“Canh bạc” mới của RIC

(ĐTCK) Mặc dù đặt mục tiêu kiếm lãi từ casino, song CTCP Quốc tế Hoàng Gia (RIC) lại chưa rõ chiến lược để tăng doanh thu mảng này. Thay vào đó, Công ty lên kế hoạch về triển khai xây dựng đầu tư 2 dự án bất động sản mới.
“Canh bạc” mới của RIC

Casino liên tục thua lỗ

Từ một công ty liên doanh giữa Việt Nam và Đài Loan được thành lập từ năm 1994, RIC chuyển sang mô hình công ty cổ phần vào năm 2005 và bắt đầu lên niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM (HOSE) từ tháng 7/2007 với giá chào sàn 174.000 đồng/cổ phiếu. Sau giai đoạn đầu thăng hoa, cổ phiếu RIC nhanh chóng rơi vào đà giảm, hiện chỉ còn dưới mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu) với giao dịch không đáng kể trên sàn.

RIC chuyên kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, bao gồm hoạt động nhà hàng, giải trí có thưởng và công viên giải trí. Đặc biệt, đây là một trong số ít doanh nghiệp tại Việt Nam được phép kinh doanh sòng bạc (casino) và là doanh nghiệp duy nhất trong lĩnh vực này niêm yết trên sàn chứng khoán. Trụ sở RIC đặt tại Vịnh Hạ Long, một trong những di sản của thế giới, nơi thu hút nhiều khách tham quan du lịch.

Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài (Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia) được xây dựng thành một khu riêng biệt trong khuôn viên của Khách sạn Royal Hoàng Gia Hạ Long, có quy mô lớn và hiện đại, bao gồm 4 tầng với tổng diện tích 7.250 m2. Đây cũng là khu casino cho người nước ngoài duy nhất tại Hạ Long, hoạt động liên tục 24/7 để phục vụ các khách hàng.

Đặc thù của casino là phụ thuộc rất lớn vào lượt du khách đến Hạ Long và yếu tố may mắn, nên kết quả kinh doanh của RIC cũng rất phập phù.

Vào giai đoạn 2009-2010, tỷ trọng doanh thu từ casino đóng góp vào doanh thu thuần của RIC ở mức rất cao, khoảng 70%. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2011-2017, tỷ trọng này đã giảm xuống khoảng 40%.

Mặc dù năm 2015, RIC ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế lên tới 102,3 tỷ đồng, nhưng mức lãi cao đột biến này lại không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty, mà đến từ tiền thu từ bồi thường tài sản của khu Công viên Hoàng Gia sau khi bàn giao cho UBND tỉnh Quảng Ninh (giá trị 146,3 tỷ đồng).

Do đó, nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường này thì thực tế, RIC đã lỗ tới 5 năm liên tiếp (từ năm 2013 đến năm 2017). Đây cũng là quãng thời gian mà hạng mục casino thua lỗ.

Trong năm 2017, sau khi tái cơ cấu lại chỉ còn 2 mảng kinh doanh chính là casino và khách sạn - biệt thự, nhưng cả 2 mảng này cùng lỗ gộp, lần lượt là 188 tỷ đồng và 19,9 tỷ đồng, kéo theo mức lỗ ròng 132,6 tỷ của RIC. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là năm lỗ lớn nhất của RIC (năm 2014 lỗ tới 153 tỷ đồng).

Lý giải sự thua lỗ của casino trong thời gian qua, RIC cho biết, nguyên nhân là do lượng khách Trung Quốc và Đài Loan đến “chơi” tại Công ty ngày một ít. Năm 2017, lượng khách quốc tế đến sòng bài của RIC chỉ đạt 55.899 người, giảm mạnh so với năm 2016.

RIC cho biết, hiện nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư xây dựng và kinh doanh các cơ sở lưu trú cao cấp, nhà hàng và khu vui chơi đa năng tại Hạ Long. Đặc biệt, một số doanh nghiệp cùng ngành trên địa bàn miền Bắc đã và đang được cấp phép kinh doanh dịch vụ vui chơi có thưởng, trên địa bàn cũng có 2 doanh nghiệp tổ chức kinh doanh múa rối nước. Do vậy, RIC đã quyết định dừng kinh doanh hạng mục múa rối nước để tập trung cho các hạng mục kinh doanh khác.

Về casino, RIC cho biết, các nước lân cận Việt Nam đều cho mở thêm sòng bài, vì thế RIC đã bị các sòng bài lân cận chia cắt thị phần. Thêm vào đó, giao thông đến sòng bài của RIC không thuận tiện so với các sòng bài tại các nước khác. Mặt khác, RIC đánh giá hoạt động của các đại lý không hiệu quả trong việc thu hút khách hàng.

Thời gian tới, RIC hứa hẹn việc tăng hoạt động kinh doanh của câu lạc bộ lên bằng cách ký hợp đồng với các đại lý Macao, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan nhằm phối hợp tổ chức các tour du lịch cho khách tham quan du lịch Vịnh Hạ Long, lưu trú tại khách sạn và vui chơi tại casino. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là kế hoạch năm 2018 của RIC.

Ai sẽ góp vốn vào RIC để triển khai 2 dự án khách sạn 5 sao?

Sắp tới, RIC sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với mục tiêu doanh thu là 15,8 triệu USD, tương đương 363 tỷ đồng (trong đó
casino đóng góp tới 62%), lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1,5 triệu USD, tương đương 35,5 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của casino lên tới 1,2 triệu USD, chứ không lỗ như những năm trước.

Mặc dù đặt mục tiêu cho casino khá cao, song RIC lại chưa chia sẻ chiến lược để tăng doanh thu mảng này, thay vào đó là kế hoạch về triển khai xây dựng đầu tư mới.

RIC cho biết, Công ty có 2 dự án đầu tư sẽ triển khai trong thời gian tới. Thứ nhất là dự án Khu khách sạn dịch vụ 8,1 ha. Đây là khu khách sạn, dịch vụ 5 sao tại khu vực đồi phía Tây Khách sạn Hoàng Gia và đã được UBND TP.Hạ Long phê duyệt dự án vào tháng 3/2018. Thứ hai là dự án Khách sạn 5 sao 2 tháp.

Nhằm mở rộng quy mô kinh doanh, RIC dự kiến đầu tư xây dựng thêm một khách sạn 5 sao với quy mô 2 tháp cao 22 tầng trên khu đất dự phòng trước Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long trong khuôn viên Công ty. Hiện đang hoàn thành hồ sơ để trình lên cơ quan chức năng xem xét thông qua chủ trương đầu tư.

Tính đến 31/3/2018, tổng tài sản của RIC ở mức 1.139 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tài sản dài hạn; tiền mặt còn 87 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lỗ lũy kế trên 171 tỷ đồng tại thời điểm này.

Quý I/2018, RIC ghi nhận lợi nhuận trên 1,6 tỷ đồng. Với tình hình hiện tại, RIC sẽ không có nguồn tiền có sẵn để triển khai dự án, Công ty cũng không trình cổ đông kế hoạch tăng vốn qua phát hành thêm cổ phiếu.

Ban lãnh đạo RIC cho biết, Công ty sẽ tìm các đối tác có năng lực kinh doanh, có tiềm lực tài chính đủ mạnh để kêu gọi vốn nhằm triển khai các dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép và đang chờ phê chuẩn.

Với hiện trạng tài chính như hiện nay và lịch sử giá cổ phiếu rơi sâu trong hơn 10 năm qua, liệu có nhà đầu tư nào sẵn sàng cùng RIC triển khai dự án mới? Liệu “canh bạc” mới của RIC có triển vọng khá hơn sòng bạc mà Công ty đã vận hành và cứ lỗ triền miên trong hầu hết thời gian vừa qua?

Hiện tại cổ đông lớn nhất của RIC là Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp, có địa chỉ trụ sở tại Hạ Long - Quảng Ninh, song địa chỉ của chủ sở hữu/người đại diện pháp luật lại nằm tại Đài Bắc - Đài Loan.

Minh Vui

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục