngoại hình nhỏ bé là một doanh nhân với tinh thần quyết liệt, dám đương đầu với thử thách, khó khăn để chạm tới thành công.

Dù sinh ra trong một gia đình không có truyền thống về ngành Y, song từ khi còn nhỏ, cô nữ sinh giỏi của vùng quê Thanh Hóa đã mơ ước trở thành bác sĩ để có thể cứu chữa được cho những người không may mắc bệnh.

Tuy vậy, đến khi học cấp 2, trong một lần nói chuyện với người dì thân thiết về công việc của tương lai, Lê Phương khi ấy mới hiểu rằng, làm bác sĩ sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với máu của bệnh nhân, với cơ thể người đã quá cố.

Thấy hồn vía cô cháu gái bay đi phân nửa khi nhắc tới máu và người chết, người dì đã hướng Lê Phương tới một công việc cũng là chữa bệnh cứu người, nhưng không phải là bác sĩ mà là dược sĩ.

Khi ấy, trong đầu cô gái trẻ sáng bừng lên hy vọng, cô đã tìm ra con đường mà mình sẽ bước đi trong tương lai để thỏa mãn đam mê.

Ước mơ trở thành dược sĩ nghiên cứu, sản xuất thuốc cứu người đã thôi thúc Lê Phương học tập, nỗ lực không ngừng. Ngày mà cô cầm tờ giấy báo đỗ Đại học Dược Hà Nội và Đại học Kinh tế quốc dân, cô gái trẻ vỡ òa sung sướng, không ngại ngần lựa chọn ngôi trường Dược danh tiếng - chiếc nôi đào tạo ra những cây đại thụ trong ngành.

Niềm háo hức ban đầu của cuộc sống sinh viên nơi thị thành ngắn chảy tày gang, khi bước chân vào giảng đường đại học, sự vất vả trong học tập nhiều lúc khiến cô nữ sinh trẻ cảm thấy áp lực.

Không giống như sinh viên các khối ngành khác chỉ học nửa buổi, sinh viên trường Dược, phải học nửa buổi lý thuyết ở giảng đường, nửa buổi còn lại là thực hành trong phòng thí nghiệm.

Theo yêu cầu của thầy cô, muốn thực hành được thuần thục tại phòng thí nghiệm, sinh viên phải nắm rất chắc lý thuyết, bởi vậy, hầu như Phương không có khái niệm ngày nghỉ, không có những giây phút đi chơi mà không âu lo đến bài vở.

CEO Lê Phương kể, những ngày cuối tuần tranh thủ về thăm gia đình hay đi chơi với chúng bạn cô đều phải kè kè quyển tài liệu để tranh thủ học.

Chưa kể, do bản thân nhạy cảm với hóa chất, nên mỗi lần thực hành trong phòng thí nghiệm cô đều rất buồn ngủ. Dù áp lực là vậy, song chưa khi nào cô thấy nản lòng bởi suy nghĩ những kiến thức mình học được hôm nay sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của mình trong tương lai.

“Tôi tận dụng thời gian rảnh rỗi để đọc thêm tài liệu, đi học thêm tiếng Anh để nghiên cứu các tài liệu quốc tế bởi lúc ấy trong trường chỉ dạy tiếng Nga. Thời gian vui chơi, thư giãn hầu như rất hiếm hoi, chưa nói tới việc chú ý đến nhan sắc, ăn mặc. Chúng bạn thường hay trêu đùa rằng, con gái học dược đều khô, khó, khổ, khọm…”, CEO Lê Phương vui vẻ nhớ lại.

CEO Lê Phương và ông xã, đồng sáng lập Vinh Gia.

CEO Lê Phương và ông xã, đồng sáng lập Vinh Gia.

Chính vì đam mê và nỗ lực không ngừng trong học tập với mong muốn sau khi ra trường có thể tự tin mang kiến thức của mình để cứu người, nên điểm số của cô luôn thuộc top đầu trong lớp.

Đến giờ khi nhớ lại, CEO Lê Phương thấy mình may mắn, vì lúc đó, bên cạnh mục tiêu đã xác định, thì sự động viên chăm sóc chu đáo cùng niềm tự hào về sự trưởng thành của con gái từ bố mẹ luôn là động lực để cô quyết tâm để theo đuổi đam mê học tập và hành nghề.

Đồng thời cô cũng cảm ơn những người thầy, người cô của mình, dù nghiêm khắc, nhưng đã dạy bảo cô những điều quý giá trong cuộc sống, đặc biệt là cung cấp kho tàng kiến thức lẫn cách tư duy để đến nay cô tự tin vào bản thân.

“Lúc trẻ được học nhiều mới là hạnh phúc. Khi còn trẻ, tôi lao vào học với tất cả sức lực, giờ đây nhìn lại, tôi thấy may mắn vì mình đã học được nhiều điều. Sau này, trong công việc, cuộc sống tôi vẫn luôn cập nhật kiến thức để khiến bản thân không tụt hậu. Tôi quan niệm rằng, trong hành trình cuộc đời, mỗi người chúng ta gặp đều là duyên và ai cũng có điểm mạnh khiến chúng ta cần học hỏi”, nữ doanh nhân của Dược phẩm Vinh Gia trải lòng.

Tốt nghiệp ra trường, trong quá trình làm việc, Lê Phương luôn nằm lòng bài học mà các thầy luôn nói khi còn ngồi trên giảng đường, bác sĩ khi sai sót có thể chỉ ảnh hưởng đến một bệnh nhân, song dược sĩ nếu lơ là trách nhiệm khi bào chế thuốc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của rất nhiều bệnh nhân.

Với tâm niệm ấy và cũng bởi được rèn luyện tính cẩn thận ngay từ khi còn nhỏ, nên dù ở vị trí công việc nào, từ đứng quầy thuốc hay làm việc tại các doanh nghiệp dược, chị đều làm việc với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm.

Để đưa ra thị trường một sản phẩm thuốc chữa bệnh, thời gian có thể là vài năm hay có thể là vài chục năm, đòi hỏi sự kiên trì, tâm sức, bền bỉ của cả người nghiên cứu lẫn nhà đầu tư.

Và sau nhiều năm lăn lộn chốn thương trường, với mong muốn đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, đến năm 2005, khi bước sang tuổi 32, với vốn kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, chị cùng chồng thành lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia.

Sợi chỉ đỏ xuyên suốt chị muốn truyển tải tới mỗi cán bộ, nhân viên đã, đang và sẽ làm việc tại Vinh Gia là chất lượng sản phẩm phải là hàng đầu, khách hàng là trọng tâm, con người là then chốt.

Trước khi là một dược sĩ, một doanh nhân Lê Phương cũng là một phụ nữ với thiên chức làm vợ, làm mẹ như bao người. Do sinh nở khó khăn, chị càng thấu hiểu hơn ai hết nỗi đau, áp lực mà những người phụ nữ đang phải đối diện, nên trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm chị luôn muốn làm ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.

Chị kể, với phụ nữ, sinh con là hạnh phúc, nhưng với nhiều người, thiên chức ấy dường như quá khó khăn. Chị từng chứng kiến nước mắt rơi suốt nhiều năm ròng của người phụ nữ ở Bến Tre khi 5 năm trời không thể sinh con do mắc bệnh lý viêm nhiễm và buồng trứng đa nang.

Chị cũng từng chứng kiến một bệnh nhân ở Hà Nội kiệt quệ kinh tế, sức khỏe vì lo chạy chữa căn bệnh hiếm muộn. Tất cả những điều đó đã thôi thúc chị tìm tới các nhà khoa học nhằm nghiên cứu, đưa ra thị trường sản phẩm Nữ Vương New nhằm hỗ trợ chị em trong việc điều trị các bệnh lý phụ khoa.

Ngoài hỗ trợ điều trị các bệnh lý phụ khoa, thì theo dược sĩ Lê Phương, nội tiết tố của người phụ nữ cũng rất quan trọng giúp họ duy trì sắc đẹp, và sức khỏe. Sản phẩm Kiều Xuân với thành phần chính là EstroG-100 ra đời như là một món quà quý mà chị muốn gửi tới phái đẹp.

Chưa kể, với phụ nữ, trong quá trình sinh nở, cơ thể phải tiêu tốn một lượng canxi lớn để nuôi dưỡng thai nhi, nên các bà mẹ sau đó thường rơi vào tình trạng thiếu canxi, điều này nếu không được cải thiện kịp thời, hậu quả về sau sẽ rất lớn.

CEO Lê Phương cho rằng, đây là thực tế chứ không phải nguy cơ, bởi hiện nay, phần lớn phụ nữ Việt đều đang bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến cơ, xương khớp.

Hiểu được điều phụ nữ cần cho bản thân và gia đình, CEO Dược phẩm Vinh Gia đã cùng GS.TSKH Hoàng Tích Huyền nghiên cứu và lần đầu tiên đưa MK7 từ Natto của Nhật Bản vào bộ sản phẩm chăm sóc xương cho cả gia đình (Vững Cốt Vinh Gia cho người lớn, Bộ Vipteen cho trẻ em), bởi theo GS.TSKH Hoàng Tích Huyền, muốn canxi hấp thu vào tận xương tốt nhất, bên cạnh Vitamin D thì không thể thiếu MK7.

Còn với căn bệnh khó nói mà nhiều người gặp phải trong cuộc sống hiện đại là bệnh trĩ, người bệnh thường ngại ngần, không dám chia sẻ, tự tìm các bài thuốc truyền miệng hoặc dân gian khiến bệnh không những không cải thiện, mà còn thêm trầm trọng, chị đã trăn trở và tìm được lời giải là sản phẩm An Trĩ vương được bào chế từ các thảo dược Việt Nam như diếp cá, đương quy, hoa hòe, nghệ dạng Meriva.

Một sản phẩm nữa mà chị rất tự hào khi nhắc tới đó là Vinh Gia Devir và Vipdervir. Theo nữ doanh nhân Lê Phương, Vinh Gia Devir và Vipdervir không chỉ là sản phẩm đã được nghiên cứu bài bản để đảm bảo chất lượng và hiệu quả, được nghiên cứu bởi Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, mà đây còn là sản phẩm chị dành nhiều tâm huyết đầu tư từ đầu từ nghiên cứu tới sản xuất và đưa ra thị trường với kinh phí lên tới vài chục tỷ đồng.

“Với Vinh Gia Devir và Vipdervir, một số chuyên gia đầu ngành còn thốt lên, không có nhiều sản phẩm hiện nay đầu tư bài bản nghiêm túc như thế. Đây là sự ghi nhận, đánh giá khách quan và cũng là động lực để chúng tôi nỗ lực mỗi ngày”, CEO Lê Phương nói.

Từ ngày còn là cô nữ sinh trường Dược đến nay là người điều hành một doanh nghiệp dược phẩm, CEO Lê Phương nhận ra một thực tế là phần đông người dân khi có bệnh mới tìm cách chữa.

Và khi đã có bệnh thì họ chấp nhận bỏ ra rất nhiều tiền cho việc mua thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, ít người nghĩ tới việc chăm sóc sức khỏe để nâng cao thể trạng như các cụ thường khuyến cáo “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Theo lời nữ doanh nhân, phòng bệnh không chỉ giúp tiết kiệm hơn rất nhiều so với chi phí bỏ ra cho việc điều trị bệnh, mà còn giúp cho sức khỏe, tuổi thọ và chất lượng sống tốt hơn rất nhiều.

Đó là bài toán chung không chỉ cho ngành Y tế, mà còn áp dụng với mỗi cá nhân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong bài phát biểu kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 vừa qua cũng nhấn mạnh ý một dân tộc khỏe mạnh thì đất nước mới phồn vinh.

Hay nói như GS.TSKH Hoàng Tích Huyền, chữa được bệnh là giỏi, chữa được bệnh nặng là rất giỏi, nhưng làm thế nào để người ta không phải đến chữa bệnh mới là thực giỏi, đó là mục tiêu của y học dự phòng.

Với Vinh Gia, mục tiêu cộng đồng mà CEO Lê Phương hướng tới cũng là chăm sóc sức khỏe người dân để mỗi người dân Việt không chỉ sống thọ, mà phải sống khỏe, sống vui, không phải là sống lay lắt với ốm đau, bệnh tật triền miên.

Để làm được điều đó, chị khiêm khắc, kỹ tính, tỉ mỉ trong từng công đoạn nghiên cứu, sản xuất sản phẩm tới hướng dẫn sử dụng phù hợp với mỗi người.

Với quản trị doanh nghiệp, chị là người đam mê ứng dụng khoa học công nghệ, nên tại Vinh Gia, công tác chuyển đổi số luôn được coi trọng. Ngoài việc thường xuyên đổi mới trang thiết bị, máy móc, từ năm 2018, Công ty do chị điều hành đã có một phần mềm riêng nhằm theo dõi đường đi của sản phẩm từ lúc sản xuất đến giao hàng và tới tay người sử dụng, sau đó là phản hồi của khách hàng.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng chất lượng sản phẩm, nữ doanh nhân yêu cầu các cán bộ tại đây, không ngừng nâng cao trình độ bằng cách học tập kiến thức liên tục. Dược phẩm Vinh Gia cũng chú trọng việc đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, nhân viên bằng các lớp học chuyên sâu về kỹ năng quản lý - bán hàng chuyên nghiệp, tạo động lực và đổi mới tư duy làm việc, để mỗi thành viên hiểu được vai trò của mình trong sự vận hành chung của bộ máy, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang tác động tới mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp như hiện nay, theo chia sẻ của nữ doanh nhân Lê Phương, để tồn tại và phát triển “vắc-xin” chính là văn hóa doanh nghiệp với các giá trị tạo nên sự khác biệt và sức mạnh từ bên trong của doanh nghiệp.

“Sự chia sẻ, gắn kết giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp với nhau, cũng như sự chia sẻ với cộng đồng để tạo ra sức đề kháng tốt hơn, cùng vượt qua đại dịch”, CEO Lê Phương nói.

Khởi nghiệp năm 2005 trong bối cảnh thị trường dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe vàng thau lẫn lộn, áp lực với các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc là rất lớn. Đó không chỉ nỗi lo khi sản phẩm vừa làm ra đã bị làm giả, làm nhái, mà đó còn là niềm tin của người tiêu dùng.

Trong mê hồn trận các sản phẩm kém chất lượng tràn lan trên thị trường, người tiêu dùng hoài nghi về các sản phẩm là điều dễ hiểu. Khi ấy, để sản xuất các sản phẩm chất lượng đã khó nhưng để tìm được niềm tin của người dùng còn khó hơn. Và sau đó, để giữ vững được niềm tin ấy cũng là cả chặng đường gian nan.

Tuy vậy vượt trên tất cả, chị quan niệm chỉ cần kiên định với mục tiêu đưa sản phẩm chất lượng, phục vụ vì lợi ích của khách hàng cùng với đội ngũ chuyên nghiệp bởi “hữu xạ tự thiên hương”.

Muốn có sản phẩm tốt, bài toán đặt ra là nguồn nguyên liệu chất lượng, do vậy, trong sản xuất, Vinh Gia luôn ưu tiên nguyên liệu chất lượng, với xuất xứ cả trong và ngoài nước vì dù ưu tiên phát triển nguồn nguyên liệu Việt Nam, nhưng phải luôn ưu tiên số 1 là đảm bảo cho chất lượng, hiệu quả sản phẩm, vì người tiêu dùng trước.

Không giống với các ngành nghề khác, kinh doanh thuốc và các sản phẩm bảo sức khỏe liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dùng nên yêu cầu về nhân sự, về những nhân viên tận tâm, trách nhiệm là cấp thiết.

Dù trong bối cảnh chung là nhân sự khó khăn, song CEO Dược phẩm Vinh Gia đang tạm hài lòng khi đội ngũ tại đây chủ yếu là những người có thâm niên, kinh nghiệm, hiểu về nghề và tự hào về nghề.

Dù đôi lúc, đôi chỗ còn đâu đó những ý kiến trái chiều, nhưng theo lời nữ Giám đốc Dược phẩm Vinh Gia, trong quá trình làm việc, đã không ít lần chị và đồng nghiệp của mình nhận được lời cảm ơn chân thành của những khách hàng là bệnh nhân.

Họ cảm ơn chị vì hiệu quả của sản phẩm, vì những giá trị không đo đếm được bằng vật chất. Đây thực sự là liều thuốc động viên, là sự ghi nhận cho nỗ lực suốt 16 năm qua mà Vinh Gia đang kiên trì theo đuổi.

Cũng như nhiều nữ doanh nhân khác, theo dược sĩ Lê Phương, phụ nữ điều hành doanh nghiệp phải chịu nhiều áp lực khi phải làm tròn hai nhiệm vụ rất nặng nề là gia đình và sự nghiệp.

Tuy vậy chị cho rằng, trong kinh doanh, phụ nữ cũng có lợi thế riêng và nếu mỗi người biết tận dụng lợi thế ấy, gia đình và công việc sẽ hài hòa.

Cụ thể, với gia đình, chị luôn tự đặt ra mục tiêu trong cuộc sống, định hướng cách giáo dục con cái, hiểu gia đình mình cần gì để cân bằng với công việc.

Ngược lại, trong công việc, khi chị đầu tư tâm sức cho sản phẩm, dịch vụ chỉn chu như chăm sóc chính những đứa con tinh thần của mình, chắc chắn sẽ nhận được sự yêu thương, đón nhận của khách hàng.

Bên cạnh đó, chị có lợi thế khi mang trái tim giàu lòng trắc ẩn, để truyền tình yêu thương vào trong văn hóa doanh nghiệp. Chị đang xây dựng Vinh Gia thành một ngôi nhà thứ hai cho các nhân viên đang làm việc tại đây, bởi chị tin rằng, khi chị coi nhân viên là người thân họ sẽ ứng xử với chị như gia đình.

“Tôi là người rất trầm tính, ít khi nổi nóng hay cáu giận, bởi qua trải nghiệm tôi hiểu rằng, điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim”, nữ doanh nhân nêu quan điểm.

CEO Lê Phương không coi việc trở thành doanh nhân là một áp lực, bởi quan điểm của chị là sống, làm việc chân thành, thẳng thắn như bản tính vốn có, không ngại thể hiện sự tự tin, quyết liệt, và một chút quyết liệt cần có của người đứng đầu.

Chị luôn nhận thức được giá trị bản thân, tự tin vào chính khả năng của mình, tư duy độc lập, sẵn sàng làm tất cả để tạo dựng danh tiếng, uy tín cho mình và doanh nghiệp, tránh mọi suy nghĩ tiêu cực và không bị xao động bởi những thị phi của xã hội.

Nữ lãnh đạo của Vinh Gia cũng luôn cảm thấy may mắn vì có chỗ dựa vững chắc là người chồng luôn sát cánh, ủng hộ, khích lệ, trợ giúp trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Khi được hỏi điều gì là quan trọng nhất với các nữ doanh nhân, CEO Lê Phương trải lòng, với chị điều cần nhất là phải biết làm chủ cuộc sống, dám ước mơ và dồn toàn bộ trí lực để theo đuổi đến cùng ước mơ ấy. Và người phụ nữ sẽ thăng hoa cả trong cuộc sống và sự nghiệp, khi được người bạn đời luôn ủng hộ và khích lệ, khi đó ngày nào cũng là 8/3 với họ.

Là một nữ doanh nhân có nhiều thành công trên thương trường, chị cũng luôn mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là nữ giới có đủ tình yêu, đam mê để khởi nghiệp, bởi từ xa xưa vẫn là “Phi thương bất phú”.

Tuy vậy, CEO của Vinh Gia cho rằng, để khởi nghiệp cần nhất là tình yêu, đam mê, quyết tâm cao, đồng thời chuẩn bị cho mình nền tảng kiến thức, hiểu biết về lĩnh vực định khởi nghiệp.

“Không nên lao ra thương trường theo phong trào vì bạn sẽ phải trả giá rất đắt”, người đứng đầu Vinh Gia chia sẻ.

Cũng theo lời chị Phương, với các bạn trẻ, 5 năm đầu khi ra trường, không nên chú ý nhiều đến vấn đề tiền bạc, hãy dùng khoảng thời gian đó để học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, kết nối, kết giao với những người có kinh nghiệm để tự hoàn thiện bản thân.

Và khi đã quyết tâm khởi nghiệp, hãy kiên trì, không đầu hàng thất bại, vì những bước đầu tiên bao giờ cũng khó khăn nhất, nhưng khi vượt qua được, đoạn đường còn lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hãy tin rằng, dù công việc có khó khăn đến như thế nào, thì cuối cùng rồi cũng sẽ tìm được hướng giải quyết phù hợp.

Bên cạnh đó, bí quyết để thành công là hãy hành động, dũng cảm làm những việc khác biệt, không cầu toàn. Sự cẩn trọng quá mức sẽ khiến ý tưởng kinh doanh của bạn mãi chỉ nằm trên giấy, dám làm, dám chịu, bắt đầu từ những thứ thích làm nhất và dễ dàng nhất. Sau khi hoàn thành được những nhiệm vụ đơn giản, bạn sẽ có thêm động lực để bắt tay vào làm những việc khó khăn, phức tạp hơn.

Các bạn trẻ cũng không nên ngại ngần chia sẻ và hỏi ý kiến tư vấn của các chuyên gia đi trước, khi ấy bạn sẽ nhận được rất nhiều phản biện, ý tưởng đóng góp rất thú vị giúp bạn nhận ra nhiều điều có ích và tránh được những tổn thất không đáng có.

Ngoài ra, bạn cần tìm kiếm sự giúp đỡ và sẵn lòng hợp tác. Muốn đi xa đừng đi một mình, phải biết cách tìm kiếm và đón nhận sự giúp đỡ từ người khác. Bất cứ ai đều có “điểm mù” trong kinh doanh nên tốt nhất hãy kết hợp với các đối tác để cùng nhau hợp lực phát triển.

Sau cùng, tôi muốn nhắn gửi tới các bạn rằng, không nên làm việc quá sức, hãy chăm sóc bản thân bằng cách ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, ăn uống điều độ và luyện tập thể dục thường xuyên, đừng hy sinh cả sức khỏe và hạnh phúc bản thân, vì như vậy, khởi nghiệp thành công cũng không mang lại niềm vui cho chính bạn và gia đình.

Dương Ngân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục